Chương 105 - Thỉnh Quân
Thị tùng vén rèm lên, một lát sau, một người mặc áo vải phong trần đi vào. Người này quỳ xuống đất, hành đại lễ với Di Ly Nan: "Lão thần Mai Chính Châu, bái kiến Chí tôn."
"Thiên Tinh Quan và Sâm La chỉ cách nhau một dòng Nhược Thủy." Di Ly Nan tư thế ngồi không đổi: "Ngươi có thể chạy đến vào ngày hôm nay, tưởng chừng cũng là một đường dầm mưa dãi nắng, cưỡi ngựa không nghỉ."
"Điều lệnh như núi." Mai Chính Châu ngữ khí cứng cỏi: "Lão thần không dám chậm trễ."
"Rời đô mười năm, vẫn cái bộ dạng cứng đầu cứng cổ này." Di Ly Nan nói: "Lúc này sự việc phiền toái, không kịp thiết yến tẩy trần cho ngươi. Triệu Hoàn, đi lấy bình rượu ngon mà Tư Lệ cất riêng ra đây, rót đầy một chén cho Mai tướng quân."
Triệu Hoàn hồn siêu phách lạc: "rượu ngon" mà Di Tân cất riêng chỉ có một bình, chính là bình Vạn Vinh Xuân ngày hôm qua! Cả sảnh đường đợi chờ im lặng, Triệu Hoàn run rẩy bò dậy, ông ta vừa vâng dạ xưng phải, vừa đón lấy bình rượu từ bên cạnh.
Rượu rót vào chén, mấy lần suýt đổ ra ngoài, vẫn là Di Tân giữ vững thân bình, rót đầy chén cho Mai Chính Châu.
"Mai tướng quân." Di Tân đẩy chén rượu: "Mời."
Mọi người liếc nhìn, Mai Chính Châu cầm chén rượu lên, động tác dứt khoát, ngửa đầu uống cạn sạch rượu, đợi sau khi đặt chén xuống mới nói: "Rượu ngon, nửa tháng bôn ba, chỉ mong chờ một chén này, đa tạ Chí tôn ban thưởng!"
"Rượu này lai lịch bất phàm, một bình một chén đều có thể khiến người ta mất hồn lạc lối, cũng chỉ có tửu lượng của ngươi sâu, mới dám uống hào sảng như vậy." Di Ly Nan đè tay lên đầu gối, ông ta dùng ngón tay khác chỉ chỉ Sát Tước: "Ngươi nhìn xem đây là ai."
Sát Tước đón nhận cái nhìn dò xét của Mai Chính Châu, thân hình vẫn bất động. Ánh sáng ngoài cửa đã nhạt, hắn đến vội vàng, y phục khá giống ngày hôm qua, chỉ là vẻ mệt mỏi trên nét mặt không giảm, trông có phần gầy đi.
Mai Chính Châu nói: "Trông cũng quen mắt."
Trái tim treo cao của Đàm Húc lập tức rơi xuống, ông ta mừng phát khóc: "Chí tôn... Chí tôn! Việc Nguyên Bá Thành khi quân đã thành định luận, dù hắn có trăm phương ngàn kế ngụy trang cũng khó lòng giải thích mục đích hắn che giấu việc này! Tội thần chưởng quản tế tự thiện ẩm nhiều năm, việc gì cũng cẩn thận, chỉ e Nguyên Bá Thành không phải không tìm được nguyên liệu chí mạng, mà là không tìm được thời cơ vẹn toàn. Rượu đó không đến mức chết người, hẳn là kế hoạch của chúng có sơ hở, nên mới may mắn!"
"Nguyên Bá Thành xu nịnh, cố ý tiếp cận Chí tôn nhưng lại ôm tâm địa hiểm độc, công tích đức hạnh của hắn vốn cũng không xứng liệt vào hàng công khanh. Nay nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, nên lập tức bắt giữ hai người này vào Đình Úy Ngục, nghiêm ngặt thẩm vấn." Vương Duyệt cúi người, ông ta tiếp tục nói: "Hạ thần còn cho rằng, lời Doãn Công vừa nói rất có lý. Bên ngoài tiến cống, Quang Lộc Tự chưa làm tròn trách nhiệm kiểm tra, một là vì Nguyên Bá Thành tinh thông ủ rượu, công thức phức tạp, tửu lại trù nhân khó lòng phân biệt, hai là khó bảo đảm không phải trong Quang Lộc Tự có kẻ cấu kết bên trong bên ngoài với chúng, nếu không bình rượu đó làm sao có thể dễ dàng cống lên ngự tiền?"
