🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 101 - Kính Rượu 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 101 - Kính Rượu

Lồng ngực Di Tân khẽ phập phồng, động tác của y dịu dàng, nhưng lại nghiến răng nói bên tai Sát Tước: "Sát Tam Thanh, đừng hòng dùng chiêu này để ăn sạch Thái tử, chuyện này chưa xong đâu."

Sát Tước không hề hoảng hốt: "Ngươi nói năng thật xấu tính."

"Ta là nói năng xấu tính, còn có kẻ là làm việc xấu xa." Di Tân tựa nửa thân mình, không biết đã duy trì tư thế này bao lâu, ánh mắt y không rời khỏi Sát Tước: "Thiếu chủ, ta thấy kẻ sau cao tay hơn một bậc, uống một chén rượu độc mà tâm vẫn vững như bàn thạch."

"Ngươi là khách quen của các buổi yến tiệc, đáng lẽ phải biết rằng, rượu mời không uống thì phải uống rượu phạt." Sát Tước nương theo nhịp tim của Di Tân, chậm rãi tiếp câu sau: "...Ta không thích bị phạt, Na Già."

"Không thích mà lại có thiên phú dị bẩm đến thế, phạt ta thì thành thạo vô cùng, lần nào cũng toại nguyện." Di Tân nắm lấy bàn tay kia: "Bây giờ gọi Na Già còn quá sớm, để dành vài câu sau khi khỏi bệnh đi."

Sát Tước vừa mới tiêu tan dư độc, toàn thân rã rời lười biếng, hắn dùng bàn tay đang bị nắm lấy chạm vào cổ Di Tân. Đầu ngón tay trượt xuống trước, sau đó lại dọc theo đường nét bên cổ Di Tân đẩy lên trên, đợi đến khi chạm tới cằm Di Tân mới khẽ nói: "...Vân vảy vừa mới tan."

"Bởi vì có người đang phạt ta." Di Tân để mặc cho hắn chạm vào: "Khiến ta lộ ra nguyên hình."

Sát Tước vẫn gối đầu trên ngực Di Tân, đầu ngón tay hắn như đang kiểm tra mà di chuyển trên mặt y. Hai người lúc này đều không nhìn thấy thần sắc của nhau, nhưng đầu ngón tay đó giống như ánh mắt của Sát Tước, tỉ mỉ quan sát dung mạo Di Tân.

Thái tử khi lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ khó gần, lúc Uất Trì Lương đến cung A Ưu gặp y, y chính là dáng vẻ đó, như thể vạn vật trên thế gian đều khiến y chán ghét. Sát Tước biết, khi đó dưới lớp thâm y của y đều là dấu vết tự hành hạ bản thân. Ánh sáng không chiếu soi y, là tuân theo sắc lệnh của chính y.

Di Tân thực chất luôn sống trong sợ hãi, nhưng y lại mâu thuẫn tột cùng, cách y đối kháng với nỗi sợ này khác hẳn người thường, đó là một kiểu tấn công gần như là dâng tế lễ. Kiểu tấn công này giống như sự giễu cợt của y đối với vận mệnh. Dù mất đi tất cả, y vẫn dám cởi giáp xông pha, roi vọt của ông trời không dạy được y cách khiêm nhường, bộ mặt thật của y chính là Thái tử.

Vì vậy y không màng lễ pháp, chẳng cần đạo lý. Dục niệm của y đối với Sát Tước một khi nảy mầm liền sẽ tấn công, tấn công, và không ngừng tấn công. Dù quá trình đó có máu thịt be bét cũng chẳng hề gì, y căn bản không sợ bị thương. Cảm giác đau đớn càng giấu sâu, y đối với Sát Tước càng thành thật, đó là sự phóng túng tùy ý như thiêu như đốt, vì chưa từng che đậy nên cực kỳ cuồng vọng.

Sát Tước bị bản tính chí tình của Di Tân bắt giữ, hắn thậm chí có thể coi là mê đắm, sự điên cuồng chân thực và thẳng thắn như thế, ngay cả tình triều cũng mãnh liệt như một hình phạt. Di Tân kéo hắn dò vào vết thương, đến lúc này, lại kéo hắn dò vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của chính mình.

"Vừa tỉnh đã dùng hình với ta." Di Tân khống chế bàn tay kia, Sát Tước đã chạm vào vết thương trên xương chân mày của y: "Thiếu chủ, đây là mắt."

