🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 27 - Khinh Nhờn 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 27: Khinh Nhờn

Sát Tước không sợ bị cắn, nhưng Di Tân cắn đến mức cuống tai hắn tê dại. Hắn vừa có ý định cố gắng rút lại bàn tay đang bị khóa lại, Di Tân liền dùng ngón tay luồn vào giữa sợi dây roi đang đan xen. Sợi roi lại một lần nữa siết chặt, thắt lấy xương cổ tay và hổ khẩu* của Sát Tước, ngón tay Di Tân nhân đà đó chen vào kẽ ngón tay hắn.

[*]Hổ khẩu: phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ.

Di Tân thực hiện động tác này giống như “nuốt chửng”, lực trên tay y càng lớn, sợi dây roi càng ma sát dữ dội trong lòng bàn tay của cả hai.

Kẽ tay Sát Tước bị chiếm đóng, nơi môi lưỡi lại càng liên tục bại trận. Hắn tì vào chóp mũi Di Tân, muốn ngửa đầu để né tránh đợt tấn công này. Di Tân để mặc hắn ngửa đầu, hơi thở của hai người hơi tách ra một chút. Sát Tước chỉ kịp thở dốc hai hơi: “Di Vô Da ——”

Các tượng thần vây quanh quan sát, eo và hông Sát Tước đột ngột bị nhấc bổng lên, khiến khuôn mặt đang ngửa ra của hắn giống như đang đón nhận.

Đáng ra hắn phải lăng trì ta như những kẻ khác.

Di Tân nhìn thẳng vào Sát Tước.

Nhưng ngươi nghe xem, hắn chỉ biết gọi ta là Di Vô Da.

Sát Tước dán chặt vào tượng thần, lại được Di Tân nâng lên cao hơn nên lúc này hắn còn cao hơn cả những bức tượng thần xung quanh một chút. Di Tân hơi ngửa đầu, chóp mũi lướt dọc theo hõm cổ Sát Tước, tiến đến bên tai hắn: “Tại sao trước đây ta chưa từng thấy?”

Đây là động tác của Sát Tước trước khi đâm y, giờ được y tái hiện, nó trở thành một câu hỏi đầy uy hiếp.

Sát Tước run rẩy nhè nhẹ, nhưng không biết là do gió tuyết lùa vào cổ, hay là vì câu hỏi này của Di Tân. Hắn định trả lời, nhưng đầu lưỡi mơ hồ tê dại, nên hắn dùng răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi. Đây vốn là một động tác ý đồ làm cho tỉnh táo, nó hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Di Tân vẫn phát hiện ra.

Di Tân nói: “Câu trả lời này không được.”

Y giống như một kẻ bạo tàn, bóp lấy má Sát Tước để hôn lần nữa. Sát Tước không muốn, Di Tân liền dùng ngón tay dài cạy mở môi răng hắn ra, đây có lẽ chính là “cắn”. Sát Tước va chạm với y vài lần, bức tượng thần sau lưng cấn đến đau đớn, khiến sự giãy giụa của Tuyết Khách càng thêm kịch liệt.

“Di Vô...” Sát Tước thốt ra từng chữ đứt quãng: “... Cút... ưm!”

Hắn cắn y, rồi lại bị y cắn lại.

Đừng ép ta.

Yết hầu Sát Tước chuyển động lên xuống. Hắn nửa khép hàng mi, môi hơi hé mở, cảm nhận được ngón tay Di Tân đang cào xát tai mình. Hắn không thể hít thở, đành phải đạp đá Di Tân. Di Tân buông bàn tay đang đỡ hắn ra, thân hình hắn sau đó lập tức trượt xuống, nhưng rồi lại bị ép chặt hơn.

“Ngươi...” Sát Tước túm lấy cổ áo Di Tân: “... Đồ khốn... ưm... Di Tân...”

Di Tân đuổi theo hôn hắn làm hắn hoàn toàn không thể nói chuyện, bàn tay đang quờ quạng loạn xạ cũng bị Di Tân bắt lấy, kéo về phía bụng. Sát Tước như cảm nhận được điều gì, hắn ra sức rút tay, không muốn cùng Di Tân chạm vào chỗ đó. Nhưng Di Tân kìm chặt lấy hắn, vẫn ấn bàn tay hắn lên vết thương của mình.

Sát Tam Thanh. Vải vóc ẩm ướt, Di Tân đè lên ngón tay Sát Tước, một lần nữa đâm vào vết thương đó. Giết người phải như thế này.

Máu nhỏ từng giọt, thấm vào kẽ tay Sát Tước làm Sát Tước không khỏi lại run rẩy. Di Tân cảm thấy một niềm khoái cảm, y cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Những nỗi đau đớn từ đây chảy ra, đọng lại trong lòng bàn tay đang nắm chặt của họ.

Dục vọng ngược đãi khi phát tác khiến Di Tân vui sướng, y quên hết những quá khứ, giữa những lần run rẩy và tiếng nuốt khan của Sát Tước, một dục vọng lớn hơn nảy sinh.

Sát Tước. Di Tân gọi hắn. Sát Tước, Sát Tước.

Vành tai Sát Tước bị xoa đến đỏ bừng. Hắn hôn một cách chật vật, hơi thở ngày càng dồn dập và một cơn chóng mặt ập đến. Hắn muốn quay mặt đi để thở, nhưng Di Tân không chịu buông. Mùi hương đó từ trên người Sát Tước tỏa ra bên ngoài làm Di Tân mất kiểm soát. Y muốn hôn hắn, còn muốn nghe hắn phát ra những tiếng nức nở như thú nhỏ.

Sát Tước bắt đầu bị ù tai, hắn không còn nghe thấy tiếng gió nữa. Đỉnh tai truyền đến vài phần ngứa ngáy làm hắn cứ ngỡ là Di Tân đang làm trò xấu xa, nhưng tay Di Tân không ở đó. Rất nhanh, Sát Tước cảm nhận được, đỉnh tai mình có thứ gì đó sắp nhú ra.

Hỏng rồi.

Ý thức của Sát Tước như đang đạp trên mây, hắn trợn tròn mắt, không kịp phản ứng đã bị cơn chóng mặt đó đẩy vào bóng tối, hoàn toàn ngã vào vòng tay của Di Tân.

Leng keng.

Sát Tước nằm sấp trên mặt nước. Hắn hé mắt, ngỡ rằng mình đã tỉnh giấc, nhưng xung quanh không có ánh sáng, cũng không có tiếng gió. Hắn cứ nằm như vậy, giống như đang nằm mơ.

Mơ.

Sát Tước chưa từng mơ bao giờ. Mỗi lần hắn ngủ say đều giống như đã chết. Thập Tam Nương nói, đây chính là dị loại.

Tộc Loan sinh ra từ Tây Lĩnh. Sau khi bị thần linh ruồng bỏ, họ dùng giấc mơ để truyền thừa những huy hoàng năm xưa. Sát Tước nghe nói, trong giấc mơ của họ thường có một cây ngô đồng khổng lồ, tượng trưng cho thời đại tốt đẹp nhất của tộc Loan.

Sát Tước chưa từng thấy và hắn cũng chẳng muốn thấy. Hắn chỉ từng biết ơn vì mình là một kẻ dị loại.

Nhiều năm trước, Thập Tam Nương có rất nhiều đứa trẻ, Sát Tước là một trong số đó. Hắn đã quên tên của những anh chị em đó là gì. Không quan trọng, bọn họ đều không quan trọng.

Sát Tước không biết mơ. Điều này có nghĩa là bất kể ban ngày hắn nhìn thấy gì, ban đêm đều không bị ác mộng quấy nhiễu. Điều này cũng khiến tinh thần hắn luôn tràn đầy, chưa bao giờ lộ ra vẻ mệt mỏi. Sát Tước lại không có cảm giác đau, điều này khiến hắn dù có bị đánh bao nhiêu lần, thần sắc cũng không thay đổi, càng không khóc lóc kêu gào.

Thập Tam Nương vì thế mà yêu quý Sát Tước.

Những năm đó, quá trình huấn luyện rất khắc nghiệt, Thập Tam Nương dùng roi thúc giục họ tiến bộ, họ gọi đó là "lòng từ bi". Sau này có đứa trẻ ngã xuống, Thập Tam Nương sẽ dùng chính cái lòng từ bi đó quất họ đến mức da thịt nát bét.

Bò dậy đi. Thập Tam Nương luôn rất dịu dàng. Không bò dậy được thì đi chết đi cho rồi.

Thế là rất nhiều anh chị em đã chết.

Bởi vì thế đạo rất xấu xa.

Mỗi lần Sát Tước đi làm nhiệm vụ, luôn nghe thấy họ nói vậy. Cho nên Thập Tam Nương có thể đối xử với họ tệ hơn nữa, đó chính là "nhân mẫu chi ái" (tình yêu của mẹ hiền) mà.

Lần đầu tiên Sát Tước giết người, Thập Tam Nương tặng hắn thanh đoản đao đó. Khi hắn nhận lấy đao, xác những anh chị em đã chết đang treo lủng lẳng bên cạnh.

Đừng làm ta thất vọng. Thập Tam Nương xoa đầu Sát Tước. Tam Thanh, kết cục của kẻ làm ta thất vọng sẽ không đẹp đẽ gì đâu.

Sát Tước nhìn những anh chị em đó, họ giống như cá chết, bốc lên từng trận mùi hôi thối.

Kết cục này quả thực không đẹp mắt. Sát Tước ngắm nhìn gương mặt của từng người trong số họ, không biết tại sao. Việc này lẽ ra phải vô nghĩa, bởi vì Sát Tước sẽ sớm quên họ thôi. Ký ức của con người chỉ có bấy nhiêu, vài chiếc bánh nướng là có thể che lấp những gương mặt này, nhưng Sát Tước vẫn nhìn cho hết.

 

Đây chính là nhân mẫu chi ái.

Mọi người vây quanh Sát Tước, không ngớt lời tán thưởng.

Những ngày như vậy kéo dài cho đến hôm đó, ngày Thập Tam Nương đẩy Sát Tước xuống xe. Sát Tước cuối cùng đã hiểu, hắn cũng giống như những anh chị em kia, dù hắn không biết nằm mơ và có thể sống lại, nhưng trong mắt Thập Tam Nương, hắn không hề đặc biệt, chỉ cần bà ta cho rằng hắn là một phế vật, thì kết cục của hắn sẽ là như thế này.

Đây chính là... Cổ họng Sát Tước khô khốc, hắn đối diện với đám anh chị em đã khô héo kia, khó nhọc cất lời… nhân mẫu chi ái sao?

Thập Tam Nương dệt nên tấm lưới nhện mang tên Cửu Trùng, nó luôn bao trùm lấy Sát Tước. Sau loạn Xuân Thược, Sát Tước từng rời đi một thời gian. Hắn đã sống một mình trong khu chợ giao thương ở phía Tây Nam, nơi đó thương nhân qua lại, các bộ tộc hỗn tạp. Sát Tước ăn rồi ngủ, cả ngày ở trên căn gác mái với những vệt nắng lốm đốm, nghe tiếng chuông lạc đà rung rinh trên phố.

Leng keng, leng keng.

Khi Sát Tước mở mắt từ trên giường, hắn đang trong tư thế nằm sấp, túi thơm ở ngay trước mặt, nó như thể đã luôn ở đó, quan sát hắn từ rất lâu rồi.

Sát Tam Thanh. Những anh chị em xoay vòng quanh, mặt kề mặt, dính thành một đống màu xanh trắng, dùng đôi mắt phát ra sự chế nhạo. Đây chính là, đây chính là nhân mẫu chi ái dành cho ngươi đấy.

Cái giường thấp của Sát Tước biến mất, hắn nằm úp trên mặt nước, cơ thể bắt đầu chìm xuống từ phần chân. Ánh nắng và tiếng chuông lạc đà dần biến mất, chỉ còn lại túi thơm. Túi thơm rơi xuống mặt hắn, nửa thân người hắn đã chìm vào làn nước thẳm sâu. Cái lạnh ùa lên, Sát Tước run cầm cập.

Sát Tước.

Họ gọi hắn. Nước đã ngập đến eo Sát Tước. Hắn lập tức buông túi thơm đó ra, bắt đầu vùng vẫy, thế nhưng trong nước có thứ gì đó kéo hắn lại. Hắn đưa tay đẩy ra, thứ đó lại quấn lấy hắn, từ mặt nước đen ngòm trồi lên một vật khổng lồ, nó —— Y tóm lấy eo Sát Tước. Sát Tước bỗng trào dâng một cảm giác kỳ lạ, không thể gọi tên.

Đây chính là...

Sát Tước bị kéo vào trong nước, giọng nói của các anh chị em như cách xa vạn dặm, túi thơm cũng bị nước nuốt chửng. Hắn chạm vào những vân rắn, chúng chậm rãi hồi sinh dưới đầu ngón tay hắn. Cảm giác ban đầu không hề cấn tay, dày đặc mà đặc biệt, nhưng dần dần, chúng trở nên cứng cáp và sắc nhọn.

Trong làn nước tối đen như mực, chỉ có Di Tân. Di Tân ôm lấy eo Sát Tước, như thể hai người vẫn đang ở giữa vòng vây của các tượng thần. Sát Tước cúi đầu, hắn đón nhận sự áp sát của Di Tân, há miệng trong nước, giống như một mệnh lệnh đầy cám dỗ.

Na Già, đưa ta chìm xuống tận đáy.

Cánh tay Di Tân đột nhiên dùng sức, y kéo Sát Tước xuống ——

Sát Tước mở mắt ra lần nữa. Giờ hắn nằm trên đệm mềm, nghe tiếng bão tuyết đang đập vào cửa sổ. Trong phòng yên tĩnh, hai tiểu đồng đang tựa vào nhau ngủ gật.

Là mơ sao.

Sát Tước nhắm mắt lại. Hắn vậy mà bắt đầu nằm mơ rồi, điều này chứng tỏ mọi chuyện đúng như Thập Tam Nương dự liệu. Hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực phục sinh rồi.

Nếu Thập Tam Nương biết. Sát Tước nhếch môi, lộ ra một chút lười nhác và trả thù. Nếu Thập Tam Nương biết, chắc chắn sẽ rất thất vọng, hắn không còn là đứa trẻ mà bà ta yêu quý nữa rồi.

Dưới hành lang có tiếng người đi lại, Sát Tước miễn cưỡng lật người, hắn nằm ngửa, giọng nói yếu ớt: “A Da, Sát Tam Thanh cho phép người vào.”

Hai tiểu đồng giật mình tỉnh giấc, chúng ùa đến bên giường của Sát Tước, líu lo gọi: “Thiếu chủ tỉnh rồi, chủ nhân, thiếu chủ tỉnh rồi!”

Bên ngoài bước chân hỗn loạn, hai tiểu đồng còn tranh nhau hỏi.

“Thiếu chủ, ngài có uống nước không?”

“Thuốc vẫn còn nóng đây này!”

“Trong nhà chúng ta cái gì cũng có, thiếu chủ, để em đi gọi hai dược sư tới cho ngài...”

Cửa “xoạt” một cái kéo ra, Nguyên Bá Thành sải bước đi vào, ông quỳ rạp xuống bên giường, đẩy hai tiểu đồng ra, nhìn Sát Tước sụt sịt một cái, nói đầy cảm xúc: “Con trai của ta ơi ——”

Sát Tước liếc nhìn ông: “Sao người không đợi ta chết rồi hãy tới.”

“Ngươi xem ngươi nói cái gì kìa, thật làm A Da đau lòng quá đi!” Nguyên Bá Thành nghe giọng điệu Sát Tước vẫn bình thường thì lại thấy yên tâm: “Ngươi chưa về, ta ở chỗ Di Ly Nan sắp khóc đến ngất đi rồi. A Da cứ tưởng ngươi đánh xe bò đi xem náo nhiệt, nào biết ngươi lại đi sinh tử có nhau với thằng nhóc đó. Tiểu Tước ngốc, lần này nó chắc là cảm động đến phát điên rồi nhỉ? Lúc Lục Quan Kiệt tìm thấy hai đứa, nó vẫn còn đang ôm ngươi để sưởi ấm đấy.”

“Ừm ——” Đầu lưỡi Sát Tước mơ hồ bị cắn rách nhưng hắn nhịn không liếm. Đây là phản ứng xấu bị Di Tân dọa cho mà thành, giống như chỉ cần hắn hơi liếm một cái, sẽ lập tức có một Di Vô Da hiện ra cắn người. Hắn buồn bực, bắt đầu nói nhảm: “Cái tên vương bát đản đó, tên khốn kiếp đó, hắn là kẻ xấu xa nhất ở bình nguyên Hưởng Linh...”

Lúc đó gió tuyết mịt mù, Uất Trì Lương và Lục Quan Kiệt xuống ngựa, thấy trong sân đầy rẫy xác chết. Họ xuyên qua cánh cổng đổ nát, bước vào điện và trong bóng tối, Di Tân đang ngồi dưới tượng thần.

Y ôm chặt Sát Tước, vùi nửa khuôn mặt vào người hắn.

Uất Trì Lương chỉ muốn lùi lại, vì ánh mắt của cựu Thái tử cực kỳ âm u, trên cổ đầy những đường vân rắn. Lục Quan Kiệt chậm rãi thở ra một hơi, ông đứng giữa gió tuyết, thử dò xét nói với Di Tân: “Na Già... đừng nổi giận, không sao rồi.”

Di Tân dường như đã cười, thần sắc y khinh miệt, lại hơi lộ vẻ thỏa mãn, như thể vừa mới khinh nhờn các vị thần trong điện này.

 
⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