Chương 103 - Lang Bối
Không khí tại Tri Nghĩa đường vô cùng nghiêm nghị, Triệu Hoàn phủ phục dưới đất đã lâu, nghe thấy Tiểu lang quân đến cũng không dám ngó nghiêng. Trong đường buông rèm dệt, vì không thắp nến nên trông có vẻ hơi tối tăm. Khi Di Ly Nan đến, mọi người không tự chủ được mà cúi đầu xuống.
"Chúng thần cung nghênh thánh giá hoàn đô——"
Di Ly Nan mặc thâm y lướt trên mặt đất, mũ tóc chỉnh tề, bước chân vững chãi tiến vào giữa đám đông. Ngọc bội của thiên tử khẽ kêu lanh lảnh, khi ông ta đi ngang qua, mọi người lại đồng loạt dập đầu, hô vang.
"Bệ hạ lao tâm vì Tịch điền, ân trạch ban khắp lê dân, cúi mong bệ hạ thánh thể khang thái, che chở Chung Cổ thiên thu vạn đại!"
"Lời hay." Di Ly Nan tán thưởng. Ông mặt không đổi sắc, đi tới trước vương tịch, vung tay áo rộng, ngồi xuống một cách hào sảng: "Năm nào cũng Tịch điền, nhưng lần này là thống khoái nhất, trời quang khí sáng, là điềm lành đấy."
Tư thế ngồi của ông ta phóng khoáng, không theo quy củ. Đôi mắt sâu đó sáng rực, tinh thần xem ra còn minh mẫn hơn cả trước khi đi Lễ Tịch điền. Trong đường u tịch, phàm là nơi ánh mắt ông ta đi qua, cảm giác sợ hãi của mọi người tự nhiên nảy sinh.
Cảnh tượng tàn sát ngày hôm qua vẫn còn in đậm, nhưng đến lúc này lại tạo ra một hiệu ứng kỳ lạ khác. Sự uy chấn nhiều năm chiếm ưu thế, mọi người trong lúc tóc gáy dựng đứng, chắc chắn sẽ ghi nhớ kỹ rằng, đây là Bệ hạ của Chung Cổ, là Chí tôn của chúng ta!
Di Ly Nan nói: "Đàm Húc đâu, ra đây nhận thưởng."
Quang Lộc Khanh Đàm Húc đã sớm tháo mũ quan. Đêm qua ông ta bị triệu đến Đình Úy, lúc này mặc áo trắng đơn, nghe thấy điểm danh liền lập tức bò ra khỏi hàng: "Chí tôn, tội thần, tội thần trù bị không chu toàn, thẩm tra thất trách..."
"Ngươi đảm nhiệm chức này từ năm Thiên Thụ thứ mười hai, đến nay đã bao lâu rồi?" Di Ly Nan khẽ vỗ lên tựa, như phủi bụi: "Những năm qua lễ Tế giao và đại điển đều do một tay ngươi chủ trì trù bị. Sóng gió ngươi thấy nhiều rồi, một buổi Tịch điền nho nhỏ không tính là trắc trở, cùng lắm là độc chết một Thị Trung, tiện thể đổi cho Chung Cổ chúng ta một vị chủ quân mới."
"Tội thần tự biết có phụ hoàng ân, dù có, dù có chết vạn lần cũng khó chối bỏ trách nhiệm, nhưng việc đầu độc, tội thần có thể chỉ trời thề nguyện." Đàm Húc giơ một bàn tay lên, toàn thân run rẩy: "...Tuyệt đối không phải do tội thần sai bảo..."
"Ngự tửu là ngự tửu của Quang Lộc Tự các ngươi." Di Ly Nan nghiêng người gây áp lực: "Không phải ngươi sai bảo, vậy là ta sao? Đồ vật đã niêm phong, ngoài đám tửu lại, trù nhân (người nấu bếp) của Quang Lộc Tự các ngươi ra, còn ai có thể nhúng tay vào?"
"Tiệc rượu ngày hôm qua, các quan viên đều có mặt, thánh tâm Chí tôn sáng như đuốc, chắc chắn có thể nhìn thấu chi tiết!" Đàm Húc mặt như tro tàn, ông ta vội vàng ngẩng đầu nhìn Di Ly Nan: "Chí tôn, tuần phòng Tịch điền nghiêm ngặt biết bao, rượu nước khi mở niêm phong chắc chắn có thái giám nếm thử, tội thần nếu có tâm địa độc ác muốn đầu độc, vạn lần không thể mạo hiểm lớn như vậy!"
