Chương 32: Biến Mất
"Đoán sai rồi." Di Tân thu tay lại: "Một người biết bơi liệu có sợ rơi xuống nước không?"
"Dùng câu hỏi ngược để né tránh câu trả lời." Sát Tước vẫn nhìn y: "Xem ra ta cũng đoán đúng rồi."
"Ta trái lại thấy rất bất ngờ." Vai Di Tân đã vương sắc trắng của tuyết, y giữ khoảng cách đó để quan sát Sát Tước, ánh mắt tối tăm khó đoán: "Ngươi thế mà lại hiểu thế nào là "cọng rơm cứu mạng"."
Sát Tước đương nhiên hiểu, chỉ cần cho hắn một lý do rõ ràng, dù chuyện có kỳ quái đến đâu hắn cũng có thể hiểu được.
"Bốn chữ này cũng đâu có khó hiểu." Sát Tước nghiêng mặt ô, khẽ rung cho lớp tuyết đọng rơi xuống: "Ngươi đi theo ta suốt một quãng đường, rốt cuộc là vì cái gì?"
"Ngươi chẳng phải rất hiểu ta sao." Vẻ mặt Di Tân không đổi: "Tiếp tục đoán đi."
"Ngươi thiết kế để ra khỏi thành là vì trong tay không có người, hôm nay đến trước điện chắc hẳn là để đòi người. Nhưng người ở cựu đô chưa chắc ngươi đã tin tưởng." Sát Tước che ô lại: "Nghe nói Điền Như Bình đã trở về, hắn ta hẳn là mang theo tù binh của Viễn Châu."
Di Tân nói: "Còn gì nữa không?"
"Tù binh vào kinh đều do Cấm vệ quân canh giữ." Sát Tước suy đoán: "Ngươi muốn mượn mặt mũi của A Da ta để đòi người từ chỗ Uất Trì Lương."
"Đã như vậy, chẳng phải ta nên trực tiếp bàn bạc với Cẩm Tú Công sao." Di Tân nâng vành ô lên, ngữ điệu không mặn không nhạt: "Chuyện chỉ vài câu nói, ta còn cần phải ở đây đợi đến nửa đêm à?"
Y bước ra khỏi ô, tuyết rơi đầy người. Cựu Thái tử cũng chẳng buồn để tâm đến chúng. Y đi vài bước, ném ngọn đèn lưu ly đã tắt ngóm đi, rồi lại quay đầu trở lại.
Sát Tước không hiểu chuyện gì, hắn nâng ô nhìn Di Tân chui vào, lẩm bẩm: "Ngươi muốn thế nào đây..."
Trên người Di Tân mang theo cái lạnh lẽo của đêm khuya: "Sát Tam Thanh."
Y gọi tên hắn, nhưng rồi lại khựng lại ở đó.
Rất lâu sau, Di Tân bỗng nhiên thô bạo kéo tay Sát Tước lên, vén ống tay áo của hắn. Gió lạnh theo ống tay lùa vào trong làm ngón tay Sát Tước lại co rút, nhưng Di Tân cũng không nói một lời. Y đem sợi dây roi đó quấn từng vòng, từng vòng lại lên cẳng tay của Sát Tước.
"Di Vô Da." Sát Tước móc vào sợi dây roi: "Ngươi giận cái gì?"
"Ngươi tưởng mình thông minh lắm, ngươi tưởng mình hiểu rõ ta lắm." Di Tân ngước mắt, nhìn chằm chằm Sát Tước: "Sát Tam Thanh, ngươi tưởng ta thực sự không biết tại sao ngươi lại đi cứu ta sao?"
Na Già, vết thương đau lắm.
Hiệu lực của câu nói này rất rõ rệt. Sát Tước đã từng suy nghĩ nghiêm túc, tại sao câu nói này lại hữu dụng đến thế? Nếu hắn và Di Tân quen biết nhiều năm, thì hắn nhất định sẽ không có nghi vấn này. Nhưng hắn và Di Tân chỉ mới quen biết vài tháng.
