Chương 35: Đối Phó
Di Tân một đêm không ngủ. Hắn thổi nhẹ cọng lông vũ, làm cọng lông bay lên rồi lại rơi xuống ngực hắn.
Giống hệt như một người nào đó.
Gió bên ngoài rất lớn, nhưng Di Tân không thấy ồn. Di Ly Nan hỏi hắn đã bao giờ đội mũ trùm đầu cho Di La chưa, hắn chỉ nói ở bình nguyên Hưởng Linh vốn không có gió lớn như vậy. Lời này là giả, gió ở bình nguyên Hưởng Linh còn lớn hơn bất cứ nơi nào.
Di Tân chưa từng đội mũ trùm cho Di La vì mỗi khi họ ra ngoài, luôn là Di La đội cho Di Tân. Những lúc A Da hắn không lười biếng, họ sẽ rời khỏi A Ưu Cung, đến các bãi cỏ của các bộ tộc phía Đông để đua ngựa.
Khi đó các bộ tộc đều kính trọng Minh Vương, những nơi họ đi qua đều có sữa nóng và rượu ngon chào đón. Di La đã uống rượu của tù trưởng, cũng uống rượu của mục dân*. Ông đi vào đám đông, gảy cây đàn Mộc Hà, mọi người sẽ hát theo ông khúc nhạc chăn cừu đó.
[*]Mục dân: những người dân làm nghề chăn nuôi gia súc du mục (như trâu, bò, ngựa, cừu, dê, lạc đà) trên các đồng cỏ, thảo nguyên bao la.
Đất trời bao la, ngàn dặm sóng cỏ.
Tiên sinh Du Dã nói với Di Tân: "Na Già, hãy ghi nhớ cảnh tượng này, đây chính là những ngày tháng tốt đẹp nhất của bình nguyên Hưởng Linh chúng ta."
Di Tân uống sữa dê, bị muỗi đốt đuổi theo, hắn lơ đễnh hỏi: "Thế nào mới tính là những ngày tháng tốt đẹp nhất?"
"Các châu yên ổn, dân được nghỉ ngơi nuôi dưỡng. Các bộ hòa thuận, trâu cừu thành đàn." Long Tường đứng sau lưng Di Tân, hắn nhìn về phía đám đông với ánh mắt mong chờ: "Thái tử, như thế còn chưa phải là ngày tháng tốt đẹp sao? Mấy năm trước chúng ta còn đang chịu đói đấy."
"Thế thì tính là tốt nhất gì chứ." Những sợi dây dài trước ngực Di Tân vang lên, giọng điệu mang theo sự ngông cuồng không chịu gò bó: "Năm sau nhất định sẽ còn tốt hơn."
Du Dã và Long Tường đều cười. Tiên sinh giả vờ thở dài: "Long Tường, đây không phải là một vị chủ quân dễ lừa đâu, hai anh em các ngươi về sau sẽ phải chịu khổ nhiều lắm đấy..."
Gió tuyết đập mạnh vào cửa sổ, bọn họ đều bị gió thổi tan tác. Di Tân gối đầu lên hai tay, nhìn cọng lông vũ nhẹ nhàng bay trở lại ngực mình.
Năm sau.
Di Tân rũ mắt, cảm thấy chán chường.
Sát Tước nói có gì sai? Hắn đúng là kẻ biết đầu thai, không có cái họ này, hắn chỉ là một con chó hoang ở bình nguyên Hưởng Linh. Bây giờ làm quân cờ cho người ta, trong lòng vậy mà còn mong chờ chút chân tình. Hắn không phải điên, hắn là ngông cuồng, hắn còn tưởng thiên hạ này đều nên là của hắn.
Nhìn xem.
Di Tân không tiếc lời tự chế giễu mình.
Ngươi có cái gì chứ? Hắn ta đến cái mạng đó còn chẳng màng, chỉ có ngươi tự cho mình là đúng, đem cái sự áy náy đó coi là chân tâm, còn muốn dùng hết sức lực để trả lại cho người ta. Di Vô Da, còn tưởng mình là Thái tử sao?
Di Tân vứt cọng lông vũ đi, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Long Sơn vào gọi Di Tân thức dậy: "Chủ quân, hôm nay Chí tôn thụ kế, bên ngoài đông người, chúng ta nên đi sớm."
Di Tân bật dậy, các thái giám bưng chậu đồng vào cho hắn rửa mặt. Hắn cầm khăn, hỏi Long Sơn: "Đã mấy giờ rồi?"
Long Sơn trả lời: "Giờ Sửu hai khắc."
"Cũng được." Di Tân nhanh chóng rửa mặt: "Không cần dùng điểm tâm nữa, ta thay y phục xong là đi ngay."
