Chương 19: Khinh Vũ
Sát Tước vân vê tấm thẻ gỗ nhỏ, lật đi lật lại ngắm nghía.
"Trong lòng ngươi chắc chắn đang nghĩ: "Cái thứ này làm sao mà làm được", tiểu Tước nhà ta cũng không hiểu nổi rồi." Nguyên Bá Thành hai tay đút túi áo, ngồi trên chiếu cười ha hả: "Huyền cơ không nằm ở tấm thẻ gỗ này đâu."
"Dẫu cho có tiền mua tiên cũng được." Đầu ngón tay Sát Tước hơi nới lỏng, tấm thẻ gỗ nhỏ liền rơi đầu xuống lòng bàn tay hắn: "Cũng rất khó mua chuộc được nhiều người trong cung cấm như vậy."
Nguyên Bá Thành lại nói: "Ngươi đi theo Thập Tam Nương, có phải bà ấy chỉ dạy ngươi giết người không?"
"Không phải." Sát Tước nghiêm túc suy nghĩ: "Bà ấy còn dạy ta thẩm vấn."
Sát Tước trước đây cũng từng tham gia vào một số vụ tranh chấp của Cửu Trùng, phần lớn là thẩm vấn, nhưng không phải hắn thẩm, mà là Thập Tam Nương.
Thập Tam Nương là một "A Mẫu" cực kỳ lợi hại. Sau biến loạn Xuân Thược, phàm là những đồng bọn qua tay bà xử lý, không một ai có thể che giấu được bí mật. Khi đó, Thập Tam Nương thẩm vấn, Sát Tước đứng bên cạnh quan sát, chỉ cần Thập Tam Nương bảo hắn ra tay, hắn sẽ ra tay. Hắn vì thế đã trừng phạt rất nhiều kẻ phản bội, và trong quá trình đó đã học được cách phân biệt thật giả.
Nô bộc bưng thuốc vào, Nguyên Bá Thành nói: "Bà ấy dạy ngươi thẩm vấn, mục đích cũng là để giết người, cho nên ngươi chỉ biết giết người mà thôi."
Sát Tước không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
"Bà ấy nói với ngươi tiền có thể thông thần." Nguyên Bá Thành rút một bàn tay từ trong ống tay áo ra, giữa các ngón tay kẹp một đồng Thiên Thụ Ngũ Chu: "Thực ra đó là giả đấy. Tam Thanh, Thiên Thính của chúng ta không phải dựa vào tiền để mua chuộc, mà dựa vào tình nghĩa để xây dựng nên."
"Tình nghĩa sao." Sát Tước ném tấm thẻ gỗ trở lại: "Chính ông cũng từng nói, đồng bọn đều không chịu nổi cực hình."
Hình phạt thường rơi vào xác thịt. Có loại người có thể chịu đựng được roi vọt, lúc biến loạn Xuân Thược, cả hai phái đều có những kẻ cứng đầu như vậy, thậm chí có người đến lăng trì cũng không sợ. Nhưng Sát Tước biết, đó mới chỉ là bắt đầu. Một cuộc thẩm vấn "đúng điệu" tuyệt đối không chỉ giới hạn ở việc trừng phạt thể xác, cực hình thực sự đều phải bốc thuốc đúng bệnh.
Thập Tam Nương từng đứng giữa nhà lao âm u, dạy cho Sát Tước bài học cuối cùng: “Tam Thanh, đối mặt với kẻ hiếu thảo, hãy đi lăng trì cha mẹ hắn; đối mặt với kẻ trọng tình, hãy đi đánh đập bằng hữu hắn.”
Sát Tước nghe những tiếng la hét thảm thiết đó, hắn hỏi: “Vậy đối với kẻ sùng bái nhân nghĩa thì sao?”
“Càng dễ đối phó hơn.” Thập Tam Nương lộ ra nửa khuôn mặt dưới, mỉm cười ẩn ý. “Cứ chà đạp đạo nghĩa của hắn, hắn sẽ khóc lóc thảm thiết ngay. Ngươi muốn ngược đãi ai, hãy đưa roi vào trong suy nghĩ của kẻ đó, quất mạnh vào chỗ quan trọng nhất của hắn.”
"Ta quả thực có nói thế, nhưng khi đó ta đang nói về đồng bọn ở Cửu Trùng, không phải người của Vũ Miên chúng ta." Nguyên Bá Thành ép đồng Thiên Thụ Ngũ Chu lên tấm thẻ gỗ: "Thái giám trong cung cấm phần lớn là tù binh chiến tranh và con em tội tịch sung vào, họ bị hoạn biến thành kẻ không ra người. Tiền của chúng ta chỉ là một phần nhu cầu cuộc sống của họ, muốn đi lại lâu dài với họ, quan trọng nhất là phải có tình nghĩa."
"Ta hiểu rồi." Sát Tước nhìn đồng tiền: "Ông dùng tình nghĩa để mua chuộc họ, rồi dùng tiền bạc để duy trì."
"Ngươi chưa hiểu, tình nghĩa giữa ta và họ không phải là giả." Nguyên Bá Thành ngừng lại, ý tứ sâu xa: "Hai chữ này tách ra mà nói, một là "chân tình", hai là "đạo nghĩa", ngươi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hai từ này đâu."
"Lời ông nói thật tự mâu thuẫn." Ánh mắt Sát Tước dời lên trên, hắn quan sát lại vị A Da giả này: "Nguyên Bá Thành, nhiệm vụ điều thứ nhất: Đừng nhẹ dạ tin cậy bất kỳ ai. Đã là không được tin cậy bất kỳ ai, thì sao có thể có chân tình?"
Nguyên Bá Thành lúc này không hút tẩu thuốc, điều đó khiến ánh mắt ông ta không còn nơi lẩn tránh. Ông ta nhìn chằm chằm Sát Tước, trong một khoảnh khắc, Sát Tước nhìn thấy sự sửng sốt trong đó.
Ông ta chắc chắn cũng thấy mình là một kẻ dị biệt.
Sát Tước nghĩ.
Nhưng lời ông ta nói quả thực không đúng.
"...Thông minh thật đấy, tiểu Tước." Nguyên Bá Thành bỗng nhiên đổi vẻ mặt cợt nhả: "Tốt, tốt lắm, đã là không được tin cậy bất kỳ ai, thì sao có thể có chân tình. Ngươi nói ta dùng tình nghĩa để "mua chuộc" họ, cũng không sai, có điều ra ngoài rồi thì đừng nói thế với người ta, đau lòng lắm đấy."
Sát Tước khẽ "ừ" một tiếng, hắn như không có cảm giác: "Những thái giám này rải khắp cung cấm, họ xuất thân thấp kém, lại không có chức quyền chính vụ, Di Ly Nan không hề đề phòng họ cũng là lẽ thường tình."
"Nhiệm vụ điều thứ tư: Đừng xem thường Di Ly Nan." Nguyên Bá Thành tựa ra sau: "Thay vì nói ông ta không đề phòng, thà nói là ông ta lười để tâm đến."
Sát Tước lặp lại: "Lười để tâm đến?"
"Chúng ta biết Di Ly Nan mỗi ngày ăn gì, đó là vì ông ta mở toang cửa điện, không ngại việc những tin tức vụn vặt này truyền ra ngoài. Những cơ mật quân chính thực sự của ông ta đều nằm ở Lục tào Thượng thư, nơi đó có những bầy tôi tinh nhuệ của ông ta. Mỗi ngày việc sàng lọc tấu biểu, thống kê cơ yếu đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, những thứ cuối cùng có thể bày ra trên bàn để huấn thị cho kẻ khác nghe, đều là những việc ông ta đã đưa ra quyết sách xong xuôi từ lâu rồi." Nguyên Bá Thành nói đến đây thì thở ngắn than dài: "Cái gã Đỗ Vi kia, ngươi thấy lão tổng lĩnh chính vụ, nhưng đám thuộc quan dưới quyền toàn là những nhân vật cốt cán từ hồi Di Ly Nan khởi nghĩa. Đám người này hơn phân nửa là xuất thân từ Tứ Trấn. Ta đến cựu đô lâu như vậy mà vẫn chưa có mà vẫn chưa có tay mắt nào len lỏi vào được."
Ngoại trừ trấn Trích Phong đã bị Di La cắt đi, ba trấn còn lại đều như thùng sắt, đám người này hợp xưng là "Bản bộ", đối với Nguyên Bá Thành là một sự tồn tại vô cùng khó nhằn.
Lấy Kim Minh Thạch làm ví dụ, hắn thăng tiến thần tốc trong quân, một là vì hắn thực sự biết đánh trận, hai là vì hắn xuất thân Bản bộ. Họ Kim là một trong những mãnh tướng đi theo Di Ly Nan sớm nhất. Kim Minh Thạch dựa vào xuất thân này mà đánh đâu thắng đó trong các cuộc đấu đá chức quyền, và khả năng đánh trận của hắn cũng nằm ở chỗ hắn khác với binh sĩ tầm thường. Hắn từ nhỏ đã nghe theo lời dạy bảo của cha anh, am hiểu binh pháp trận hình. Khi hắn còn chưa làm tướng quân, hắn đã biết áo giáp của tướng quân phải mặc như thế nào — trở thành tướng quân có lẽ là năng lực của hắn, nhưng cũng là vì thời đại này sẵn lòng để cơ hội dành cho xuất thân cao quý hơn.
"Nếu không phải vậy, ta hà tất phải tốn công sức mấy năm trời để vươn tay vào cung cấm?" Nguyên Bá Thành ngồi dậy: "Trong nội đình có Từ Đạo Thuần, ta đã nói rồi, kẻ này vẻ ngoài nhát gan nhưng thực chất tâm cơ thâm hiểm. Tam Thanh, ngươi không tưởng tượng nổi A Da đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để hối lộ hắn đâu, nhưng hắn đều chỉ ăn vào mà không nhả ra."
"Hắn là hàng dân, lại chịu cung hình." Con hổ vải của Sát Tước lăn lông lốc đến bên chân, hắn khều khều nó hai cái để nó nhìn thẳng mình: "Ông cho hắn tiền cũng không có tác dụng lớn, thứ hắn muốn nhất chỉ có Di Ly Nan mới cho được."
"Hừm — thế là đã nghe lọt tai lời ta rồi, A Da lại thưởng cho ngươi..." Nguyên Bá Thành lại lục lọi trong tay áo, khẽ "suỵt" một tiếng vẻ rất bối rối: "Đồ chơi mang theo không đủ rồi, để mai vậy. Đúng thế, tiền bạc, tôn nghiêm và địa vị hắn muốn chỉ có Di Ly Nan mới cho được, cho nên hắn sẽ giữ vững lòng trung thành."
“Kẻ hầu cận thân tín thì quyền trọng. Nội thị vừa là hóa thân cho ý niệm của Thiên tử, vừa là tai mắt của Thiên tử.” Nguyên Bá Thành nhìn Sát Tước: “Thế nên một thái giám có thể can dự vào chính sự hay không, không nằm ở năng lực của bản thân hắn, mà nằm ở việc hắn hầu hạ ai.”
Từ Đạo Thuần là một kẻ thông minh, hắn sẽ không nhầm lẫn nặng nhẹ. Cho nên dù là Cửu Trùng hay Bát Trùng, có đưa trân bảo gì hắn cũng sẽ không mảy may lay động.
"Xem ra, tiền quả thực không thông thần được." Sát Tước trầm tư: "Thứ mua được đều là lũ tiểu quỷ."
"Thiên Thính của chúng ta trọng điểm ở chữ "Thính" (nghe), tập hợp những thứ ngươi nghe được, để bổ trợ cho những thứ ngươi nhìn thấy." Nguyên Bá Thành lại cầm đồng Thiên Thụ Ngũ Chu lên: "Tam Thanh, giết người thực ra rất đơn giản, nhưng ở đây, những kẻ chúng ta muốn giết đều không tính là "người". Ví dụ như Đỗ Vi, ví dụ như Từ Đạo Thuần, chúng ta giết họ thì thời cuộc cũng chẳng có gì thay đổi, kẻ thay thế sẽ là Đỗ Trọng, Đỗ Khinh, hay là Từ Đạo Nùng, Từ Đạo Hoàng. Cho nên phải mưu tính, phải tận dụng tốt mạng lưới Vũ Miên này để tìm ra kẽ hở giữa họ, rồi làm tan rã liên minh của họ, chỉ có như vậy, con mãnh thú tham lam vô độ mang tên Chung Cổ này mới chết được."
Vậy còn Đại Trân, và Na Cô thì sao?
Sát Tước nghĩ.
Chúng không phải mãnh thú sao?
Nhưng khi hắn mở miệng, lời thốt ra lại là: "Được."
Vết thương của Sát Tước chưa lành, sau khi nghe xong Thiên Thính, thuốc cũng vừa vặn uống hết. Mấy tiểu no bộc chạy vào đuổi Nguyên Bá Thành ra ngoài, vị A Da giả lạch bạch bước ra cửa, vừa ngáp vừa gãi ngực, miệng lẩm bẩm: "Thế thì ngươi nghỉ ngơi đi nhé", rồi lại hét: "A Da đi uống rượu đây".
Sát Tước quả thực nên nghỉ ngơi rồi. Hắn rất nghiêm khắc với bản thân khi bị thương, vì không có cảm giác đau nên cũng không biết vết thương của mình thực sự đã lành đến mức nào.
Hồi biến loạn Xuân Thược, Sát Tước đã chạy qua mấy con phố, lúc đó bụng máu thịt be bét nhưng hắn chẳng hay biết gì. Khi ấy có một con chó hoang cứ đi theo hắn, hắn tưởng con chó đó quá đói nên bẻ bánh hấp cho nó, kết quả nó chỉ cắn hắn — hóa ra nó thực sự rất đói, chỉ là thứ nó muốn ăn chính là hắn.
Sát Tước bỗng cúi đầu, hỏi một cách kỳ lạ: "Ngươi làm sao thế?"
Tiểu nô bộc mồ hôi đầm đìa, dùng sức đến mức suýt tự vặn mình vào trong, cậu ta cố rặn ra tiếng: "Thiếu chủ...cái nút hoa này của ngài...không phải cái chúng ta thắt trước khi ra cửa đúng không ạ!"
Sát Tước buông tay, móc lấy cái nút hoa đó. Mấy tiểu nô bộc vây quanh hắn như đang làm phép, thay phiên nhau lên trận, cuối cùng họ thì thầm bàn bạc, quyết định tìm một cái kéo thật thanh mảnh để cắt đứt dải dây lưng đó.
—
Dây lưng vừa cởi ra, lại thắt lên.
Ngón tay dài của Di Tân thắt nút, Long Sơn bên ngoài đang chuẩn bị đóng cửa canh gác ngạc nhiên hỏi: "Chủ quân, người muốn ra ngoài à?"
"Ta không ra." Di Tân nhìn hắn: "Ngươi ra đi."
Long Sơn nhìn sân một cái, lại nhìn Di Tân một cái: "Bên ngoài lạnh thế này, lát nữa ta bảo người mang thêm mấy chậu than nhé?"
"Không cần, trong phòng này nóng chết đi được." Di Tân siết chặt dây lưng: "...Trước đây nút hoa của Long Tường là do huynh ấy tự thắt à?"
"Không phải ạ." Long Sơn càng thắc mắc hơn: "Người quên rồi sao, tay huynh ấy còn vụng hơn cả hai chúng ta."
"Phải nhỉ." Di Tân bỗng thấy thông suốt: "Trong nhà ai lại luyện cái này chứ, thứ này không lỏng là được rồi, ta đã bảo mà, ai lại đi chuyên tâm thắt cái này."
"Vậy người..." Long Sơn chỉ chỉ Di Tân, có chút do dự: "Đang làm gì thế?"
"Ta đi ngủ." Di Tân trả lời một cách tự nhiên: "Cởi y phục đi ngủ."
Nhưng đây đâu phải phòng trong.
Ngón tay Long Sơn chỉ về hướng phòng trong, lại trong cái nhìn của Di Tân mà rụt về. Hắn không biết để tay vào đâu, đành gãi sau tai: "Vậy ta, ta canh gác ở cửa."
Di Tân nhìn cánh cửa khép lại, lập tức nới lỏng dây lưng, những mấy sợi dây quấn vào nhau, kiểu dáng chẳng giống của Sát Tước chút nào. Hắn thắt nút loạn xạ, lại thấy rất phiền, loay hoay một hồi, dứt khoát đi vào trong ngủ luôn.
Sáng sớm hôm sau, Long Sơn vẫn còn đang buồn ngủ thì cửa đã mở. Di Tân bước ra, thấy trời không có mưa tuyết liền hỏi: "Phúc Thành Vương khi nào tới?"
"Giờ Thân." Long Sơn đáp: "Điện hạ nói ngài ấy bận việc, lát nữa mới rảnh."
Di Tân gật đầu: "Lát nữa thiếu cái gì cứ đi hỏi đám tiểu hoàng môn* bên ngoài mà lấy."
[*]Tiểu hoàng môn: chức danh dành cho thái giám phẩm cấp thấp và đảm nhiệm công việc truyền đạt mệnh lệnh, hầu hạ và canh giữ cửa cung điện.
"Bọn họ nhiều lý do lắm." Long Sơn đi theo Di Tân: "Ta thực sự ghét người ở đây, nói năng vòng vo, chuyện không được thì không nói là không được, cứ phải nói cái gì mà "lát nữa", rồi "khó xử". Mấy hôm trước bảo họ thêm than cũng tìm đủ cách thoái thác."
"Lúc trước khác giờ khác." Di Tân đi ra hành lang, lờ mờ thấy những nơi bình thường có người canh giữ nay đã trống không: "Hôm nay dù ngươi có đòi mặt trăng trên trời, họ cũng phải nghĩ cách bưng một chậu nước ra soi cho ngươi xem."
"Tối qua ta thấy có người rút đi rồi." Di Tân bây giờ không phải Thái tử, cái danh Phục Tâm Hầu đó Long Sơn không thích nghe, nên khi không có người ngoài, hắn gọi Di Tân là "Chủ quân", xưng hô này cả trong lẫn ngoài đều hợp. Hắn nói: "Chủ quân, Chí tôn có ý gì đây?"
"Không nhận ra sao?" Di Tân thu hồi ánh mắt: "Đây là đang huấn luyện chó đấy."
Đây là phần thưởng, ám chỉ biểu hiện của Di Tân mấy ngày gần đây khá tốt. Hắn coi như đã thấu hiểu tâm tư của Di Ly Nan — hắn không được quá giống Di La, điều đó sẽ quá lộ liễu, hắn bắt buộc phải là một "tiểu súc sinh" kiêu ngạo khó thuần, như vậy mới phù hợp với nhu cầu của Di Ly Nan.
Nói thẳng ra, Di Tân cho rằng Di Ly Nan muốn nhìn thấy hình bóng của chính mình trên người hắn. Vì vậy, Di Tân không ngại để lộ phần bạo ngược, tàn nhẫn của mình. Hắn phải thông minh, nhưng không được quá thông minh, hắn phải khiến Di Ly Nan cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, cho nên hắn mới dám "sư tử ngoạm" với Di Ly Nan.
Chuyện của Uất Trì Lương được xử lý nhẹ nhàng chính là thái độ của Di Ly Nan, nhưng Di Tân không hề nghi ngờ rằng sau này chỉ cần hắn đi sai một bước, hắn sẽ phải đối mặt với hình phạt tàn khốc đến mức nào.
Di Tân nghiêng mặt, nói với Long Sơn: "Bữa tiệc nhỏ không cần chuẩn bị quá rườm rà, ngươi bố trí xong thì đi ngủ bù đi, tối nay còn có trận chiến phải đánh."
Long Sơn vâng lệnh, đợi hắn ngủ bù dậy thì thời gian cũng vừa vặn.
Xe ngựa của Phúc Thành Vương dừng ở bên ngoài, người được tiểu hoàng môn dẫn đường, băng qua sân đi vào. Di Tân đã đợi dưới bậc thềm một lúc, thấy ông tới liền đón tiếp.
"Ngươi đừng đa lễ, thúc phụ cũng là nhờ phúc của ngươi mới có thể vào lại Trường Độ cung này." Lục Quan Kiệt là người rất hòa nhã, ông vừa quan sát sân vườn vừa nói: "Lần trước vào đây là cùng với A Da của ngươi, lúc đó ông ấy khí thế hừng hực, cứ khoe khoang với ta về cung thất này mãi.”
"Cũng nhiều năm rồi nhỉ." Di Tân cũng quan sát sân vườn: "Người cũng từng nhắc đến ở cung A Ưu..."
Ánh mắt hắn khựng lại, dừng ở phía sau Lục Quan Kiệt.
Lục Quan Kiệt thuận thế quay đầu, giới thiệu với Di Tân: "Na Già, đây là Đại đương gia* của Vũ Miên, người đời gọi là "Cẩm Tú Công". Đêm trước ngươi uống say ở quán của người ta, ngược lại làm người ta sợ hãi phải đến tận cửa tạ tội, thúc phụ mạn phép mời ông ấy vào, ngươi sẽ không trách ta vô lễ chứ."
[*]Đại đương gia: người đứng đầu, người có quyền lực tối cao hoặc người nắm giữ gia sản trong một tổ chức, một gia tộc hoặc một bang phái.
"Thúc phụ nói vậy là khách sáo quá." Di Tân nhìn người đàn ông đó: "Ta cũng đã nghe danh Đại đương gia từ lâu."
Nguyên Bá Thành khác hẳn mọi khi, ăn mặc chỉnh tề, bóng bẩy. Chòm râu lởm chởm đã được cạo sạch, bớt đi vài phần phong trần, lại càng hiện rõ phong thái hào hiệp. Nghe vậy, ông ta mỉm cười hành lễ với Di Tân: "Tại hạ không mời mà đến, mong rằng không làm phiền nhã hứng của hai vị điện hạ. Hôm nay quả là đến tạ tội với Hầu gia, đám nô bộc hầu hạ đêm trước vụng về, lúc Hầu gia đi mà cũng không chuẩn bị sẵn xe ngựa cho ngài, thật là hổ thẹn, hổ thẹn."
Di Tân đang định lên tiếng, nhưng ánh mắt đã bị khóa chặt trước một bước.
Phía sau Nguyên Bá Thành, Sát Tước đang đứng đó. Sát Tước hôm nay thay một bộ áo rộng màu ngọc, bên ngoài khoác một chiếc đại bào màu sắc sẫm hơn một chút. Đang lúc mùa đông, những nam tử khác cùng lắm là cài một nhành mai vàng hoặc lục ngạc để điểm xuyết cho mái tóc, duy chỉ có hắn, một bên cài hai chiếc lông vũ nhẹ dài ngắn khác nhau.
Gió thổi lay hai chiếc lông vũ đó, chúng run rẩy, lại có vẻ lười nhác. Chủ nhân liếc nhìn Di Tân một cái, ánh mắt đó đầy vẻ ngạc nhiên, như thể đang nói — Ơ, ngươi cũng ở đây à.
À.
Di Tân nở nụ cười, ánh mắt hung dữ vô cùng.
Cái tên này.
__
[*]Khinh vũ: lông vũ nhẹ.
💬 Bình Luận Chương Này