Phương Tố vào lúc mấu chốt sao dám lơ là, ông ta vừa nghe lời này liền biết Vương Duyệt ý đồ xấu xa chưa chết, vẫn đang tìm cách thông qua việc cắn xé Đàm Húc để kéo theo Lục Quan Kiệt. Ông ta chỉ đành nói: "Một cửa trăm lại, kẻ làm việc vặt bên dưới đông, ai dám bảo đảm môn đình mình nước trong không bẩn? Quang Lộc Khanh quả thực có chỗ sơ suất, nhưng nói cho cùng, vẫn là Nguyên Bá Thành độc ác, thừa cơ chui vào khe hở giám sát!"
Bọn họ thế như nước với lửa, mắt thấy lại sắp đấu khẩu gay gắt, Sát Tước lại bất thình lình hỏi: "Không biết Mai tướng quân thấy ta quen mắt ở chỗ nào?"
"Cái dáng vẻ khí vận trong lúc bệnh hoạn này." Mai Chính Châu thu hồi ánh mắt: "Rất giống Đỗ Tam Lang năm đó."
Nguyên Bá Thành lập tức cười nói: "Được thơm lây rồi, đến chết còn có thể có được lời tán tụng thế này, không uổng công Nguyên Bá Thành ta có đứa con quý giá này!"
"Chứng cứ như núi." Tim Đàm Húc lại treo lên, ông ta vội vàng quay người: "Mai Chính Châu, ngươi cũng muốn khi quân sao?"
"Ông ấy trấn thủ biên quan hơn mười năm." Nguyên Ức vốn đã bất bình, nay cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng: "Muốn khi quân, còn phải đợi đến lúc này sao? Bình rượu đó cũng đã uống rồi, sự thanh bạch đều nằm trong cử chỉ, các vị gặp loạn cắn xé, đừng có quá đáng quá!"
"Vật chứng ở trước mặt, các vị tướng công cũng là lòng dạ lo lắng, lúc này không nên công kích đùn đẩy, mọi việc đều có thể thảo luận ngay tại đường." Lữ Kỳ mí mắt khẽ động: "Mai tướng quân, việc này hệ trọng đại cục, ngài chớ có nhận nhầm."
"Lời này thật là mâu thuẫn, hình mạo nghi dung của Tiểu lang quân, Lữ tướng công vừa rồi đã khen ngợi nhiều lời." Di Tân dời bình rượu đi, y vẫn như đang cười lạnh: "Lữ tướng công vốn đã vạn phần quả quyết, ta ở trong đám người nhìn một cái nhất định sẽ không quên. Lúc này đến lượt Mai tướng quân, cũng không có lý gì nhận nhầm."
Lữ Kỳ nhắc đến Sát Tước "tuyệt thế Sâm La", ý định ban đầu là ám chỉ Di Tân chỉ cần nhìn thấy Sát Tước ở thành A Ưu thì không thể dùng lý do sau đó sơ suất để lấp liếm Di Ly Nan, ngờ đâu lúc này rơi vào đây, lại trở thành lời bào chữa cho Mai Chính Châu.
Khánh Tư Ngôn trầm tĩnh ứng phó: "Mai tướng quân thủ quan nhiều năm, nỗi khổ trong đó khó lòng nói hết, lời của tướng quân hạ thần không dám không tin. Nhưng vật chứng xác thực, nội dung trên bản danh sách điều động này tướng quân lại giải thích thế nào?"
Thủ quan nhiều năm, tức là rời đô nhiều năm. Một vị trấn tướng bị đẩy ra ngoài, lại ở một nơi khổ hàn, trong lòng ông ta rốt cuộc có oán hận trách cứ Di Ly Nan hay không, điều này ai mà nói chắc được!
Nhắm vào là nhắm vào, dùng một bản danh sách điều động dấy lên sóng gió, thuật nói chuyện rất đắc ý truyền thụ của Lữ Kỳ, lại còn mang bộ dạng công bằng cầu chứng.
"Việc này không cần hỏi ông ta." Di Ly Nan cầm lại bản danh sách đó: "Nét chữ trên bản danh sách này tuy rõ ràng, nhưng chưa chắc đã nhất định là từ tay Mai Chính Châu viết ra. Nếu ông ta quyết tâm nói dối, hôm nay người có mặt ai cũng nhìn không ra được, cho nên ta vừa gọi ông ta vào, liền dùng bình rượu độc kia thử thách. Vạn Ninh nói đúng, bình rượu đó ông ta đã uống, sự thanh bạch đều nằm trong cử chỉ. Ta để ông ta uống rượu xong rồi mới đến nhận diện Tiểu lang quân, các vị tướng công tưởng chừng cũng không có dị nghị gì."
Ông ta chống tay lên đầu gối, nhìn mọi người: "Lúc này nước chảy đá mòn, thân phận của Tiểu lang quân không còn gì nghi ngờ. Hắn đã là con trai ruột của Cẩm Tú công, vậy thì quả thực như Triệu Thuận Chi đã nói, cha con tình thâm, thiên hạ này không có người cha nào lại đi đầu độc con trai mình! Người đâu, Quang Lộc Khanh Đàm Húc sơ suất không đáng, liên lụy hại Thị Trung uống rượu trúng độc, theo luật lệ, cứ đúng tội mà làm!"
Tình thế thay đổi đột ngột, Đàm Húc không thể tin nổi, ông ta lập tức lao về phía trước: "Chí tôn, Chí tôn! Tội thần đi theo Chí tôn——"
"'Không có gì để biện bạch, tình nguyện chết'." Di Ly Nan cúi đầu nhìn Đàm Húc: "Lời này là chính ngươi nói."
Thị tùng đi vào kéo người đi, Phương Tố vươn tay muốn cản: "Chí tôn..."
"Phúc Thành Vương cầm quân bên ngoài, đây là lúc mấu chốt của Chung Cổ. Kẻ nào dám vào lúc này mượn đề phát huy, làm hỏng quân chính Đông Tây, ta nhất định phải tru di cửu tộc kẻ đó!" Di Ly Nan đá văng Đàm Húc, ông ta đứng dậy: "Môn đình nước trong không bẩn là điều không thể làm được, việc này ta hiểu các ngươi, nhưng một người đứng đầu một quan mà ngay cả một bình rượu cũng hồ đồ, thì thật là quá phụ lòng ta rồi!"
Sự uy hiếp ngày hôm qua của ông ta vẫn còn đó, mọi người trong đường không ai không dập đầu.
"Vụ án này liên quan quá lớn, không nên để một nhà độc đoán, nên do Đình Úy Khanh, Tư Lệ hiệu úy cùng với Đô quan Thượng thư ba bên cùng thẩm —— Triệu Thuận Chi, ngươi thông thuộc luật lệnh, hãy mang cái khí khái Triệu công mặt sắt của ngươi ra, đi hiệp trợ bình nghị, sáu chữ 'việc khó thận trọng thẩm xét' ngươi phải ghi nhớ cho kỹ, đừng để ta thất vọng lần nữa!"
Triệu Hoàn như đang mộng du, ông ta bò hai bước, suýt chút nữa đâm vào Di Tân, vội vàng khấu đầu: "Hạ thần, hạ thần như được tắm ánh thánh quang, nhất định sẽ gan óc đất bùn để báo đáp hồng ân của Bệ hạ!"
"Sát Tước lâm nguy thử rượu, hai lần cứu giá tâm địa đáng khen, về việc công, người này có tài phò tá và xử lý quân cơ binh vụ; về việc tư, lại vẹn toàn đức hạnh kính trên nhường dưới, đã công tư đều không tìm ra lỗi, vậy thì phá cách trác thăng làm Phụng Triều Thỉnh. Thượng kế năm trước, họ Lữ chúng ta cũng phá cách thăng mấy vị Lang quan, nay A Da hắn đã liệt vào hàng công khanh, nên đối xử bình đẳng!" Di Ly Nan đi đến bên cạnh Di Tân, ông ta nhìn ra cửa: "Di Tân ứng biến kịp thời, Tịch điền tuần phòng điều phái có độ, cộng thêm công lao dập lửa lần trước."
Ông ta cúi đầu, dùng tay vỗ mạnh lên vai Di Tân: "Ngay trong ngày, được kiêm nhiệm thêm chức Điện Trung Thượng thư và được cải phong tước vị thành Thừa Minh Quận Công."
Một loạt điều động này có thể gọi là sấm sét vang dội, những người còn lại đều không kịp phản ứng. Vương Duyệt có vẻ muốn nói gì đó, Di Ly Nan đã đi về phía trước, ông ta tiếp tục nói: "Lần Tịch điền này diễn ra thuận lợi, Thái Thường Khanh Vương Duyệt nhiều năm định ra lễ nghi, tôn sùng phép cổ, được phong thưởng thêm tước Bá.". Còn về Thị Trung, hắn vẫn đang trong lúc bệnh, lại có công lao tuần du bên ngoài, phải đợi hắn tỉnh lại, ta mới thăng chức cho hắn."
Cuối cùng, ông ta đã đến bên cạnh Khánh Tư Ngôn, cúi người đích thân đỡ Khánh Tư Ngôn dậy: "Tiểu Ngũ, ngươi gầy đi rồi, chuyến tuần du bên ngoài này, ta cũng phải trọng thưởng cho ngươi."
Di Ly Nan vừa nói, vừa kéo cánh tay của Khánh Tư Ngôn, đặt bản danh sách điều động kia vào tay Khánh Tư Ngôn, khẳng khái nói: "Uất Trì Lương mê muội không quay đầu, một tên giặc binh biến, cư nhiên còn cất giấu vật làm loạn lòng người thế này. Ngươi vẫn còn quá ngây thơ, để người ta đóng cái dấu là bị dọa cho sợ, đâu biết rằng đây đều là những thủ đoạn quỷ quyệt ly gián. Nào, chuyện này tạm gác lại, đi theo ta xem Tam ca của ngươi thế nào."
Khánh Tư Ngôn che ống tay áo ho khan, hắn ta ở tuổi này còn giữ chức Phụng Triều Thỉnh, vốn đã có ý tránh hiềm nghi, hôm nay vì Khương Đại không tiện đứng dậy, hắn ta mới bị ép vào cuộc, nếu không lúc này hắn ta vẫn nên đang cáo bệnh.
Cục diện thay đổi quá nhanh, hắn ta thậm chí chưa kịp ứng phó. Bản danh sách điều động mà Di Ly Nan ép vào tay hắn ta nặng nề biết bao, vật này xuất hiện lẽ ra phải là một pháp khí chí mạng, ngờ đâu cư nhiên lại bị Di Ly Nan lật qua một cách cẩu thả như vậy!
Thật là kỳ quái.
Khánh Tư Ngôn thực chất về kinh sớm hơn Khương Đại. Nếu không có hắn ta ở đó, đêm qua Lao tửu làm sao có thể điều động tinh nhuệ đến thế. Theo ý định ban đầu của hắn ta, Khương Đại uống rượu ngã xuống, hắn ta lại lâm bệnh trên đường, chỉ cần bọn Lữ Kỳ ở trước mặt vua xúi giục một chút, liền có thể dẫn dụ bọn Phương Tố chó cùng rứt dậu.
Phương Tố muốn cắn Di Tân, vậy thì cho ông ta cơ hội, hai bên đấu đá, chuyện này dù thế nào cũng không lỗ. Hai người bọn họ đều không có mặt tại hiện trường, phe này lại vừa chết một Trình Tổ Hưng, cho dù Di Ly Nan sau đó thực sự có nghi ngờ cũng khó lòng truy cứu.
Nhưng việc Sát Tước uống rượu là biến cố nảy sinh, nghi ngờ chứng cứ của Vũ Miên không đủ. Khánh Tư Ngôn không cam lòng từ bỏ cục diện tốt đẹp ngay trước mắt, liền muốn gây áp lực từ nơi khác, chính bản danh sách điều động này đã thúc giục hắn ta vào cuộc.
Chính là bản này...
Khánh Tư Ngôn bỗng nhiên ho dữ dội, hắn ta mắc bệnh lao thể nhược, trên mặt vì ho mà hiện lên chút hồng trào, nhãn cầu hắn ta đột ngột chuyển động, nhìn chằm chằm vào nơi không xa.
Lúc này trời đã tối đen, thái giám thắp đèn lồng ngoài đường, trong phòng vẫn là một mảnh tồi mờ. Sát Tước đứng không xa, hắn như có cảm giác, khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Khánh Tư Ngôn một cái.
Đôi mắt này thoáng hiện vẻ thương hại, giống như đã đợi từ lâu, vì ánh đèn nhạt ngoài cửa mà lại hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhưng sự chế giễu trong đó rất rõ ràng.
Chỉ trong chốc lát, Sát Tước liền dời ánh mắt, đối diện với Di Tân. Xung quanh quá mờ mịt, hắn nhếch môi, dưới sự chú ý của Thái tử mà không tiếc lời chỉ giáo —— bản danh sách điều động này chính là do hắn gửi đi.
Di Tân chằm chằm nhìn hắn, răng nanh ngứa ngáy.
💬 Bình Luận Chương Này