"Kẻ lừa đảo." Sát Tước nói: "Đây là tim."

"Biết đây là tim mà còn đâm mạnh thế." Di Tân không rời khỏi bên tai hắn: "Nói lời không giữ lấy lời mới là kẻ lừa đảo."

Trong sân có tiếng tiểu đồng bộc múc nước, rèm dệt che khuất ánh sáng, Sát Tước từng chút một vuốt ve vết thương đó, như thể đang liếm vết thương. Tiếng bước chân của thị tùng từ xa đến gần, tới cửa, là Long Sơn gọi: "Chủ quân."

Di Tân hỏi: "Tin tức gì?"

"Chí tôn tỉnh rồi." Long Sơn nói: "Nhưng trong cung còn nhắn lại một câu, nói là tình cảnh của Thị trung không được tốt lắm."

"Rượu mời ta đã uống rồi." Đầu ngón tay Sát Tước khẽ nhấc lên, thần sắc đã khôi phục trạng thái bình thường: "Rượu phạt còn thúc giục gấp gáp thế này."

"Bảo Lệnh Nguyệt đưa thuốc đến, Tiểu lang quân cần dùng ngay." Di Tân quét sạch vẻ lười nhác: "Ta đi tắm rửa thay y phục."

—

Thìa bạc va chạm phát ra tiếng kêu khẽ.

"Vạn Ninh, ta đều đã tỉnh rồi, ngươi khóc cái gì?" Di Ly Nan tóc trắng xõa tung, ông bưng bát thuốc: "Tang sự không tổ chức vào hôm nay, cái mạng này của ta còn cứng lắm."

Nguyên Ức canh chừng suốt một đêm, thức đến mức hai mắt đỏ hoe, lúc này quỳ ngồi bên sập, nghe vậy càng thêm buồn bã: "Lời này hạ thần không nghe nổi, Chí tôn, ngày hôm qua thật sự là một ngày dài như một năm!"

"Phải, một ngày dài như một năm." Di Ly Nan khuấy thìa bạc, khuôn mặt ông phản chiếu trên đó, mờ mờ ảo ảo: "Cả căn phòng đầy những kẻ tinh ranh này, duy chỉ có ngươi là đồ ngốc, tấm lòng này đáng quý, ta chính là kính trọng cái tình này của ngươi nên mới để ngươi làm Đại tượng công — Đại tượng công, lau nước mắt đi, tranh thủ lúc còn sớm, tu sửa nốt cái lăng tẩm kia cho ta, nếu không thật sự đợi đến khi có chuyện ngoài ý muốn, ta biết nằm ở đâu?"

"Hắn đã khóc thành thế này rồi, ngài đừng nhắc đến cái lăng tẩm đó nữa." Đỗ Vi ở phía bên kia, giật lấy bát thuốc của ông: "Thuốc này phải uống lúc còn nóng, khuấy nửa ngày thì có tác dụng gì? Không trốn thoát được đâu!"

"Quan lớn dọa chết người, Đỗ tướng công bây giờ cũng có chỗ dựa." Di Ly Nan mặt không cảm xúc, nhìn Nguyên Ức đi ra: "Dù sao cũng phải gọi một tiếng Chí tôn, đây vẫn là Tri Nghĩa đường, chẳng có chút quy củ nào."

"Ta mới là già rồi." Đỗ Vi thở dài: "Tình cảnh này nếu đặt ở hai mươi năm trước, dù có đứng trên điện Thái Nguyên, ta cũng dám gọi ngài một tiếng Di Ly Nan! Một bát thuốc thôi mà, mau uống như uống rượu đi. Suốt ngày nói người khác là kẻ sắp làm ông nội rồi, chẳng lẽ ngài không phải sao? Vạn Ninh nói chẳng sai chút nào, ngày hôm qua đúng là một ngày dài như một năm, ngài có biết ta trở về bằng cách nào không? Ta là để Tư Lệ sai người khiêng về đấy, Chí tôn, hai chân ta bủn rủn cả rồi."

Ông ngày thường đoan chính, chú trọng phong độ quân tử, trước mặt ngự tiền luôn giữ thái độ cẩn trọng như đứng bên vực sâu, ngay cả khi nói lớn tiếng cũng hiếm thấy. Vậy mà lúc này mũ tóc rối loạn, y phục không chỉnh tề, nào còn dáng vẻ của Đỗ tướng công?

Di Ly Nan ha ha cười lớn, đợi cười xong mới cảm thán: "Đỗ Tam lang, ôi, Đỗ Tam lang của chúng ta! Không tiếc rẻ ngươi một lần, đời này kiếp này liệu còn có thể nghe được những lời trần tình này của ngươi không? Năm đó ta dám đi Lộc Tuy Nguyên, chính là vì có ngươi, nghìn quân vạn mã bên ngoài đã xa rồi, người trước mặt ngự tiền cũng bị mài giũa đến chẳng còn hình thù gì, ta đã quá lâu không nghe thấy ngươi oán trách rồi!"

"Ba mươi năm quân thần chung sống, bốn mươi năm mưa gió sát cánh, cái bụng của vị tướng công này có gì mà không có lời phàn nàn?" Đỗ Vi nhìn thìa bạc, khuấy hai cái: "Năm đó đã nói phong thủy Sâm La này không tốt, ngài cứ nhất định phải chấp nhặt với thiên tử họ Nhiếp kia, nói cái gì mà đến đây là để trấn áp long khí của người ta. Hay lắm, rồng thì chẳng thấy con nào, mà khí (sự bực tức) thì ngày nào cũng phải chịu."

"Lạ thật." Di Ly Nan nói: "Sau đó ta nói dời đô, ngươi và Vạn Ninh ngược lại lại không đồng ý."

"Đó là chuyện năm Thiên Thụ thứ tám." Đỗ Vi ấn bát thuốc lại vào tay Di Ly Nan: "Chí tôn, Chí tôn! Hồi đó đã định đô được chín năm rồi, một phen di dời liên quan đến biết bao nhiêu sinh mạng và tài sản của con người? Ngài nói một câu, đám người bên dưới có mà mệt chết, Thái Thương Vũ Khố nhét được vào túi không? Cung điện này, còn có ngự đạo bên ngoài, tất cả đều phải xây lại, ngự khố của chúng ta có bao nhiêu tiền để đem ra phung phí? Chuyện này nếu ta chỉ biết vâng dạ phụ họa thì ngài mau thu lại quan ấn này đi."

"Ngươi đâu biết được nỗi khổ trong lòng ta." Di Ly Nan lại bưng bát thuốc: "Làm hoàng đế, là con thú bị nhốt số một giữa trời đất, ngày thường ngay cả thành cũng không ra được."

"Đừng lấy lời đó để lấp liếm ta, ta biết lòng ngài." Đỗ Vi nói: "Ngài là nhớ con mà thành bệnh, nhìn thấy cung Trường Độ là không ngủ được, nên mới mong dời đô, nhưng bốn trấn chín châu, buồn vui đều đủ ở trong lòng, dời đô thì trốn đi đâu được?"

Di Ly Nan im lặng nghe một lát, lại cảm thán: "Ngươi và ta bốn mươi năm sớm tối bầu bạn, tâm tư của ta chưa bao giờ giấu nổi ngươi. Phải, ta không chịu nổi cung Trường Độ, nơi đó ta đã mười mấy năm không bước chân vào..."

Màn trướng rủ thấp, Di Ly Nan lại nhìn bát thuốc, lộ ra dáng vẻ già nua hiếm thấy. Ngoài sảnh im phăng phắc, họ đối diện không nói gì, hồi lâu sau, Đỗ Vi nói: "Trận Lộc Tuy Nguyên, là ta thống soái không tốt, nếu..."

"Lời này không cần nói nữa, nỗi khổ của ngươi ta cũng biết. Mấy năm chinh chiến, ngươi ở phía sau toàn ăn cơm thừa canh cặn, người ngoài đều ngưỡng mộ ngươi vẻ vang, nhưng sự gian khổ gần mười năm đó có mấy người nhìn thấy? Để lo liệu lương thảo, đôi chân đó của ngươi chạy trong mưa đi trong gió, một danh môn nhã sĩ, chân trần cũng phải đi cầu người. Ứng Vinh, số binh mã hàng chục vạn của bản bộ đều do một tay ngươi chống đỡ cả." Di Ly Nan nhìn về phía Đỗ Vi: "Lúc đó Trần Khứ Phi đại bại, hắn là vị tướng giỏi đánh trận nhất thiên hạ, cũng là vị tướng giỏi mưu lược nhất thiên hạ. Ngươi tưởng tại sao hắn lại để mười vạn binh sĩ đó đầu hàng? Bởi vì hắn liệu định Hành Hoan không xuống tay được."

