🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 106 - Ngược Đãi 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 106 - Ngược Đãi

Những lời về đào binh kia đều là lời tô vẽ.

Uất Trì Lương biết thân phận của Sát Tước có nghi vấn, bản danh sách này là bằng chứng duy nhất gã có thể dùng để trình trước đường. Nhưng trong đó còn liên quan đến việc Khương Đại ngầm chỉ thị gã ám sát Di Tân, cho nên gã sẽ không dễ dàng giao thứ này ra. Ban đầu để chứng minh bản thân có dụng tâm, Uất Trì Lương chọn dùng Thiên Thính của Vũ Miên để đổi lấy sự tin tưởng của Khương Đại. Bản danh sách này liền giữ lại trong tay, luôn do chính gã bảo quản.

Với tính cách cẩn trọng của Uất Trì Lương, gã sẽ không tiết lộ thứ này cho binh sĩ tầm thường, nên vì vậy, kẻ biết đến sự tồn tại của bản danh sách này chỉ có thể là tâm phúc của gã. Mà tâm phúc của ông ta lại trong vụ binh biến đã bị Di Tân thanh trừng sạch sẽ rồi.

Ngoại trừ Uất Trì Lệnh Tắc.

Thế nên khi Khánh Tư Ngôn đưa ra bản danh sách này, Di Tân đã có sự hoài nghi về lai lịch của nó. Y lên trước đường ngày hôm nay chỉ làm một việc, đó là cô lập bản thân, dẫn dụ người khác đến vây công.

Biến cố rượu Lao tửu ngày hôm qua, thích khách là một ẩn họa cực lớn đối với Di Tân. Tuần phòng Lễ Tịch điền do y giám sát, mà những thích khách này lẻn đến màn trướng, y khó tránh khỏi liên đới. Nếu thích khách thừa cơ loạn lạc xông vào tấn công Di Ly Nan, vậy thì y vẫn còn có chỗ để biện bạch, nhưng vấn đề chính là ở chỗ, những thích khách này chỉ vây quanh mà không vào.

Thích khách không vào, nên Di Tân - kẻ cưỡng ép áp chế Di Ly Nan lại trở thành kẻ nổi bật duy nhất trong biến cố này. Đây chính là lý do Lữ Kỳ nhấn mạnh Di Tân “dư uy vẫn còn”. Không chỉ vậy, Di Tân còn mang theo Du Tri Nhàn. Y càng tỏ ra ung dung bình thản, càng khiến người ta nghi ngờ y đã có chuẩn bị từ trước.

Nếu Di Ly Nan là một hôn quân hồ đồ, vậy thì Di Tân đêm qua nhất định phải có bố trí, nhưng Di Ly Nan lại là một vị hùng chủ tài ba khó đối phó nhất. Ông ta ngồi trên vương tọa đã lâu, đến gần tuổi cổ hy* vẫn còn dã tâm thống nhất Đông Nguyên, việc phát tác trước mặt công chúng đã khiến danh tiếng của ông ta bị tổn hại, cho nên trong vài canh giờ sau khi ông ta phát tác, kẻ nào hành động càng nhiều, kẻ đó càng chạm vào điều kiêng kỵ của ông ta.

[*]Tuổi cổ hy: cách gọi trang trọng thời xưa dùng để chỉ những người ở độ tuổi 70. Nguồn gốc của cụm từ này xuất phát từ một câu thơ vô cùng nổi tiếng trong bài Khúc Giang kỳ 2 của đại thi hào nhà Đường – Đỗ Phủ: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” - Đời người sống đến 70 tuổi, từ xưa đến nay (cổ lai) vốn là điều hiếm thấy (hy).

Vì vậy Di Tân lấy cái bất biến để ứng phó với cái vạn biến của người khác. Chính hành vi tưởng chừng như không làm gì của y mới có hiệu quả đẩy thuyền theo dòng, mà thứ Sát Tước muốn cũng chính là hiệu quả này.

Kế sách lần này của Khương Đại muốn thuận lợi, có hai điểm chí mạng. Một là sự phát tác của Di Ly Nan không thể bị ngăn chặn, ông ta nhất định phải giết ra hung tính, tạo thành cục diện không thể cứu vãn trên yến tiệc, mới có thể quyết định lòng người hướng về đâu. Hai là hiềm nghi của Vũ Miên không thể biện bạch, một chén rượu phải rơi vào thực chất, mới có thể khiến Nguyên Bá Thành và Sát Tước không có chỗ trần tình trước khi Di Ly Nan tỉnh táo, lập tức bị trừng trị xử lý.

Tuy nhiên cả hai điểm này đều thất bại, tên đã lên dây, Khương Đại buộc phải có đối sách khác.

