Chương 31: Dưới Ô
Hoa tuyết thuận thế rơi xuống trước ngực Di Tân, y mặc áo lông nhẹ, đai lưng buông lỏng, dường như không hề bị lay chuyển bởi trận gió này: "Thổi sai rồi, cái này khó thổi hơn cái kia nhiều."
"Khó ở chỗ nào." Sát Tước dùng ngón tay gạt ngọn đèn lưu ly đó: "Các ngươi khi tắt đi đều nhanh như nhau thôi."
"Tính khí lớn thật đấy." Di Tân dời ngọn đèn lưu ly đi, bóng y bao trùm lên Sát Tước, thân hình giữ được chừng mực: "Thiếu chủ, đêm hôm khuya khoắt định đi đâu, mà bên cạnh đến một người cũng không giữ lại."
"Bắt trộm." Sát Tước nhìn y: "Có kẻ vừa thích thừa nước đục thả câu, vừa thích trộm đồ của người khác."
"Hóa ra là đang dụ địch thâm nhập." Di Tân tán thưởng: "Thế nào, bắt được chưa?"
"Còn thiếu một chút." Sát Tước xòe một bàn tay ra: "Ta thích bắt tận tay."
Di Tân nhìn bàn tay ấy, ống tay áo rộng tuột xuống, thấp thoáng lộ ra vết hồng giữa xương cổ tay. Đã mấy ngày rồi mà chỗ Sát Tước bị roi siết vẫn còn dấu vết. Di Tân hít một hơi sâu, đặt ngọn đèn lưu ly kia vào tay Sát Tước: "Trộm thì ta không thấy, đèn cho ngươi đấy, tiếp tục bắt đi."
Sát Tước nâng lấy ngọn đèn lưu ly, gió rít "vù vù" hai cái thổi tắt ngóm làm hắn lại nhìn về phía Di Tân. Di Tân nhìn thẳng vào mắt hắn, một lát sau, cựu Thái tử nói: "Làm gì thế... ngươi thấy rồi đấy, không phải ta thổi."
Tuyết rơi xào xạc lên người, Sát Tước được màu xanh thẫm của áo choàng kia tôn lên, hệt như một đóa Ngọc Vũ Hoa* vươn ra từ đầm nước sâu thẳm này. Đôi mắt hắn thấm đẫm sắc bạc của tuyết trời, áp sát Di Tân: "Ngươi đền cho ta."
[*]Ngọc Vũ Hoa: một tên gọi khác của hoa lê. Trong đó "Ngọc" chỉ sắc hoa lê trắng muốt, trong trẻo như ngọc quý; "Vũ" xuất phát từ việc hoa lê thường nở rộ vào mùa xuân, đặc biệt là quanh tiết Thanh Minh khi trời thường có những cơn mưa phùn ẩm ướt.
"Đền cái nào." Người Di Tân hơi ngả ra sau, y vốn cao hơn nhiều, nhìn Sát Tước từ trên xuống thế này, ánh mắt mang một ý vị khác hẳn: "Đền thế nào."
Sát Tước không cần ngọn đèn lưu ly này, hắn ghét bỏ nhét nó vào lòng Di Tân: "Đền trong "đền tiền" ấy."
Di Tân như thể không chịu nổi gánh nặng, một tay ôm lấy ngọn đèn: "Câu sau sao không trả lời?"
"Đây là tra khảo à." Ngón tay Sát Tước vẫn chưa rời khỏi ngọn đèn lưu ly: "Câu nào ta cũng phải trả lời sao?"
"Có được không." Di Tân bỗng nhiên cúi đầu, nắm lấy cổ tay Sát Tước: "Vậy ta bắt đầu tra khảo thật đây, Sát Tam Thanh."
Những hạt tuyết len lỏi vào cổ áo, Sát Tước như sợ lạnh mà cong những ngón tay lại. Những ngọn đèn lưu ly gần đó lần lượt tắt, cờ hiệu tửu quán phần phật, con phố dài chìm vào bóng tối, chỉ còn những khung cửa sổ hướng ra phố là còn hắt ra chút ánh sáng yếu ớt. Có người hét lớn, có người cười vang, nhưng Di Tân đều để ngoài tai.
Y nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt giống hệt ngày hôm đó.
Sát Tước mở miệng, đầu lưỡi hơi rụt lại. Một lúc sau, hắn nói: "Chỉ biết dùng ánh mắt gây áp lực, đó là kỹ năng ngươi học từ A Da nhà ngươi à?"
"Không phải, là ta tự ngộ ra đấy." Di Tân thần sắc không chút sợ hãi: "Vậy dùng câu hỏi ngược lại để né tránh câu hỏi, cũng là kỹ năng ngươi học từ A Da nhà ngươi sao?"
"Ngươi đoán thử xem." Sát Tước lại hỏi ngược lại: "Ta có mấy người A Da?"
"Một người." Di Tân đương đầu với thử thách: "Nếu còn một người thật nữa, ngươi sẽ không cần một người giả."
Những hạt tuyết dính vào cổ tan chảy, mang lại cảm giác lành lạnh làm Sát Tước như bị châm một cái. Hắn kéo cổ tay mình: "Ngươi đoán sai rồi."
"À." Giọng Di Tân khẳng định: "Xem ra là đoán đúng rồi."
"Di Vô Da." Sát Tước ra vẻ rất quan tâm: "Chưa có ai nói là ngươi rất đáng ghét sao?"
"Chỉ là đáng ghét thôi sao." Di Tân vẫn nắm cổ tay Sát Tước, ánh mắt xoáy sâu vào nơi đó: "Đối xử với ngươi như thế mà cũng chỉ là đáng ghét thôi sao?"
Vết tích trên cổ tay Sát Tước lộ ra không sót chút nào, chỗ hổ khẩu vẫn còn vết hằn nhàn nhạt. Di Tân đã từng hôn hắn, chuyện này không chỉ Di Tân nhớ, mà thân thể Sát Tước cũng sẽ nhớ. Gió giục tuyết rơi, ánh mắt Di Tân rất rõ ràng, y không cần Sát Tước trả lời, y tự có phán đoán của mình.
"...Di Vô Da." Sát Tước lại gọi y: "Tuyết lớn quá."
Ngữ điệu này rất giống câu "Vết thương đau lắm". Di Tân nhạy bén nhận ra một loại mệnh lệnh trong đó. Sát Tước dường như luôn vào những lúc thế này, dùng cách ẩn dụ và mơ hồ như vậy để ra lệnh cho y.
Cựu Thái tử giả vờ không nhận ra, y buông Sát Tước ra rồi cầm lấy chiếc ô: "Coi như đền cho ngươi. Xin hỏi Thiếu chủ, chúng ta đi đâu đây?"
"Ngươi có thể trả ô cho ta." Sát Tước móc lấy cán ô: "Sau đó chúng ta đường ai nấy đi."
"Được thôi." Di Tân mở ô, thong thả nói: "Vậy còn chiếc roi kia ——"
Sát Tước khẽ gõ guốc gỗ, ngẩng đầu nhìn y. Tuyết rơi lất phất đập vào mặt ô, Di Tân chắn gió, bày ra vẻ mặt "đang lắng nghe".
Cái đồ đại hỗn xược này.
"Thái tử." Sát Tước dịu dàng: "Ngươi thích hầu hạ ta đến thế sao?"
"Gọi xa lạ thế." Di Tân bịa chuyện: "Lần trước lúc ngươi tạ ơn ta, chẳng phải còn gọi là Na Già sao?"
"Ngươi bệnh đến lú lẫn rồi." Sát Tước ghi thù: "Ta gọi là Di Vô Da."
Di Tân nhìn Sát Tước, tên hỗn xược này có chuẩn bị từ trước, y nghiêng cán ô che cho Sát Tước: "Ta đang nói lúc ngươi đâm ta, chứ không phải lúc ta hôn ngươi."
Gió tuyết lồng lộng, Sát Tước lại một lần nữa há miệng.
"Di Vô Da." Di Tân nói trước: "Đầu lưỡi đau lắm."
