🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 107 - Cùng Tan 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 107 - Cùng Tan

“Yên tâm, ta và Tiểu lang quân cùng hội cùng thuyền." biểu cảm của Di Tân bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, y tiếp lấy nửa câu sau của Sát Tước, từng chữ rõ ràng: “Nhất định sẽ không để ngươi phải khốn đốn mệt mỏi, càng không để ngươi hao gầy thêm nữa.”

Y không thể rời đi ngay, nói xong liền đưa ngang cánh tay, mượn động tác đỡ rèm mà áp sát như thể bức bách: “Không có hổ vải, đêm nay mong ngủ sớm.”

Sát Tước để bóng hình Di Tân bao phủ lấy mình, hơi thở kia vây bọc lại như thể giam cầm. Nhưng ngay sau đó tấm rèm được vén lên, trong ngoài thông thấu, bọn họ trong nháy mắt lộ diện trước mắt mọi người. Đây là một câu trả lời khác của Di Tân đối với lời nói tuẫn tình của Sát Tước.

Hắn muốn.

Hai bóng người đan xen rồi tạm thời tách ra. Lông vũ của Sát Tước phản ứng chậm chạp, sau đó mới thấy ngứa, hắn tránh nhìn vào đèn lồng, đợi đến khi Nguyên Bá Thành đến trước mặt mới dời bước.

A Da hờ ra khỏi cung, trên đường không vội nói chuyện, đợi đến khi vừa bước vào cửa phòng nhà mình, ông mới quay phắt người lại: “Sát Tam Thanh, đứa con hư hỏng bậc nhất thiên hạ không ai khác ngoài ngươi!”

Sát Tước nói: “Vậy thì ông chính là A Da hờ tệ bạc bậc nhất thiên hạ.”

“Ta tệ chỗ nào, hả?” Nguyên Bá Thành chẳng màng đến phong thái lễ nghi, ông dang rộng hai tay cho Sát Tước xem: “Ngươi còn biết lý lẽ không? Ngươi nhìn A Da ngươi đi, bị ngươi dọa cho thành ra thế này rồi. Ta nói cho ngươi biết, ta ở trong cái ngục đó, suýt chút nữa là bạc trắng cả đầu.”

“Ai mà ngờ được hắn vừa vào đã uống rượu, lúc đó thế cưỡi trên lưng hổ, ta không uống không được.” Sát Tước đánh giá Nguyên Bá Thành: “Tóc này cũng đâu có bạc đâu.”

“Ta nói là suýt nữa, thế nào là suýt nữa? Là suýt chút nữa thôi, giống như cái mạng nhỏ này của ngươi vậy, suýt chút nữa là xong đời.” Nguyên Bá Thành nghiêng người, đi được hai bước lại quay lại, chỉ tay vào Sát Tước nửa ngày không nói nên lời, hồi lâu sau mới thốt ra: “Khánh Tư Ngôn chỉ cần ác hơn một chút thôi là cái mạng này của ngươi mất rồi, mạng mất rồi thì lấy gì mà đấu với người ta? Tiểu Tước, Tiểu Tước của ta ơi, đây là cái mạng cuối cùng của ngươi rồi đấy!”

“Hắn đã gần bốn mươi tuổi mà vẫn giữ chức Phụng Triều Thỉnh, ở Sâm La không có thực quyền, ở bên ngoài lại không có danh vọng, hắn sao dám đầu độc chết Khương Đại? Hai người bọn họ hiện giờ dù thế nào cũng không thể tách rời.” Sát Tước nhìn Nguyên Bá Thành: “Bình rượu đó chỉ có thể dùng để dời họa cho Vũ Miên.”

“Lòng người khó đoán, giữa hai kẻ đó nếu có hiềm khích, thì đây chính là thời cơ tốt để hắn mượn đao giết Khương Đại.” Nguyên Bá Thành tiếp tục đi tới đi lui: “Chưa kể quyền thế bên ngoài làm mờ mắt, sau một chuyến đại diện tuần du, ai có thể đảm bảo lòng dạ Khánh Tư Ngôn không đổi? Hắn treo cái chức Phụng Triều Thỉnh đó chính là đang để lại đường lui cho mình, cho dù không có Khương Đại, hắn vẫn còn Cửu Trùng!”

“Một kẻ môi giới, nếu không bị dồn vào đường cùng, tuyệt đối sẽ không đích thân ra trận.” Sát Tước nói: “Cửu Trùng thì đã sao? Cho dù có bao nhiêu thích khách đến đây đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một phiên bản khác của ta mà thôi, không có Khương Đại, Khánh Tư Ngôn căn bản không thành việc được.”

“Ngươi giỏi, ngươi có bản lĩnh!” Trong căn phòng diện tích nhỏ hẹp, Nguyên Bá Thành gần như chỉ trong chốc lát đã đi hết vòng: “Vậy ngươi có từng nghĩ tới, nếu trong đó còn có kẻ khác thì sao? Từ Đạo Thuần, Lục Quan Kiệt, thậm chí là một tên quan tửu lại hay ngự trù vô danh nào đó, đục nước béo cò chỉ là chuyện trong chớp mắt!”

“Ông dạy ta mà." Sát Tước nhíu mày: “Khi đấu pháp phải gan lớn một chút.”

“Ta dạy ngươi là để bảo mạng!” Nguyên Bá Thành quay người lại lần nữa, ông nhìn chằm chằm Sát Tước: “Một việc không thể chỉ để lại một con đường, nếu thật sự uống phải rượu độc chết người, ngươi sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa đâu, Tam Thanh, ngươi có hiểu không!”

“Ta không hiểu." Sát Tước nhìn thẳng vào Nguyên Bá Thành: “Ông nói rồi, thị phi không tránh khỏi, hắn đã đem túi thơm dâng tận cửa, ta phải bắt hắn trả giá. Không chỉ uống chén rượu này, dù có uống thêm cả bình rượu kia, chỉ cần có thể dẫn hắn vào cục, thì có ngại gì? Vốn dĩ ta cũng không chết được!”

“Trên đời này không có ai là không chết được cả!” Nguyên Bá Thành không kìm được cao giọng: “Ta dạy ngươi mượn thế, ta dạy ngươi dùng thuật, ta chưa từng dạy ngươi đích thân dấn thân vào hiểm cảnh!”

“Ông nói dối." Sát Tước nói: “Ông kéo ta ra khỏi bãi tha ma, đó chính là lúc ta đã chết rồi!”

Lồng ngực hắn phập phồng nhẹ, sau một quãng nghỉ ngắn ngủi, giống như không thể nuốt trôi cơn giận này, hắn lại nói với Nguyên Bá Thành: “Hắn dùng sự sợ hãi để dọa dẫm ta, hắn dùng ông để dọa dẫm ta, hắn tưởng hắn là ai? Hắn tưởng hắn là Thập Tam Nương chắc! Một món quà mừng viết tên ông, cùng với bảy mươi lăm con người đó, ta biết ý của hắn, ta hiểu Cửu Trùng hơn ông, hắn muốn ta phải phục tùng hắn giống như đã từng phục tùng Thập Tam Nương vậy!”

Sát Tước giơ một bàn tay lên, hốc mắt hắn ẩn hiện tia đỏ: “Lúc ta bóp chết con chó hoang đó, ta đã cầu xin Thập Tam Nương bao nhiêu lần, ta thậm chí đã gọi bà ta là A Mẫu! Tình, lúc nào cũng bắt ta phải thông tình, ông tưởng ta từ đâu mà đến? Ta từ trong cái nhà giam của Thập Tam Nương mà đến đấy! Không phải ông hỏi bà ta đã dạy ta những gì sao? Nguyên Bá Thành, bà ta dạy ta sự sợ hãi, sự sợ hãi hiện hữu trong từng khoảnh khắc! Ông nói đúng, trên đời này không có ai là không chết được, ngoại trừ ta, ngoại trừ cái loại dị hợm như ta!”

Hắn có rất nhiều anh chị em, giờ đây xương trắng của bọn họ đều phơi ngoài đồng hoang, Sát Tước phải một mình trải qua những đêm dài đó. Ngọc quý không phải tự nhiên mà có, tâm địa của hắn là do Thập Tam Nương nhào nặn ra, đó là A Mẫu của hắn, là người A Mẫu mà hắn sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng cũng vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

“Lần này ta không làm cho Khánh Tư Ngôn sợ hãi, hắn sẽ làm cho ta sợ hãi, chẳng lẽ cái túi thơm đó là do ta đi xin về sao? Ông nói đấy, A Da, chính ông đã nói mà." Sát Tước nghiến chặt răng, một lát sau, hắn vô cảm nói tiếp: “Ta không làm thiếu chủ nhân, thì con chó của ta sớm muộn gì cũng sẽ chết. Ta không muốn chó của ta chết, ta không muốn... bất cứ thứ gì của ta phải chết thêm nữa. Làm người không phải như vậy sao? Chỉ cần phục tùng bọn họ một lần, tất cả những gì ngươi sở hữu sẽ bị cướp sạch, mạng của ta là thế, tình của ta cũng là thế. Ông muốn ta cắm rễ ở Sâm La, việc đầu tiên ta làm sau khi sống lại đáng lẽ phải là giết Uất Trì Lương! Ta không khiến hắn sợ hãi, hắn liền dùng bảy mươi lăm mạng người kia để bù đắp, lần sau hắn sẽ giết ai? Đối phó với bọn họ phải như thế, ta chỉ có giết sạch bọn họ ——”

Nguyên Bá Thành đột nhiên nắm lấy tay Sát Tước, ông nắm rất chặt.

“Tam Thanh." A Da hờ gọi: “Tam Thanh!”

Sát Tước nhìn Nguyên Bá Thành, đến lúc này hắn mới bàng hoàng nhận ra mình đang nói gì. Yết hầu hắn khẽ động, thần tình ngẩn ngơ, lại có vài phần ngỡ ngàng.

“A Da đang sợ." Nguyên Bá Thành nhìn chằm chằm Sát Tước, ông giơ tay lên nhưng không biết nên đặt vào đâu: “Tiểu Tước ngốc, A Da là đang sợ hãi. Món quà mừng này quá giống phong cách của Thập Tam Nương, nếu là Thập Tam Nương, chén rượu đó uống vào chắc chắn sẽ chết.”

Ông luôn bình tĩnh, ngay cả khi bị Sát Tước hỏi vặn về thân phận, ông vẫn có sự ung dung và phóng khoáng riêng biệt. Ông làm cha không có điểm nào thiếu sót, nhưng lúc này, dường như ông lại thấy mình nợ Sát Tước quá nhiều.

“A Da biết ngươi từ đâu tới, Tiểu Tước, ngươi không phải dị loại, ngày gặp mặt có nhiều lời đều là A Da bịa ra đấy. Chúng ta là cha con giả, chúng ta là cha con giả... nhưng lòng của A Da là thật.” Nguyên Bá Thành cuối cùng cũng đặt tay xuống, ông vỗ mạnh lên vai Sát Tước: “Phân tích cục diện không sai một li nào, là A Da không chịu nổi... không chịu nổi sự dọa dẫm. Ngày hôm qua nếu ngươi không uống chén rượu đó, A Da cũng sẽ không để bọn họ bắt ngươi. Huệ Viên của chúng ta đều ở vùng ngoại ô, ngươi cứ việc coi đó là một đội tư binh mà dùng.

“Di Ly Nan phát tác thần trí không tỉnh táo, chuyện bày mưu tính kế A Da còn giỏi hơn bọn họ, Phương Tố muốn thừa cơ lục soát Vũ Miên của chúng ta, ta lập tức sẽ bảo thủ hạ đốt sạch Thái Thương. Loạn lên rồi sẽ không có viện binh, Trú Đô Quân vẫn nằm trong tay Di Tân, năm bộ Cấm Vệ Quân cũng chẳng phải là khối sắt đặc, thật đến lúc cấp bách, A Da ấn tay Di Ly Nan cũng có thể bắt ông ta viết ra một bản di chiếu! Đến lúc đó cục diện đại bại, ngựa và lương thảo của Đông Tây thảy đều bị cắt đứt, Phương Tố dù có mười cái đầu cũng phải đem tế trời!”

Ông khôi phục lại phần nào trạng thái bình thường, trên nét mặt vẫn còn lộ vẻ giận dữ: “Nguyên Bá Thành ta đây cũng đâu phải là người nặn bằng bùn, bình thường đóng vai một Cẩm Tú Công, mà lại để bọn họ xoay như chong chóng sao? Thật sự động đến con trai ta, thì tất cả đừng hòng sống yên ổn, cái danh ‘A huynh’ này của A Da cũng không phải làm không công đâu, các tiệm sắt và thương đội ở vùng kinh kỳ đều nằm trong tầm kiểm soát, cắt đứt các con đường ngự đạo, quan lộ dẫn đến các châu chỉ là chuyện một câu lệnh! Bọn họ không cần mặt mũi, vậy thì cùng nhau đi chết đi ——”

Nói đến đây, ông lại lộ vẻ đau đớn, cực kỳ hối hận: “Ta thật sự bị cái thằng nhóc hư hỏng nhà ngươi dọa cho lú rồi! Nghe xem A Da đang nói cái gì này, ngươi cũng không được phép nói như vậy nữa. Được rồi, được rồi, đều là lỗi của A Da, có ai vừa về đã cãi nhau với thiếu chủ nhân nhà mình không chứ? Nhưng lần sau quả thật không được làm thế này nữa, nhé. Một chén rượu rách, ngươi có đổ cho A Da uống cũng được, hai cha con mình đầu độc ai mà chẳng là đầu độc. Độc ngã A Da rồi thì ngươi còn có thể lên công đường đóng vai một đứa con đại hiếu.”

Cả hai đều không cười, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Nguyên Bá Thành quan sát Sát Tước, hồi lâu sau, ông vẫn nói: “Ngươi biết trước kia A Da là kẻ vô dụng, giờ đây cha con ta đồng lòng, mọi việc đều có A Da lo liệu. Ngươi là do A Da nhặt về, thì cứ coi như con ruột của A Da đi, chuyện này chúng ta đã giao hẹn rồi, đừng để A Da phải sợ hãi nữa. Những thứ bà ta dạy không tốt đâu, Tiểu Tước, là ngươi quá thông minh thôi, sự sợ hãi quả thực hiện hữu mọi lúc mọi nơi, nhưng ngươi xuất sắc hơn bất cứ kẻ nào mà A Da từng thấy.”

Sát Tước vẫn nhìn Nguyên Bá Thành, cha con hờ đối diện nhau, Nguyên Bá Thành nghiêm sắc mặt: “Thắng, không kiêu ngạo vui mừng quá trớn; bại, không hoảng hốt nản lòng, ván này quả thực rất đẹp, không một tiếng động mà khiến bọn họ tự mình nhảy ra, A Da tâm phục khẩu phục. Những lời trước đó của ta đều là hướng tới việc ngọc đá cùng tan, luận về ứng biến, lần này ngươi giỏi hơn A Da. Bản danh sách điều động kia có thể gửi tới được, chính là điểm khác biệt giữa ngươi và Thập Tam Nương. Tiểu Tước, bản lĩnh của ngươi đều là do tự mình tham ngộ, không phải theo lối mòn của Cửu Trùng, dù đều là thích khách với nhau, nhưng sự khác biệt lớn lắm. Nhưng ngươi hãy nghe A Da nói.”

Ông hơi lùi lại một chút, ánh mắt đầy vẻ yêu thương.

“Ngươi không phải là một con dao, giờ đây cũng không phải là thích khách, thiếu chủ phải biết quý trọng bản thân mình, vẫn là câu nói đó, mọi việc đều có A Da lo liệu.”

Ta đã giết Thập Tam Nương.

Sát Tước há miệng, hắn nên nói ra. Ta đã giết Thập Tam Nương, ta đã giết người A Mẫu đó. Sau Loạn Xuân Thược ta đã nhẫn nhịn bốn năm, thực ra ta chưa bao giờ tha thứ cho bà ta, cũng giống như bà ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ta.

Sát Tam Thanh.

Trong cánh đồng hoang vu đó, Sát Tước đã nôn sạch chỗ lương khô, hắn không thấy buồn. Hắn bò dậy bước đi, tiếng gió bên tai u u, mỗi một tiếng đều giống như tiếng gọi của Thập Tam Nương. Hắn không thấy buồn mà, sao hắn có thể buồn được chứ, ngay cả khi ánh mắt của Thập Tam Nương trước lúc chết lại kiên định đến thế.

Giống như đã dự liệu từ trước, giống như Sát Tước chưa bao giờ làm bà ta ngạc nhiên, giống như bà ta đã hoàn thành việc thai nghén và điêu khắc nên Sát Tước.

Sát Tước trước kia không nằm mơ, vì vậy hắn không cần để tâm. Nhưng khoảnh khắc này hắn cuối cùng đã hiểu, chính tay hắn đã tạo ra một bóng ma chồng lấp. Thập Tam Nương sẽ đi theo hắn, khiến hắn vào mỗi thời khắc tương tự đều nhớ lại con chó hoang đó.

Đây chính là sự ra đời của hắn.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