🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 102 - Ném Đá 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 102 - Ném Đá

[*]Gốc tựa là “Đầu thạch” trong cụm "Đầu thạch vấn lộ" (Ném đá dò đường), chỉ hành động thực hiện một bước đi mang tính thử thăm dò phản ứng của đối phương hoặc tình thế trước khi quyết định hành động chính thức.

Di Tân thay y phục chuẩn bị đi trước, ngự tiền có biến động, hắn không đến Tri Nghĩa đường. Thứ nhất là việc ở lại trong cung qua đêm cần phải có đặc ân cho phép; thứ hai là hắn đã phát tác tại tiệc Lao tửu, các vị tướng công tránh còn không kịp, ai dám để hắn mang theo lân văn đến hầu thuốc; thứ ba là người tạm thay chức Tràng tướng của Cấm vệ quân là Thiệu Ninh, có Thiệu Ninh canh giữ trong cung, mọi biến động dù nhỏ nhất cũng đều lọt vào tai Di Tân.

Đêm qua Đình Úy đến bắt Nguyên Bá Thành, Di Tân thậm chí không lộ mặt, đây là điểm ngầm hiểu giữa hắn và Nguyên Bá Thành. Lúc này cục diện đang đục ngầu, Di Tân tại tiệc Lao tửu đã làm quá nhiều việc, trong mấy canh giờ Di Ly Nan chưa tỉnh lại, hắn ẩn mình bất động mới là thượng sách.

Sát Tước uống xong thang dược, ở trong xe nghe Dụ Phi Thường thuật lại tình hình ngày hôm qua.

"Ngay từ lúc món quà chúc mừng đó được gửi đến cửa, đã đủ để thấy được phong cách hành sự của đối phương, bọn họ nhận lại món lễ đáp trả là Uất Trì Lương này, lẽ nào lại có đạo lý ngậm đắng nuốt cay." Sát Tước xuống xe, vẻ mặt trầm tư: "Cái danh dự của vị Đại tông chủ này còn lớn hơn ta tưởng."

"Hắn có thể năm lần bảy lượt điều động nhiều thích khách như vậy ở Sâm La." Dụ Phi Thường hộ tống hắn vào cung: "trong các trạm gác gần kinh kỳ chắc chắn có nội ứng của hắn."

"Lần này độc được hạ rất có chừng mực, nhưng dù có chừng mực đến đâu cũng khó phòng vạn nhất." Cổ họng Sát Tước vẫn còn đau âm ỉ, hắn nói khá chậm: "Khương Đại tự biết thân phận phi phàm, vậy mà dám mạo hiểm uống thật, nếu không có sự tin tưởng đối với vị Đại tông chủ này thì vạn lần không thể làm được. Nhìn từ những biến cố tiếp theo của tiệc Lao tửu, vị Đại tông chủ này cũng không phụ sự tin cậy của hắn, hai kẻ này cấu kết làm bậy, chắc chắn đã phối hợp từ lâu. Có Khương Đại là "Nội tướng*" ở phía trước, Đại tông chủ có thể bày ra trận thế lớn như vậy ở rừng mai cũng là hợp tình hợp lý, điều động vài đợt thích khách vào đối với bọn họ không phải chuyện khó."

[*]Nội tướng: Vì các học sĩ thân cận được hoàng đế tin tưởng giao trọng trách khởi thảo các chiếu chỉ mật ngay trong cung (nội mệnh), quyền lực ngang ngửa với Tể tướng ở ngoại đình, nên được gọi tôn kính là Nội tướng.

Hôm nay tuy mưa đã tạnh nhưng trời vẫn âm u như cũ. Trong cung tuần tra nghiêm ngặt, những thái giám quen mặt lần trước đến đều không thấy bóng dáng, Từ Đạo Thuần vào ngục, người hầu hạ trong đại nội tự nhiên cũng bị thay đổi một đợt.

Sát Tước ngậm một miếng thạch mật nhỏ để làm dịu cổ họng: "Nhưng ta nói hắn có mặt mũi lớn, không phải chỉ điều này."

