🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 108 - Tuẫn Tình 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 108 - Tuẫn Tình

Di Tân cố giữ tinh thần tỉnh táo, đứng dưới bóng hành lang chờ đợi Di Ly Nan. Long Sơn đến bên cạnh hắn, hạ thấp giọng nói: “Chủ quân, Thường thị đã được đưa về rồi, trông bộ dạng bị dọa không nhẹ.”

“Kẻ có năng lực hầu hạ trước ngự tiền mà lại bị chút sóng gió này dọa sao?” Di Tân thần thái tự nhiên, ngữ khí mang theo sự châm chọc nhàn nhạt: “Chuyến hành hạ này đúng là thuận theo ý hắn, trở về giả điên giả dại, còn có thể ở trước mặt Chí tôn mà kể khổ cầu xin sự thương hại.”

“Mấy tên lại viên dưới trướng Doãn Công thủ đoạn tàn độc, nếu không phải nhờ Chủ quân ra ý." Long Sơn tay vịn chuôi kiếm: “Ta thấy Thường thị lần này chưa chắc đã chống đỡ nổi cuộc tra hỏi.”

“Ta muốn hắn mở miệng, nhưng không muốn hắn mở miệng ở trong Đình Úy Ngục.” Bóng hình Di Tân hoàn toàn ẩn khuất trong bóng hành lang, diện mạo không rõ ràng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương: “Thượng thực cục chắc chắn có vấn đề, nhưng lúc này cho dù bắt Từ Đạo Thuần khai ra, cũng chẳng qua là đem quân bài này tặng không cho Phương Tố. Lão già đó nóng lòng cầu thành, có quân cờ trong tay cũng chẳng biết hạ thế nào.”

Đêm qua Di Tân không động thủ, nhưng nếu bảo hắn thật sự không làm gì, thì đó không phải là bản tính của Thái tử. Trạng thái phát tác của Di Ly Nan khác thường hơn mọi khi, Di Tân vừa niêm phong bình rượu Vạn Vinh Xuân, vừa sai Triệu Hoàn lo liệu trong Đình Úy Ngục.

Từ Đạo Thuần vào ngục là chuyện tất yếu, bình rượu đó qua tay hắn ta đưa đến trước mặt Di Ly Nan, xảy ra chuyện hắn ta khó tránh khỏi trách nhiệm. Chỉ là dù mang danh Thường thị, hắn ta lại không có được sự vẻ vang như vị quyền hoạn lừng lẫy bên Đại Trân. Hắn ta không có thực chức, càng không tham chính, quyền thế uy tín thường ngày đều đến từ Di Ly Nan. Vì vậy một khi Di Ly Nan rơi vào hôn mê, vẻ hào nhoáng bề ngoài của hắn ta khi đối mặt với các vị Tướng công liền không còn tác dụng.

Cục diện đêm qua biến ảo khôn lường, nhưng có một chuyện cực kỳ then chốt, đó là Đỗ Vi nghiêm lệnh cho Thiệu Ninh canh giữ cung đình.

Cấm Vệ Quân như rắn mất đầu, tuy bọn họ thường xuyên nội đấu, nhưng trong tình cảnh đêm qua, nếu Phương Tố thật sự giương ngọn cờ của Phúc Thành Vương lên để "Cần vương*", nghìn quân mã có thể tập hợp trong nháy mắt. Đến lúc đó ông ta lấy danh nghĩa bảo vệ giá lâm để tiến vào cung đình, Di Ly Nan đang hôn mê làm sao chống đỡ?

[*]Cần vương: "hết lòng giúp vua" hoặc "phò tá nhà vua cứu nước". Bản chất của tư tưởng "Cần Vương" là khi đất nước bị ngoại bang xâm lược hoặc triều đình gặp quốc nạn, nhà vua (hoặc đại diện hợp pháp của triều đình) sẽ phát chiếu chỉ kêu gọi các sĩ phu, văn thân và nhân dân cả nước đứng lên tụ nghĩa, kháng chiến bảo vệ vương quyền và giang sơn.

Di Ly Nan không lập Lục Quan Kiệt thì Phương Tố mượn binh trấn áp các vị Tướng công còn lại. Đúng như Nguyên Bá Thành đã nói, ấn tay Di Ly Nan để viết di chiếu, ai có thể ngăn cản? Di Ly Nan có lợi hại đến đâu cũng phải là một Di Ly Nan tỉnh táo, nếu không phải vậy, sau khi tỉnh lại, làm sao ông ta lại bị một bản danh sách điều động của Sát Tước kích động đến mức sợ hãi như thế!

Cái giỏi của Đỗ Vi chính là ở chỗ này. Các vị Tướng công mỗi người thờ một chủ, chỉ dựa vào lời khuyên giải bằng miệng đã vô dụng rồi, ông ta phải thay Di Ly Nan giữ vững cung đình. Thiệu Ninh thay mặt lĩnh chức Tràng tướng, lại phụ thuộc vào Di Tân, Đỗ Vi để hắn thống lĩnh Túc vệ, chính là mượn tay Di Tân để giữ cửa cho Di Ly Nan.

Có tầng lớp này, Đỗ Vi mỗi bên đánh hai mươi gậy. Nguyên Bá Thành, Từ Đạo Thuần và Đàm Húc thảy đều vào ngục, Phương Tố đang gặp phiền não từ bên trong, chỉ có thể lui bước bảo vệ Đàm Húc. Ông ta chắc chắn sẽ chuyển mục tiêu sang Vũ Miên, tuy nhiên tội trạng của Vũ Miên vì chén rượu kia của Sát Tước mà trở nên thiếu bằng chứng, thế là ông ta buộc phải tìm một đường lui khác —— chính là Từ Đạo Thuần.

Từ Đạo Thuần là hàng dân, hắn không có gia thế dựa dẫm, cũng không có công huân hộ thân. Vốn theo dự tính của Phương Tố, dù trên công đường không hạ được Vũ Miên, cũng có thể bắt Từ Đạo Thuần làm kẻ thế mạng. Chỉ cần giữ được mạng cho Đàm Húc, lần này bọn họ coi như không đại bại.

Tiếc thay bản danh sách điều động kia xuất quỷ nhập thần, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, khiến Đàm Húc mất mạng ngay tại đường, không còn đường lui nào nữa!

Vì thế đường đi của Từ Đạo Thuần thì Phương Tố không dùng được nữa, mà ngay từ đầu Di Tân cũng không định để Phương Tố dùng. Ông ta nắm giữ sinh tử của Từ Đạo Thuần chính là để chờ đợi hướng gió thay đổi sau khi Di Ly Nan tỉnh lại.

Sự phát tác của Di Ly Nan bị trì hoãn, trong đó nhất định có kẻ nhúng tay, mà người hiểu rõ chân tướng sự phát tác của Di Ly Nan nhất toàn Sâm La chính là Từ Đạo Thuần, vì vậy Di Tân muốn nghe Từ Đạo Thuần mở miệng.

“Bảo hắn thu dọn một chút, đến trước mặt hầu hạ.” Di Tân nghiêng mặt, nhìn về phía cung thất: “Vở kịch phụ từ tử hiếu bên kia chắc cũng sắp kết thúc rồi, cho Thường thị một cơ hội giãi bày tình cảm, nếu không cái khổ trong ngục của hắn chẳng phải là chịu không công sao.”

Long Sơn nhận lệnh: “Ta đi sai người chuẩn bị ngay.”

Hắn ta đi rồi, Di Tân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cửa sổ cung thất mở một nửa, ánh nến lờ mờ, ngoài những lớp rèm dày đặc thì chẳng thấy gì khác. Đêm tĩnh lặng, Di Tân đứng lâu có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nức nở của Khương Đại.

Một lát sau, Di Ly Nan đi ra, Khánh Tư Ngôn mắt đỏ hoe, đi theo sau tiễn một đoạn đường. Di Ly Nan vén tay áo, phẩy tay đuổi hắn: “Đi chăm sóc Tam ca của ngươi đi, chuyến này nó vất vả rồi, lại đang mang bệnh, bên cạnh không thể thiếu người.”

