🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 26 - Chó Hoang 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 26: Chó Hoang

Con chó hoang đó à, Di Tân chưa từng thấy bao giờ.

Khi cơn gió của bình nguyên Hưởng Linh thổi vào cung thất, Thái tử sẽ ngồi trên sập thấp chất đầy những đóa hoa vàng, chờ đợi các tù trưởng và thương nhân thành kính đến yết kiến. Tiếng chuông lạc đà lắc lư qua màn, họ mang đến ngựa quý và ngọc trai, mang đến cừu non và rượu ngon, từng đôi tay nâng niu những dải lụa, tranh nhau dâng bảo vật cho Thái tử.

Thái tử không chút hứng thú, hắn bước xuống sập, đi đến trước mặt Di La.

Bầu trời trong vắt, Di La quay lưng về phía đoàn thương buôn kéo dài dằng dặc ngoài thành, đang lên dây đàn mộc hà của mình. Ông hỏi Di Tân: “Những con ngựa và rượu ngon đó con đều không thích sao?”

“Thích.” Di Tân thành thật nói: “Nhưng nhiều quá, làm con thấy chẳng có ý nghĩa gì.”

Di La ăn mặc như một người chăn cừu, ngoại trừ những sợi dây dài đeo trước ngực, chẳng có chút phong thái nào của một vị vua. Ông hơi ngửa người, dường như đang cười: “Thằng con ngốc, những con ngựa đó không phải chúng ta nuôi, rượu ngon cũng không phải chúng ta ủ. Chúng ta có cái gì?”

“Chúng ta có tất cả mọi thứ.” Di Tân chỉ ra ngoài thành: “Họ đến đây chính là để tiến dâng những con ngựa và rượu ngon đó cho chúng ta.”

“Đó không phải dâng cho chúng ta, mà là dâng cho Minh Vương và Thái tử.” Trên đầu Di La không có lấy một gợn mây, ông tự tại ngồi đó, phơi mình dưới vòm trời này, trong lòng vẫn ôm cây đàn mộc hà: “Na Già, nếu không có thân phận này, con nghĩ họ còn dâng đồ cho con nữa không?”

Di Tân ngẩng mặt lên, ánh mắt kiêu ngạo: “Con sinh ra đã là Thái tử.”

Di La nhìn hắn: “Nhưng ta không phải sinh ra đã là Minh Vương.”

Những lời tán tụng tựa như tiếng hát, theo sự chao lượn của đại bàng, văng vẳng bên tai họ.

Di La gảy cây đàn mộc hà, tiếng đàn lúc có lúc không vang lên, ông rũ mắt: “Na Già, ta cũng từng tưởng rằng, ngựa nhìn chán rồi có thể giết đi, rượu uống chán rồi có thể đổ đi, nếu thần linh đã cho chúng ta sinh ra làm Thái tử, thì mọi thứ trên thế gian này lẽ ra phải thuộc về chúng ta. Nhưng sau đó ta rời khỏi cung thất, phát hiện ra con ngựa ta giết là ngựa của người khác, rượu ngon ta đổ là rượu của người khác, người chết đói bên ngoài chất đống như núi. Họ cũng có hai con mắt một cái miệng, dựa vào cái gì mà chúng ta lại cao quý hơn người khác?”

Tiếng chuông lạc đà xa xăm, Di Tân lắc đầu nói: “Con chưa từng thấy ai chết đói cả.”

“Đó là vì con chưa từng rời khỏi cung thất của mình.” Di La đàn một khúc nhạc chăn cừu, đây là khúc nhạc mà ai ở bình nguyên Hưởng Linh cũng có thể ngân nga: “Hãy đi tìm đi, Na Già, đi tìm những người sắp chết đói đó, rồi sẽ có một ngày con đem tất cả những gì mình có chia cho họ.”

“Cái gì cũng phải chia sao?” Di Tân nâng đóa hoa vàng của mình lên: “Cái này cũng phải chia sao?”

Di La biết rõ vẫn hỏi: “Cái này con chẳng phải cũng có rất nhiều sao?”

“Không giống.” Di Tân siết chặt sợi dây dài của mình: “Đóa hoa này là do A mẫu làm, khóa xương là do A Da khắc, con chỉ có một cái này thôi, con không muốn chia cho người khác.”

Di La trêu hắn: “Vậy chúng ta làm thêm vài cái nữa cho con nhé?”

“Con không muốn.” Na Già nhìn về phía A Da, giống như bị chọc giận: “Đây là món quà lần phát tác đầu tiên của con, dù hai người có làm thêm vài cái, vài chục cái, cũng không giống với cái này!”

“Tiểu Ưu.” Di La ngừng gảy đàn, quay đầu nói với người vợ trong màn che: “Cái tính khí này của nó giống ai thế?”

A Tu Ưu vén màn lên, mạng lụa vàng của bà phủ trên cánh tay. Ánh nắng chói chang, gương mặt bà rất mờ ảo, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười: “... Giống A Da con đấy...”

Khi họ đang trò chuyện cười đùa, chuông gió dưới mái hiên vang lên từng hồi. Mí mắt Di Tân hơi nhấc lên, kéo ý thức từ bình nguyên Hưởng Linh trở về. Sát Tước giẫm lên vai y, y giống như một xác chết, mặc cho máu ở bụng tiếp tục chảy.

“Bên ngoài toàn là binh sĩ, vào được đây chẳng dễ dàng gì.” Mấy tên thích khách từ sau điện đi tới thắp hỏa chiết tử: “Hắn chết chưa?”

“Có lẽ.” Sát Tước lấy từ trong ngực ra một tấm đồng, ném về phía bọn chúng: “Nghiệm tra quan còn sống không? Còn sống thì qua đây nghiệm hàng, ta muốn công lao hạng Thiên.”

Gã đàn ông cầm đầu đón lấy tấm đồng, soi dưới ánh lửa yếu ớt một lúc: “Ừm, là ký hiệu của chúng ta. Huynh đệ, tên tộc Loan đi theo hắn đâu, cũng giết rồi à?”

Sát Tước khẽ hất cằm về phía không xa: “Tên đó đầu lìa khỏi cổ, chết ngắc từ lâu rồi.”

"Thật đáng tiếc.” Gã đàn ông bảo người qua đó: “Thời buổi này tộc Loan không dễ gặp, nếu không phải tên đó ở bên ngoài múa đao nhanh như vậy, ta còn chưa dám xác nhận."

“Ừm ——” Sát Tước đáp lại một cách lười biếng: “Theo sai người thì kết cục là thế đấy.”

Bọn chúng chia làm hai đội, một đội đi kéo xác tên tộc Loan, một đội đến bên cạnh Sát Tước. Gió tuyết vẫn lùa vào trong điện, hỏa chiết tử của chúng chẳng duy trì được lâu, đến khi tới trước mặt Sát Tước thì đã tắt gần hết.

Một tên nói: “Huynh đệ, nhường chỗ chút đi, để ta nghiệm hàng.”

“Lần đầu làm việc à?” Sát Tước giẫm lên vai Di Tân, đẩy Di Tân ra sau: “Người là do một mình ta xử lý, dù có nghiệm hàng thì cũng phải nghiệm dưới mắt ta.”

Bọn chúng không thấy kỳ lạ, đúng hơn là, phải như vậy mới thấy bình thường.

“Vậy thì cứ nghiệm thế này đi, không sao.” Gã đàn ông nói chuyện phiếm với Sát Tước: “Hai tên này khó đối phó lắm phải không? Nhìn máu trong điện này, đi lại còn dính cả đế giày.”

"Quả là hơi khó nhằn.” Sát Tước chạm vào vùng bụng của mình: “Hắn phát tác lên là mất hết ý thức, may mà có mấy cây đồng giản này trợ giúp.”

“Họ Di mà, những lân văn đó là khó xử lý nhất. Trước đây chúng ta vây sát Di La, cũng là ba đường cùng động, vậy mà vẫn bị hắn giết sạch sành sanh.” Gã đàn ông giẫm hai cái vào vũng máu: “Lần này đặc biệt gọi mấy cây đồng giản này tới, chính là để phòng việc phát tác, chỉ cần để mấy cây đồng giản này nện cho vài cái, mặc kệ ngươi là Hắc Lệ hay Huỷ Long, đều phải chết.”

Trong lúc hai người nói chuyện, tên đứng trước mặt Sát Tước đã ngồi thụp xuống, định nghiệm thân Di Tân.

Sát Tước buông tay, nâng cằm Di Tân lên, hắn từ từ phơi bày khuôn mặt này trước mặt mình, cũng từ từ phơi bày trước mặt đối phương: “Hàng thật giá thật.”

Đối phương đưa tay về phía người bên cạnh, muốn xin thêm một chiếc hỏa chiết tử. Người kia thò tay vào trong ống tay áo, chính vào khoảnh khắc đó, Sát Tước động thủ. Hắn đâm chéo đoản đao từ trên xuống, xuyên thẳng cổ họng tên nghiệm tra quan ngay tại chỗ!

Tên nghiệm tra quan người ngả sang một bên, Sát Tước rút bội đao của hắn ra, chém về phía kẻ đang tìm hỏa chiết tử. Đội bên kia lập tức bỏ mặc xác tên tộc Loan, bao vây lấy Sát Tước. Sát Tước dùng trường đao giao đấu với chúng, sau vài nhịp thở, chúng lần lượt ngã xuống.

“Ngươi làm thế này, ta biết đoán sao đây.” Gã đàn ông lại thắp một chiếc hỏa chiết tử, rất nghi hoặc: “Ngươi muốn độc chiếm công lao, hay là muốn giết người diệt khẩu?”

Sát Tước biết, gã đàn ông này đã là kẻ hạ màn đêm nay, thì chắc chắn là kẻ khó nhằn nhất trong số tất cả thích khách. Hắn khẽ di chuyển bước chân, dùng hai tay nắm chặt chuôi đao: “Có lẽ là cả hai.”

Gã đàn ông tung hỏa chiết tử lên, ánh lửa lập lòe, gã cười nói: “Huynh đệ, ngươi làm thế này ta khó ăn nói lắm, hay là ngươi nhường phần công lao hạng Thiên này cho ta, coi như quà gặp mặt của chúng ta.”

Lời còn chưa dứt, gã đàn ông đã đến trước mặt Sát Tước. Sức bộc phát của gã thật kinh người, thân hình còn đang ở giữa không trung, một tay mò ra sau lưng, một tay đánh vào mặt Sát Tước!

Gió mạnh lướt qua tai, Sát Tước nghiêng người, bàn tay gã đàn ông tựa như móng vuốt đại bàng, trong nháy mắt xoay ngang bóp lấy mặt Sát Tước. Sát Tước nhấc trường đao lên đỡ, dải vải sau lưng gã đàn ông tung ra. Gã đưa tay kia lên, dùng một cây đồng giản ba cạnh mạ vàng đập về phía Sát Tước.

"Keng!"

Thanh trường đao này không chịu nổi, lập tức gãy làm đôi. Hai lòng bàn tay Sát Tước tê rần, cây đồng giản ba cạnh mạ vàng ép thẳng tới, hắn dồn lực vào eo bụng, nửa thân trên kịp thời ngả ra sau, cây đồng giản ba cạnh “vút” một cái lướt qua trước chóp mũi hắn.

“Ngươi chậm quá đấy.” Gã đàn ông chộp về phía bụng Sát Tước: “Có phải vết thương chưa đủ đau không!”

Ngọc bội bên hông Sát Tước "đinh đang" vỡ nát, hắn miễn cưỡng lăn người sang bên, tránh được cú chộp này.

Gã đàn ông vung đồng giản ba cạnh, đỡ lấy chiếc hỏa chiết tử mình vừa tung lên, thân giản không biết bôi thứ gì, "soạt" một tiếng liền bốc cháy. Đế giày gã vừa chạm đất, thân thể lại bật lên, vung đồng giản ba cạnh về phía Sát Tước—

Sát Tước không nhúc nhích, giây tiếp theo, gã đàn ông đâm sầm vào tượng thần!

Di Tân không cho gã đàn ông cơ hội thở dốc, y áp sát vung đao, một tiếng "ầm" vang dội! Gã đàn ông dùng hai tay cầm giản, chắn chéo trước mặt, đỡ lấy đao của Di Tân.

“Thanh đao này của ngươi rất tốt.” Gã đàn ông chống trả Di Tân: “Nhưng Thái tử à, ngươi đâu có dùng đao!”

Chân gã cuốn theo gió, đá trúng bụng Di Tân. Thân đao của Di Tân vừa hơi lỏng ra, gã đàn ông lập tức muốn phản công. Sát Tước ném thanh đoản đao gãy trong tay ra, bị gã đàn ông dễ dàng hất ra. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung như vậy, lưỡi đao của Di Tân đã ập trở lại.

“Hai người các ngươi thật kỳ lạ.” Gã đàn ông giẫm lên bức tượng thần dưới chân, vất vả chống đỡ thanh đao của Di Tân: “Một kẻ không dùng đao, một kẻ lại không có đao để dùng. Ta thấy các ngươi nên nhận mệnh đi, đừng phí công vô ích nữa!”

Di Tân ép chặt thanh hỏa giản, lửa đột ngột cháy đến ống tay áo y làm tầm nhìn bị cản trở. Gã đàn ông thuận thế mạnh mẽ đẩy ngược lại.

Gã còn định đứng dậy!

"Nếu hắn đã không dùng đao.” Sát Tước bỗng nhiên nói: “Vậy ta nhất định phải dùng sao?"

Hắn hơi nhấc tay phải, trong bóng tối, nghe thấy một tiếng roi quất vang dội như sấm nổ!

Gã đàn ông da đầu tê dại. Di Tân đá lệch chân gã làm gã va lại vào tượng thần. Trường đao liền cứ giáng xuống như mưa rào. Ánh lửa rung lắc dữ dội, gã đối mặt với Di Tân không dám phân tâm, nhưng sợi roi đó bất ngờ quấn chặt lấy cổ gã. Trong họng gã phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, Sát Tước lập tức dùng lực, tiếng gầm của gã lập tức biến thành tàn âm.

Cơ hội không thể bỏ lỡ!

Di Tân không màng lửa cháy, trong lúc gạt thân giản ra, y ấn chặt đầu gã đàn ông, nhấc lên một chút rồi đập mạnh trở lại tượng thần. Gã đàn ông hét lớn, hỏa giản múa loạn, sợi roi quanh cổ lại siết chặt thêm. Di Tân xoay ngược chuôi đao, không chút do dự đâm xuyên gã tại đây!

Cây đồng giản ba cạnh rơi xuống đất, lửa lóe lên rồi tắt lịm.

Trong điện lại trở về bóng tối mịt mù, gió tuyết gào thét, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Sát Tước định thu roi lại, nhưng kéo không động vì Di Tân đã nắm lấy đầu kia từ lúc nào.

Cái gì cũng phải chia sao? Di Tân hỏi A Da. Y nhấc cẳng tay, từ từ quấn sợi đây roi đó lại. Họ vốn đứng không xa nhau, vì vậy khi Di Tân bước chân tới, Sát Tước liền lùi lại.

Vậy thì xem thử đi. Thập Tam Nương nói với Sát Tước. Xem thử con chó hoang đó, nó sẽ xé xác ngươi như thế nào.

Sát Tước lùi từng chút một đến trước tượng thần, lưng hắn khẽ tựa vào phía sau. Di Tân cúi đầu, lại một lần nữa áp sát hắn. Không có ánh sáng, họ chẳng ai nhìn rõ mắt ai, chỉ còn lại hơi thở.

“Mới có à?” Di Tân nhấc sợi dây roi lên, tay hai người như bị buộc vào nhau, áp sát rất gần: “Chưa thấy bao giờ.”

“Có lẽ.” Sát Tước dùng giọng điệu giống như lúc nói với gã đàn ông kia: “Trả lại cho ta.”

Di Tân im lặng, y nghe thấy tiếng A Da. Cái này chẳng phải con cũng có rất nhiều sao?

Cái nào? Di Tân hỏi. Con không có, con chưa từng có.

Mùi máu tanh trong điện nồng nặc, giống như ngày đó. Ngày đó máu chảy như trút nước, Di Tân trở về cung thất, biến thành một con quái vật. Y biết ba ngày đó y đã làm gì. Y đã tự hành hạ mình, cào xước những đường vân rắn của mình, không muốn làm Na Già nữa. Nỗi đau không có lối thoát, y chỉ còn cách làm tổn thương chính mình, hy vọng nỗi đau có thể theo vết thương chảy mà ra ngoài. Nhưng không, những đường vân rắn kia hút máu y, rồi lại phủ kín trở lại.

Di Tân mơ mơ màng màng, đôi khi y có thể thấy cha mẹ. Họ dẫn theo một "y" khác, cười nói vui vẻ bên kia hồ nước. Na Già, họ vẫn gọi y, Na Già, hãy đem những gì con có chia cho người khác.

Con không có. Di Tân đối diện với mặt nước, bên trong chỉ có hình bóng của một mình y. Con chẳng có gì cả.

Chính lúc đó, mùi hương ấy đến. Nó từ bên ngoài bay vào, níu lấy Di Tân. Di Tân đi theo nó, bắt lấy Sát Tước. Bàn tay Sát Tước rất lạnh, những nỗi đau đó bỗng chốc biến mất. Chúng chui tọt vào kẽ xương của Di Tân, như thể vô cùng sợ hãi mùi hương của Sát Tước.

Di Vô Da. Sát Tước vẫn gọi Di Tân, lúc đó đôi mắt hắn gần trong gang tấc. Di Tân nhìn hắn, cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không muốn biết, trong khoảnh khắc đó y đã nghĩ gì.

Ta đã cho hắn cơ hội để đi. 

Di Tân lạnh lùng nghĩ.

Nhưng hắn luôn xem thường sự tham lam của ta. Ta đã nói rồi, ta sinh ra đã là Thái tử. Ta muốn hắn là của ta, thì hắn phải là của ta.

Cằm Sát Tước hơi đau, là Di Tân đã bóp lấy hắn. Sát Tước đã dự liệu trước, hắn đợi Di Tân “cắn” mình. Dưới đất vẫn còn đao, hắn chỉ cần giẫm lên bụng Di Tân là có cơ hội ——

Di Tân áp sát tới, nhưng không giống như Sát Tước tưởng tượng. Y quả thực đã cắn hắn, chóp mũi họ đan xen, môi răng va vào nhau hỗn loạn. Sát Tước toàn thân run rẩy, hắn chỉ còn biết phát ra những âm thanh ngọng nghịu. Nhưng Di Tân rất thô bạo, y đỡ lấy mặt hắn, ngón tay đẩy lên, lồng ngực cũng đè xuống, ép Sát Tước vào tượng thần.

Ta không muốn!

Sát Tước đẩy Di Tân nhưng Di Tân đã khóa chặt đôi tay đang đan xen của họ. Sợi roi quấn chặt lấy nhau. Sát Tước không thở nổi, bàn tay kia của hắn luống cuống đưa lên cổ Na Già, và rồi ngay sau đó lại là một trận run rẩy.

Hắn đã chạm phải những đường vân rắn của y.

Đầy đất vết máu bẩn thỉu, vậy mà y lại vì nụ hôn cùng hắn mà phát tác.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