🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 34 - Chốn Về 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 34: Chốn Về

"Ra ngoài tuần tra một vòng mà cũng để mất dấu người cho được." Nguyên Bá Thành khoác áo bào, đứng dưới hành lang gõ gõ tẩu thuốc: "Sát Tam Thanh, nửa đêm nửa hôm thế này, ngươi chạy đi đâu vất vưởng vậy?"

Sát Tước hắt hơi liên tục mấy cái. Hắn móc từ trong ngực ra một tờ giấy, nhét cho Nguyên Bá Thành.

"Để bọn họ thu lấy là được rồi." Nguyên Bá Thành lười động tay, ông ra hiệu cho tiểu đồng lại gần nhận giấy, rồi lại liếc nhìn Sát Tước: "Chỉ có một con trâu thôi mà, ngươi có thể dây dưa với tên nhóc đó lâu thế sao?"

Sát Tước ngơ ngác hỏi: "Trâu gì cơ?"

"Ngươi không biết à?" A Da giả xoa xoa gáy, bộ dạng như vừa mới ngủ dậy: "Di Tân tối nay đến không phải là để tặng trâu sao? Lệnh Nguyệt, ngươi làm ăn kiểu gì thế, không nói với thiếu chủ của các ngươi à?"

Phía kia một tiểu đồng mặc áo xanh chạy lại, mặt mày còn nét trẻ con: "Chúng ta vừa mới đón được thiếu chủ, còn chưa kịp nói ạ. Thiếu chủ, Hầu gia sai tiểu hoàng môn dắt tới một con trâu xanh rất lớn, nói là để đền cho chúng ta."

"Trâu quan từ Đà Ngưu Thự* đưa ra, còn đẹp hơn con cũ của chúng ta nhiều." Nguyên Bá Thành dập tắt tẩu thuốc: "Sau này cứ dùng nó mà đi lại, bảo đảm không ai dám tranh đường, vừa oai phong vừa thể diện."

[*]Đà Ngưu Thự: cơ quan quan phủ chuyên trách quản lý, chăn nuôi gia súc lớn (như lạc đà, trâu bò, lừa ngựa).

Chiếc áo choàng trên vai Sát Tước hơi nặng. Hắn rũ mắt vân vê đầu ngón tay, không đáp lời.

"Đừng đứng đực ra đó." Nguyên Bá Thành bỗng rùng mình mấy cái, ông kéo chặt áo ngoài, xoa xoa cánh tay: "Đi đi đi, mau vào phòng đi! A Da của ngươi già rồi, không chịu nổi chút gió thổi đâu..."

Dưới mái hiên, tiếng chuông gió va chạm lanh lảnh, tuyết vụn ngoài hành lang như những đốm đom đóm. Sát Tước nhìn theo bóng lưng của A Da giả, có lẽ vì trời tối mịt mùng, hắn mở miệng, giữa tiếng gió ấy, suýt chút nữa đã thốt ra một câu—

"Khi quan sát người khác, đừng đặt ánh mắt nặng nề như vậy." Nguyên Bá Thành vẫn quay lưng về phía hắn: "Ngươi cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, người ta không cần quay đầu cũng phát hiện ra."

"Nếu đối phương đã sớm đề phòng." Tóc của Sát Tước bị gió tuyết thổi bay. Hắn đứng cô độc, giống như chưa từng bước chân vào nơi này: "Dù ta có đặt ánh mắt nhẹ đến đâu, cũng chỉ là bịt tai trộm chuông* mà thôi."

[*]Bịt tai trộm chuông: tự lừa dối bản thân.

"Chưởng quỹ nói với ngươi rằng lão ta phải bẩm báo với ta về chuyện của khách Ung Châu, trong lòng ngươi không vui." Nguyên Bá Thành không quay đầu lại: "Cho nên ngươi mới đi lang thang bên ngoài, nửa đêm cũng không muốn về nhà."

"Lão ta bẩm báo với ông là giữ đúng bổn phận." Thần sắc Sát Tước lãnh đạm: "Ta không có gì không vui."

"Lý thì thông, nhưng tình thì không thông." Nguyên Bá Thành nhìn ngọn đèn thở dài: "Đây là cái bệnh của Thập Tam Nương đấy."

Sát Tước siết chặt cây roi, lồng đèn ở xa làm dáng hình hắn như ẩn như hiện. Cuối hành lang là một khoảng không trống trải, Sát Tước bỗng cảm thấy một sự nực cười, hắn đóng vai một đứa con giả, ở bên ngoài là giả, về đây cũng là giả, giờ hỏi hắn là ai, chính hắn cũng không rõ.

"Thập Tam Nương dạy ngươi đạo lý là muốn ngươi vào khuôn khổ, nếu ngươi tin vào những đạo lý đó, ngươi sẽ phải giữ khuôn khổ cả đời." Giọng Nguyên Bá Thành trầm xuống: "Chưởng quỹ thấy ngươi chặt ngón tay khách Ung Châu, trong lòng sợ hãi sự trả thù của nhà họ Lữ, đó là lẽ thường, Ngươi hiểu lão ta, nhưng Tam Thanh à, chỉ hiểu thôi thì có ích gì? Ngươi làm thiếu chủ, ngươi nên để lão ta hiểu rằng, chuyện này ngươi làm có chừng mực, trời sập xuống ngươi cũng gánh được, nhưng ngươi không nói nhiều với lão, ngươi lại chạy ra đường lang thang, đó là trốn tránh."

Sát Tước không nói gì, hồi lâu sau, hắn khẽ khàng: "Ta vốn dĩ là giả mà."

Sát Tước là cái tên do Thập Tam Nương đặt. Bà đưa hắn về nhà, nuôi nấng hắn như mèo như chó. Hắn rời khỏi Cửu Trùng, bên ngoài cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Trên đường đến hỗ thị đầy rẫy cảnh lầm than, đâu đâu cũng là tiếng rao bán con bán cháu, Sát Tước có lẽ cũng từng bị bán đi như thế. Hắn nhìn vào mắt những đứa trẻ đó, có đứa đã chết, có đứa sống cũng như chết, mười mấy năm sau, thế gian lại có thêm một nhóm kẻ lang thang không nơi nương tựa.

Nguyên Bá Thành nói: "Ngươi có biết câu nói đó không?"

Ông hỏi không đầu không đuôi, nhưng Sát Tước lại gật đầu trả lời: "Khấu vấn thiên ý, đạt tế chúng sinh (Hỏi ý trời, cứu giúp chúng sinh)."

Tuyết rơi ngoài hành lang đột ngột đổi hướng, chúng ùa về phía Nguyên Bá Thành. A Da giả dường như muốn quay đầu lại, nhưng ông cầm lấy tẩu thuốc đó, bóng lưng bỗng có chút cô độc.

"...Thập Tam Nương vậy mà chịu nói câu này cho ngươi nghe." Nguyên Bá Thành chậm rãi nói: "Đây là khẩu hiệu khi Cửu Trùng mới thành lập. Lúc đó thiên hạ hào kiệt nổi lên khắp nơi, Lục Hiền ở Vĩnh Hạ cắt máu ăn thề, nguyện cùng Nhiếp Hữu Vi đánh đuổi quần hùng. Đại nghiệp gian nan, người của Cửu Trùng lớp sau nối tiếp lớp trước, đều chết dưới móng ngựa chiến loạn. Sau này Nhiếp Hữu Vi lên ngôi, Lục Hiền chỉ còn lại hai người, một người tàn phế, một người điên.

"Người điên đó tên là Mạc Uẩn Chi. Ông ta từ vương cung của Đại Chân đi ra, vừa uống rượu vừa hát vang. Cuối cùng ông ta dùng ngón tay khắc tám chữ này lên tấm bia trời của họ Nhiếp, từ đó biến mất khỏi giang hồ.

"Từ đó về sau, những người Cửu Trùng còn ở lại Đại Chân thì đi theo người tàn phế kia lui về ẩn dật nơi phố chợ. Còn những người rời đi thì đi theo Mạc Uẩn Chi tản mát khắp chân trời. Đó chính là khởi đầu của việc phân chia 'Theo Nhiếp' và 'Chống Nhiếp' của Cửu Trùng."

Nguyên Bá Thành nhìn chăm chú cây tẩu đó, hoa văn trên đó đã mờ nhạt, giống như đã bị chủ nhân vuốt ve hàng ngàn hàng vạn lần.

"Trong trăm năm thống trị của họ Nhiếp, lại có một nhóm người gặp nhau ở Vĩnh Hạ, bọn họ xuất thân khác nhau nhưng chí hướng tương đồng. Hai mươi năm đó, bọn họ học theo Lục Hiền, chỉnh đốn lại Cửu Trùng,. Trong quãng thời gian đó, câu nói này vang khắp Đông Nguyên, đáng tiếc cảnh đẹp không dài..."

Nguyên Bá Thành ngừng lời, ông quay đầu nhìn tuyết ngoài hành lang. Rất lâu sau, ông mới tiếp tục: "Tam Thanh, giả cũng không sao, đôi khi thật còn chẳng bằng giả. Ngươi nhìn bên ngoài xem, phụ mẫu tử nữ, phu thê bằng hữu, bộ là thật thì không có chuyện trở mặt thành thù sao? Chỉ cần việc ngươi làm là thật, thì ngươi chính là thật."

Đầu ngón tay Sát Tước hơi buông lỏng, hắn thấy Nguyên Bá Thành quay người lại.

"Ngày đó ngươi hỏi ta, con chó đó có muốn ăn thịt ngươi không." A Da giả áo bào không chỉnh tề nhìn Sát Tước: "Tiểu Tước ngốc, ngươi cho nó ăn bánh hấp, nó đi theo ngươi, trong lòng ngươi hiểu rõ nó không làm hại ngươi, vì thế ngươi cũng không muốn làm hại nó. Nhưng nó lại chết rồi và ngươi cũng chết rồi, vì sao? Bởi vì câu hỏi này vốn dĩ không phải để cho hai người các ngươi lựa chọn, mà là do Thập Tam Nương quyết định."

Gió luồn vào kẽ tay Sát Tước, hắn nhớ lại hơi thở của con chó đó, thực ra đó cũng chính là hơi thở của chính hắn. Sát Tước và con chó đó bầu bạn suốt một quãng đường, hắn truy hỏi, chính là vì hắn đã biết câu trả lời.

Sát Tước không thể tha thứ cho Thập Tam Nương, không chỉ vì hắn đã chết, mà còn vì bà ta muốn hủy hoại hắn. Hắn là một kẻ dị loại, nhưng hắn vẫn là một con người.

Khi con chó đó giãy giụa giữa đôi bàn tay Sát Tước, Sát Tước gần như không thể thốt nên lời. Hắn vừa khóc lóc vừa cầu xin Thập Tam Nương buông tay, nhưng tiếng khóc chỉ làm con chó chết nhanh hơn. Điều Thập Tam Nương thực sự muốn hắn hiểu không phải là thế đạo này xấu xa đến mức nào, mà là thế đạo này do những kẻ như bà ấy quyết định.

Sợ hãi, đau đớn, phục tùng.

Đó chính là tình yêu mà Thập Tam Nương dành cho Sát Tước.

"Ngươi đến cựu đô, vốn là không tình nguyện đúng không, nhưng Tiểu Tước." Nguyên Bá Thành chỉ chỉ về phía cổng lớn: "Dù bây giờ ta để ngươi đi, ngươi có thể đi đâu? Ngươi ra ngoài, con chó đó một ngày nào đó rồi cũng sẽ chết. Ngươi cứ lang thang như vậy, đối với bản thân hay đối với thế đạo đều không có bất kỳ thay đổi nào."

"Ta có thể thay đổi được gì." Sát Tước giơ cây roi lên, tự giễu cợt chính mình: "Biến Sát Tước thành Thập Tam Nương sao?"

"Nếu ngươi thực sự có thể biến thành Thập Tam Nương." Nguyên Bá Thành xuyên qua màn tuyết rơi lả tả, lại gõ gõ tẩu thuốc: "Ta đã giết ngươi từ lâu rồi."

Nằm ngang giữa bọn họ là những mảng sáng tối, Nguyên Bá Thành tựa vào cửa ngậm tẩu thuốc, ông mò mẫm lấy ra cái hỏa chiết tử: "Không phải ngươi hỏi ta, ta có phải từng là cộng sự của Thập Tam Nương không sao? Ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, đúng thế."

Sát Tước nhạy bén nói: "Ông thích bà ấy."

"Không đúng." Nguyên Bá Thành châm tẩu thuốc, lửa tắt ngóm, hàng râu mới mọc của ông lún phún xanh: "Ta rất yêu bà ấy."

Ông nhìn cây roi đó.

"Không ai sinh ra đã sắt đá, câu này là giả, vì Thập Tam Nương sinh ra đã sắt đá rồi. Ta không hiểu nổi đạo lý này, nên đợi khi ta hiểu thì đã quá muộn. Tiểu Tước, con chó đó khiến ngươi khóc rất lâu, nhưng nếu ngươi gặp Thập Tam Nương thời trẻ, bà ấy sẽ khiến ngươi đau đớn đến đứt từng khúc ruột."