Di Tân trước kia là con cưng của trời, họ tộc cho y được hưởng vinh hoa phú quý. Y dám dùng đôi mắt tràn đầy dục vọng để nhìn ngắm thế giới, là bởi vì ngay từ khi sinh ra y đã ngủ giữa bụi hoa vàng ròng. Sát Tước không mấy hứng thú với loại người này, nhưng Di Tân hơi khác biệt. Y rất thú vị — y là một người không được phép biết đau.
Di La đã dùng thủ cấp của mình để tước đoạt cơ hội kêu đau của Di Tân. Cảm xúc chân thực của Di Tân từ đó bị khóa chặt vào khe hở của quyền lực. Đây chính là điểm tàn nhẫn nhất của việc giết cha. Thế nhưng Di Tân đã bệnh đến vô phương cứu chữa, vết thương của y thối rữa nghiêm trọng, tất cả đều khắc sâu vào tinh thần. Vì vậy y chỉ còn cách tự làm tổn thương chính mình.
Khi Di Tân tự làm tổn thương chính mình, y đã gặp Sát Tước. Nhưng Sát Tước lại không có cảm giác đau nên hắn không thể thấu hiểu nỗi đau của Di Tân. Hắn chỉ có thể thông qua các giáo điều để hiểu Di Tân và chính sự hiểu biết đó đã khiến hắn thấy Di Tân rất thú vị.
Một kẻ không được đau, một kẻ lại không biết đau, nếu ông trời nhân từ thì nên để họ va chạm mà ở bên nhau. Nhưng ông trời lại nhẫn tâm lấy đi một mạng của Sát Tước.
"Tại sao ta lại đi cứu ngươi." Sát Tước không màng gió thổi: "Bởi vì ngươi là Thái tử, bởi vì ngươi là quân bài. Ngươi biết thì đã sao, còn ta, chẳng lẽ ta không phải là quân bài của ngươi à? Di Vô Da, ngươi tưởng ta không muốn đầu thai vào chỗ tốt, ngươi tưởng ta không muốn làm một người bình thường sao?"
Sát Tước sở dĩ còn ở lại đây, không phải vì Nguyên Bá Thành tốt với hắn đến mức nào, mà là vì hắn không thể thoát khỏi Cửu Trùng!
Sau biến loạn Xuân Thược, Sát Tước sống ở khu hỗ thị phía Tây Nam. Đó là lần đầu tiên hắn rời đi, hắn đã bỏ trốn. Nếu không phải vì cái túi gấm đó cứ bám riết không tha, Sát Tước lẽ ra đã biến mất trong đám đông từ lâu rồi.
Dù là theo Nhiếp hay phản Nhiếp, Sát Tước đều không quan tâm. Những năm qua, Sát Tước đã nghe quá nhiều lời tuyên bố hùng hồn và hắn dần nhận ra, mỗi câu họ nói đều là để thanh trừng lẫn nhau, tình mẫu tử là vậy, tình huynh đệ là vậy, ngay cả lý tưởng đạo nghĩa cũng vậy!
Sát Tước còn phải làm thế nào nữa? Hắn là người duy nhất còn sống trong đám huynh đệ tỷ muội đó. Hắn đến đây thì được an nhàn lắm sao? Nguyên Bá Thành hôm nay có thể làm A Da giả của hắn, ngày mai có thể làm Diêm Vương thật của hắn. Lúc đó hắn biết chạy đi đâu đây?
Hắn không có bình nguyên Hưởng Linh, hắn chỉ là một thích khách, trong Loan tộc hắn là một kẻ dị loại, trong đám đông hắn vẫn là một kẻ dị loại.
"Vậy thì ngươi bảo tất cả mọi người trên thiên hạ này đến làm Di Vô Da đi." Di Tân tự giễu: "Để xem cái kiếp đầu thai này có được tính là tốt hay không!"
"Vậy chúng ta đổi đi." Sát Tước đột nhiên ném ô xuống. Chính hắn cũng không hiểu nổi hắn. Hắn túm lấy chiếc roi của mình: "Ngươi tưởng đây là cái gì, phần thưởng sao? Đây là cọng rơm cứu mạng của ta! Ta dùng nó ——"
Hắn bỗng nhiên mất tiếng. Sát Tước nghiến chặt răng, hắn không thể nói ra, đây là bí mật lớn nhất của hắn.
"Ngươi làm gì thế." Di Tân bóp lấy cằm Sát Tước: "Sát Tam Thanh."
Di Tân không cho phép Sát Tước tự cắn mình, vậy thì Sát Tước liền cắn y.
Đốt ngón tay Di Tân đau nhói. Y cạy mở hàm răng của Sát Tước. Sát Tước bị sặc tuyết. Gió bỗng thổi cuồng loạn, cờ hiệu tửu quán đập phần phật. Cơ thể Sát Tước không chịu nổi sức gió, ống tay áo tung bay. Hắn gần như đứng không vững, đành phải miễn cưỡng bám lấy cánh tay Di Tân.
"Ngươi có gì mà phải tức giận?" Sát Tước ngược gió túm lấy trước ngực Di Tân, vội vã quay đầu tránh đi, không cho Di Tân bóp nữa: "Ngươi có gì mà..."
Di Tân kéo Sát Tước lại. Gió tuyết vội vã, y dùng một tay xoay mặt Sát Tước lại, nói với hắn: "Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ngươi tưởng ta không biết? Sát Tước, có phải ta nợ ngươi một mạng không!"
Chiếc ô giấy dầu "vù" một cái bay mất. Sát Tước hứng trọn làn tuyết. Gò má hắn bị Di Tân bóp đến ửng hồng, rất nhanh, ngay cả chóp mũi cũng ửng đỏ.
"Ngươi..." Sát Tước hít phải gió lạnh làm hắn run rẩy nhè nhẹ: "Ngươi nói bậy bạ gì đó..."
"Trên đời này có vị thần y nào." Ánh mắt Di Tân sâu thẳm như mực. Y tiến lại gần, hỏi Sát Tước từng chữ một: "Có thể chữa lành vết đao xuyên tim?"
Sát Tước run rẩy trong lòng bàn tay Di Tân. Hắn không sợ bị người ta biết, hắn chỉ thấy lạnh. Kể từ khi mất đi cái mạng đó, Sát Tước sợ lạnh vô cùng, thế nhưng đó chỉ là một trong số nhiều thay đổi, còn có một số điều hắn không thể nói ra lời.
Ví dụ như những giấc mơ. Sát Tước sợ nằm mơ, bởi vì hắn chưa từng mơ bao giờ. Những ngày đầu tiên đó, Sát Tước luôn đảo lộn thật giả. Hắn gục trên đệm mềm, không còn có thể như trước kia, vừa mở mắt là có thể tỉnh táo ngay lập tức.
Sự phục sinh đã biến mất, sự đặc biệt của Sát Tước cũng biến mất. Hắn cuối cùng không còn là kẻ dị loại nữa, nhưng hắn phải làm thế nào mới được coi là bình thường?
Na Già, vết thương đau lắm.
Chính câu nói này đã khiến Sát Tước phát hiện ra, vết thương không thể hiển hiện của Di Tân, thông qua cuộc thảm sát đó, đã chuyển dời đến vùng bụng của hắn. Hắn có thể nắm lấy sợi dây đó, trước khi bản thân kịp hiểu rõ sức tác động của nó, mà thỏa sức thao túng ván cờ giữa hai người.
Nhưng Tuyết Khách à. Sát Tước tự hỏi chính mình, làm như vậy thì có khác gì với Thập Tam Nương?
💬 Bình Luận Chương Này