Hắn ra sau bình phong thay đồ. Khi trở ra các thái giám đang dọn dẹp giường chiếu, chiếc lông vũ đó bị nhặt lên, mắt thấy sắp bị vứt đi. Di Tân đi ngang qua, hắn đang khoác áo ngoài, thuận tay rút chiếc lông vũ đó đi.
Dựa vào cái gì mà vứt.
Di Tân mặt không cảm xúc, nhét cọng lông vũ vào ống tay áo.
Thứ này là hắn cướp được, tính là của hắn, không sai.
Đêm qua gió tuyết làm loạn cả đêm, tuyết trên đường vẫn chưa kịp dọn dẹp, gió lạnh vẫn đang thổi. Khi Di Tân đến nơi, trước cửa cung đã đứng đầy người. Hắn thở ra một hơi, nói với Long Sơn: "Gạch bỏ hết mấy cái từ trên tờ giấy của ngươi đi, nhớ tên người thôi. Những người có thể đứng ở đây lúc này, toàn là đại thần của Chung Cổ."
Lúc này trời vẫn chưa sáng, mọi người lễ phục chỉnh tề, thần sắc trang nghiêm đứng trước cửa cung đãi lậu*. Cái gọi là đãi lậu, chính là chờ khắc của bình đồng nhỏ giọt. Đến giờ Dần, cửa cung mở ra, quần thần nối đuôi nhau đi vào, tiến về Thái Nguyên Điện để tham gia triều hội.
[*]Đãi lậu: nghĩa là chờ đợi đồng hồ nhỏ giọt giọt hết để chuẩn bị vào triều bái kiến hoàng đế.
Di Tân đi theo đoàn người vào cung, còn Sát Tước thì đang ở Thiên Thính. Hắn lật tấm thẻ gỗ nhỏ lên, hỏi Nguyên Bá Thành: "Sao không nghe thấy một lời nào?"
Nguyên Bá Thành quấn chặt áo khoác: "Đây là đại triều, Điện trung Ngự sử* sẽ tuần tra trong hàng ngũ, phàm là ai y quan không chỉnh tề, dáng vẻ thất lễ đều sẽ bị đàn hặc. Lúc này đừng nói là bảo họ nói chuyện, cho họ ngáp một cái họ cũng không dám."
[*]Điện trung Ngự sử: chức quan giám sát tầm trung trong hệ thống Ngự sử đài. Nhiệm vụ cốt lõi của chức quan này là duy trì kỷ cương, nghi lễ và giám sát hành vi sai phạm ngay tại nơi vua thiết triều (trong cung điện).
Lúc này quần thần vào điện, quỳ lạy Di Ly Nan. Khi Di Ly Nan ngồi xuống, quần thần lại lạy lần nữa.
"Đây chính là Thiên tử đấy." Nguyên Bá Thành ngáp ngắn ngáp dài: "Ngươi nghe xem, oai phong biết bao, chẳng trách Di Ly Nan muốn khởi nghĩa mưu phản. Trước kia ông ta làm đại tướng trấn thủ biên thùy, đánh tới đánh lui với các tộc phía Đông, làm gì có cái vẻ vẻ vang này."
Di Ly Nan hôm nay tinh thần khá tốt, giọng ông bình ổn: "Ban ghế cho Đỗ tướng công và Phúc Thành Vương, những người khác đứng dậy đi. Đêm qua tuyết lớn, các khanh đợi ngoài cửa chắc lạnh lắm? Lát nữa tan triều, bảo thái giám đưa cho mỗi người một bát sữa nóng, uống hết rồi hãy đi."
Đám tiểu đồng dưới hành lang chạy tới chạy lui, Nguyên Bá Thành nghe thấy câu này, không khỏi cười khẩy: "Tam Thanh, chỗ này ngươi phải học. Di Ly Nan có thể từ thân phận tướng trấn thủ mà làm đến Thiên tử. Một trong những nguyên nhân là vì ông ta yêu quý người hiền, trọng dụng kẻ sĩ."
"Đại triều nghị chính, Thượng thư đi đầu." Sát Tước không còn kiêng dè, lại hỏi: "Lục Quan Kiệt nắm giữ quân đội bên ngoài, Di Ly Nan yêu quý ông ta, ta hiểu, nhưng tại sao Di Ly Nan lại kính trọng Đỗ Vi như vậy?"
"Chức Thượng thư lệnh của Chung Cổ quanh năm để trống, Đỗ Vi là Thượng thư tả bộc xạ, nắm quyền điều hành Thượng thư tỉnh, thực chất giống như Tể tướng." Nguyên Bá Thành xê dịch người, tựa vào ghế của mình: "Hơn nữa Đỗ Vi xuất thân từ Đỗ thị ở Ninh Châu, đó là một danh gia vọng tộc, nếu không có ông ta, một hoàng đế xuất thân võ biền như Di Ly Nan làm sao có thể chiêu mộ được nhiều danh sĩ hiền tài như vậy?"
"Danh gia vọng tộc coi trọng lễ pháp nhất, Đỗ Vi đi theo Di Ly Nan." Sát Tước lấy làm lạ: "Chẳng phải là trái với đạo nghĩa sao?"
Nguyên Bá Thành còn thấy lạ hơn: "Sao ngươi lại hỏi được một câu hay thế này?"
"Ta làm thích khách, thỉnh thoảng cũng giả mạo làm con em hào tộc." Sát Tước nói như chuyện đương nhiên: "Gia phả của bọn họ ta đã học thuộc lòng, chồng lên chắc cao bằng người rồi."
"Nguy hiểm hóa thành phúc đấy Tam Thanh, tiết kiệm được công sức học sau này." Nguyên Bá Thành vuốt râu: "Đúng là gia phả của của các gia tộc lớn rất phức tạp, là vì họ dựa vào huyết thống và tông pháp để duy trì môn đệ. Cho nên đối với họ, ủng hộ họ Nhiếp mới là chính thống, nhưng ngươi đã bỏ qua một chuyện."
Vì gió tuyết, việc Thiên thính hôm nay chậm hơn mọi khi một chút. Nguyên Bá Thành co chân lại, trong lúc chờ đợi nói: "Di Ly Nan không phải là tướng trấn thủ đầu tiên khởi nghĩa. Trước ông ta, các châu quận đã lần lượt có người phất cờ, chỉ là Di Ly Nan thành công thôi. Ngươi nghĩ mà xem, lòng người thiên hạ dao động như vậy, cái 'Lễ' đó đối mặt với vó ngựa sắt của các quân đội thì còn lại bao nhiêu hiệu lực? Hơn nữa, năm đó Yến thị chinh phạt quần hùng, tại sao lại tự xưng là Minh Long?"
Sát Tước hiểu ngay: "Để chứng minh mình là con của trời."
"Đúng vậy." Nguyên Bá Thành rất vui: "Phàm là Thiên tử, luôn thích nói mình có điểm thần dị. Họ Nhiếp đã có thể tự xưng là Hủy Long, thì họ Di có thể tự xưng là Hắc Lệ. Ngươi ủng hộ Nhiếp Thiên tử của ngươi, ta ủng hộ Di Thiên tử của ta. Ta còn có thể nói, chính vì Nhiếp Thiên tử của ngươi hôn quân vô đạo mới khiến thiên hạ lầm than, nay Di Thiên tử của ta đang được thần linh phù hộ, đây mới là chính thống mới. Cứ như vậy, Đỗ Vi đi theo Di Ly Nan sao có thể coi là trái đạo nghĩa?"
Ông vừa dứt lời, Lệnh Nguyệt đã xông vào. Tiểu đồng giơ cao khay, thở hổn hển: "Chủ nhân, đường xá bên ngoài khó đi quá, hôm nay lại là đại triều, tin tức bị kiểm soát gắt gao, mọi người truyền tin không kịp, phải chậm mất một lúc ạ."
Nguyên Bá Thành không nói gì, Sát Tước bảo: "Không sao."
Nguyên Bá Thành liền hỏi: "Thiếu chủ, tại sao lại không sao?"
"Hôm nay Thiên Thính, đều là những chuyện đã biết." Sát Tước gạt miếng gỗ trên khay của Lệnh Nguyệt ra: "Một là cái thượng kế đó chắc chắn có vấn đề, hai là Di Ly Nan muốn giao chức vụ cho Di Tân. Hai việc này va vào nhau, không chừng là do Di Ly Nan cố ý làm vậy — ông ta có phải muốn mượn tay chúng ta để nhổ bỏ họ Lữ ở Ung Châu không?"
Nguyên Bá Thành vỗ tay: "Người có tinh thần lên một cái là thông minh hơn hẳn. Chỉ là ông ta làm hoàng đế, muốn bãi miễn một Độ chi Thượng thư chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói sao? Việc gì phải làm phiền chúng ta như vậy?"
"Ông vừa nói rồi, Di Ly Nan kính trọng Đỗ Vi, vừa vì Đỗ Vi thực sự có tài, vừa vì sau lưng Đỗ Vi có Đỗ thị ở Ninh Châu, vậy cũng như vậy..." Sát Tước một tay chống má: "Vị Độ chi Thượng thư Lữ tướng công đó, sau lưng cũng có Lữ thị ở Ung Châu. Nay thiên hạ chưa định, Chung Cổ đối mặt với Đại Chân còn phải mượn thần dị để biện minh cho chính thống, thì Di Ly Nan không muốn dùng một câu nói để bãi miễn vị Độ chi Thượng thư này, chắc chắn là vì ông ta không muốn dễ dàng đắc tội với các sĩ tộc này."
"Hôm nay A Da thực sự vui mừng." Nguyên Bá Thành nói với Lệnh Nguyệt: "Đi, chuẩn bị áo choàng cho thiếu chủ của ngươi."
Sát Tước nói: "Ta không ra ngoài."
Nguyên Bá Thành không để ý, mà nói tiếp: "Ngươi có thể liên kết chúng lại với nhau, không uổng công hôm nay ta nói nhiều. Đúng thế, Di Ly Nan không muốn dễ dàng đắc tội các sĩ tộc này, nhưng nếu họ quá không biết điều, Di Ly Nan sẽ cho họ nếm mùi lợi hại."
"Ông cho những khách Ung Châu đó nợ tiền." Sát Tước không nhúc nhích: "Chính là đợi ngày này."
"Sau khi Di Ly Nan đăng cơ, các quan viên của Tam tỉnh đều được trưng dụng từ sĩ tộc các nơi, trong đó người Ninh Châu là đông nhất, tại sao? Vì Đỗ Vi giỏi, năm đó ông ta bất chấp thiên hạ mà đi theo Di Ly Nan, Di Ly Nan dù về tình hay về lý đều phải đối đãi tốt với ông ta và Đỗ thị sau lưng ông ta. Đó gọi là "ném cho quả đào, đáp lại bằng quả mận"." Nguyên Bá Thành đứng dậy: "Tình nghĩa của hai người này rất sâu đậm. Tiểu Tước, đừng coi thường cái tình nghĩa này, chỉ riêng vì cái tình nghĩa đó, Di Ly Nan cũng sẽ không động đến Đỗ thị. Thế nhưng chức quan trong trung khu chỉ có bấy nhiêu, sĩ tộc lại còn nắm giữ cả vọng tộc địa phương, trong sáu châu ban đầu thì có bốn châu thuộc về họ. Đổi lại là ngươi, ngươi có sốt ruột không?"
"Di Ly Nan còn có bản bộ của mình mà." Ánh mắt Sát Tước chuyển động: "Ồ — Bản bộ họ Di của ông ta phần lớn là võ tướng, đánh trận thì được, làm quan thì không."
"Chính là cái lý này. Ngươi nhìn Lục Quan Kiệt xem, ông ta kiêm lĩnh Thứ sử Hào Châu, đó là sự đối kháng giữa Bản bộ và sĩ tộc. Nhưng bảo ông ta kiêm lĩnh việc ở Thượng thư tỉnh, ông ta chắc chắn không dám. Ông ta cũng sợ mình bị quyền binh trong tay làm hại!" Nguyên Bá Thành quay người: "Nhưng không dùng người có quân công, những người khác lại không có uy vọng, thả họ xuống địa phương, làm sao đối kháng với các sĩ tộc?"
"Đợi đã." Sát Tước bỗng nằm bò ra ghế tựa: "Tên Điền Như Bình đó, hắn ở Viễn Châu mặc cho binh sĩ cướp bóc, bị người ta chửi thậm tệ như vậy, hóa ra không phải vì hắn ngu, mà là vì hắn cũng đang giả vờ hồ đồ?"
"Hắn tâm địa hẹp hòi, vốn dĩ không phải người rộng lượng." Nguyên Bá Thành rất coi thường Điền Như Bình này. A Da giả bĩu môi: "Nhưng ngươi nói đúng, hắn bao nhiêu tuổi rồi, làm ra chuyện đó ở Viễn Châu, dù hắn không biết thì đám mưu sĩ đi theo hắn chẳng lẽ cũng không biết? Chẳng qua là hắn không muốn giữ Viễn Châu thôi. Hắn từng ngã đau ở Viễn Châu, nơi đó lại bị Di La giao cho Điêu Cầm, nếu quay lại tay hắn, trị tốt thì không nói, trị không tốt thì đến trận cũng không đánh nổi nữa."
Sát Tước nghiêng đầu, giọng điệu đầy ác ý: "Trời ban Di Tân xuống rồi."
"Ừm." Nguyên Bá Thành nhìn lại Sát Tước: "Thực sự để ngươi đoán trúng rồi. Hai việc này va vào nhau, chính là ý đồ của Di Ly Nan. Ông ta bây giờ động đến Lữ thị, chính là vì người thích hợp nhất để đối phó với sĩ tộc của nhà họ Di đã đến rồi."
💬 Bình Luận Chương Này