Sát Tước cầm cây roi đó, như bị ma xui quỷ khiến mà cười lên. Hắn giấu kín bí mật đó, có chút sợ hãi, lại có chút vui mừng.

"Ngươi cứ cười đi." Nguyên Bá Thành chẳng hề để tâm: "Năm năm ở bên bà ấy là năm năm đẹp nhất đời ta. Lúc đó thật huy hoàng biết bao, tình nghĩa đạo nghĩa, ta cái gì cũng có. Nhưng rất nhanh sau đó, ta phát hiện ra năm năm đó thực chất lại là năm năm tồi tệ nhất đời mình. Ta hỏi ngươi, trên đời này còn gì đáng thương hơn việc yêu một bóng hình phản chiếu? Ta tưởng ta hiểu bà ấy, kỳ thực là bà ấy hiểu thấu ta. Một người nếu bị một người khác nhìn thấu hoàn toàn, thì tai họa sắp ập đến đầu rồi."

Nguyên Bá Thành không nói chi tiết về tai họa của mình, nhưng ông hút thuốc rồi đưa cây tẩu ra xa một chút, như đang phô bày điều gì đó.

"Tiểu Tước, ngươi giết là chó, ta giết là người. Ta còn ngốc hơn ngươi, ta thậm chí còn không biết truy hỏi. Lần cuối chúng ta gặp nhau, ta chỉ có thể quỳ xuống, bởi vì đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Ta quỳ trước mặt bà ấy, cầu xin bà ấy nói cho ta biết vì sao. Bà ấy mở vò rượu chôn từ lúc chúng ta thành thân, nói với ta rằng tất cả đều là định mệnh. Thế nào là định mệnh? Chuyện bà ấy đã quyết định xong xuôi, chính là định mệnh."

Nguyên Bá Thành là một người thông minh, ông tưởng mình sẽ không vấp ngã trong chuyện tình cảm, nhưng ông trời chính là đã an bài như vậy. Nó đùa giỡn ông một cách cẩu thả như vậy, khiến ông ngã đến tan xương nát thịt, yêu Thập Tam Nương chỉ là một phần nhỏ nhặt trong đó mà thôi.

"Tiểu Tước, ta nói với ngươi những điều này là hy vọng ngươi hiểu rằng, dù ngươi có cầm cây roi đó, cũng không biến thành Thập Tam Nương được. Nếu ngươi muốn đi, bây giờ ngươi có thể đi ngay, nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ." Nguyên Bá Thành ngậm lại tẩu thuốc, ánh mắt ông lạnh lùng: "Không chỉ ta, kẻ khác giết ngươi cũng dễ dàng như giết con chó đó vậy. Thế đạo này đã hỏng đến mức này rồi, ngươi ra ngoài, còn được mấy con phố để cho ngươi trốn tránh? Nếu ngươi không cam lòng làm một thiếu chủ, vậy thì ngươi mãi mãi chỉ có thể đi truy hỏi một kết cục đã được định sẵn."

Gió đột ngột thổi tung áo choàng của Sát Tước. Hắn túm chặt lấy nó, sợi lông vũ sau tai đã bay mất. Hắn nghĩ đến con chó đó, lại nghĩ đến tiếng chuông lạc đà. Có lẽ bây giờ rời đi hắn sẽ lại có thể quay về căn gác mái kia. Nhưng lần tới thì sao? Lần tới khi túi gấm lại xuất hiện hắn phải làm thế nào?

Đi đâu cũng được.

Sát Tước nhẩm đi nhẩm lại câu nói này. Hắn nhìn về phía tuyết đêm, có một khoảnh khắc, hắn suýt chút nữa đã bước chân đi, nhưng hắn vẫn không cử động. Hắn đã nói rồi, hắn sẽ không trốn chạy nữa, và tương tự, hắn cũng sẽ không làm kẻ giả mạo nữa.

Sát Tam Thanh.

Hắn nghe thấy cái “tôi” đó của mình đang phủ phục giữa cánh đồng hoang vắng không một bóng người mà khóc nấc lên. Đất trời bao la, hắn mở lòng bàn tay, chỉ có gió lướt qua. Thế là cái “tôi” trong gió ấy lại nói.

Sát Tam Thanh, hãy đi đến nơi ngươi có thể bén rễ, sống như một con người và sở hữu mọi dục vọng.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