🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 100 - Chợt Đau 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 100 - Chợt Đau

Một đêm mưa gió mịt mù, trời vừa tờ mờ sáng, Dụ Phi Thường đã đến Đình Úy Ngục. Lại viên đã đợi sẵn ở cửa, thấy hắn đến liền vội nói: "Tối qua Doãn công đã sai người đến nhắn nhủ, bảo chúng ta phải hầu hạ Cẩm Tú Công cho tốt, nhưng việc bắt người là do đích thân Đỗ tướng công hạ lệnh, chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Thời điểm này vô cùng đặc biệt, e là dù Tư Lệ có mặt ở đây cũng khó lòng ngăn cản, nên lát nữa thăm người xong trở về, mong huynh đệ nói giúp vài câu tốt đẹp trước mặt Tư Lệ cho chúng ta."

"Việc này cứ giao cho đệ, đều là nghe lệnh làm việc, ai mà chẳng có nỗi khổ tâm riêng?" Dụ Phi Thường mượn yêu bài của phủ Tư Lệ, hắn đưa yêu bài qua, rồi quay người nhận lấy một chiếc hộp gỗ vuông từ chỗ Cáo Nguyệt. "Không chỉ Tư Lệ, mà Tiểu lang quân nhà chúng ta cũng thấu hiểu sự khó khăn của các vị. Trời lạnh đêm thâu, mưa lại lớn thế này, các huynh đệ trực ca luân phiên quá vất vả, đây là rượu ngon thức nhắm của Vũ Miên, đặc biệt chuẩn bị cho các huynh đệ thưởng thức."

Lại viên kia định từ chối, nhưng chiếc hộp gỗ rơi vào tay nặng trịch. Hắn ta lập tức nói: "Sớm đã nghe danh Tiểu lang quân là một chủ quân khí lượng bao dung, không ngờ đối đãi với mấy kẻ cai ngục tiểu lại như chúng ta cũng dụng tâm thế này. Huynh đệ, thời gian gấp rút, mời vào nhanh cho!"

Lễ Tịch Điền kết thúc vội vã, một loạt triều thần bị bắt giữ. Những kẻ bên dưới quan sát thấy chiều gió không ổn, chỉ là trong vài canh giờ vẫn chưa nhìn thấu chi tiết, nên để cầu an toàn, đều không muốn tùy tiện đắc tội người khác vào lúc này. Dụ Phi Thường tranh thủ thời gian, cùng lại viên tiến vào trong ngục.

Nguyên Bá Thành cả đêm không ngủ, ông nghe thấy tiếng người đến, vẫn đang hút tẩu thuốc, đợi đến khi thấy Dụ Phi Thường, câu đầu tiên hỏi là: "Tình hình Thiếu chủ các ngươi thế nào rồi?"

"Dược sư nói tạm thời không có gì đáng ngại, thang dược luôn được sắc sẵn, trong phòng còn có Tư Lệ trấn giữ." Dụ Phi Thường nói: "Lúc ta đến, Tư Lệ đặc biệt dặn dò, bảo ta nói với chủ nhân rằng dư độc của Thiếu chủ đã tiêu tan, một canh giờ trước đã không còn nôn nữa."

Nguyên Bá Thành dời tẩu thuốc ra, ông nhìn đốm lửa nhỏ kia, nửa ngày không động tĩnh, cuối cùng chỉ nói: "Tính trời tính đất, cuối cùng lại không tính đến việc chính mình cũng có một kiếp này. Đợi Thiếu chủ các ngươi tỉnh lại, cứ việc bảo nó rằng, ta nói nó là đứa con trai hư hỏng bậc nhất thiên hạ!"

Bào phục trên người ông chưa thay, nhăn nhúm suốt một đêm, lúc này trông khá nhếch nhác. Nguyên Bá Thành ngồi trên tấm chiếu cỏ, gõ gõ tẩu thuốc hai cái, lại nói: "May mắn là vò rượu đó không bị kẻ nào khác nhúng tay vào, nếu không nó có mấy cái mạng mà dùng như thế? Cũng coi như nó phản ứng nhanh, thật sự dám cược mà! Phen này hay rồi, người ta nhất định cũng bị cái uống này của nó làm cho khiếp sợ. Cha con ta trong ngục là không gặp được nhau rồi, nhưng ta đoán chừng không quá hai ngày, những kẻ cần tỉnh đều sẽ tỉnh thôi — bảo người trong nhà chăm sóc Thiếu chủ cho tốt, trận chiến ác liệt còn ở phía sau đấy, tám phần là ta phải gặp nó ở trước mặt ngự tiền rồi!"

