🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 3 - Thái Tử 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 3: Thái Tử

"Tướng quân của ta ơi, ngài nhìn xem mấy giờ rồi." Bên trong lối đi giữa các bức tường thành dẫn đến cửa cung, có mấy tên Thái giám đang đứng đó, kẻ cầm đầu vừa thấy Uất Trì Lương đã tiến lên oán trách: "Trì hoãn thêm chút nữa là trời sáng mất. Chúng ta cùng nhau ra ngoài làm việc, ngài cũng phải thương xót cho kẻ hèn này với chứ!"

"Chuyện này hệ trọng, ta không dám sơ suất. Ngươi chưa từng cầm quân, không biết mười sáu người này khó chọn đến mức nào đâu." Uất Trì Lương và hắn quen nhau đã lâu, đôi bên đều miễn bớt lễ nghi, chỉ hỏi: "Bên trong hiện giờ tình hình thế nào?"

Từ Đạo Thuần là Trung thường thị* mới được bổ nhiệm. Hắn ta vốn là người Quan ngoại*, cũng được tính là hàng dân. Chính vì có mối quan hệ lớp lang này mà hắn ta mới có thể thân thiết với Uất Trì Lương đến vậy. Lần này Uất Trì Lương đến làm nhiệm vụ, hắn ta vừa là tùy tùng, vừa là người truyền chiếu chỉ.

[*]Trung Thường thị: Chức quan hầu cận bên cạnh hoàng đế hoặc thái tử.

[*]Quan ngoại: vùng đất phía ngoài cửa ải, thường chỉ vùng Đông Bắc Trung Quốc.

"Ai da, ồn ào lắm, loạn hết cả lên." Từ Đạo Thuần giậm giậm hai cái chân đã đông cứng vì lạnh: "Bên trong không chỉ có binh vệ của Phúc Thành Vương, mà còn có Tràng tướng của riêng Thái tử, một bên thì gào thét đòi nghênh đón Thái tử, một bên lại không cho phép ai làm càn, mắt thấy sắp đánh nhau đến nơi rồi."

Uất Trì Lương trầm ngâm rồi hỏi: "Vậy Thái tử đã gặp binh vệ của Phúc Thành Vương chưa?"

"Chưa gặp." Từ Đạo Thuần nhìn quanh quất hai bên, ghé sát vào tai Uất Trì Lương: "Ta đứng đây cả đêm, thực sự là chưa nhìn thấy Thái tử lấy một lần.”

Uất Trì Lương buông lỏng tâm trí, lại hỏi: "Hắn ta có ý gì đây? Người bên ngoài đều đã hàng rồi, trong ngoài lại toàn là binh mã của chúng ta, hắn còn có thể hối hận sao?"

"Hối hận thì chắc chắn là không thể rồi, tình hình đã rõ ràng thế kia mà.” Từ Đạo Thuần lấy tay áo che môi: "Thái tử không chịu gặp người, đa phần là cái bệnh kia lại phát tác rồi."

Sắc mặt Uất Trì Lương khẽ biến, nhìn cơn mưa ngoài lối đi, lẩm bẩm: "Đêm nay không trăng, sao hắn lại... phát tác?"

Gã thốt ra ba chữ cuối rất nhẹ, như thể chỉ cần nói ra là sẽ phạm vào điều kiêng kỵ.

“Chuyện này mà ngài còn không nghĩ thông sao?” Hành lang tối om, Từ Đạo Thuần né tránh những bó đuốc hai bên, thì thầm: "Cái đầu của Di La vẫn còn đặt trên án kỷ của ngài ấy, thứ đó không thể mượn tay người khác, phải do đích thân ngài ấy xử lý để gửi về Sâm La. Nhưng đầu của một tên phản tặc, hà tất phải huy động nhân lực rầm rộ như thế?"

Uất Trì Lương như ngộ ra điều gì, chuyến này không chỉ phái gã đến, mà còn điều động binh mã của Phúc Thành Vương. Gã vốn tưởng là do binh lực không đủ, nhưng nghe ý của Từ Đạo Thuần thì còn có ẩn tình khác.

"Ý ngươi là…" Uất Trì Lương cân nhắc từ ngữ: "Chí tôn đối với Di La..."

"Bao nhiêu năm qua, cha con họ dù có thù sâu đại hận đến mấy, giờ cũng nên kết thúc rồi. Mà hễ kết thúc, trong lòng chẳng lẽ không đau buồn sao?” Giọng của Từ Đạo Thuần u u uẩn uẩn: "Có kẻ đã giết đứa con trai mà mình quan tâm nhất, kẻ đó lại không phải ai khác, mà chính là con của con trai mình. Món nợ này tính thế nào đây? Ta thấy trong lòng Chí tôn cũng loạn... Thái tử bây giờ về Sâm La, không ai nói trước được là sống hay chết, chỉ riêng điểm này thôi, ngài ấy chẳng lẽ không phải diễn ra cái vẻ bi thống tột cùng sao? Vậy ngoài việc 'phát tác' ra thì còn cách nào khác chứ?"

"Nhưng cho dù hắn có ý định diễn kịch, thì việc phát tác cũng không dễ dàng đóng giả đến thế..." Giọng Uất Trì Lương khựng lại, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng trách hắn phải phái mấy con chó đến canh cửa, hóa ra là sợ bị người ta nhìn ra sơ hở.”

"Chứ còn gì nữa…" Từ Đạo Thuần nói: "Chỉ khổ cho chúng ta thôi, bị phơi thây ở đây cả đêm, đến cả thánh dụ (ý chỉ của hoàng đế) cũng chưa truyền được.”

Uất Trì Lương liền hỏi: "Bây giờ tính sao?"

Từ Đạo Thuần phì cười, lùi người ra xa: "Chủ chốt của chuyến này là ngài mà, chúng ta tính sao đều phải xem ý của ngài cả."

Mẹ kiếp.Uất Trì Lương cười lạnh trong lòng, vòng vo mãi vẫn là muốn phủi tay làm ngơ, cái tên thái giám chết tiệt này!

"Người của ta đều đã đến, vào trong xem thử trước đã." Uất Trì Lương thần sắc không đổi: "Việc của đêm nay nói cho cùng chính là tuyên đọc thánh dụ cho Thái tử nghe. Một lát nữa nếu hắn vẫn không chịu lộ diện thì cứ mở toang cửa ra, ta đứng dưới bậc thềm đọc cho hắn nghe."

“Bởi vậy mới nói ngài là chủ chốt?” Từ Đạo Thuần vắt cái phất trần lên khuỷu tay: "Vì cái khí thế này của ngài, ta cũng phải liều mạng bồi quân tử —— chúng ta đi lối này!"

Lúc này trời vẫn còn tối, bốn bề lạnh lẽo, các thái giám đều quỳ rạp dưới đất, không dám nhìn loạn. Từ xa, có tiếng binh sĩ đang nói chuyện.

"Các ngươi nghe cho rõ, thánh dụ đã đến cửa, xưa nay không có đạo lý nào là không được truyền gọi. Chỉ cần làm hỏng công sự, ta sẽ hỏi tội các ngươi! Hiện giờ chưa động đến các ngươi là vì nể mặt Đông cung, đừng tưởng rằng ta không dám, ở đây không đến lượt các ngươi làm càn!”

“Có chuyện gì thế này?” Uất Trì Lương từ xa đã lên tiếng: "Có chuyện gì không thể vào trong nói, cứ phải đứng ngoài này quở trách sao? Để đám thái giám quỳ đầy đất này nghe thấy, mặt mũi ai còn giữ được nữa?"

Gã vừa mở miệng đã có ý thiên vị, quả nhiên, vị tướng lĩnh vừa mới trách mắng kia quay đầu lại, liếc gã một cái, cười như không cười: "Ta bảo đám chó con miệng còn hôi sữa này sao dám ở đây đối chọi với ta, hóa ra là có người chống lưng phía sau. Uất Trì tướng quân, tuy nói Thái tử nay đã quy thuận, nhưng ngài cũng không được quên tình nghĩa mười mấy năm của chúng ta."

"Lời này của ngài ta không thích nghe chút nào, chống lưng gì chứ, đối chọi gì chứ, đều là anh em một nhà cả, nói thế thì xa cách quá.” Uất Trì Lương tiến lại gần, nhìn lên bậc thềm trước, rồi lại nhìn vị tướng lĩnh này: "Lão Kim, ngài là vị tướng được Phúc Thành Vương yêu quý nhất, xông pha trận mạc thắng bao nhiêu trận, sao đến đây lại đi chấp nhặt với một đám nhóc con?"

"Ta đâu có rảnh rỗi mà đi so đo với một lũ chó săn. Ngươi tự nhìn đi…" Kim Minh Thạch hất hàm về phía bậc thềm: "Đến giờ này rồi mà đám người này còn diễn cho ta xem vở kịch trung trinh bất khuất đấy."

Uất Trì Lương bèn quay người lại, khuyên nhủ người trên bậc thềm: "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng trách Kim tướng quân, ngài ấy đã quen cảnh chém giết, tính tình có hơi nóng nảy một chút nhưng nhân phẩm và bản lĩnh thì không có gì để chê. Lời ngài ấy nói không sai, thánh dụ đến cửa, không có đạo lý nào là không được truyền gọi. Thái tử nếu còn tỉnh táo thì xin mời ngài ấy ra nghênh đón."

Từ Đạo Thuần đứng phía sau mí mắt giật nảy, cảm thấy lời này của gã không giống với những gì vừa bàn bạc.

Dưới mái hiên cung điện đen kịt, nước mưa chảy ròng ròng, trên những bậc thềm xếp chồng lên nhau là vô số thị vệ của Đông Cung. Họ trang bị đầy đủ, tay đều lăm lăm chuôi đao, không phát ra một tiếng động nào.

"Ta nói lại một lần nữa…" Nước mưa, hay là nước mắt đang chảy trên mặt, vị Tràng tướng Đông Cung dẫn đầu mắt đỏ sọc, lời lẽ cứng cỏi: "Không có mệnh lệnh của Thái tử, bất cứ ai cũng không được phép bước lại gần cung thất này nửa bước."

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt…" Kim Minh Thạch bị chặn cả đêm, lửa giận khó tan: "Đừng có làm bộ làm tịch với lão tử, hù dọa ta à, ngươi chưa đủ tư cách đâu!"

"Ai da, đừng mà!" Từ Đạo Thuần là lần đầu ra ngoài làm việc, hắn ta không muốn làm hỏng việc, lúc đó cũng không dám giả vờ làm chim cút nữa, vội vàng hòa giải: "Kim tướng quân, bớt giận, ta là đặc biệt mời Uất Trì tướng quân đến để hòa giải. Chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, không đáng phải nổi trận lôi đình như vậy, cùng lắm thì chờ đến sáng..."

Vị Tràng tướng kia mắt cũng không chớp, hắn nhìn chằm chằm Kim Minh Thạch, gằn mạnh từng chữ: "Cút."

Lời này nghe không lọt tai, nhưng sự tình vẫn chưa hỏng đến mức không thể cứu vãn, Từ Đạo Thuần vẫn muốn cười xòa làm hòa, nào ngờ trong màn mưa vang lên một tiếng 'ầm', không biết ai là người tuốt đao trước. Tiếng bước chân bốn phía lập tức trở nên hỗn loạn, có binh lính đã vượt giới hạn trước. Đây vốn chẳng phải chuyện lớn, giả lơ là có thể bỏ qua, nhưng cái dở là vị Tràng tướng kia cũng là tính tình nói một là một.

Đám thị vệ Đông cung này đột ngột gặp biến cố, lại đứng gác ở cửa cung suốt một ngày một đêm, cả nhóm người giống như dây đàn căng chặt, không chịu nổi bất kỳ sự khiêu khích nào. Lúc này thấy binh lính vượt giới hạn, đao của vị Tràng tướng kia lập tức tuốt khỏi bao!

Kim Minh Thạch còn chưa kịp hạ lệnh, máu đã phun lên mặt gã rồi. Gã là hãn tướng dưới quyền Phúc Thành Vương, bên ngoài vinh quang vô hạn, ngày thường ngay cả thể diện của Uất Trì Lương – một hàng tướng người Côn Đồ – mà gã còn dám gạt đi, huống chi là đối mặt với một Tràng tướng Đông cung vừa mới quy thuận. Sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi, gương mặt ấy dần trở nên vặn vẹo, gã gần như phát cuồng giận dữ: “Mẹ kiếp, tao… chửi… tổ… tông… nhà… ngươi!’”

Lúc này Từ Đạo Thuần không thể can ngăn được nữa, hai bên binh tướng trong chốc lát đã lao vào nhau! Trong ánh đao bóng kiếm, hồn vía của Từ Đạo Thuần như bay lên mây, hắn gần như đứng không vững. Thấy Uất Trì Lương vẫn còn đó, hắn ta vội kéo người, cuống quýt nói: "Mau, mau gọi người, công việc chuyến này của chúng ta...”

"Từ Thường thị, ngươi đừng vội, ta có mang theo người mà." Uất Trì Lương không thong thả lùi người ra, nhường lối: "Đám này chính là những cao thủ ta đã chọn lọc kỹ càng, nhất định không để Thái tử bị kinh động."

Vị trí gã nhường ra là một khoảng tối đen như hũ nút, một bên là binh sĩ Thiên Tinh, một bên là tiếng chém giết. Những thích khách vốn đã mai phục sẵn trong đội ngũ của Kim Minh Thạch đều đã lộ diện, bọn chúng 'thừa nước đục thả câu' bấy lâu nay chính là vì khoảnh khắc này. Phía sau Sát Tước có người hoảng hốt, nhưng thích khách không cho họ cơ hội để do dự. Công dụng của đám binh sĩ Thiên Tinh này đến đây là kết thúc, đợi đến khi trời sáng, có yêu bài làm chứng, bọn họ đều là những Sâm La Quỷ đã hy sinh để bảo vệ Thái tử.

Uất Trì Lương không mang theo người của mình là vì gã quý trọng binh sĩ của mình, và càng vì gã muốn giữ lại binh sĩ để thu dọn tàn cuộc. Nếu Thái tử đêm nay chết, vậy thì cả nhà cùng vui. Gã có thể mang những yêu bài này về báo cáo với Di Ly Nan, người chết không phải ý nguyện của gã, mà là do A Ưu Thành bị tập kích, gã thực sự không bảo vệ được. Nhưng nếu Thái tử đêm nay không chết thì cũng chẳng sao, gã vẫn có thể gọi người vào cứu giá, chỉ cần xử lý sạch sẽ đám thích khách, há chẳng phải cũng là một công lao sao.

Còn về phần Thái tử ra sao, suy nghĩ thế nào, tất thảy đều không nằm trong sự cân nhắc của Uất Trì Lương —— một tên tàn dư phản tặc mất cha, tưởng rằng về lại Sâm La là có thể hóa rồng biển sao? Đừng có mơ mộng hão huyền, Di Ly Nan mất con trai nhưng vẫn còn bốn đứa con nuôi, ai nấy đều đang nhìn chằm chằm như hổ đói.

"Phúc Thành Vương muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, phái ai không phái, lại phái một cái ngòi nổ vừa châm đã cháy." Uất Trì Lương đỡ Từ Đạo Thuần dậy, thở dài: "Lần này thật sự loạn cào cào rồi, ngươi cũng sớm nghĩ cách ăn nói đi, đừng để lúc về lại làm Chí tôn đau lòng.”

Từ Đạo Thuần sao có thể không hiểu? Hắn vốn không muốn nhúng tay vào, nhưng Uất Trì Lương không cho hắn đứng ngoài cuộc! Lúc này trong lòng hắn thấp thỏm không yên, nhìn cảnh chém giết tơi bời trên bậc thềm, bỗng run giọng nói: "Náo loạn thành thế này mà Thái... Thái tử vẫn không lộ diện... Ngài nói xem, liệu có phải... có phải ngài ấy thực sự phát tác rồi không?"

Kim Minh Thạch đã thấy máu thì biết đêm nay khó lòng kết thúc êm đẹp. Gã không ngu, chính mình đối đầu với Đông cung cả đêm đều bình an vô sự, vậy mà Uất Trì Lương vừa đến đã hỏng việc, nếu chuyện này không có liên quan thì gã thà chết cũng không tin!

Tên người Côn Đồ khốn kiếp. Kim Minh Thạch nhổ một bãi nước bọt xuống chân: "Tất cả xốc lại tinh thần cho ta, trong hàng ngũ có ma trà trộn vào rồi!"

Đám thị vệ Đông Cung này toàn là những kẻ lì lợm, chết mấy đợt rồi mà vẫn lao lên như không cần mạng!

"Đầu các ngươi bị lừa đá rồi sao?" Kim Minh Thạch nổi trận lôi đình, không nhịn được mà mắng chửi vị Tràng tướng Đông Cung kia: "Di Tân giết chủ công của ngươi, giờ này ngươi lại đi giữ cửa cho hắn, ngươi có phải là đồ hèn mọn không?!”

Máu chảy thành từng vệt xuống dưới bậc thềm, thị vệ Đông Cung đã lùi sát đến cửa cung thất mà bên trong rất yên tĩnh, một sự yên tĩnh cực kỳ bất thường. Trong cảnh hỗn loạn như vậy, cánh cửa bị tông vỡ, gió tức khắc lùa vào trong, mành trúc cũng kêu xào xạc vì bị gió thổi tung.

Thích khách thuận thế xông vào, bọn họ đều là những kẻ được chọn một chọi một trăm, từ cửa chính, cửa sổ trườn vào như rắn. Trong phòng không thắp đèn, bình phong trùng trùng điệp điệp, Thái tử chắc hẳn đang ở nơi sâu nhất.

Sát Tước cũng là thích khách, cho nên hắn cũng đứng ở đây. Xung quanh đều là đồng bọn, hắn tháo chiếc đoản đao ra.Thấy bọn họ trong lòng rất vui, bởi vì mưa lớn như vậy, mọi người vẫn có thể tụ họp ở đây. Thật là may mắn và quan trọng nhất là ——

Đoản đao vừa rút ra một chút, máu men theo gò má Sát Tước chảy xuống, thân hình hắn khẽ đảo, tránh được cú đâm lén của đồng bọn.

Keng.

Sát Tước tra đao vào vỏ, đồng bọn đã chết.

"Thái tử ở đâu?" Sát Tước quay người, móc tấm yêu bài bên hông ra, dõng dạc nói: "Ta phụng mệnh tướng quân, đặc biệt đến bảo vệ ——"

Một bức bình phong bên cạnh đột ngột đổ sụp, phản ứng của Sát Tước xưa nay vốn rất nhanh, nhưng đối phương gần như là lao thẳng vào, hai người tức khắc ngã lăn ra đất. Hắn bị đè chặt, lưng đập xuống đất, còn chưa kịp ngước mắt lên thì cổ áo đã bị siết chặt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đối phương nhấc bổng nửa thân trên của hắn lên, đập mạnh xuống mặt đất!

Rầm!

Sát Tước chịu cú đập này, không kìm được mà hừ nhẹ một tiếng. Hắn thậm chí không kịp làm ra vẻ mặt gì, một tay ôm lấy cánh tay đối phương, một tay nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào chính diện đối phương!

Đồ khốn kiếp!

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored