🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 24 - Toan Tính 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 24: Toan Tính

Tình thế xoay chuyển đột ngột, chưa kịp để mọi người phản ứng, Nguyên Bá Thành đã cất tiếng khen trước: “Đã như vậy, Chí tôn, sao không mời linh nhân kia mang đàn tới đây, tiểu dân xin được đàn một khúc đưa tiễn!”

“Ngươi đây là muốn học theo Trang Tử* gõ chậu mà hát sao.” Di Ly Nan ngả người, nhìn bầu trời tuyết bay trắng xóa, hét lớn với người bên ngoài: “Đưa đàn cho hắn, thi hình ngay trước mặt hắn!”

[*]Trang Tử gõ chậu mà hát là điển tích về việc Trang Tử vừa gõ chậu đất vừa hát vang khi vợ mất, thể hiện triết lý sâu sắc coi cái chết chỉ là một sự chuyển hóa tự nhiên để trở về với hư vô chứ không có gì phải đau buồn.

Sâm La Quỷ lập tức tiến lên, định ấn chặt Sát Tước. Di Tân đặt chén rượu xuống, nói với Long Sơn: “Ngươi điếc à? Chí tôn muốn thi hình trước mặt Cẩm Tú Công, còn không mau lôi tiểu lang quân qua đó!”

Long Sơn "xoạt" một tiếng đưa vỏ đao ra, chặn đứng động tác của Sâm La Quỷ. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn chúng, dùng bàn tay còn trống đẩy Sát Tước một cái, Sát Tước thuận thế ngã nhào xuống.

Nguyên Bá Thành di chuyển đầu gối, quỳ thẳng hướng về phía Sát Tước. Cây đàn Mộc Hà của linh nhân được đưa tới, ông ôm đàn vào lòng, vừa lên dây vừa nói: “Con trai à, hôm nay đều là lỗi của A Da, con nghe đây...”

Sát Tước vẫn ôm bó mai trắng đó, gió tuyết lạnh lẽo, thân hình gượng dậy của hắn hơi mảnh khảnh, với những cành mai trắng vắt ngang kéo dài đến cổ và gò má tạo nên sự tương phản hài hòa. Màn che lay động như sóng, mang theo một luồng hương mai trắng thoang thoảng.

Nguyên Bá Thành ngừng lời thì thầm, ông nhìn chăm chú vào Sát Tước, trong thần sắc dường như có nỗi lòng thật: “Trở lại Xương Môn mọi việc đã khác, cùng đến vì đâu chẳng cùng về. Ngô đồng nửa chết sau sương trắng, uyên ương bạc đầu lẻ bạn bay*.”

[*]”Trùng quá Xương Môn vạn sự phi, đồng hành hà sự bất đồng quy. Ngô đồng bán tử thanh sương hậu, đầu bạch uyên ương thất bạn phi”. Trích từ bài thơ “Tiễn biệt · Trùng quá Xương Môn vạn sự phi” của Hạ Chú.

Tiếng đàn Mộc Hà thê lương, trong tuyết lớn, Di Ly Nan chậm rãi nhắm mắt lại, thế nhưng tiếng đàn vấn vít, dường như người Nguyên Bá Thành đang đối diện không phải Sát Tước, mà là ông ta.

Là Nguyên Bá Thành: “Cỏ trên gò, sương mai vừa tan. Nơi ở cũ và nấm mồ mới đều quyến luyến.” Cũng là Di Ly Nan, hai người thấp giọng cùng nói: “Giường trống nằm nghe mưa cửa nam, ai còn khêu đèn đêm vá áo...”

Diệu Thương à.

Trong tiệc đều là thân thích, Di Ly Nan cô độc giữ vị trí cao nhất, ông ta chinh chiến cả đời, cái gì cũng có, mà cũng cái gì cũng không có. Thưởng mai vốn không phải sở thích của ông, là thê tử từng cưỡi ngựa vào rừng, từng mời ông cùng đi ngắm cảnh tuyết.

Ngón tay Nguyên Bá Thành gảy đàn, lại đệm thêm một khúc: “An ủi những người thân cũ, ân cần gượng nén nỗi sầu... Cảm động đến mức hồn xiêu phách lạc, tiếng nghẹn ngào lệ lại tuôn. Kẻ vô tình há phải hạng chúng ta, phận mình đã thẹn với Trang Chu*.”

[*]”Ngụy tá chư thân cựu, ân cần cường phá sầu... Cảm cực thần câu tủng, thanh thôn lệ phục lưu. Vong tình khởi ngã bối, phân dĩ quý Trang Chu”. Trích từ bài thơ “Điếu vong nhi Quả Tường thi thập thủ · Kỳ thập” của Vương Thế Văn.

Hai khúc nhạc kết thúc, trong tiệc lặng ngắt như tờ. Cẩm Tú Công đẩy cây đàn Mộc Hà trong lòng ra, dõng dạc nói: “Ta đã làm lễ tiễn biệt, chư vị, ra tay đi!"

Ngón tay dài của Di Tân gõ nhẹ trên chén rượu rỗng, y không nhìn Di Ly Nan, cũng chẳng ai nhìn Di Ly Nan cả, mọi người đều biết, lúc này không được nhìn thẳng vào thiên nhan. Những cành mai cũ xung quanh vương tuyết mới, hồi lâu sau, Di Ly Nan nói: “Ngươi hôm nay là có chuẩn bị mà đến.”

“Uy nghi Thiên tử trang nghiêm biết bao.” Nguyên Bá Thành lại chống tay xuống đất: “Tiểu dân tuy tự ví mình là kỳ nhân, nhưng không dám tự phụ có kỳ đảm (gan lớn lạ thường) trước mặt Chí tôn. Tiếng đàn tiếng hát hôm nay, đều là do tiểu dân vội vàng bố trí để cầu kiến Chí tôn.”

“Ta rời Cao Cẩm Môn thanh thế lớn như vậy, ngươi nhận được tin tức không khó.” Di Ly Nan nhìn về phía Uất Trì Lương: “Uất Trì Lương, ngươi nói xem việc bố trí này của hắn khó ở chỗ nào?”

Uất Trì Lương lập tức quỳ xuống: “Hạ thần không biết...”

Câu trả lời này không tốt, gã với tư cách là Tràng tướng của Cấm vệ quân, quản lý ba cổng thành chính, một thương nhân như Nguyên Bá Thành muốn ra ngoài, sao gã có thể không biết? Nếu gã không biết, thì đó là do gã làm việc quá vô năng!

“...Nhưng có thể đoán được đôi phần.” Uất Trì Lương kịp thời xoay chuyển: “Cẩm Tú Công có hiến mã quá sở của triều đình, cổng thành có thể ra vào không chỉ có Sóc Nguyệt và Đại Trọng, mà còn có Tiểu Tuyên. Ông ta chỉ cần nhận được tin Chí tôn xuất thành, liền có thể từ cổng Tiểu Tuyên đánh xe đến đây. Sau khi đến đây, thấy chúng ta bày tiệc vây màn, không thể tùy tiện xông vào, nên lại sai linh nhân hát cao đàn lớn, mượn đó để khơi gợi hứng thú của Chí tôn. Hạ thần nghĩ, những bố trí này đều không tính là cao minh, nếu nói khó, thì tự nhiên là khó ở sau khi ông ta diện kiến Chí tôn.”

Lần này gã trả lời rất trôi chảy, chỉ có ba cổng Sóc Nguyệt, Đại Trọng và Cao Cẩm là thuộc quyền quản lý của gã, cổng Tiểu Tuyên thì không, Nguyên Bá Thành từ cổng Tiểu Tuyên ra, gã không biết cũng là lẽ thường tình. Nhưng gã không có ý hãm hại Nguyên Bá Thành, ngược lại, những bố trí mà gã thuật lại đều hợp pháp hợp quy — ai cũng biết gã có thể bù đắp số ngựa là nhờ Vũ Miên giúp đỡ, lúc này mà gã còn hát ngược lại với Nguyên Bá Thành, chẳng phải là đang nói chính mình cũng có vấn đề sao?

“Ừm, lời này còn nghe được. Ngươi đứng dậy đi, ta chỉ hỏi ngươi thôi, nhìn ngươi mồ hôi nhễ nhại thế kia, ta là hổ ăn thịt người sao?” Di Ly Nan không thèm để ý đến Uất Trì Lương nữa, ông ta tiếp tục nói với Nguyên Bá Thành: “Ngươi quả thực có gan, nhưng lại quá thích toan tính. Ngươi hôm nay dám chọn hai khúc nhạc này, chẳng qua là thấy tuyết lớn, ta lại đang nhớ thương đến Thuần Thành Hoàng hậu."

“Chuyện này thì không cần tiểu dân phải dụng tâm mưu cầu.” Nguyên Bá Thành cười: “Thiên hạ ai mà chẳng biết Chí tôn và Thuần Thành Hoàng hậu tình sâu như biển.”

“Nếu hôm nay ta thực sự giết con trai ngươi.” Di Ly Nan nói: “Ngươi tính sao?”

Nguyên Bá Thành thở dài, ông hơi quay đầu nhìn về phía Sát Tước: “Cha mẹ mà thực sự thương con, thì phải biết lo toan, tính toán cho tương lai lâu dài của chúng*. Nếu con trai ta chết rồi, những sắp đặt này của ta còn ý nghĩa gì nữa?"

[*]"Phụ mẫu chi ái tử, tắc vi chi kế thâm viễn". Trích bài văn chính luận nổi tiếng "Xúc Long thuyết Triệu thái hậu" trong cuốn cổ tịch Chiến Quốc Sách.

"Đây là lời thật lòng đấy." Di Ly Nan trầm ngâm một lát, rồi khôi phục lại trạng thái bình thường: “Tiểu lang quân vừa rồi lâm nguy không loạn, cũng coi như có bản lĩnh, nhưng không biết tiểu lang quân trông thế nào, tên gọi là gì?"

Nguyên Bá Thành bèn nói: "Tam Thanh, ngươi ngẩng đầu lên, đáp lời Chí Tôn."

“Bẩm Chí tôn.” Sát Tước ngẩng mặt lên từ khóm mai trắng: “Ta tên Sát Tước.”

Uất Trì Lương như bị giáng một đòn mạnh, bát canh trong tay gã cầm không vững, suýt chút nữa rơi xuống đất. Di Tân đỡ lấy phía bên kia giúp gã, vừa quan sát kỹ thần sắc của gã vừa nói: “Chuyện vui lớn thế này, ta còn chưa kịp cảm ơn tướng quân."

“... Không.” Uất Trì Lương lẩm bẩm, dù gã ta là người có tâm cơ thâm sâu thì lúc này cũng không khỏi lộ vẻ kinh hãi: “Hắn, hắn...”

 

Nhát đao cuối cùng của Sát Tước là do Uất Trì Lương đâm, vì vậy, không ai rõ hơn Uất Trì Lương rằng Sát Tước đã chết hay chưa. Cảnh tượng trước mắt đối với gã không khác gì gặp ma giữa ban ngày, người chết không thể sống lại được!

“Hắn gọi Nguyên Bá Thành, ngươi gọi Sát Tước, vậy mẫu thân ngươi chắc hẳn là một người phụ nữ cực kỳ lợi hại mới có thể chế ngự được Cẩm Tú Công như thế.” Di Ly Nan cười lớn: “Chuyện này cũng giống Thuần Thành hoàng hậu của chúng ta. Ngày trước Hành Hoan vừa sinh ra, cơ thể yếu ớt lắm, chúng ta gọi nó là Tề Hành Hoan, kết quả bệnh mãi không khỏi, chúng ta liền đi bái thần linh. Vị Đại vu nữ của Kim Ô đó chỉ huy ta phong sơn bái nhật, ta đã cắt máu ba lần, cuối cùng bà ta nói với ta: "Chủ quân, đây là Huyền Điểu ghét loài Hắc Lệ chúng ta đấy". Không còn cách nào, chúng ta lại đổi họ của Hành Hoan trở lại.”

Mọi người đều cười, Sát Tước nghi ngờ Nguyên Bá Thành đã biết bí mật này từ lâu, ông không đổi tên cho hắn, lại mượn cớ ở rể, có lẽ tất cả là vì khoảnh khắc này.

“Thế thì quả là trùng hợp rồi.” Nguyên Bá Thành chỉ vào Sát Tước: “Chí tôn, đứa nhỏ này lúc nhỏ cũng yếu ớt, phải gửi sang nhà người khác nuôi dưỡng rất lâu.”

"Đã vậy, Sát Tước, ngươi cùng A Da ngươi vào đây.” Di Ly Nan vẻ mặt hòa ái: “Sao ngươi lại gầy nhỏ thế này, có phải A Da ngươi không cho ngươi ăn cơm không?”

Sát Tước dù thế nào cũng không thể gọi là “gầy nhỏ”, hắn cùng Nguyên Bá Thành vào trong hành lễ, giọng nói êm tai: “Bẩm Chí tôn, đúng là A Da ta bủn xỉn, suốt ngày cái này không cho ta ăn, cái kia cũng không cho ta ăn, bỏ đói ta thành ra thế này, ra ngoài lúc nào cũng thấp bé hơn người khác nhiều.”

“Cẩm Tú Công, ngươi là một đại hào thương mà, sao lại không cho nó ăn?” Di Ly Nan sai bảo Từ Đạo Thuần: “Thêm chỗ ngồi cho Cẩm Tú Công và tiểu lang quân, thịt nướng chia nhiều một chút, canh nóng cũng chia nhiều một chút.”

Từ Đạo Thuần biết ông ta đang vui, sớm đã sai người chuẩn bị, lúc này đích thân chia canh, ân cần trêu chọc: “Cẩm Tú Công, ông giấu kỹ thật đấy.”

Hắn đã từng gặp Sát Tước ở cung A Ưu, vì vậy lời này mang hàm ý sâu xa, nhưng trên mặt hắn chẳng lộ chút ngạc nhiên nào, còn cười nói với Di Ly Nan: “Chí tôn, bậc tiên nhân như thế này, tiểu nhân trước đây chưa từng thấy qua.”

“Con cái nhà ai mà chẳng giấu như ngọc như bảo.” Di Ly Nan nhìn thấy Sát Tước thì thực sự vui vẻ: “Ngươi ngồi đi, ta nói chuyện với A Da ngươi một chút.”

Lúc này dù trời có sập xuống, Uất Trì Lương cũng không dám lộ ra chút sắc thái khác thường nào. Hắn kinh nghi bất định, nâng chén rượu, cũng không dám nhìn Sát Tước thêm nữa, chỉ sợ bị Di Ly Nan nhận ra sơ hở.

Từ Đạo Thuần luôn biết cách làm việc, hắn để Nguyên Bá Thành ngồi phía dưới Lục Quan Kiệt, lại để Sát Tước ngồi cạnh Di Tân. Di Ly Nan còn hỏi Nguyên Bá Thành một số chuyện, Nguyên Bá Thành nói cười tự nhiên, vì họ Di thích rượu nên họ bàn về mỹ tửu.

“Tiểu lang quân.” Di Tân cuối cùng cũng rảnh rỗi: “Ngươi để đống mai trắng này ở giữa là để đề phòng ai?”

Sát Tước không vội trả lời, hắn chậm rãi uống canh nóng, đầu mũi vẫn còn sắc đỏ vì lạnh, đợi bản thân ấm áp hơn một chút mới nói: “Ta phòng tiểu tặc."

Có một cành mai trắng ngả nghiêng đến bên chân Di Tân, y rủ mắt, lại nhìn Sát Tước: “Ai thèm trộm cái này.”

“Cái này không thèm.” Sát Tước dời ánh mắt, đôi mắt mông lung: “Vậy cái này có thèm không?”

Hắn hai tay bưng bát canh, theo lời nói mà để lộ chiếc lông vũ nhẹ sau tai. Chiếc lông vũ đó trông thật đáng thương, bị gió thổi hơi lệch, từ trong tóc rơi xuống một chút, chóp lông đang rủ ngay sau vành tai Sát Tước, cọ vào nơi đó một vệt hồng nhạt.

Vệt hồng này thật không tầm thường, nó giống như phấn son rơi xuống nước nhưng chỉ có thể làm nhòe một chút ít màu sắc. Lại tựa như cánh hoa mai bị gió thổi tan, để cho chủ nhân xương ngọc trắng ngần tỏa ra một làn dư hương mong manh.

Cổ tay Di Tân hơi ngứa, một chiếc lông vũ khác đang dán vào mạch đập của y khẽ lay động. Y nhấc ngón tay dài, móc lấy cành mai trắng kia: “Cái này và cái này thực khó phân biệt, chi bằng đều đưa cả cho ta đi."

Sát Tước uống xong canh nóng, chậm rãi lắc đầu với y, ánh mắt đó rõ ràng là đang nói “không được”. Nhưng rốt cuộc là không đưa cành mai trắng, hay là không đưa lông vũ, thì chỉ có thể để Di Tân tự đoán.

Di Tân không đoán, y kéo cành mai trắng đó lại, không nói hai lời cắm vào chén rượu rỗng của mình: “Ta lấy nó để nhắm rượu.”

Di Ly Nan hôm nay tâm trạng trò chuyện rất tốt, nhưng tuyết cứ rơi mãi, thấy trời đã sầm tối, ông thấy vừa đủ, bèn gọi mọi người quay về thành. Uất Trì Lương không dám chậm trễ, gã ra ngoài trước, sai Trương Tử Lận dò đường, tự mình dắt ngựa cho Di Ly Nan.

“Tuyết lớn thế này.” Từ Đạo Thuần vội vàng đội mũ trùm đầu cho Di Ly Nan, túm lấy cổ áo mình: “Chí tôn, hay là vẫn đi xe đi!”

“Chuẩn bị xe cho Ứng Vinh, ông ấy là văn nhân, không chịu được gió tuyết thế này đâu.” Di Ly Nan lên ngựa: “Từ Đạo Thuần, ngươi cũng đi cùng xe với Đỗ công đi, để Quan Kiệt và Uất Trì Lương đi theo ta cưỡi ngựa.”

Lục Quan Kiệt gật đầu, đám binh vệ ông dẫn theo đều là những tay cao thủ võ nghệ cao cường, cách đó vài dặm lại là doanh trại của ông. Ông tuyệt đối không cho phép ai dám làm loạn với Di Ly Nan trong vòng mười dặm này. Phúc Thành Vương khi xuống ngựa là một người hòa nhã, nhưng khi đã lên ngựa, tất cả binh vệ đều phải tập trung tinh thần, hành sự không dám có nửa phần sơ suất.

“Nguyên Bá Thành.” Di Ly Nan đội gió tuyết nói: “Ngươi thì chắc không cần ta phải lo lắng rồi nhỉ?”

“Tiểu dân và Tam Thanh đi xe theo sau Chí tôn!” Nguyên Bá Thành mặt đầy bụi tuyết, ông tóm lấy áo choàng của Sát Tước, ném cho tiểu đồng: “Mau che gió cho thiếu chủ của các ngươi!”

“Chí tôn.” Uất Trì Lương vốn không định lên tiếng, nhưng từ khi gặp Sát Tước, tim gã cứ đập thình thịch liên hồi, để cầu ổn thỏa, gã vẫn nói: "Tuyết trên đường dày, Hầu gia hôm nay cưỡi một con ngựa già, hạ thần lo lát nữa chạy, ngài ấy sẽ không theo kịp!”

Di Ly Nan nhìn quanh mọi người, cuối cùng nói với Di Tân: “Ngươi đến cưỡi con Du Long này của ta.”

Tay cầm roi ngựa của Di Tân hơi siết chặt, y đang định từ chối thì Lục Quan Kiệt đã nói trước: "Sao mà được? Ngự giá của Chí tôn là quan trọng nhất! Đoàn này có mười mấy binh vệ, sai một người đổi ngựa với Na Già là được."

“Nếu Hầu gia không phiền.” Nguyên Bá Thành quay đầu đếm mấy người linh nhân rồi nói với Di Ly Nan: “Chí tôn, chi bằng mời Hầu gia lên xe của chúng ta, ta đi cùng linh nhân, ngài ấy đi cùng Tam Thanh!”

Di Tân nói: “Không cần phiền phức—”

“Trương Tử Lân, ngươi xuống ngựa!” Uất Trì Lương không muốn để Di Tân và Sát Tước ở cạnh nhau thêm nữa, gã gọi con nuôi: “Đi đổi ngựa với Hầu gia!”

Gã là Tràng tướng, nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ Di Ly Nan, nên gã không thể đổi với Di Tân. Trương Tử Lân không nói hai lời, lập tức dắt ngựa cho Di Tân.

Ánh mắt Sát Tước lướt qua giữa bọn họ, hắn chậm rãi lùi lại hai bước, lên xe của mình trước. Màn che tạm thời ngăn bớt gió tuyết, một lúc sau, xe ngựa chuyển bánh, mọi người vây quanh Di Ly Nan lên đường trở về.

Tuyết rơi càng lớn, bầu trời u ám đè nặng trên đầu. Từ Đạo Thuần vốn còn muốn đi theo một đoạn, nhưng thấy tuyết phía trước đã ngập đến bắp chân thì không nói thêm nữa. Đợi ra khỏi rừng mai, bão tuyết hoành hành, mọi người hầu như không mở nổi mắt.

Lục Quan Kiệt cởi áo choàng khoác lên người Di Tân, họ cùng Uất Trì Lương vây quanh Di Ly Nan. Gió bấc như dao, Di Tân vẫn luôn lắng nghe, y hơi giơ cánh tay, từ khe hở giữa những bông tuyết đang đập vào mà quan sát phía trước.

"Phì phì."

Ngựa rung tai, thở ra hơi nóng.

Đây vốn là một động tác không thể bình thường hơn, nhưng Lục Quan Kiệt lại có phản ứng, ông đột nhiên quát lớn: “Có thích khách!”

Giữa làn tuyết, những mũi tên sắc lẹm bắn ra vun vút, Uất Trì Lương chắn ngang trước mặt Di Ly Nan, đám Sâm La Quỷ trật tự ngăn nắp, lập tức rút đao ra.

“Rốt cuộc là kẻ ngu xuẩn thế nào mới chọn hành thích ở đây.” Di Ly Nan không hề sợ hãi, ông ta ngồi vững trên ngựa: “Uất Trì Lương, chúng đang coi thường ngươi đấy.”

Uất Trì Lương nắm chặt chuôi đao, trên mặt gã quấn băng gạc, con ngươi nghiền qua từng ngóc ngách giữa trời tuyết mênh mông. Di Ly Nan giơ tay, vỗ mạnh vào vai gã, trầm giọng nói: “Ngươi đi đi, cho chúng biết trẫm là ai, và cho chúng biết ngươi là ai!”

Ngoại trừ chiếu thư quân lệnh, ông ta rất hiếm khi dùng từ “Trẫm”, vì vậy khi từ này thốt ra, nó mang theo một uy thế cực kỳ mạnh mẽ.

Uất Trì Lương rút đao, gã đưa ngón tay lên miệng thổi một tiếng còi dài, đám Sâm La Quỷ lập tức kẹp chặt bụng ngựa, thoắt cái lao vút đi. Tuyết bay cuồng loạn, tên lại bắn ra, nhưng họ hành động tự nhiên trên lưng ngựa, chỉ nghe "keng, keng" vài tiếng, đám Sâm La Quỷ không thiếu một ai.

Đám cung thủ phía xa lập tức rút lui, thế nhưng Sâm La Quỷ có ngựa là một đội quân hùng mạnh, họ cầm đao xông thẳng tới, giẫm qua xác những tên cung thủ còn chưa kịp bò xuống sườn tuyết. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, Uất Trì Lương dẫn người quay đầu ngựa, gã hô một câu bằng tiếng Côn Đồ, Sâm La Quỷ lại lao ngược trở lại, đây là đợt xung phong thứ hai.

Di Tân nheo mắt quan sát, đây là chiến thuật của Kim Ô đột kỵ. Trên sườn tuyết lập tức nở rộ những đóa hoa đỏ thắm, những tên cung thủ cuối cùng bị bao vây chặt chẽ. Uất Trì Lương dùng đao móc vào cổ một tên, trong lúc đang phi nước đại, gã kéo đối phương vào giữa làn tuyết.

Máu phun ra từ cổ họng, nhưng người đó vẫn còn sống, đôi tay bấu chặt lấy lưỡi đao, giống như một con gà trống bị tóm cổ, chỉ biết phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

Con chiến mã dưới thân Di Ly Nan dậm vó, ông nói: “Tiếp tục lên đường.”

Thế nhưng gió lớn ập đến, bốn phía dâng lên một luồng sóng tuyết. Trong lúc Lục Quan Kiệt rút đao, Di Tân đã lao vào bảo vệ Di Ly Nan. Hai bên lập tức nổi lên luồng gió mạnh, y nhấc cánh tay lên đỡ, cẳng tay "bụp bụp" liên tục hứng chịu mấy đòn đánh.

“Chí tôn!” Lục Quan Kiệt suýt chút nữa tưởng Di Ly Nan ngã ngựa, sắc mặt đại biến: “Còn không mau ra tay!”

Mười mấy binh vệ lao vào chém giết với thích khách, những tên thích khách này hành tung lặng lẽ không tiếng động, ngựa của mọi người liên tiếp bị đâm trúng.

Bên hông Di Ly Nan có đao, nhưng Di Tân đã rút nó ra trước, y và ông ta lại một lần nữa nhìn nhau. Di Tân có thể ra tay, chỉ cần y vung đao lên — y thực sự đã vung lên, chém gục một tên thích khách đang lao tới trước.

Máu bắn tung tóe lên mặt, Di Tân đẩy Di Ly Nan ra. Y một tay khống chế dây cương, quay đầu lao về phía rừng mai. Đám thích khách như lũ kền kền ngửi thấy mùi máu, chúng bỏ Di Ly Nan lại, vài tên cướp được ngựa, đuổi theo Di Tân.

Di Tân xông vào rừng mai, cành hoa quất vào người, y lại đổi hướng, nhưng đám thích khách vẫn bám theo, chúng sẽ không để y lao về phía doanh trại của Phúc Thành Vương. Mấy nhóm người phối hợp với nhau, cùng lực ép Di Tân quay trở lại rừng mai một lần nữa.

Di Tân buông dây cương, con ngựa này phẩm chất bình thường, đọ sức với chúng khó phân thắng bại, phía trước chắc chắn còn có mai phục. Y gập cánh tay kẹp lấy thân đao, đây là động tác lau máu, trời lạnh như vậy mà lưỡi đao vẫn còn nóng hổi.

“Đến đúng lúc lắm.” Di Tân nói: “Ta đợi các ngươi cả ngày rồi.”

Y nhấc chân, cả người đột ngột lộn nhào sang bên, đâm thẳng vào tên thích khách đang đuổi sát. Hai người lập tức lăn lộn trên đất, Di Tân rút đao từ ngực đối phương ra, phía trên lại có mấy tên thích khách tung người nhảy xuống, ngay lúc này—

Một chiếc xe bò lao thẳng ra, húc lung tung như thể bị hoảng loạn.

Con bò này chắc hẳn là con bò được Nguyên Bá Thành mua với giá cao, thể hình to lớn như một ngọn núi nhỏ. Sau khi xông vào vòng vây nó điên cuồng húc tới tấp, thích khách không kịp đề phòng, bị sừng bò đâm xuyên qua mấy người.

Màn xe được kéo lên, Sát Tước còn chưa kịp thò đầu ra thì Di Tân đã lăn vào trong. Hai người ngã nhào trên đệm mềm, máu trên mặt Di Tân vẫn còn nóng hổi, y lại nắm tay Sát Tước lau một cái.

“Thật trùng hợp.” Na Già thở dốc: “Đến đón ta à.”

Sát Tước giằng tay ra, lại đẩy mặt y. Di Tân rõ ràng đã quá quen thuộc với quy trình này, vì vậy y đại khái là cố ý. Con bò đang dốc sức cuồng chạy, y đột nhiên ép xuống.

“Ngươi tự dán vào ta đấy.” Trên mặt Di Tân có những giọt máu nhỏ xuống, y dùng ánh mắt ra hiệu cho Sát Tước: “Lần này không phải ta ép buộc đâu.”

Chiếc xe xóc nảy dữ dội, tên hỗn xược này kiểm soát khoảng cách mong manh đó, mặc cho Sát Tước hết lần này đến lần khác bị địa hình gồ ghề hất văng vào lòng mình.

 

 
⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