🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 110 - A Mẫu 👁️ 1

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 110 - A Mẫu

Tiếng mưa đêm nặng hạt, tàu lá chuối kêu xào xạc.

Nguyên Bá Thành tự rót rượu uống, ông ta nghe thấy có người đi tới dưới hành lang gỗ, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ bưng chén rượu nói: “Đêm mưa thế này, đúng là lúc thích hợp để ngâm thơ nghe nhạc, làm kẻ phong lưu giả tạo. Chuyện làm ăn bên ngoài đang náo nhiệt, ngươi đến chỗ ta làm gì?”

“Ta đến còn có thể làm gì? Xem thử ngươi còn sống hay không thôi.” Nhuế Đại Gia giơ tay, nhận lấy vò rượu từ tiểu Loan tộc phía sau: “Một vụ kiện cáo mà náo loạn đến mức vào tận ngục, Cẩm Tú Công à Cẩm Tú Công, ta thấy phong ba vừa mới nổi sóng, sao ngươi đã ngã nhào rồi?”

“Chuyện nhỏ thôi.” Nguyên Bá Thành ra hiệu cho Lệnh Nguyệt và mấy người khác lui xuống: “Ta ngay cả Vĩnh Hạ còn từng đi qua, còn sợ vào một cái Đình Úy Ngục? Năm đó Khất Minh giáo thiết lập vòng vây ba lớp, ta vẫn rút lui an toàn như thường, đó còn là lúc ta đơn thương độc mã đấy.”

“Ngươi cũng biết đó là "năm đó", mây trôi đi rồi thì chẳng còn để lại chút dấu vết nào* mà.” Nhuế Đại Gia ngồi xuống: “Đơn thương độc mã chỉ cần nhuệ khí, nhưng binh hùng tướng mạnh lại cần mưu lược, với tình cảnh của ngươi hôm nay, khó làm hơn lúc đó nhiều.”

[*]Quy vân nhất khứ vô tung tích — trích từ Thiếu Niên Du của Liễu Vĩnh. Hình ảnh ẩn dụ cho người yêu thương đã rời xa, hoặc tượng trưng cho những ký ức vui vẻ, những hoài bão thời tuổi trẻ nay đã tan biến theo thời gian, một đi không trở lại.

Nguyên Bá Thành uống cạn chén rượu, cảm thán: “Đó là lời thật lòng.”

“Lúc trước ta đã nói rồi, nước đục thì chẳng dễ lội, nay lại đem cả Vũ Miên đặt cược vào, muốn rút thân ra, khó đấy.” Nhuế Đại Gia rút ra chiếc khăn thơm, vừa lau đôi tay thanh mảnh vừa nhìn quanh quất: “Sao không thấy Thiếu chủ nhà chúng ta, nghỉ ngơi rồi à?”

“Con lớn không giữ được trong nhà.” Nguyên Bá Thành nói: “Ra ngoài rồi.”

“Trên phố không thấy.” Nhuế Đại Gia ghé sát bàn: “Đến cung Trường Độ à?”

“Nếu không thì còn đi đâu được nữa.” Nguyên Bá Thành chia rượu, đưa cho Nhuế Đại Gia: “Nó ở Sâm La chỉ có mấy chỗ này thôi, không ở trên phố, không ở Huệ Viên, thì chỉ có thể là ở cung Trường Độ.”

“Câu này nghe có vẻ oán khí nhỉ.” Nhuế Đại Gia cầm lấy chén rượu: “Hôm nay cha con các ngươi đoàn tụ, nói chuyện không vui vẻ sao?”

“Ngươi chưa từng làm A Mẫu.” Nguyên Bá Thành nói: “Nuôi một đứa trẻ, chuyện phiền lòng nhiều lắm.”

“Ta đúng là chưa từng làm A Mẫu, nhưng bao nhiêu đứa trẻ ở Chân Châu Đường, đứa nào không phải do ta một tay nuôi nấng? Ngay cả những Loan tộc còn ở lại Sâm La, bọn chúng không gọi ta là A Mẫu thì cũng gọi là Đại tỷ.” Nhuế Đại Gia dáng vẻ thướt tha, bà tựa nghiêng vào tựa: “Còn ngươi, mới thật sự là chưa từng làm A Da, tưởng rằng chọn cho nó một kẻ trọng tình, để người ta dẫn dắt cho nó khai khiếu là có thể vạn sự đại cát sao, chẳng phải là làm càn à?”

“Ta chưa làm A Da, nhưng ta chưa từng làm con sao?” Nguyên Bá Thành cầm chén rượu: “A Da ta năm đó cũng làm thế. Ngươi xem những đồng bộc ta chọn cho nó, Lệnh Nguyệt tâm tư tỉ mỉ, Cáo Nguyệt làm việc chu đáo, tuổi tác lại không chênh lệch với nó quá nhiều, chỉ cần đi theo nó thêm năm sáu năm, tình cảm bồi đắp lên, thả ra ngoài sẽ là những cánh tay đắc lực.”

“Kết quả thế nào?” Nhuế Đại Gia gác một chân lên, tư thế ngồi phóng khoáng: “Đều không trở thành tâm phúc của Thiếu chủ. Mọi chuyện ập đến, nó thà gọi Dụ Phi Thường cũng không gọi Lệnh Nguyệt và Cáo Nguyệt.”

“Quá thông minh cũng khó giải quyết.” Nguyên Bá Thành sầu não, ông ta lắc lắc chén rượu một hồi, lại nhìn về phía Nhuế Đại Gia: “Cũng may là ta đã dự liệu trước. Hừ, tên Dụ Phi Thường đó, lai lịch không nhỏ đâu, nếu thật sự là kẻ bất tài, ta có thể để hắn ở lại bên cạnh Tam Thanh sao?”

Nhuế Đại Gia hơi rướn người về phía trước, hỏi: “Dụ Phi Thường là do ngươi bố trí?”

“Bố trí thì không hẳn. Ta trốn ở Chung Cổ bao nhiêu năm nay, dựa vào đâu mà không để Thập Tam Nương phát hiện? Chính là dựa vào sự cẩn trọng của ta.” Nguyên Bá Thành nói: “Bất cứ môn khách nào vào cửa Vũ Miên, ta đều phải làm rõ lai lịch. Lúc Dụ Phi Thường đến, mang theo một cái quá sở (giấy thông hành) giả, thứ đó qua mắt được ta sao? Một tên lính đào binh mà còn biết chữ nghĩa, hắn tưởng quấn tay lại là ta không nhìn ra xuất thân của hắn chắc? Ta biết hắn là ai, ta không dùng hắn là vì hắn không có chí khí. Một kẻ cam tâm tự từ bỏ bản thân, thì cứ để hắn làm vũng bùn nát đi, ai ngờ sau này hắn lại lọt vào mắt xanh của Tam Thanh.”

“Thế thì còn được.” Nhuế Đại Gia ngồi lại chỗ cũ: “Nếu hắn là do ngươi cố ý thiết kế, thì ta thật sự phải mắng ngươi một trận ra trò rồi.”

“Giờ ta còn dám thiết kế gì nữa? Hôm qua ngươi không có mặt ở đó, không thấy Tiểu Tước uống rượu, một chút do dự cũng không có.” Nguyên Bá Thành lại rót rượu, thở dài: “Thiên Thính giao cho nó dùng, chuyện làm ăn giao cho nó quản, ngay cả tử sĩ của Huệ Viên cũng để nó sai bảo. Ta làm A Da thế này, còn thiếu sót chỗ nào nữa?”

“Thế thì xem ra nó không ổn rồi.” Vòng ngọc nơi cổ tay Nhuế Đại Gia kêu leng keng, bà uống rượu: “Tính tình lạnh lùng, sau này tám phần là cũng chẳng nhớ đến cái tốt của ngươi đâu.”

“Cũng không thể nói thế, nó uống chén rượu đó là vì ai? Là vì A Da và Vũ Miên.” Nguyên Bá Thành nói: “Triều đình như chiến trường, cục diện thay đổi khôn lường. Ta không tán thành nó dùng cách này là vì ta quan tâm đến cái mạng nhỏ của nó, nhưng nó đã dùng rồi, làm A Da như ta chỉ có thể dốc sức bảo vệ.”

“Ngươi đấy, cứ ở đây uống rượu giải sầu một mình, nói đi nói lại cũng là yêu sâu đậm nên mới rối loạn.” Nhuế Đại Gia đặt chén không xuống: “Đêm qua gọi ba đợt người đến quấy rầy giấc mộng của ta, ngay cả chuyện ngọc đá cùng tan cũng nghĩ xong rồi, sự việc cũng đâu có tệ đến mức đó. Thật là, lần nói chuyện trước, ngươi oai phong biết bao, lúc đó ngươi nói gì nhỉ? "Cứ việc để phong ba dữ dội hơn, ta không hối hận".”

Bà bắt chước cực giống, ngay cả thần thái cũng giống đến năm sáu phần, cuối cùng vỗ tay một cái, cười nhạo: “Ngày ngày mong Thiếu chủ thông tình khai khiếu, giờ khiếu mở rồi, ngươi lại lo lắng. Ngươi người này chỉ có thể làm một người cha hiền, không nghiêm khắc nổi chút nào, biết thế này thì hà tất lúc trước? Cứ để nó làm một Thiếu chủ bình thường, làm gì có chuyện lo sợ như lúc này? Gia nghiệp chúng ta lớn, nhưng thắng ở chỗ không vướng bận, cái đất Sâm La này thật sự không ở được nữa, cùng lắm thì chúng ta đi, Vũ Miên đi đến đâu mà chẳng làm được? Vì để nó thông tình, ngươi còn chọn cả Di Tân —— mắt nhìn của ngươi cũng khá đấy.”

Nguyên Bá Thành nhìn Nhuế Đại Gia hồi lâu, ông ta định nói mấy lần, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Ngươi còn khen lấy khen để nữa.”

“Làm huynh đệ, làm bằng hữu, ai mà chẳng phải chọn người như thế?” Lông vũ trên mái tóc Nhuế Đại Gia lay động, bà vẫn cười nói: “Nguyên Bá Thành, câu này cũng là chính miệng ngươi nói đấy thôi.”

Nguyên Bá Thành bảo: “Bọn nó thế mà là làm huynh đệ sao?”

“Tất nhiên là không phải rồi.” Nhuế Đại Gia đẩy chén không ra, ra hiệu cho Nguyên Bá Thành rót rượu: “Chúng ta là chỗ quen biết cũ, lời này ta nói thẳng luôn, ngươi chính là tự phụ, đó là căn bệnh lớn của ngươi. Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi quan tâm đến cái mạng nhỏ của Sát Tước, hay là quan tâm đến Sát Tước?”

Bên cạnh bàn đặt một ngọn đèn đồng liên chi mạ vàng, râu của Nguyên Bá Thành chưa cạo sạch, ông ta xoa xoa mấy cái, nghiêng người, tư thế ngồi cũng không màng lễ tiết: “Hai chuyện này có gì khác nhau?”

Nhuế Đại Gia hít một hơi thật sâu, bà dùng đầu ngón tay gõ gõ lên bàn: “Hồi trước sao ta lại muốn gả cho ngươi nhỉ?”

“Phong thái của ta xuất chúng, lúc trước khi còn ý khí phong độ, đừng nói là tiểu nữ tử, ngay cả tiểu lang quân quỳ rạp dưới vạt áo bào của ta cũng không ít đâu.” Nguyên Bá Thành một tay cầm rượu, rót vào chén: “Ngươi muốn gả cho ta, cũng là lẽ thường tình thôi.”

“Bớt tự luyến đi.” Nhuế Đại Gia liếc ông ta một cái: “Suốt ngày cảm thấy mình thần cơ diệu toán, hễ chạm đến câu hỏi quan trọng là lại đánh trống lảng, giả bộ giả tịch.”

Nguyên Bá Thành hai tay bưng chén rượu, đưa tới trước mặt Nhuế Đại Gia: “Tạ lỗi với ngươi, mong được lượng thứ.”

“Không cần đâu, bên ngoài thương gia đại phú kết giao với ta đang xếp hàng dài kìa. Đàn ông ấy mà, càng trẻ càng dễ dùng, ngươi giờ già rồi, dù có muốn cưới, ta cũng chẳng tình nguyện đâu.” Nhuế Đại Gia nhận lấy chén rượu, bà vuốt lại mái tóc, phong tình vạn chủng: “Nếu ngươi chỉ quan tâm đến cái mạng nhỏ của Sát Tước, thì cũng chẳng cần tốn nhiều tâm tư thế này, dù thiên hạ có đại loạn, cứ giữ đứa trẻ bên cạnh, giống như Lệnh Nguyệt, Cáo Nguyệt bọn họ, kiểu gì mà chẳng sống được? Nhưng ngươi hết bố trí lại chọn người, chẳng phải là vì quan tâm đến Sát Tước sao?”

Nguyên Bá Thành định nói gì đó, Nhuế Đại Gia ra hiệu cho ông ta im lặng.

“Mở miệng ra lại là thiên ý gì đó, cơ duyên gì đó, mấy lời đó toàn là hư từ thôi, đem ra ngoài lừa phỉnh người khác thì được.” Nhuế Đại Gia nói: “Ngươi lừa Sát Tước vào Vũ Miên, mục đích chính là để nó làm con trai, nếu không thì có thể triệu hồi tất cả tử sĩ về sao? Đội ngũ nguyên lão của Vũ Miên đều ở đây cả rồi. Ván cờ gã trọc đầu nó cũng coi như phục chúng, hai lần ngươi đều không nhúng tay vào, vốn dĩ cũng là định để mọi người nhận mặt. An ổn lâu rồi, lòng người có phần trễ nải, ngươi đóng vai một người đại ca lánh đời không màng tiền bạc, lại để nó làm một Thiếu chủ tuyệt tình, chính là muốn cho đám du sĩ đêm dài này một lý do để trung thành với nó —— Vị chủ nhân mạnh mẽ mà họ muốn đã đến rồi!”

“Ta bại trận rời khỏi Chung Cổ, Cửu Trùng lại biến thành cái bộ dạng đó, trong lòng mọi người tự có uất khí.” Nguyên Bá Thành rút tẩu thuốc ra: “Mấy chuyện này chẳng giấu nổi ngươi chút nào. Linh Âm, năm đó cùng ngươi đập tay kết minh đúng là ý hay, nếu không để ngươi đến Như Ý Lang, ta chắc phải đau đầu chết mất!”

“Ta đi đâu cũng có thể làm một "Đại gia", còn ngươi, đúng là nên thấy may mắn.” Nhuế Đại Gia uống cạn chén rượu: “Ta không hỏi ngươi tại sao cứ nhất định phải nhận Sát Tước làm con, chuyện này ngươi không chịu nói thì thôi không nói, chút tin tưởng này ta vẫn dành cho ngươi được. Ta chỉ nói cho ngươi biết, nỗi sầu muộn lúc này của ngươi, đều là kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền phức thôi!”

“Lông vũ bên tai ngươi lừa ta.” Nguyên Bá Thành nói: “Chuyện này ta cũng không được sầu sao?”

“Ta đã nói rồi, ngươi chính là quá tự đại, lúc chọn Di Tân không nghĩ tới sao? Trọng tình là thứ ngươi muốn, còn là loại tình gì, ngươi không quản được.” Nhuế Đại Gia búng nhẹ vào sợi lông vũ của mình: “Ngươi cũng chẳng dám quản, nếu ngươi dám quản, liệu có ngồi đây uống rượu không?”

“Ta không nói, là vì tính khí Tiểu Tước lớn.” Nguyên Bá Thành vốn định cười lạnh, nhưng chạm phải ánh mắt của Nhuế Đại Gia, đành phải xòe tay: “Cũng là không mở lời được! Tình cha con còn chưa nóng chỗ, ta làm A Da, còn có thể truy hỏi chuyện riêng tư của nó sao? Ở nhà nó ngang ngược lắm đấy.”

“Theo ta thấy, làm gì mà chẳng giống nhau? Hyunh đệ có thể phản bội, bằng hữu có thể tuyệt giao, những thứ khác cũng vậy, hai đứa nó sau này thật sự có bất đồng, quan hệ gì cũng vô dụng.” Nhuế Đại Gia cầm chén rượu: “Cái tuổi biết tương tư, có gì mà làm loạn lên, uổng cho ngươi cũng là người từng trải. Chuyện này ngươi biết bao lâu rồi?”

“Ngươi cũng biết đấy, Di Ly Nan và đám thuộc hạ cũ của ông ta, bao gồm cả bọn Đỗ Vi, bọn họ trước đây thường có giai thoại chung giường.” Nguyên Bá Thành quấn chặt chiếc áo bào trên người, ông ta hơi đung đưa người tới lui: “Ngay cả ta, cũng có lúc thức đêm tâm sự với huynh đệ, giờ làm A Da rồi, còn có thể nghĩ đi đâu được nữa? Cái lông vũ đó làm ta nghi ngờ, trước kỳ Tịch điền, thằng nhóc đó thường xuyên ăn chực nằm chờ ở nhà ta, dinh thự của ta lớn thế này ——”

Ông ta lại xòe tay, rồi dang rộng cánh tay, thở ngắn thở dài.

“...Thế thì cũng thôi đi, nhưng vụ Lao tửu phát tác thì không bình thường chút nào.”

“Chúc mừng nhé Cẩm Tú Công, chuyện này ngươi biết còn sớm hơn cả Di Ly Nan đấy.” Nhuế Đại Gia cười tươi rạng rỡ: “Cái A Ông này của nó, cũng là do ngươi chọc vào mà đến.”

“Đó đều là chuyện sau này rồi.” Nguyên Bá Thành nhấc tẩu thuốc lên, dùng cán tẩu gãi gãi cằm: “Linh Âm, ngươi có thể...”

“Ngươi lui xuống đi.” Nhuế Đại Gia đặt chén rượu xuống, bà lại vuốt tóc, thần thái kiêu kỳ: “Để A Mẫu đến!”

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