🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 16 - Chủ Nhân 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 16: Chủ Nhân

- Ngày đó cánh cửa cung khép lại.

Lời của Uất Trì Lệnh Tắc vẫn đang lặp đi lặp lại.

- Ta nhìn thấy Sát huynh đệ bị người ta vây khốn.

Di Tân cử động, y tì vào hạt Thiên Châu đó, thân hình như một con hắc long vừa ra khỏi hang, áp sát về phía Sát Tước. Hạt Thiên châu hơi lành lạnh, đó không phải là nhiệt độ vốn có của nó, mà là hơi lạnh truyền đến từ đầu ngón tay Sát Tước.

- Mấy thanh trường đao đâm vào bụng huynh ấy, đợi đến lúc huynh ấy quỳ xuống đất thì đã kiệt sức.

Đầu ngón tay Sát Tước tiếp tục đẩy, hạt Thiên Châu lăn qua những vết vân vảy trên người Di Tân, mang theo chút hơi lạnh này trượt xuống dưới. Mùi hương đó rất yếu ớt, cũng chính vì vậy, nó dẫn dụ Di Tân không ngừng tiến lại gần.

- Sau đó.

Uất Trì Lệnh Tắc nói.

- Lại bị người ta từ phía sau đâm xuyên tim.

Thần trí của Di Tân như đang trong cơn say, chúng hỗn loạn mơ hồ, lại loạng choạng bước thấp bước cao. Khi phát tác y thường không phân biệt được thật giả, thế nhưng chút hơi lạnh và hương vị kia tựa như sương sớm của minh thần, từng chút từng chút rơi xuống đáy lòng y.

- Ngươi đang nhớ ta sao.

Yết hầu Di Tân trượt lên xuống, y hơi hé miệng, sắp sửa trả lời câu hỏi này.

- Ta đang nhớ ngươi sao, ta —

Đầu ngón tay Sát Tước hơi nới lỏng, hạt Thiên Châu trượt xuống, rơi vào giữa hai người. Ánh mắt và giọng điệu của hắn đều nhẹ như nhau: "Lần này cũng muốn ta đánh ngươi sao?"

Hạt Thiên châu rõ ràng đã rơi mất rồi, nhưng hắn vẫn không chịu chạm vào y, giống như chỉ cần giữ khoảng cách này, hắn có thể tùy ý nhào nặn thần trí của Di Tân.

"Dựa vào chút sức lực đó của ngươi sao." Chóp mũi Di Tân tiến sát về phía trước, y bị mùi hương đó kéo đi, suýt chút nữa là rơi vào lòng bàn tay Sát Tước, chỉ là đôi mắt y trầm xuống, bên trong vẫn còn sót lại dư âm của cơn giận khiến người ta kinh hồn bạt vía: "Chẳng phải nãy giờ vẫn luôn sờ ta đó sao?"

Sát Tước bật cười, hắn dường như chỉ cười với một mình Di Tân, bất kể thật giả, ánh mắt hắn đã nói lên điều đó. Một tay hắn cầm hai bông hoa vàng, tay kia định đếm trong không khí những vết vân vảy trên mặt Di Tân, nhưng Di Tân không cho hắn cơ hội.

Na Già nắm lấy cổ tay Tam Thanh từ phía dưới, giống như cưỡng ép, lại giống như đang thử nghiệm, y ấn bàn tay này lên gò má mình.

Mùi hương lan tỏa nơi chóp mũi Di Tân, y không dùng lực, nhưng lực đạo đó cũng không cho phép Sát Tước co rụt lại. Y hơi nghiêng đầu, hơi nóng khẽ truyền sang, những cảnh tượng tồi tệ khi phát tác không chỉ phơi bày hết vào lúc này, mà còn phơi bày hết dưới đầu ngón tay Sát Tước.

"Thái tử." Sát Tước bị hơi thở đó làm cho nóng người, ngón tay hắn khẽ nhấc lên, cứ muốn gọi y là Thái tử: "Âm dương cách biệt, ngượi đừng có bám lấy ta như vậy."

"Mạch đập bình thường." Đầu ngón tay Di Tân vẫn tì vào cổ tay Sát Tước: "Tim cũng vẫn còn đập."

"Có lẽ đây đều là những tiểu xảo dùng để che mắt ngượi thôi." Sát Tước trầm giọng giả làm ma quỷ: "Thật ra đêm nay ta đến tìm ngượi là để đòi mạng."

"Không mang đao." Ánh mắt Di Tân vẫn luôn dõi theo hắn: "Thì dùng đôi tay này mà giết ta."

Những nhịp thở hỗn độn ẩm ướt, tựa như sương mù thấm đẫm giữa các ngón tay Sát Tước, hắn nhận ra một chút xâm nhập, vì vậy hắn không muốn cho Di Tân nắm nữa, càng không muốn cho Di Tân ngửi nữa. Thế nhưng chỉ cần ngón tay hắn muốn trốn, Di Tân sẽ dùng đầu mũi đẩy vào sâu hơn.

"Ta không muốn." Sát Tước bắt đầu đẩy mặt y ra: "Đừng dùng vảy chạm vào ta."

"Câu này nghe quen tai thật." Những vết vân vảy trên mặt Di Tân đang mờ dần, y cứ muốn dùng chút vân vảy này cọ vào lòng bàn tay Sát Tước, cố ý làm xáo trộn từ "không muốn" đó: "Rốt cuộc là không muốn giết ta, hay là không muốn ta chạm vào ngươi?"

Sát Tước bị những vân vảy đó làm cho rùng mình, khi chúng dán sát vào hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sức lực của Di Tân, vì thế hắn ra sức đẩy Di Tân ra: "Đừng, có, chạm, vào, ta!"

Di Tân dứt khoát nói: "Được."

Y buông tay, để Sát Tước rụt người lại.

Trong phòng tối tăm, bọn họ tách ra một khoảng cách nhỏ, Sát Tước sợ y lại phát điên nên lùi về phía sau. Nhưng ngay khắc sau, tên hỗn xược này đã tóm lấy cổ chân hắn, kéo thẳng hắn về dưới thân mình.

Sát Tước trượt trên nền chiếu, hắn khó khăn nhấc chân kia lên, đạp trúng Di Tân, nhưng cú đạp này chẳng thấm tháp vào đâu. Di Tân mặc kệ hắn giẫm lên bụng mình, tay chân rất nhanh nhẹn tháo luôn dây lưng của Sát Tước ra.

"Di Vô Da." Sát Tước túm lấy dây lưng, vừa có chút chấn kinh, vừa có chút mờ mịt: "...Ngượi điên rồi sao..."

Di Tân kéo vạt áo trực cư của Sát Tước ra, bên trong lớp áo màu mơ là chiếc khúc lĩnh sam* màu trắng, trước ngực và bụng quấn từng lớp băng bó vết thương, mùi thuốc lập tức tỏa ra ngoài.

[*]Khúc lĩnh sam: là một loại áo mặc lót bên trong (trung y) của cả nam và nữ, có cổ tròn.

- Ngày đó cánh cửa cung khép lại…

Lời Uất Trì Lệnh Tắc lại bắt đầu nói trong đầu Di Tân.

- Mấy thanh trường đao, đâm xuyên từ phía sau —

Di Tân bỗng nhiên cúi người, y đối mặt với Sát Tước, trong phòng bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng. Sát Tước nằm trong đống y phục chồng chất, nhìn Di Tân với vẻ khó hiểu.

Thần sắc trên khuôn mặt đó quá kỳ lạ. Khi Di Tân nhìn thấy vết thương của Sát Tước, dường như người để lộ yếu huyệt chí mạng lại là y, mà thần sắc như vậy của y lại khiến Sát Tước cảm nhận được một chút cảm xúc khác lạ, không thể thấu hiểu.

"Di Vô Da." Sát Tước đành phải dùng cái tên mà chỉ mình mình gọi để gọi Di Tân, hắn thử thăm dò: "...Vết thương của ta đau lắm."

Chữ "đau" rõ ràng đã khẽ chạm đến dây cót trong lòng Di Tân. Sát Tước khẽ ngước cằm, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn buông dây lưng ra, đẩy sợi dây chuyền dài vẫn quấn quanh ngón tay vào lòng Di Tân, dùng hai ngón tay kẹp lấy bông hoa vàng. Trong sự đung đưa nhẹ nhàng của những hạt hỏa châu lưu ly, hắn lại nói một lần nữa: "Thuốc cũng đắng lắm."

Vẻ bạo ngược kia thấp thoáng nhảy múa nơi đáy mắt Di Tân, y bị mấy chữ này trói buộc, như thể bị thương.

"Bọn chúng đông người, lại có dao dài, ta giết mãi không hết." Thần sắc Sát Tước bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi: "Cái tên đầu trọc ấy là xấu xa nhất, gã quẳng ta vào bãi tha ma, mưa rơi lớn như vậy, ta suýt chút nữa là không thở nổi."

Lúc nói, Di Tân đang chạm vào hắn, là vết thương. Khoảnh khắc bọn họ cảm nhận được nhau thông qua những vết thương ấy, Sát Tước khẽ co rúm lại, đây không phải vì hắn cảm thấy đau đớn, mà là vì hắn cảm thấy bị xâm phạm.

Sát Tam Thanh rất công bằng, Di Tân cho hắn xem sự chật vật của y, thì hắn cho Di Tân xem vết thương của mình. Đây là lần đầu tiên Sát Tước cho người khác xem vết thương, mặc dù Di Tân không lật những lớp gạc đó ra, nhưng đây đã là lần phá lệ táo bạo nhất của Sát Tước.

Hắn quan sát phản ứng của cục lông tơ này, bỗng cảm thấy Di Vô Da cũng không đáng ghét đến thế.

"Ba tháng nay trốn ở đâu?" Di Tân dùng ánh mắt lần lượt đếm hết những vết thương, rồi lại dùng ánh mắt đuổi theo Sát Tước: "Mưa lớn như vậy, một mình ngươi làm sao về thành được?"

"Ngượi đang tìm ta sao?" Sát Tước thừa hiểu: "Vết thương nặng thế này, một mình ta là không về được đâu, nhưng cũng may..."

Di Tân nói: "Cũng may?"

Y quá thông minh, Tam Thanh chỉ có thể thành khẩn gật đầu: "Cũng may tên thái giám dọn xác muốn kiếm tiền, bèn lén đưa ta về thành, bán vào Vũ Miên. Nhưng vết thương của ta quá nặng, nhiều người e ngại thị phi, vừa không dám lên tiếng, vừa không dám nhận, ta bị bọn họ chuyển tới chuyển lui, cuối cùng rơi vào tay một vị thương nhân."

Hai lòng bàn tay Di Tân đặt bên hông Sát Tước, y chậm rãi hỏi: "Vị thương nhân nào?"

Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài phòng không đủ sáng, khuôn mặt Di Tân tuấn lãng, nhưng khi ngược sáng lại trông vô cùng nguy hiểm. Những vẻ bạo ngược và lạnh lùng kia đều dần biến mất theo sự tỉnh táo của y, một loại quái gở và cố chấp khác lại âm thầm lặng lẽ mai phục trong ánh mắt Di Tân. Y đuổi theo đôi mắt Sát Tước, khiến sự xâm phạm này càng trở nên vô hình.

"Một vị đại thương nhân cực kỳ có tiếng." Sát Tước nâng cao bông hoa vàng kẹp giữa những ngón tay: "Nếu không thì sao mua nổi ta chứ?"

"Tính tình ngươi tốt như vậy sao." Hơi nóng từ lòng bàn tay Di Tân mang đầy tính uy hiếp: "Để mặc lão ta làm "chủ nhân" của ngươi?"

"Ngượi chẳng lẽ không muốn ư?" Sát Tước lộ ra một chút thật thà: "Ta thấy ngượi có làm chủ nhân cũng chẳng đối xử tốt với ta đâu."

"Thế lão ta thì được hơn ư?" Di Tân vẫn còn khá hiểu lễ nghĩa, mặc y phục lại cho Sát Tước như cũ, chỉ là động tác không được dịu dàng cho lắm: "Lão ta thực sự tốt đến mức khiến ngươi phải mang cái thân bệnh tật này ra đây chặn đường ta sao?"

"Biết đâu là ta muốn lén chạy đến gặp ngượi thì sao." Sát Tước nắm lấy sợi dây chuyền dài kia, nhìn y thắt dây lưng cho mình: "Có người không tìm thấy yêu bài của ta, thế là bắt đầu đi tìm ta khắp nơi. Di Vô Da, người này là ai vậy?"

"Thế thì ngươi đã gặp rồi đấy." Di Tân vẫn nhìn hắn, trả lời thành thực: "Là ta."

Sát Tước cảm thấy điều thú vị nhất ở Di Tân chính là cái này, tại sao y phải tìm mình như vậy? Nguyên Bá Thành nói, Di Tân bị cấm túc trong Trường Độ cung, trên người ngoài cái túi gấm đầu Lệ ra thì chẳng còn gì nữa, vậy tại sao y vẫn còn phải hổ thẹn?

Sát Tước cảm thấy hoang mang, nhưng hắn không quan tâm đến vấn đề này, đêm nay hắn tới đây vốn là muốn cho Di Tân một chút "xúc động". Nguyên Bá Thành nói hắn kém Di Tân một bậc về tâm kế sự đời, nhưng Sát Tước bây giờ cảm thấy, cái bậc mà hắn kém đó chính là thứ mà Di Tân khó lòng chống đỡ nhất.

"...Không ai mua nổi ta đâu, người khác cứu ta một mạng, ta phải báo ân." Sát Tước chuyển dời ánh mắt: "Ngượi thắt dây lưng cho ta xấu quá."

Di Tân nói: "Thắt thành hoa thì lát nữa chẳng phải cũng phải tháo ra sao."

Sát Tước thở phào một hơi, cứ thế nhìn y, lại trêu chọc "cục lông tơ" này: "Na Già, vết thương đau lắm."

Hắn thế mà lại gọi y là Na Già.

Thần sắc Di Tân thay đổi quá rõ ràng, y như muốn nói lại thôi. Bị Sát Tước nhìn một lúc, y bỗng nhiên có vẻ thô bạo kéo tung cái dây lưng đó ra.

"Ngươi không được gọi như vậy." Di Tân thắt lại dây lưng, cảm thấy bản thân có chút kỳ quặc, y mấy lần dừng tay nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp, chỉ có thể nói: "Ngươi cứ gọi ta là Di Vô Da (xie)."

"Đây là tên gọi khi nhỏ của người, ta nghe thấy Phúc Thành Vương gọi ngượi như vậy rồi." Sát Tước hỏi y: "Tại sao ta lại không được?"

"Bởi vì chúng ta không thân." Di Tân bị cái dây lưng làm cho tâm phiền ý loạn, y thắt rồi lại tháo, tháo rồi lại thắt: "Chẳng lẽ ta có thể gọi ngươi là —"

Phải rồi, y có thể gọi hắn là gì? Y chẳng biết gì về hắn cả.

"Ngượi có thể gọi ta là Sát Tam Thanh." Sát Tước khéo léo chuyển chủ đề: "Đêm nay ngượi đến dự tiệc của tên đầu trọc, ngoài việc muốn đòi người từ gã, chắc còn muốn moi tiền gã một vố nữa nhỉ."

Mấy trăm con ngựa Uất Trì Lương không bù đắp nổi, nếu gã thành thật giao nộp Sát Tước ra, thì gã chỉ cần đưa cho Di Tân một nửa số tiền, Di Tân tự nhiên sẽ giúp gã kết thúc chuyện này. Nhưng chuyện hỏng ở chỗ trong tay Uất Trì Lương không có Sát Tước.

Di Tân không tìm thấy yêu bài của Sát Tước và Khổng Tiểu Khuyển, chỉ có thể đoán là Uất Trì Lương đã giấu người đi, nhưng quân bài trong tay y có thể dùng chỉ có bấy nhiêu. Di Ly Nan muốn cấm túc y, y chính là một thân cô độc không người giúp đỡ, ngày hôm qua nếu không có Từ Đạo Thuần trợ lực, hôm nay y chưa chắc đã ra ngoài được.

"Gã đã lấy ngựa của ta." Di Tân cuối cùng cũng thắt xong dây lưng, cái nút thắt hình hoa ủ rũ cúi đầu, chẳng đẹp hơn lúc nãy là bao: "Trả tiền cho ta là lẽ đương nhiên."

"Vậy ngượi không nên đánh gã." Sát Tước nhìn cái nút thắt hoa, giọng điệu rất tệ: "Mối hận thù này coi như kết chặt rồi."

Di Tân lại cúi người, y nhân lúc Sát Tước cúi đầu, hai lòng bàn tay dùng lực, nhấc bổng Sát Tước đang bệnh tật yếu ớt lên. Sau đó trước khi buông tay, y nói với Sát Tước như thể khiêu khích: "Ta cứ thích đánh gã đấy."

"Ngượi đánh gã rồi, món tiền này chắc chắn là không còn nữa." Sát Tước không cần tự mình dùng sức, hắn giơ tay lên, chuẩn bị trả lại sợi dây chuyền dài cho Di Tân: "Lát nữa trước khi đi nhớ ăn cho hết đồ ăn, nếu không mấy tháng tới, ngượi sẽ chẳng ăn được thứ ngon lành như thế này nữa đâu."

"Ngươi không nên mời ta sao?" Di Tân đón lấy sợi dây dài, nhân lúc Sát Tước không phòng bị, bỗng nhiên nắm chặt một nửa. Bóng của y vẫn đè lên Sát Tước, ánh mắt và giọng điệu đều đầy vẻ uy hiếp: "Bây giờ ta rốt cuộc nên gọi ngươi là Sát Tam Thanh, hay nên giống như đám nô bộc của quán này, gọi ngươi là "Chủ nhân" đây."

 
⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored