🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 36 - Xảo Trá 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 36: Xảo Trá

Di Tân thân không có bất kỳ chức vụ nào, triều hội kéo dài mấy canh giờ, hắn liền đứng bấy nhiêu canh giờ. Sau khi Lục tào Thượng thư tấu sự xong xuôi, hắn thấy vẻ mặt Di Ly Nan vẫn như thường, liền biết lát nữa tan triều, vẫn còn một cuộc nội triều đang chờ phía trước.

Quả nhiên, lúc tan triều, Từ Đạo Thuần phát sữa nóng cho quần thần. Đám người kia không dám lãng phí, đều cung kính uống hết. Di Tân cũng ké được một bát, đang uống thì nghe Từ Đạo Thuần đi tới nói: "Hầu gia đừng vội đi, đi theo tiểu nhân qua bên này. Chí tôn truyền thiện ở Tri Nghĩa Đường, đích thân gọi tên Hầu gia và vài vị rường cột quốc gia cùng dự."

Di Tân nhặt hai miếng bánh ngọt từ khay của thái giám, lần lượt ném vào miệng: "Hôm nay có món gì?"

"Mặn chay đủ cả, nhất định không để Hầu gia bị đói đâu." Từ Đạo Thuần dẫn đường: "Đây là lần đầu tiên Hầu gia đến Tri Nghĩa Đường phải không?"

"Nơi mật nghị của trọng thần mà." Di Tân đã quen thân với hắn ta nên nói chuyện cũng tùy ý: "Một kẻ lông bông trước điện như ta vào đó, ngoài ăn cơm ra thì còn làm được gì? Chẳng thà ở ngoài cho tự tại."

"Hầu gia chớ có tự coi nhẹ mình, phải biết rằng những triều thần ngoài kia, có bao nhiêu người cả đời cũng không bước chân qua được cánh cửa này đâu." Từ Đạo Thuần bước xuống bậc thềm, cười rạng rỡ: "Hầu gia tuổi trẻ tài cao, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên tới đây."

Tuy mười câu của hắn ta thì có đến tám câu là nịnh hót, nhưng có thể nói một cách khẳng định như vậy, chắc chắn là đã biết trước hướng gió rồi.

Di Tân khách khí đáp: "Vậy thì mượn lời chúc tốt đẹp của ngươi."

Khi hắn đến nơi, người trực ở cửa Tri Nghĩa Đường chính là Uất Trì Lương. Những vết thương của Uất Trì Lương vẫn chưa lành. Thấy Di Tân, gã hành lễ đúng quy củ.

"Dược sư mà Tướng quân tìm không giỏi sao?" Di Tân vẻ mặt như vô tình hỏi: "Đã lâu thế rồi, sao chẳng thấy đỡ chút nào vậy?"

Thằng nhóc này thật là ngứa đòn, còn dám hỏi nữa!

Uất Trì Lương cúi đầu thấp giọng: "Đã làm phiền Hầu gia nhớ đến, dược sư bên ngoài đa số là hạng tầm thường, hạ thần đã mời mấy người, trị nội thương thì được, nhưng ngoại thương mãi không thấy hiệu quả. Sáng nay Chí tôn cũng hỏi thăm, hạ thần sẽ tìm người khác xem lại sau."

Gã bị Di Tân đánh ra nông nỗi này mà không một lời oán thán, lại còn tận tâm tận lực trực ca làm việc, việc này rơi vào mắt Di Ly Nan, chẳng lẽ lại không hỏi thăm vài lần.

"Trị khỏi rồi đừng quên cảm ơn ta." Di Tân vén rèm: "Chuyện chúng ta đã bàn lần trước, ta vẫn đang đợi đấy."

Hắn bước vào trong điện, khiến Uất Trì Lương ở bên ngoài tức đến nghiến răng.

"Na Già đến rồi." Lục Quan Kiệt đang ngồi trong hàng ghế, thấy Di Tân vào liền lập tức cười nói: "Mấy ngày nay thúc phụ quá bận, chưa kịp đi thăm ngươi. Hôm nay trông sắc mặt rất tốt, vết thương chắc cũng không còn gì đáng ngại rồi."

Trong phòng có mấy người ngồi theo thứ tự, nhìn kỹ thì một bên lấy Lục Quan Kiệt làm đầu, một bên lấy Đỗ Vi làm đầu. Lục Quan Kiệt mở lời trước, lại còn gọi nhũ danh của Di Tân, đây vừa là để định rõ thân phận cho Di Tân, vừa là để nâng cao thể diện cho Bản bộ — bất kể bên ngoài tâng bốc sĩ tộc thế nào, đã bước vào cánh cửa này, những tông thất như họ mới là tôn quý hàng đầu.

