🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 4 - Phát tác 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 4: Phát Tác

Nắm đấm đã đánh trúng, đầu đối phương hơi lệch đi, trong khoảnh khắc ấy mọi động tác đều ngưng trệ. Sát Tước nghe thấy tiếng hắn đang thở dốc, nhưng lúc này không có thời gian để tiếp tục quan sát, xung quanh hai người đều là tiếng bước chân.

Đám thích khách này số lượng chắc không nhiều. Sát Tước suy đoán, gã đầu trọc kia hành sự bị hạn chế, không có khả năng nhét quá nhiều người vào đội ngũ của đối phương, vì thế mới chọn cách đi đường vòng này để kích động binh lính của Phúc Thành và thị vệ Đông Cung tàn sát lẫn nhau. Hiện tại trừ những kẻ còn ở bên ngoài, trong phòng tối đa chỉ có khoảng mười mấy tên thích khách.

Mười mấy tên thì Sát Tước không sợ, chỉ có điều vị đang đè trên người này thực sự quá thiếu tinh tế, chẳng những không giúp gì mà còn gây thêm phiền phức. Tâm trạng vừa mới dâng cao của hắn lập tức rơi thẳng xuống vực, hiện giờ cảm thấy rất không thoải mái.

"Thái tử…" Sát Tước dùng chân móc lấy thanh đoản đao của mình, miệng lưỡi rất khách khí: "Ngươi ngủ mê rồi à, túm lấy ta làm gì? Ta có phải thích khách đâu!"

Đoản đao rơi vào tay, động tác của hắn nhanh nhẹn, vừa ra khỏi vỏ đã chém về phía Di Tân!

Di Tân rảnh tay, dùng cẳng tay đỡ lấy Sát Tước, lực đạo của y cực kỳ nặng, khiến đoản đao của Sát Tước suýt chút nữa tuột khỏi tay. Thân thể Sát Tước vẫn đang mượn lực treo trên cánh tay bên kia của y, đợi khi y mạnh mẽ nhổm người dậy, Sát Tước cũng bị kéo theo.

Ánh đao lóe lên loạn xạ trong căn phòng tối tăm, hai người lảo đảo, Sát Tước vừa phải đề phòng thích khách, vừa phải lưu tâm đến Di Tân. Hắn muốn tách ra, nhưng Di Tân cứ túm chặt lấy cổ áo hắn, hắn đành phải nắm ngược lại cổ tay Di Tân, dùng sức kéo mạnh, nhưng không hề suy chuyển.

Di Tân vẫn đang thở dốc, vóc dáng y cực cao, có lẽ không phải là người Chung Cổ thuần chủng. Y lại một lần nữa nhấc bổng Sát Tước lên, hất sang một bên.

Thích khách vừa vặn lao tới, tay Sát Tước hơi nới lỏng, dùng hai ngón tay móc vào vòng sắt trên chuôi đao, trong nháy mắt chuyển đoản đao sang tư thế cầm ngược.

Keng!

Sát Tước đỡ được đòn tấn công, nhưng hai chân hắn đang lơ lửng, không có điểm tựa để phát lực. Tiếng đao rít bên tai vù vù, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn dứt khoát đạp vào người Di Tân, xoay nửa thân trên trong tư thế hơi khom người.

Bịch!

Đoản đao đánh ngã thích khách, máu trên mặt Sát Tước còn chưa kịp lau đã bị kéo giật trở về, bước chân hai người loạn nhịp, đâm sầm vào chiếc bàn nhỏ và bình phong bên cạnh. Ánh sáng trong phòng âm u, chẳng ai nhìn rõ mặt ai, nhưng người này rất không bình thường, y lôi kéo Sát Tước như thể đang níu lấy một cọng rơm cứu mạng.

"... Ngươi không phải là hộ giá sao?" Di Tân giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, gằn giọng từ trong cổ họng: "Dùng đao chém ta thì gọi quái gì là hộ giá?"

Tiếng người hỗn loạn lúc xa lúc gần, Sát Tước chém vào tay y: "Ngươi cứ lôi kéo ta thế này, ta có bản lĩnh ngút trời cũng không thi triển được!"

Di Tân đột ngột đẩy hắn ra, lưỡi kiếm sắc bén của thích khách hai bên tức khắc bổ xuống khoảng không giữa hai người. Sát Tước đá văng chiếc bàn nhỏ dưới đất, chiếc bàn lộn nhào, đập trúng tên thích khách bên trái, hắn tận dụng kẽ hở này, vung đao chém thẳng vào mặt tên đó.