Chỗ dựa để Lữ Kỳ ra mặt khuấy đảo là Trình Tổ Hưng đột tử, đảng phái của bọn họ là bên chết người trước. Một vị Thị Trung tuần du bên ngoài lại còn đang nằm trên giường bệnh, Di Ly Nan dù có tỉnh lại cũng không thể trách cứ bọn họ quá nhiều, nếu không nhất định sẽ đối mặt với sự chỉ trích của các thế tộc về việc ông ta thiên vị phe Phúc Thành Vương.

Chính vì có chỗ dựa này, Vương Duyệt mới dám chĩa mũi dùi vào Đàm Húc. Đàm Húc họa từ trên trời rơi xuống, đương nhiên không cam lòng chịu oan ức vô tội, nhưng sự đã đến nước này, ông ta muốn thoát thân, chỉ có cách đẩy tội danh hạ độc sang cho Vũ Miên.

Đó chính là nguồn cơn khiến Vũ Miên trở thành mục tiêu hàng đầu.

Vốn dĩ đến lúc này, Di Tân và Vũ Miên chỉ cần duy trì tư thế cô lập không người giúp đỡ là có thể khơi dậy sự kiêng dè của Di Ly Nan đối với hai phe còn lại, nhưng Sát Tước đã tung ra một đòn kích thích hơn.

Hắn đã nói rồi, hắn hiểu rõ phong cách hành sự của vị Đại tông chủ này.

Một kẻ biết Nguyên Bá Thành có Thiên Thính trong tay, lại không nghĩ đến việc rình rập chờ sơ hở, mà lại chọn cách gửi quà chúc mừng để đánh rắn động cỏ, đủ để thấy vị Đại tông chủ này coi trời bằng vung đến mức nào.

Hắn ta không sợ Vũ Miên, hắn thậm chí không đưa Vũ Miên vào hàng ngũ đối thủ, Sát Tước chính vì thế mới quyết định đáp lễ ngay lập tức.

Món quà đáp lễ đó truyền đến tai Khánh Tư Ngôn và Sát Tước tin rằng hắn tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Một kẻ cuồng vọng tự đại như vậy không chịu đựng nổi sự khiêu khích đến từ một kẻ vô danh tiểu tốt, thế nên hắn ta nhất định sẽ hận Sát Tước thấu xương.

Vì vậy khi chứng cứ Vũ Miên hạ độc không đủ, cách duy nhất Khánh Tư Ngôn có thể dùng để gây áp lực chỉ còn bản danh sách này. Sát Tước vừa không đổi tên, vừa không thay mặt, đây là sự sơ hở cỡ nào, cho nên Khánh Tư Ngôn đưa ra bản danh sách này đáng lẽ phải là nắm chắc phần thắng.

Nhưng kẻ mà Sát Tước dùng bản danh sách này để đánh đòn đau đớn căn bản không phải là những kẻ dưới thềm, mà là Di Ly Nan.

Sát Tước muốn Di Ly Nan cảm nhận được một loại sợ hãi, một loại sợ hãi to lớn khi đã gần tuổi cổ hy mà quyền lực lại đang lung lay sắp đổ.

Đối với Di Ly Nan, đặc biệt là đối với một Di Ly Nan vừa mới phát tác xong, Mai Chính Châu là tâm phúc dựa dẫm duy nhất còn sót lại của ông ta lúc này. Sau khi đã loại bỏ một Uất Trì Lương, nhưng Sâm La rộng lớn thế này, nhiều huân quý bản bộ thế này, Di Ly Nan lại không chọn ra được một người để tiếp nhiệm Tràng tướng. Điều này đã nói lên rằng, ông ta đã mất đi sự tin cậy vào những huân quý bản bộ này. Bọn họ quá đỗi phụ thuộc vào Lục Quan Kiệt, khiến Di Ly Nan cảm thấy bất an. Thế nên ông ta mới phải triệu hồi một Mai Chính Châu tuyệt đối không có liên hệ với Lục Quan Kiệt từ ngàn dặm xa xôi về.

Lúc này kẻ nào dám thừa cơ ngăn cản Mai Chính Châu tiếp quản Cấm Vệ Quân, kẻ đó chính là loạn đảng trong lòng Di Ly Nan!

Sát Tước dùng bản danh sách này trói buộc Vũ Miên và Mai Chính Châu lại với nhau, hạ bệ hắn chính là ám chỉ Mai Chính Châu cấu kết với Di Tân. Mất đi Mai Chính Châu và Di Tân, Di Ly Nan còn dùng gì để kiềm chế hai đảng còn lại?

Giờ đây ngọn lửa tranh đoạt ngôi vị thậm chí đã lan đến chính Di Ly Nan, sự kiểm soát triều đình của ông ta bị hạn chế quá nhiều, hai phe phái vốn dùng để cân bằng trước kia nay đã biến thành đại thụ chọc trời, bản bộ mà ông ta dựa dẫm nhất về mặt tình cảm lại đang làm tổn thương ông ta sâu sắc nhất vào lúc này.

Già, là xu thế suy tàn mà Di Ly Nan không thể chống lại. Ông ta nếu không nâng đỡ Di Tân nữa thì sẽ phải đối mặt với hiểm cảnh đại quyền rơi vào tay kẻ khác, do đó ông ta buộc phải dùng dao sắc chặt đay rối. Đầu tiên là loại bỏ Đàm Húc có lập trường rõ rệt để cảnh cáo đảng Phúc Thành Vương, sau đó để Di Tân lập tức bổ khuyết vào chức Điện trung Thượng thư.

Điện trung Thượng thư nắm giữ túc vệ cung cấm, và người tiền nhiệm là Trình Tổ Hưng - đã bị Di Ly Nan giết trong vụ rượu Lao tửu. Các thế tộc gây áp lực như vậy ngày hôm nay cũng là muốn Di Ly Nan vì tình thế mà lần thứ hai nhường ra tuần phòng trong cấm cung. Nhưng thông qua sự thị uy của bản danh sách, Di Ly Nan tuyệt đối sẽ không giao ra binh mã ngự tiền liên quan đến an nguy của chính mình nữa.

Ông ta buộc phải dùng Di Tân, ông ta chỉ có thể dùng Di Tân.

Di Tân và Mai Chính Châu chia ra làm hai cánh tay, có thể giúp Di Ly Nan nắm giữ chặt chẽ binh quyền trong ngoài Sâm La. Có sáu vạn người này trong tay, Di Ly Nan mới có thể yên tâm đi ngủ.

Còn về việc Sát Tước rốt cuộc có phải là một binh sĩ hay không, trong cơn khủng hoảng lúc này của Di Ly Nan, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần Nguyên Bá Thành công nhận Sát Tước, thì Sát Tước chính là thiếu chủ nhân của Vũ Miên.

Vũ Miên trong mắt Di Ly Nan hình như dây leo, để Vũ Miên trỗi dậy, ý định ban đầu chính là để cho Di Tân đối kháng với hai đảng.

Thân phận thương gia bị người ngoài khinh rẻ của Nguyên Bá Thành, lại chính là ưu thế của ông ta ở chỗ Di Ly Nan. Thương gia thế như bèo trôi, có thể gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi. Có bài học lật xe của hai đảng, Di Ly Nan nhất định sẽ chọn lựa cẩn trọng. Vũ Miên không có cái hại "đuôi to khó vẫy" như thế tộc và huân quý —— ít nhất là trên mặt nổi không có, cho nên Di Ly Nan sẽ không để Vũ Miên sụp đổ vào lúc này.

Nói tóm lại, việc Sát Tước phá cách vào triều ngày hôm nay không phải do Di Ly Nan ban ơn, cũng không phải do vận may thúc đẩy, mà là do Sát Tước dùng bản danh sách điều động kia mưu tính mà thành. Phong cách hành sự của hắn vẫn giống như một thích khách, nhưng lại là một thích khách mưu quyền giỏi xâm nhập vào hiểm cục, hậu phát chế nhân* chỉ là bề nổi, hắn đã thực sự học được một điều từ lần phục sinh cuối cùng.

[*]Hậu phát chế nhân: bình tĩnh, chủ động nhường đối phương ra đòn trước nhằm quan sát, tìm ra sơ hở và làm tiêu hao sinh lực của địch. Ngược lại có chiến thuật "Tiên phát chế nhân" (ra tay trước để giành lợi thế).

Đó chính là tuyệt đối đừng ngồi chờ chết, mọi việc đều cần chuẩn bị trước.

Chỉ mới nửa năm.

Trong đường bóng người chập chờn, ánh mắt Di Tân lại không hề lay chuyển, cái cảm giác đói khát kia gần như lập tức trào dâng. Cặp răng nanh này đáng lẽ phải hối hận, đêm qua y nên cắn hắn. Trong tình cảnh cấp bách như vậy, người này chỉ dán sát vào y thôi cũng không đủ dùng nữa rồi. Y phải bóp mở răng môi của Sát Tước, ép hỏi điểm yếu của trái tim sắt đá này.

Thật tàn nhẫn, Sát Tam Thanh.

Đây là một loại đùa giỡn tàn nhẫn. Sát Tước không quan tâm đến cảm nhận của quá trình, phớt lờ đau đớn là thói quen của hắn. Ngay cả khi hắn có vuốt ve lồng ngực Di Tân, cũng không ngăn cản hắn thực hiện kế sách to gan lớn mật như vậy.

Ngụy trang là thiên tính của thích khách. Di Tân nhận thức rõ ràng rằng, y còn chưa đủ sâu, hắn nên xâm nhập mạnh mẽ hơn, trực diện hơn. Kỳ lạ là, cảm giác đói khát lại là tiền triệu của tình dục, cái nhìn đối diện của bọn họ ẩn hiện trong những đợt sóng ngầm cuồn cuộn như thế, vết thương bị đâm trúng của Di Tân lại khơi dậy một thứ cực kỳ hung mãnh——

Tình cảm.

Y không thể hình dung nổi tình cảm này. Nó giống như lần phát tác khi bọn họ hôn nhau lần đầu, chỉ có điều luồng dục vọng mang tính ngược đãi kia đã hoán đổi chủ tớ. Không còn là y ép tay Sát Tước để thử thách bản thân, mà là Sát Tước chủ động xâm nhập.

Ánh mắt Di Tân u ám, hắn không kiêng nể gì như thế, giống như là trả thù. Y nhất định phải khiến Sát Tước biết, khoảnh khắc này dục vọng của y gần như hung bạo thô lỗ.

Thần sắc Sát Tước nhàn nhạt, nơi hắn dùng đầu ngón tay vẽ lại sáng nay, lúc này lại dùng ánh mắt phác họa lại một lần nữa. Cổ của Di Tân, hàm dưới của Di Tân, còn cả đường nét của Di Tân, những thứ này thảy đều là của hắn.

Là của hắn, nên để hắn dùng.

Di Ly Nan trong cơn sóng gió lần này một lần nữa chứng minh sự cứng rắn của mình, ông ta vẫn chưa đến lúc ngã xuống, đợi khi ra khỏi cửa, ông ta lại quay đầu, gọi Di Tân đi cùng.

Trước kia việc tranh đoạt ngôi vị vẫn chưa kịch liệt đến thế, mọi việc đều có thể từ từ tính kế, nhưng lần phát tác này đã đánh trúng vào chỗ hiểm của Di Ly Nan. Ông ta kéo Sát Tước vào triều đình, cũng là đang nói cho Mai Chính Châu biết, bản thân tin tưởng ông ấy đến nhường nào.

Giường bệnh của Khương Đại ở trong cấm cung, mà Di Ly Nan không bảo hắn ta về phủ, đây chính là đặc ân của Thiên tử. Ngay cả cung thất cũng cho Khương Đại ở, đây chẳng lẽ không tính là sủng tín sao? Ngay cả Lữ Kỳ và Vương Duyệt cũng không tìm được cơ hội dâng lời can gián. Di Ly Nan xử lý một Đàm Húc, còn thăng chức cho Vương Duyệt làm Tán bá, trên mặt nổi thì các thế tộc chẳng chịu nửa điểm ủy khuất nào.

Sắc trời đã quá muộn. Trong cấm cung chịu nghiêm lệnh của Di Ly Nan, trừ ngày lễ hội thì tất thảy đều không được bày biện đèn lồng, vì vậy trước điện chỉ có những điểm sáng cam le lói. Di Tân phải theo hầu. Khi y đến gần cửa, nhân lúc Sát Tước đang đợi Nguyên Bá Thành, nói với Sát Tước: "Tiểu lang quân khải hoàn, thăng nhậm Phụng Triều Thỉnh tiền đồ vô lượng, định khi nào thiết tiệc mời ta đây?"

"Tư Lệ làm chủ." Sát Tước không lộ chút sơ hở: "Lần này đại nạn không chết, chắc là không chuẩn bị rượu phạt chứ?"

"Cái đó phải xem Tiểu lang quân đến có kịp thời hay không." Di Tân nghiêng nhìn Sát Tước. Vì tấm rèm dệt che chắn, ánh mắt y còn nguy hiểm hơn lúc nãy: "Bình Vạn Vinh Xuân còn lại kia, chi bằng do ngươi và ta cùng uống đi."

Di Ly Nan nhất định sẽ không nỡ hạ độc Mai Chính Châu, bình rượu đó từ trước khi đưa vào sảnh đường đã để Thiệu Ninh đánh tráo rồi. Việc này chỉ cần Mai Chính Châu không biết trước, thì tính là ông ấy thanh bạch, Di Ly Nan dù có thực sự muốn thử thách, thì cái ông ta muốn thấy chính là phản ứng trong khoảnh khắc đó của ông ấy.

Sát Tước nói: "Ta vẫn đang trong lúc bệnh..."

Hắn hướng về phía Di Tân, hai người so với lúc nãy ở trong đường còn đứng gần nhau hơn, chỉ là trong ngoài đều là mắt. Đèn lồng chiếu nhẹ, Di Tân nhìn rõ nửa câu sau của hắn, đó là lời dụ dỗ cắn chặt nơi kẽ răng.

Đừng hòng. Sát Tước không tiếng động nói chậm rãi. Cùng ngươi tuẫn tình (chết vì tình) à.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