Chương 13: Đàn Ngựa
Ba tháng sau, tuyết nhỏ rơi lất phất.
Uất Trì Lương vừa kết thúc ca trực liền thay y phục, vội vàng đến trước điện chờ diện kiến. Lúc này chưa đến giờ Mão (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng), sắc trời mờ mịt, xung quanh vẫn là một mảnh xám xịt u ám. Đôi ủng quân đội của gã giẫm lên mặt đất, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Từ Đạo Thuần.
“Uất Trì tướng quân cũng đến rồi.” Từ Đạo Thuần nghiêng người nhường lối: “Ngài xem kìa, hôm nay ai đến đây.”
Uất Trì Lương mấy ngày trước đã nhận được tin tức, nhưng lúc này trên mặt vẫn lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, gã vội vàng tiến lên hành lễ: “Hạ thần tham kiến Phúc Thành Vương điện hạ!”
Phúc Thành Vương Lục Quan Kiệt quan phục chỉnh tề, ông ta năm nay bốn mươi chín tuổi, tuy quanh năm cầm quân bên ngoài nhưng khắp người lại không có chút khí thế nhà võ nào. Ông ta vừa thấy Uất Trì Lương liền cười: “Chúng ta là chỗ quen biết cũ, còn cần hành hư lễ này sao? Mau đứng lên đi, ta cũng đã lâu không gặp ngươi rồi.”
Uất Trì Lương đứng dậy, cung kính nói: “Bên ngoài chiến sự căng thẳng, điện hạ lần này về đô thành, chắc hẳn là mang theo tin tốt nhỉ?”
“Ái chà, điện hạ, ngài nghe xem.” Từ Đạo Thuần dùng phất trần điểm nhẹ vào Uất Trì Lương: “Đây mới là người thông minh thực sự! Chẳng cần ngài mở miệng đã đoán được sự việc đến bảy tám phần rồi. Kẻ hèn này ấy mà, ngày thường đến thần tiên cũng chẳng hâm mộ, chỉ hâm mộ Uất Trì tướng quân của chúng ta thôi, ngài ấy có một trái tim tinh tế, nhạy bén cơ mà!”
Uất Trì Lương dạo này tâm trạng khá tốt, nghe thấy Từ Đạo Thuần giả ngu, gã liền cười nói: “Từ Thường thị lại trêu chọc hạ thần rồi. Kẻ thô kệch như hạ thần thì lấy đâu ra trái tim tinh tế? Chẳng qua là thấy mấy ngày nay các vị Lục Tào Thượng thư* ra ra vào vào, mới nhớ tới việc bình nguyên Hưởng Linh quy thuận không thuận lợi, chiến sự phương Bắc chắc chắn căng thẳng. Nay điện hạ đã đứng ở đây, thì khẳng định là có chiến báo thắng lợi rồi."
[*]Lục Tào Thượng thư: Thượng thư, người đứng đầu sáu bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công).
"Chiến báo thắng lợi thì chưa dám nhận, các tộc phía Đông tứ tán quấy phá, ta chẳng qua cũng mượn thế mùa đông, mới có thể về kinh yết kiến.” Lục Quan Kiệt trong việc chiến sự chưa bao giờ kiêu ngạo kể công, lời lẽ ông ta ôn hòa: “Lần này về kinh, chủ yếu vẫn là để diện kiến Chí tôn trình bày trực tiếp tình hình chiến sự.”
Từ Đạo Thuần nói: “Năm nay là một năm đại thuận, Chung Cổ chúng ta không chỉ chấm dứt nội chiến, mà còn có thêm một vị Phục Tâm Hầu. Theo ý kiến thiển cận của kẻ hèn này, có Phục Tâm Hầu làm gương hướng về triều đình, đám thủ lĩnh phản tặc kia cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu."
“Nói đến Phục Tâm Hầu.” Lục Quan Kiệt lại nhìn về phía Uất Trì Lương: “Ta nghe Minh Thạch về nói, hắn lỗ mãng hồ đồ, ở A Ưu Thành suýt chút nữa đã làm hỏng công vụ của ngươi.”
