Chương 104 - Danh Tính
"Đã lâu không nghe thấy giọng nói này." Di Ly Nan thân hình khẽ động, ông ta nghiêng người về phía trước: "Là Phụng Triều Thỉnh của chúng ta đã về rồi."
Phụng Triều Thỉnh vốn là một chức quan nhàn tản, cùng hàng với các quan viên như Tán kỵ Thị lang. Chức này tuy không có cơ quan công vụ rõ ràng, nhưng có thể tham gia triều hội, phụng mệnh tuần du bên ngoài, thường được dùng làm chức quan nhập triều cho con em tông thất, huân quý và thế tộc.
Người tới đi vào nội đường, phủ phục quỳ lạy bên cạnh Di Tân: "Hạ thần Khánh Tư Ngôn, khấu kiến Chí tôn."
"Tiểu Ngũ, ngươi theo Vọng Tông tuần du bên ngoài mấy tháng, cũng vất vả rồi. Nghe nói đường về không thuận lợi, còn bị nhiễm phong hàn." Di Ly Nan thần thái như cũ: "Vừa mới tới nơi phải không? Chắc hẳn ngay cả cửa phủ cũng chưa vào đã vội vã chạy đến đây."
"Xa giá của hạ thần đã đến vùng lân cận kinh đô, đêm qua vừa nghe thấy tin tức liền bỏ xe cưỡi ngựa, cấp tốc trở về kinh." Khánh Tư Ngôn mặt trắng không râu, tướng mạo âm nhu, quả thực có vài phần mệt mỏi của người bệnh lâu ngày: "Hạ thần trên đường đi lòng như lửa đốt, lúc này thấy thánh thể Chí tôn vô sự, rốt cuộc cũng có thể thở phào một cái!"
"Ngươi là người hiểu quy củ lễ tiết nhất." Di Ly Nan nói: "Gấp gáp yết kiến như vậy, chắc hẳn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo?"
"Tri Nghĩa đường là nơi trọng yếu của triều chính, không có chiếu lệnh không được tự tiện xông vào." Khánh Tư Ngôn nói: "Hạ thần liều chết đến đây, quả thực có việc gấp. Việc này không chỉ liên quan đến an nguy của Thị Trung, mà còn hệ trọng đến đại cục triều chính."
"Mọi việc ở Sâm La đều ổn định, dù có vài tên thích khách tác oai tác quái cũng không gây nổi sóng gió gì." Di Ly Nan tựa lưng ra sau: "Nói chuyện gấp của ngươi ra nghe xem."
"Hạ thần đến vội vàng, những lời phía trước đều chưa nghe rõ, vừa đến trước cửa đã nghe thấy lời Doãn Công nói, Cẩm Tú Công và Tiểu lang quân cha con tình thâm." Khánh Tư Ngôn chống tay, lạnh lùng nói: "Nhưng theo hạ thần được biết, vị Tiểu lang quân này tuyệt đối không phải con trai ruột của Cẩm Tú Công."
Lời này vừa thốt ra, trong đường lập tức xôn xao.
Triệu Hoàn cúi đầu, thần sắc chấn kinh. Lời này ông ta không dám dễ dàng bác bỏ, Phụng Triều Thỉnh đã dám mở miệng, chắc chắn là có bằng chứng, lúc này lên tiếng phản bác chẳng khác nào đang đòi bằng chứng ngay tại đường!
"Phụng Triều Thỉnh vừa mới về kinh, ngay cả mặt Tiểu lang quân cũng chưa từng gặp." Lữ Kỳ nhìn về phía Khánh Tư Ngôn, ngữ khí khẩn thiết: "Chuyện này liên quan đến trọng tội khi quân, thực sự là kinh hãi nghe nhìn. Phụng Triều Thỉnh, trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì không?"