Di Ly Nan yêu quý Lục Quan Kiệt cũng vì ông tuy không tranh không giành, nhưng tuyệt đối không làm mất mặt Bản bộ, cái mặt mũi này nói cho cùng chính là tôn nghiêm của quân chủ. Di Ly Nan có thể đối đãi với kẻ sĩ bằng lễ, đó là thể diện của ông, nhưng nếu sĩ tộc cậy vào thể diện đó mà làm loạn thứ bậc tôn ti, thì đó là điều đại kỵ.

Mọi người nghe Lục Quan Kiệt lên tiếng, đồng loạt đứng dậy hành lễ với Di Tân: "Hạ thần bái kiến Hầu gia."

Di Tân biết lúc này không phải lúc để hắn khách sáo, nên đợi mọi người hành lễ xong mới trả lời: "Các vị tướng công không cần khách khí, lát nữa xin chư vị tướng công chỉ bảo nhiều hơn."

Di Ly Nan vừa vặn bước vào, ông vừa ngồi xuống vị trí chủ tọa vừa nói: "Chỉ bảo cái gì? Thằng nhóc này làm nhiều chuyện hỗn chướng lắm, nó ở bên ngoài hoang dã quen rồi, về đây quy củ còn chưa học được mấy ngày đâu!"

Mọi người hành lễ.

"Ngồi cả đi." Di Ly Nan ngồi xuống, vẫy tay về phía họ: "Đều là người quen cũ cả, sao còn câu nệ thế? Ở đây không giống như trên điện, nhiều quy tắc như vậy — Di Vô Da, ngươi quỳ xuống!"

Cơn giận này đến thật đột ngột, mọi người đều không đoán được ý đồ. Di Tân cũng không để mình chịu thiệt, liền quỳ ngay trên thảm lông.

Di Ly Nan hỏi: "Biết tại sao bảo ngươi quỳ không?"

Câu này đáng lẽ phải cân nhắc kỹ mới trả lời, nhưng Di Tân không thể do dự, vì vậy hắn nói: "Không biết."

"Ngươi không biết." Di Ly Nan ném bản tấu chương ra: "Đêm qua ngươi đã đi đâu làm gì!"

Trong chớp mắt, Di Tân nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn đón lấy bản tấu chương, đột nhiên chống tay cúi đầu: "Thần nhớ ra rồi. Đêm qua thần đến Vũ Miên uống rượu, làm trái quy củ!"

"Cũng may mà ngươi còn nhớ ra được." Di Ly Nan sắc mặt không vui: "Sáng sớm tinh mơ, bản đàn hặc của Ngự sử đài đã được đệ lên! Hôm nay đại triều, mà đêm hôm trước ngươi còn dám đi uống rượu, ngươi đúng là đồ hỗn chướng!"

Ông không nên phát hỏa với Di Tân vì chuyện này, Đồ Lục Vương không điên, dù ông có muốn trừng phạt Di Tân, hà tất phải gọi hắn đến Tri Nghĩa Đường? Đây là nơi mật nghị chính vụ cơ mà!

Di Tân đêm qua đến Vũ Miên là có lý do chính đáng, con trâu xanh đó là do chính Di Ly Nan cho phép, vì vậy hắn có thế nào cũng không đến lượt bị Ngự sử đài đàn hặc, hơn nữa nếu họ thực sự muốn đàn hặc hắn, thì nên đàn hặc tội giết cha mới đúng.

Vậy Di Ly Nan có ý gì?

Đại triều vừa kết thúc, Di Ly Nan không cần thiết phải làm khó Di Tân lúc này, cho nên Di Tân đoán rằng, lời mà Di Ly Nan muốn hắn tiếp nhận bây giờ chắc chắn có liên quan đến cục diện triều chính hôm nay.

"Thần—" Trong nháy mắt, Di Tân đã có chủ ý, hắn ngẩng đầu lên: "Sáng nay thần vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, quên mất chưa tâu với Chí tôn. Đêm qua thần đi tặng trâu cho tiểu lang quân ở Vũ Miên, tình cờ bắt gặp trong tửu quán có đánh bạc. Cái trò lục bác đó trước đây ta chưa thấy bao giờ, nên đã nhờ tiểu lang quân dẫn chơi vài ván. Sao thế, chuyện này cũng đáng để các Ngự sử đàn hặc sao?"

Di Ly Nan mắng hắn: "Triều đình đã cấm các trò cờ bạc bao lâu rồi, ngươi không biết sao? Tiểu lang quân đó dám lén tổ chức lục bác, ngươi bắt gặp rồi không những không khuyên bảo hắn làm đúng quy củ, mà còn dám chơi cùng hắn! Lúc này hắn đã bị người ta bắt đi rồi, ta thấy tên hỗn chướng ngươi cũng đi theo luôn đi!"

"Uống rượu là lỗi của ta, chơi lục bác cũng là lỗi của ta, nhưng nếu Chí tôn muốn dựa vào hai việc này để bắt ta." Di Tân liếc nhìn sang một bên: "Vậy tại sao không đối xử bình đẳng? Tiện thể bắt luôn cả Lữ tướng công đi!"

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