Chương 37: Hổ Tỉnh
Lữ Kỳ trước đây chưa từng gặp Di Tân, lúc này bị Di Tân điểm danh, vội vàng đứng dậy, phủ phục bên cạnh: "Hạ thần——"
Di Ly Nan không cho Lữ Kỳ cơ hội mở lời, ông tiếp tục mắng Di Tân: "Thằng nhóc hỗn xược! Ta đang nói chuyện ngươi uống rượu đánh bạc, ngươi hồ đồ cắn càn sang Lữ tướng công làm gì? Chẳng lẽ chuyện các ngươi uống rượu đánh bạc lại là do Lữ tướng công xúi giục? Di Vô Da, nếu ngươi dám làm hỏng danh tiếng của Lữ tướng công, ta lập tức cho người dùng gậy gộc hầu hạ ngươi!"
"Xúi giục thì thần không dám nói bừa." Khí thế của Di Tân hơi dịu lại: "Trước buổi đại triều hôm nay, thần chưa từng gặp vị Lữ tướng công này."
"Phải, phải." Lữ Kỳ trông như một người hồ đồ: "Trước ngày hôm nay, hạ thần quả thực chưa từng gặp mặt Hầu gia."
Ông ta chỉ nói là chưa gặp, tuyệt nhiên không hỏi thêm câu nào, điều này hoặc là ông ta đã hiểu rõ sự tình, hoặc là đang chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Dù là khả năng nào, người này cũng được coi là cực kỳ vững vàng.
"Ngươi đã chưa từng gặp Lữ tướng công, sao lại dám nói đến chuyện đối xử bình đẳng." Di Ly Nan ra vẻ giận dữ tột độ, ông quát ra cửa: "Uất Trì Lương, kéo nó ra ngoài đánh cho một trận!"
Tin tức của Uất Trì Lương tuy không nhạy bén đến thế, nhưng gã biết xem thời thế, vì vậy gã lớn tiếng nhận lệnh, ủng quân đội giẫm trên nền đất vang trời, nhưng bước chân thì mãi chẳng tiến được bao xa.
Thấy rèm sắp bị vén lên, Uất Trì Lương không nhịn được mà chửi thầm trong bụng. Mẹ kiếp, thằng nhóc kia vừa rồi còn mồm năm miệng mười, sao lúc này lại câm như hến thế? Nếu thật sự để mình phải nhúng tay vào, chẳng phải lại bị lột thêm một tầng da sao!
"Thần tuy chưa gặp Lữ tướng công, nhưng đã sớm nghe danh tài học của ông ấy." Di Tân cuối cùng cũng lên tiếng: "Đêm qua ta vào tửu quán, thấy một nhóm người đang chơi lục bác, bọn chúng tuy ăn mặc không tầm thường nhưng lời lẽ thô bỉ, ta đoán chúng là lũ vô lại đầu đường xó chợ mạo danh con em thế gia. Thế là thần đứng quan sát một lúc, nghe thấy chúng tự xưng là người của Lữ thị ở Ung Châu."
Hắn nhìn về phía Di Ly Nan, thao thao bất tuyệt: "Lữ thị ở Ung Châu là dòng dõi thế nào? Tài cao đức trọng, thanh cao thoát tục, thế mà đám người này uống rượu trêu gái, hoang đường vô lễ. Thần ngưỡng mộ Lữ tướng công như vậy, sao có thể để chúng làm bại hoại danh tiếng của ông ấy? Thế là trong lúc nóng giận, ta đã chặt đứt ngón tay của một tên trong số đó."
"Ồ, nói vậy là Lữ tướng công còn phải cảm ơn ngươi sao?" Di Ly Nan hơi ngồi thẳng dậy: "Chúng là lũ vô lại đầu đường, ngươi cứ việc gọi người bắt chúng là được, tại sao phải chặt ngón tay người ta? Di Vô Da, ta thấy trong mắt ngươi chẳng còn chút vương pháp nào cả!"
