🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 11 - Đồ Lục 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 11: Đồ Lục

Từ Đạo Thuần dẫn Di Tân đi thay bào phục. Lần này hắn đã khôn ngoan hơn, giảm bớt các món trang sức trên mũ áo của Thái tử sao cho gần giống với các tông thất khác, nhưng không để Di Tân đội lên ngay mà đặt cùng bảo hạp và túi gấm đầu Lệ lên khay lễ.

"Thái tử lần này là dâng thủ cấp quy thuận, không nên mặc đồ quá long trọng." Từ Đạo Thuần dâng khay cho Di Tân, hiếm khi lộ ra chút chân tình: "...Nay vạn sự đã định, mong Thái tử trước mặt Chí tôn chớ có cậy mạnh."

Di Tân nhận lấy khay, không nói lời nào. Từ Đạo Thuần tự thấy mình đã nhân chí nghĩa tận, bèn cúi đầu dẫn Di Tân vào điện.

Trong điện thông gió, vì trời âm u nên cũng có phần tối tăm. Đám thái giám mỗi người đứng một vị trí, kẻ quỳ người đứng, tất cả đều bất động như tượng gốm. Từ Đạo Thuần bước những bước nhỏ nhanh nhẹn, khi đi vào đến bên trong mới phủ phục dập đầu, hắn khẽ nói: "Nô tài Từ Đạo Thuần, phụng mệnh Chí tôn, đón Thái tử A Ưu Thành là Di Tân đến bái kiến. Thái tử Di Tân đã tháo mũ cởi giày, cung kính dâng bảo hạp đợi lệnh."

Di Tân quỳ xuống đất, cúi đầu chờ đợi.

Trong điện rơi vào một khoảng lặng chết chóc, Từ Đạo Thuần và đám thái giám như thể đã biến mất, chỉ còn tiếng mưa nhỏ rơi xào xạc ngoài cửa. Hồi lâu sau, phía trên truyền đến một giọng nói già nua khàn đặc: "Di Vô Da, dâng bảo hạp của ngươi lên đây."

Di Tân thẳng người, nâng khay lễ tiến về phía trước. Trong bóng tối sâu thẳm kia, một người đang ngồi xếp bằng, theo bước chân tiến lại gần của Di Tân, diện mạo người đó dần lộ ra.

Đồ Lục Vương năm nay sáu mươi bảy tuổi, đầu đội Thông Thiên quán*, trên trang trí Kim Bác Sơn*, phía dưới là một đôi mắt sâu hoắm, trong cung điện âm u này, lão như hòa làm một với bức bình phong đen hình Lệ đang nhe nanh múa vuốt phía sau. Lão chiếm cứ vương tọa, tay áo rộng của chiếc thiền y* khoác ngoài đùn lại giữa hai cánh tay, thâm y* mặc bên trong đều là màu đen. Khi lão nghiêng mình về phía trước, những vòng ngọc bội tượng trưng cho Thiên tử theo đó phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Lão nhìn chằm chằm Di Tân, ánh mắt tỉ mỉ và chậm rãi rà soát trên khuôn mặt ấy, như thể muốn tìm ra dáng dấp của con trai mình từ đó.

[*]Thông Thiên Quán là một loại mũ quan trọng trong cổ phục Trung Hoa, được xem như một biểu tượng của uy quyền và địa vị tối cao của đế vương. Thông Thiên Quán có hình dáng như một ngọn núi cao dựng đứng phía trước, thân mũ thường có các đường gân dọc gọi là "lương", khung được làm bằng sắt hoặc dây thép bọc lụa là để tạo độ cứng cáp. Trang trí chính gồm miếng vàng "Kim Bác Sơn" chạm hình núi gắn chính giữa phía trước và hình con ve (phụ thiềm) tượng trưng cho sự thanh cao; màu sắc có thể là ngũ sắc hoặc màu son tùy theo triều đại.

[*]Thiền y: chỉ những chiếc áo một lớp, không có lớp lót bên trong. Trong triều đại nhà Hán, nó được ưa chuộng như một loại thường phục, đặc biệt vào mùa hè.

