🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 15 - Hương Vị 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 15: Hương Vị

Nhưng Uất Trì Lương lấy đâu ra người mà giao trả cơ chứ.

Gã đầu trọc trở về phủ, Khổng Tiểu Khuyển, hay giờ đây nên gọi là Uất Trì Lệnh Tắc rồi. Uất Trì Lệnh Tắc thay bào phục cho gã, gã thần trí hốt hoảng, đột nhiên hỏi: "Ngày hôm đó dọn dẹp đám thị vệ Đông Cung, ngươi đang ở ngay sát bên cạnh tên Sát Tam Thanh kia, hắn chết chắc rồi phải không?"

Gương mặt Uất Trì Lệnh Tắc loang lổ những vết bầm tím, cậu ta lầm lì gật đầu.

Uất Trì Lương thay thường phục, cánh tay gã vung ngược lại, đột ngột giáng cho Uất Trì Lệnh Tắc một cái tát. Gã đầu trọc vốn là một một hán tử vạm vỡ, cái tát này khiến Uất Trì Lệnh Tắc suýt chút nữa đứng không vững.

"Hôm qua vừa mới dạy ngươi quy củ xong." Uất Trì Lương chỉnh lại tay áo, dáng vẻ như bình thường: "Làm con trai của ta thì không được phép khép nép như thế, ngươi còn phải ăn đòn bao nhiêu lần nữa mới chịu khôn ra?"

Vẻ mặt Uất Trì Lệnh Tắc gần như là hèn mọn, trong ba tháng này, cậu ta không biết đã ăn bao nhiêu cái tát của Uất Trì Lương. Thế nên lúc này, cậu ta cố nén nước mắt, trả lời bằng giọng mũi đậm đặc: "Con xin lỗi A Da."

"Xin lỗi à." Uất Trì Lương nhìn cậu ta: "Đứng cho thẳng vào."

Uất Trì Lệnh Tắc nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cậu ta đứng thẳng đối diện với Uất Trì Lương, ngay sau đó là một cái tát bỏng rát nữa giáng xuống mặt. Lần này đã có chuẩn bị nên thân hình cậu không bị chao đảo. Cậu ta phải nhìn thẳng vào Uất Trì Lương, không được phép rơi lệ, nếu không sẽ không chỉ dừng lại ở hai cái tát này.

"Đừng có chỉ biết nói xin lỗi với ta, phải trả lời những thứ có ích ấy." Uất Trì Lương vỗ vỗ vào sau gáy Uất Trì Lệnh Tắc: "Tiểu Khuyển, Tiểu Khuyển à, bao giờ ngươi mới thông minh lên được đây? A Da kéo ngươi ra từ đống thịt nát đó, đổi tên đổi họ cho ngươi, lại còn giúp ngươi thoát khỏi thân phận nô tịch để nhập vào hộ tịch chính quy, là mong ngươi có thể thay xương tẩy tủy."

"Con xin nghe dạy bảo." Uất Trì Lệnh Tắc nói: "Cả đời này con không dám quên ơn nghĩa của A Da."

"Chỉ không dám quên thì có tác dụng gì." Uất Trì Lương ấn vai Uất Trì Lệnh Tắc xuống, giống như hai phụ tử đang tâm tình: "Ở cái cựu đô này, chỉ dựa vào ơn nghĩa thì không sống nổi đâu. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi bắt buộc phải đoán ra được những hàm ý khác mà ta giấu ở phía sau. Nếu không ngươi ra ngoài kia, làm Sâm La Quỷ thì có thể làm được gì? Chẳng phải cả đời vẫn phải chạy theo sau mông kẻ khác, mãi mãi khom lưng uốn gối, mãi mãi vẫy đuôi cầu xin sao!"

Trong đôi mắt gã ánh lên một luồng phẫn uất, đó là lời nói thật lòng mà ban ngày gã không dám biểu lộ với bất kỳ ai.

"Ngươi nói với ta, trước đây ngươi làm lực nô, đám người đó đều không coi ngươi là người. Tiểu Khuyển, thế đạo này chính là như vậy, chỉ cần làm nô tì nô bộc cho kẻ khác, thì chính là thứ bùn nhão rẻ rách nhất, bẩn thỉu nhất thiên hạ, ai cũng có thể giẫm lên ngươi một cái. Ngươi tưởng thăng lên một cấp là đủ rồi sao? Trên đám tạp hộ tiện tịch là quân hộ và tá điền*, trên quân hộ, tá điền là diêm hộ* và nông gia, trên diêm hộ, nông gia lại có hào thương cự giả*." Uất Trì Lương siết chặt tay, gã nắm chặt lấy Uất Trì Lệnh Tắc: "Cuối cùng khi ngươi lên tới hàng hàn môn thứ dân, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên vẫn còn vô số môn phiệt sĩ tộc đếm không xuể!

[*]Tá điền: người nông dân thuê đất để cày cấy. Khác với nông gia, hộ nông dân nhưng có sở hữu đất.

[*]Diêm hộ: hộ gia đình làm nghề muối, ruộng muối.

[*]Hào thương cự giả: thương nhân cực kỳ giàu có, các đại phú gia.

“Phải leo lên, Tiểu Khuyển, ngươi leo quá chậm, đám lực nô và thị vệ đó chính là kết cục của ngươi. Người bề trên chỉ cần một câu nói, cái sống của ngươi có thể biến thành cái chết. Bái thần thì có ích gì, mang ơn thì có ích gì? Ngày hôm đó ngươi khóc lóc thảm thiết như vậy, chỉ có A Da là mủi lòng thôi."

Uất Trì Lương nâng mặt Uất Trì Lệnh Tắc lên, đôi mắt diều hâu lạnh lẽo: "Đừng khóc, đừng khóc vào lúc này, nước mắt phải là vũ khí sắc bén của ngươi. Tiểu Khuyển, Lệnh Tắc, đừng trách A Da quá hung dữ với ngươi, là cái thế đạo này ăn thịt người, ta không dạy ngươi như vậy, sau này ngươi biết xử sự thế nào?"

Uất Trì Lệnh Tắc gật đầu, cậu ta liên tục gật đầu, để mặc cho Uất Trì Lương lau sạch nước mắt cho mình.

"Được rồi, bây giờ đi thay bộ quần áo khác, thu xếp cho bản thân gọn gàng sạch sẽ." Uất Trì Lương buông cậu ta ra: "A Da muốn đưa ngươi ra ngoài gặp người ta."

Uất Trì Lệnh Tắc thay thường phục, dấu bàn tay trên mặt không bôi thuốc, chỉ cần để vài ngày là khỏi. Cậu ta theo Uất Trì Lương lên xe bò, trong lòng rất thấp thỏm, nhưng thời gian qua cậu ta học quy củ rất tốt. Đối diện với Uất Trì Lương ngồi quỳ tĩnh lặng, cậu không dám nhìn loạn cũng không dám hỏi bừa.

Xe vào phố xá, bên ngoài màn che tiếng người ồn ào náo nhiệt, ngăn cách qua lớp màn lụa trùng điệp là những lá cờ của các tửu lầu, phường hội mọc lên san sát.

"Đây là phố lớn Vũ Miên của cựu đô." Có lẽ vì áy náy, hoặc vì lý do nào khác, Uất Trì Lương cúi người, vén màn che lên cho Uất Trì Lệnh Tắc: "Ngươi xem, bắt đầu từ con phố này, cùng với tất cả những khu vực lên đèn kia, đều là giang sơn của Vũ Miên. Người ngoài đến cựu đô, mười phần thì có đến tám chín phần là để chiêm ngưỡng phong mạo phồn hoa của Vũ Miên."

Uất Trì Lệnh Tắc ngẩn ngơ trước cảnh đêm rực rỡ này, một lúc sau, cậu ta rất hiểu chuyện mà hỏi: "A Da, tại sao ở đây lại gọi là Vũ Miên?"

"Bởi vì đại đương gia của họ từng nói: "Phàm nhân nhập thử cảnh, tiện nhược bộ tiên trần, thần tiên nhập thử cảnh, do tự vũ si miên" (Người phàm vào cảnh này, như bước vào cõi tiên, thần tiên vào cảnh này, cũng như say ngủ trong mưa)." Uất Trì Lương cười nói: "Ý ông ta là, ngay cả thần tiên trên trời đến đây cũng sẽ giống như những hạt mưa rơi xuống, say đắm đến mê muội."

Uất Trì Lệnh Tắc lộ ra vẻ ngây ngô làm Uất Trì Lương rất hài lòng. Vừa vặn xe bò đã đến nơi, gã dẫn Uất Trì Lệnh Tắc xuống xe, trước khi vào tửu lầu còn hỏi tên nô bộc hầu hạ ở cửa: "Vị khách quý của ta đã đến chưa?"

Tên nô bộc hành lễ dưới ánh đèn lưu ly hình hoa dành dành: "Khách quý đã đến được một lát rồi ạ."

Uất Trì Lương gật đầu, được nô bộc dẫn đường, bọn họ đi xuyên qua giữa đình viện, nhã gian* đã được bày biện sẵn sàng. Uất Trì Lương cởi giày dưới hành lang, lên tiếng cười trước: "Hầu gia, nơi này ngài nhìn có vừa ý không?"

[*]Nhã gian: phòng riêng.

Vị khách quý mà gã thiết yến mời tối nay, hóa ra lại là Di Tân.

Long Sơn mặc thường bào, ngồi quỳ canh giữ ở cửa. Di Tân mặc thâm y như thường lệ, ngồi nghiêng trong nội thất, nghe thấy tiếng động, hắn hơi quay đầu lại: "Ta thấy cũng được, có điều Tướng quân thường trú ở cựu đô, quả nhiên nội hàm phi phàm, lúc này mà vẫn còn mời nổi một bữa tiệc thế này."

"Ôi, ta cũng chỉ là gồng mình lên thôi!" Uất Trì Lương đến cửa, dẫn theo Uất Trì Lệnh Tắc quy quy củ củ phủ phục hành lễ: "Hạ thần bái kiến Điện hạ, bái kiến Hầu gia."

Hóa ra ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên Di Tân còn có Phúc Thành Vương Lục Quan Kiệt.

Lục Quan Kiệt một tay cầm bát sữa nóng, thấy Uất Trì Lương hành đại lễ như vậy, vội vàng nói: "Đứng lên đứng lên đi, ở trước điện ngươi nhiều quy củ thì thôi, sao đến tiệc riêng mà vẫn câu nệ như vậy? Uất Trì Lương, ngươi còn thế nữa là ta đi về đấy."

Uất Trì Lương không động đậy, gã cúi đầu nói: "Hạ thần đêm nay to gan thiết yến, một là để đón gió tẩy trần cho Điện hạ, hai là để tạ lỗi xin tội với Hầu gia!"

"Lời này nói quá nặng rồi." Di Tân gạt nắp bát sữa nóng, khẽ cười nói: "Ta là một phế nhân bị tước tước vị, không có bổng lộc, lấy đâu ra tư cách mà hỏi tội Tướng quân."

"Hầu gia là cốt nhục của Minh Vương, lại được Chí tôn đặc biệt chiếu cố, sao có thể tự xưng là "phế nhân" được?" Uất Trì Lương lời lẽ khẩn thiết: "Hơn nữa hạ thần nghe nói, "Điểu đồng dực giả nhi tụ cư, thú đồng túc giả nhi câu hành" (Chim cùng cánh thì tụ lại sống chung, thú cùng chân thì cùng nhau đi lại). Hầu gia tuy ở xa tận A Ưu Thành, nhưng lại có thể cùng Điện hạ hợp ý nhau, đây chắc chắn là do hiền giả gần nhau, quân tử thân nhau vậy."

Gã vốn khéo ăn nói, tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào đến việc hai thúc cháu này liên thủ gài bẫy mình, chỉ dùng một cụm "hợp ý nhau" làm luận điểm, bày tỏ hết lòng cầu hòa của mình.

Di Tân đã sớm liệu được Uất Trì Lương sẽ cầu xin tha thứ, lý do không có gì khác, chính là vì ngựa quá đắt, số lượng thiếu hụt đó dù gã đầu trọc có đập nồi bán sắt cũng không bù đắp nổi. Nhưng từ lúc bọn họ rời điện đến lúc này cũng chỉ mới vài canh giờ, Uất Trì Lương đã có thể nhẫn nhục chịu đựng như vậy, điều này khiến Di Tân phải nhìn gã bằng con mắt khác.

"Hắn muốn tạ tội kìa." Lục Quan Kiệt nhìn về phía Di Tân: "Na Già, ngươi cũng hãy lượng thứ cho hắn một chút đi, có nhiều chuyện hắn cũng là bất đắc dĩ."

Ông ta đang khuyên Di Tân đừng ép Uất Trì Lương quá mức, hôm nay đã không giết được Uất Trì Lương, thì sau này vẫn còn phải đối phó với gã.

"Ta có thể lượng thứ cho Uất Trì tướng quân, Chí tôn có lệnh, ngươi không thể không theo." Di Tân uống sữa, giữa lông mày không thấy một chút lệ khí nào: "Chỉ là việc tạ tội, xưa nay phải xem lòng thành của người ta, không biết Tướng quân có mang theo phần "lòng thành" mà ta muốn đến không?"

Uất Trì Lương im lặng giây lát, quay đầu lại nói: "Tiểu Khuyển, ngươi lên đây."

"Ta đã nói rồi." Di Tân không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái: "Ta muốn Sát Tước."

"Tiểu Khuyển, ngươi đừng sợ." Uất Trì Lương phủ phục, dỗ dành khuyên bảo: "Ngươi nói cho Hầu gia biết, ngày đó ở trong cung môn, Sát Tước là tình hình như thế nào."

Uất Trì Lệnh Tắc chịu đựng ánh mắt của Di Tân, mồ hôi rơi như mưa, cậu ta hoảng hốt dập đầu, hồi lâu sau mới nói: "Ngày đó... cung môn đóng lại, ta nhìn thấy Sát huynh đệ... huynh ấy... huynh ấy bị người ta vây hãm, mấy thanh trường đao đâm vào bụng huynh ấy... đợi đến lúc huynh ấy quỳ xuống đất thì đã kiệt sức, sau đó... sau đó lại bị người ta từ phía sau đâm xuyên tim..."

"Hạ thần đã phụ lòng tin tưởng của Hầu gia." Uất Trì Lương không ngẩng đầu, gã vẫn phủ phục trên đất, lập tức tiếp lời Uất Trì Lệnh Tắc: "Hầu gia phó thác hai vị binh vệ hộ giá này cho hạ thần, hạ thần vốn nên liều chết bảo vệ tính mạng của họ. Thế nhưng chiếu thư của Chí tôn hạ xuống quá nhanh, hạ thần đã tốn bao tâm huyết mới đưa được Tiểu Khuyển thoát khỏi vòng vây, còn về Sát—"

Bát sữa nóng đột ngột vỡ tan tành trên đất, lời của Uất Trì Lương còn chưa nói xong, cổ áo đã bị ai đó đột ngột xách bổng lên — đúng là xách lên. Di Tân nhìn gã, ánh mắt áp sát, lạnh lùng nói: "Lời của ta ngươi nghe không hiểu sao?"

Uất Trì Lương khẽ nắm lấy cổ tay Di Tân, gã nhìn con thú bị nhốt này, đây là con trai của Di La, nhưng thì sao chứ? Hôm nay gã chính là không giao được người. Gã thưởng thức sự thay đổi trong thần sắc của Di Tân, trong đó có một nỗi đau, chúng trào ra từ lồng ngực Di Tân, rồi lại dâng lên từ đôi mắt cực kỳ giống Di La kia.

Tại sao Sát Tước lại chết chứ?

Bởi vì ngươi. Uất Trì Lương nhìn thẳng vào Di Tân, dưới vẻ mặt kinh hoàng của gã, ánh mắt gã đã trả lời Di Tân như vậy. Bởi vì ngươi là một kẻ phế vật.

Ngươi trách được ai? Ngươi tưởng cái yêu bài Đông Cung đó có thể giữ được mạng nhỏ cho hắn sao? Di Tân, ngươi đúng là một kẻ phế vật, ngươi giết cha cầu vinh, ngươi dù có cái họ hiển hách nhất thiên hạ thì đã sao? Một tên binh sĩ Thiên Tinh Phủ mà ngươi cũng không bảo vệ nổi. Nhìn ngươi xem, nhìn ngươi xem!

Uất Trì Lương suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, gã biết cách làm sao để đâm vào tim người khác, đêm nay vừa là tạ tội cũng vừa là báo thù. Bọn họ dám giẫm lên đầu gã để bày cục, vậy thì gã dám móc tim Di Tân, còn gì sảng khoái hơn lúc này!

"Lời của Hầu gia, hạ thần —"

Nửa thân trên của Uất Trì Lương bỗng nhiên đổ nhào, đó là do Di Tân đánh, gã ngã ngồi trên đất, hai mắt hoa lên, trong lúc lắc đầu vẫn không dám tin, đây là cựu đô cơ mà! Thế nhưng đám nô bộc thị tùng bên ngoài đều kêu la thảm thiết, Di Tân túm lấy gã, lại bồi thêm một đấm!