"Chuyện khác thần không dám nói, nhưng chuyện này, chính vì trong mắt Di Vô Da ta quá coi trọng vương pháp." Di Tân tiếp tục: "Chí tôn, cuối năm thượng kế là trọng sự của triều đình, lại đúng vào đêm trước đại triều, hạng vô lại nào mà gan to tày trời dám coi thường tuần tra của cựu đô, dâm lạc chơi bời trong tửu quán? Đám người này kiêu ngạo như thế, lẽ nào chúng thực sự là người của Lữ thị ở Ung Châu? Nếu chúng đúng là người của Lữ thị ở Ung Châu, thì chuyện này lại càng đáng hận!"
Di Ly Nan lúc này lại không vội phát hỏa nữa, ông liếc nhìn Lữ Kỳ, rồi hỏi Di Tân: "Ngươi nói cho mọi người nghe xem, tại sao lại càng đáng hận?"
"Hiện nay trong ngoài đều bất ổn, bốn bể chưa yên, triều đình tuyển quan đều lấy hiền tài làm trọng để định tước vị." Di Tân lại ngẩng đầu: "Lữ tướng công với tư cách là Độ chi Thượng thư, thanh liêm chính trực, là tấm gương cho mọi người. Đám người này bình thường cậy vào danh tiếng của Lữ tướng công mà làm xằng làm bậy bên ngoài thì thôi đi, nhưng đây là chuyện liên quan đến thượng kế, lại dính dáng đến khảo khóa, nếu liên lụy khiến Lữ tướng công bị đàn hặc, thì Chí tôn phạt hay không phạt? Cho nên thần mới nói chúng đáng hận!"
"Lời này nghe còn lọt tai. Con em thế gia vào kinh, uống rượu vui chơi thì thôi, nếu mà nghiện cờ bạc thì ra cái thể thống gì?" Di Ly Nan nhìn quanh mọi người, ánh mắt lại rơi về phía Lữ Kỳ: "Lữ Kỳ, đám người đó rốt cuộc có phải là con em trong tộc của ngươi không?"
"Khởi bẩm Chí tôn." Lữ Kỳ phủ phục trên thảm: "Hạ thần hổ thẹn với sự ưu ái của Chí tôn, đám người đó — ôi, quả thực là đám con cháu bất hiếu đến từ Ung Châu. Lũ nhóc này bình thường lười biếng ham chơi, trong nhà cũng hận sắt không thành thép, lần này cho chúng đi theo vào kinh vốn là để chúng cảm nhận thánh ân, xem thử phong thái của học trò Trung thư. Trước khi vào kinh, hạ thần đã ba lần năm lượt dặn dò, không cho phép chúng đặt chân đến Vũ Miên. Ai ngờ dạo này hạ thần công vụ bận rộn, sơ hở một chút là chúng đã làm mất mặt trước Hầu gia."
[*]Trung thư: cơ quan hành chính trung ương.
Nói xong, ông ta quay sang Di Tân, cúi người cảm kích: "Người ta nói kiêu ngạo không nên nuôi dưỡng, dục vọng không nên buông thả, đám con cháu không ra gì trong nhà náo loạn như thế, thật là nhục nhã môn phong. Lần này chúng được Hầu gia dạy bảo, sau này chắc chắn không dám làm càn nữa."
"Ta làm việc lỗ mãng, Lữ tướng công không những không trách cứ mà lại còn rộng lượng như vậy, ta thực sự khâm phục." Giọng Di Tân đầy vẻ hối lỗi: "Sau khi ra tay đêm qua, ta còn sợ làm lỡ việc thượng kế của Ung Châu."
"Hầu gia cứ yên tâm, lũ nhóc đó bụng dạ không một chữ, sao có thể đảm đương trọng trách như thượng kế duyên? Chúng đều đến Sâm La chơi bời thôi, không liên quan gì đến việc thượng kế cả." Lữ Kỳ khéo léo hóa giải từng chiêu một.
"Ta biết, ngươi làm việc công minh, tuyệt đối không lơ là chuyện này." Di Ly Nan vẫn tiếp tục mắng Di Tân: "Di Vô Da, ngươi có biết việc tuyển chọn Lang quan ở cựu đô còn có hạng mục xét diện mạo không. Ngươi chặt ngón tay người ta, chính là chặt đứt đường quan lộ của người ta rồi!"
"Thần không biết. Trước đây ở bình nguyên Hưởng Linh, đám tù trưởng kỳ hình dị trạng, người cắt tóc người xăm mình không ít, ta cứ ngỡ Chung Cổ chúng ta cũng vậy." Di Tân không nhìn Di Ly Nan nữa mà nói với Lữ Kỳ một cách đau xót: "Nay sai lầm đã thành, Lữ tướng công, hay là ông chặt ngón tay ta đi, đền cho bọn họ một thể!"
Lời này Lữ Kỳ sao dám nhận, ông vội nói: "Hầu gia không cần..."
"Quan Kiệt, lấy đao tới!" Di Ly Nan ngắt lời Lữ Kỳ: "Lữ tướng công, nó nợ ngươi mấy ngón tay, hôm nay ngươi cứ việc chặt lại, chuyện này có ta làm chủ, nhất định không để ngươi phải chịu ủy khuất!"
"Chí tôn!" Lữ Kỳ hoảng hốt dập đầu: "Hầu gia là dòng dõi hoàng tộc, hạ thần dù chết vạn lần cũng không dám làm tổn thương thân thể quý giá của Hầu gia! Chuyện cờ bạc làm tổn hại thanh danh gia môn, Hầu gia sẵn lòng không ngại dư luận, đích thân dạy bảo mấy đứa nghịch chướng đó, hạ thần cảm kích không hết! Huống hồ mấy đứa nghịch chướng đó tài hèn học ít, lấy đâu ra đường quan lộ? Xin Chí tôn đừng vì thế mà làm tổn thương tấm lòng son của Hầu gia!"
Người này nhìn thì có vẻ mơ hồ, nhưng lời nói ra thì chẳng mơ hồ chút nào.
Chức Độ chi Thượng thư thuộc về vị trí trọng yếu trong Thượng thư tỉnh, quản lý tài chính thuế khóa, được coi là "chưởng quỹ" tiền bạc của Chung Cổ. Lữ Kỳ ngồi được vào vị trí này không hoàn toàn dựa vào họ tộc. Chung Cổ quanh năm chiến tranh, chi tiêu tiền thuế liên quan mật thiết đến quân nhu lương thảo, ông ta có thể khiến đám binh tướng Bản bộ của Lục Quan Kiệt có cơm ăn, đó chính là bản lĩnh của ông ta. Đám khách Ung Châu vào kinh dám kiêu ngạo như vậy, chính là cậy vào điểm này, người này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
"Nó chẳng qua là cậy mạnh khoe tài, còn ngươi mới là người chịu thiệt thòi lớn. Con cháu trong nhà náo loạn, nó sai người đi dặn dò vài câu là được rồi, lại cứ phải ra tay." Di Ly Nan chuyển chủ đề: "Sĩ Bích, có phải vì chuyện này mà ngươi đã gạch tên tất cả con em Ung Châu trong danh sách đề cử lần này không?"
Khi Thượng kế duyên đến Sâm La, Lại bộ tào sẽ thẩm duyệt một danh sách tiến cử, danh sách này được giao cho Di Ly Nan, do Di Ly Nan quyết định người cuối cùng được ở lại. Vì các yếu viên của Lục bộ đa số xuất thân thế tộc, nên danh sách này cũng phần lớn là con em thế tộc, chỉ một phần cực nhỏ dành cho hàn môn thứ tộc. Những người này sẽ làm Chủ sự* hoặc Lệnh sử* ở các bộ, thăng tiến cực chậm, chỉ có thể làm những Trọc quan mà thế tộc không thèm.
[*]Chủ sự: một chức quan hành chính cấp cơ sở đến tầm trung, chuyên xử lý công văn, lưu trữ điển tịch và giải quyết các vụ việc hành chính cụ thể của bộ đó.
[*]Lệnh sử: một chức quan hành chính cấp thấp, chuyên phụ trách các công việc văn thư, sổ sách, hộ tịch và lưu trữ.