"Chuyện này hạ thần có vật chứng trong tay." Khánh Tư Ngôn nói: "Hạ thần cùng Thị Trung trên đường về kinh, tại một trạm gác quan lộ vùng gần kinh kỳ đã chặn bắt được một tên đào binh. Tên lính này hình sắc khả nghi, hoảng loạn chạy trốn, vì thận trọng nên Thị Trung đã hạ lệnh khám xét kỹ lưỡng, không ngờ thực sự từ trên người hắn tìm thấy một món đồ."
Gương mặt Di Ly Nan ẩn hiện trong bóng tối, ông ta đội Thông thiên quan cao ngất, hỏi: "Món đồ gì mà lợi hại như thế?"
"Chí tôn xin xem." Khánh Tư Ngôn từ trong tay áo lấy ra một vật, hai tay dâng lên: "Chính là vật này."
Nguyên Ức đứng dậy, nhận lấy vật đó, đích thân truyền dâng lên ngự tiền. Di Ly Nan cầm lấy, trong đường im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hồi lâu sau, Di Ly Nan cười hai tiếng, ông ta tùy ý lướt qua, đọc từng chữ một.
"Nay nhận thánh dụ, đặc biệt điệu binh sĩ Thiên Tinh phủ hai trăm mười lăm người, giao cho Cấm vệ Tràng tướng Uất Trì Lương sai phái. Sát Tước, mười tám tuổi, người huyện An, đường Mã Hà Xuyên, Thiên Tinh Quan, nhà không ruộng đất, phục dịch hai năm."
Trời cao ơi. Triệu Hoàn cảm thấy một trận choáng váng, ông ta gần như nhũn ra. Đây là một bản danh sách điều động quân sĩ! Nghe trình bày, còn là do Thiên Tinh Quan trực tiếp gửi đến tay Uất Trì Lương, điều chí mạng hơn là, trấn tướng Thiên Tinh Quan chính là Mai Chính Châu.
Uất Trì Lương binh biến, Mai Chính Châu kế nhiệm, nay cả hai người này đều liên quan đến thân phận thật của Sát Tước, điều này khiến Di Ly Nan suy đoán thế nào? Binh quyền trước mặt vua nóng như than hồng, ngày hôm qua lại xảy ra biến cố rượu độc. Di Ly Nan phát tác vốn đã là một chủ đề cực kỳ nguy hiểm, lúc này không chỉ kéo theo Di Tân, mà còn liên quan đến việc Vũ Miên đầu độc. Vòng này nối vòng kia, dù Triệu Hoàn có tâm cứu vãn cũng là trăm miệng khó bào chữa!
Xong rồi. Triệu Hoàn chống tay xuống đất, hận không thể ngất đi ngay lập tức. Ông ta tính tới tính lui, cũng không ngờ cái sự vẻ vang của con thuyền này lại là vẻ vang đưa ông ta đi chôn cất!
"Một binh sĩ, giả làm con trai thương gia, lẻn vào trong đô thành suốt nửa năm trời." Đàm Húc như nắm được cọng cỏ cứu mạng, ông ta cấp thiết nói: "Tâm địa của Nguyên Bá Thành đáng bị trừng trị! Ngày đó hắn gảy đàn ở rừng mai, hóa ra là mượn cơ hội để bày tỏ ý đồ. Chí tôn, nỗi oan của tội thần trời đất chứng giám!"
"Công thức rượu kỳ lạ, nay đến cả người cũng kỳ lạ." Vương Duyệt sắc mặt sa sầm: "Nghe nói ngày đó ở rừng mai, Nguyên Bá Thành ôm cây đàn Mộc Hà, hình dáng mô phỏng Minh Vương, tâm địa hắn lại muốn làm gì? Chí tôn lấy lễ tri âm đối đãi hắn, hắn cư nhiên không biết ơn, còn muốn lừa gạt che mắt!"