Sát Tước hơi ngẩn ngơ, lại có chút bối rối. Di Tân đối diện với ánh mắt của hắn, khẽ nghiêng đầu, dọa hắn: "Vẫn chưa khỏi sao? Cho ta xem nào."
Di Tân biết tiến biết lui. Y biết dạo này mình rất bất thường, nên tối nay không định làm gì cả. Câu nói này kết thúc và y chỉ chờ đợi Sát Tước từ chối. Nhưng Sát Tước nhìn y, với vẻ mặt không hề kiêng dè đó, dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng ra, hướng về phía y ——
Yết hầu Di Tân chuyển động.
Sát Tam Thanh.
Di Tân nhớ lại ngày hôm đó, mỗi một âm thanh Sát Tước phát ra đều là do đầu lưỡi này đẩy ra. Y bỗng nhiên rơi vào một trận cuồng tưởng hoang đường, từ việc y chiếm đoạt hắn thế nào, đến việc y bắt nạt hắn ra sao. Nhưng khi Sát Tước thực sự rơi vào lòng y, y lại chỉ dừng lại ở ngưỡng khuôn phép.
"Không có vết thương." Di Tân như không để ý, dời mắt đi: "Cẩm Tú Công hôm nay để một mình ngươi đi tuần tra địa bàn sao?"
"Đòi nợ không cần nhiều người thế." Đầu lưỡi Sát Tước đã khỏi từ lâu, hắn chỉ là không chắc chắn: "Nửa đêm ngươi chực sẵn ở đây, là đã nghe được phong thanh gì trước điện à?"
Di Tân không đáp, ngược lại hỏi: "Ngươi về rồi, Cẩm Tú Công nói thế nào?"
"Đúng như ngươi mong muốn." Trên mặt đất tích tụ một lớp tuyết mỏng, Sát Tước bước vào làm guốc gỗ in dấu trên đó: "Hôm đó ngươi giả vờ giả vịt trước mặt Lục Quan Kiệt, chẳng phải là để ông ta cảm thấy ngươi không phải thân cô thế cô, mà còn có Cẩm Tú Công đặt cược lên người ngươi sao."
Hắn đang nói về lần uống rượu ở Trường Độ Cung trước đó, hắn và Di Tân giả vờ mới gặp lần đầu trước mặt Lục Quan Kiệt.
"Sau vụ ám sát lần này, không chỉ Lục Quan Kiệt." Sát Tước dẫm ra tiếng "rắc rắc" nhẹ: "Ai nấy đều sẽ nghĩ chúng ta đã buộc chặt vào nhau."
"Ngươi đã biết vậy mà hôm đó còn đến tìm ta." Di Tân nhìn đường: "Hóa ra lúc đó ta không nói sai, lần này không phải ta cưỡng ép nhé."
"Ừm ——" Sát Tước túm lấy ống tay áo Di Tân: "Bánh từ trên trời rơi xuống mà."
"Tại sao Cẩm Tú Công lại xuất hiện vào lúc đó." Di Tân khiêm tốn lễ độ, dùng ống tay áo dắt Sát Tước đi: "Ngoài việc tặng bánh cho ta, còn là vì ông ấy mới là người thực sự thấu hiểu hướng gió phải không."
"A Da ta chỉ là một thương nhân." Sát Tước nói: "Ông ấy thì biết hướng gió gì chứ?"
"Hôm nay ta được ban thưởng trước điện." Di Tân quay đầu lại: "Đã lâu thế rồi, Thiếu chủ vẫn không hỏi xem ta được thưởng gì sao?"
"Ta không hỏi." Sát Tước kéo chặt ống tay áo y: "Là vì ta không tò mò."
"Ngươi không phải không tò mò." Tay Di Tân hờ hững đỡ sau lưng Sát Tước để tránh hắn trượt ngã: "Mà là ngươi đã biết từ sớm rồi."
Vài bông tuyết lẻn vào giữa họ, khoảng cách của hai người trở nên rõ ràng. Chiếc lông vũ sau tai Sát Tước khẽ lay động, hắn thấy Di Tân hơi xích lại gần, nói với mình: "Thực ra ta mở tiệc mời thúc phụ ở Trường Độ Cung là vì ngươi. Tuyết Khách, ngươi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta."
