Chương 28: Thất Thường
Sát Tước là một thích khách lợi hại, nhát đao hắn đâm Di Tân nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực chất đã né tránh mọi điểm yếu hại. Vì vậy, Di Tân vừa về đến kinh đô, chỉ cần ngủ một giấc là đã có thể hoạt động như bình thường.
“Dược sư nói cần tĩnh dưỡng.” Long Sơn bước vào phòng, đặt khay lên bàn thấp: “Chủ quân, trong ngoài đều là tai mắt, người vẫn nên nằm xuống đi.”
“Lát nữa trong cung sẽ hỏi chuyện.” Di Tân chạm vào cổ mình: “Ngươi phải trả lời cho tốt.”
“Việc này ta hiểu, sẽ không sơ suất.” Long Sơn dâng thuốc lên: “Nhưng chủ quân, tình hình hôm qua quá nguy hiểm, lần sau người vẫn nên mang theo ta.”
“Chính vì nguy hiểm mới có thể làm nổi bật tình cảnh quẫn bách lúc này của chúng ta.” Di Tân một tay nhận thuốc: “Cũng nhờ đám thích khách kia biết điều, thấy mồi là cắn, không để kỳ vọng của ta rơi vào khoảng không.”
“Tên đầu trọc kia cũng thận trọng đấy.” Long Sơn ngồi xuống: “Gã lập tức chú ý đến con ngựa của chúng ta.”
“Gã vừa mới ngã một vố đau vì ngựa vài ngày trước, lúc này ắt sẽ không còn phạm sai lầm về ngựa nữa.” Di Tân uống một hơi cạn chén thuốc: “Nếu không phải gã đề nghị đổi ngựa, ta đã phải lên xe của Cẩm Tú Công rồi.”
“Hôm qua Cẩm Tú Công vừa xuất hiện, tim ta đã đập thình thịch, chỉ sợ ông ta làm hỏng bố cục của chủ quân.” Long Sơn vẫn còn sợ hãi: “Ông ta thật sự gan lớn, Chí tôn nói muốn giết tiểu lang quân, vậy mà ông ta vẫn có thể gảy đàn ca hát.”
“Tiểu lang quân cũng không phải con ruột của ông ta, ông ta đương nhiên là nỡ.” Di Tân rũ mắt, nhìn chằm chằm chén thuốc không trong tay: “Ông ta đã dám đội tuyết mà đến, tức là đã nắm chắc phần thắng. Ngươi tưởng ông ta gan lớn như vậy là nhờ hai khúc nhạc đó sao? Kỳ thực là nhờ chính bản thân ông ta.”
Long Sơn hỏi: “Bản thân ông ta làm sao?”
“Ông ta là Cẩm Tú Công.” Di Tân nâng chén không lên, cách bàn thấp nói với Long Sơn: “Thiên hạ cẩm tú duy tam hương, Vũ Miên, Vĩnh Hạ, Như Ý lang. Hai cái sau đều là của người khác, chỉ có Vũ Miên là coi như của nhà mình. Năm nay bình nguyên Hưởng Linh quy phụ không mấy thuận lợi, sau khi sang xuân còn phải dùng binh, vậy tiền này từ đâu ra? Ông ta chính là một cái túi tiền có sẵn đấy.”
“Gần đây ta cũng dày công đọc một ít sách.” Long Sơn móc từ trong tay áo ra một mảnh giấy, soi dưới ánh sáng ngoài phòng mà xem: “Đây gọi là cái gì nhỉ... dỡ cối giết lừa*.”
[*]Dỡ cối giết lừa: nghĩa đen là chỉ sau khi xong việc xay xát, người chủ lập tức đem giết thịt con lừa vốn dùng để kéo cối xay vì thấy nó không còn giá trị lợi dụng nữa. Tương đương nghĩa “vắt chanh bỏ vỏ”, chỉ những kẻ bạc tình bạc nghĩa, tráo trở, lợi dụng sự giúp đỡ của người khác xong thì lập tức lật lọng.
Ánh mắt Di Tân phức tạp: “Ngươi nên đọc thêm chút nữa đi."
“Ban ngày ta ngủ bù, ban đêm trực ca.” Long Sơn nhét mảnh giấy lại: “Lát nữa còn phải vào cung hồi đáp, mới có ba tháng mà đọc được chừng này sách đã là tốt lắm rồi."
"Ngày trước chúng ta bảo ngươi đọc sách.” Di Tân lấy đồ ném hắn: “Ngươi cứ giả vờ nghe không hiểu, hồi đó đi đâu cả rồi."
“Hồi đó ai biết sẽ phải đến đây.” Long Sơn né tránh: “Người chẳng phải cũng bỏ chạy sao? Còn dán hình con rùa lên lưng tiên sinh, nếu không phải ca ca gỡ ra kịp thời, chúng ta đều đã bị Bệ hạ treo lên tường thành rồi.”
“Ngươi bớt nhắc chuyện đó đi.” Di Tân đuối lý: “Dỡ cối giết lừa, con lừa này còn chưa lên cối, giết nó làm gì? Vũ Miên có thể buôn bán quy mô lớn như vậy trong vùng kinh kỳ, đằng sau không thiếu sự ngầm cho phép của Chí tôn.”
“Đạo lý này ta hiểu.” Long Sơn ngồi ngay ngắn lại: “Cứ thả cho nó ăn cỏ, xén bớt lông, đợi nuôi béo tốt rồi mới hỏi xin sữa xin thịt. Nếu nó chịu cho, thì để nó ăn tiếp; nếu không chịu cho, thì thịt luôn.”
“Nói rõ ràng thế.” Di Tân nghi ngờ: “Long Tường nói chứ gì?”
“Chủ quân, người cũng quá coi thường người khác rồi.” Long Sơn khựng lại một lát, vẻ mặt ngượng nghịu: “Được rồi, là ca ca nói. Vậy Cẩm Tú Công này thật biết điều, không đợi Chí tôn mở miệng, tự mình đã tìm đến tận cửa.”
“Cho nên ta mới nói ông ta nắm chắc phần thắng.” Di Tân đặt chén không lại lên bàn thấp: “Ông ta chỉ cần truyền đạt được ý tứ đó, thì hát khúc gì mà Chí tôn chẳng thích?”
Long Sơn nói: “Vậy tại sao Chí tôn còn dùng tiểu lang quân để hù dọa ông ta?”
“Đó là để bảo ông ta rằng, đừng tưởng mình là cái túi tiền mà có thể làm càn. Chí tôn thật sự muốn thu dọn ông ta thì cũng chỉ là chuyện một câu nói, huống hồ tiểu lang quân đó...” Di Tân tựa vào gối tựa: “Cũng không phải của ông ta.”
“Người ta cha hiền con thảo.” Long Sơn rất kiên nhẫn: “Không phải cha con ruột thịt, nhưng còn hơn cả ruột thịt.”
Di Tân nói: “Ngươi có biết dùng từ không đấy?”
“...Chúng ta thì huynh đệ hòa thuận.” Long Sơn vẫn cứ nói: “Cũng không thua kém họ đâu.”
“Ta thắng họ làm gì.” Di Tân nói xong, lại thấy khó chịu khắp người: “Ta nói muốn thắng họ bao giờ... Giả vẫn là giả thôi.”
“Phải, phải.” Long Sơn thuận theo hắn, gật đầu liên tục: “Tiểu lang quân lần này bất chấp nguy hiểm, đánh xe đi tìm chủ quân, chúng ta nên tạ ơn hắn ấy thế nào đây?”
“Ta tạ rồi.” Vết thương ở bụng Di Tân nhói đau nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản: “Ta đã tạ ơn hắn một cách vô cùng chân thành rồi.”
—
Sát Tước bỗng nhiên sặc hai ngụm thuốc, đám tiểu đồng vây quanh hỏi: “Thiếu chủ, có phải nóng quá không?”
Sát Tước trả lại chén thuốc cho chúng, che nửa mũi miệng nói: “Ừm —— lần sau để nguội chút nữa.”
Đám tiểu đồng xì xào bàn tán, Nguyên Bá Thành từ bên ngoài đi vào, mang theo hơi lạnh: “Thiếu chủ các ngươi lại kêu ca không chịu uống thuốc phải không? Đừng có chiều nó, quay đi quay lại nó đuổi hết chúng ta ra ngoài, chẳng ai trị nổi nó đâu.”
Đầu lưỡi Sát Tước tê dại, hắn nhìn Nguyên Bá Thành: “Ông ra ngoài đi, ta đang bận.”
“Ngươi bận cái gì chứ.” Nguyên Bá Thành cởi ngoại bào, ngồi xuống bên cạnh: “Nói với A Da xem nào.”
“Bận dưỡng thương.” Sát Tước nhấc tay lên, nhìn lại eo bụng mình: "Vết thương này lành chậm quá."
"Chứ còn gì nữa…” Nguyên Bá Thành ra hiệu cho tiểu đồng mang đồ vào: “Lẽ ra lúc đó ngươi nên hét lên một tiếng, rồi ngất xỉu trong xe của chúng ta, thế mới hợp lý. Sau này hắn có muốn tính sổ cũng không bắt bẻ được lỗi của chúng ta."
“Khắp nơi toàn là thích khách.” Sát Tước trượt dọc từ gối tựa xuống chiếu: “Ta mà ngất trong xe thì sáng nay cái đầu đã được gửi về Cửu Trùng rồi."
“Đừng có lười biếng.” Nguyên Bá Thành gõ gõ xuống sàn: “Dậy xem đây là cái gì.”
Sát Tước quay đầu lại, thấy một đống gấm vóc đủ màu sắc. Hắn từ chối: “Mấy ngày nay ta không muốn ngồi dậy đâu."
“Ngươi mơ đẹp quá nhỉ, tưởng là A Da tặng ngươi chắc?” Nguyên Bá Thành rút ra một xấp: “Đây là đồ trong cung vừa gửi tới, là đồ cống phẩm chính cống của Ung Châu, bên ngoài không mua được đâu.”
Sát Tước hiểu ra: “Di Ly Nan ban thưởng.”
“Ngươi giữ được mạng cho cháu trai lão, lẽ nào lão không tạ ơn ngươi tử tế sao?" Nguyên Bá Thành ngắm nghía xấp gấm: “Ừm, màu này trông thuận mắt đấy, mai mang đi may, để Tiểu Tước nhà ta cũng được mặc đồ cống phẩm.”
“Ta sắp thành thần à? Còn dát vàng lên thân?” Sát Tước lại chậm rãi quay mặt đi: “Ông tự lấy mà mặc đi.”
“Cái đó còn cần ngươi nói sao, số gấm này ngươi dùng tám phần, còn hai phần tặng cho A Da, để A Da cũng đẹp mặt chút.” Nguyên Bá Thành chọn màu: “Không ngờ ta làm hào thương bao lâu nay, cuối cùng lại được thơm lây nhờ Tam Thanh nhà mình."
“Ông ta thưởng cho ta đồ quý giá thế này làm gì?” Sát Tước nhìn chằm chằm lên trần còn con hổ vải của hắn đặt trên bàn thấp, đang trố mắt nhìn hắn: “Ta trói gà không chặt mà.”
Đây là cách nói của họ với bên ngoài, chỉ kể lại việc phá vây là công lao của một mình Di Tân. Dù sao Sát Tước lúc này vẫn là một đứa con của thương nhân “thể nhược nhiều bệnh”.
“Chiếc xe bò đó của ngươi lao ra, bao nhiêu người đều thấy, cái này không tính là giả được.” Nguyên Bá Thành ướm thử kích thước của mình: “Ông ta thưởng cho ngươi bây giờ, tầng thứ nhất là vì công lao của ngươi, tầng thứ hai, tự nhiên là vì Di Tân.”
“Náo loạn một trận thế này.” Sát Tước búng vào con hổ vải: “Có kẻ sắp phải ra khỏi lồng rồi.”
“Di Tân lấy thân làm mồi mà.” Nguyên Bá Thành bỗng nhiên cảm khái: “Thằng nhóc này gan dạ và khí phách đều không thiếu, sao nó lại dám chắc chắn đám thích khách đó sẽ ra tay?”
“Cược.” Sát Tước đầu óc minh mẫn: “Quân bài trong tay hắn chỉ có bấy nhiêu, mạng sống tính là một cái, chỉ cần có một chút khả năng, hắn liền dám đặt vào để cược.”
Nguyên Bá Thành khiêm tốn thỉnh giáo: “Ồ?”
“Có người muốn giết hắn, đây là chuyện hắn đã biết từ khi còn ở cung A Ưu. Nhưng sau khi vào Sâm La, khắp nơi đều canh phòng nghiêm ngặt, người ta không có cơ hội ra tay, hắn bèn muốn cho người ta một cơ hội.” Sát Tước nắm lấy cái nút kết xấu xí giữa hai tai con hổ vải: “Di Ly Nan ra khỏi thành thưởng tuyết, đó là cơ hội trời cho. Hắn trước tiên tự đổi cho mình một con ngựa già, lại không mang đao, ý tứ đó rất rõ ràng, chính là bảo người ta mau tới giết hắn đi."
"Nói thế vẫn chưa đủ.” Nguyên Bá Thành đắp tấm gấm lên người, tựa vào gối dựa: “Bất kể là Cấm vệ quân trong thành, hay là binh vệ Phúc Thành ngoài thành, đều có kỵ binh. Họ chi viện rất nhanh, thích khách ra tay với hắn ở đó, vốn không phải là một hành động sáng suốt.”
“Hắn nhất định phải có một lý do khiến mình 'phải chết', mới có thể khiến những kẻ đó phát điên lên mà tìm hắn.” Con hổ vải vô tình rơi xuống ngực Sát Tước, Tiểu Tước xấu xa tát bay nó đi: “Bây giờ ta nghi ngờ hắn biết về Cửu Trùng.”
“Vậy lúc ngươi cùng hắn chạy trốn.” Nguyên Bá Thành oán trách: “Sao không dò hỏi hắn chút gì?”
Miệng hắn lợi hại như thế!
Đầu lưỡi Sát Tước lại tê rần. Hắn mặt không cảm xúc, nhìn con hổ vải lăn trở lại, rồi lại tát bay nó: “Chẳng phải ông nói tâm cơ thế sự của ta không bằng hắn sao? Ta còn dò hỏi hắn, cái người này xấu xa cực kỳ, hở ra là hỏi ta về sợi roi... Nguyên Bá Thành, roi của ta đâu?”
“Cái đó ngươi phải đi mà hỏi hắn.” Nguyên Bá Thành xòe hai tay ra: “Cũng không phải A Da mang ngươi chạy khắp nơi, cũng không phải A Da bế ngươi về.”
Di Vô Da.
Sát Tước bật dậy, rồi lại bật ngửa ra sau.
Cái tên đạo tặc khốn kiếp này!
“Chuyện sợi roi có thể bàn sau. Ngươi vừa nói, hắn nhất định phải có một lý do khiến mình 'phải chết' mới khiến những kẻ đó phát điên tìm hắn, lời này không sai.” Nguyên Bá Thành nhặt con hổ vải lên: “A Da có thể nói cho ngươi biết, bọn chúng vội vàng giết hắn, cũng là do hắn ám chỉ đấy."
Ông nắn lại xương cho con hổ vải vừa bị ngược đãi thê thảm, mân mê một lúc.
“Cửu Trùng —— đám vật bẩn thỉu đó đến cung A Ưu giết hắn, là vì sao? Chính là vì không muốn hắn vào Sâm La, nhưng giờ hắn không chỉ vào được, mà còn chung sống hòa hợp với Di Ly Nan, đây không phải chuyện tốt.” Nguyên Bá Thành đặt con hổ vải lại bên cạnh Sát Tước: “Nếu cứ cho hắn thêm một thời gian nữa, rồi hắn thật sự trở thành Trữ quân thì sao? Vì thế bọn chúng sốt ruột, đó là lý do lớn nhất khiến chúng lần này thà mạo hiểm bị kỵ binh đánh kẹp, cũng phải động thủ với hắn."
“Di La rốt cuộc bảo hắn đến Sâm La làm gì?” Sát Tước chỉ vào mình, lại chỉ vào Nguyên Bá Thành: “Mà có thể khiến Cửu Trùng thống nhất đến thế trong việc giết hắn.”
“Cái này.” Nguyên Bá Thành quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cũng là điều mà A Da hiện giờ vẫn chưa nghĩ thông suốt.”
Sát Tước buông tay, hắn nghe tiếng gió một hồi, bất thình lình nói: “Có lẽ hắn cũng không nghe theo toàn bộ lời Di La, hắn thực ra rất..."
Tuyết Khách suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra được một từ.
“...Thất thường.”
💬 Bình Luận Chương Này