Chương 14: A Da
Sát Tước tựa nghiêng vào ghế tựa, cái thứ này được lót một lớp đệm mềm, cuối cùng cũng khiến hắn cảm thấy dễ chịu đôi chút. Hắn đã nằm trong phòng dưỡng thương suốt mấy tháng nay, thuốc thang đổ vào người như nước, hai ngày gần đây mới miễn cưỡng ngồi dậy được.
Cửa sổ đang mở, có tuyết bay vào trong, Sát Tước nghiêng đầu, nhẹ nhàng thổi những cánh tuyết trắng như lông ngỗng kia, chúng lần lượt rơi trên vạt áo trực cư* màu hạnh của hắn, rồi nhanh chóng tan ra.
[*]Chú thích ở crương 11, một dạng của thâm y.
Người đàn ông lại chọn đúng lúc này để đẩy cửa bước vào: "Sát Tam Thanh, uống thuốc thôi!"
"Trước khi vào phòng cần phải hỏi ý kiến chủ nhân đã." Sát Tước vẫn nằm liệt như cũ: "Sát Tam Thanh vẫn chưa cho phép ông vào."
"Ngươi bệnh đến lú lẫn rồi." Người đàn ông đặt từng bát thuốc trên khay lên bàn: "Cái phòng này, cả con phố này, đều là của ta. Ta đại phát từ bi nhặt ngươi về, cho ngươi ăn cho ngươi uống, ngươi cũng chưa bao giờ hỏi ý kiến của ta mà."
"Ông là A Da của ta, việc ăn uống của ta vốn dĩ nên do ông quản." Sát Tước lẩm nhẩm đếm số bát thuốc: "Sao lại thêm tận hai bát nữa?"
"Thời gian không chờ đợi ai đâu, ngươi mà nằm thêm ba tháng nữa thì nhiệm vụ định giao hết cho ta làm à?" Người đàn ông ngồi xuống đối diện án kỷ một cách tự tại, ông ta không đội phát quán, râu lởm chởm cũng chẳng thèm cạo, dáng vẻ vừa lôi thôi vừa hào sảng: "Uống đi, lát nữa nguội lạnh rồi ngươi lại kêu ca."
[*]Phát quán: mũ quán đội đầu cố định búi tóc của người xưa. Phát quán có kích thước nhỏ, dùng để ôm bọc lấy phần búi tóc (sau khi đã búi gọn lên đỉnh đầu) và được cố định lại bằng một chiếc trâm đâm ngang qua.
Sát Tước cầm bát thứ nhất lên, hỏi ông ta: "Nhiệm vụ gì?"
"Gấp gáp muốn đi à?" Người đàn ông rút tẩu thuốc ra, nhìn hắn: "Chừng nào ngươi còn ở trong cái thành Sâm La này ngày nào, thì ta vẫn là A Da của ngươi ngày đó."
Sát Tước uống cạn bát thuốc đầu tiên trong một hơi, ngày tháng này thật là đắng chát.
"Thân phận binh sĩ Thiên Tinh Phủ của ngươi không dùng được nữa rồi, nay đổi thành con trai thương nhân." Người đàn ông rít hai hơi thuốc: "Ngươi có ý gì đây? Đừng coi thường A Da ngươi, ta tuy là thương nhân nhưng cũng là một đại hào thương có máu mặt trong vùng kinh kỳ của cựu đô đấy. Cửa sổ đã mở, tiếng mua bán không nghỉ ngày đêm bên ngoài chắc ngươi cũng nghe thấy rồi, người, ngựa, hàng hóa, người ta cần gì, chúng ta bán nấy."
Sát Tước uống bát thứ hai.
"Đông Nguyên bốn nước bảy mươi hai châu, môn phiệt hào tộc, kẻ sĩ hàn môn, cự thương, rồi các thủ lĩnh bộ tộc nhiều không đếm xuể. Đừng tưởng Cửu Trùng là ghê gớm lắm, ra khỏi Đại Trân, chúng ta ở bên ngoài cũng chỉ là những con sâu cái kiến khép nép mà thôi." Người đàn ông thấy ngứa ngáy, tùy tiện gãi gãi: "Thân phận này người khác có đốt đuốc cũng tìm không ra, hời cho ngươi rồi."
Sát Tước nói: "Vậy ta gọi ông là gì?"
"A Da chứ gì nữa." Người đàn ông nói xong lại hiểu ra: "Ngươi muốn hỏi tên ta là gì? Sát Tam Thanh, sao ngươi không chịu nhớ gì thế? Điều thứ ba của nhiệm vụ: Không được dò xét đồng bọn."
"Sau này ta ra khỏi cửa." Sát Tước uống bát thứ ba: "Người ta hỏi A Da ta tên gì, chẳng lẽ ta bảo họ bớt quản chuyện người khác đi à?"
Người đàn ông ha hả cười: "Gọi là Nguyên Bá Thành."
"Ông gọi là Nguyên Bá Thành." Sát Tước uống không nổi nữa, hắn đẩy bát ra, nằm bò lên bàn: "Còn ta gọi là Sát Tam Thanh?"
Nguyên Bá Thành nói: "Thế thì sao, chúng ta là thương nhân, chứ không phải hào tộc hay hàn môn đâu. Nếu người ta tò mò, ngươi cứ bảo mình theo họ mẫu thân, ta coi như là ở rể nhà mẫu thân ngươi, được không?"
"Vậy mẫu thân ta đâu." Sát Tước hỏi: "Bà ấy tên Sát gì?"
"Sát Thập Tam, Sát Liên Hoa, Sát Tiên Huệ." Nguyên Bá Thành bày ra dáng vẻ cho hắn tùy ý chọn: "Ngươi tự chọn một cái đi."
Sát Tước nghi hoặc: "Hộ tịch ở Sâm La dễ làm giả thế sao?"
"Thằng ngốc." Nguyên Bá Thành bỏ tẩu thuốc xuống: "Không phải hộ tịch Sâm La dễ làm giả, mà là có tiền mua tiên cũng được. Đừng nói đến mấy lão Lục tào Thượng thư, đám Lệnh sử* và Lại viên* đều xuất thân hàn môn, bọn họ chép văn thư, thống kê sổ sách, bổng lộc một năm không đủ năm mươi xấp lụa, ta đưa một lúc một trăm xấp, bảo bọn họ thêm cho ta một đứa con, điền cho ta một mụ vợ chẳng lẽ lại không làm được?"
[*]Lệnh sử: là chức danh cụ thể cho người đứng đầu một bộ phận văn thư hoặc trực tiếp xử lý công văn giấy tờ ở các cơ quan trung ương (như Lục tào) hoặc địa phương. Họ có phẩm cấp rất thấp hoặc không có phẩm cấp.
[*]Lại viên: từ chung chỉ tất cả những người làm công việc hành chính, lưu trữ, sao chép, thừa hành dưới quyền các quan đứng đầu. Họ là "công chức" cấp thấp, không phải quan có phẩm hàm cao.
"Thập Tam Nương nói tiền có thể thông thần." Sát Tước như ngộ ra: "Hóa ra là đạo lý này."
"Thế này đã là gì, cái con chim sẻ ngu dốt chưa thấy đời này." Nguyên Bá Thành cười khẩy: "Ngươi cứ mong cho vết thương của mình mau lành đi, đợi đến khi ngươi bước ra khỏi cái cửa này, người trên khắp con phố này sẽ gọi ngươi là thiếu chủ. Cái sự vẻ vang đó, chỉ dựa vào cái miệng này của ta nói thì không đủ sướng đâu."
Ông ta mặc áo rộng kiểu cổ, trong lúc cử động, khói thuốc lượn lờ.
"Nhưng nhớ cho kỹ, trên đời này, phàm là thứ gì ông trời cho ngươi đạt được, tất sẽ bắt ngươi trả giá gấp bội." Gương mặt Nguyên Bá Thành hơi ẩn hiện sau làn khói: "Ví dụ như tộc Loan các ngươi, người càng đau thì đao càng nhanh. Ta nghĩ ngươi chắc cũng từng nghe nói, các ngươi lụi bại chính là vì trong tộc có quá nhiều người vì tìm kiếm sức mạnh mà tự tàn tự sát."
Ông ta thở ra một hơi nặng nề, thổi tan làn khói thuốc.
"Lại ví dụ như họ Di, bọn họ hóa rắn để có sức mạnh, nhưng lại dễ nổi giận hơn người thường. Chẳng phải có câu “Họ Di trăm mười người... từ nay mất trí tự tàn sát lẫn nhau” sao, đó chính là cái giá phải trả đấy."
Sát Tước chỉ chỉ vào mình: "Vậy việc ta sống lại..."
Nguyên Bá Thành nhìn Sát Tước, trong khoảng lặng đó, ánh mắt ông ta chứa đựng quá nhiều cảm xúc, cuối cùng, ông ta chỉ nói: "Ngươi đừng có lơ là, cái chết có lẽ mới chỉ là sự bắt đầu của cái giá phải trả thôi. Được rồi, vào việc chính, ta phải kiểm tra bài vở của ngươi."
Sát Tước nói: "Thuốc của ta còn chưa uống hết!"
"Thì ngươi cứ uống đi, nước nôi thuốc thang có chặn được họng ngươi đâu?" Nguyên Bá Thành dùng tẩu thuốc gõ lên bàn: "Sáng nay Uất Trì Lương bị mắng một trận té tát trước mặt thánh thượng, ngươi đoán thử xem là vì sao?"
"Cuối năm thượng kế, gã là Tràng tướng trong cấm cung chẳng liên quan đến việc dân sự." Sát Tước bưng bát lên, nửa ngày cũng không uống xuống: "Gần đây cũng không nghe ông nói gã có động tĩnh gì lớn, nghĩ đi nghĩ lại, chắc là vì A Ưu Thành."
"Ừm, cũng được." Nguyên Bá Thành tiếp tục hỏi: "Vậy là vì chuyện gì ở A Ưu Thành?"
"Di Tân bị tước tước vị đã ba tháng, chắc chắn không phải vì hắn." Sát Tước nói: "Vậy thì chỉ có thể là vì Minh Vương, nhưng Minh Vương chết cũng chết rồi, Uất Trì Lương có thể gặp vận rủi gì? Chẳng qua là gã tham lam đồ của Minh Vương — có phải mấy con ngựa đó không?"
Nguyên Bá Thành chậc lưỡi, có vẻ không hài lòng: "Trả lời vừa tốt lại vừa không tốt."
Sát Tước không phục: "Không tốt chỗ nào?"
"Là vì mấy con ngựa đó không sai, nhưng cũng là vì Di Tân." Nguyên Bá Thành nói: "Di Tân sau khi bị tước tước vị đã bị Di Ly Nan lấy cớ là "bệnh" để cấm túc ở Trường Độ cung. Hắn bây giờ lông cánh bị chặt sạch, chẳng khác gì phế nhân, ăn mặc đi lại đều có người canh giữ nghiêm ngặt, ngay cả Tràng tướng tâm phúc của mình cũng khó gặp được. Mọi người ở cựu đô đều tưởng hắn sắp chết đến nơi rồi, nhưng nếu Di Ly Nan thực sự muốn hắn chết, thì mắc mớ gì phải tốn công đưa hắn về Sâm La."
"Thân phận trữ quân của hắn không còn nữa, ngay cả Vương cũng không được phong, hiệu là "Phục Tâm", tự lại là "Vô Da", không có tự do như vậy." Sát Tước đặt bát xuống: "Dù không chết, giữ lại cũng là chịu nhục."
"Cái gì gọi là chịu nhục?" Nguyên Bá Thành đứng bật dậy: "Di Ly Nan có tước đi họ của hắn không? Đã biếm hắn thành tội nhân chưa? Đều không có mà. Cục diện hiện nay, thứ duy nhất Di Tân còn có thể dùng làm chỗ dựa chính là hai thứ này. Ngươi tưởng "Vô Da", "Phục Tâm" đã là chịu nhục rồi sao? Thằng ngốc, ngươi nhìn ra ngoài kia xem, gần đây chính là Tương Tác Tự*, trong đó toàn là Kỹ tác tạp hộ*.Bọn họ mỗi ngày trời chưa sáng đã bị bắt dậy làm việc, ăn những thứ cơm thừa canh cặn ít ỏi nhất, uống thứ nước bẩn thỉu nhất, đứa nào đứa nấy không gọi là tiểu cẩu thì cũng gọi là tiểu trư, con cái sinh ra không được đổi hộ tịch, đời đời kiếp kiếp phải làm nô bộc cho người ta, đó mới gọi là chịu nhục!"
[*]Tương Tác Tự: cơ quan quản lý việc xây dựng, kiến thiết thổ mộc, thủ công nghiệp.
[*]Kỹ tác tạp hộ: một tầng lớp hộ tịch đặc biệt bao gồm các thợ thủ công lành nghề có thân phận thấp kém, chịu sự quản lý và bóc lột trực tiếp của quan phủ.
Ông ta vén tay áo rộng, đi đi lại lại trong phòng, tiếp tục nói: "Huống hồ "Vô Da" thì đã sao? Trên đời này kẻ không cha không mẹ còn ít sao? Di Ly Nan ban cho hắn cái tự này, dù là để sỉ nhục hắn, thì có mấy ai dám gọi thẳng cái tự đó của hắn chứ? Cái tên "Di Vô Da" đó nói đi nói lại, cũng chỉ có một mình Di Ly Nan là có thể gọi."
"Vậy tại sao Di Ly Nan..." Sát Tước chỉ vào bụng mình: "Nhất định phải giết đám thị vệ Đông Cung đó, chỉ vì lão ta cảm thấy đám người này phản bội Di La sao? Ta ở trên đường đã đoán chắc đám người này Di Tân định giữ lại một nửa, hắn muốn gây dựng lại thế lực, trong tay phải có người để sai bảo."
Những thứ Nguyên Bá Thành nói, Sát Tước đều biết, đó cũng là lý do duy nhất hắn giữ lại yêu bài. Hắn đâu có ngu, kế hoạch ban đầu của hắn là mượn thế của Di Tân để "tính kế lâu dài" với Uất Trì Lương, kết quả Đồ Lục Vương giống như phát điên, không cho Sát Tước cơ hội thở dốc, vừa vào đã giết sạch người.
Nguyên Bá Thành nói Di Tân dùng Sát Tước để đấu pháp với Uất Trì Lương, đó là sự thật không sai. Nhưng nếu Di Tân không ép Uất Trì Lương thăng Sát Tước làm Đội chủ, thì công lao hộ giá của Sát Tước sẽ bị Uất Trì Lương dùng "món nợ mập mờ" mà chối bay.
Uất Trì Lương muốn nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối sẽ không để lại biến số nào biết được ý đồ ám sát của mình. Thế nên Di Tân lại đưa yêu bài Đông Cung của mình cho Sát Tước, y vừa muốn uy hiếp Uất Trì Lương, vừa muốn bảo vệ Sát Tước. Nếu không có cái yêu bài này, Uất Trì Lương trước khi rời thành chắc chắn sẽ tìm lý do giết Sát Tước.
Vì vậy, cái yêu bài này thực chất là thứ cuối cùng còn sót lại của Di Tân có thể dùng để bảo vệ mạng sống cho người khác.
Sát Tước nói xong vẫn chưa hả giận, còn bồi thêm một câu: "Cái tên đầu trọc đó lúc ấy suýt thì ngất xỉu vì cái tin vui từ trên trời rơi xuống này!"
"Ngươi còn không phục à, Sát Tam Thanh, một chuyện không thể chỉ để lại một con đường." Nguyên Bá Thành gác tẩu thuốc, không quên mỉa mai: "Ồ — ngươi có để lại con đường thứ hai mà, cái mạng cuối cùng đấy thôi."
Sát Tước nói: "Nguyên Bá Thành, ông không được nói chuyện kiểu đó."
"Ta thích nói thế nào thì nói, ngươi làm con mà còn quản được lão tử à?" Nguyên Bá Thành tiếp tục: "Di Ly Nan giết thị vệ Đông Cung, ghét sự phản bội là một, đám người này lòng quân đã tan là hai, trong đó còn có nguyên nhân khác nữa."
Sát Tước cảm thấy vết thương của mình lại sắp nứt ra, hắn uể oải, treo mình trên ghế tựa, mặc cho tuyết mơn trớn: "Đêm ông nhặt ta về ông đâu có nói thế này."
"Lúc đó sao ta không nói thêm nửa canh giờ nữa đi, để cho cái con chim nhỏ như ngươi ở đây liến thoắng." Nguyên Bá Thành mất kiên nhẫn phẩy tay: "Nguyên nhân thứ ba cũng là ta đoán thôi, không có bằng chứng, ngươi cứ nghe đi. Di La năm xưa phản bội, Di Ly Nan luôn cho rằng ông ta bị giáo đồ Khất Minh xúi giục, thế nên đám thị vệ Đông Cung này vào Sâm La, Di Ly Nan một đứa cũng không muốn giữ. Lão ta có lẽ cũng sợ trong đó lại lòi ra một A Tu Ưu nữa, dỗ dành cả Di Tân cũng dụ đi mất."
Sát Tước tỉnh táo lại, hắn hơi nghiêng đầu: "A Tu Ưu là ai?"
"Chữ Ưu trong A Ưu Thành, ngươi tưởng là nỗi ưu phiền của ai?" Nguyên Bá Thành cũng quay đầu lại: "A Tu Ưu này là một kỳ nữ, câu chuyện về bà ấy dài lắm, hiện giờ ngươi chỉ cần biết bà ấy là mẫu thân của Di Tân, thê tử của Di La là đủ rồi."
Đôi mắt Sát Tước khẽ chuyển động, hắn nhìn ra cửa sổ, đối diện với những bông tuyết bay lả tả mà nhớ lại một chút về Di Tân.
Mất đi một cái mạng, chuyện này phải tính lên đầu nhiều người, bao gồm cả chính y, vì vậy trong ba tháng này, hắn chỉ có thể nhớ đến cái xấu của mọi người, bao gồm cả Di Tân.
"...Di Ly Nan cấm túc Di Tân, cung thất cũng chọn Trường Độ cung, nơi đó trước đây là cung thất của Di La, đây chính là một thái độ..."
Lời của Nguyên Bá Thành trôi qua tai, Sát Tước thu hồi ánh mắt, bỗng hỏi: "Sao Di Tân có thể khẳng định đám ngựa đó có tác dụng?"
"Là dấu đóng trên ngựa." Nguyên Bá Thành ngậm tẩu thuốc, chỉ chỉ vào mông trái của mình: "Chuồng ngựa của Thái tử, ngựa nào ăn cỏ gì, chủng loại nào đóng dấu sắt gì, cái phân chia đó chi tiết lắm. Ta đoán Uất Trì Lương lúc đó cướp ngựa vội vàng, căn bản không kịp kiểm tra số hiệu đóng trên mình ngựa của chúng, số ngựa rơi vào tay gã chắc chắn đóng dấu "Thất Bách" (700), "Bát Bách" (800), cho nên sáng nay đối chiếu sổ sách trước điện, gã đúng là kẻ câm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói ra được."
Bất kể Uất Trì Lương thực sự tham bao nhiêu con, chỉ cần trên mình ngựa đóng dấu tám trăm lẻ năm, thì đó là tám trăm lẻ năm con, số lượng còn thiếu gã chỉ có thể tự mình bù vào. Di Tân lúc đó hoàn toàn không quan tâm đến việc bọn họ cướp ngựa, chính là vì hắn đã chuẩn bị sẵn món quà lớn này tặng cho Uất Trì Lương, cho dù Kim Minh Thạch có chia đi bao nhiêu con, thì số cuối cùng đưa cho Uất Trì Lương chắc chắn là "Bát Bách".
"Đám ngựa này vào cựu đô." Sát Tước nói: "Chẳng may Uất Trì Lương kiềm chế được lòng tham, báo cáo trực tiếp chúng cho Kỵ binh tào, chẳng phải Di Tân tặng không sao?"
"Đây chính là lý do hiện giờ ngươi thua hắn một chiêu đấy." Nguyên Bá Thành bỏ tẩu thuốc ra, vẻ đầy hiếu thắng: "Thằng ngốc, ngươi quanh năm ở bên ngoài, không tiếp xúc với người đời, có thông minh đến mấy cũng thiếu đi chút tâm cơ sự đời. Ngươi tưởng Di Tân đang đánh cược với ý trời à? Người ta chuẩn bị nhiều lắm."
Sát Tước cuối cùng cũng có chút hứng thú: "Phúc Thành Vương?"
"Đúng thế." Nguyên Bá Thành nói: "Phúc Thành Vương cầm quân đánh trận, hiểu rõ nhất tầm quan trọng của ngựa, cái thằng đại ngốc Kim Minh Thạch kia dắt ngựa về, chuyện liên quan đến Di La, Phúc Thành Vương chắc chắn sẽ thận trọng xem xét, cho nên ông ta sẽ kiểm tra kỹ lưỡng số ngựa này. Số hiệu trên mình ngựa không đúng, ông ta sẽ phát hiện ra ngay."
Sát Tước hỏi: "Vậy tại sao cách ba tháng mới gửi về?"
"Bởi vì ông ta đã hiểu ý của Di Tân, cần phải phối hợp với Di Tân một trận." Nguyên Bá Thành gõ gõ tẩu thuốc: "Tại sao Di Tân chỉ chơi xỏ Uất Trì Lương, mà không chơi xỏ Kim Minh Thạch?"
"Ồ — ném đá dò đường." Sát Tước nở nụ cười: "Uất Trì Lương ở A Ưu Thành thay người ám sát Di Tân, chỉ có Kim Minh Thạch là một kẻ ngốc bị tính kế, mà phái kẻ ngốc đến chính là thái độ của Phúc Thành Vương, ông ta muốn nói với Di Tân rằng mình không muốn tranh giành với Di Tân, càng không có tâm trí tham gia vào những rắc rối trong A Ưu Thành. Di Tân lĩnh hội được ý đồ của vị thúc phụ này, thế nên đáp lễ, tặng số ngựa này để trút giận cho Phúc Thành Vương."
"Tốt, tốt! Chỗ này A Da phải thưởng cho ngươi hai miếng thạch mật* ăn chơi." Nguyên Bá Thành giống như làm ảo thuật, từ trong tay áo lấy ra hai miếng thạch mật đã gói kỹ, ném lên bàn: "Trút giận cho Phúc Thành Vương chỉ là phụ thôi, quan trọng nhất vẫn là trước mặt Di Ly Nan, rửa sạch cái cớ Phúc Thành Vương bắt nạt Đông Cung. Ngươi lúc nãy chẳng phải còn hỏi, nhỡ may Uất Trì Lương kiềm chế được lòng tham thì sao? Ta nói cho ngươi biết, cái chỗ vừa hiểm vừa chuẩn của Di Tân chính là ở đây, hắn tính chắc Uất Trì Lương không nhịn nổi! Uất Trì Lương là do ai bắt về?"
[*]Thạch mật: đường phèn/kẹo đường.
Sát Tước bóc thạch mật, chậm rãi trả lời: "Di La."
"Đúng thế, Uất Trì Lương là do Di La bắt về, trận chiến ở núi Đại Sắc đó là thứ gã cả đời không dám quên." Nguyên Bá Thành cảm thán: "Gã vào A Ưu Thành, nhìn thấy kẻ thù đáng sợ nhất ngày xưa đã thành người chết, mà những con ngựa đó, những con ngựa tốt nhập từ phía Đông đó, đáng lẽ đều thuộc về người Côn Đồ bọn họ, bảo gã làm sao nhịn nổi? Nỗi sầu quê hương và sự đắc ý của gã đều thôi thúc gã tham và gã cứ ngỡ tham mười mấy con ngựa thì không xảy ra chuyện lớn được."
Sát Tước không ăn được cay, nhưng ăn được ngọt, hắn mân mê mấy miếng thạch mật đó, cân nhắc xem nên ăn trực tiếp hay là bỏ vào thuốc.
"Đúng là tự mình làm khổ mình mà." Sát Tước tâm trí treo ngược cành cây: "Vậy còn Di Ly Nan thì sao?"
"Ngươi tưởng Di Ly Nan không biết à? Đồ Lục Vương trong lòng sáng như gương ấy." Nguyên Bá Thành chốt hạ: "Lão ta hôm nay là vì Di Tân, sẵn tiện răn đe Cấm vệ quân luôn."
Sát Tước rất quen thuộc với quy trình này, liền nói: "Lão ta muốn nuôi cổ* sao?"
[*]Cổ: một loại trùng độc nuôi bằng cách cho các con độc vật cắn xé nhau.
Di Ly Nan có bốn người con nuôi đang độ sung sức, nay lại gọi về một đứa cháu thủ đoạn sấm sét, cái thành Sâm La bé bằng bàn tay này, làm sao chứa nổi nhiều thần tiên thế được? Chắc chắn sẽ có một trận mưa máu gió tanh.
"Đồ Lục Vương già rồi, nay trữ quân lão mong đợi nhất lại chết rồi, lão cũng là hết cách, phải nghĩ kế tìm cho Chung Cổ một vị quân chủ thích hợp." Nguyên Bá Thành đặt tẩu thuốc xuống, ghé sát lại bàn: "Nhiệm vụ của chúng ta, chính là giết sạch những trữ quân dự bị này."
"Giết sạch hết thì có máu me quá không." Sát Tước nhai nát miếng thạch mật, đôi mắt mờ mịt, luôn có thể lộ ra một chút tình cảm vừa ngây thơ lại vừa tinh tế khó tả: "Từ dưới lên trên, sẽ phải chết rất nhiều người."
"Ngươi lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà lo cho người khác, lo cho bản thân mình trước đi." Nguyên Bá Thành ném yêu bài cũ của Sát Tước ra: "Tên của ngươi không đổi, mặt cũng không đổi, sau này đi lại trong cái cựu đô này, ngoài việc phải cẩn thận bị những người này giết, còn phải cẩn thận bị những thứ bẩn thỉu đằng sau giết nữa. Nhớ cho kỹ, phàm là nơi nào có chúng ta thâm nhập, thì có thể sẽ có những thứ bẩn thỉu đó phục kích, vì vậy làm bất cứ việc gì, không được chỉ để lại một đường lui, đồng thời, khi chưa có mệnh lệnh rõ ràng, ngươi gặp bất kỳ ám khang* nào khác ngoài ta, đều phải ra tay giết chết."
[*]Ám khang: điểm liên lạc ngầm.
"Để cho chắc chắn, ta cần hỏi lại một lần nữa." Sát Tước nuốt trôi vị ngọt đó: "Ám khang ông nói, là chỉ người mình đúng không?"
Nguyên Bá Thành khẳng định: "Ám khang ta nói, chính là chỉ người mình. Thân phận này của ta có được không dễ dàng gì, là tổ chức khổ công gây dựng hơn mười năm, lại tiêu tốn mấy trăm mạng người mới đổi lấy được, cho nên ta rất quan trọng. Ngươi đã trải qua loạn Xuân Thược, chắc còn nhớ, người mình một khi không chịu nổi cực hình, bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội đồng đọn, cho nên ta không cho ngươi gặp gỡ các ám khang khác, cũng là để bảo vệ các ngươi. Sát Tam Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi bại lộ, ta cũng có khả năng bại lộ, đến lúc đó hai chúng ta mất mạng là chuyện nhỏ, còn những ám khang đang ẩn náu trong cái cựu đô này, thậm chí là ẩn náu trong cả cái Chung Cổ này đều có thể sẽ chết, thế nên vì chính ngươi, cũng vì mọi người, đừng để bị bại lộ."
"Uất Trì Lương và Từ Đạo Thuần đều đã gặp ta." Sát Tước nhặt cái yêu bài đó lên, trên đó có vết tích hắn dùng đoản đao đóng vào: "Còn cả lũ bẩn thỉu đã giết ta nữa."
"Uất Trì Lương và Từ Đạo Thuần đúng là đều đã gặp ngươi, nhưng đây không phải là một điều bất lợi, ngược lại, ngươi phải tận dụng tốt ưu thế này. Còn về mười lăm thứ bẩn thỉu đó." Nguyên Bá Thành quay đầu, hướng về phía cửa phòng cao giọng nói: "Cho thiếu chủ các ngươi xem đi."
Cửa phòng mở ra, mấy người quỳ ở cửa cùng hợp lực, đổ hết thứ trong bao tải ra ngoài. Một tràng leng keng vang lên, những chiếc yêu bài Sâm La Quỷ dính máu chất thành đống trên đất.
"Mười lăm cái, không thiếu một cái." Nguyên Bá Thành lại rít tẩu thuốc, bày ra dáng vẻ rất oai: "Đầu đều chặt hết rồi chứ?"
"Bẩm chủ nhân." Người ở cửa phủ phục nói: "Một kẻ cũng không để sót, đều đã xách đầu về rồi."
"Sau này giết người nhớ chặt đầu." Nguyên Bá Thành thong thả nói: "Để tránh lại lọt ra một kẻ như ngươi."
Sát Tước gật đầu, A Da hờ bỗng nhiên ghé sát lại, nói rất nhỏ: "Còn cả cái tên Di Tân đó nữa. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc đã cho hắn uống bùa mê thuốc lú gì, mà khiến hắn vừa ra ngoài đã dùng ngựa để đe dọa Uất Trì Lương? Nước cờ này hắn nên giấu cho đến khi kết thúc thượng kế, bây giờ đã phát tác, không giết chết được Uất Trì Lương — ta nhìn ý của hắn, sao giống như đang ép tên đầu trọc phải giao người ra vậy?"
💬 Bình Luận Chương Này