🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 10 - Nằm Mộng 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 10: Nằm Mộng

Sát Tước đi theo đoàn quân suốt một ngày, vốn hy vọng buổi tối có thể đánh một giấc ngon lành, nào ngờ đến lúc dừng chân nghỉ ngơi lại xảy ra chuyện.

Khi đó Khổng Tiểu Khuyển vẫn còn hơi gò bó, cậu ta khẽ hỏi Sát Tước: "Tại sao đám thị vệ Đông Cung này cứ nhìn chằm chằm chúng ta thế?"

"Bởi vì chúng ta là Sâm La Quỷ." Sát Tước cắn một miếng bánh hấp: "Họ ghét Sâm La Quỷ."

Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, xung quanh đều là thị vệ Đông Cung, đây là rắc rối do tấm yêu bài mới gây ra.

Hiện tại khắp nơi đều đánh trận, các đội binh vệ hễ lên đường là khẩu phần lương thực đều có quy định hạn ngạch nghiêm ngặt. Nếu nói đúng sự thật, bọn họ phải là Sâm La Quỷ, nhưng trong kế hoạch ban đầu của Uất Trì Lương không có bọn họ, cho nên vừa ra khỏi thành, trong đội ngũ Sâm La Quỷ không có phần lương thực dành cho họ.

Chuyện này vốn dễ giải quyết, chỉ cần Uất Trì Lương đánh tiếng với đám phu dịch hậu cần phụ trách cung cấp lương thực là xong, nhưng "gã trọc" dường như đã quên mất —— gã thu nhận bọn họ vốn là bất đắc dĩ, nay muốn quay về Sâm La, gã phải mài giũa bọn họ một phen, để họ hiểu rằng dù có sống sót qua kiếp nạn đó thì sau này vẫn phải nhìn sắc mặt gã mà sống.

Thế là Khổng Tiểu Khuyển sang bên Sâm La Quỷ xin cơm, người ta bảo cậu ta rằng, vì bọn họ đang treo yêu bài của thị vệ Đông Cung thì nên đi ăn cơm của thị vệ Đông Cung. Chẳng còn cách nào, Khổng Tiểu Khuyển đành phải tìm đến chỗ thị vệ Đông Cung.

Long Sơn là người thật thà, cũng không làm khó họ, chỉ là trước khi đi, Sâm La Quỷ và binh vệ Phúc Thành vừa mới cướp ngựa của Đông Cung, hiềm khích giữa ba nhóm người không hề nhỏ, nay đám thị vệ thấy bọn họ sang ăn cơm, trong lòng tự nhiên không thoải mái.

"Rừng lớn chim gì cũng có, lại còn có kẻ chiếm chỗ rồi mặt dày đến ăn chực nữa chứ." Không biết ai là người gây hấn trước, giễu cợt nói: "Bàn về da mặt, ai dày qua được Cấm vệ quân chúng ta."

Khổng Tiểu Khuyển cảm thấy như có gai đâm sau lưng, hận không thể vùi đầu vào cái bánh hấp. Một bữa cậu ta vốn có thể ăn hết năm cái bánh, lúc này đối diện với nửa cái trong tay mà phải nhai kỹ nuốt chậm, sợ lại làm người khác không vui.

Sát Tước thấy người kia nói cũng có lý, nhưng trút giận lên hắn cũng vô dụng, hắn đói mà, huống hồ đêm đó hắn đúng là có công bảo vệ Di Tân. Nếu không phải hắn ra mặt phá đám, mấy gã đồng bọn kia chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy, cho nên bữa cơm này hắn ăn không hề thấy hổ thẹn.

"Đừng cười nữa, người ta chăm sóc cả hai đầu, chỗ nào cũng không bỏ sót." Lại có người nói: "Chờ vào đến Sâm La, không chừng lại thành bậc bề trên, lúc đó muốn nắn gân chúng ta cũng là chuyện dễ như trở bàn tay."

Khổng Tiểu Khuyển như ngồi trên đống bàn chông, gượng cười lấy lòng: "Các ca ca việc gì phải nói thế? Yêu bài này vốn là tạm thời, huynh đệ ta kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng... Hay là thế này nhé? Đợi đến Sâm La, chúng ta lĩnh bổng lộc sẽ đem phần lương thực đã ăn trên đường này quy đổi thành tiền, bồi hoàn đầy đủ cho các ca ca..."

Cậu ta vốn có ý tốt, không muốn rước phiền phức, nhưng lúc này đang đâm đầu vào họng súng, làm sao có thể hóa giải như ý nguyện?

"Lại còn nhắc đến tiền, thật sự tưởng huynh đệ đây là lũ chó săn, chỉ thiếu mỗi miếng cơm của các người chắc?" Có kẻ cười khẩy: "Thật sự có tâm thì sao không trả ngựa cho chúng ta? Các người oai phong thật đấy, trước khi đi còn vét sạch kho lương, đám giáp trụ binh khí đó thế nào? Sang tay bán đi vài lượt là đủ gom cả tiền mua mạng của chúng ta rồi đấy!"

Bọn họ hiện giờ thấp kém hơn người khác một bậc, với Sâm La Quỷ và binh vệ Phúc Thành đã xảy ra không ít xung đột, nhưng Thái tử nay đã khác xưa, người ta không kính trọng Thái tử, tự nhiên cũng không kính trọng đám thị vệ Đông Cung này. Mấy ngày trước thì còn dễ nói, lúc đó thái độ của Di Ly Nan chưa rõ ràng, mọi người đi theo Thái tử còn có thể đánh cược một phen tiền đồ, nay chiếu thư "Vô Da" vừa hạ, lòng người bên dưới cũng theo đó mà tan rã.

Mấy ngày nay, những kẻ có năng lực đều nén một cục tức, mắt thấy Thái tử sớm tối khó bảo toàn, người muốn rời đi không ít. Đừng nhìn bọn họ với hai đội kia như nước với lửa, chỉ cần Kim Minh Thạch và Uất Trì Lương mở lời, một nửa số người ngồi đây sẽ rời đi ngay lập tức.

Chuyện nhân gian là thế. Sát Tước vừa ăn bánh hấp, vừa ăn rau muối. Thái tử lúc này tính mạng như treo đầu sợi tóc, muốn giữ người chắc chắn là không giữ được, cái gọi là nhân nghĩa trung thành, khi không có lợi ích bảo đảm thì đa phần chỉ là lời nói đầu môi, chẳng có tác dụng gì lớn.

"Mẹ kiếp nó chứ." Đám thị vệ nhao nhao: "Không cho chúng ăn cơm nữa, quay đi quay lại lại còn khấu trừ vào phần của huynh đệ! Đường xá xa xôi thế này, còn bao nhiêu lương thực mà cung phụng cho người ngoài!"

"Các ca ca bớt giận." Khổng Tiểu Khuyển vụng chèo khéo chống, những lời vừa rồi là cậu đã vắt óc mới nghĩ ra được, nay thấy họ phẫn nộ như vậy, không khỏi hoảng hốt: "Chúng ta... chúng ta..."

"Ai là 'chúng ta' với các người? Ngựa các người không chịu trả, quân bị các người cũng không chịu trả." có kẻ đập bát, quát tháo lên: "Huynh đệ, xông lên cướp bát của chúng nó!"

Phải nói là "gã trọc" kia thâm hiểm cỡ nào? Đầu lưỡi Sát Tước vẫn còn vương vị dầu mè của món rau muối, hương vị này khiến hắn còn dư vị mãi. Lão trọc chỉ cần đặt hai "vật trang trí" ở đây là đã có thể gây ra một cuộc biến loạn, những người này ngoài mặt là bất mãn chuyện họ đến ăn cơm, thực chất là bất bình với cảnh ngộ của chính mình hiện tại.

Mấy cái bát bay vèo vèo loạn xạ, lại có người hét lên: "Yêu bài của chúng ta, dựa vào cái gì mà cho chúng đeo? Cướp luôn đi!"

Khổng Tiểu Khuyển ôm lấy hông, thấy họ như hổ đói vồ mồi xông lên, tim đập chân run, không ngồi yên được nữa, vội hét: "Yêu bài này là Tướng quân cho, cũng là Thái tử gật đầu ——"

Thằng ngốc này, người ta chỉ chờ ngươi nói câu đó để mà phát tác thôi!

Thị vệ Đông Cung "soạt" một tiếng vây lại, Khổng Tiểu Khuyển bị kéo đi trước, cậu ta vẫn còn tiếc cái bánh hấp chưa ăn xong, bị đấm mấy cú cũng không chịu buông tay. Trên bãi đất bụi bay mù mịt, những kẻ còn lại tìm đến Sát Tước, Sát Tước không nói hai lời, rút đoản đao ra.

Chỉ thấy một luồng hàn quang lóe lên, đoản đao kêu "đeng" một tiếng, cùng với tấm yêu bài bị đóng đinh chặt vào hàng rào bên cạnh!

"Làm gì đấy." Sát Tước vẫn ngồi trên hàng rào mới dựng, vóc dáng hắn không tính là cao, nhưng đôi mắt hòa vào bóng đêm dường như có ánh lửa đang nhảy múa: "Ta là người từ bên ngoài vào, không hiểu quy củ của thị vệ Đông Cung của các người, nhưng bữa cơm này cho chúng ta ăn, không phải nể mặt Sâm La Quỷ, mà là nể việc chúng ta hộ giá có công."

Giọng hắn không cao không thấp, rơi vào tai mọi người lại sinh ra một luồng khí lạnh lẽo khác.

"Các người không thoải mái, thích nói gì thì nói, nhưng bữa cơm này là phần của ta, một miếng cũng không được thiếu."

Ánh mắt Sát Tam Thanh nhìn từ trái sang phải, lướt qua gương mặt của tất cả mọi người. Đống lửa trại ở cách đó không xa, vân kiếm trên đoản đao biến ảo theo ánh lửa yếu ớt, trong lúc mơ hồ, tựa như một góc lông vũ bạc vừa rũ ra.

Không khí căng như dây đàn, Long Sơn cuối cùng cũng dứt ra được từ chỗ Kim Minh Thạch, hắn ta vừa nghe bên này có náo loạn là biết ngay có chuyện chẳng lành. Nhưng đến khi hắn chạy tới nơi thì mọi người lại đều bình an vô sự.

Sát Tước đã quay về chỗ Sâm La Quỷ nằm nghỉ từ lâu, hắn cứ đóng đinh thanh đao ở đó, muốn đoạt yêu bài của hắn ư, được thôi, ai có gan thì cứ việc lấy.

Khổng Tiểu Khuyển vẫn còn sợ hãi, cậu ta trằn trọc không ngủ được, hỏi Sát Tước: "Liệu họ có thừa lúc chúng ta ngủ say mà vứt tấm yêu bài này đi không? Nếu mất thì ngày mai làm sao lên đường!"

"Ngươi lo mà ăn thêm hai cái bánh hấp đi." Sát Tước nhìn lên bầu trời đêm, dưới đầu gối lên chiếc áo choàng của Sâm La Quỷ, một lát sau, hắn ngả người ra sau, ánh mắt lướt qua muôn vàn tinh tú, dừng lại trên chiếc xe ngựa ở đằng xa.

Sát Tước không thích nổi trội, nếu tối nay họ chỉ đấu khẩu ở đây thì hắn sẽ coi như không nghe thấy, nhưng nếu họ động thủ, bất kể ai chết ai bị thương, cuối cùng Uất Trì Lương cũng sẽ lấy hắn ra để làm vật tế thần. Đến lúc đó Thái tử là nhẫn nhục chịu đựng, gã trọc là không sứt mẻ sợi lông nào, chỉ có hắn —— và Khổng Tiểu Khuyển cũng không có chỗ dựa là đen đủi thôi.

Lúc đầu Di Tân phát yêu bài Đông Cung cho hai người bọn họ, một là để uy hiếp, mục đích là nói cho Sát Tước rằng y đang canh chừng hắn ta; hai vẫn là uy hiếp, mục đích là bảo Uất Trì Lương rằng y biết tâm địa gian xảo của gã trọc.

Một thích khách đeo yêu bài của Đông Cung, nhưng lại là người của Sâm La Quỷ, vậy thân phận của hắn trở thành mấu chốt trong cuộc giằng co giữa hai bên. Uất Trì Lương chắc chắn muốn giết Sát Tước, đám binh sĩ Thiên Tinh phủ không một ai được phép sống sót, Di Tân lại cứ muốn lấy lý do hộ giá để ép Uất Trì Lương thăng chức cho Sát Tước. Chỉ cần Sát Tước còn sống, Uất Trì Lương sẽ có điểm yếu nằm trong tay Thái tử, có lẽ bây giờ Di Tân chưa dùng đến, nhưng sau này thì sao?

Sát Tước đêm qua nói Di Tân không muốn chết, cũng là bởi vì Di Tân đã bắt đầu đấu trí với những người này từ sớm rồi, tâm niệm muốn đến Sâm La của y vô cùng mãnh liệt, vì thế không tiếc trả bất cứ giá nào. Trận náo loạn tối nay có lẽ cũng nằm trong dự tính của Thái tử, lòng người bên dưới dao động mà y không có bất kỳ hành động nào, nguyên nhân duy nhất có thể là y đã quyết định từ bỏ bộ phận người này rồi.

“Cần dứt khoát thì phải dứt khoát, để không bị rối loạn.”

Đồ Lục Vương đúng là số tốt. Sát Tước nhắm mắt lại, vừa chìm vào bóng tối vừa nghĩ. Người sắp chết đến nơi rồi mà vẫn có thể gọi về cho mình một con mãnh hổ trẻ tuổi như thế này.

Sát Tước không bao giờ nằm mơ, hắn ngủ thiếp đi là bước vào một vùng tối tăm, trong đó không có âm thanh, không có hình ảnh, càng không có chính hắn. Nhưng Di Tân thì ngược lại, y ngủ say là toàn thấy mộng mị, trong đó có chuyện quá khứ, có sự hỗn loạn, thậm chí có cả những điều hư ảo.

Đêm cuối thu lạnh lẽo như vậy, Di Tân lại chỉ thấy nóng, những tấm rèm vây quanh y giống như máu xối từ trên đầu xuống. Y đeo những chuỗi hạt dài đó, chúng quấn lấy y một cách phức tạp, từng viên Thiên châu rơi xuống đất, y nghe thấy tiếng phát tác của chính mình, và từ mặt hồ nước đang rung động, y nhìn thấy khuôn mặt đang phát tác của mình.

"Chúng ta vốn dĩ là những kẻ xấu xí như vậy sao?" Di Tân hỏi A Da, y phủ phục bên hồ nước, hiếm khi ngoan ngoãn.

"Làm gì có chuyện xấu xí." Di La ngồi xếp bằng đối diện hồ nước, trên người cũng quấn những chuỗi hạt dài đó, ông soi mặt mình vào hồ nước, ngắm nghía hai bên má. "A Mẫu* của con lúc nào cũng khen ta như thế này rất anh tuấn.”

[*]A Mẫu: mẹ

"...Con không muốn mang theo những hoa văn này để gặp người khác." Di Tân nhìn những hoa văn đó, chúng bò lên cổ y, giống như từng vòng từng vòng lời nguyền.

"Vậy thì con phải tu tâm cho tốt." Di La tháo đóa hoa vàng trên người xuống. "Đừng vì những chuyện đó mà nổi giận, Na Già, cơn giận của chúng ta đáng sợ hơn của người khác nhiều."

"Con cứ thích tức giận đấy." Di Tân vô cớ nổi cáu. "A Da, tại sao lại là con? Tại sao ——"

Những chuỗi hạt trên người phát ra tiếng động, có người ôm lấy y từ phía sau, là mẫu hậu. Tấm khăn voan dài của mẫu hậu rủ xuống bên mặt y. Y bỗng nhiên bật khóc, giống như lần đầu tiên phát tác, gào thét trong nỗi đau đớn tột cùng: "Tại sao lại là con!" Phụ vương không biết đã đến từ lúc nào, ông dùng đôi tay ôm cả hai mẫu tử vào lòng.

"Xin lỗi." Phụ vương nói. "Xin lỗi."

Mưa từng chút một rơi trên mặt, Di Tân tỉnh dậy, chuỗi hạt quấn trên tay y siết chặt, hai đóa hoa vàng đang kẹt ngay kẽ tay, sắp cứa rách da y. Màn xe rung động theo nhịp xe chạy, bên ngoài lại đổ mưa, y đã quên mất đây là ngày thứ mấy kể từ khi rời khỏi A Ưu Thành rồi.

Hai bên xe ngựa có người cưỡi ngựa lướt qua, xe bò của Từ Đạo Thuần đuổi theo một cách chật vật, hắn ta đứng cách một khoảng, hét về phía xe của Di Tân: "Thái tử, ngài mau nhìn xem, cựu đô Sâm La của chúng ta đến rồi!"

Di Tân vén màn che lên, ở gần đó là Sát Tước đang chạy theo đội ngũ. Mưa bụi lất phất, người nọ khều tấm yêu bài bên hông mình, hướng về phía Di Tân gảy nhẹ một cái.

Nước mưa bắn nhẹ, họ lại đối mắt với nhau.

Lần này Sát Tước cười như không cười, ánh mắt liếc qua Di Tân, giống như một dòng suối trong trẻo lạnh lẽo kêu róc rách, đóa hoa nơi đuôi mắt khẽ cuộn, cố tình gợi ra một chút tình ý giả tạo quyến luyến.

Hai người lập tức lướt qua nhau, cùng hướng về phía tòa thành Sâm La uy nghiêm hùng vĩ kia.

 
⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored