🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 23 - Thật Giả 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 23: Thật Giả

Trong tiệc mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, Từ Đạo Thuần đích thân nêm nếm và múc canh, đây vốn là tuyệt kỹ sở trường của hắn. Năm đó, chính nhờ ngón nghề nấu canh này mà hắn mới có thể nổi bật lên giữa đám tù binh.

Di Ly Nan thần sắc thong dong, ông ta ngồi ở vị trí thượng tọa, mời rượu Đỗ Vi: “Cái Thượng Thư Đài kia của ngươi mấy ngày nay thật là người ra vào đông đúc, hôm nay ta gọi ngươi ra đây chính là muốn để ngươi được nghỉ ngơi một chút.”

Đỗ Vi nhận rượu từ tay thái giám, ông ta vốn luôn thân thiết với Di Ly Nan nên cũng không giữ lễ tiết gò bó: “Thế thì chén rượu này hạ thần càng phải uống rồi, mấy ngày nay mệt chết ta rồi...”

Hai người cười với nhau, Di Ly Nan nói: “Nay khắp nơi đều biết các Lang quan của chúng ta sẽ được tuyển chọn từ đám Kế duyên này, cho nên nhân tài họ phái đến lần này đều là những mầm non tốt, diện mạo đoan chính, xử sự thấu đáo. Ứng Vinh, ngươi uống xong bữa rượu này, về phải giúp ta thẩm tra kỹ lưỡng.”

“Chí tôn yên tâm.” Đỗ Vi không bàn chi tiết công vụ ở bên ngoài, ông ta chỉ cười nói: “Rượu này hạ thần tuyệt đối không uống không công đâu.”

Họ bày tiệc trong rừng mai, bốn phía tầm nhìn đều rất tốt. Đám thái giám lặng lẽ bưng đồ ăn lên, Từ Đạo Thuần lần lượt chia thịt nướng cho họ, lại kèm thêm canh nóng mới điều chế. Giữa tiệc, những tấm màn che khẽ bay phấp phới, cái lạnh khó lòng ngăn cản, nhưng thứ Di Ly Nan muốn chính là cái phong vị dã ngoại này.

“Quan Kiệt lần này về kinh.” Di Ly Nan ăn xong thịt nướng, hỏi Lục Quan Kiệt: “Có uống được loại rượu ngon nào không?”

“Bẩm Chí tôn.” Lục Quan Kiệt mỉm cười: “Trùng hợp thay, hạ thần mấy hôm trước có tới chỗ Na Già làm khách, nhờ phúc của hắn mà được uống một bữa Thiên Nhật Hồng.”

Ánh mắt Di Ly Nan dời đi: “Phục Tâm Hầu mặt mũi lớn thật đấy, đến cả Thiên Nhật Hồng cũng uống được rồi.”

“Bẩm Chí tôn, chẳng phải là do cái vụ lùm xùm kia sao.” Di Tân cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường: “Thần uống say ở quán người ta, ngược lại còn làm người ta sợ đến mức phải tìm đến tận cửa tạ tội.”

Uất Trì Lương canh giữ bên ngoài màn che, lời nói thì nghe được nhưng không thấy được tình hình bên trong. Đứng đối diện gã chính là Long Sơn, với bộ dạng như thể nghe không hiểu tiếng Chung Cổ.

“Đám người Vũ Miên kia làm việc xưa nay vốn luôn giữ thể diện.” Di Ly Nan bưng bát canh lên: “Có phải không, Uất Trì Lương?”

Uất Trì Lương vội vàng hành lễ: “Quả thực như vậy, hạ thần lần này...”

“Không cần nói nhiều, ngươi có thể bù đắp số ngựa kia coi như đã tận tâm rồi.” Di Ly Nan gọi Từ Đạo Thuần: “Gió lớn thế này, đưa cho Uất Trì tướng quân một bát canh nóng đi. Uất Trì Lương, ngươi cũng vào đây, vết thương kia vẫn chưa khỏi hẳn phải không?”

Uất Trì Lương tháo bội đao, gã vào trong lại quỳ rạp xuống đất, giọng nói nghẹn ngào: “Được Chí tôn quan tâm, hạ thần, hạ thần...”

“Được rồi, ngươi lại định tuôn ra một đống lời sáo rỗng đó à.” Di Ly Nan xua tay: “Đến ngồi cạnh Hầu gia đi. Hai người các ngươi cũng thật nổi bật, chạy đến quán của người ta mà đánh nhau, chuyện này truyền ra ngoài thì ra cái thể thống gì? Hôm nay ta làm chủ, hai người uống một chén, mọi chuyện coi như xong.”

Từ Đạo Thuần tiến đến chia rượu, đúng lúc này, giữa rừng mai bỗng vang lên tiếng đàn Mộc Hà.

“Đi xem xem là ai.” Di Ly Nan nghiêng tai lắng nghe: “Ồ—— đây là tấu bản "Vân Gian Khúc", khúc nhạc hay đấy, là điệu hát ngày xưa người ta dùng để hát về ta và Thuần Thành Hoàng hậu.”

Tên Sâm La Quỷ đi thám thính rất nhanh đã quay lại, hắn quỳ xuống bẩm báo: “Bẩm Chí tôn, là một nhóm linh nhân*, nói là theo chủ nhân ra ngoài thưởng mai ngắm tuyết, đang đàn hát để trợ hứng.”

[*]Linh nhân: chỉ người làm nghề ca hát, diễn kịch, hoặc nhạc công thời xưa.

"Thật biết chọn thời điểm.” Di Ly Nan nhận lấy khăn nóng từ Từ Đạo Thuần, lau tay rồi nói: “Vậy thì mời họ qua đây, cũng giúp chúng ta trợ hứng một chút."

Ông ta vui giận khó lường, những người còn lại tự nhiên cũng không muốn rước họa vào thân. Khoảng một lát sau, có người bên ngoài được dẫn đến trước màn che, người đó phủ phục nói: “Tiểu dân Nguyên Bá Thành, hôm nay đưa tiểu nhi ra khỏi thành đạp tuyết, không ngờ lại vô tình quấy rầy nhã hứng của Chí tôn!”

Mấy người trong tiệc mỗi người một phản ứng, Di Tân cầm chén rượu lên, nhân lúc Uất Trì Lương còn chưa hoàn hồn, cụng nhẹ một cái: “Vận may của ngươi đúng là không tồi.”

“Đây chẳng phải là Cẩm Tú Công lừng lẫy của Sâm La chúng ta sao?” Di Ly Nan ném chiếc khăn nóng trở lại khay: “Vén màn lên, để ta xem chân dung của Cẩm Tú Công nào.”

Màn che được chậm rãi kéo lên, Nguyên Bá Thành quỳ ở phía trước, ông ta thực sự có hào khí, không hề sợ hãi chút nào: “Tiểu dân chỉ là một kẻ ngu phu nơi thôn dã, sao dám xưng "Công" trước mặt Thiên tử?”

“Tục ngữ có câu, "Thiên hạ cẩm tú duy tam hương, Vũ Miên Vĩnh Hạ Như Ý lang" (Thiên hạ gấm vóc chỉ có ở ba nơi, Vũ Miên, Vĩnh Hạ và Như Ý Lang).” Di Ly Nan dường như rất thưởng thức hắn: “Thay vì để hai kẻ kia xưng Công gọi Hầu, ta thấy chẳng thà để ngươi độc chiếm hai chữ "Cẩm Tú" này.”

Nguyên Bá Thành sảng khoái đáp: “Nếu đã như vậy, không biết Chí tôn có bằng lòng ban cho tiểu dân mấy câu này bằng ngự bút thủ thư* không?”

[*]Ngự bút thủ thư: bút tích do chính tay vua chúa viết (chữ viết tay của hoàng đế).

"Ngươi lá gan thật lớn, lòng tham cũng không nhỏ!” Di Ly Nan nhìn chằm chằm Nguyên Bá Thành: “Ngẩng đầu lên, để ta xem ngươi là bậc nam nhi chân chính thế nào.”

Nguyên Bá Thành ngẩng đầu, màn che kêu phần phật trong gió, một lúc sau, Di Ly Nan tán thưởng: “Tốt! Ngươi quả là nghi biểu đường đường*, nhưng chỉ dựa vào một lớp da thịt này, ta cũng khó phân biệt thật giả, hay là——”

[*]Nghi biểu đường đường: miêu tả diện mạo, vóc dáng của một người đàn ông vô cùng oai nghiêm, tuấn tú, đĩnh đạc và bộc toát lên vẻ cao quý.

Ánh mắt ông ta dời ra phía sau Nguyên Bá Thành, nơi đó có một bóng dáng mặc đồ trắng trong xanh ngoài đang phủ phục, trong lòng ôm một bó mai trắng lớn, ngoài nước da mịn màng như ngọc, chỉ lộ ra một chút chóp lông vũ nhẹ sau tai.

Di Ly Nan nói: “Chi bằng giết lệnh lang* đi, thử một lần là biết ngay!"

[*]Lệnh lang: đại từ tôn xưng để gọi "con trai của người khác" với thái độ vô cùng kính trọng, lịch sự.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