Chương 17: Mục Đích
Sát Tước hỏi ngược lại: "Là ta đã để lộ sơ hở ở đâu sao?"
"Đẳng cấp của quán này không thấp đâu nhỉ." Di Tân quấn vài vòng sợi dây chuyền dài, phần còn lại vẫn nằm trong tay Sát Tước. Y quay đầu, nhìn về phía cửa phòng: "Nô bộc đầy viện, bên ngoài còn có mấy thân binh của Lục Quan Kiệt canh giữ, một người đi đứng khó khăn như ngươi, công phu có tốt đến mấy cũng không thể tránh khỏi tai mắt của tất cả mọi người, cho nên ngươi chắc chắn đã ở đây từ sớm. Ngươi còn nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta, nếu không thông thuộc cách bài trí của quán này, sao có thể trốn trong phòng mà không bị chúng ta phát giác."
"Di Vô Da, ngươi thật khó đối phó." Trên mặt Sát Tước không hề có vẻ quẫn bách khi bị bóc trần lời nói dối, hắn đặt phần còn lại của sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Di Tân, như thể một phần thưởng: "Nếu ngươi rất muốn gọi ta như vậy, ta cũng đồng ý."
"Đại thương nhân ở Chung Cổ không nhiều, kẻ có thể đạt đến mức "cực kỳ nổi tiếng" trong vùng kinh kỳ lại càng ít." Di Tân nâng niu hai bông hoa vàng kia: "Ta sẽ sớm tìm ra lão ta thôi."
"Cần gì phải tốn sức như vậy, nếu ngươi muốn kết giao, lúc này ta có thể tiến cử cho ngươi ngay." Đôi mắt Sát Tước dù nằm trong bóng tối của Di Tân nhưng vẫn long lanh sóng nước: "Ồ — ta suýt thì quên mất, hiện tại ngươi không được tự do hành động, càng không được kết đảng mưu lợi riêng."
Cái tên xấu xa này.
"Cho nên ngươi mới đi theo kẻ khác." Di Tân tự giễu: "Chúng ta quen biết nhau lâu hơn người khác chứ nhỉ."
"Lâu ở chỗ nào." Sát Tước vẻ như nghi hoặc, hắn dùng chính lời vừa rồi của Di Tân để đáp lại y: "Chúng ta còn chưa thân mà."
Di Tân đối mắt với Sát Tước, biểu cảm trên mặt y thay đổi liên tục, cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt này thực sự rất đặc sắc: "Ngươi đến ám sát ta, rồi lại đưa ta chạy trốn, chúng ta..."
Vị cựu Thái tử vốn mưu tính sâu xa nay lại quay mặt đi, rồi lập tức quay trở lại, đối mặt với Sát Tước, đầy vẻ không tin nổi: "Ta còn bế ngươi, ngươi gọi ta là Di Vô Da. Sát Tam Thanh, Sát Tước, thế này mà vẫn tính là không thân? Ngươi một chút cũng không muốn đi theo ta, tại sao, chỉ vì lúc nãy ta không cho phép ngươi gọi ta là Na Già?"
"Tại sao ta phải đi theo ngươi." Sát Tước nghiêng đầu: "Ngươi lú lẫn rồi, ngay từ đầu ta đã định ám sát ngươi mà."
"Ngươi có giết đâu." Di Tân vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nặn ra được một câu: "Ngươi muốn gọi ta là Na Già thì cứ gọi đi."
"Bây giờ ta không muốn gọi nữa." Sát Tước không hiểu nổi y, càng không muốn làm theo ý y: "Ta cũng đâu phải người nhà của ngươi."
"Sát Tam Thanh, ta thật sự là..." Di Tân bắt đầu nổi giận, y cảm thấy mình đúng là mê muội rồi, sau khoảnh khắc đối đầu đó, y bỗng nhiên hơi nhấc tay lên: "Vậy ngươi trả yêu bài lại cho ta."
"Trên yêu bài đó khắc tên của ta, ngươi đòi lại thì có ích gì?" Sát Tước ở ngay trước mặt Di Tân, móc vào dây lưng của mình, giấu cái nút thắt hoa sang một bên: "Cũng đâu thể lại phát cho người khác được nữa."
Được, được lắm.
Di Tân nhìn thấy động tác của Sát Tước, càng thêm tức giận: "Cái nút thắt hoa này làm sao, không đẹp à?"
"Ngươi tự nhìn đi." Sát Tước cúi đầu, cực kỳ khó hiểu trước câu hỏi của y: "Cái này mà đẹp à?"
"Sát Tam Thanh." Di Tân gọi tên hắn: "Đêm nay ngươi đúng là đến đòi mạng ta thật rồi."
Sát Tước không thèm để ý đến Di Tân, Di Tân bèn đưa tay ra, móc cái nút thắt hoa đó trở lại.
Hắn chắc là vẫn còn đang phát tác.
Sát Tước nghĩ.
Đầu óc hắn không tỉnh táo chút nào.
Di Tân nói: "Ta không có phát tác."
Y vốn định dọa Sát Tước, nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn, y phát hiện mình thế mà lại đoán đúng suy nghĩ của "con chim tước nhỏ" xấu xa này. Di Tân ở vị trí ngược luồng sáng nhạt từ ngoài phòng hắt vào, bình tĩnh một lát, lại bình tĩnh thêm một lát, lạnh đến mức bản thân sắp tức phát ngất, mới nói: "Nơi này không phải Na Cô, thuế tạp của thương nhân rất nặng nề, lại liên quan đến đủ loại quan lại, ngươi muốn làm cái "chủ nhân" này thì phải giao thiệp với tất cả mọi người. Sát Tước, bọn chúng đều là lũ ăn thịt người không nhả xương đấy."
Sát Tước lại dùng ánh mắt đó quan sát y, Di Tân cảm nhận được, y đón lấy ánh mắt của Sát Tước, gạt những mảnh bát vỡ bên cạnh chỗ ngồi ra, rồi dùng hai tay chống xuống hai bên người Sát Tước.
"Nếu ngươi không muốn đi, vậy thì mục đích của ta đối với ngươi tạm thời chỉ có một." Di Tân cao hơn rất nhiều, nhưng y hơi nghiêng đầu, dùng tư thế mạnh mẽ quen thuộc của mình tiến sát đến trước mặt Sát Tước: "Đừng có chết."
Thành Sâm La hình thù như điện Sâm La, nơi này quỷ thần vô số, Di Tân vừa đến đây, Di Ly Nan đã dạy cho y một bài học ngay trong ngày đầu tiên. Y sẽ không bao giờ quên bài học đó, sự bất lực và phẫn nộ ấy bám riết lấy y, chúng ngày đêm thấm sâu vào da thịt y. Nếu Sát Tước có thể lột bỏ lớp da của y, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng gầm thét của chúng.
Đừng có chết.
Thần trí Sát Tước hơi phiêu lãng, thông qua Di Tân, hắn mơ hồ nhớ rằng mình đã từng nghe thấy câu nói này, nhưng hắn nhanh chóng thu hồi ý thức, nói với Di Tân: "Chuyện này khó nói lắm, Di Vô Da, ta chỉ còn một mạng này thôi."
Câu nói này hàm ý phong phú, thường khiến người ta bỏ qua ý nghĩa bề mặt của nó. Tuy nhiên Di Tân không phải người thường, ánh mắt y thâm trầm, sau khoảnh khắc suy nghĩ này, y không chọn cách đả thảo kinh "tước"*.
[*]Đả thảo kinh "tước": đánh cỏ động chim, biến tấu từ “Đả thảo kinh xà” (đánh cỏ động rắn/đánh rắn động cỏ). Mang ý nghĩa vô tình làm lộ bí mật hoặc cảnh báo đối phương trước khi hành động
"Hiện tại thay vì quan tâm đến ta, ngươi nên quan tâm xem làm thế nào để xử lý Uất Trì Lương thì hơn." Sát Tước nhặt một mảnh bát vỡ bên cạnh lên, trên đó còn sót lại chút sữa. Hắn đưa mảnh bát vỡ này đến trước chóp mũi, vì khoảng cách rất gần nên cũng giống như đưa đến trước chóp mũi Di Tân: "Gã ta là một hàng tướng của Côn Đồ, nếu không liên quan đến mưu nghịch và tạo phản, Di Ly Nan sẽ không dễ dàng động đến gã đâu."
Hắn đang ngửi mùi sữa nóng.
Ánh mắt Di Tân dõi theo đầu ngón tay Sát Tước, rồi dừng lại ở chóp mũi hắn.
Khi khẽ ngửi mùi hương, hắn sẽ hơi đưa chóp mũi lại gần, rồi hơi nâng lên. Cạnh mảnh bát vỡ vẽ ra một đường cong sắc nhọn, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi. Có một khoảnh khắc, dường như hắn đã ngửi thấy vị ngọt, mùi vị này đã chiếm được sự yêu thích của hắn — mặc dù hắn không cười ngay lập tức, nhưng đôi mắt hắn hơi nheo lại, vẻ như rất thỏa mãn.
Gốm sứ thì mỏng, da dẻ thì mịn, đất sét làm gốm phải trải qua rửa lọc, nhưng ngọc cốt thì không cần. Thế nên Sát Tước chẳng cần làm gì cả, vạn vật trước mặt hắn đều sẽ lu mờ.
"Mã chính*." Di Tân tìm lại giọng nói của mình: "Lúc này rất quan trọng đối với Di Ly Nan."
[*]Mã chính: Chính sách quản lý ngựa.
"Chính vì mã chính rất quan trọng đối với Di Ly Nan, nên hôm nay ông ta mới giơ cao đánh khẽ với Uất Trì Lương." Sát Tước nói: "Uất Trì Lương bị khiển trách, một là do ngươi nắm bắt thời cơ, mượn uy danh của A Da ngươi để khơi gợi chuyện đau lòng của Di Ly Nan, hai là Di Ly Nan bên ngoài cần trọng dụng Lục Quan Kiệt, bên trong tự nhiên phải răn đe Uất Trì Lương."
"Xem ra lão ta đối xử với ngươi cũng được đấy, đã nói cho ngươi nhiều chuyện ở cựu đô như vậy." Di Tân giơ tay, tịch thu mảnh bát vỡ từ đầu ngón tay Sát Tước, ném lên bàn: "Không sai, việc quy thuận của bình nguyên Hưởng Linh không thuận lợi, bên ngoài tất yếu còn phải dùng binh, đây là lý do Di Ly Nan không nỡ trách phạt Lục Quan Kiệt. Hôm nay ông ta vì mã chính mà quở trách Uất Trì Lương, ngày mai cũng sẽ vì mã chính mà an ủi Uất Trì Lương thôi."
Sát Tước hỏi: "Có ngon không?"
Di Tân lại muốn nổi giận, người này lúc nào cũng nhìn y như vậy — chính là kiểu cứ muốn xích lại gần, đôi mắt ngước lên, bộ dạng đầy vẻ tò mò. Y há miệng, suýt chút nữa đã nói "không được nhìn", may mà y rất tỉnh táo, nếu còn đang phát tác, chắc chắn sẽ nói năng lung tung rồi.
Người không tỉnh táo.
Di Tân nghĩ.
Nói năng lung tung cũng là bình thường.
"Không ngon." Giọng điệu cựu Thái tử không tốt cho lắm: "Đừng có đòi lão ta cho uống."
Một đại thương nhân cực kỳ nổi tiếng mà một bát sữa cũng không cho uống. Di Tân dùng đầu gối đẩy những mảnh bát vỡ sang bên, từ bàn của Phúc Thành Vương mò ra một cái bát không, rồi múc một ít sữa nóng từ trong bình ấm mà nô bộc để lại trong phòng.
"Chỉ được uống một chút thôi." Di Tân đưa bát qua: "Năm đó Di Ly Nan phái A Da ta đi đánh Côn Đồ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là ngựa. Ngựa bản địa của Chung Cổ đều là ngựa Đại Trân. Trước kia họ Nhiếp của Đại Trân hoành hành thiên hạ, cả Đông Nguyên chủ yếu dùng bộ binh, kỵ binh chỉ đóng vai trò hỗ trợ để chi viện và quấy nhiễu. Sau này Lệnh Hồ Nho của thảo nguyên Nguyệt Hải đã chế tạo ra bàn đạp ngựa, Kim Ô chi nữ một lần nữa trở lại Đông Nguyên, họ kết hợp với họ Tề của Na Cô, cùng tạo ra Kim Ô Đột Kỵ tung hoành chiến trường như hiện nay."
Điều này Sát Tước biết, Nguyên Bá Thành vừa mới dạy hắn cách đây không lâu. Hắn nhìn chằm chằm bát sữa nóng, giữa "tự mình cầm" và "được người hầu hạ", hắn đã chọn vế sau. Thế là hắn cúi đầu, cắn lấy vành bát.
"...Tay không bị thương chứ." Di Tân suýt nữa thì muốn bóp cằm hắn: "Ngươi cắn nó làm gì?"
Sát Tước nhả ra, đây là ra hiệu Di Tân có thể hầu hạ được rồi.
Hắn có mùi thơm.
Di Tân nâng bát với động tác rất nhẹ, nhìn dòng sữa nóng chảy vào miệng Sát Tước.
Ta nợ hắn, nợ người thì phải trả.
Được, được lắm.
Cựu Thái tử cầm cái bát không ấy về, để trước mặt. Vị trí Sát Tước vừa cắn rồi ngậm lấy hơi ươn ướt, y lập tức nhớ lại mùi hương đó. Mùi vị đó trước đây y chưa từng ngửi thấy, mẫu thân thích hương liệu như vậy mà y cũng chưa từng ngửi qua. Là Sát Tước, đó là mùi hương độc nhất vô nhị của Sát Tước.
"Ta nghe nói, hai vạn Kim Ô Đột Kỵ đó không có đối thủ ở Đông Nguyên, Di Ly Nan đánh không lại bọn họ, buộc phải nhường ra thảo nguyên Nguyệt Hải." Sát Tước hồi tưởng lại hương vị một chút: "Cái sữa nóng này cũng chẳng ngon lành gì."
Di Tân cảm thấy mình bị sập bẫy, y nghi ngờ Sát Tước đang trêu đùa mình. Y đặt cái bát trở lại bàn, rồi xoay vị trí Sát Tước đã cắn sang phía khác. Nhưng hành động này chẳng khác nào "lạy ông ta ở bụi này", thế là y lại xoay nó trở lại, đối diện với mình.
"Cục diện của Na Cô và Chung Cổ hoàn toàn khác nhau, Hoàng đế của họ là do họ Tề quyết định. Đông Nguyên có vô số môn phiệt, nhưng kẻ có thể gọi là hào tộc thì ở phía Tây Nam chỉ có họ Tề." Di Tân xua đuổi những suy nghĩ phiền nhiễu: "Chung Cổ đánh không lại Na Cô, Kim Ô Đột Kỵ là nguyên nhân lớn nhất trong đó. Cho nên Di Ly Nan từ sớm đã muốn mở rộng mã trường* của Chung Cổ, chỉ có điều ngựa của Đại Trân căn bản không đuổi kịp Kim Ô Đột Kỵ, ông ta bèn chuyển tầm mắt sang phía Đông, mưu đồ du nhập giống ngựa của Côn Đồ."
[*]Mã trường: trường nuôi ngựa.
Đây là một trong những lý do khiến nhóm hàng tướng Côn Đồ này có thể gia nhập Cấm vệ quân, Di Ly Nan vừa cần bọn họ nuôi dưỡng chiến mã, vừa cần bọn họ dạy kỹ thuật cưỡi ngựa cho binh sĩ bản bộ của họ Di. Chung Cổ luôn cố gắng xây dựng một đội kỵ binh có thể sánh ngang với Kim Ô Đột Kỵ, để đạt được mục đích này, Di Ly Nan không tiếc cầu hòa với Na Cô.
Thế nhưng họ Tề ở Na Cô có toan tính riêng, mã trường của họ trải khắp Tây Nam, chiến mã đều là chiến mã của Kim Ô. Họ có thể tặng chiến mã làm quà, hoặc bán cho Di Ly Nan như một món hàng, nhưng nhất định phải là ngựa đã thiến.
Vì lý do này, thân phận hàng tướng Côn Đồ của Uất Trì Lương thực ra rất vi diệu, gã vốn là kỵ binh thiện chiến, nay lại chỉ có thể ở lại Sâm La, còn phải đem bản lĩnh sở trường của mình dạy cho người khác. Đây cũng là lý do tại sao Sát Tước nói, nếu không liên quan đến mưu nghịch và tạo phản, Di Ly Nan sẽ không dễ dàng động đến gã.
"Ta thấy thời gian gã ta nuôi dưỡng chiến mã còn dài lắm." Sát Tước nói: "Đêm nay ngươi còn đánh gã."
"Ta vốn dĩ." Giọng Di Tân hơi trầm xuống: "Cũng không định giết gã ngay lập tức."
Điều này không giống với những gì Nguyên Bá Thành đã nói. Câu nói đó của Sát Tước vốn định làm một cái móc câu, nhưng Di Tân cực kỳ am hiểu đạo này. Không chỉ vậy, thân hình và ánh mắt của của y trong môi trường tương đối khép kín này đều tạo cho người khác nhiều áp lực vô hình.
"Đêm nay ngươi đến gặp ta, chỉ là để quan tâm xem ta định giết Uất Trì Lương thế nào thôi sao?" Di Tân quan sát Sát Tước, bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Sữa nóng không ngon thì sau này có thể không uống, nhưng câu hỏi không dễ trả lời thì sau này chưa chắc có thể không trả lời."
Hắn còn gọi ta là Na Già.
Di Tân có thể khẳng định, Sát Tước đêm nay có ý đồ làm loạn tâm trí y. Người này căn bản không định che giấu thân phận mới của mình, có lẽ đây cũng là một trong những cách Sát Tước dùng để đối phó với y? Rất nhiều câu hỏi Sát Tước đều không trả lời nghiêm túc, bởi vì hắn biết sẽ bị vạch trần, nên dứt khoát trả lời lung tung thật giả lẫn lộn. Di Tân chỉ có thể đi theo sau mà đoán.
Đây là một loại kỹ năng đàm thoại.
Sát Tước cũng đang suy nghĩ.
Di La chắc chắn đã tận tay dạy y, và nhìn biểu hiện của y thì trước đây chắc hẳn thường xuyên xử lý những chuyện rắc rối lắt léo như thế này, kinh nghiệm rất lão luyện.
"Thật ra đêm nay ta đến gặp ngươi, cũng là để nói với ngươi." Sát Tước lại bày ra trò chơi đó, hắn nhìn thẳng vào mắt Di Tân, vô cùng nghiêm túc nói: "Mục đích của ta đối với ngươi tạm thời cũng chỉ có một, đừng có chết, Na Già."
Mùi hương tỏa ra, bởi vì Sát Tước đang hờ hững nâng lấy gò má Di Tân. Thần trí Di Tân có một khoảnh khắc bị mê hoặc, y biết rõ mười mươi rằng, người này lại đang nói dối.
____
Lời tác giả: Các phần liên quan đến kỵ binh và trang bị kỵ binh trong bài viết này có tham khảo từ các tài liệu: “Ba trăm năm nội chiến Nam Bắc”, “Kẻ quyết định chiến trường: Thiên niên chiến sử của trọng kỵ binh”, “Chiến tranh thời đại vũ khí lạnh”, “Bản đồ lịch sử giáp trụ Trung Hoa”, “Phá trận: Trang bị, chiến thuật và sự tiến hóa của đột kỵ thời Hán Đường”, “Lịch sử nuôi ngựa Trung Hoa”.
💬 Bình Luận Chương Này