Chương 109 - Phóng Túng
Thân hình Di Tân tiến tới, y chạm vào mặt ngoài đùi Sát Tước. Sát Tước để mặc y vuốt ve dọc lên trên, cho đến khi chạm tới thắt lưng, hai người đã lùi vào dưới hành lang gỗ.
Bóng hành lang che đậy cuộc hoan lạc vụng trộm này, gió đêm dần nổi. Đôi tay Sát Tước trong sự ép sát của Di Tân, thuận theo lồng ngực y mà tìm đến bên cổ, như thể đang nâng niu và đọc hiểu sự hung mãnh này.
Xúi giục.
Sát Tước không hề che giấu mà xúi giục Di Tân, như thể chuyện tuẫn tình đêm nay tuyệt đối không phải lời nói đùa. Hắn theo những nụ hôn mà nuốt nước bọt, mỗi một lần đều gây ra cơn đau âm ỉ như lửa đốt nơi cổ họng, đó là minh chứng cho việc uống rượu ngày hôm qua, cũng là ẩn dụ trực tiếp cho cảm xúc của hắn lúc này.
Vài giọt mưa rơi xuống, Di Tân không ngừng tiến tới, và khi y bế Sát Tước lên, hai người vẫn đang hôn nhau. Sát Tước cắn Di Tân, Di Tân cũng cắn trả lại, vết thương và dục vọng là cùng một vết nứt, bọn họ thở gấp, mưu cầu sự xác nhận trong cơn gió đêm trầm mặc này, chính là muốn đối phương, còn muốn chiếm hữu đối phương một cách trần trụi và cứng rắn.
Giữa răng môi thoang thoảng mùi máu, Di Tân đỡ lấy thắt lưng sau của Sát Tước. Tư thế này y đã làm hàng chục lần, thế nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cơn đói khát đó kể từ sau khi uống rượu phạt đã đè nén tận đáy lòng, đến lúc này thì gần như vỡ đê.
Khi hai người lảo đảo đâm sầm vào trong phòng, bàn nhỏ và chiếu ngồi thảy đều bị đụng loạn. Sát Tước giẫm lên Di Tân, và trong khoảnh khắc tách ra, hắn bị ấn lên bàn. Đĩa quả và nước hoa quả đổ nhào theo tiếng động, Sát Tước túm lấy tóc Di Tân, hắn hổn hển nói: “Ngươi biết ta sẽ sống lại, tại sao ngươi vẫn còn sợ hãi? Di Vô Da ——”
Di Tân bóp mở răng môi Sát Tước, y nhất định phải nhìn Sát Tước, giống như những gì mình đã nghĩ trên đường: “Bởi vì ta biết đau, cho dù ngươi có thể sống lại một trăm lần hay một nghìn lần, ta vẫn sẽ thấy đau.”
Sát Tước há miệng, Di Tân liền hôn lấy hắn ngay lúc đó, và cũng chính lúc đó xâm nhập vào hắn!
Tiếng mưa đột nhiên dày đặc, như thể đang che giấu hành vi phóng túng của bọn họ. Sát Tước nhắm nghiền đôi mắt, hắn phát ra những tiếng rên rỉ ngắn ngủi và mơ hồ, sự quấn quýt suốt một tháng qua chưa hề tiến triển sâu sắc, món nợ đã vay đến lúc này cuộn trào gấp bội.
Đây là hình phạt mà hắn tự chuốc lấy.
Lưng Sát Tước áp chặt vào bàn, vị ngọt của nước hoa quả tràn ngập quanh thân. Nụ hôn của Di Tân sâu đến mức hắn không thể thở nổi, nhưng điểm yếu dường như không còn quan trọng. Để mặc Di Tân tấn công hung mãnh như vậy, chút đau đớn nơi cổ họng lập tức tan biến, chỉ còn lại một loại cảm giác hung mãnh và trực diện ——
Bàn thấp bé, ngọc treo thắt lưng của hai người va chạm vào nhau lanh lảnh, Di Tân không hài lòng với sự vây quanh của những vật dụng khác nên y gạt phăng bát đĩa, nhấc bổng Sát Tước lên rồi xoay người lại.
Sát Tước siết chặt tóc Di Tân. Mưa cũng gấp gáp dường đó, Di Tân bóp lấy cằm hắn, hôn hắn từ phía sau. Thảm len đã sớm bị nước hoa quả làm ướt đẫm. Hai người giống như đang cắn xé nhau, Sát Tước phập phồng dữ dội, rất nhanh đã không thể hôn đáp lại Di Tân. Hắn buông tay ra, vươn về phía trước cầu cứu.
Hai người tưởng như có chút phân tách, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Di Tân đã dùng sức kéo Sát Tước trở lại, lực va chạm hung hãn khiến Sát Tước lập tức run rẩy, thế nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, mỗi một lần sau đó của Di Tân đều như muốn đập nát hắn, làm hắn tan tác.
Không được. Yết hầu Sát Tước trượt lên xuống, không ngừng vùng vẫy trong tiếng mưa ồn ã đó. Hung dữ quá, Di Vô Da!
“Mổ xẻ trái tim ta.” Di Tân thở dốc: “Còn hỏi ta tại sao sợ hãi? Thật là bạc tình.”
Đêm mưa đen kịt, cửa phòng không đóng, những hạt mưa bắn tung tóe từ lan can vào trong. Bọn họ mãnh liệt như vậy, nhưng chỉ có bóng đêm che chở.
Tư thế này quá sâu, làm Sát Tước toàn thân run rẩy. Di Tân dường như muốn dùng tư thế này để tra hỏi toàn bộ con người hắn. Hắn căn bản không kịp nghỉ ngơi. Khoái cảm, thứ khoái cảm hung mãnh trực diện đó trộn lẫn với sự thỏa mãn mãnh liệt.
Di Tân kéo phần thân trên của Sát Tước lại. Sát Tước nhấc cánh tay lên, hắn quờ quạng nắm lấy phần cổ bên của Di Tân để đảm bảo mình không bị đâm sầm vào thảm len lần nữa. Chuỗi hạt lộ ra, hoa vàng không chịu nổi sự rung lắc, phát ra nhịp điệu thăng trầm.
“Ta chính là.” Sát Tước nheo mắt lại: “Kẻ có trái tim đá...”
Di Tân nói: “Vậy đây là cái gì?”
Y chạm vào vết sẹo của Sát Tước, đó là dấu vết còn lại nơi bụng. Khi lòng bàn tay mượn lực ấn lên đó, Sát Tước liền bị y chiếm trọn một cách thô bạo.
Tình triều có thể gọi là mãnh liệt, Sát Tước nóng lòng muốn giải thoát, hắn luôn có thể dễ dàng chạm tới ——
Di Tân không cho phép. Y dùng bàn tay còn lại khống chế Sát Tước, nhưng lực đạo không hề nhẹ đi, Sát Tước vì thế rơi vào sự kẹp kích giữa y và lòng bàn tay.
Sóng tình hết lần này đến lần khác dâng cao, đến lúc này cuối cùng cũng mất kiểm soát.
Răng nanh sắc nhọn của Di Tân nghiến lên gốc lông vũ. Sát Tước không còn chỗ trốn, tâm sóng dao động, dục vọng chờ chực phun trào thiêu đốt khắp tứ chi bách hài. Mưa đêm dồn dập, Di Tân cắn đau Sát Tước. Sát Tước thở dốc, hắn gần như không màng đến hình tượng: “Di Vô Da ——”
Di Tân không hề nương tay. Sát Tước đỏ bừng khắp người, hắn nói năng lộn xộn: “Buông ta ra, ta, ta muốn...”
Trước cửa sân ẩm ướt, hai đầu gối Sát Tước khó lòng trụ vững. Hắn ấn lấy cánh tay Di Tân, khi ngửa đầu lên, nhiều lần nuốt nước bọt cầu xin, nhưng trong họng vẫn tràn ra tiếng rên rỉ.
Chiếc túi thơm đó khiến Sát Tước bị ám ảnh. Hắn có thể chấp nhất với con chó hoang đó nhiều năm, chính là vì ý thức lãnh thổ trong tình cảm của hắn vượt xa mức bình thường. Cách mà Thập Tam Nương gây ra nỗi sợ hãi cho hắn chính là tước đoạt, vì vậy Sát Tước phải giết bà ta, nếu không hắn sẽ cận kề sự sụp đổ.
Túi thơm trong mắt Sát Tước chính là hóa thân của Thập Tam Nương, còn gì kinh dị hơn khoảnh khắc hắn giết Thập Tam Nương, trốn đến hỗ thị, nhưng khi mở mắt ra lại thấy túi thơm bên cạnh gối? Túi thơm ám chỉ hắn không còn đường nào để đi, thế là hắn chỉ có thể đi đến thành A Ưu.
Nguyên Bá Thành lần đầu tiên để Sát Tước chọn đi hay ở, chính là lấy con chó đó làm ví dụ, đó là điểm yếu của Sát Tước. Tình cảm của hắn mơ hồ như vậy, ranh giới chỉ giới hạn ở cảm giác tốt xấu, đó là lý do hắn trước sau không giết Uất Trì Lệnh Tắc.
Vì vậy khi túi thơm và quà mừng cùng được gửi đến cửa, thì ngoài nỗi sợ hãi, sâu thẳm trong Sát Tước là sự phẫn nộ. Đó là một loại phẫn nộ quen thuộc, gần giống với khoảnh khắc hắn mở mắt ở hỗ thị, chỉ là nó đã trở nên rõ ràng và xác định hơn —— Nguyên Bá Thành nói không sai, quyết định sinh tử của chó hoang không nằm ở chỗ nó có cắn người hay không, mà nằm ở "Thập Tam Nương".
Khánh Tư Ngôn giết bảy mươi lăm tên Thiên Thính đó chính là đang mạo phạm lãnh thổ của Sát Tước. Hắn quá quen thuộc với bộ dạng này, sự đe dọa sẽ chỉ ngày càng lấn tới, vì thế Sát Tước nhất định phải giáng trả Khánh Tư Ngôn, thậm chí là tất cả những kẻ có hình bóng giống Thập Tam Nương.
Đây là hồn ma đi theo Sát Tước. Hắn uống chén rượu đó, vừa là nhu cầu của tình thế, cũng là mục đích hướng tới.
Sát Tước cần phải chứng minh với chính mình rằng, Thập Tam Nương đã chết rồi.
Hạt mưa vỡ tan, bắn lốm đốm lên mặt. Sát Tước mất hồn mất vía, hắn chi phối nỗi đau của Di Tân, Di Tân chi phối cảm giác thực tại của hắn, sự thỏa mãn của hắn đến từ sự chân thực của đối phương. Niềm hoan lạc như sóng trào này và nỗi sợ hãi chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng.
Bọn họ phơi bày giữa đêm khuya Sâm La, y phục xộc xệch, hành vi thân mật suồng sã.
Di Tân nắm giữ lối thoát dục vọng của Sát Tước, đây là sự chiếm hữu không cần bàn cãi. Vân vảy bên cổ y cọ vào kẽ ngón tay Sát Tước, đồng tử rắn tham lam, chỉ hận Sát Tước chạm vào quá ít và quá nhẹ, y nhất định phải lột trần Sát Tước lúc này.
Sát Tước run rẩy, gốc lông vũ của hắn đỏ rực, mí mắt, cổ và ngay cả đầu ngón tay đều mang sắc hồng thắm. Di Tân cắn hắn thật đau, nhưng cơn đau này chỉ gợi lên những đợt sóng tình sâu sắc và mãnh liệt hơn.
Hắn đang run, toàn thân, ngay cả lông mi đen nhánh cũng đang run.
Di Tân cũng phải chịu đựng sự quất roi của niềm hoan lạc này, gân xanh bên cổ y hiện rõ. Trong lúc dùng sức ấn chặt lòng bàn tay, đầu ngón tay y cũng tăng thêm sự ma sát.
Sát Tước chợt co giật, xương quai xanh lõm sâu, mưa đêm trước mắt nhòe đi, khoái cảm cận kề cái chết này không khác gì tuẫn tình.
“Ta, ta... ừm.” Sát Tước rơm rớm nước mắt, hai tay hắn đều bám lấy Di Tân, mí mắt khẽ nâng, lời nói thốt ra giữa kẽ răng lại là: “Ta muốn Na Già mà...”
Di Tân đột nhiên bóp lấy cằm hắn, xoay về phía mình, hung dữ cắn lấy đầu lưỡi đang làm loạn của hắn.
Tiếng mưa ồn ã, Sát Tước vừa được nới lỏng liền hoàn toàn khai mở. Hắn không thở nổi, cơn co giật liên tục không nhận được sự thương xót, cả người bị ép xuống thảm len.
Di Tân vẫn đang cắn hắn và hắn chỉ biết run rẩy, đó là bản năng không thể kiểm soát. Trái tim đá Tiểu Tước mồ hôi đầm đìa, mắt lệ nhạt nhòa. Hắn để Di Tân kiềm chế quá lâu, không chỉ khiến bản thân trở nên hỗn độn mà còn làm thảm len bừa bãi một mảnh.
Vị ngọt của nước hoa quả lẫn vào mùi hương của Sát Tước. Di Tân không muốn, y chỉ cho phép hơi thở của Sát Tước bao trùm căn phòng, vì thế động tác càng thêm ngang ngược.
“Ngươi nói đấy.” Di Tân bảo: “Nhớ cho kỹ.”
Sát Tước liên tục trải qua tình triều, hõm lưng tê dại, bị Di Tân ấn chặt cổ tay. Chuỗi hạt vang lên dồn dập, hắn giống như kẻ đuối nước, lại bị Di Tân hôn lấy. Trong cuộc tuẫn tình này, người cải tử hoàn sinh đáng lẽ phải là hai người, vì bọn họ chiếm hữu lẫn nhau, phơi bày với nhau.
Mưa rơi đến nửa đêm, khi cửa phòng đóng lại, bên trong vẫn là một màu đen kịt.
Sát Tước gục bên cổ Di Tân, hơi thở hắn chậm lại, gần như kiệt sức. Di Tân đỡ lấy thắt lưng sau của hắn, hắn vẫn còn dư chấn run rẩy, dùng tay đẩy mặt Di Tân ra: “Ngày mai...”
Di Tân hôn hắn qua kẽ ngón tay, hai người hôn nhau mơ hồ, hơi thở giao nhau hết lần này đến lần khác. Đồng tử rắn của Thái tử hơi khép, chóp mũi chạm vào hắn nói: “Thiếu chủ ngày mai không lên triều.”
“Ta còn có việc quan trọng khác.” Kẽ ngón tay Sát Tước bị Di Tân hôn khắp lượt, tình thái vẫn chưa tan: “Ta vẫn đang mang bệnh, lên triều cũng phải là nửa tháng sau rồi.”
“Thị trung e là không nằm được lâu thế đâu, Chí tôn không ngừng ban thánh quyến (sự quan tâm của vua) cho hắn, đó là liều thuốc tốt để hắn khỏi bệnh.” Di Tân nhìn chằm chằm Sát Tước, đồng tử rắn của y luôn như vậy, mang theo một sự tập trung phi nhân loại: “Muộn nhất là năm sáu ngày nữa, ta và Tiểu lang quân sẽ gặp nhau trên điện Thái Nguyên.”
“Vậy thì phải phiền Tư lệ.” Sát Tước quan sát y: “Đừng ở trên điện Thái Nguyên mà nhìn chằm chằm vào ta không rời mắt.”
“Phụng Triều Thỉnh cũng nằm trong danh sách đốc tra.” Di Tân nói: “Tiểu lang quân nhất định phải cẩn thận, ngươi chỉ cần có chút sơ hở, sẽ thu hút sự tuần thị của ta.”
Sát Tước bảo: “Mượn việc công làm việc tư.”
“Đây là nghiêm khắc với mình để làm việc công.” Di Tân thì thầm: “Để tránh có kẻ thừa lúc ta không để ý, lại uống một mình bình rượu Vạn Vinh Xuân đó.”
Sát Tước cách ngón tay, lại dùng ánh mắt phác họa đường nét của Di Tân. Di Tân nắm lấy cổ tay hắn, theo sự di chuyển của ánh mắt hắn, đưa ngón tay hắn chạm vào lông mày và mắt mình.
“Sự phát tác của Di Ly Nan chắc chắn có nguyên do.” Sát Tước nói: “Ngươi bắt Từ Đạo Thuần đi là vì nghi ngờ Thượng thực cục.”
“Hắn ở bên ngự giá đã lâu, sợ Di Ly Nan phát tác là lẽ thường tình. Nếu có kẻ lấy cớ có thể giảm bớt sát tính khi phát tác của Di Ly Nan, hắn tự nhiên sẽ động lòng.” Di Tân dẫn dắt Sát Tước, chạm vào gò má mình: “Có kẻ quý nhân hay quên, quên mất mình từng nói, "Di Vô Da, ta chỉ còn một mạng này thôi".”
Chuỗi hạt nơi cổ tay Sát Tước vang lên khe khẽ, là Di Tân áp sát vào lòng bàn tay hắn.
“Mạng của ta ở trong tay ngươi.” Na Già nhìn Tuyết Khách: “Bây giờ ngươi có hai mạng rồi.”
💬 Bình Luận Chương Này