—

Ngọn lửa trong cơ thể Sát Tước cuối cùng cũng tắt lịm, tiếng sột soạt lọt vào tai, hắn mở mắt ra, lại nhìn thấy cây ngô đồng kia.

Cây ngô đồng sừng sững, nó đứng cao nghiêm nghị, vẫn là dáng vẻ im lặng đó. Những dãy núi của Tây Lĩnh trải dài phía sau cây ngô đồng, nó giống như một vị thần nâng đỡ bầu trời, gió khiến cành lá của nó kêu xào xạc, nhưng Sát Tước không còn nghe thấy lời khuyên bảo của nó nữa.

Trời đất mênh mông mịt mù, cây ngô đồng bắt đầu vươn rộng vòng tay. Muôn chim từ bốn phương tám hướng bay về, chúng che kín bầu trời, như một tấm màn xám xịt bao trùm trên đỉnh đầu Sát Tước. Sát Tước giơ hai tay lên, lũ chim lao qua bên cạnh hắn làm hắn lập tức rơi vào vòng xoáy.

Một đốm lửa đột nhiên hiện ra từ trong ống tay áo Sát Tước, Thiên châu của Khất Minh hình dáng tựa nhãn cầu, xoay tròn nhanh chóng giữa bầy chim vây quanh, lộ ra thần thái đe dọa như đang "chằm chằm nhìn ngó". Đây là chuỗi hạt đang bảo vệ Sát Tước. Nhưng khi ngọn lửa lộ đầu, bầy chim trong khoảnh khắc phát ra những tiếng kêu sắc nhọn, chúng lao vào đâm vào Sát Tước như phát điên.

Sát Tước vội vàng che mặt, cánh tay đau nhói, lập tức bị mổ bị thương. Lũ chim không màng ngọn lửa, mổ cướp lấy hạt lưu ly hỏa, Sát Tước giận dữ quát: "Cút đi!"

Hắn không nên đến đây, hắn sớm đã nên biết rằng, hắn là loài chim rời đàn!

Hạt lưu ly hỏa bỗng nhiên sáng rực, ngọn lửa hóa thành rắn lửa, giận dữ phình mang, lao vào cắn xé lũ chim. Những con chim gần đó gặp lửa liền vùng vẫy, đôi cánh bị đốt cháy, thảm thiết lao vào cây ngô đồng.

Gió nổi lên, cây ngô đồng như nổi giận, cành lá rít gào, tiếng sột soạt ồn ào như mưa rào. Sát Tước đã hiểu được sự răn đe của nó, câu nói nó dành cho hắn lúc này cũng chính là câu đó.

Cút đi!

Sát Tước bỗng mở bừng mắt, hắn nằm sấp, hơi thở dồn dập. Trong khoảnh khắc này, hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ thì gò má đã được nâng lấy, xoay sang hướng khác.

Cửa sổ đã buông rèm dệt, phòng trong một mảnh tối mờ. Di Tân ở ngay gang tấc, ánh mắt y thâm trầm, vừa nhìn chăm chú Sát Tước vừa hạ thấp giọng: "Ngươi gặp ác mộng rồi, Tuyết Khách, hãy quay về đây."

Đôi mắt Sát Tước mơ màng, hắn nhìn Di Tân, tim thắt lại từng hồi, cảm giác khi rượu độc phát tác theo đó sống lại, tựa như đau mà không phải đau.

"Một đêm không gặp." Thần sắc Di Tân uể oải nhưng ánh mắt lại chuyên chú. Y khàn giọng nói: "Đã quên ta là ai rồi sao? Sát Tam Thanh..."

Cánh tay Sát Tước hơi chống lên, hắn vượt qua ánh nhìn của Di Tân, áp gò má vào lồng ngực y.

"Di Vô Da." Chuông gió ngoài cửa sổ khẽ đung đưa, bốn bề tĩnh lặng, lồng ngực Di Tân tràn ngập mùi thuốc. Sát Tước nghe nhịp tim mạnh mẽ có lực của y, thầm thì: "...Trong lòng đau quá."

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