Mắt mũi miệng của tên thích khách đều biến dạng, thanh đao trong tay "xoảng" một tiếng rơi xuống đất, gào thét thảm thiết rồi lùi lại phía sau.

Sát Tước vẩy sạch những giọt máu trên đoản đao, cách một khoảng bằng cánh tay, hắn tự biện hộ cho mình: "Cái này mới gọi là chém."

Hai người đã lùi đến một hành lang tương đối hẹp, lần này chẳng cần Di Tân bắt người, cả lối ra phía trước và phía sau đều đã bị chặn đứng. Thích khách ùa lên như ong vỡ tổ, Sát Tước trái lại lao thẳng lên đón đánh, nhát đao đầu tiên cực kỳ hiểm hóc, từ lúc ra chiêu đến khi kết thúc chỉ trong một cái chớp mắt. Thanh đao này của hắn trông có vẻ tầm thường chẳng có gì lạ, duy chỉ có trên thân đao có những vân rèn như lông chim.

Nhát đao thứ hai đâm xuyên bụng một tên thích khách, Sát Tước túm lấy tóc gã, sau khi rút đao ra lại bồi thêm ba nhát liên tiếp. Máu chảy ròng ròng làm ướt đẫm chuôi đao làm cả bàn tay trở nên trơn trượt. Sát Tước rút đoản đao ra rồi đạp văng cái xác ra xa.

Da thịt xương cốt, lục phủ ngũ tạng, Sát Tước đều nắm rõ như lòng bàn tay từng bộ phận trên cơ thể con người. Hắn biết cách làm sao một đao đoạt mạng, cũng biết cách hành hình lăng trì*. Thích khách, hay là sát thủ, trong mắt Sát Tước chỉ chia làm hai loại: một loại dễ giết và một loại khó giết.

[*]Lăng trì: hay còn gọi là tùng xẻo, hình phạt xẻo thịt từng miếng cho đến chết.

Loại trước là người lạ, khi không có xung đột nhiệm vụ, Sát Tước sẽ không thèm để ý; loại sau là đồng bọn, bọn họ rất phiền phức, có kẻ đáng giết, có kẻ lại không đáng giết, mỗi người đều phải xem xét vào hoàn cảnh mà định đoạt.

Nhát đao thứ ba là cắt đứt cuống họng, vì tay bị trơn nên nhát này cắt không được đẹp mắt. Tên thích khách phải chịu khổ, cái miệng há hốc nhồi đầy những âm thanh "hừ hặc" như rít gió, mắt gã lồi ra, trừng trừng nhìn Sát Tước.

Đó là một khuôn mặt đầy máu, chẳng có nụ cười, chỉ có đôi mắt mờ mịt, biểu cảm trên mặt so với vô tình thì giống như đang thương hại hơn.

Những tên thích khách còn lại đều xông vào kẹp chém Sát Tước. Nửa thân người Sát Tước đã đỏ thẫm, khuôn mặt, bàn tay và cổ lộ ra đều đầy máu, hắn tăng tốc bước chân, ngay khi chuẩn bị vung đao lần nữa ——

Thì bị bế bổng lên!

Di Tân cắp lấy Sát Tước, nghiêng người tông vỡ cửa sổ gỗ đang đóng kín, nước mưa tức khắc dội xuống, hai người lăn xuống sườn dốc. Giữa những đám lá cỏ va đập, cánh tay của Di Tân siết chặt đến mức suýt làm Sát Tước nôn ra, hắn nghe thấy giọng nói dồn dập của Thái tử: "Ngươi đừng giết nữa!"

Sát Tước đời nào thèm nghe mấy lời nhảm nhí đó, hắn đẩy mặt đối phương ra, bực bội nói: "Ngươi cút ra!"

Cổ Di Tân bị nước mưa xối vào, y vẫn giữ nguyên tư thế, bất động, nhìn chằm chằm Sát Tước nói: "Rửa sạch tay rồi hãy chạm vào ta."

"Ngươi sợ máu?" Tay Sát Tước khựng lại, lập tức chuyển từ đẩy sang vỗ: "Nhìn cái mặt ngươi xem, sạch hơn ta được bao nhiêu đâu."

Mặt Di Tân cũng toàn là máu, những vệt máu đã đông lại. Y phục của Thái tử bẩn thỉu, trừ cái mũ quan còn nhìn được ra thì cả người chẳng khá hơn Sát Tước là bao. Y quả nhiên không phải người Chung Cổ thuần chủng, chỉ nhìn thể hình đã thấy rất khác biệt, khuôn mặt đó không để Sát Tước nhìn kỹ, chỉ biết ánh mắt y âm hiểm, hung dữ đến đáng sợ.

Sát Tước vỗ vỗ vào má Thái tử, vết máu dính dớp trên tay hắn sau khi được nước mưa gột rửa, hòa lẫn với vết máu khô trên mặt Di Tân thành một dòng. Di Tân hơi ngửa mặt lên, dòng nước máu tanh hôi phức tạp đó liền chảy tuột xuống, hòa cùng nước mưa, nhỏ tí tách lên mặt Sát Tước.

"Ta sợ máu…" Di Tân nói: "Nhìn không ra sao?"

"Nhìn ra rồi…" Sát Tước bị y làm cho mặt mũi cũng lem luốc thành một đoàn: "Ngươi còn có bệnh nữa."

"Nhãn lực tốt đấy…" Di Tân chộp lấy bàn tay đang vỗ mặt mình của hắn, ấn lên gò má bên kia: "Bên này cũng lau cho sạch đi."

Sát Tước đời nào chịu nghe lời, hắn muốn rút tay lại nhưng Di Tân cứ ấn chặt không buông.

Đây là vườn hoa bên cạnh cung thất, trồng rất nhiều loài hoa Đình Tiền Tuyết*, hiện tại chẳng phải mùa hoa này nở, nên hoa ít lá nhiều, đều là những chiếc lá to bằng bàn tay đang đung đưa. Sát Tước dầm mưa cả đêm, vừa lạnh vừa đói, cái nhiệm vụ đen đủi này thế mà vẫn chưa kết thúc.

[*]Đình Tiền Tuyết: Một loài hoa (có thể là loài hoa cúc hoặc bạch tuyết), thường được trồng trước sân.

"Được." Sát Tước giơ chân kẹp chặt lấy Di Tân, nửa thân trên rướn tới, lại nhắm thẳng vào mặt y mà đánh: "Lau cho ngươi này!"

Tuy nhiên lần này cảm giác rất kỳ quái.

Trong bầu trời xám xịt, Di Tân không hề né tránh, y vẫn nhìn chằm chằm Sát Tước, trên chiếc cổ vừa bị máu xối qua, từ từ hiện ra những hoa văn giống hệt vảy rắn. Y ghé lại gần, chẳng thèm nhìn đám thích khách phía sau, giễu cợt Sát Tước: "Thứ mà ngươi vừa bảo vệ chính là loại quái vật này đấy!"

Vì những hoa văn vảy rắn này, cơn mưa vốn đã có dấu hiệu ngớt lại chuyển sang tầm tã hơn. Hoa lá xung quanh phát ra tiếng sột soạt, như thể có rắn bò ra từ các ngóc ngách, đang theo làn mưa tràn về phía Sát Tước. Sát Tước lập tức dựng tóc gáy, nhớ đến gia huy của nhà họ Di.

Gia huy của nhà họ Di là Hắc Lệ, đó là một loại thần xà màu đen truyền thuyết có khả năng hô mưa gọi gió. Mặc dù nhà họ Di không thể thực sự hô mưa gọi gió, nhưng những trận thắng của họ quả nhiên phần nhiều là vào ngày mưa. Nghe đồn đêm trước khi Di Ly Nan khởi nghĩa, có một thầy tướng số đã nói với ông ta rằng, huyết mạch Hủy Long* của nhà họ Nhiếp đã tuyệt diệt, thiên hạ nếu muốn đổi chủ, chính là lúc thuộc về nhà họ Di cũng thuộc hành "Thủy".

[*]Hủy Long: (Rồng rắn nước) Sinh vật thần thoại cổ Trung Hoa nửa rắn nửa rồng. Theo truyền thuyết thì “Hủy” là giai đoạn trước khi hóa thành “Giao” (Rồng nước).

Di Ly Nan thích giết người, có lẽ cũng là vì huyết thống Hắc Lệ đang tác oai tác quái. Mỗi khi ông ta "phát tác" đều sẽ vô cùng bạo ngược, vì thế cận thị trong cung hễ nhắc đến hai chữ "phát tác" là sắc mặt biến đổi. Lại có lời đồn, hai đứa con chết yểu năm xưa của Di Ly Nan đều là những quái vật mình đầy vảy.

Di Tân ba ngày nay không chịu gặp ai, Uất Trì Lương cứ ngỡ y giả vờ, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, y thực sự đã phát tác.

Đầu ngón tay Sát Tước chạm vào những hoa văn vảy rắn đó, ban đầu chúng chỉ là hoa văn, nhưng khi Di Tân đem hết máu trên tay y lau lên đó, chúng liền biến thành vảy thật. Sát Tước không thích cảm giác này, hắn giơ chân đạp Di Tân.

Di Tân càng lúc càng siết chặt, như thể giây tiếp theo sẽ bóp nát tay Sát Tước. Thích khách lao tới, ngay khoảnh khắc vồ lên liền bị Di Tân bóp nghẹt cổ, sau đó, cả người gã như một con búp bê vải rách, bị Di Tân quăng mạnh vào giữa đám lá cỏ!

Tên thích khách há miệng, máu trào ra từ khóe môi, yết hầu của gã đã biến dạng, đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra.

Di Tân không chỉ là lực đạo lớn, mà là không khống chế được lực đạo. Y buông xác chết ra, vẫn muốn kéo Sát Tước lại. Cảnh tượng trước mắt lúc đỏ lúc đen, y mơ hồ còn nghe thấy tiếng A Da gọi tên cúng cơm của mình.

Na Già*. A Gia nói, ra tay đi.

[*]Na Già (Nāga): là tên gọi phiên âm từ tiếng Phạn, dùng để chỉ các rắn thần mang hình dáng mãng xà có màng bạnh lớn hoặc nhiều đầu. Đây là linh vật có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo và vô cùng phổ biến trong văn hóa, thần thoại Á Đông. Theo Hindu giáo, Nāga là con cháu của nhà hiền triết Kashyapa và Kadru. Nāga là những sinh vật mạnh mẽ, có liên quan đến nước, thường sống dưới lòng đất hoặc đáy đại dương.

Thần trí vừa mới khôi phục của Di Tân lại một lần nữa chao đảo, y không muốn rơi lệ, nhưng y không còn cách nào khác.

Tại sao lại là ta? A Da, phụ thân, tại sao nhất định phải là con?

Keng, keng.

Đó là âm thanh Sát Tước nghe thấy khi rút đao trong phòng, chúng phát ra từ dưới hiên, là những chiếc chuông gió bằng sắt treo ở bốn góc cung thất. Trời lạnh lẽo, tiếng chém giết trước bậc thềm cũng nhạt dần, Sát Tước bị Di Tân kéo đi, phát hiện y lại đang dùng tay mình để lau mặt. Lực đạo đó rất mạnh, như thể muốn lau sạch hoàn toàn vết máu trên mặt.

Có những giọt mưa nóng hổi lẫn lộn trong đó, Sát Tước chẳng biết đó là thứ gì, chúng làm ướt đầu ngón tay Sát Tước, thấm sâu vào giữa những kẽ ngón tay. Tam Thanh, người vốn chưa bao giờ biết đau, khẽ cử động ngón tay, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười.

"Ngươi bị làm sao vậy." Hắn hơi nghiêng đầu, trên khuôn mặt đã được gột rửa sạch sẽ lộ ra vẻ quan tâm: "Ngươi đang buồn lắm sao?"

Di Tân thần sắc âm u, không trả lời, y giật lấy yêu bài của Sát Tước, thấy trên đó không có tên.

"Hôm nay là ngày trực thứ nhất của ta." Sát Tước dùng bàn tay còn lại kéo yêu bài về: "Thật khéo làm sao, lại gặp phải chuyện đại nghịch bất đạo thế này."

Di Tân cười nhạt, để mặc cho Sát Tước kéo yêu bài lại. Hai người toàn thân bẩn thỉu, một cao một thấp đứng chôn chân tại đây, Sát Tước không đoán được tâm tư của y, bèn nói: "Thái tử, Tràng tướng Đông Cung của ngài ——"

Thân hình Di Tân đổ về phía trước, ép Sát Tước lùi liên tiếp mấy bước. Việc này còn khó hơn cả giết người, Sát Tước đẩy y trước, không có kết quả, bèn dùng vai chống đỡ y, nhưng y vẫn nặng trịch, gần như nửa người đều đè lên người mình, đến cả đường đi cũng bị chắn mất.

"Đi tìm Uất Trì Lương mà lĩnh thưởng." Di Tân giọng nửa sống nửa chết, mí mắt rủ xuống, tin chắc Sát Tước không thoát thân được: "Ngươi hộ giá nhiệt tình như vậy, hắn nhất định phải cảm ơn ngươi cho tử tế."

 
⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored