Chương 112 - Rắn Nhỏ
Dụ Phi Thường tự biết mình vẫn chưa có được vinh dự đó trong mắt Di Tân, thế là hắn ta lập tức cúi người, với tư thế "chớ nhìn" mà cáo lui.
Bức rèm rủ xuống, đợi Dụ Phi Thường rời đi, Sát Tước mới chậm rãi nói: “Ngươi lại dọa hắn.”
“Ta thấy gan hắn lớn lắm, chịu đựng được sự đe dọa của Thái tử.” Di Tân đưa tay, xoay cằm Sát Tước lại: “Bên ngoài dược sư và trù nhân đều đang đợi, Thiếu chủ à, không ở lại thêm mười ngày nửa tháng mà đã vội vàng dọn về như thế, chẳng phải là quá phụ lòng tốt của Cẩm Tú Công sao?”
“Ta thấy gan ngươi mới là lớn nhất.” Sát Tước ngửi thấy hơi nước mưa trên người Di Tân: “Phát tác liên miên, tham lam vô độ.”
“Oan uổng cho ta quá, ban ngày ta đâu có ở nhà.” Đầu ngón tay Di Tân khẽ mơn trớn: “Cả ngày đi sớm về khuya, lao tâm khổ tứ vì chính sự, mệt mỏi biết bao.”
“Thế thì hiện tại trời vẫn chưa tối.” Sát Tước tựa vào bàn, phong thái thong dong: “Thái tử, mong hãy bàn chính sự.”
“Chính sự của Thái tử lúc này chỉ có một việc.” Di Tân bưng bát thuốc lên: “Mời ngươi dùng thuốc.”
Y uống ngụm thuốc đen ngòm kia, cúi đầu hôn Sát Tước. Sát Tước vội vàng tiếp nhận.
Chiếc tựa chịu lực, ba chân trượt sang bên cạnh, Di Tân thuận thế đỡ lấy thắt lưng Sát Tước, không để hắn ngả ra sau. Sát Tước nuốt vài ngụm, ngay sau đó nhíu mày, vị đắng chát lan tỏa từ cổ họng đến kẽ răng, khiến hắn không hài lòng chút nào.
Di Tân bị cắn một cái, nhưng sự xâm nhập càng thêm mãnh liệt. Y đẩy Sát Tước về phía mình, cho đến khi Sát Tước áp tay lên lồng ngực y.
Tiếng mưa ngoài kia lúc thưa lúc dày, hơi thở của họ trộn lẫn vào nhau. Tấm thảm lông và bàn trong đường sảnh này vốn đã được thay mới, nhưng hương thơm của Sát Tước đã thấm đẫm vào từng góc cạnh, khiến Di Tân mỗi ngày trở về đều có cảm giác như đang xây tổ. Vì vậy ngoại trừ y ra, không ai được phép, cũng không ai nên lưu lại trong căn phòng này!
Vành tai Sát Tước hơi ngứa, là ngón tay cái của Di Tân đẩy tới. Y nghiền ngẫm điểm yếu của hắn, như thể đang khẳng định lãnh địa của chính mình. Lông mi đen nhánh của Sát Tước run rẩy, cổ áo hắn thắt thấp, để lộ vết cắn mờ mờ nhấp nhô theo từng nụ hôn.
Di Tân chạm vào đó, mấy đêm nay y luôn cắn Sát Tước. Sát Tước phải túm lấy tóc y mới có thể gợi lại một chút lý trí của y. Nhưng cách Di Tân cắn quá đỗi xảo quyệt, một khi Sát Tước thần hồn điên đảo trong lòng y, thì cái cắn đó lại giống như một lời mời gọi.
Hắn gọi y là Na Già, vừa khóc vừa gọi, vừa nhíu mày vừa gọi, như thể y cắn quá nặng, lại như thể y cắn quá nhẹ. Di Tân sẽ đỡ lấy hắn, trong âm thanh vừa giống mệnh lệnh vừa giống oán trách đó, từng bước từng bước lấn tới.
Vết cắn lưu lại trên cổ Sát Tước không nhiều, nhưng khi hắn kéo trung y lên, ngay cả hõm lưng cũng đầy dấu vết. Hắn lười biếng không muốn đeo thêm trang sức, cũng là vì bộ chuỗi ngọc đeo bên hông khiến hắn cảm thấy nặng nề —— Thiếu chủ sức lực không đủ, mỗi ngày phải đến tận giờ Ngọ mới tỉnh.
Uống xong một bát thuốc, Sát Tước đẩy mặt Di Tân ra. Động tác này giống như thói quen hằng ngày, y thuận thế hơi ngửa đầu để tay Sát Tước trượt xuống cổ, sau đó y chộp lấy cổ tay Sát Tước, lại cúi đầu ép sát: “Phần thưởng cho việc mớm thuốc hào phóng thế sao, còn muốn sờ xuống dưới nữa à.”
Sát Tước ngửi ngửi y: “Ngươi đắng quá, thưởng cho ngươi uống thêm một vò nữa.”
“Đúng là lấy oán báo ân.” Di Tân nói: “Chuyện ngày nào bàn ngày đó, Tư Lệ về rồi, ngươi định nói gì với hắn?”
“Ồ——” Ánh mắt Sát Tước như có mưa bụi mịt mờ: “Hóa ra có kẻ vô lại đứng cách cửa nghe trộm.”
“Dựa theo lời biện bạch mà ai đó đã dạy ta.” Di Tân lật lại nợ cũ: “Cung thất này chỉ lớn bấy nhiêu, ta đứng ở đâu mà chẳng nghe thấy, sao có thể tính là nghe trộm?”
“Lời của ta là để nói với Tư Lệ.” Sát Tước đạo: “Không phải nói với kẻ khốn kiếp thích cưỡng từ đoạt lý.”
“Trong căn phòng này còn có ai khốn kiếp hơn Tư Lệ sao?” Di Tân nắm chặt cổ tay Sát Tước: “Ngược lại có một kẻ sáng mai vừa tỉnh dậy đã muốn chạy trốn đấy.”
“Lạc nhi bất dâm (Vui vẻ nhưng không dâm dật).” Sát Tước tỏ vẻ kiên nhẫn: “...Trách ngươi cắn người đau quá.”
Hắn giơ tay, dùng ngón tay đẩy răng của Di Tân ra. Răng nanh của Di Tân khá nhọn, hai chiếc răng phía trên rõ rệt hơn người thường, dấu vết để lại tự nhiên cũng sâu hơn.
“Di Vô Da.” Sát Tước tiến lại gần, hắn ngắm nghía răng nanh của Di Tân, như thể việc bị chúng cắn đau là một chuyện rất tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ngươi đã lớn rồi, nên tự ngủ đi.”
“Quen để Di Vô Da cắn rồi.” Di Tân áp sát, y để lộ răng nanh, thần thái càng thêm cuồng ngạo khó thuần: “Không có ta, ta sợ người không ngủ được chẳng phải chỉ có mình ta đâu.”
Đầu ngón tay Sát Tước khẽ dạo chơi, hắn nghịch ngợm răng nanh của Di Tân, ánh mắt như vô tình: “Một con rắn nhỏ...”
Dáng vẻ họ thân mật, Di Tân để mặc Sát Tước đùa nghịch, trong chốc lát, đầu lưỡi Sát Tước khẽ thăm dò, men theo chóp răng của y đi lên.
Cơn mưa tức khắc trở nên ẩm ướt và dày đặc.
Ánh mắt Sát Tước cũng theo đó mà nhìn lên. Di Tân phản chiếu trong mắt hắn, đôi đồng tử kia dần dần biến đổi, rõ ràng đến mức như một vị Thần Xà đang lộ diện trong lúc được liếm vuốt. Na Già trong truyền thuyết giáng trần, chính là kẻ tôi tớ trung thành nhất trong lòng bàn tay hắn.
“Chỉ liếm một nửa.” Di Tân thần thái không đổi, đồng tử rắn của y khóa chặt Sát Tước: “Là thiên vị đấy.”
“Nửa còn lại.” Sát Tước như thầm thì bí mật: “Để dành cho chính sự tiếp theo đi.”
“Được.” Di Tân nhoài người tới trước, ép Sát Tước tựa hẳn vào tựa, y tỏ ra rất kiên nhẫn: “Thượng thực cục đúng là có điểm nghi vấn, theo như Từ Đạo Thuần nói, mỗi lần Chí tôn phát tác, đều sẽ bị mất ngủ và đau đầu.”
Sát Tước một tay chống tựa: “Thế thì sao?”
“Thế là vị Thường thị nhiệm kỳ trước.” Di Tân nói: “Để giải quyết nỗi lo cho Chí tôn, đã chi một số tiền lớn mua được một phần bí dược từ một Thầy xem tướng.”
“Bí dược?” Thân hình Sát Tước hơi nghiêng, thắt lưng hắn như đang lơ lửng: “Thứ lai lịch bất minh như vậy, làm sao có được sự tin tưởng của Di Ly Nan?”
“Nếu là pháp sư hay vu nữ khác, Di Ly Nan đúng là sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng Thầy xem tướng thì có nhiều ngoại lệ.” Di Tân lại gần hơn: “Năm đó khi Di Ly Nan khởi nghĩa, còn đang do dự không quyết định được ngày phất cờ xuất quân, chính một Thầy xem tướng đã nói với lão rằng, huyết mạch Chí Long của nhà họ Yến đã không còn tinh khiết, ý trời đã chọn Hắc Lệ chúng ta.”
Chuyện này Sát Tước có nghe qua, hắn túm lấy ngực áo Di Tân: “Chỉ dựa vào một chuyện cũ đó thôi sao?”
“Thầy xem tướng đa phần là những bậc kỳ tài dị sĩ từ Đại Trân lưu lạc đến, nghe nói trong số họ có người từng hầu hạ Nhiếp Hữu Vi, vì vậy giữa họ còn lưu truyền miệng rất nhiều bí mật về Hủy Long.” Di Tân nói: “Bí dược này chính là mượn danh nghĩa Nhiếp Hữu Vi từng sử dụng, mới thu hút được sự chú ý của vị Thường thị kia. Ông ta đã đưa bí dược này cho dược sư kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần, sau đó mới dâng lên cho Di Ly Nan.”
Sát Tước nói: “Bí dược đó có...”
“Bí dược đó chẳng những không giúp Di Ly Nan giảm đau đầu, mà còn khiến lão khi phát tác càng dễ mất kiểm soát cảm xúc hơn.” Bàn tay Di Tân men theo đường cong thắt lưng ra sau, y dễ dàng nhấc bổng Sát Tước lên: “Sau hai lần phát tác, vị Thường thị kia đã chết trong cấm cung.”
Bào phục của Sát Tước vẫn chỉnh tề, lòng bàn tay hắn đẩy lên, đồng thời ngửa đầu, như một khối mỡ cừu rơi vào vòng tay Di Tân. Tiếng mưa chợt trở nên thưa thớt, trong đình viện hôm nay vẫn có thị tùng, vì vậy Sát Tước chỉ giới hạn trong những tiếng rên khẽ. Đôi mắt hắn ầng ậc nước, cảm nhận rõ ràng Di Tân đang công thành đoạt đất như thế nào.
Họ chắc chắn là một cặp tình nhân phóng đãng trời sinh, ngay cả khi nụ hôn còn chưa chạm tới, đã tạo nên một đợt sóng tình kín đáo nhất.
“Hắn chết rồi, Từ Đạo Thuần mới được thăng làm Thường thị.” Di Tân hơi khựng lại, hơi thở hơi loạn: “Bí dược đó tuy có sai sót, nhưng vẫn được giữ lại trong cung.”
“Di Vô Da...” Trên hõm cổ Sát Tước hiện lên những vệt hồng nhạt, chiếc tựa vốn dùng để chống đỡ lung lay kịch liệt, sau khi đã quen với sự tấn công mãnh liệt của Di Tân, hắn lại không thể thích ứng nổi với sự chiếm hữu chậm rãi lúc này: “Giữ... giữ lại làm gì...”
“Đây là chính sự thứ hai rồi.” Di Tân cúi đầu, ánh mắt đầy đe dọa, lại lộ ra vẻ mặt khó thuần kia, rõ ràng biết còn cố hỏi: “Bây giờ nên khen thưởng ta cái gì đây?”
💬 Bình Luận Chương Này