Lúc đăng nhập vào phòng chờ của căn hộ cao cấp, Mạnh Kỳ vẫn còn ngơ ngác.
Hắn ta choáng đến mức muốn nôn, phải vịn vào bàn ăn mới đứng vững được, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: “**Mình chỉ thử thôi mà, sao lại thật sự đăng nhập vào được thế này?”
Chiếc điện thoại chuyên dụng của người chơi được đặt ngay trên bàn ăn, gần như đồng thời vang lên tiếng rung ong ong.
Mạnh Kỳ cầm điện thoại lên nhìn, vậy mà không phải thông báo hệ thống, mà là tin nhắn bạn bè trong game, đến từ đồng đội tóc đỏ Ba chữ K.
Ba chữ K gửi tới một đoạn lời chúc mừng đầy cảm xúc, kích động hoan nghênh hắn ta: Cậu thật sự lên mạng được à??? Làm thế nào vậy???
Cảm giác vừa lên mạng đã có bạn bè nhớ đến mình này cũng không tệ, tốt hơn nhiều so với việc nằm dài trên sofa chờ mọc nấm. Mạnh Kỳ còn chưa hồi phục khỏi cơn choáng đã bắt đầu trò chuyện với Ba chữ K.
Sushi Bar: Còn có thể lên mạng bằng cách nào nữa, đương nhiên là đội thiết bị não-máy lên rồi. Mà nói mới nhớ, sao anh ngạc nhiên thế, chẳng phải anh cũng đăng nhập vào được rồi sao?
Ba chữ K: Có một khả năng nào đó là, từ sau lần trước tôi đăng nhập vào, tôi vẫn chưa thể đăng xuất.
Sushi Bar: ……
Sushi Bar: **
Sushi Bar: **Tôi thật sự đã lướt thấy chuyện đó, nói có một tên xui xẻo bị kẹt trong game không thoát ra được, *** vậy mà thật sự có à?
Ba chữ K: Tôi cảm nhận được sự kinh ngạc và đồng cảm của cậu từ những dấu sao. (khóc)
Sushi Bar: Không, tôi thật sự kinh ngạc và đồng cảm! Game ngắt kết nối lâu như vậy, anh cứ kẹt ở đây suốt hả? Không nhúc nhích luôn? Thà bị giết còn sảng khoái hơn thế này đúng không?
Ba chữ K vội vàng nói: Vậy thì vẫn là thế này sảng khoái hơn.
Sushi Bar: ……
Ba chữ K: Hơn nữa cũng đâu phải vẫn luôn kẹt ở đây không nhúc nhích, tôi còn vào một phó bản nữa.
Mạnh Kỳ đọc mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, lập tức gõ chữ hỏi: Máy chủ đã **mất rồi, anh vẫn có thể vào phó bản, còn có thể ghép được đồng đội, làm thế nào vậy? Vào phó bản nào?
Gửi xong câu này, hắn ta lập tức nhận được một loạt câu trả lời đầy kích động từ Ba chữ K.
Ba chữ K: Ông chủ Họa Bì kéo tôi vào!
Ba chữ K: Vào phó bản của ông chủ Vô Thường!
Ba chữ K: Đồng đội là Dạ Du Thần! Ồ, anh ta chắc không phải ghép ra đâu, giống như bị ông chủ Họa Bì ép vào hơn, bởi vì lúc anh ta vừa vào phó bản, cảm xúc cực kỳ suy sụp.
Mạnh Kỳ nhìn chuỗi tin nhắn này, câu nào cũng muốn đập một dấu hỏi thật to, mà Ba chữ K vẫn còn đang tiếp tục kể.
Cậu ta nói: Phó bản đó tuy không có nhiệm vụ nhưng kỳ lạ lắm, Võ Thần trà trộn vào đội chúng ta, cố tình giả dạng thành Chú Nguyên, may mà hai ông chủ ra tay đủ nhanh, giết ông ta rồi!
Nếu mấy câu trả lời trước đó còn khiến Mạnh Kỳ mờ mịt, vậy thì đoạn này đã hoàn toàn đạt đến mức ma mị.
Mạnh Kỳ dứt khoát gọi thoại, nói với Ba chữ K: “Đừng gõ nữa, chẳng hiểu gì hết, anh kể chi tiết đi.”
Ba chữ K sinh động kể lại cho Mạnh Kỳ nghe những chuyện gặp phải trong phó bản [Vô Thường].
Đúng lúc cậu ta đang chìm đắm kể chuyện mình ôm chặt Chú Nguyên, nôn lên nôn xuống trong địa đạo, kết quả Chú Nguyên thoắt cái biến thành Võ Thần, Mạnh Kỳ thật sự không nhịn được, xen lời: “Xin lỗi, tôi đang nghe rất hăng, cũng không muốn ngắt lời anh ở đoạn này. Nhưng có phải cậu quên giới thiệu rồi không, Chú Nguyên này *** rốt cuộc là ai vậy?”
Ba chữ K sửng sốt, lúc này mới nhớ ra Sushi Bar chưa từng gặp quản gia bên cạnh Ngu Thanh, vội vàng bổ sung giải thích.
Mạnh Kỳ “ồ” một tiếng, lại lẩm bẩm: “Họ Nguyên à…”
“Họ Nguyên thì sao?”
“Cũng không có gì, chỉ là tôi cảm thấy họ này không được xem là quá phổ biến. Trong số những người thường xuyên qua lại với gia đình tôi, mỗi lần nhắc đến người họ Nguyên đều có đối tượng cụ thể, nên tôi mới lẩm bẩm hai câu.” Mạnh Kỳ giải thích.
Ban đầu hắn ta vốn không định nói thêm, nhưng nghe ra Ba chữ K có chút tò mò, bèn nói thêm hai câu: “Cậu biết tập đoàn sinh vật Hành Nguyên không?”
Giọng Ba chữ K lập tức trở nên phức tạp: “Biết quá rõ ấy chứ…”
“Tôi với Hoắc… Tóm lại bình thường lúc chúng tôi nói chuyện, nhắc đến Hành Nguyên thì mặc định là đang nói nhà họ Hành. Nhưng thật ra lúc đầu Hành Nguyên là do hai nhà cùng sáng lập, nhà còn lại họ Nguyên.”
Mạnh Kỳ dùng giọng điệu vô cùng hóng hớt nói: “Mặc dù nhà họ Nguyên hiện giờ chủ yếu ở phía sau hỗ trợ, đối ngoại cũng rất kín tiếng. Nhưng những năm trước, trong những cuộc trò chuyện riêng tư, tần suất nhắc đến nhà họ cũng khá cao.”
Ba chữ K cung cấp giá trị cảm xúc rất đầy đủ, dù căn bản chẳng quen biết những người đó, vẫn phối hợp hỏi: “Ồ? Tại sao?”
“Nhà họ có một đứa con ngỗ ngược với mạch não kỳ lạ.” Mạnh Kỳ nói: “Nghe nói không chịu nổi gia phong, một đồng cũng không lấy, bỏ nhà ra đi.”
“Không nói chuyện khác, tính cách này thoạt nghe khá ngầu.”
Hồi chứng bệnh tuổi trẻ của Mạnh Kỳ nghiêm trọng nhất, hắn ta thậm chí còn lén sùng bái cái gọi là “đứa con ngỗ ngược nhà họ Nguyên”. Chủ yếu cũng bởi lúc đó hắn ya vừa khỏi bệnh không lâu, bị đám ông già trong nhà quản quá chặt, sắp xếp người giám sát hai mươi bốn giờ, cứ như chỉ cần lơ là một chút là sẽ “cạch” một tiếng chết ngay vậy.
Vì thế, ước mơ khi đó của Mạnh Kỳ chính là bỏ nhà ra đi.
“Nhưng giờ nghĩ lại thì nhà họ Nguyên thật ra cũng được.” Mạnh Kỳ phàn nàn: “Nếu nói gia phong nghiêm khắc nhất, thế nào cũng phải là nhà họ Hành, vừa sinh ra đã mặc định có làn da vest và chứng sạch sẽ di truyền của gia tộc. Nhà họ còn chẳng có ai bỏ nhà chạy đi đâu cả…” Nói đến đây hắn khựng lại, nhớ đến vị Thái tử gia nhà họ Hành mất tích ở viện điều dưỡng núi Phượng Hoàng, lại lẩm bẩm: “Ồ, bây giờ có rồi.”
Có lẽ bởi nhà họ Hành quá mức thần bí, Mạnh Kỳ thật sự vô cùng tò mò về vị Thái tử gia nhà họ Hành kia.
Những người dám bỏ nhà chạy đi, các người đều mang theo một lớp kính lọc, tôi thật sự rất muốn xem vị Thái tử gia kia rốt cuộc là người thế nào.
“Hình như tôi kéo xa quá rồi.” Mạnh Kỳ đột nhiên hoàn hồn, nói với Ba chữ K: “Anh tiếp tục đi.”
Nhưng càng nghe Ba chữ K kể về sau, Mạnh Kỳ càng cảm thấy kỳ lạ.
Đặc biệt là sau khi Ba chữ K kể xong lai lịch của nhân thần trong game đều vô cùng kỳ quái, cũng như chuyện thiết bị não-máy của hắn có gắn thiết bị định vị…
Cả người Mạnh Kỳ im lặng.
Đầu óc hắn ta đột nhiên trở nên hơi hỗn loạn…
Rất nhiều chuyện nghe được, tận mắt nhìn thấy, thậm chí cả những chuyện xảy ra với chính hắn ta, đều ùa lên vào khoảnh khắc này.
Trạng thái. Hắn ta lại nhớ đến chuyện sau khi máy chủ game sập và ngắt kết nối, nghe nói có một số người chơi chuyên sâu không thể đăng xuất, nhân vật ngoài hiện thực sẽ rơi vào trạng thái hôn mê.
Nếu nghiêm trọng hơn cả hôn mê, có lẽ sẽ là sốc, tử vong, mãi mãi không tỉnh lại.
Lúc này hồi tưởng lại những chuyện hắn và Hoắc Thức đã nói, mọi thứ liền trở nên đầy hàm ý.
Ví dụ như Hành Lễ nhà họ Hành vì “quá nóng lòng nhớ con” mà đổ bệnh phải nhập viện;
Ví dụ như bố của Hoắc Thức tái phát bệnh cũ;
Ví dụ như Võ Thần đã chết, còn nghe nói một cổ đông nào đó của Hành Nguyên cũng không còn.
Thậm chí hắn ta bắt đầu nghi ngờ chính gia đình mình, nhớ đến việc ông nội hắn năm nào cũng sẽ đến bệnh viện điều dưỡng một thời gian vào những ngày hè nóng nhất và mùa đông lạnh nhất.
Năm nay ông cũng đi, mới cách đây không lâu.
Mạnh Kỳ mãi không nói gì, Ba chữ K ở đầu dây thoại lo lắng gọi hắn ta mấy tiếng, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, nói: “Tôi nhớ ra một vài chuyện, có lẽ phải đăng xuất game một chuyến.”
Nói xong, hắn ta vội vàng nhấn vào tùy chọn “Thoát game”.
Thế nhưng vòng tròn chờ đợi trước mắt quay rất lâu, đột nhiên bật ra một dòng thông báo khổng lồ:
[Error! Máy chủ dự phòng vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, kết nối chưa ổn định, thoát game thất bại.]
Mạnh Kỳ: “……”
Cùng lúc đó, toàn bộ game giống như một bóng đèn tiếp xúc kém, lúc kết nối lúc ngắt kết nối.
Mỗi lần ngắt, đèn trong căn hộ phòng chờ của hắn ta sẽ tự động tắt. Mỗi lần sáng lên, điện thoại của hắn ta lại leng keng nhận được một chuỗi lớn tin nhắn hệ thống bị trì hoãn.
Cứ như vậy quỷ dị mấy lần, đèn trần hoàn toàn tắt hẳn, rất lâu sau cũng không sáng lại.
Xung quanh thật sự quá im ắng, Mạnh Kỳ không nhịn được gọi thoại cho Ba chữ K, nhưng tín hiệu bị hạn chế, thế nào cũng không gọi đi được.
Hắn ta nhớ Ba chữ K nói tài khoản người chơi của Ngu Thanh tên là “- -”, thế là lại thử tìm Ngu Thanh trong danh sách người chơi.
Kết quả ngay cả lời mời kết bạn cũng không gửi đi được.
Hắn ta thầm nghĩ, sao đổi sang máy chủ dự phòng một cái, game này lại càng trở nên quỷ dị hơn vậy……
Rốt cuộc bọn họ đang dùng cái máy chủ **gì vậy!
*
Thật ra Ba chữ K cũng đang nghịch điện thoại trong phòng chờ.
Sushi Bar đăng nhập mang đến một số tin tức, Ba chữ K cảm thấy có lẽ hai ông chủ sẽ muốn biết, bèn mở ảnh đại diện của Ngu Thanh trong danh sách bạn bè, nhập:
[Ông chủ, tôi cảm thấy có lẽ các anh sẽ muốn biết, nghe nói phía game đã đổi sang máy chủ dự phòng, hiện đang thử nghiệm rồi.]
Nhập xong, dưới tín hiệu cực kỳ tệ, cậu ta liên tục nhấn nút gửi hơn hai mươi lần.
Kết quả lần nào cũng không gửi thành công.
Thế nhưng bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm trầm đục ầm ầm, bóng đèn trong phòng chờ của cậu ta chớp tắt hai lần rồi cũng hoàn toàn tắt ngóm.
Lúc vào game, vị thần mà cậu ta lựa chọn cung phụng chính là Lộc Cô. Lúc này trên bàn thờ trong căn hộ vẫn còn đặt tượng Lộc Cô.
Bà giống Võ Thần, đều mặc một bộ hí bào rộng lớn, trong tay cầm một chiếc quạt màu tím che nửa khuôn mặt.
Nửa khuôn mặt lộ ra cũng giống Võ Thần, đều đeo mặt nạ, chỉ có điều chiếc mặt nạ này là mặt nạ của vai Đán, đôi mắt cong như cành liễu cụp xuống, hơi khép lại.
Trước đây, mỗi lần vào hay thoát game, Ba chữ K đều phải hướng về tượng thần cung kính cúi chào.
Sau trải nghiệm trong phó bản Vô Thường, bây giờ nhìn tượng nhân thần, cậu ta nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị.
Trong bóng tối nhìn chằm chằm một lúc, cậu ta thậm chí có cảm giác chiếc mặt nạ kia đột nhiên sắp mở mắt.
Đặc biệt đáng sợ.
Ba chữ K kiên trì chưa đến mười giây, cuối cùng trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện, cậu ta dựa vào tường ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy chính mình.
*
Trong căn hộ tầng cao nhất ở khu Vọng Xuyên.
Dải đèn trong phòng ngủ chớp tắt mấy lần giữa cơn mưa lớn bất chợt, Di Tiếu Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, như có điều suy nghĩ: “Lỗ hổng đột nhiên được sửa, đèn lại cứ chớp mãi, có phải bọn họ đang thử kết nối với game không? Nhưng xem ra có vẻ rất không ổn định.”
Cho dù không nhận được tin nhắn của Ba chữ K, bọn họ cũng đã có suy đoán.
“Nhân lúc không ổn định…” Di Tiếu Bạch đưa ra một lời mời có phần xấu xa với Ngu Thanh: “Hay là chúng ta lại nhảy thử một lần nữa?”
“Đừng nghĩ.” Ngu Thanh dứt khoát từ chối: “Muốn nhảy thì tự cậu đi mà nhảy.”
“Biết đâu lần này thật sự ra ngoài được thì sao.” Ác quỷ ở bên cạnh khe khẽ dụ dỗ.
Ngu Thanh: “Vậy tôi ở trong phòng chúc mừng cậu.”
Ác quỷ: “…”
Bên ngoài cửa sổ chợt vang lên một tiếng sấm trầm, anh như chợt nhớ ra điều gì, liền cầm chiếc điện thoại người chơi đang úp trên bàn lên, mở lịch sử trò chuyện trong kênh đội.
Một khi đã rời khỏi phó bản, kênh đội ngũ sẽ chuyển sang trạng thái kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng lịch sử vẫn còn đó, anh chỉ lật hai lần đã tìm được đoạn trước.
Anh hỏi Di Tiếu Bạch: “Có thể thông qua lịch sử này để gửi lời mời kết bạn không?”
Di Tiếu Bạch: “Đương nhiên là được, nhưng cậu muốn gửi cho ai?”
“Dạ Du Thần.”
Vừa rồi bọn họ đã nói sẽ hỏi Dạ Du Thần xem con dao đá dùng để chém Võ Thần có nhớ mang về hay không, ngoài ra còn phải hỏi tiến độ nghiên cứu tạo mộng thế nào.
Thế nhưng vừa nghe nói còn phải đặc biệt thêm bạn, Di Tiếu Bạch đã nghiêm trang lên tiếng dụ dỗ: “Tôi có phương thức liên lạc của hắn ta, cậu có cân nhắc dùng điện thoại của tôi không?”
Ngón tay đang chạm lên màn hình của anh khựng lại một thoáng, sau đó anh xòe tay về phía hắn: “Có cân nhắc, nhưng điện thoại của cậu đâu?”
Di Tiếu Bạch sờ túi, “à” một tiếng mới phản ứng lại, hắn được truyền tống thẳng từ trong phó bản đến phòng chờ này, hiện giờ đã “định cư” trên tài khoản người chơi của anh, không có điện thoại người chơi riêng.
“Thôi vậy.” Người nào đó tiếc nuối nói, sau đó lại như chợt nhớ ra điều gì, đề nghị: “Thật ra cũng có thể để ông già làm thay.”
Ngu Thanh: “Bỏ qua ông ìa đi.”
Nghe anh cũng gọi Chú Nguyên là ông già giống mình, Di Tiếu Bạch bật cười.
Anh không hiểu tại sao, trong lòng nghĩ hắn cười cái gì?
Anh tìm thấy ảnh đại diện của Dạ Du Thần, bấm gửi lời mời kết bạn.
Thế nhưng vòng tròn chờ xoay suốt nửa phút, sau đó hiện lên dòng chữ “Không thể kết nối, vui lòng thử lại sau”.
Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sấm trầm, đảo thành hiếm khi chuyển từ mưa phùn sang mưa như trút nước trong tình huống không có tiếng chuông chiều.
Hạt mưa lộp bộp đập lên mặt kính, hơi nước ẩm ướt theo ô cửa đang mở tràn vào.
Dải đèn lại chớp nháy hai lần, ánh sáng lập tức tối đi rất nhiều.
Di Tiếu Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, hỏi anh: “Xong rồi, lời mời kết bạn không gửi được, không nhận được bất kỳ tin tức nào, kênh thế giới trống không, cũng chẳng có ai mở phó bản mới, tín hiệu xem ra lại tệ đến mức không thể tệ hơn.”
“Phải làm thế nào mới ra khỏi đây được nhỉ…” Hắn dựa vào cạnh bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ một thoáng, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, biết rõ còn cố hỏi: “Thật sự không thử nhảy cửa sổ thêm lần nữa sao?”
“Không.” Anh dứt khoát từ chối, sai hắn: “Nhịn không nổi thì tự mình đi thử đi.”
Di Tiếu Bạch “ừm” một tiếng, vậy mà thật sự đi tới, trèo ra ngoài cửa sổ. Có điều hắn không trực tiếp nhảy xuống, mà đứng trên mép cửa sổ chật hẹp, mặc cho mưa như trút nước đổ xuống, cúi đầu nhìn phía dưới.
Anh không yên tâm, cũng đi theo đến bên cửa sổ.
Di Tiếu Bạch dựa lưng vào cửa sổ nhìn một lúc, sau đó quay đầu nói với anh: “Xem ra không cần thử nữa.”
Ngu Thanh: “Sao vậy?”
Di Tiếu Bạch chỉ vào tai mình: “Trong tình huống bình thường, đứng ở đây là có thể nghe thấy tiếng quỷ và tiếng người mơ hồ vọng lên từ bên dưới, nhưng bây giờ lại chẳng nghe thấy gì cả.”
Hắn xoay người lại, bởi vì anh đang đứng ở cửa sổ nên hắn cũng không vội bước vào.
Hắn khom người phủ lên khung cửa sổ, cong mắt nhìn anh rồi nói: “Bây giờ những khả năng linh tinh khác cuối cùng cũng loại trừ hết rồi, vậy chỉ còn một cách.”
Quý ngài Họa Bì nhìn thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực chất lại rất dễ bị lừa mắc câu.
Anh đứng bên cửa sổ, nhìn đôi mắt cong lên của Di Tiếu Bạch, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nghiêng đầu hôn lên môi hắn một cái.
Hôn xong, anh đứng thẳng người, nhìn về góc trên bên phải tầm mắt. Vị Vô Thường đại nhân vốn luôn rất nhập vai lúc này đang nằm sấp trên khung tròn, động tác giống hệt Di Tiếu Bạch, cười hì hì nhìn anh, hiếm khi không quấy rối để thu hút sự chú ý.
Anh quan sát vài giây rồi nói: “Hoàn toàn không có tác dụng, không có thay đổi con số.”
Sau đó anh lại nhìn Di Tiếu Bạch, phần cổ trắng gầy của hắn rõ ràng đã bắt đầu ửng màu, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như thường: “Nếu cậu nói cách này có thể dùng để tăng cấp, vậy cũng có thể loại trừ rồi.”
“Cậu nói xem, có khả năng là vì quá nhẹ không?” Kẻ lừa đảo lại bắt đầu lừa anh.
Anh liếc hắn.
Có một thoáng, anh dường như thật sự hơi do dự không biết có nên thử thêm lần nữa hay không, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến lúc vừa trở về căn hộ, Di Tiếu Bạch đã cắn anh.
Anh còn chưa kịp hoàn hồn, kẻ lừa đảo đã tiếp tục lên tiếng dụ dỗ: “Hoặc là, có phải nên làm gì đó quá giới hạn hơn không?”
Nhu Thanh: “……”
Hiển nhiên đây chính là nói nhảm.
Anh đối mặt với người nào đó ngoài cửa sổ một lúc, nói: “Không biết cậu đang nói gì.”
Mái tóc trắng của Di Tiếu Bạch dưới cơn mưa như trút nước cuối cùng cũng vương lên chút hơi ẩm nhè nhẹ, hắn nhìn anh qua những lọn tóc một lúc, bất chợt chống tay lên khung cửa sổ trèo vào, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên rồi cúi đầu hôn anh.
Mãi đến khi anh bị hôn đến mức hoàn toàn không thể nói chuyện, hắn mới cắn nhẹ lên môi anh rồi nói: “Trò lừa người học nhanh thật đấy, cái gì gọi là không hiểu tôi đang nói gì?”
Giọng Di Tiếu Bạch hơi trầm, lại mang theo chút mơ hồ: “Cậu rõ ràng biết mà, không nhớ sao, trước đây tôi từng giúp cậu…”
Hắn còn chưa nói hết câu đã bị anh cắn ngược lại một cái, lực không nặng, vừa đủ để hắn nói hết chữ “việc”.
💬 Bình Luận Chương Này