Bình hoa bên cạnh đổ nhào, Uất Trì Lệnh Tắc hoảng loạn tột độ, cậu ta muốn bảo vệ Uất Trì Lương, nhưng không lay chuyển nổi Di Tân nửa phân. Di Tân giáng những nắm đấm xuống, sống mũi Uất Trì Lương lập tức gãy lìa, máu me đầy mồm mũi, gã vật lộn kêu lên: "Hầu... Hầu gia!"

"Na Già!" Lục Quan Kiệt lập tức lao đến cản người, đồng thời nói với Long Sơn: "Còn không mau cản chủ thượng của ngươi lại!"

Di Tân muốn giết Uất Trì Lương, hắn muốn giết Uất Trì Lương ngay bây giờ! Cơn giận đó gần như thiêu cháy toàn bộ cơ thể hắn, hai tay hắn giờ đầy máu.

Uất Trì Lương nhổ ra mấy chiếc răng, gã đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng, bởi vì gã nhìn thấy những đường vân đó, chúng đang bò từ cổ Di Tân lên trên. Gã lập tức lắc đầu, nhớ đến núi Đại Sắc, nhớ đến Di Ly Nan, hưng Di Tân lại xách gã lên, gã lại bị đập xuống đất, khuôn mặt biến dạng. Uất Trì Lương bắt đầu dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước chạy trốn: "Phát tác, phát tác rồi —"

Long Sơn vốn muốn để Di Tân xả giận, nhưng khi nhìn thấy những đường vân vảy rắn hắn cũng hoảng hốt, quỳ lết đến ôm chặt lấy cánh tay Di Tân: "Hầu gia, Hầu gia! Đừng nổi giận..."

Di Tân thở hổn hển, hắn khom nửa người, đôi mắt đó đã gần như mất đi thần trí. Mặt hắn đau nhói, có lẽ là do máu của Uất Trì Lương bắn lên, trong cơn bạo nộ không thể kiềm chế đó hắn đã thực sự muốn xé xác Uất Trì Lương. Bàn nhỏ lăn lóc, những mảnh bát sữa vỡ đều bị ép dưới đầu gối, hắn bỗng cảm thấy một luồng hận ý mãnh liệt.

Hắn hận chính mình, cơn bạo nộ của hắn chính là minh chứng cho thấy Uất Trì Lương nói không sai, hắn là một kẻ phế vật.

Long Sơn giật lấy sợi dây chuyền dài trong ống tay áo Di Tân, hắn quàng nó lên nửa thân người Di Tân. Những hạt Thiên Châu xoay tròn như nhãn cầu, những hạt hỏa châu lưu ly trong nháy mắt như được thắp sáng. Long Sơn kéo sợi dây chuyền, hắn đá mạnh một cái vào người Uất Trì Lương: "Ngươi còn không mau cút đi, đợi chết à?!"

Uất Trì Lệnh Tắc kéo Uất Trì Lương ra ngoài, Lục Quan Kiệt cũng lùi lại hai bước, ông ta nhìn quanh, lập tức ra lệnh: "Dọn dẹp trong phòng, không được để ai lại, phong tỏa cửa phòng, không được vào trong! Người đâu, đi mời..."

Ông ta bỗng khựng lại, bữa tiệc đêm nay vốn đã không đúng quy tắc, lại không phải đêm trăng non, Di Tân phát tác như thế này, nhỡ may kinh động đến Di Ly Nan thì sao? Trong chớp mắt, Lục Quan Kiệt đã nghĩ đến vài loại kết cục.

Di Tân đêm nay có thể ra ngoài, chắc chắn là được Di Ly Nan ngầm cho phép, Chí tôn muốn Di Tân và Uất Trì Lương bắt tay giảng hòa. Lục Quan Kiệt với tư cách là người đứng ra hòa giải, tuyệt đối không được để bọn họ xảy ra tranh chấp nữa, đến lúc đó nếu bị trách tội, chính là do người làm thúc phụ như ông ta điều đình không thỏa đáng!

"Không mời ai cả, canh giữ cửa lớn, không cho phép bất cứ ai quấy rầy Hầu gia nghỉ ngơi." Lục Quan Kiệt quét mắt nhìn mọi người: "Hầu gia và Uất Trì tướng quân đêm nay uống rượu nô đùa, các ngươi hầu hạ cho tốt, ta sẽ có trọng thưởng, nhưng sáng sớm mai, ta không muốn nghe thấy bất kỳ lời ra tiếng vào không hay nào ở bên ngoài!"

Đám nô bộc phủ phục vâng lệnh.

"Long Sơn, cùng ta kéo chủ thượng của ngươi vào trong." Lục Quan Kiệt nói xong, nhìn về phía Uất Trì Lương: "Hầu gia đêm nay là say rượu rồi, còn ngươi, ngươi cũng say rượu rồi! Còn không mau lui ra, về mà suy nghĩ cho kỹ sáng mai nên ăn nói thế nào với Chí tôn!"

Uất Trì Lương lại nhổ ra thêm vài chiếc răng, gã còn ra hình người gì nữa đâu, được Uất Trì Lệnh Tắc dìu đi.

Lục Quan Kiệt và Long Sơn cùng hợp lực đưa Di Tân vào trong phòng. Trên mặt Di Tân dính lốm đốm vết máu, nên hiện lên vài điểm vân vảy, hắn túm lấy sợi dây chuyền dài đó, những bông hoa vàng lần lượt rơi trên chiếu.

"Na Già." Lục Quan Kiệt giữ chặt vai Di Tân: "Cầm chắc sợi dây chuyền của mẫu thân ngươi, nghe ta một câu, việc nhỏ không nhẫn sẽ hỏng việc lớn, mau ổn định cơn giận đi!"

Bọn họ không thể ở lại lâu, cũng không dám ở lại lâu, người họ Di khi phát tác tính tình bất định, nếu mất hết lý trí, giết người lung tung cũng là chuyện có thể xảy ra, cho nên phần lớn thời gian đều phải đuổi hết người bên cạnh đi, để mặc họ tự tỉnh táo lại.

Trong phòng không có đèn, Di Tân khom nửa người, hai tay nắm chặt sợi dây chuyền dài đó. Một sợi dây chuyền này làm sao mà đủ dùng? Trước đây hắn phát tác, mẫu thân sẽ dùng vô số hạt hỏa châu lưu ly quấn quanh người hắn, lúc còn nhỏ, hắn vẫn thường phủ phục trên đất như thế này, nghe mẫu thân hát cho nghe.

Lúc đó, vô số bông hoa vàng vây quanh Di Tân, Thiên Châu kêu "đinh đang" giữa các ngón tay hắn, gió từ bình nguyên Hưởng Linh sẽ thổi tới mùi cỏ khô. Di La sẽ ở phía đối diện hồ nước, dùng trống tay hoặc mộc hà cầm dẫn dụ hắn xuống nước.

Di Tân nhớ đến Sát Tước, trước đây thứ vỗ về hắn là hồ nước đó, bây giờ hắn muốn Sát Tước, chỉ cần chạm vào Sát Tước, hắn có thể cảm nhận được một sự xoa dịu như làn nước — đó là lý do đêm hôm đó hắn đã ôm chầm lấy Sát Tước.

Hắn không biết Sát Tước từ đâu tới, cũng không biết Sát Tước rốt cuộc là ai, nhưng đêm đó ở trong cung thất, hắn là nhờ đè ngã Sát Tước mới khôi phục được thần trí. Khi Sát Tước vỗ vào má hắn, hắn ngửi thấy một chút hương vị ẩn sau vết máu bẩn, chính cái hương vị đó đã níu giữ ý thức của hắn, đưa hắn từ cõi hỗn độn trở về nhân gian.

Sát Tam Thanh từng ghé sát vào tai Di Tân, gọi hắn là Di Vô Da, vì câu nói Di Vô Da này, Di Tân không muốn Sát Tước chết.

Sợi dây chuyền khẽ vang lên, những bông hoa vàng bỗng nhiên được ai đó nâng lên.

"Di Vô Da." Giọng nói đó lại ghé sát bên tai Di Tân, nói rất khẽ, rất khẽ: "Ngươi đang nhớ ta sao?"

Di Tân đột ngột ngẩng đầu, sợi dây chuyền bị lay động, đôi mắt mờ sương phủ mưa của Sát Tước đang ở ngay gang tấc. Tam Thanh đẩy hạt Thiên Châu đó, ấn nó lên vết vân vảy của Di Tân, đầu ngón tay trắng nõn cách qua hạt Thiên Châu, lại mang cái hương vị u u huyền ảo đó trở lại.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored