🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 25 - Thích Khách 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 25: Thích Khách

Sát Tước đưa bàn tay còn trống ra, từ dưới nệm mềm rút ra đoản đao: “Trả lại lông vũ cho ta!”

Di Tân nghiêng người lăn sang một bên, nóc xe lập tức bị phá toang, một luồng kình phong bổ xuống ngay giữa hai người. Những mảnh tuyết tràn vào trong nháy mắt, thích khách vung song đao đan chéo, chém về phía Sát Tước trước. Bên trong xe chật hẹp, Di Tân khó lòng xoay xở, y gập cẳng tay lại, đánh trúng vào mặt tên thích khách.

Tên thích khách ngửa người ngã nhào lăn ra sau, hắn còn chưa kịp ôm mặt thì cổ họng đã bị Sát Tước đâm xuyên!

"Vù —"

Gió cuốn lẫn tuyết, thổi tung chiếc lông vũ nhẹ của Sát Tước. Hắn rút đoản đao ra, giẫm lên cánh tay Di Tân. Di Tân dùng một tay đỡ lấy hắn, tay kia đỡ lấy eo và hông hắn, trước khi nhóm thích khách thứ hai lao xuống, y đã tung hắn lên trên.

Thân hình Sát Tước tựa như một chiếc móc bạc, hắn nhẹ đến kỳ lạ, tựa như một chiếc lông tuyết đang tung bay. Đám thích khách ùa tới, hàn quang trong tay Sát Tước chợt lóe, lưỡi đao như một sợi chỉ bạc vẽ ra một vòng tròn tuyệt đẹp ——

Máu của đám thích khách như cơn mưa rào, lộp bộp đổ xuống trong xe.

“Sát Tam Thanh.” Di Tân đỡ lấy Sát Tước: “Có cách nào xử lý sạch sẽ hơn chút không?”

Chiếc xe này liên tiếp bị tấn công, đã gần như tan tành. Di Tân lùi liên tiếp hai bước, dứt khoát bỏ xe. Gió loạn thổi tung màn che, bọn họ lăn vào giữa làn tuyết, những tiếng bước chân dồn dập của đám thích khách bám sát theo sau.

“Không có.” Sát Tước quẹt máu loạn xạ lên mặt và cổ Di Tân: “Ngươi mau phát tác đi!”

Di Tân bò dậy: “Hay là ngươi thử cắn ta mấy cái xem sao.”

Sát Tước bám vào vai và cánh tay Di Tân, leo lên lưng y. Xung quanh toàn là thích khách, Di Tân chém gục liên tiếp mấy tên, cành mai trên đầu rung lắc dữ dội, Sát Tước móc lấy hoàn thủ, đổi đoản đao sang tay khác, ngay sau đó đón nhận một đợt tấn công dày đặc!

Tiếng binh khí va chạm dồn dập, động tác đỡ đòn và ra đòn của Sát Tước khiến người ta hoa cả mắt, đoản đao kia của hắn như một màn biểu diễn kỹ nghệ, tốc độ càng lúc càng nhanh, đám thích khách không thể theo kịp, bọn chúng đột ngột lùi lại vài bước.

Di Tân nhấc cẳng tay lên, Sát Tước mượn lực y, lộn nhào trở lại mặt đất. Hai người đổi vị trí, lần đầu tiên lưng tựa lưng. Trên mặt tuyết đỏ rực vô số, không phân biệt được là máu hay là hoa mai. Đám thích khách hạ thấp thân mình, giống như một bầy chó sói vây quanh hai người họ.

Mây đen giăng kín trời, gió rít xé toạc mọi thứ, có kẻ thổi còi, đó là mệnh lệnh tấn công.

Di Tân ra đòn phủ đầu, y lao vào giữa đám thích khách. Một tên sắp ngã xuống, y túm lấy cổ áo đối phương, ném thẳng vào đám đông. Lưỡi đao từ phía bên kia lập tức chém xuống, Di Tân né tránh, giẫm lên sống đao của tên thích khách, một đao chém đứt cánh tay hắn.

Tên thích khách gào thét, tay còn lại của Di Tân túm lấy tóc hắn, quăng sang một bên. Rồi tên thích khách phía sau lại lao tới, Di Tân thuận thế đâm xuyên qua đối phương. Rừng mai trong chốc lát trở nên tối sầm, thần sắc Di Tân lạnh lùng, y liên tục giết hơn chục tên thích khách, bức tường người đầu tiên cứ thế tan rã.

Hai người đột phá vòng vây, bắt đầu chạy về phía trước. Tuyết quá dày, gió lạnh lại đẩy bọn họ. Vì Sát Tước quá nhẹ, Di Tân lo lắng hắn sẽ bị thổi bay nên lập tức kéo hắn lại, ấn vào lòng mình.

“Bây giờ cắn có được không?” Sát Tước ngẩng đầu lên, bám vào trước ngực Di Tân, cố gắng ghé sát tai y: “Phía sau toàn là thích khách!”

Áo choàng trượt khỏi vai, Di Tân dùng lồng ngực đỡ lấy Sát Tước. Y cúi đầu, cũng lớn tiếng đáp: “Không được!”

Tộc Loan thân hình tựa như thanh điểu*, là những thích khách bẩm sinh. Khi họ di chuyển giữa các dinh thự và cung điện, không ai có thể phát hiện ra dấu vết của họ. Nhưng ưu điểm cũng là nhược điểm, khi họ gặp phải cơn gió lớn như thế này, sẽ khó lòng kiểm soát được thân hình, đây là lý do trước kia họ không thích đến phía Đông.

[*]Thanh điểu: nghĩa đen là "con chim màu xanh". Đây là một loài thần điểu (chim thần) chuyên làm nhiệm vụ đưa tin cho các vị thần tiên, tiêu biểu nhất là Tây Vương Mẫu. 

Sát Tước bị gió thổi làm tay áo phồng lên. Vết thương cũ của hắn vẫn chưa lành, sợ lát nữa mình sẽ quên mất chuyện này, liền vốc một nắm tuyết dưới đất, bôi lên cổ. Cái lạnh thấu xương khiến hắn hơi run rẩy, hắn nghiêng mặt nhìn về phía sau hai người: “Bọn cưỡi ngựa đuổi tới rồi.”

“Cách đây vài dặm đều là binh sĩ.” Di Tân leo lên sườn tuyết, lại đẩy Sát Tước xuống dưới: “Toán thích khách này nhiệm vụ cấp bách, không dám nán lại lâu, chúng hiện đang bao vây trước sau, định tiến hành đợt tấn công cuối cùng.”

Sát Tước trượt xuống dốc, trước mặt vẫn là rừng mai, nhưng giữa những cành lá đan xen, dường như có bóng dáng của những mái hiên cao vút. Hắn gạt cành hoa ra, nhìn cảnh tượng đổ nát đó: “...Ở đây có một ngôi miếu Khất Minh.”

“Bị bỏ hoang từ lâu rồi.” Di Tân cũng trượt xuống theo, y dẫn Sát Tước tiếp tục tiến về phía trước: “Vào trong đó mà xoay xở.”

Họ đi vào từ cánh cổng đổ nát, những chiếc đèn đá trong sân đổ nghiêng ngả. Thích khách có kẻ đuổi theo từ phía sau, có kẻ trèo tường nhảy vào, mặt ao đóng băng lập tức bị đạp vỡ.

Gió rét vẫn như cũ, cuồng phong tuyết quất. Di Tân quăng một cái xác sang bên, kình phong từ hai phía quét tới, y lùi nửa bước, nghiêng đầu tránh né binh khí đó.

“Bành!”

Binh khí đó đập trúng chiếc đèn đá bên cạnh Di Tân, đèn đá lập tức sụp đổ. Di Tân hơi thu hồi tầm mắt, nhìn thấy một chiếc đồng giản*.

[*]Đồng giản:  là một loại binh khí cận chiến hạng nặng không có lưỡi sắc, được chế tạo bằng đồng thau hoặc đồng đỏ. Giản có hình dáng rất giống một thanh kiếm thẳng nhưng thân lại là một khối kim loại đặc hình lăng trụ có 4 cạnh (4 góc vuông), thon dần về phía đầu và không có cạnh sắc.

“Vây bắt ta mà còn dùng cả lợi khí phá giáp.” Di Tân tóm lấy Sát Tước, thuận chân đá đổ chiếc đèn đá: “Cái này không đỡ nổi đâu, mau chạy đi!”

Tiếng đồng giản quét ngang xé toạc màn tuyết bay, thứ này hình dáng giống như một chiếc roi sắt cứng, thường thấy trong quân, một khi bị đập trúng, dù có mặc giáp sắt cũng sẽ bị thương!

“Giết tên này trước.” Sát Tước trượt xuống khỏi vai Di Tân, hắn cầm đoản đao định ra tay, thì ở cửa lập tức xông vào mấy chiếc đồng giản nữa. Tiểu Tước hung dữ xoay ngược hoàn thủ, thu đao bỏ chạy: “Di Vô Da, còn có một hai ba bốn năm sáu cái nữa!”

Bọn họ chạy vào chính điện, bên trong rất sâu, các tượng thần đều đã đổ sụp, chúng hoặc nằm nghiêng, hoặc nằm sấp, đều là dáng vẻ vùng vẫy trước khi chết.

Thích khách coi tượng thần như không có gì, Di Tân vung đao chém gục hai tên. Những chiếc đồng giản kia xuất quỷ nhập thần, bất thình lình phi ra từ bên sườn trái của y. Thân hình y ngả về phía sau, ngã về phía bức tượng thần đang nằm nghiêng, sau đó dùng nửa thân mình mượn lực, trực tiếp đá bay tên thích khách đang cầm đồng giản ra ngoài!

Tên thích khách trượt người đập vào tượng thần, chiếc đồng giản trong tay kêu "keng" một tiếng rơi xuống. Đám thích khách còn lại xông lên, như bầy sâu bọ bám riết không buông.

Sát Tước lau sạch nước tuyết trên cổ, tượng thần san sát, những tên thích khách còn lại đều là cao thủ. Trên mặt hắn bắn đầy máu, trong lần ra đòn tiếp theo đã bị gạt mất đoản đao.

 

“Ngươi cũng là người tộc Loan.” Tên thích khách trong bóng tối nói: “Chúng ta lẽ ra nên là đồng bạn tốt.”

Sát Tước cười nhạt, hắn đột ngột phát lực, tên thích khách kia đỡ đòn, hai người giao đấu kịch liệt.

Tên thích khách dường như không địch lại Sát Tước, bị đâm trúng mấy nhát. Sát Tước biết, đây là thủ đoạn quen thuộc của tộc Loan. Quả nhiên, sau khi bị thương, phản ứng của tên thích khách nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Gã cầm trường đao, giao đấu với Sát Tước một lần nữa.

“Ngươi cũng mang thương tích.” Tên thích khách này mũi rất thính: “Sao phản ứng lại chậm đi thế?”

Tên thích khách chiếm thế thượng phong, khống chế ngược lại Sát Tước. Gã càng đánh càng điên cuồng, tốc độ ra đao đã gần bằng Sát Tước rồi.

Ánh mắt Sát Tước bình tĩnh, đoản đao của hắn có vẻ yếu dần, không ngừng lùi bước. Tên thích khách ép rất sát, đúng lúc này, sau lưng Sát Tước lại vang lên tiếng đồng giản quét ngang. Hắn lập tức thu đao, hạ thấp thân mình ——

Tên thích khách tộc Loan bị đồng giản quét trúng, đầu bay ra ngoài, máu lập tức từ chỗ đứt phun ra, bắn tung tóe lên người Sát Tước!

"Phịch."

Cái xác này ngã xuống đất, vẫn còn đang co giật trong phấn khích.

Sát Tước đứng dậy, hắn không thèm ngoảnh đầu lại, đoản đao xoay giữa các ngón tay, ngay lập tức đâm vào cổ họng tên thích khách phía sau! Chúng lần lượt ngã xuống, Sát Tước chạm vào bụng mình, thấy ướt đẫm, nhưng hắn không chắc trong đó có máu của mình hay không.

Khi đám thích khách trong điện đều đã đền mạng, Sát Tước tựa vào Di Tân. Tượng thần bao quanh, Di Tân quét mắt nhìn chúng, bình ổn hơi thở: “Kể từ khi Đại Trân diệt giáo, các pháp sư Khất Minh chạy trốn khắp nơi, nơi này từng là điểm truyền hỏa cuối cùng của họ.”

“A Da ngươi tin sùng Khất Minh giáo như vậy.” Sát Tước vẩy máu trên đoản đao: “Ở bình nguyên Hưởng Linh không có sao?”

“Bình nguyên Hưởng Linh chỉ có thần miếu.” Hai đóa hoa vàng trong ống tay áo Di Tân không còn chút sức sống, y vắt ống tay áo: “Đối với Khất Minh giáo mà nói, thần miếu không có nghiệp hỏa giống như cái cây khô héo, không thể tính là điểm truyền hỏa.”

Trong lúc hai người trò chuyện, sau điện lại có tiếng bước chân.

Sát Tước nói: “Con ngựa hôm nay ngươi cưỡi, là do ngươi tự chọn đấy nhỉ.”

Di Tân nghiêng đầu, một lát sau, y trả lời: “Phải.”

“Uất Trì Lương đã giúp ngươi một việc lớn đấy.” Sát Tước quay người, móc lấy sợi dây dài trên cổ tay Di Tân. Hắn lại nhìn Di Tân như thế, như thể đang nhìn một món đồ quý hiếm nào đó: “Ta cũng giúp ngươi một tay có được không?”

Cả hai đều bẩn thỉu vô cùng, nhưng khi Sát Tước áp sát, Di Tân vẫn ngửi thấy mùi hương đó. Sát Tước kiễng chân, gần như vùi mình vào vòng tay Di Tân. Chóp mũi hắn lướt qua hõm cổ Di Tân, tốn chút sức mới tìm thấy tai của y.

“Na Già.” Hắn cắn nhẹ vào những chữ này: “Đừng cắn ta.”

Tiếng bước chân sau điện đã chạy tới gần, vùng bụng Di Tân nhói đau một cái, là Sát Tước đã đâm y! Thân hình y ngả ra sau, tựa vào tượng thần trượt ngồi xuống đất, máu chảy ròng ròng, cổ họng y phập phồng, cúi đầu chìm vào im lặng.

 

 
⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