“Vừa nghe những lời của Chí tôn, đừng nói là Tam ca, ngay cả hạ thần trong lòng cũng thấy không có chỗ nào không thỏa đáng.” Khánh Tư Ngôn hờ đỡ lấy Di Ly Nan: “Đường tối thế này, hay là để ta tiễn Người một đoạn!”

“Không cần làm phiền ngươi, ngươi cũng đang mang bệnh đấy, về tẩm bổ đi.” Di Ly Nan quay người lại, nhìn xuống dưới hành lang, tùy ý chỉ một ngón tay: “Ở đây có một đứa sẵn rồi, Na Già, đi thôi.”

Di Tân hơi cúi đầu, từ dưới bóng hành lang đi ra. Mặt hắn vẫn như thường lệ, không thèm nhìn Khánh Tư Ngôn. Bộ dạng này quả thực có hiệu quả kỳ lạ, chỉ cần đứng đó thôi đã toát ra khí thế của dòng dõi hoàng tộc cao quý.

Di La có hình mạo giống Di Ly Nan, nhưng vì Thuần Thành hoàng hậu mà thêm phần nhu hòa. Năm đó ông ta tung hoành bản bộ, người người khen ngợi, chính sự nhu hòa đó khiến ông ta có vẻ bình dị gần gũi, còn Di Tân thì hoàn toàn ngược lại.

Có một người A Mẫu như A Tu Ưu, Di Tân lại mang tính xâm lược hơn cả cha mình. Bài dân ca của người hát rong có thể khiến người ta tin sái cổ, không thể tách rời khỏi điểm này. Hắn dù có lên tiếng hay không đều mang vẻ kiêu ngạo bất tuân, sự nguy hiểm viết rõ trên thần thái, vì thế khi những vân vảy phủ kín cổ, hắn đích thực trông giống như một tên khốn sẽ giết cha giết anh.

Khánh Tư Ngôn không dám cưỡng ép đi theo, dừng lại dưới bậc thềm đưa mắt tiễn.

Di Ly Nan ra khỏi sân viện này, không gọi người chuẩn bị bộ liễn (kiệu tay). Tường cung khóa chặt, ông ta đơn độc tiến bước dưới ánh sáng của những cây đèn đá hai bên.

“Thúc phụ cũng không thèm gọi." Di Ly Nan vô cớ nói: “Lên chức Quận công uy thế ngút trời, ngay cả nhìn thẳng vào người ta một cái cũng không chịu.”

“Phụng chức trước ngự tiền." Di Tân đi theo không xa không gần: “Thúc phụ dù thân thiết đến đâu cũng phải xếp sau.”

“Hỷ nộ hiện rõ trên mặt.” Di Ly Nan bước đi chậm chạp, ông ta như có ý định quay đầu lại, nhưng rồi lại thôi: “A Da ngươi để ngươi ở bình nguyên Hưởng Linh lo liệu chính vụ, chẳng lẽ đối mặt với những tù trưởng phía Đông đó, ngươi cũng mang cái bộ dạng này?”

“Ở bình nguyên Hưởng Linh ta không làm Tư Lệ hiệu úy." Di Tân nhìn về phía trước: “Mỗi chức trách một phương pháp, công dụng của Ngọa hổ chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi.”

“Thật sự là Ngọa hổ mà còn cần vì mấy tên gia kỹ nam sủng mà đến tận cửa nhận lỗi sao?” Di Ly Nan nói: “Ân sủng đều là từ sự so sánh với hình phạt mà ra, Cẩm Tú Công dù quan trọng đến đâu, cũng không nên quan trọng hơn thể diện của ngươi.”