"Thị, triều tắc mãn, tịch tắc hư*. Câu nói này vốn là lời Tư Lệ dùng để răn dạy hạ thần, hôm nay xem ra càng thấy có lý." Lữ Kỳ nhìn Di Tân, ông ta giơ cánh tay chỉ về phía Sát Tước: "Bản danh sách điều động này, nếu không có gì nghi vấn, chắc hẳn là do Uất Trì Lương nhận lấy khi đi đến thành A Ưu. Tư Lệ, không biết lúc đó ngài có ở trong đám đông, nhìn thấy vị Tiểu lang quân "hình mạo nghi dung*, tuyệt thế Sâm La" này của chúng ta không?"
[*]Trích Chiến Quốc Sách. "Chợ, buổi sáng thì đông đúc, buổi chiều tối thì vắng vẻ/trống rỗng" - dùng hình ảnh ngôi chợ để nói về thói đời nóng lạnh, lòng người thay đổi theo danh lợi (nhân tình thế thái).
[*]Hình mạo nghi dung: Hình (vóc dáng, hình thể) và Mạo (gương mặt, diện mạo) - chỉ vẻ bề ngoài thuộc về bẩm sinh của một người. Nghi (lễ nghi, phong thái, tác phong) và Dung (thần thái, nét mặt) - chỉ vẻ đẹp đến từ hành vi và sự tu dưỡng.
"Thấy rồi." Di Tân liếc mắt, y đối diện với Lữ Kỳ, lời lẽ kiêu ngạo: "Dựa vào việc Thái tử có túi gấm đầu Lệ trong tay, còn cần phải đợi đến rừng mai mới làm quen với hắn sao? Người chưa ra khỏi thành A Ưu, đã sớm nên về ngồi cùng bàn với ta rồi!"
"Nơi này không có Thái tử." Phương Tố nói: "Ngôi vị trữ quân của Chung Cổ đang để trống, Tư Lệ chớ có nóng nảy nói càn!"
"Ta có gì mà nóng nảy." Di Tân cười lạnh: "Một bản danh sách không biết thật giả đã có thể dẫn đến cuộc vây quét thế này, ta thấy các vị ở đây còn nóng lòng về việc có Thái tử hay không hơn cả ta."
"Chí tôn, bản danh sách điều động này nét chữ rõ ràng, chắc chắn là từ tay Mai Chính Châu viết ra." Khánh Tư Ngôn khẽ ho một tiếng, hắn ta dời ống tay áo: "Hạ thần và Thị Trung đã lâu không ở Sâm La, nhìn thấy tên đào binh kia không biết lai lịch, là xem bản danh sách này mới biết hắn là một Sâm La Quỷ."
"Nguyên Bá Thành lừa vua mưu phản, hắn giả mạo thân phận của Sát Tước, đi khắp nơi luồn cúi." Đàm Húc sốt sắng nói: "Cuộc gặp ở rừng mai chắc chắn là do hắn dày công sắp đặt, lúc đó hắn đã nghĩ sẵn việc đầu độc trong rượu, đứa trẻ này chính là tấm bình phong hắn dùng để xóa sạch nghi ngờ!"
Triệu Hoàn cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, ông ta phải lên tiếng, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết lúc này! Ông ta nuốt nước bọt, vắt óc nói: "Hạ thần lâu năm trải án, Chí tôn, việc khó nên thận trọng thẩm xét, chuyện này quá mức ly kỳ, không phải người thường nói dăm ba câu là có thể định luận."
"Hiện tại chứng cứ rành rành." Phương Tố nói: "Còn gì để thận trọng thẩm xét nữa? Chí tôn, chỉ cần bắt lấy đứa trẻ này, trong vòng một đêm, hạ thần chắc chắn có thể khiến hắn phun ra lời thật."
"Ngày hôm qua tình hình nguy cấp, hiện trường quá hỗn loạn, Tiểu lang quân rốt cuộc có uống rượu hay không, người biết rất ít. Nay Thị Trung sống chết chưa rõ, hắn lại hành động tự nhiên, chuyện này càng thêm ly kỳ." Lữ Kỳ thu tay lại, ông ta một lần nữa đánh trúng yếu điểm: "Còn bình rượu kia, sau ngày hôm qua, tại sao Tư Lệ không giao cho Đình Úy Ngục, mà lại tự ý niêm phong cất giữ?"
Triệu Hoàn nói: "Tư Lệ giám sát bách quan, vốn dĩ có quyền niêm phong."
"Hạ thần xin Vương lệnh bắt lấy Sát Tước." Phương Tố không muốn kéo dài, sau khi thấy Khánh Tư Ngôn, ông ta chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh: "Lôi hắn ra ngoài đường, cùng với đám tùy tùng toàn bộ bắt giam, để tránh có người tiết lộ tin tức, sinh thêm sự cố!"
Di Ly Nan quát lớn: "Người đâu!"
"Hoài bích kỳ tội*." Di Tân đột nhiên lớn tiếng giận dữ: "Di Vô Da cô độc vào kinh, là một kẻ không cha, A Ông, nếu hôm nay ngài muốn tin lời sàm tấu, thì có khác gì giết ta!"
[*]"Mông muội mang ngọc bích trong lòng thì bản thân viên ngọc đó chính là cái tội". Nghĩa bóng của thành ngữ này chỉ việc một người vốn dĩ không có tội, nhưng vì sở hữu một món bảo vật, tài sản quá lớn hoặc tài năng quá xuất chúng mà bị kẻ xấu ghen ghét, hãm hại.
Tiếng "A Ông" này hiệu quả vô cùng, nhất thời không ai dám đáp lời, trong đường rơi vào cảnh im lặng như tờ.
Sau một lát, Di Ly Nan khẽ vỗ ba cái vào đầu gối, ông ta cầm bản danh sách kia, ung dung nói: "Trên triều đường, không có tổ tôn, gọi ta là Chí tôn."
Ông ta ném bản danh sách lên bàn, lại vỗ đầu gối hai cái, mãi đến một lúc sau mới tiếp tục nói: "Vật này quả thực lợi hại, chỉ là lộ diện thôi mà đã khiến các ngươi cãi nhau thành thế này. Triệu Thuận Chi vừa rồi có một câu nói đúng, việc khó nên thận trọng thẩm xét, đây là lời nói mưu sự vì quốc gia. Người đâu, đưa Cẩm Tú Công vào đây."
Nguyên Bá Thành đã chờ sẵn ngoài đường từ lâu, lúc này nghe thấy truyền kiến mới đi vào. Một đêm không gặp, râu ria của người cha giả đã mọc ra lún phún, ông ta vừa vào liền quỳ sụp xuống: "Tội thần Nguyên Bá Thành, khấu kiến Chí tôn."
"Tội của ngươi lát nữa hãy nói, cả căn phòng này đều đang gấp gáp muốn giúp ngươi nhận người thân đấy." Di Ly Nan nghiêng đầu nhìn về phía Sát Tước: "Tiểu lang quân, ngẩng đầu lên, ta nhớ lúc ngươi ở rừng mai rất có can đảm, sao hôm nay lại phủ phục không nói lời nào?"
"Bẩm báo Chí tôn." Sát Tước cuối cùng cũng lên tiếng: "A Mẫu của ta mất sớm, nay một bản danh sách liền muốn nói ta là người từ bên ngoài đến, ta không có cách nào biện bạch."
"Chỉ sợ không phải không có cách biện bạch." Lữ Kỳ nói: "Mà là không dám biện bạch."
"Lữ tướng công là danh sĩ Đông Nguyên, thường nổi tiếng với tài hùng biện." Sát Tước hơi ngẩng đầu, hắn nhìn ngược ánh sáng ban ngày: "Ta tự biết tài hèn học ít, là một kẻ thảo dân buôn bán, nếu Lữ tướng công đến tranh luận chuyện này với ta, ta cam tâm tình nguyện lập tức nhận thua, chỉ là..."
Di Ly Nan hỏi: "Chỉ là cái gì?"
Thân hình Sát Tước hơi hướng về phía trước, như thể đang chìa cổ chờ chịu tội: "Chỉ cầu xin các vị tướng công, sau khi ta chết, có thể lượng thứ cho A Da của ta đơn độc một mình, cho ông ấy một con đường sống."
"Người đời thường nói, hối hận vì để phu quân đi tìm tước hầu, nay rơi vào cha con chúng ta, lại là hối hận vì để A Da đi tìm tước hầu." Nguyên Bá Thành sảng khoái cười lớn: "Các vị tướng công lời lẽ quyết liệt, muốn giết con trai ta, ta còn sống làm gì nữa? Cái mạng này cùng lấy đi luôn đi. Ta đã sớm nói rồi, đời này ta mong có một cơ hội để báo đáp triều đình, mấy tháng qua, may mắn được Chí tôn để mắt, khiến cha con ta có thể vì triều đình đóng góp chút sức mọn, chỉ tiếc năm nay động binh, số ngựa kia của ta gửi đến tuyến phía Tây, cũng không biết có thể chia sẻ nỗi lo với Phúc Thành Vương hay không. Nếu thắng rồi, xin hãy... xin Tư Lệ vậy, vì cha con ta thắp hương tụng niệm, báo cho chúng ta biết, ta cũng coi như chết mà không còn hối tiếc."
"Trên đời này có loại kẻ gian nào lại dốc sức giúp đỡ chiến sự của triều đình như vậy. Thuế bạc của Vũ Miên nộp đủ số, ngựa chiến quan hệ trọng đại lại càng dốc hết túi tặng không." Di Tân trầm giọng: "Dựa vào tài lực này, nếu muốn đầu độc, còn không tìm được một vị nguyên liệu chí mạng sao?"
"Chính là lý lẽ này!" Triệu Hoàn lại bò dậy nửa thân mình: "Nếu Tiểu lang quân thực sự như bản danh sách kia ghi chép, là một binh sĩ do Cẩm Tú Công tìm về, vậy thì hắn bị độc chết cũng chẳng sao, hà tất phải nhọc lòng tốn sức làm loạn thành cảnh tượng hiện tại? Nói không thông mà!"
"Nhưng bản danh sách Phụng Triều Thỉnh mang theo quả thực có thực chứng." Vương Duyệt trận thế không loạn: "Chí tôn, nếu không thể nghiệm minh danh tính của đứa trẻ này, e rằng không thể làm mọi người phục."
"Từ Đạo Thuần." Di Tân nhìn về phía Lữ Kỳ: "Đúng như lời Lữ tướng công nói, Tiểu lang quân "hình mạo nghi dung, tuyệt thế Sâm La", hắn có từng đến thành A Ưu hay không, ta nói không tính, có thể triệu Từ Đạo Thuần đến đây đối chứng, hắn là Trung Thường thị ở bên cạnh Chí tôn, lời nói ra chắc hẳn có trọng lượng hơn ta."
"Bản thân Từ Đạo Thuần còn chưa rửa sạch hiềm nghi." Phương Tố không chịu buông lỏng: "Sao có thể lên đường này làm chứng cho việc này?"
"Các ngươi tranh luận không ngớt, khó mà thành chương pháp." Di Ly Nan dừng lại một chút, ông ta quan sát kỹ Sát Tước, đột ngột nói: "Bản danh sách điều động này nếu đúng như Phụng Triều Thỉnh dự đoán, là xuất từ Thiên Tinh Quan, vậy thì cứ thế này đi."
Ông ta không có biểu cảm gì.
"Gọi Mai Chính Châu vào đây."
💬 Bình Luận Chương Này