Dụ Phi Thường hỏi: "Ý của Thiếu chủ là?"

Sát Tước không trả lời, hắn đợi thạch mật tan hết mới chuyển chủ đề: "Việc tuần phòng ở Lễ Tịch điền rất nghiêm ngặt, vùng ngoại ô sớm đã bị Tư Lệ phong tỏa, thích khách muốn lẻn đến gần màn trướng chỉ có một cơ hội duy nhất."

Dụ Phi Thường tâm ý tương thông: "Khương Thị Trung."

"Hắn đi tuần bên ngoài trở về, đoàn xe tùy tùng chắc chắn không ít, dù là cài cắm người vào đội ngũ hay giấu người trong xe ngựa đều sẽ không gây nghi ngờ, huống hồ hắn cầm Trì tiết trong tay, lại vội vàng yết kiến, binh sĩ bình thường càng không dám kiểm tra kỹ lưỡng." Sát Tước bước đi không nhanh: "Lần hành thích này không phải mục đích chính, nên thích khách không nhiều, những sợi dây bạc đó chắc là dùng để ngăn cản các quan viên chạy trốn."

"Hành động của bọn họ đúng là rất lạ, bên trong màn trướng loạn lên, thích khách lại chỉ quanh quẩn ở bên ngoài." Dụ Phi Thường nhớ lại tình hình hôm qua: "Lúc đó trước ngự giá ngoại trừ chúng ta và người của Tư Lệ, chỉ có vài vị tướng công và thái giám."

"Mục đích của bọn họ đã đạt được, cần gì phải để thích khách vào làm chuyện thừa thãi. Chỉ cần khiến quần thần không nơi ẩn nấp, là có thể để mặc cho Chí tôn đang phát tác tùy ý giết người." Sát Tước nói: "Nếu không có Tư Lệ và Tiểu tiên sinh, trong số các tướng công người chết sẽ không chỉ có một mình Trình Tổ Hưng."

Di Ly Nan chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng chuyện này đã đánh trúng vào tử huyệt của ông ta, khiến ông ta thừa nhận việc phát tác là do người khác thiết kế còn khó hơn nhiều so với việc bắt ông ta thừa nhận mình bị mất kiểm soát. Một quân chủ tự phụ sẽ thà tỏ ra bạo ngược chứ tuyệt đối không cho phép mình lộ ra vẻ yếu đuối. Điểm này đối với Di Ly Nan lúc này là cực kỳ quan trọng — sức mạnh mà ông ta dựa vào đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, tuổi già là điểm yếu chí mạng. Nếu cục diện lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông ta, đó chính là lần thứ hai phơi bày sự bất lực của ông ta trước bàn dân thiên hạ.

Đến lúc đó không cần áp lực từ bên ngoài, nội bộ tự khắc sẽ phân hóa. Chuyện này dù có cứu vãn thế nào cũng đã tạo thành một đòn giáng nặng nề đối với Di Ly Nan. Mà điều quan trọng hơn là, ông ta nhìn nhận thế nào về Di Tân, người đã trấn áp ông ta?

Vào thời điểm này, vào thời điểm mấu chốt trước bàn dân thiên hạ này, Di Ly Nan nhất định phải đưa ra phản ứng đối với hành vi ngày hôm qua của Di Tân.

"Tư Lệ cứu giá có công." Dụ Phi Thường ngập ngừng một lát, vẫn nói thẳng: "Nhưng thời điểm Tiểu tiên sinh xuất hiện quá tốt, ngược lại khiến chúng ta trông như có sự chuẩn bị từ trước."

"Đây chính là một điểm lợi hại khác của người ta." Sát Tước đã nhìn thấy thị tùng trước Tri Nghĩa đường, hắn nghiêng mặt lạnh lùng: "Thượng Thực Cục từ hai tháng trước đã bắt đầu làm đồ chay cho Chí tôn, đây chắc chắn là ý đồ của Từ Đạo Thuần. Hắn thường xuyên bên cạnh thánh giá, biết rõ nhất những dấu hiệu trước khi Chí tôn lâm vào phát tác. Tư Lệ chính vì thế mới mang theo Du Tri Nhàn bên mình, nhưng trong hai tháng này Chí tôn đều không có động tĩnh gì."

Khương Đại dám uống rượu, chắc chắn là đã chuẩn bị vẹn toàn, việc Di Ly Nan phát tác nhất định nằm trong dự liệu của hắn. Chuyện này không khó, cái khó là ở mặt khác, Khương Đại làm sao để đảm bảo Di Ly Nan trong hai tháng này sẽ không phát tác sớm hơn?

Lũ chó sói vây săn đều có kế sách, Khương Đại uống rượu chỉ là khởi đầu, kế này như ném một viên đá vào giữa lòng hồ, một vòng sóng lăn tăn là một phương hướng, Vũ Miên là người chịu trận đầu tiên.

Nếu Sát Tước không uống rượu, vậy thì việc Nguyên Bá Thành vào ngục sẽ không dễ dàng như thế. Ngay cả khi phe Khương Đại án binh bất động, phía Phương Tố cũng tuyệt đối không nhịn được. Đây là mầm họa để lại từ việc giết Uất Trì Lương, vì kiêng dè Di Tân nên Phương Tố rất có khả năng nhân cơ hội này mà ra tay với Vũ Miên.

Một cái cớ hạ độc trước ngự tiền, không ai có thể bắt bẻ được. Phương Tố là Đình Úy, chỉ cần trong mấy canh giờ Di Ly Nan hôn mê, ông ta làm giả chứng cứ khép tội chết cho Vũ Miên, đợi Di Ly Nan tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi.

Chẳng lẽ Di Ly Nan còn có thể vì một Vũ Miên mà làm loạn với giới quyền quý trong bản bộ sao? Đã định tội thì Vũ Miên còn có thể bị tịch biên, gia sản bạc vạn, cùng với kho lương và mã trường, tất cả đều sung vào ngự khố. Đối với Di Ly Nan mà nói chẳng qua là mất đi một con gia cầm biết đẻ trứng mà thôi.

Nhưng Sát Tước uống rượu không chỉ vì điều đó, kế "Họa thủy đông dẫn*" không thực hiện được, chỉ có thể lùi lại làm khổ nhục kế*. Khương Tá đích thân ra trận, lúc này hắn ta tuyệt đối không thể "tỉnh". Một cặp lang bối*, sói mất rồi, con bối còn có thể trốn ở phía sau sao?

[*]Họa thủy đông dẫn: "Dẫn nước lũ (tai họa) sang phía đông", nghĩa bóng là đổ tội, chuyển giao tai họa, rủi ro hoặc khủng hoảng từ bản thân sang cho người khác nhằm mục đích bảo toàn lợi ích của chính mình.

[*]Khổ nhục kế: tự làm khổ mình để đánh lừa kẻ địch. Đây là kế sách thứ 34 trong bộ chiến lược quân sự nổi tiếng Ba mươi sáu kế (Tam thập lục kế) của Trung Hoa cổ đại.

[*]Lang bối: Theo điển cố, con sói (lang) và con bối (con thuộc họ sói theo truyền thuyết Trung Hoa cổ) luôn đi cùng nhau để đi hại gia súc của người dân. Vì con bối có chân trước ngắn không thể tự đi nhanh, nó phải cưỡi lên lưng con sói. Ngược lại, con bối lại rất mưu mẹo, còn con sói thì khỏe mạnh nhưng thiếu mưu trí. Sự kết hợp giữa trí khôn của bối và sức mạnh của sói giúp chúng thực hiện trót lọt các vụ trộm. Nếu thiếu một trong hai, chúng không thể làm hại ai được.

Sát Tước chính là muốn dùng chén rượu này, trước tiên ép chặt Khương Đại, khiến hắn ta không thể cử động, đành phải trở thành kẻ đứng ngoài quan sát!

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