Di Ly Nan gương mặt già nua mục nát, ông lại cười lên, chỉ là trong đôi mắt nỗi bi thương khó ngăn lại.

"Kế này thâm độc biết bao, không giết mười vạn người đó thì binh biến sắp tới, giết mười vạn người đó thì khiến cha con ta ly tâm, âm dương cách biệt. Con ta là giống Kỳ Lân, thiên hạ ai là đối thủ, Ứng Vinh, hóa ra ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của Di La sao! Trần Khứ Phi cái lão già kia, Trần Khứ Phi cái lão già kia —!"

Ông giơ tay, ném mạnh bát thuốc vào bình phong, thang dược đổ hết ra ngoài, vỡ tan tành thành những mảnh vụn dưới đất.

"Hắn tưởng ta không dám giết, sao ta lại không dám giết? Cho ta làm lại một lần, cho ta làm lại nghìn lần, ta vẫn dám! Người đời ai mà không biết bộ mặt thật của ta? Nay một buổi Lao tửu ở Tịch Điền mà cũng dám tính kế lên đầu ta, súc sinh, lũ người bên ngoài thật sự toàn là súc sinh!" Di Ly Nan nộ khí bừng bừng: "Từng kẻ một thấy ta già rồi là phụ bạc ta như thế, đều mong ta phát tác, muốn làm lung lay căn cơ của ai? Đừng quên rằng, bốn trấn chín châu này là do ta đánh hạ được! Người đâu, người đâu—"

"Chí tôn, thiên tử giận thì máu chảy thành sông, sát tâm vừa động thì xác nằm trăm vạn, thống khoái biết bao, uy phong biết bao." Đỗ Vi lao đến ngăn Di Ly Nan lại: "Nhưng hôm nay sát lệnh vừa ban xuống, công sức gây dựng hai mươi năm sẽ đổ sông đổ biển hết!"

"Ngươi ngăn cản như thế." Di Ly Nan gắt gao chất vấn: "Có phải ngươi cũng có dã tâm không!"

"Vậy thì ngài mổ ra mà xem!" Đỗ Vi đôi tay run rẩy, ông đè chặt cánh tay của Di Ly Nan: "Ta rời Ninh Châu, ngài đã hứa với ta thế nào? Ngài nói ngài muốn chấm dứt loạn thế này, ta đi theo ngài, A Ly, ta đi theo ngài bốn mươi năm, năm đó chỉ vì một câu nói của ngài, ngay cả con gái ta cũng gả cho ngài! Ngài để nó gả cho Thị trung, những năm qua để tránh phân tranh, ngay cả mặt nó ta cũng không dám gặp nhiều, ngài mà nghi ngờ ta, ta không còn gì để nói!"

Di Ly Nan đăm đăm nhìn Đỗ Vi, nửa ngày sau, ông gần như suy sụp: "Sao chúng ta lại già thành ra thế này? Tam lang... nếu không phải là già rồi... ngày hôm qua ta... đâu đến mức khó coi đến thế."

"Chuyện đã đến nước này, vẫn cần Chí tôn sớm ổn định cục diện." Đỗ Vi tăng thêm sức lực, ông bình tĩnh nói: "Mai Chính Châu đã gần tới Sâm La, hạ thần đêm qua lại viết thêm một bức thư, giục hắn mau phi ngựa đến. Lòng người bên dưới đang tán loạn, Cấm vệ quân dù thế nào cũng phải nắm chặt trong tay Chí tôn. Ngôi vị Trữ quân bỏ trống nhiều năm, các phe phái là không ngăn được, hiện tại lại là lúc sinh tử vì chủ của mỗi người, chuyện này xảy ra, một khi xử lý không khéo, e là đại họa sắp giáng xuống."

"Ngươi giữ người hay lắm, nếu không nắm lấy mấy canh giờ này, e là khi ta tỉnh lại thiên hạ đã đại loạn." Di Ly Nan ngẩng mặt lên, đôi mắt ông tối sầm lạnh lẽo: "Một vò rượu mà muốn sinh biến? Truyền khẩu dụ của ta, gọi bọn chúng đến, không thiếu một đứa nào!"

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