[*]Thâm y: "Thâm" nghĩa là sâu kín. Áo có thiết kế kín đáo, che khuất toàn bộ cơ thể, phần tà áo rộng ôm bọc lấy người, thể hiện sự trang nghiêm, điển nhã của người mặc. Thâm y có hai kiểu vạt chính: Khúc cư (vạt áo dài và nhọn, quấn quanh người nhiều vòng rồi cố định bằng thắt lưng) và Trực cư (vạt áo buông thẳng xuống chân, không quấn quanh người).

Di Tân quỳ xuống lần nữa, dâng khay lên.

Di Ly Nan nói: "Cái nào là A Da của ngươi?"

Di Tân giơ tay, mở chiếc bảo hạp nằm ở chính giữa. Di La hai mắt nhắm nghiền, mặt hướng về phía phụ vương mình.

Tiếng ngọc bội chạm đất, đó là lúc Di Ly Nan cúi người tới gần. Lão vươn đôi bàn tay ra, vuốt ve hư ảo trên gương mặt Di La. Lão và y đã hai mươi năm không gặp, Di La từ lâu đã là người trung niên, nhưng khoảnh khắc Di Ly Nan chạm vào đôi lông mày ấy, lão vẫn cảm thấy y như mới hai mươi bốn tuổi.

"Hành Hoan..." Di Ly Nan gọi tên tự của Di La, ngón tay lão run rẩy: "Ngươi thật là một đứa con nhẫn tâm mà..."

Di La tựa vào lòng bàn tay phụ vương, toàn thân người cha bắt đầu run rẩy. Một lát sau, lão ngước mắt lên, áp sát Di Tân.

"Ngươi đấy..." Di Ly Nan chậm rãi nói: "Lại là một đứa con nhẫn tâm khác. Nó làm ta đau lòng như thế, ngươi liền chặt đầu nó như vậy, ngươi là loại tiểu súc sinh gì đây?"

"Muốn việc thành, tất phải quyết đoán." Di Tân đối mắt với Di Ly Nan: "Ta không giết Di La, nội chiến Chung Cổ vĩnh viễn không có ngày dứt, một trấn hai châu ——"

Di Ly Nan vớ lấy một chiếc bảo hạp khác, đập mạnh vào mặt Di Tân. Chiếc hộp vỡ tan, thủ cấp của tiên sinh Du Dã lăn sang một bên.

Trong điện càng thêm tĩnh mịch, Từ Đạo Thuần không dám thở mạnh một hơi. Máu dọc theo thái dương Di Tân chảy xuống, hắn vẫn nhìn chằm chằm Di Ly Nan, nói nốt câu của mình: "Một trấn hai châu bao giờ mới quy thuận, bách tính vô tội ngày nào mới được an định? Ta không giết Di La, trên đời này còn ai có thể giết nổi ông ta?"

"Ngươi tự ví mình là anh hùng, ngươi ấy à…" Di Ly Nan chỉ vào đôi mắt Di Tân: "Một thứ nghiệt chủng của Khất Minh giáo, vĩnh viễn không xứng được đặt lên bàn cân cùng con trai ta. Nếu không phải mẫu thân ngươi, con tiện tì của Khất Minh giáo kia, nó làm sao đến mức phát điên mà bỏ chạy!"

Di Ly Nan đột ngột hất văng khay lễ, những thủ cấp và túi gấm đầu Lệ rơi vãi đầy đất, lão dang tay gào lớn: "Nó nghịch lại quân phụ, chạy đến bình nguyên Hưởng Linh để thu nhận lũ súc vật đó, ta nhịn! Ta ban cho nó! Nó làm vương, xung quanh lại toàn là người của Khất Minh giáo, bao nhiêu năm qua nó không biết hối cải, cũng chẳng phân biệt trắng đen, ta đều nhịn! Nhưng nó thì sao, nó thất bại thảm hại!"

Đầu của Di La lăn đến bên chân, lồng ngực Di Tân phập phồng, nghe thấy giọng nói của Di Ly Nan gần như cuồng nộ.