Uất Trì Lương chỉ chờ Lục Quan Kiệt nhắc đến chuyện này, lập tức cười xòa: “Lão Kim cái người này! Hồi lão còn ở cựu đô, hạ thần đã nói với lão, huynh đệ cùng nhau làm việc, chẳng có gì là chậm trễ hay không. Chỉ cần làm xong, làm tốt công việc thì đó là mọi người cùng chung sức đồng lòng. Thế nhưng lão ấy à, đúng là lòng dạ thật thà, trong lòng cứ cảm thấy có lỗi, lúc đi còn hầm hầm tức giận, tự trách mình suốt đấy. Nay điện hạ đã về rồi, phải giúp hạ thần khuyên nhủ lão cho thật tốt."
Gã tuyệt nhiên không nhắc một chữ đến việc Kim Minh Thạch đã làm gì, nhưng từng lời đều khẳng định Kim Minh Thạch quả thực đã gây chuyện. Một tràng lời nói này khiến Kim Minh Thạch chẳng còn chút công lao nào, toàn bộ đều thành ra nhờ gã phải chống đỡ cả hai bên.
Từ Đạo Thuần đứng bên cạnh mỉm cười, cũng không xen vào.
Lục Quan Kiệt vẫn chăm chú lắng nghe, cuối cùng gật đầu: “Minh Thạch là người gốc của bản bộ, lại thành danh từ khi còn trẻ, tuy giờ cũng tính là một lão tướng rồi nhưng cái tính nết vẫn thối như xưa. Ngươi hợp tác với hắn, trên đường ắt phải chịu thiệt, cũng chỉ có ngươi mới sẵn lòng bao dung hắn như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, hắn vừa về ta đã cho người đánh năm mươi quân côn rồi. Lần này về kinh hắn không đi theo, chính là vì người đến giờ vẫn còn đang nằm liệt trên giường.”
Mí mắt Uất Trì Lương bỗng nhiên giật nảy một cái.
Kim Minh Thạch là một trong những đại tướng của Lục Quan Kiệt, chuyện ở A Ưu Thành dù có nói quá lên cũng không đến mức khiến hắn phải chịu năm mươi quân côn. Uất Trì Lương lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng gương mặt Lục Quan Kiệt chẳng hề lộ ra điều nào, gã nhất thời không đoán được ý đồ của vị Phúc Thành Vương này.
"Gã trọc" đang định mở miệng thì thái giám bên kia đến thông báo, ba người thu lại nụ cười, theo thứ bậc cao thấp mà cởi giày vào điện.
Trong điện dựng mấy cột nến bằng đồng xanh, sàn nhà bóng loáng phản chiếu hình điêu khắc Hắc Lệ khổng lồ quấn quanh trên trần. Bên cạnh bình phong của Di Ly Nan là bình hoa mai trắng mới dâng hôm nay, lão ngồi nghiêng trên vương tọa, đang nghe Thượng thư Tả bộc xạ* báo cáo.
[*]Thượng thư Tả bộc xạ là phó trưởng quan của Thượng thư tỉnh (Bộ máy trung ương cao nhất). Tùy thời kỳ mà chức Thượng thư lệnh (đứng đầu Thượng thư tỉnh) thường xuyên để trống, nên Tả bộc xạ và Hữu bộc xạ trở thành những người điều hành thực tế, tương đương vị trí Tể tướng.
“...Việc lập sổ sách kiểm tra có sai sót, quân mã cung cấp lại không đủ, nếu sau năm mới còn phải dụng binh, e rằng phải chờ đợt thượng kế* năm nay kết thúc đã.” Thượng thư Tả bộc xạ Đỗ Vi dừng lại một chút, nói tiếp: “Hiện tại Kế duyên* các nơi đang tập trung tại Sâm La, việc tuyển chọn Lang quan* cũng cần Chí tôn xem qua.”