"Lời này sai rồi." Một người đang quỳ bên cạnh khấu đầu, người này tóc trắng xóa, chính là Thái Thường Khanh chủ trì tế bái tại lễ Tịch điền: "Tiệc rượu quần thần ngày hôm qua, thiện thực của bách quan do Quang Lộc Tự cung ứng, còn ngự thiện của Chí tôn vẫn do Thượng Thực Cục thuộc Môn hạ tỉnh đặc biệt phụng sự. Nếu có tâm đầu độc, chỉ có bình ngự tửu mà quân thần cùng uống là có thể ra tay, vì vậy lời Quang Lộc Khanh nói thực chất là xảo quyệt biện minh."
Chung Cổ Tam khanh là Thái Thường Khanh, Quang Lộc Khanh và Đình Úy Khanh, trong đó Đình Úy Khanh do Phương Tố kiêm nhiệm, Quang Lộc Khanh là Đàm Húc cùng xuất thân từ bản bộ, còn Thái Thường Khanh định ra lễ nghi, khảo cứu kinh sử thì do hế gia thanh lưu đảm nhiệm.
Tam khanh dàn trận, cũng có thể thấy được sự phân chia đảng phái hiện nay của Chung Cổ. Phương Tố, Đàm Húc không nghi ngờ gì là hàng ngũ công thần huân quý bản bộ đầu tiên. Bọn họ nhờ quân công mà đảm nhiệm chức quan trọng, tự nhiên có quan hệ lợi hại mật thiết với Phúc Thành Vương, nên nhiều năm qua, bọn họ đều có ý chọn Lục Quan Kiệt làm trữ quân.
Khương Đại học theo danh sĩ, đi lại thân cận với thế tộc, chính là ứng cử viên trữ quân duy nhất trong mắt các yếu viên thế tộc như Lữ Kỳ, Trình Tổ Hưng. Thái Thường Khanh Vương Duyệt cũng thuộc hàng ngũ này, vì vậy ông ta nhất định phải lúc này ra sức đả kích Đàm Húc, để phòng Lục Quan Kiệt trong cục diện này lại có thu hoạch.
Đàm Húc đang ở trong cuộc, sao lại không hiểu? Ngày hôm qua Khương Đại ngã xuống, ông ta đã liệu định mình đã rơi vào đại kiếp sinh tử, lúc này lập tức nghẹn ngào, bò lên hai bước nói: "Tội thần đi theo Chí tôn hơn bốn mươi năm, nói câu không lọt tai, vinh hoa thể diện đời này của tội thần đều gắn liền với một mình chủ quân. Năm đó Chí tôn xuất quân nghênh chiến quân Hủy Long, tội thần đi theo hộ tống, ác chiến ba ngày mới thắng lợi. Lúc đó máu ngập đến bắp chân, tội thần cõng Chí tôn, một khắc không dám chậm trễ, chạy thẳng về doanh trại! Năm Thiên Thụ thứ mười tám tội thần dâng sớ muốn lui về, là Chí tôn đích thân giữ lại, tình hình ngày đó tội thần chết cũng không quên. Chí tôn đối với tội thần rút ruột rút gan, tình này trời cao đất tổ đều biết. Tội thần đời này không thờ thần linh, chỉ thờ thiên tử! Ngự tửu ngày hôm qua là do tội thần vô năng sơ suất, tội này, tội thần không có gì biện minh, nguyện ý chịu chết, nhưng lời của Thái Thường Khanh quả thực có ý vu oan!"
"Thái Thường Khanh thực lời bàn luận, sao gọi là vu oan." Lữ Kỳ chống cánh tay, ông ta đau đớn nói: "Thị Trung hiện tại sống chết chưa rõ, nếu không phải ngài ấy thử rượu trước, an nguy của Chí tôn sẽ đặt ở đâu? Hành vi mưu loạn to gan lớn mật như vậy, sao có thể chỉ dùng hai chữ "sơ suất" mà nhẹ nhàng bỏ qua? Quang Lộc Khanh hầu hạ Chí tôn bốn mươi năm không giả, chính vì không giả, mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn!"
"Ngự tửu đúng là xuất từ Quang Lộc Tự, nhưng đúng như lời Quang Lộc Khanh nói." Phương Tố quỳ ở một đầu khác: "Rượu nước mở niêm phong chắc chắn có thái giám nếm thử, nếu ông ta vì mưu loạn mà sắp đặt, thực sự là sơ hở trăm bề, không chịu nổi một lần thử. Chí tôn, Quang Lộc Khanh sơ suất là thật, trọng tội khó thoát, không phải hạ thần vì tình riêng mà bao che, chỉ sợ có người mượn cớ này để làm chuyện lớn, trong lúc động binh này mà làm loạn triều cương của ta!"
"Lúc này đây, che giấu bụi bẩn mới là họa tiềm ẩn." Vương Duyệt lẫm liệt nói: "Uất Trì Lương binh biến phía trước, đầu độc ngự tiền theo sát phía sau, việc này nếu không truy cứu triệt để, đợi đến ngày đông tây dùng binh, càng là lúc kẻ gian thừa cơ loạn chính."