Tiểu Tước, quân bài không thể đánh hết một lượt. Lời của Nguyên Bá Thành vẫn còn văng vẳng bên tai. Nếu ngươi còn muốn bọn họ sau này lại đến Vũ Miên bàn chuyện, thì phải để bọn họ tin rằng, những lời họ nói trong phòng, ngươi chưa bao giờ nghe thấy.
"...Ngươi đúng là cái đồ." Sát Tước mỉm cười, nghiến răng thốt ra ba chữ: "Đại - hỗn - xược."
"Ta đoán tai mắt của Vũ Miên nhất định rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn cả là Cẩm Tú Công." Di Tân không hề kháng cự với danh xưng này. Y nghiêng đầu, dùng cằm chỉ về hướng họ vừa đi tới: "Đám khách Ung Châu đó dám đến Vũ Miên quỵt nợ, chính là do Cẩm Tú Công dung túng."
Cái gì mà Lục bác, cái gì mà chọi gà, trò đánh bạc trong thiên hạ nói cho cùng chẳng có gì là không thể thao túng. Nguyên Bá Thành để họ thua hết lần này đến lần khác, chính là để "nuôi cho béo rồi thịt".
"Họ tưởng Cẩm Tú Công không đòi tiền là vì kiêng dè môn đệ họ tộc của họ. Kỳ thực là vì thời điểm đòi tiền còn chưa đến." Di Tân quay đầu lại: "Hôm nay ngươi đến, chính là vì thời điểm đó đã đến rồi."
"Ngươi hiểu rõ Vũ Miên như vậy, thế ngươi có hiểu rõ chính mình không." Sát Tước không phủ nhận, hắn lần theo ống tay áo Di Tân đi lên, nắm lấy cán ô: "Di Ly Nan ra ngoài ngắm mai hoàn toàn không phải hứng chí nhất thời, mà là do ngươi, ngày nào cũng bảo Từ Đạo Thuần dâng cành mai trắng lên cho ông ta. Ông ta chỉ cần nhìn thấy cành mai đó là sẽ nhớ đến Thuần Thành Hoàng hậu, nên việc ông ta ra khỏi thành đã nằm trong dự tính của ngươi từ lâu. Ngươi chỉ là không chắc chắn ngày nào thôi."
"Đáp hay lắm." Giọng Di Tân tùy ý: "Đây cũng là ngươi dùng những cái "tai" kia nghe được sao?"
"Đây là ta hiểu ngươi." Sát Tước nghịch nghịch quả cầu lông: "Đối với ngươi, ta luôn dùng chính tai mình để nghe lấy."
"Hiểu à." Di Tân kéo giãn khoảng cách, y dường như nảy sinh hứng thú: "Vậy bây giờ ta đang nghĩ gì?"
Y nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần này, đầu lưỡi Sát Tước bắt đầu tê dại một cách mơ hồ. Dấu vết Di Tân từng hôn sẽ không biến mất, chỉ bị ánh mắt từng chút từng chút bóc ra, đây là một cuộc tranh đấu thô bạo. Y hôn hắn, y cắn hắn, y còn bóp mở hàm răng hắn, bắt hắn phải đón nhận hơi thở của y. Họ rõ ràng cách nhau nửa cánh tay, nhưng lại dường như vẫn đang ở giữa những bức tượng thần.
Sát Tước bỗng bóp chặt cán ô, hắn dẫm guốc gỗ lùi lại, nhưng Di Tân vẫn đỡ hờ sau lưng hắn. Hắn nhớ đến con chó hoang đó, nhưng lại không nhớ nổi răng của nó. Nó từng dùng cái mũi nóng hổi ẩm ướt dụi vào lòng bàn tay hắn, cùng hắn nép vào nhau nơi sâu trong ngõ hẻm.
"Ngươi đang nghĩ." Đôi mắt Sát Tước chứa chan hơi nước như sương mù, đầu lưỡi hắn xoay nhẹ, lời nói cũng vô tình như ánh mắt: "Sau khi rơi xuống nước, phải vớ lấy một cọng rơm cứu mạng."
💬 Bình Luận Chương Này