[*]Thượng kế: là chế độ báo cáo thống kê và kiểm tra công tác cuối năm của quan lại địa phương lên triều đình trung ương.
[*]Kế duyên: quan lại phụ trách công tác kế toán, thống kê số liệu tại các châu quận.
[*]Lang quan: quan chức trung cấp phục vụ trong các cơ quan trung ương. Có chức vụ thấp hơn Thượng thư, Thị lang, bao gồm Lang trung và Viên ngoại lang.
“Ngươi đấy, tuổi càng lớn gan càng nhỏ.” Di Ly Nan chỉnh lại tay áo: “Ngươi sáng sớm đã đến đây lải nhải, thực chất là muốn nói với ta rằng, hiện tại đang lúc nhiều việc, không nên động binh tốn gân vì mấy cái tộc phía Đông nữa."
Đỗ Vi chỉ kém Di Ly Nan vài tuổi, ông ta có bộ râu đẹp, nghe vậy bỗng cười lên: “Lão thần phàm có mưu tính gì, đều không thoát khỏi mắt của Chí tôn."
"Lòng dạ người khác thì cách một lớp da bụng, chỉ có ngươi là ta biết rõ gốc rễ nhất. Những lời ngươi nói, ta lẽ nào lại không biết? Đánh trận, tiền lương tổn hao cực lớn, năm đó nếu không phải ta nể mặt Diệu Thương mà cầu hòa với bộ tộc Cô, tình cảnh của chúng ta bây giờ e là còn tệ hơn gấp mấy lần.” Di Ly Nan không câu nệ tiểu tiết, lão vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho ba người mới vào miễn lễ: “Việc lập sổ sách kỵ binh có vấn đề, cái đó không trách ngươi, là do đám người bên dưới lười biếng. Lúc này vừa hay, người am hiểu kỵ binh nhất của chúng ta đã đến rồi, ngươi đối chiếu sổ sách với ông ta, có gì không ổn thì giải quyết ngay tại đây.”
“Người am hiểu kỵ binh nhất” mà lão nói, đương nhiên là chỉ Lục Quan Kiệt.
Mấy người chào hỏi nhau xong, Di Ly Nan lại nói: “Quan Kiệt đi gấp trong đêm, trên đường vất vả. Từ Đạo Thuần, ban tọa cho Phúc Thành Vương.”
Từ Đạo Thuần vâng lệnh, nhưng Lục Quan Kiệt không chịu nhận: “Chí tôn làm việc quên ăn quên ngủ, đêm ngày cần chính, hạ thần chỉ là thúc ngựa vào yết kiến, đâu có yếu đuối đến thế.”
“Bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi.” Di Ly Nan tựa vào gối nằm: “Ngươi là một Trấn ngoại Đại tướng quân, lại kiêm Thứ sử Hào Châu, tiết chế khống chế thuộc hạ, một năm được nghỉ mấy ngày? Nay đã về nhà, ta còn có thể để ngươi tiếp tục chịu khổ nữa sao? Ngồi xuống cho ta.”
Lục Quan Kiệt lúc này mới ngồi xuống, vốn dĩ phải là Từ Đạo Thuần dâng sữa nóng, nhưng Từ Đạo Thuần lúc này đứng bên cạnh, trông có vẻ hơi ngẩn ngơ.
“Vô Da.” Di Ly Nan gọi: “Dâng sữa cho Phúc Thành Vương.”
Ánh mắt Uất Trì Lương đảo qua, nhìn thấy Di Tân vẫn luôn đứng chờ bên cạnh bình hoa mai trắng. Mí mắt gã lại giật lên, không ngờ lại có thể gặp lại Phục Tâm Hầu nhanh như vậy.
Di Tân vẫn đội mũ cao như cũ, hắn mặc một bộ thâm y màu đen tuyền, hoa văn hình Lệ trên cổ áo và tay áo đã biến mất, chỉ còn bên hông là đeo chiếc túi gấm đầu Lệ. Phục Tâm Hầu kể từ khi bị giáng tước đã ngã bệnh một trận, nghe người ta nói, mấy tháng nay hắn đều ở Trường Độ cung, nơi đó từng là cung thất của Di La.
Di Tân đứng dậy, nhận lấy sữa nóng từ tay thái giám, rồi dâng lên bàn của Lục Quan Kiệt. Lục Quan Kiệt nhìn hắn, thần sắc dường như có chút không nỡ.
“Các ngươi chưa từng gặp nhau, lúc này gặp một chút cũng tốt.” Di Ly Nan liếc Di Tân một cái, không tiếp tục chủ đề này mà gọi Đỗ Vi: “Ứng Vinh, không phải muốn đối chiếu sổ sách sao? Nói với Phúc Thành Vương đi.”
Đỗ Vi liền nói: “Nếu điện hạ đã về rồi, lão thần cũng xin nói thẳng. Năm nay một trấn hai châu, cộng thêm mấy quận của bình nguyên Hưởng Linh quy thuận, quân mã là một khoản lớn. Thế nhưng mấy ngày trước Binh tào trình sổ sách lên, số lượng ngựa không đúng, qua kiểm tra thấy thiếu mất tám trăm lẻ năm con.”
Uất Trì Lương đột ngột liếc nhìn Di Tân, Di Tân vẻ mặt không chút kinh động, chỉ đứng bên cạnh bình mai lắng nghe.
“Số ngựa này hạ thần có biết.” Lục Quan Kiệt thong thả nói: “Hơn tám trăm con ngựa này vốn là chiến lợi phẩm thu được trong A Ưu Thành, nhưng Kim Minh Thạch mà hạ thần phái đi hỗ trợ Uất Trì tướng quân là một kẻ cẩu thả, hắn lầm tưởng số ngựa này cũng giống như chiến lợi phẩm thông thường, dùng để ban thưởng cho kỵ binh tác chiến của chúng ta, nên đã tự ý mang bốn trăm con trong số đó về quân doanh.”
Nói đến đây, ông ta đứng dậy hành lễ.
“Hạ thần lần này về kinh, ngoài việc trình báo quân tình với Chí tôn, còn là để trả lại bốn trăm con ngựa này. Hiện tại ngựa và giáp trụ tương ứng đều ở ngoài thành, chỉ chờ Chí tôn phái người kiểm đếm. Hạ thần quản lý thuộc hạ không nghiêm, đã đánh Kim Minh Thạch năm mươi quân côn rồi.”
Tim Uất Trì Lương đập thình thịch loạn xạ, gã đếm đi đếm lại, khẳng định số chiến mã ở A Ưu Thành căn bản không có tới tám trăm lẻ năm con! Lúc đó gã và Kim Minh Thạch tranh cướp, cố ý để Kim Minh Thạch lấy phần lớn chính là để phòng ngày hôm nay, sau cùng rơi vào tay gã rõ ràng chỉ có một trăm năm mươi con!
Một trăm năm mươi cộng bốn trăm, sao lại biến thành tám trăm lẻ năm?
“Hắn tự tung tự tác quyết định là có chỗ sai, nhưng dù sao cũng là vì chiến sự, không phải vì tư lợi. Bên chỗ ngươi nếu thiếu ngựa thì bốn trăm con này vẫn ban thưởng cho ngươi. Nhớ kỹ, lần sau phải báo cáo con số rõ ràng cho Ứng Vinh trước, nếu không ông ta là một Thượng thư Tả bộc xạ mà còn phải lo lắng vì chút chuyện này.” Di Ly Nan chống tay: “Được rồi, bốn trăm con này tính xong rồi, vậy số còn lại đâu?”
Lục Quan Kiệt có chút do dự, cân nhắc trả lời: “Số còn lại… đáng lẽ do Uất Trì tướng quân phụ trách."
Đầu óc Uất Trì Lương quay cuồng nhanh như chớp, lúc này gã chẳng dám nhìn ai, lập tức quỳ sụp xuống đất, phủ phục nói: “Hạ thần bỉ ổi tầm nhìn hạn hẹp, là kẻ hạ tiện không biết chừng mực, nhưng tuyệt không dám tham lam ngựa của Chí tôn. Trong A Ưu Thành đó vốn chỉ có năm trăm năm mươi con ngựa, nay trừ đi bốn trăm con mà Phúc Thành Vương điện hạ mang về, chỗ hạ thần ở đây còn một trăm năm mươi con..."
“Ồ — hóa ra là ngươi lấy à. Uất Trì tướng quân, gan của ngươi lớn thật đấy.” Di Ly Nan hơi điều chỉnh tư thế ngồi, cười khẩy vài tiếng như không để tâm: “Mấy người chúng ta trong mắt ngươi, có phải đều là lũ ngu xuẩn cả không?"
Trong điện lạnh lẽo là thế, vậy mà mồ hôi của Uất Trì Lương trong nháy mắt đã vã ra đầy trán. Cổ họng gã khô khốc, nuốt nước bọt mấy lần, gượng gạo nói: “Hạ thần, hạ thần...”
“Hạ thần cái gì, ngựa của Minh Vương đến Sâm La đều phải vào túi ngươi trước, ta thấy ngươi còn oai phong hơn cả ta đấy.” Di Ly Nan nhìn Uất Trì Lương, vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt sâu thẳm thấu tận xương tủy: “Lúc đó tước vị Thái tử vẫn chưa bị tước bỏ nhỉ?”
Uất Trì Lương kinh hãi nói: “Thời cục bất ổn, trong thành lại có giặc cướp hoành hành, Thái tử, Thái tử... Hầu gia lúc đó gặp phải biến cố lớn, bị thích khách làm cho kinh hãi...”
“Hắn bị thích khách làm kinh hãi, thì ngươi có thể lấy ngựa của hắn sao.” Giọng Di Ly Nan lạnh lẽo, lão cúi người xuống, dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm Uất Trì Lương: “Ta bị thích khách làm kinh hãi, thì ngươi định thế nào?”
Uất Trì Lương nói: “Nếu có thích khách, hạ thần nhất định liều chết chống trả, tuyệt không để Chí tôn —”
Di Ly Nan cầm lấy chân nến trên bàn, mạnh bạo ném về phía Uất Trì Lương, lửa văng tung tóe trên mặt đất, Uất Trì Lương căn bản không dám động đậy. Đám thái giám xung quanh lập tức phủ phục, Từ Đạo Thuần hốt hoảng nói: “Chí tôn bớt giận...”
“Ngươi bảo ta bớt giận, ngươi còn dám bảo ta bớt giận!” Đồ Lục Vương giống như một con báo đang nổi giận lôi đình: “Gã dám cướp ngựa của Hành Hoan! Đồ tiện nhân, khê cẩu*! Lúc đó Hành Hoan mới chết được mấy ngày, ba ngày thôi! Ba ngày mà ngươi đã dám dưới phạm thượng, cái đồ Đông Côn nô* này!”
[*]Khê cẩu: từ lóng miệt thị, châm biếm dùng để hạ thấp những người có xuất thân từ tầng lớp bình dân hoặc dân tộc thiểu số nghèo khó. Sắc thái tương tự như từ "quê mùa", "mọi rợ", "lũ nhà quê".
[*]Đông Côn nô: một cách gọi miệt thị dành cho người tộc Côn Đồ ở phía Đông.
Đây là một sự miệt thị cực lớn đối với người Côn Đồ, Uất Trì Lương nhắm nghiền mắt, không ngừng dập đầu: “Tội thần không dám, tội thần không dám!”
Bất kể thật giả, gã bỗng nhiên nghẹn ngào khóc lên.
“Tội thần vốn là tiện nô Đông Côn, không được giáo hóa, năm đó vẫn là Minh Vương... Minh Vương bắt được tội thần mang về đô thành, hơn hai mươi năm rồi, Chí tôn! Tội thần giờ khắc nào cũng chẳng dám quên lời dạy bảo của Minh Vương, phong thái như người trời của Minh Vương, khắp Đông Nguyên một trăm năm cũng không tìm ra người thứ hai! Thế nên tội thần vừa vào A Ưu Thành, lòng đau như dao cắt...”
Gã gục đầu khóc lóc, bả vai run rẩy.
“Nhưng một tiện nô Đông Côn như thần, sao dám đối diện di thể của Minh Vương. Chí tôn, đừng nói là những con ngựa đó, ngay cả cỏ cây hoa lá ở A Ưu Thành, thần cũng không dám nhìn nhiều chạm nhiều...”
Uất Trì Lương khóc lóc thảm thiết, dáng người Di Ly Nan như đông cứng lại, lão phóng tầm mắt ra ngoài điện, cơn sát ý lập tức tan biến. Đây là hàng tướng mà con trai lão đã đánh bại mang về, bao nhiêu năm nay ở trong cấm vệ luôn cẩn thận dè dặt. Chắc là lão già rồi, lửa giận cứ luôn không kiềm chế được như vậy.
Một lúc sau, Di Ly Nan mất hết hứng thú, lão xua tay ra hiệu cho Uất Trì Lương cút đi: “...Ta cho ngươi ba ngày, đem số ngựa còn lại giao trả đầy đủ cho Kỵ binh tào, dám thiếu một con, ta sẽ lấy mạng ngươi bù vào. Được rồi, ta mệt rồi, các ngươi lui xuống cả đi.”
Mấy người bọn họ lặng lẽ lui ra, đại điện trống không, Di Ly Nan một mình ngồi trên vương tọa, nghe tiếng tuyết rơi nhỏ bên ngoài.
Uất Trì Lương cả người như vừa vớt từ dưới nước lên, Từ Đạo Thuần đi phía sau gã che miệng, nhỏ giọng quan tâm: “Trái tim tinh tế của tướng quân vẫn còn tác dụng chán, đấy xem, một trận khủng hoảng chớp mắt đã hóa giải thành hư không."
Uất Trì Lương đã hiểu hết rồi. Gã tự hỏi lúc nãy ở ngoài điện, tại sao Từ Đạo Thuần cứ nhất quyết nhắc đến Phục Tâm Hầu, vốn tưởng tên thái giám này lại muốn trêu chọc mình, không ngờ lại là đang nhắc nhở gã.
Di Tân hôm nay ở trong điện, Từ Đạo Thuần chắc chắn đã biết từ sớm, thật làm khó hắn ta, vậy mà một chút tiếng gió cũng không để lộ!
“Đang yên đang lành.” Uất Trì Lương đợi Phúc Thành Vương đi xa mới dừng bước, quay đầu định hỏi Từ Đạo Thuần: “Chí tôn sao lại đột ngột nhớ tới Di La —”
Giọng gã đột ngột dừng lại, Từ Đạo Thuần đã dừng lại từ cách đó hai bước, người đang đứng sau lưng gã lúc này là Di Tân.
Dáng người Di Tân cao lớn áp đảo, hắn lại đội mũ cao, lúc này đứng ở đây, thế mà lại có chút khí thế bức người. Nhưng Phục Tâm Hầu chẳng nghiêm túc chút nào, hắn cười giơ tay, phẩy bay những bông tuyết nhỏ bay loạn xạ: “Hôm nay là ngày đầu tiên A Da ta phát tác năm xưa, Chí tôn tối qua chắc hẳn đã nhớ ra, nên mới để tướng quân phải chịu một trận ấm ức.”
Uất Trì Lương nặn ra nụ cười: “Chí tôn nhớ thương con trai, đó là lẽ thường tình, chúng ta làm hạ thần nên thấu hiểu. Hôm nay Chí tôn có mắng ta thêm vài câu, chỉ cần có thể trút giận, ta cũng cam lòng chịu đựng.”
“Trung thành thật đấy.” Di Tân như cảm thán: “Lời hay ý đẹp như vậy, chỉ có tướng quân nói ra mới khiến người ta tin phục, nhưng bốn trăm lẻ năm con ngựa kia phải xoay xở thế nào đây?”
Quả nhiên là cái thằng súc sinh này giở trò quỷ!
“Hầu gia, chúng ta cùng nhau vào kinh, còn đánh đố với ta sao? Làm gì có tám trăm lẻ năm con ngựa nào, trong chuồng ngựa Đông Cung của ngài, tổng cộng cũng chỉ có năm trăm năm mươi con thôi chứ? Ta thật sự không hiểu nổi.” Uất Trì Lương thành tâm thỉnh giáo: “Sao mới có ba tháng mà có thể tự dưng biến ra nhiều như vậy?”
Di Tân lười nhác nói: “Ngươi thật sự không hiểu?”
Uất Trì Lương thành thật trả lời: “Ta thật sự không hiểu.”
“Ngươi về nhà kiểm tra lại số ngựa đó đi.” Di Tân giơ tay, nửa vỗ nửa khoác lên vai Uất Trì Lương: “Huyền cơ nằm ngay trên người chúng đấy. Mấy tháng nay ta bận nhiều việc, cũng quên nhắc ngươi, số ngựa này đều là ngựa tốt, mà ngựa tốt bây giờ quý giá lắm, nếu ngươi lỡ tay bán mất vài con, đến lúc đó cũng đừng quên bù lại cho Chí tôn một thể.”
Uất Trì Lương hận đến nghiến răng. Số ngựa đó gã không dám tham hết, còn giữ lại hơn một trăm con buộc ở Cấm vệ quân, hiện nay ai mà chẳng biết ngựa quý giá? Số còn thiếu mấy trăm con kia đủ để gã tán gia bại sản rồi!
“Được.” Trên mặt Uất Trì Lương lại cười: “Trước đây là ta có mắt không tròng, đắc tội với Hầu gia, bài học lần này chịu không lỗ! Nhưng cũng coi như thần linh phù hộ, hôm nay không để đầu ta rơi xuống đất, nếu không làm gì còn cơ hội tạ tội với Hầu gia? Hầu gia, việc giết đám thị vệ Đông Cung đó tuyệt đối không phải ý muốn của ta, ngài bây giờ cũng thấy rồi đấy, Chí tôn nói một là một, ta chỉ có thể phụng mệnh hành sự.”
Gã nói xong, quả thực định thi lễ tạ tội với Di Tân.
“Không vội, chuyện đó qua lâu rồi.” Di Tân cũng không ngăn cản gã, mà nói: “Chẳng phải ngươi còn để lại cho ta một tên Long Sơn sao? Ta còn muốn cảm ơn người cơ đấy. Ta thấy tạ tội thì không cần thiết, hay là đem hai tên Sâm La Quỷ đã treo yêu bài của ta tặng cho ta đi.”
“Hầu gia đừng đùa với ta nữa.” Uất Trì Lương quan sát thần sắc của Di Tân, có chút kinh ngạc: “Hai người đó đã treo yêu bài của Đông Cung, thì đương nhiên đã bị giết cùng với đám thị vệ Đông Cung rồi.”
Những bông tuyết rơi trên ngực Di Tân, hắn nhìn Uất Trì Lương rồi cười lên. Gương mặt này thực sự rất đẹp trai, nhưng cười lên khiến Uất Trì Lương sởn gai ốc — vì quá giống Di La. Uất Trì Lương trước đây đã bị Di La đánh cho sợ khiếp vía, nay thấy dáng vẻ thư thái hiếm có của Di Tân, không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh toát.
“Tên Khổng Tiểu Khuyển đó ngươi giấu thì cứ giấu đi.” Giọng điệu của Di Tân có chút bất cần đời, nhưng nơi khóe mắt chân mày lại lộ ra một chút lạnh lùng tàn khốc: “Còn đem Sát Tước lại cho ta."
💬 Bình Luận Chương Này