"Đều đừng vội." Di Ly Nan chống đầu gối, dung mạo ông ẩn trong bóng tối: "Nhìn xa mới sáng, nghe đức mới thông. Chuyện này không tra, đúng là có họa tiềm ẩn. Đàm Húc, Từ Đạo Thuần lúc này còn ở trong ngục, thái giám không chịu nổi tra tấn đâu, nếu có ẩn tình, sẽ không oan cho ngươi."
Đàm Húc trần tình không có kết quả, đã biết hôm nay khó thoát một kiếp. Khương Đại mãi không tỉnh, ông ta dù có ngàn vạn uất ức cũng khó biện minh, vì vậy lúc này ông ta dù thế nào cũng phải rũ sạch việc đầu độc, thế là ông ta nói: "Tội thần ủ ngự tửu, danh sách những người liên quan đều đã nộp cho Đình Úy, tuần tra mỗi ngày đều có ghi chép, nguyên liệu lựa chọn cũng đều có trong sổ sách. Chí tôn, ngự tửu giao vào tay thái giám, nếu không phải thái giám nảy sinh tâm địa độc ác, vậy thì chỉ có thể là công thức của rượu này có vấn đề!"
"Tịch điền những năm trước, Lao tửu đều dùng công thức cũ của Bạch Hạc, quả thực không có vấn đề, chỉ có lần này, đổi thành Vạn Vinh Xuân do Cẩm Tú Công tiến dâng." Phương Tố đêm qua chưa ra tay với Vũ Miên, một là vì Sát Tước cũng uống rượu, cái cớ của ông ta không đủ, hai là uy danh của Đỗ Vi vẫn còn. Bắt giữ Đàm Húc ông ta không dám manh động, nhưng lúc này tình cảnh nguy hiểm, nếu không lấy Vũ Miên ra đệm lưng, tổn thất một Đàm Húc, e rằng còn liên lụy đến Lục Quan Kiệt. Ông ta lập tức tiếp tục nói: "Rượu này chưa qua nếm thử, làm hại đến Thị Trung, công thức đúng là nên kiểm tra một phen."
"Công thức của rượu này đúng là do Cẩm Tú Công tiến dâng." Di Tân đứng riêng một bên, không ngồi cùng với mọi người, nghe thấy lửa dần cháy đến mình, thần sắc cũng không thay đổi: "Chính vì như vậy, ngày hôm qua sau khi thái giám chia rượu, Tiểu lang quân không hề do dự, cùng Thị Trung đồng thời uống rượu. Hành động này các vị có mặt ở đây đều tận mắt chứng kiến, nếu công thức này thực sự có vấn đề, Tiểu lang quân hôm nay sẽ không bệnh dung tiều tụy, mang thân thể bệnh tật đến đây chịu thẩm vấn."
Sát Tước tĩnh lặng quỳ phía sau, nghe vậy không có động tác gì. Hắn vào trong liền có cảm giác hổ thẹn, ánh sáng ban ngày ngoài cửa hắt vào một nửa, chiếu lên cổ áo hắn thấp thoáng lộ ra màu trắng tinh khiết.
"Hạ thần nghe nói, Tiểu lang quân vốn dĩ thể yếu, lúc gặp thích khách ở rừng mai, Tiểu lang quân chạy đi cứu giá, lại càng bị trọng thương." Lữ Kỳ không quay đầu lại, ông ta chậm rãi nói: "Thân thể bệnh tật như vậy, cùng Thị Trung uống chung một bình rượu, hôm nay còn có thể đứng dậy vào đường, chắc là có thần y trông nom."
Khương Đại không tỉnh xem chừng là thế yếu, Lữ Kỳ lại có thể mượn đó mà đánh ngược lại, biến nó thành bằng chứng ám chỉ Vũ Miên đầu độc.
"Cái này thì thú vị đấy." Di Ly Nan hỉ nộ vô hình: "Một bình rượu độc gây ra trận thế lớn như vậy, mà lại bảo toàn được hai mạng người."
"Hạ thần to gan." Triệu Hoàn khấu đầu, ông ta lần trước thắng lợi trở về, sĩ khí đại chấn, gần đây chú trọng diện mạo, càng thêm vẻ tiên phong đạo cốt: "Đồ vật bên ngoài tiến cống, Quang Lộc Tự ngày hôm đó đáng lẽ phải nghiệm tra, nhưng không biết vì cớ gì lại trì hoãn đến nay? Quang Lộc Khanh chưởng quản Tế giao, nếu đối với công thức gốc của ngự tửu đều chưa từng nghiệm tra, sao có thể dễ dàng dâng lên ngự tiền? Nay xảy ra chuyện trúng độc, lại bàn đến việc nghiệm công thức, chẳng phải là giữa sông vá lỗ, làm trò cười cho thiên hạ sao."
"Cẩm Tú Công là tay buôn rượu lão luyện, thường nghe nói rượu ngon ông ta ủ, ngay cả Phúc Thành Vương cũng khen không ngớt lời." Vương Duyệt nói: "Một công thức nếu ông ta có tâm hạ độc, tửu lại bình thường sao có thể liếc mắt nhận ra? Chỉ sợ tra cũng khó tra."
"Đám con em bốn trấn chúng ta, ai nấy đều thích rượu, đừng nói Phúc Thành Vương, ngay cả Chí tôn cũng từng vô cùng yêu thích mỹ tửu do Cẩm Tú Công tiến dâng." Phương Tố lộ vẻ trầm tư: "Nếu không phải vậy, Nguyên Bá Thành chỉ là một thương gia, có đức có tài gì mà đứng vào hàng công khanh? Hắn khéo mồm khéo miệng che mắt Chí tôn, lại xúi giục con trai giả vờ vô tội, Chí tôn! Nếu công thức thực sự có vấn đề, kế này có thể gọi là độc ác! Hai cha con này ẩn mình nhiều tháng, tâm tư khó lường!"
"Hổ dữ không ăn thịt con." Di Tân nói: "Cẩm Tú Công chỉ có một đứa con này, nếu ông ta thực sự tâm tư khó lường, sao dám lấy tính mạng của Tiểu lang quân ra làm tiền cược."
"Ngày hôm đó diện thánh ở rừng mai." Đàm Húc nhìn lại Di Ly Nan: "Hạ thần nghe nói Chí tôn lấy tính mạng của Tiểu lang quân để thử lòng can đảm của Cẩm Tú Công, Cẩm Tú Công lại gảy đàn tiễn đưa, nỡ lòng lắm!"
"Cẩm Tú Công và Chí tôn là tri âm tương phùng, ba khúc nhạc định ý giao tâm." Di Tân sắc mặt lạnh lùng: "Một câu nói đùa là thật hay giả ông ta còn không phân biệt được sao?"
"Tư Lệ chớ có nổi giận." Lữ Kỳ nghiêng đầu, như thể khuyên giải: "Chúng ta đều biết, Tư Lệ và Tiểu lang quân ngày thường giao hảo, nhưng trên triều đình, trung thành với vua, lo toan việc nước mới là nhiệm vụ hàng đầu. Uy phong ngày hôm qua của Tư Lệ vẫn còn đó, nhưng không biết vị Pháp sư của Khất Minh Giáo kia có cùng vào cung không? Chung Cổ đã diệt giáo từ lâu, một vị Pháp sư Thi mộng giỏi giang như vậy, vẫn cần mời Tư Lệ thường xuyên mang theo bên mình, để khi gặp biến cố có cái mà dùng."
Ông ta chuyên đánh vào chỗ hiểm, một đoạn lời có vài điểm rơi, từ việc Sát Tước uống rượu làm bộ làm tịch, dẫn đến việc Vũ Miên cố ý đầu độc, lại kéo theo hành vi ngày hôm qua của Di Tân, cuối cùng không quên nhắc đến Khất Minh Giáo — Di Ly Nan ghét nhất là Khất Minh Giáo!
Có sự lót đường này, những lời còn lại không cần nói rõ, việc Di Ly Nan phát tác giết người, cái lợi của nó trong phút chốc trở thành Di Tân thi triển uy phong, mượn cơ hội phục giáo.
"Hiếu tâm của Tư Lệ có thể soi xét, tình này càng là đáng quý!" Triệu Hoàn phải theo tiếp, ông ta lúc này đang ở cùng thuyền, Di Tân và Sát Tước kẻ nào cũng không được đổ! Ông ta hơi thở gấp gáp, vắt óc suy nghĩ nói: "Nếu không phải vì lo cho Chí tôn, Tư Lệ cần gì phải mang Pháp sư theo bên mình? Chí tôn, đó chính là nỗi đau trong lòng ngài ấy! Bình nguyên Hưởng Linh quy phụ là công lao lớn nhường nào, giáo chúng Khất Minh Giáo vì thế mà hận thấu xương Tư Lệ, ngài ấy đã dám gánh chịu tiếng xấu như vậy mà đi ngàn dặm về đô, một tấm lòng son ngẩng lên không thẹn với trời! Còn về Cẩm Tú Công, ông ta và Tiểu lang quân cha con tình thâm——"
"Một đứa con giả." Ngoài đường bỗng nhiên có người nói: "Lấy đâu ra cha con tình thâm?"
Mí mắt Sát Tước khẽ nhướng, hắn liếc nhìn về phía cửa.
Bóng rèm hé mở, bối đã đến rồi.
💬 Bình Luận Chương Này