“Vậy thì nên phạt mấy kẻ tặng lễ đó.” Ánh mắt Di Tân quay trở lại: “Thể diện của ta chính là nể mặt bọn họ, một chuyện nói đi nói lại bao nhiêu lần, bọn họ vẫn dám ôm tâm lý may rủi, đây chẳng phải là coi ta như không có gì sao? Cái gọi là ngăn chặn từ khi mới manh nha, nếu thật sự muốn Ngọa hổ này đi vuốt lông cho đám đông, thì nên lo liệu trước khi sự việc xảy ra. Triệu Hoàn đến đây, sở dĩ không trấn áp được công khanh, cũng là vì vấp ngã ở những chuyện riêng tư nhỏ nhặt như thế này.”

“Ngươi rõ ràng là có lòng thiên vị." Di Ly Nan nói: “Vậy mà lời lẽ lại nói thật đường hoàng.”

“Lòng người vốn dĩ sinh ra đã lệch rồi." Di Tân như có vẻ buồn ngủ, hắn lại dời mắt đi chỗ khác: “Lòng của ta lại càng lệch hơn.”

Di Ly Nan dừng bước, một lát sau, ông ta vẫn quay đầu lại. Đường cung rộng vài người đi, đèn đá hai bên ẩn dưới chân tường, không được sáng lắm. Trước sau không người, chỉ có bóng dáng hai người bọn họ đối đầu trong ánh trăng hỗn độn mờ mịt này.

Khi Di Ly Nan phát tác, đó là lúc bọn họ ở gần nhau nhất. Vực thẳm ngăn cách giữa hai người không phải vật ngoài thân, mà chính là Di La - người đã kết nối bọn họ. Huyết mạch Hắc Lệ thông qua Di La, từ phía Di Ly Nan chảy về phía Di Tân. Khi bọn họ phát tác, hai khuôn mặt này đáng lẽ phải là sự đối chiếu giữa cái già và cái trẻ.

Di Ly Nan giơ tay lên, chậm rãi chỉ vào Di Tân. Ông ta dung túng cho sự vô lễ của Di Tân, có lẽ vì cục diện cần thiết, có lẽ vì sự hiện diện của Di La, có lẽ...

Còn có lẽ vì cái gì nữa?

Bọn họ không còn cơ hội nữa rồi, vực thẳm này đời này đều không bước qua nổi. Dù là Di Ly Nan hay Di Tân, đều đang ở bên bờ vực mà giả vờ như đã lãng quên, như thể hận thù giữa bọn họ đã sớm tiêu tan.

“Đi xử lý vết thương trên chân mày đi.” Di Ly Nan nghiêng người, bước vào màn đêm đen kịt, bóng lưng vẫn hiên ngang tự tại, chỉ có mái tóc mai đã bạc trắng, giọng nói hơi khàn đục: “Đi gọi Mai Chính Châu... ta không cần ngươi theo nữa.”

Di Tân ra khỏi cung, Long Sơn dắt ngựa tới. Hắn tháo ấn bạc bên hông ném cho Long Sơn, rồi xoay người lên ngựa, lao thẳng vào màn đêm.

- Ngươi đang ở bình nguyên Hưởng Linh.

Di Tân quất mạnh roi ngựa, hắn như một con rồng giận dữ lao đi không phương hướng. Gió lạnh đêm tối tạt vào mặt, hắn siết chặt dây cương, đâm đầu về phía trước.

- Di Vô Da, ngươi đang ở bình nguyên Hưởng Linh.

Đừng gọi ta là Di Vô Da!

Lồng ngực Di Tân phập phồng, đôi mắt sâu thẳm như mực lúc này đang cuộn trào hận thù vô tận. Cơn giận của hắn đáng lẽ phải trút lên chính mình, nhưng lý trí không quản nổi phương hướng - hắn hận Di La, hắn hận Di La đến xương tủy!

A Da, xem người đã làm gì với con này.

Di Tân gần như gầm thét, nhưng hắn không phát ra được âm thanh. Di La đã dùng việc giết cha để tước đoạt nỗi đau của hắn, hắn không còn có thể kêu đau được nữa. Hắn lao vào đêm dài thăm thẳm, như thể chạy vào một vòng vây không biên giới, sự xé toạc bắt đầu từ bên trong, hắn từ lâu đã không còn hình dạng ban đầu.

Ngựa phi qua phố dài. Di Tân nhìn thấy cổng thành, hắn vẫn không ghìm ngựa. Tiên sinh đang nhìn hắn, đuốc ở cửa Sóc Nguyệt cao soi sáng, cái đầu của Du Dã đã thối rữa khô khốc, đôi hốc mắt trống rỗng đung đưa theo gió, như thể vẫn còn ngàn lời muốn nói ——

Di Tân lướt qua, hắn siết chặt dây cương, trong tiếng gió vội vã này, nhất định phải quên đi bình nguyên Hưởng Linh. Những gì hắn từng có, thực ra đều là bọt nước, là ảo ảnh mà Di La ban tặng, hắn căn bản không phải là Thái tử, hắn là một con súc sinh không cha!

Tiếng vó ngựa dồn dập, mãi đến khi tới cung Trường Độ mới dần chậm lại. Đây là điểm cuối của Di Tân, hắn phải nhìn bóng tối của cung thất bao phủ lên mình, giống như lúc hắn bước vào cuộc biến loạn này. Di Tân đối mặt với cung Trường Độ, chợt cười, dường như tất cả những điều này đều đủ để hắn chế giễu.

Hắn lại là Di Vô Da rồi.

Di Tân buông dây cương, hắn xuống ngựa, ném roi cho nô bộc giữ cửa rồi bước vào đình viện. Bóng tối này khiến hắn mất hết hứng thú, hắn chìm sâu vào trong đó, khi rẽ vào sân viện, nghe thấy tiếng lạch cạch nhẹ nhàng.

Một chiếc guốc gỗ rơi bên ngoài hành lang.

Sát Tước tự vào cột hành lang, như đang xuất thần. Hắn đá chiếc guốc đó ra, nhưng lười nhặt lại, như thể đây là một trò chơi vô vị không thể làm hắn vui lòng. Hắn giẫm lên bậc gỗ, lại nhẹ nhàng đá nốt chiếc guốc còn lại ra ngoài.

Sau đó hắn nhìn vào bóng tối, một lát sau, nói với Di Tân: “Tuẫn tình?”

Di Tân đến trước bậc thềm, y cúi người, khi nhặt guốc gỗ, trước ngực như có một điểm chạm, đó là bàn chân Sát Tước giơ lên. Di Tân ngước mắt, thấy Sát Tước chậm rãi ghé sát lại, ngoài cái chạm vừa rồi, bọn họ không còn sự tiếp xúc thừa thãi nào khác.

“Ngươi biết ta sẽ sống lại." Sát Tước mắt khép hờ, hắn nói khẽ: “Dù là tuẫn tình, cũng chỉ có một mình ngươi chết thôi.”

“Thử xem sao." Di Tân nói: “Xem ai trong chúng ta có thể cải tử hoàn sinh.”

Y bóp lấy cằm Sát Tước, cảm giác vết thương lại bị xé mở, cơn đói khát và tình dục cùng tồn tại, nỗi sợ hãi từ lâu đã thấm vào từng thớ thịt của hai người, cuối cùng biến thành một loại tình cảm mãnh liệt và bạo liệt. Cái gì cũng là giả, bọn họ chính là thê thảm như vậy, việc phân định tất cả những tình cảm khác ngoài điều này đều đau đớn biết bao.

Chỉ có đối phương, chỉ có đối phương mà thôi.

Di Tân đột ngột hôn lấy Sát Tước. Sát Tước chạm vào lồng ngực Di Tân, hắn nghe thấy tiếng lòng của y, từ đầu đến cuối. Nỗi đau bị tước đoạt của Di Vô Da đã đánh thức Sát Tam Thanh. Chính vào khoảnh khắc giết người thân, bọn họ đã nhìn thấy đối phương. Sát Tước từ trên trời rơi xuống có thể kéo được Di Tân, chính là vì hắn biết.

Hắn biết nỗi sợ hãi của y, hắn biết hận thù của y.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