🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 22 - Tuyết Lớn 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 22: Tuyết Lớn

Mấy ngày sau tuyết rơi liên miên, Từ Đạo Thuần bận rộn đến mức chân không chạm đất. Di Ly Nan thường trực tại điện Thái Nguyên để xử lý chính vụ, vì tuyết rơi lớn nên ông ta nhất thời hứng chí, gọi Đỗ Vi, Lục Quan Kiệt và những người khác ra ngoại ô thưởng mai.

Bên ngoài gió lạnh hoành hành, Từ Đạo Thuần đang lo liệu xe ngựa, nhưng Di Ly Nan lại phất tay một cái: “Đừng tốn công sức thế làm gì, đi gọi Uất Trì Lương, mang theo vài đội Sâm La Quỷ đi theo là được rồi.”

“Thế sao mà được.” Từ Đạo Thuần bưng mũ trùm và áo choàng, bước nhỏ đuổi theo phía sau: “Chí tôn, nghi trượng của Thiên tử uy nghiêm biết bao..."

“Ta là cái gã tiểu hoàng đế họ Nhiếp kia chắc? Đi ra ngoài còn phải hoán trước hô sau.” Di Ly Nan vừa dang tay để Từ Đạo Thuần thắt áo choàng cho mình, vừa nhìn tuyết ngoài điện, hồi tưởng lại: “Nếu Diệu Thương còn sống, tối qua thấy tuyết rơi, sáng nay chắc chắn đã thúc ngựa ra khỏi thành rồi. Ngươi ấy à, vào cung quá muộn, chưa từng thấy Thuần Thành Hoàng hậu của các ngươi, đó là người phụ nữ có khí phách nhất thiên hạ.”

“Chẳng phải sao, Chí tôn cứ nhắc đến Thuần Thành Hoàng hậu là lòng tiểu nhân lại đau xót không thôi.” Từ Đạo Thuần thắt xong áo choàng, vẻ mặt lộ ra chút ngưỡng mộ: “Người nói xem, những thái giám trước đây, số của họ sao mà tốt thế? Ngày ngày đều được hầu hạ một đôi thần tiên quyến lữ.”

Dù là Di Ly Nan, lúc này cũng cảm thấy sảng khoái vừa ý: “Chẳng trách người ta nói, "miệng của Từ thường thị, ngọt đến chết người", ta thấy chuyện tồi tệ đến mấy rơi vào miệng ngươi cũng biến thành chuyện tốt bậc nhất.”

Từ Đạo Thuần mím môi cười tươi, theo Di Ly Nan ra khỏi điện. Đám thái giám ở cửa quỳ rạp xuống đất để xỏ ủng cho Di Ly Nan, ông ta hỏi: “Tiểu súc sinh kia đâu?”

“Đứa nào…” Di Tân vốn đợi sẵn bên ngoài xoay người lại: “Thần à? Thần ở đây mà.”

Di Ly Nan biết hắn ở đây bèn đánh giá hắn một lượt: “Mấy ngày nay ngươi cũng biết điều đấy, không ra ngoài đánh thêm vài người để ra oai nữa à?”

“Bẩm Chí tôn.” Di Tân làm bộ làm tịch: “Thần đang nắm chặt nắm đấm đi tìm người khắp nơi đây, xem có kẻ nào không có mắt, dám đến tìm ta gây sự không."

“Nghe cái giọng điệu này của ngươi.” Di Ly Nan hôm nay không đội mũ miện, mái tóc trắng xen lẫn vài sợi tóc đen được tết thành từng bím: “Lát nữa có dám ở trước mặt ta đánh Uất Trì Lương thêm trận nữa không?”

“Lại còn có loại mệnh lệnh này sao.” Di Tân thản nhiên: “Thế thì thần chắc chắn dám.”

Di Ly Nan cười lạnh, Từ Đạo Thuần cực kỳ hiểu chuyện, lập tức giao mũ trùm vào tay Di Tân. Kiểu tóc hôm nay của Đồ Lục Vương chính là để thuận tiện đội mũ trùm. Di Tân cầm lấy mũ, có chút chần chừ, nhưng mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, như thể chưa từng làm việc này bao giờ.

“Chưa từng đội mũ trùm cho A Da ngươi bao giờ à?” Di Ly Nan xoay người lại, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Mau đội lên cho ta.”

Di Tân nâng mũ trùm lên, trong gió có mùi hương trầm thoang thoảng, điều này khiến hắn nhớ đến A Mẫu. Khoảnh khắc này hắn không thể nghĩ đến A Da, vì hắn sợ mình sẽ mất kiểm soát.

“Bình nguyên Hưởng Linh gió không lớn thế này.” Di Tân đội mũ trùm cho Di Ly Nan: “Thần vừa rồi đâu có điểm tên Uất Trì Lương, lát nữa gặp hắn, thần còn phải tạ lỗi với hắn đây.”

Di Ly Nan quay đầu, vì không đội mũ cao nên người ông ta thấp đi không ít. Ông ta chỉ tay vào Di Tân: “Thúc phụ ngươi vì chuyện này mà đi cầu cạnh khắp nơi, nếu ngươi còn chút lương tâm thì hôm nay đừng gây thêm họa cho hắn.”

Di Tân cúi đầu hành lễ, động tác khiêm nhường nhưng ánh mắt lại khó thuần phục. Di Ly Nan không thèm để ý đến hắn nữa, dẫn theo Từ Đạo Thuần bước ra ngoài. Đám thái giám ồ ạt đuổi theo, Di Tân lững thững đi phía sau.

Thành Sâm La ban đầu có tên là “Sơn Yết”, vào năm An Định thứ mười hai, Di Ly Nan xưng đế tại đây mới đổi tên thành “Sâm La”. Thành Sâm La có tổng cộng tám cổng thành chính, mỗi cổng đều có hàng trăm Cấm vệ quân và môn hầu canh giữ. Thông thường, cổng Sóc Nguyệt và cổng Đại Trọng là cổng luôn mở, bách tính bình thường có thể trình giấy tờ tại hai cổng này để ra vào hợp lệ.

Thiên tử lại đi qua cổng Cao Cẩm, Uất Trì Lương vừa nhận được lệnh đã lập tức đến đây dàn trận đợi lệnh. Đầu và mặt gã vẫn còn quấn băng gạc, vừa xuống ngựa liền tức khắc sai người mở cổng, chuẩn bị dàn trận.

“A Da!” Uất Trì Lệnh Tắc không biết cưỡi ngựa, cậu chạy bộ theo suốt quãng đường, ôm lấy mũ giáp của Uất Trì Lương, thở hổn hển: “Vết thương của người vừa mới thay thuốc, e là không đội được mũ giáp đâu...”

“Tiểu đệ.” Một Cấm vệ quân người Chung Cổ cùng xuống ngựa với Uất Trì Lương vỗ vai Uất Trì Lệnh Tắc, thuận tay đoạt lấy mũ giáp: “Chí tôn xuất hành, toàn quân cảnh giới, duy chỉ có A Da chúng ta không đội mũ giáp, chuyện này rơi vào mắt người khác, trong lòng họ sẽ nghĩ thế nào? Lời này của đệ đúng là non nớt quá.”

“Tử Lận nói không sai.” Uất Trì Lương dừng bước, nhìn về phía Uất Trì Lệnh Tắc: “Tiểu Khuyển, những chuyện như thế này, sau này đừng để các ca ca của ngươi phải đuổi theo dạy bảo nữa!”

Đông Nguyên chiến loạn triền miên, trong quân nhận con nuôi là chuyện thường tình. Dưới danh nghĩa Uất Trì Lương đã có bốn năm người con, Trương Tử Lận này là người xuất sắc nhất trong số đó, vì thế ngày thường đều đi theo Uất Trì Lương ra vào cung cấm, ở bên cạnh gã không khác gì một Tỳ tướng.

Trương Tử Lận sải bước tiến lên, dâng mũ giáp cho Uất Trì Lương. Uất Trì Lương cũng là một gã hán tử đích thực, mấy ngày nay thay thuốc cũng không hề rên rỉ một tiếng, lúc này đội mũ giáp vào, lại nói với Uất Trì Lệnh Tắc: "Việc hôm nay hệ trọng, ta không rảnh quản ngươi, lát nữa ngươi tự đi đến mã trường, luyện tập cưỡi ngựa cho tốt vào!”

Uất Trì Lệnh Tắc vâng lời, ra khỏi phủ. Cậu tướng mạo bình thường, ngoài vóc dáng cao lớn thì chẳng có tài cán gì, nhưng trong số những người này, cậu là người duy nhất mang họ Uất Trì, điều này khiến các huynh đệ khác đố kỵ nên cậu đã phải chịu không ít uất ức.

Uất Trì Lương nói xong liền dẫn theo đám Sâm La Quỷ đi mất. Uất Trì Lệnh Tắc chỉ có thể lùi lại, trong lúc tránh người, không biết ai đã ngáng chân khiến cậu ngã nhào.

“Lực nô...”

“...Ngu xuẩn không chịu nổi.”

Hai bên dường như có tiếng xì xào, Uất Trì Lệnh Tắc bò dậy, phía sau lại có người đá cậu một cái làm cậu cũng lại ngã lần nữa. Họ đi lướt qua cậu, cậu nhục nhã vùi mặt xuống, đằng xa là tiếng vó ngựa nện xuống đất, cậu lại bò dậy một lần nữa.

Di Ly Nan cưỡi ngựa đi đầu, lao ra khỏi phố xá. Uất Trì Lương cùng đám Cấm vệ quân lập tức quỳ xuống, mọi người cúi đầu đồng thanh: “Tham kiến Chí tôn!”

Di Ly Nan phi nước đại, gió cuộn lên tuyết, thổi bay áo choàng của ông. Ông nhìn xuống bọn họ, rồi quay sang nói với Lục Quan Kiệt đang đợi ngoài cổng: “Ngươi đi trước mở đường, chạy thêm năm dặm nữa, ta sẽ đua ngựa với ngươi!”

Lục Quan Kiệt cười lớn nhận lời, binh vệ của ông ta không được tùy ý vào thành, nên chuyến này chỉ mang theo mười mấy thị tùng. Ông ta nhận lệnh quay đầu ngựa, dẫn đầu chạy trước.

Uất Trì Lương thấy vậy vội vàng nhảy lên ngựa, gã còn chưa kịp đuổi theo thì bên cạnh đã bắn lên một đống tuyết.

“Uất Trì tướng quân.” Di Tân ghì dây cương, hắn không quen với con ngựa đang cưỡi, tốn một phen công sức mới dừng lại được. Hắn giơ roi ngựa, dùng nó gạt mũ giáp của Uất Trì Lương ra, động tác chẳng hề khách khí: “Hô, tinh thần ngươi tốt gớm nhỉ.”

“Hóa ra là Hầu gia, ta cứ tưởng ai mà lớn gan như vậy!” Uất Trì Lương đỡ mũ giáp cho vững: “Nhờ phúc của Hầu gia, để ta được nằm ở nhà mấy ngày, ta cũng coi như là dưỡng tinh súc nhuệ rồi.”

“Thế thì ngươi đừng quên cảm ơn ta.” Di Tân cười nói: “Để cho ngươi được nghỉ ngơi, ta đã phải tốn bao nhiêu công sức đấy.”

“Hầu gia yên tâm, người ta bảo ơn một giọt nước trả một dòng suối. Chuyện của chúng ta, sau này ta có thiếu gì cơ hội để hậu tạ Hầu gia.” Uất Trì Lương xoay người, bảo Trương Tử Lận dẫn người đi trước, bản thân thì cùng Di Tân đi theo phía sau không xa không gần: “Ta nghe nói, Hầu gia những ngày này đều đang hầu hạ trước điện."

"Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy, cứ như bị phạt đứng ấy.” Di Tân than phiền: “Nghe bọn họ nói cái gì mà thượng kế, làm Đỗ tướng công bận đến mức không có thời gian ngủ. Ta thật sự ngưỡng mộ ngươi, sao ta không được vào Cấm vệ quân nhỉ? Để được cùng ngươi nghỉ ngơi mỗi ngày."

Mẹ kiếp nhà ngươi!

Uất Trì Lương bị Di Tân đánh gãy ba chiếc răng, sáng nay dùng bữa còn chỉ có thể húp canh, lúc này nghe lời nói giấu dao của hắn, chỉ hận mình lúc ở A Ưu Thành không thuê gấp đôi số thích khách.

“Hầu gia mà đến Cấm vệ quân chúng ta, sao có thể là đi theo ta được? Đương nhiên phải là ta đi theo Hầu gia rồi.” Trong lòng Uất Trì Lương vặn vẹo, giọng nói đầy mùi chua chát: "Tám bộ này trước đây chẳng phải thuộc dưới trướng Minh Vương sao.”

“Thế thì cũng qua mấy đời rồi, bây giờ đều gọi là Sâm La Quỷ.” Di Tân thong thả: “Ta mà đến thật, người ta chưa chắc đã chịu phục ta.”

Đây đúng là một câu nói thật, nhân tình nóng lạnh, Di La dù có tài giỏi đến mấy thì đó cũng là chuyện của hai mươi năm trước rồi. Trong năm bộ còn lại của Cấm vệ quân, ngoài những hàng tướng của Côn Đồ, còn có các phe phái của bản bộ móc nối với nhau, tình hình rất phức tạp, nếu không Uất Trì Lương cũng chẳng khao khát leo lên trên đến thế.

Cách chế hành cấp dưới của Di Ly Nan rất đơn giản, ông ta chẳng thiếu ai, không ai trước mặt ông ta là nhân vật không thể thay thế. Uất Trì Lương cảm thấy vị trí Tràng tướng của mình như bị bầy sói vây quanh, phía Lục Quan Kiệt cũng vậy, phía sau lưng Phúc Thành Vương còn một hàng dài, các tướng lĩnh trẻ tuổi của Chung Cổ đều đang đợi để thăng tiến.

“Thân phận của Hầu gia rành rành ra đó, ai còn có thể thật sự đối đầu với ngài?” Uất Trì Lương không muốn đào sâu chủ đề này, gã nhìn con ngựa bên dưới Di Tân, khẽ “tặc” một tiếng: “Hầu gia chỉ cưỡi một con ngựa thế này thôi sao? Loại ngựa này đều là để kéo lương thảo trong quân thôi.”

“Ngươi còn hỏi, mấy trăm con chiến mã Côn Đồ tốt của ta chẳng phải đã tặng cho ngươi rồi sao? Tướng Côn Đồ đi với ngựa Côn Đồ, uy phong biết bao.” Di Tân giật dây cương, trong ống tay áo lộ ra một đoạn lông vũ, hắn lại nhét nó vào: “Đi thôi!”

Hắn vung roi quất một tiếng giòn giã, đáng tiếc con ngựa này đúng là không ra gì, chớp mắt đã bị Uất Trì Lương vượt qua.

Ngoại ô khoác lên mình lớp áo tuyết trắng xóa, cách đó tám dặm là một rừng mai, khi Di Tân đến nơi, Từ Đạo Thuần đã dẫn theo đám thái giám bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Khu vực này đã được vây lại, Di Tân không thấy bóng dáng Di Ly Nan và Lục Quan Kiệt đâu.

"Chạy thêm vài dặm nữa là đến doanh trại đồn trú của binh vệ Phúc Thành.” Từ Đạo Thuần vừa chỉ đạo mấy tên tiểu hoàng môn buộc tay áo cho mình, vừa nói với Di Tân: “Chí tôn đến an ủi các tướng sĩ rồi.”

Cũng tại ngựa của Di Tân đi quá chậm, Từ Đạo Thuần vừa dứt lời đã thấy Di Ly Nan và đoàn tùy tùng quay lại, Từ Đạo Thuần vội vàng ra nghênh đón.

"May mà hôm nay ta cưỡi con "Du Long", nếu không thật sự chạy không lại ngươi.” Di Ly Nan ném roi ngựa cho Di Tân, tự mình nhảy xuống ngựa, khoác vai Lục Quan Kiệt cười nói: "Ngươi giỏi lắm, Quan Kiệt, con "Vấn Phong" này của ngươi là ta tặng ngươi mấy năm trước, ngươi vậy mà nuôi nó tốt thế!”

“Vấn Phong là ngựa Kim Ô vạn dặm mới chọn được một.” Lục Quan Kiệt quay người, vỗ về đầu ngựa: “Hạ thần đi đánh trận, nếu gặp phải lúc lương thảo cạn kiệt, thà mình nhịn ăn một bữa, chứ quyết không để nó đói."

Ông ta dùng từ “không để”, chứ không phải “không dám”. Di Ly Nan càng thêm vui vẻ: “Ngựa tốt thì nên tung hoành sa trường, năm đó ở Lộc Tuy Nguyên——”

Tuyết lớn gió mạnh, ánh mắt ông ta lướt qua Di Tân. Di Tân biết, ông ta lại đang tìm hình bóng Di La.

“...Ta bị tên Trần Khứ Phi của Đại Chân kia bắn một mũi tên, các ngươi đều biết, hắn lúc đó được mệnh danh là "Hủy Long thần xạ". Mũi tên đó bắn trúng ngực phải của ta làm ta bị thương ngã ngựa, xung quanh lại toàn là quân Hủy Long. Ta lập tức bò dậy giết địch, còn A Da của Kim Minh Thạch, lão Kim tướng quân của chúng ta, ông ấy vừa bảo vệ ta vừa phá vây ra ngoài.”

Di Ly Nan buông Lục Quan Kiệt ra, ông ta không muốn nhìn Di Tân nữa, chỉ nhìn rừng mai gần đó.

“Lão Kim thần dũng biết bao, vì ta mà trúng mấy đao, nhưng ngựa của chúng ta đều bị người ta chém chết hết rồi. Năm vạn quân Hủy Long đấy, ta giết cũng không xuể... Mắt thấy mọi người sắp phải chôn thây trong trận địch cùng ta, bỗng thấy chân trời có người phá vây, là Hành Hoan. Hành Hoan cưỡi con ngựa mà hắn yêu quý nhất, bất chấp vạn người ngăn cản, đến cứu A Da của hắn rồi.”

Lục Quan Kiệt cúi đầu, trong gió, không ai dám mở miệng.

Di Tân siết chặt roi ngựa, tuyết đập vào má hắn. A Da, hắn lại một lần nữa hỏi trời xanh, khoảnh khắc này ta nên làm ra vẻ mặt gì đây?

Hứng thú của Di Ly Nan tan biến, ông ta đẩy Từ Đạo Thuần ra, đi về phía trước. Tuyết hoa bay múa, gió lớn như vậy nhưng ông ta lại tháo mũ trùm trên đầu ra. Một lát sau, ông ta quay đầu lại, nhìn về phía Di Tân.

Họ nhìn nhau, cách xa ngàn dặm muôn trùng, như thể thời gian luân chuyển. Di Tân không muốn lùi bước trong khoảnh khắc này, hắn thà bị Di Ly Nan để lại ở đây.

Bím tóc của Di Ly Nan trong gió dần trở nên trắng xóa, mày mắt ông đã già nua, nhưng con ngươi trong đó chưa bao giờ mờ đục. Ông ta nhìn chằm chằm Di Tân, ánh mắt như một con sư tử đang giận dữ và bị tổn thương.

“Na Già.” Ông ta nói: “Ngươi là một đứa con nhẫn tâm."

 
⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