[*]Trọc quan: dùng để chỉ những chức quan có địa vị thấp kém, dòng dõi bình dân, công việc tầm thường hoặc không có thực quyền.
Do danh sách này quan hệ trọng đại, liên quan đến số lượng yếu viên của các châu, nên hàng năm Lại bộ tào đều phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh đắc tội quá nhiều người.
Ánh mắt Lữ Kỳ liếc qua Đỗ Vi và những người khác, khi Di Ly Nan chưa cho phép, những người còn lại không được tùy ý xen vào. Ông ta biết hôm nay là nhắm vào mình, thế là sau một hồi suy nghĩ, lập tức trả lời: "Các Thượng kế duyên của Ung Châu đều do Ung Châu Sứ quân Lữ Nhạc đề cử, họ vào kinh, hạ thần không dám vượt quyền gặp riêng. Đến khi Lục bộ trong tỉnh cân nhắc danh sách, hạ thần nhận thấy tư chất bọn họ bình thường, bèn đề cử Thượng kế duyên đến từ hai châu Ninh, Thử với Lại bộ tào, cho nên con em Ung Châu cuối cùng không trúng tuyển, không phải do hạ thần cố ý, mà là sự thống nhất định đoạt của Thượng thư Lục bộ."
Lại thêm một con cáo già!
Với danh tiếng của Lữ thị Ung Châu, ngay cả khi Lữ Kỳ không đề cử, họ cũng nên là lựa chọn bắt buộc hàng năm. Nay Di Ly Nan nói trong danh sách không có con em Ung Châu, rõ ràng là đang gài bẫy Lữ Kỳ. Nếu Lữ Kỳ trả lời "phải", điều đó chứng tỏ ông ta thực sự có hành vi vượt quyền đối với danh sách, vì vậy câu trả lời của Lữ Kỳ rất xảo quyệt — ông ta chỉ làm việc đúng quy trình.
"Vậy thì đó là vấn đề của Lại bộ tào rồi. Ứng Vinh." Di Ly Nan gọi Đỗ Vi: "Danh sách này ngươi cũng đã xem qua, Ung Châu không có lấy một người dùng được sao?"
Đỗ Vi không trả lời.
Di Ly Nan nghiêng người, quan sát kỹ một lát rồi cười nói: "Xem kìa, Đỗ tướng công của các ngươi mệt đến mức ngủ gật rồi!"
Đỗ Vi nghe thấy tiếng cười mới giật mình tỉnh dậy. Ông ta cố xốc lại tinh thần, cũng cười đáp: "Tuổi tác không buông tha cho ai cả. Hồi hạ thần theo Chí tôn đi Lộc Tuy Nguyên, mưa cũng chịu được, ngựa cũng cưỡi được, hồi đó đừng nói là bắt hạ thần thức một đêm, dù thức hai đêm hạ thần vẫn còn tinh thần lắm."
"Được rồi, dạo này các ngươi đều mệt lử rồi, ta nói ngắn gọn thôi." Di Ly Nan đầy kiên nhẫn: "Sĩ Bích, ngươi không nỡ chặt ngón tay thằng nhóc này là vì ngươi rộng lượng, nhưng rốt cuộc vẫn để ngươi chịu thiệt. Ta làm quân chủ, vạn lần không thể cứ thế mà bỏ qua. Thế này đi, ta sẽ chọn một người ưu tú trong số con em Ung Châu bị loại lần này để phá cách giữ lại!"
Lời này đã nắm thóp Lữ Kỳ. Việc con em Ung Châu không trúng tuyển vốn dĩ không phải do Lại bộ tào quyết định, mà là Di Ly Nan. Di Ly Nan vừa vào đã dùng Di Tân để phủ đầu, khiến Lữ Kỳ không kịp trở tay, sau đó lại mượn chuyện cờ bạc để bịt miệng người khác. Với cái đức hạnh của mấy tên khách Ung Châu đó, ông không chọn con em Ung Châu chẳng phải là đúng sao? Chẳng ai có lý do để nghi ngờ ông cả. Ông ép Lữ Kỳ, cuối cùng còn ban cho Lữ Kỳ một cái ơn — thế nào gọi là phá cách? Phá cách chính là quân ân, là sự ưu ái đặc biệt! Lời này là để họ nghe thấy rằng, Di Ly Nan ông không hề bạc đãi thế tộc.
Lôi đình vũ lộ*, lúc nắng lúc mưa!
[*]Lôi đình vũ lộ: ẩn dụ cho uy quyền tối cao, sự định đoạt tuyệt đối của Hoàng đế đối với số phận của bề tôi và thiên hạ.
Lữ Kỳ chậm rãi dập đầu: "Đa tạ Chí tôn!"
"Chí tôn thương xót bầy tôi như vậy, chúng thần làm tôi tớ, tự nhiên phải hết lòng để báo đáp. Chung Cổ có vị quân chủ thánh minh thế này, lại có những thần tử hiền đức thế kia, năm tới lo gì không thống nhất được phía Đông? Hạ thần xin kính Chí tôn trước!" Lục Quan Kiệt cầm chén, nâng sữa nóng lên.
"Quan Kiệt nhắc đến phía Đông, đó quả thực là một nỗi tiếc nuối trong lòng ta, nhưng triều hội hôm nay vừa tan, các ngươi cũng cần nghỉ ngơi, tạm thời không nhắc tới nữa." Di Ly Nan uống cạn chén sữa nóng: "Chuyện lớn không bàn, nhưng chuyện nhỏ thì ta có một việc cần các vị tướng công tham mưu giúp."
Đỗ Vi nhìn Di Tân: "Để hạ thần mạn phép đoán một chút, điều Chí tôn đang lo lắng nhất lúc này chắc là nơi đi chốn về của Hầu gia nhà ta phải không?"
"Không giấu được Ứng Vinh. Tính tình thằng nhóc này các ngươi cũng thấy rồi, nếu đưa nó vào Thượng thư tỉnh." Di Ly Nan cầm đũa lên: "Ta sợ nó suốt ngày chỉ lo đánh nhau với người ta."
Lục Quan Kiệt nói: "Vậy để Na Già vào Cấm vệ quân thì sao?"
"Ở ngoài kia nó đã chăn ngựa rồi." Di Ly Nan lắc đầu: "Về đây lại chăn ngựa tiếp thì ra cái thể thống gì."
Thân phận của Di Tân rất khó xử, hắn là tông thất, lại thuộc hàng quý hiển nhất, nhưng hắn lại đến từ bình nguyên Hưởng Linh, cho nên chức quan thấp quá thì không ổn, mà cao quá cũng không xong.
Trong lúc mọi người đang khó xử, Đỗ Vi mới lên tiếng: "Hạ thần lại nghĩ ra một chỗ. Hầu gia làm việc nghĩa hiệp, lại không sợ cường địch, tính cách này rất hợp để làm Tư lệ Hiệu úy*!"
[*]Tư lệ Hiệu úy: chức quan giám sát các quan lại và trị an khu vực kinh sư.
Lữ Kỳ lập tức nói: "E là không ổn——"
Di Ly Nan gật đầu: "Quả thực không ổn. Tư lệ Hiệu úy đã bị bãi bỏ từ lâu, hơn nữa cựu đô của chúng ta lại không có châu quận trực thuộc, dù có lập lại thì cũng chỉ là một chức danh suông."
Lòng Lữ Kỳ hơi buông lỏng, lại nghe Di Ly Nan nói tiếp: "Nhưng chức suông này giao cho thằng nhóc hỗn chướng chẳng phải rất hợp sao? Nó đã thích quản chuyện, vậy thì cứ để nó quản! Na Già, ngươi có dám làm không?"
Cánh tay đang chống dưới đất của Di Tân hơi thả lỏng, hắn tựa như một con hổ vừa tỉnh giấc, lời lẽ bất cần: "Chỉ cần Chí tôn dám giao, thần dám làm!"
💬 Bình Luận Chương Này