"Trên đời sao lại có những đứa con như các ngươi, bao nhiêu năm qua, trong lòng nó chưa từng có một chút áy náy nào với ta! Di Hành Hoan, Di Hành Hoan à! Nó sinh ra đã nằm trong lòng ta, lúc đó Diệu Thương nói nó yếu ớt, e là không sống nổi đến đầy tháng, thế là ta cắt máu tế trời, ngày đêm cầu nguyện thần Kim Ô." Gương mặt Di Ly Nan vặn vẹo, lão nhìn thủ cấp Di La như muốn nói cho y biết: "Chỉ cần nó có thể sống, ta nguyện làm chó săn cho thần linh. Sau này nó đổ bệnh, ta lại đi mời pháp sư Khất Minh, Đại Trân diệt giáo hơn mười năm, chính là ta, là ta đã nối lại nghiệp hỏa của Khất Minh cho nó! Nhưng lũ súc vật đó, chúng báo đáp ta thế nào? Chúng nhồi nhét những lời dối trá vào đầu nó, khiến nó ngây thơ tưởng rằng thế gian này nhất định có đào nguyên*!"

[*]Đào Nguyên là một điển tích nổi tiếng trong văn học chỉ cõi tiên, nơi chốn thanh bình, hoặc nơi lánh nạn của những người muốn thoát khỏi sự nhiễu nhương, xô bồ của cõi tục.

Di Ly Nan bỗng chốc già sụp đi, lão không thể nhìn thêm thủ cấp của Di La một lần nào nữa. Vị kiêu hùng gây ra loạn thế này còng lưng xuống, lão chống tay lên bàn nhỏ, quay mắt lại.

"Đem thủ cấp của con súc sinh Khất Minh này treo lên cửa Sóc Nguyệt cho ta, để thiên hạ qua lại đều biết, Chung Cổ cũng sẽ diệt giáo."

Từ Đạo Thuần vâng lệnh, hắn quỳ bò đến trước thủ cấp của tiên sinh Du Dã, ôm vào lòng chuẩn bị mang đi.

"Di Vô Da, ngươi có biết câu "Quân thân vô tương, tương nhi tất chu" không?" Di Ly Nan giơ chân, đá chiếc túi gấm đầu Lệ tượng trưng cho thân phận Trữ quân đến trước mặt Di Tân: "Ngươi tưởng dâng đầu quy thuận là có thể mê hoặc được ta sao? Tiểu súc sinh, A Da ngươi trong mắt ta cũng chỉ là một thằng nhóc vừa mới học đòi chơi trò quyền thuật mà thôi."

[*]Đối với vua và cha thì không được có mưu đồ phản nghịch, nếu có mưu đồ thì ắt phải giết. Trích từ Xuân Thu Công Dương truyện.

Lão phất tay, ống tay áo rộng mở ra, Đồ Lục Vương ngồi trở lại vương tọa.

"Ba cái đầu ngươi dâng lên, lần lượt là Quân vương, Tướng quân và Phụ tể* của bình nguyên Hưởng Linh." Sự già nua của Di Ly Nan chỉ tồn tại trong thoáng chốc, khi lão ngồi lại vương tọa, lão lại hòa làm một với bức bình phong Hắc Lệ phía sau. Tư thái lão thong dong, giọng nói uy nghiêm: "Ta đoán đây chắc chắn là ý đồ của A Da ngươi, nó muốn ngươi dâng ba cái đầu này để chứng tỏ bình nguyên Hưởng Linh từ nay không còn khả năng đối đầu với Chung Cổ nữa."

[*]Phụ tể: Tể tướng.

Quân vương mất rồi có thể lập lại, Tướng quân mất rồi có thể phong lại, Phụ tể mất rồi cũng có thể tìm lại, nhưng nếu ba người này cùng bị đưa lên bàn tiệc, thì bình nguyên Hưởng Linh trong vòng mười năm tới không thể nào ngóc đầu lên nổi.

"Thực ra nó việc gì phải phiền phức như thế, nó chỉ cần chịu dâng lên cái đầu của một mình ngươi, ta đã có thể tha thứ cho sự phản bội hai mươi năm qua của nó." Di Ly Nan thần sắc lạnh lùng: "Tiếc là nó lại cứ muốn đặt cược hết vào ngươi. Vậy cũng tốt, ta cũng muốn xem xem, ngươi có xứng đáng với kỳ vọng đó của nó không. Người đâu, tức khắc thảo chiếu thư."

Khi Từ Đạo Thuần ra khỏi điện, trời vẫn đang mưa. Hắn xỏ guốc gỗ, ôm thủ cấp Du Dã, cũng chẳng kịp gọi người che ô, vội vã chạy xuống.

"Thái tử A Ưu Thành là Di Tân, giết phụ giết huynh, thành tâm dâng đầu, thực là một đại công, đáng được phong làm Phục Tâm Vương để tỏ thánh ân. Tuy nhiên hành sự tàn bạo, trái đạo luân thường, đặc biệt giáng xuống làm Phục Tâm Hầu để răn đe. Những kẻ đi theo, đã là thuộc hạ cũ của Minh Vương, sao có thể hạ cờ đổi hướng, bán chủ cầu vinh? Nay đặc lệnh cho Tràng tướng Cấm vệ quân là Uất Trì Lương, phong tỏa hai cửa cung cấm, đem toàn bộ những kẻ bất trung bất hiếu bất nghĩa này tàn sát sạch cho ta!"

Uất Trì Lương nhận chiếu, gã đứng dậy nói: "Chiếu thư đã hạ, chúng binh sĩ nghe lệnh, lập tức phong tỏa cửa cung Lưỡng Cấm, không được để lọt bất kỳ một thị vệ Đông Cung nào!"

Cửa cung Lưỡng Cấm vừa đóng, Khổng Tiểu Khuyển đã hoảng loạn trước tiên, cậu ta đập cửa ầm ầm, hét lên: "Tướng quân! Hai người chúng ta đều là Sâm La Quỷ mà!"

Uất Trì Lương ở sau cánh cửa thong thả chỉnh lại bội đao, gã ung dung nói: "Nói gì lạ vậy? Ngươi lúc này cúi đầu nhìn cái yêu bài của mình xem, trên đó vẽ "Phược Hổ" hay là "Hắc Lệ"? Nếu là "Phược Hổ" thì hai người đúng là người của Sâm La Quỷ ta, nhưng nếu là "Hắc Lệ" thì không thể nói là ta oan uổng các ngươi."

Sát Tước vốn đang chờ lệnh, hắn vào Sâm La lẽ ra phải đợi "túi gấm" tiếp theo đến, nhưng trời còn chưa tối, hắn còn chưa kịp thay quần áo đã bị chặn đứng trong cửa cung Lưỡng Cấm này.

"Xem ra Thái tử không còn là Thái tử nữa rồi." Sát Tước khẽ ấn thanh đoản đao của mình, cách cánh cửa nói với Uất Trì Lương: "Tướng quân, hôm nay ngài vội vàng diệt khẩu như vậy, chắc hẳn là thấy Thái tử thất thế, một chút đường lui cũng không muốn để lại rồi?"

"Ngươi là một tài năng tốt, tiếc là xuất thân quá thấp hèn." Uất Trì Lương rảo bước, đôi ủng của gã lại phát ra tiếng "tạc tạc" trong mưa, mọi thứ dường như giống hệt đêm đầu tiên gặp mặt: "Nếu ngươi có thể đầu thai vào thành Sâm La này, ta dù thế nào cũng phải phong cho ngươi chức Tỳ tướng, chỉ tiếc ngươi đến từ Thiên Tinh phủ, nơi đó xa xôi, tuy nói có danh sách bảo chứng, nhưng ai có thể chắc chắn ngươi không phải là mật thám trà trộn giữa đường?"

"Gã trọc" cách khe cửa nhỏ hẹp, lộ ra vẻ xảo quyệt trong ánh mắt.

"Sát Tam Thanh, với thân thủ như ngươi mà rơi vào Thiên Tinh phủ đúng là ngọc quý vùi trong cát, nhưng Thái tử —— à không, giờ phải gọi là Phục Tâm Hầu rồi. Phục Tâm Hầu đã muốn lấy ngươi ra để đối đầu với ta, thì ta cũng thuận nước đẩy thuyền, dỗ dành cho hắn vui một chút. Nếu ngươi thực sự thông minh thì trên đường đã nên bỏ tối theo sáng, nhưng ngươi cứ muốn ôm khư khư cái cũ, vậy thì ta cũng chiều theo ý ngươi vậy."

Gã không chia khẩu phần lương thực cho Sát Tước, ép bọn họ phải ăn cùng Đông Cung, vốn là một nước cờ hay. Chỉ cần Sát Tước biết điều, đêm đó phát huy chút tác dụng trong việc chia rẽ đám thị vệ, gây ra biến loạn, Uất Trì Lương đều sẵn lòng thưởng cho hắn một danh ngạch Sâm La Quỷ thực thụ, tiếc là Sát Tước không biết điều.

Chuyện này vốn cũng không quan trọng, về đến Sâm La, Uất Trì Lương còn có cách khác để xử lý Sát Tước. Gã thăng Sát Tước làm Đội chủ cũng là để kiểm soát hành động của hắn tốt hơn, nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính, một đạo chiếu thư này của Di Ly Nan hạ xuống, gã chẳng cần tốn chút công sức nào nữa.

Lúc này không giết chúng thì đợi đến bao giờ? Di Tân giờ đã bị giáng xuống làm Hầu tước, Uất Trì Lương càng không cần nể mặt hắn nữa!

Sát Tước quay người lại, cả lối đi chật ních thị vệ Đông Cung, cái chết cận kề, mọi người chẳng còn gì để tranh giành nữa. Phía sau cánh cửa cung bên kia, thấp thoáng có tiếng kêu bi thương của Long Sơn, nhưng tiếng kêu đó tan vào màn mưa, chỉ thêm phần thê lương.

"Xong rồi..." Khổng Tiểu Khuyển lùi lại, cậu ta chìm trong đám đông, gương mặt ngửa lên đầy vẻ sợ hãi: "Toàn là... toàn là cung tên kìa..."

Trên hai đầu cửa cung đều là cung thủ, Sát Tước nghe thấy tiếng dây cung rung lên, không biết ai bắt đầu thét lên thảm thiết trước, đám thị vệ như những bông lúa mạch, ngã rạp xuống từng mảng. Hắn buộc phải vận động, nhặt một chiếc khiên dưới đất, cùng Khổng Tiểu Khuyển chạy về đoạn giữa.

Tám trăm con người này giống như nước bị đổ vào một cái túi da, vơi dần đi trong sự hỗn loạn. Sau hai đợt bắn, số người còn sống chưa đầy một nửa, tường hai bên và mặt đất đầy máu, xác chết chất đống lên nhau, lại làm vấp ngã thêm một nhóm người nữa.

Cửa cung lúc này mở ra, những Sâm La Quỷ trang bị tận răng rút trường đao ra xông vào từ hai phía, nhất thời tiếng gào khóc, tiếng gầm thét lẫn lộn. Thị vệ Đông Cung trước khi vào đều đã bị tước binh khí, lúc này đối mặt với Sâm La Quỷ chẳng khác nào heo cừu chờ bị mổ thịt.

Sát Tước đã giết người, khi hắn vừa rút đoản đao ra liền bị người từ phía sau khống chế, Uất Trì Lương đã có chuẩn bị từ trước, mấy tên Sâm La Quỷ cùng lúc vây hãm Sát Tước. Những thanh trường đao thanh nào thanh nấy sáng loáng, Sát Tước chém một tên, lại chém thêm một tên, hai chân bỗng nhiên bị xích sắt quấn lấy làm hắn lập tức ngã nhào xuống đất.

Có đao chém trúng Sát Tước, hắn đỡ lấy đao ở phía bên kia, đám Sâm La Quỷ đồng loạt phát lực, kéo Sát Tước về phía đám đông. Khổng Tiểu Khuyển từ bên cạnh xông ra, cậu ta ôm lấy sợi xích, bất chấp tất cả kéo ngược lại, dùng sức hét lớn: "Sát huynh đệ!"

Sát Tước bò dậy, dưới chân toàn là máu, có lẽ hắn đã bị thương nhưng hắn không cảm giác được. Hắn túm lấy cổ áo sau của Khổng Tiểu Khuyển, đoản đao đâm mạnh vào ngực một tên Sâm La Quỷ, tên đó phun máu đầy mặt hắn. Hắn thở hổn hển, nửa thân trên lại bị người từ phía sau khống chế.

Có đồng bọn.

Sát Tước vung đoản đao, quay người cắt đứt mặt của tên Sâm La Quỷ làm máu phun xối xả. Chúng vẫn túm chặt lấy hắn, vào khoảnh khắc này hắn cảm nhận rõ ràng, trong đám người này lại có đồng bọn trà trộn vào!

Có người gầm lên, chúng kẹp chặt Sát Tước, ngay lúc đôi chân Sát Tước trượt đi, chúng đột ngột nhấc bổng hắn lên. Sát Tước nhìn thấy khuôn mặt của những người đó, chúng tranh nhau đâm trường đao vào bụng hắn.

Một kẻ rút đao ra, sau đó lại đâm vào.

Cổ họng Sát Tước phun ra máu, đây chính là thủ pháp giết đồng bọn của hắn, giờ đây chúng muốn dùng chính thủ pháp đó để hành quyết hắn.

Đám người đó buông tay, Sát Tước "bộp" một tiếng quỳ sụp xuống đất, hắn ướt đẫm nước mưa, cảnh tượng trước mắt bắt đầu nhòe đi. Hắn dùng khuỷu tay chống xuống đất, tay vẫn nắm chặt đoản đao, máu chảy ròng ròng đầy một bên mặt. Hắn ho sặc mấy cái, cả người run rẩy.

Sâm La Quỷ không biết đã chết bao nhiêu, những kẻ còn lại đều không dám lại gần, chúng vây quanh Sát Tước hết vòng này đến vòng khác. Sát Tước vẫn muốn bò dậy, nhưng có kẻ dùng đao đâm vào sau lưng hắn, sau đó đẩy một cái!

Sát Tước đổ gục về phía trước, không còn cử động nữa.

Mưa xối xả rửa trôi vũng máu, Tam Thanh vẫn mở trừng mắt, Uất Trì Lương kiểm tra hơi thở của hắn, xác nhận người đã chết. Sâm La Quỷ rút đi, lá cờ Hắc Lệ vàng rơi trên mặt đất đầy xác chết này. Trời tối sầm xuống, mưa vẫn tiếp tục rơi, vài toán thái giám đẩy xe một bánh đến thu dọn xác chết.

Sát Tước bị kéo lên xe, đám thái giám vận chuyển xác ra khỏi cung, đưa đến nơi chôn cất như cũ. Nơi đây hoang vu hẻo lánh, mấy tên ngỗ tác* cầm đèn dầu, cùng thái giám lục lọi trong đống xác chết tìm đồ giá trị.

[*]Ngỗ tác: người khám nghiệm tử thi thời xưa.

"Có một đứa trông đẹp tuyệt trần này!" Có tên thái giám tặc lưỡi kinh ngạc, dùng đèn dầu soi vào mặt Sát Tước: "Trong cung chưa từng thấy ai như thế này..."

"Đầu thai nhầm chỗ thôi." Tên ngỗ tác vẫn bịt khăn che mặt, thở dài một tiếng: "Tám trăm linh một người, các ngươi về chớ có báo sai số lượng với Tướng quân."

Tên thái giám phát hiện ra Sát Tước mới khoảng mười mấy tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, gã gật đầu, vẫn thấy rất tiếc nuối: "Để hắn lên trên cùng đi... Ôi, sáng mai vẫn nên chôn sớm, nếu không dẫn lũ chó hoang đến cắn xé thì thảm quá."

Mấy tên đó nhặt nhạnh được vài món đồ, vì mưa vẫn rơi, đêm lạnh lẽo nên chúng túm tụm lại, đòi vào nhà chia chác trước.

Đèn dầu leo lét đi xa dần, những giọt mưa tí tách rơi trên mặt Sát Tước, xen lẫn vài hạt băng nhỏ. Một chiếc lồng đèn từ xa lẳng lặng trôi lại gần, khi đến trước mặt Sát Tước, soi rõ bóng dáng của một người.

Bốp.

Một chiếc túi gấm rơi trên mặt Sát Tước, rồi theo đường nét khuôn mặt hắn rơi xuống đất.

Người đó cúi người nói: "Sát Tam Thanh, nhiệm vụ của ngươi đến rồi."

Nước mưa chảy vào đôi mắt vô hồn trống rỗng kia, một lát sau, như có thần sắc bừng lên, đôi nhãn cầu đột ngột chuyển động. Ngay sau đó, Sát Tước há miệng, lại sặc ra máu. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở nhẹ nhàng khôi phục lại.

Trong chốc lát, bàn tay đầy vết máu kia nắm chặt lấy chiếc túi gấm.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored