Chương 40: Thỉnh Thần
"Chúng ta chẳng phải vừa mới gặp sao?" Sát Tước siết chặt chiếc áo choàng, cơn gió thổi qua khiến hắn thấy choáng váng: "Cũng mới chỉ qua vài canh giờ thôi mà."
"Hỏi một đằng trả lời một nẻo." Di Tân mặc kệ những bông tuyết nhảy múa xung quanh, dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Sát Tước: "Ta hỏi là ngươi đang sợ ta."
"Ngươi còn chưa đến mức khiến ta phải sợ." Sát Tước đón nhận ánh nhìn đó, lộ ra chút lười nhác: "Ngươi chỉ hay nổi giận khi ta trả lời không vừa ý ngươi thôi."
Cổ họng Di Tân hơi thắt lại, một dục vọng gần như đói khát trào lên. Sát Tước lại bắt đầu cái kiểu gần mà như xa đó, ánh mắt và giọng điệu của hắn tựa như sợi lông vũ nhẹ bẫng, muốn len lỏi vào lồng ngực Di Tân, gãi nhẹ lên trái tim y.
"Miệng cứng thật đấy." Di Tân bất động thanh sắc, mặc cho Sát Tước lấn tới: "Sao chân tay lại làm ngược lại thế?"
"Hướng đi của ta đâu có sai." Sát Tước ghé sát hơn một chút để nhìn y: "Ngược lại là Hầu gia ngươi đấy, Trường Độ cung đâu có nằm ở hướng này."
"Trường Độ cung của ta không ở đây, nhưng người của ta thì ở đây." Câu nói này của Di Tân có nhiều hàm ý, chỉ là y vốn lười giải thích. Cựu Thái tử nhấc cánh tay lên, khi đi ngang qua Sát Tước, hờ hững vòng qua vai Sát Tước, dùng giọng điệu càng khách khí hơn: "Bây giờ ta đang định quay về, tiểu lang quân, dựa trên quan hệ của chúng ta, chắc ngươi không ngại tiễn ta một đoạn đường chứ."
Y khẽ cúi đầu nhìn người trong vòng tay mình, hoàn toàn không có ý ép buộc.
Sát Tước vùi nửa khuôn mặt vào cổ lông của áo choàng. Một lúc sau, chóp mũi hắn khẽ động, như thể ban ơn: "Ngươi yên tâm, Thái tử, dựa trên quan hệ của chúng ta, đoạn đường này ta vẫn sẵn lòng đi vòng vì ngươi."
Di Tân hoàn toàn không để tâm, như thể không nghe ra mấy chữ Sát Tước cố tình nhấn mạnh. Y vén rèm xe, ra hiệu mời tiểu lang quân lên trước.
Màn xe hạ xuống, Sát Tước vẫn co ro trong chiếc áo choàng của mình.
Trong xe có chuẩn bị lò sưởi tay, Di Tân tự nhiên sử dụng. Hôm nay y vẫn mặc thâm y, đây là do thân phận hạn chế, nhưng bên hông không còn đeo cái túi gấm đầu Lệ kia nữa, mà dùng một cái móc đeo hình chim để thắt lưng. Y không bao giờ đeo kiếm, chắc là không thích.
"Có lời gì thì cứ hỏi." Di Tân một tay vân vê chiếc lò sưởi tay, thứ đó nằm trong tay y bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. Y cũng không ngước mắt lên: "Cứ nhìn chằm chằm vào eo người khác như thế, ta phải nghĩ thế nào mới được coi là không thất lễ đây?"
"Thanh đao đó của ngươi." Cổ lông của Sát Tước hơi ẩm ướt, hắn thực sự hỏi: "Vứt rồi sao?"
"Lúc đó tình hình nguy cấp, thanh đao đó là ta mượn từ Chí tôn, dùng xong đương nhiên phải trả lại." Ống tay áo của Di Tân trượt ra sau, y nâng chiếc lò sưởi tay lên như thể khiêu khích: "Huống chi mượn thì phải trả, chuyện này chẳng phải ngươi rõ nhất sao?"
Sát Tước cởi cổ áo lông ra, hắn cách chiếc lò sưởi, xòe một bàn tay về phía Di Tân: "Hay cho câu mượn thì phải trả, vậy đồ của ta, ngươi có thể trả lại cho ta ngay bây giờ không?"
"Roi ta đã trả rồi." Di Tân giả vờ khó hiểu: "Thiếu chủ, tối qua ngươi không nhận được sao?"
"Có những người nhớ rõ mồn một những lời nói lúc tức giận." Sát Tước hơi nghiêng đầu, cho y xem chiếc lông vũ sau tai: "Còn món đồ mình trộm đi thì lại không nhớ nổi sao?"
"Nếu ngươi nói đến thứ này." Di Tân dùng ánh mắt chỉ vào tai Sát Tước: "Ta thấy có người đã có mới nới cũ, không thiếu cái đó nữa rồi."
"Di Vô Da." Sát Tước quay đầu lại: "Ngươi thật chẳng biết lý lẽ, không những không trả đồ cho chủ nhân, mà còn vu khống chủ nhân."
"Vị thiếu chủ này." Di Tân như đang thì thầm, nói một cách đầy bí ẩn: "Lần trước là ai hỏi ta, "Tại sao ngươi lại tên là Na Già", ta đã trả lời thế nào, chắc ngươi vẫn còn nhớ chứ?"
Y buông ngón tay, chiếc lò sưởi rơi vững vàng vào lòng bàn tay Sát Tước. Đôi mắt Na Già thu trọn ánh sáng mờ ảo trong xe, dù ngồi nhưng y vẫn mang đầy tính xâm lược, đó là ưu thế về thể hình, cũng là một kiểu gây áp lực mà y thành thạo.
Không gian trong xe chật hẹp, Sát Tước như rơi vào một vòng vây. Những không gian tương tự đều là lãnh địa của Di Tân, ống tay áo rộng của y sẽ tự nhiên lấn sang, đến khi Sát Tước kịp nhận ra thì ba phía đều đã là lãnh địa của y rồi. Nhưng đáng ghét hơn là trong quá trình đó, Di Tân vừa không tỏ ra thất lễ, vừa không có vẻ đường đột.
Đây có lẽ là một chiến thuật, mục đích là không cho Sát Tước cơ hội từ chối. Nhưng đây chắc chắn không phải bản tính của Di Tân, y càng cố duy trì lễ tiết bề ngoài thì càng lộ ra hơi thở nguy hiểm. Bởi vì chỉ có kẻ đang khát mới cần phải kiềm chế sự thôi thúc muốn vục mặt uống nước trước một làn nước trong.
Sát Tước biết rõ, thế nên hắn ôm lấy chiếc lò sưởi, cố tình lộ ra vẻ mặt đã quên: "Ngươi muốn nhắc lại cho ta nghe à?"
"Thật sự quên ta sẽ nhắc lại, giả vờ quên ta sẽ phát tác." Di Tân giơ hai ngón tay lên, như muốn xoay mặt Sát Tước đi, không cho hắn nhìn mình như vậy nữa: "Sát Tam Thanh, tốt nhất ngươi nên chọn lại lần nữa."
Dù y không chạm vào Sát Tước, động tác cũng giống như đang trêu đùa. Đây vốn dĩ là một hành vi cợt nhả, nhưng ánh mắt y lại quá đỗi tập trung. Sát Tước nhớ lại ngày hôm đó, hắn chỉ mới cắn nhẹ đầu lưỡi mà Di Tân đã lập tức nhận ra ngay.
Người ta nói loài rắn khi đói, bản năng săn mồi sẽ cực kỳ mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào con mồi là bản năng của chúng.
"Ngươi mà phát tác nữa ta sẽ gọi cấm vệ quân đấy." Sát Tước ôm lấy lò sưởi, mượn hơi nóng, ân cần dặn dò: "Di Vô Da, xe ngựa của ta không phải bãi săn của ngươi."
"Vậy chúng ta thử xem." Cánh tay của Di Tân buông thõng xuống đầu gối, đóa hoa vàng trong ống tay áo khẽ kêu leng keng: "Để xem Uất Trì Lương có dám đến không."
"Bây giờ ngươi là quan viên triều đình đàng hoàng, không được phép vô pháp vô thiên nữa." Sát Tước đánh giá Di Tân: "Lần sau gặp ngươi, ta nên xưng hô thế nào đây?"
"Lạ thật, tai mắt của tiểu lang quân và Cẩm Tú công linh thông như vậy, chuyện nhỏ nhặt này mà cũng cần hỏi ta sao? Ồ——" Di Tân chậm rãi kéo dài giọng: "Hóa ra các người đều dựa vào thái giám để truyền tin."
"Không hẳn." Sát Tước nảy ý xấu, lại nói câu đó: "Đối với ngươi, ta lúc nào cũng dùng tai mình để nghe trực tiếp."
Hắn không cần dùng đến vết thương nơi bụng cũng có thể móc lấy sợi dây ẩn giấu giữa hai người. Đây là thiên tính tàn nhẫn, vì hắn làm theo ý mình, chẳng hề quan tâm đến những sóng gió mà mình đang khuấy động.
"Vậy thì ngươi nghe cho kỹ." Di Tân ngồi ở vị trí cao nhưng không hề cúi đầu: "Lần sau gặp mặt, ngươi có thể gọi ta là..."
Xe ngựa rung lắc, khiến Sát Tước buộc phải hơi rướn chiếc cổ trắng ngần. Thần sắc hắn tự nhiên, tư thái thanh nhã, đáng tiếc không gian có hạn nên dù muốn hay không, hắn cũng đều như sắp thoát ra khỏi chiếc áo trắng, tựa như khối ngọc lạnh lẽo leo lên cánh tay Di Tân.
"Gọi ta là Na Già." Di Tân như đang dạy bảo, đón lấy Sát Tước: "Đồ hỗn xược, Di Vô Da."
Đến khi chữ cuối cùng rơi xuống, Di Tân đã chặn đứng đường lui của Sát Tước. Tuy nhiên Sát Tước không hề lùi lại, hắn vẫn tựa vào cánh tay y, nhưng lại chưa từng chạm vào y.
"Bây giờ ta cũng gọi ngươi như vậy mà." Sát Tước thần sắc lười nhác. Hắn đẩy chiếc lò sưởi, đặt nó lên ngực Di Tân: "Thái tử, ngươi có cái gì mới mẻ hơn không?"
Ống tay áo của họ chồng lên nhau, ngón tay và lồng ngực cách nhau qua chiếc lò sưởi, cùng chia sẻ một luồng ấm áp. Nhịp tim của Di Tân rất mạnh mẽ nhưng trong khoảnh khắc hai người gần nhau này, Sát Tước suýt nữa đã tưởng mình đang chạm vào lồng ngực y.
Di Tân lại làm như không nghe thấy nhịp tim của chính mình, y đang nghĩ chuyện khác.
Khi Sát Tước lạnh, mùi hương của hắn cũng lạnh, nó tan vào gió tuyết, thanh thanh nhàn nhạt, nếu không để ý tìm kiếm thì rất khó ngửi thấy. Thế nên lần phát tác trước, Di Tân phải vùi đầu vào hõm cổ hắn mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Lúc này có lò sưởi hong khô, mùi hương của Sát Tước như khối sữa đông tan chảy, làn hương mờ ảo từ ngón tay, cổ tay và hõm cổ hắn u uẩn lan tỏa, như lưới như sương, bao phủ hoàn toàn Di Tân, rõ rệt hơn cả đêm họ gặp lại nhau.
"Tư Lệ." Di Tân trong ống tay áo quấn lấy sợi lông vũ, đầu lông cứ đâm vào cổ tay trong của y, khiến y phải kéo sự chú ý quay về: "Chức quan này có vừa ý thiếu chủ không?"
"Quan của ngươi." Sát Tước không biết về mùi hương, càng không biết hành vi khốn nạn của Di Tân: "Mắc gì phải hỏi ta có vừa ý hay không?"
"Bởi vì chức quan này." Di Tân ấn chiếc lò sưởi xuống, bên hông là dây ngọc phối Tú Ngọc dùng để nhắc nhở quân tử giữ lễ nghi va vào nhau: "Có một nửa công lao thuộc về sự trợ giúp đắc lực của tiểu lang quân và Cẩm Tú công."
"Vậy thì mong Tư lệ đại nhân trở thành "ngọa hổ", cũng đừng quên lòng tốt của Vũ Miên." Bàn tay Sát Tước vẫn đỡ lấy sức nặng của lò sưởi: "Chúng ta có qua có lại."
"Tiểu lang quân yên tâm, ta nhớ dai lắm." Di Tân liếc nhìn tấm rèm: "Lão Sơn Yết Doãn Triệu Hoàn đó là kẻ thấy tiền sáng mắt, hôm nay ngươi vào đó, muốn thoát thân chắc cũng tốn chút sức lực nhỉ."
"Ta cho ông ta chút đồ." Bàn tay Sát Tước khẽ lắc, kéo theo chiếc lò sưởi cũng nghiêng ngả: "Còn là đồ tốt hay đồ xấu thì phải xem bản thân ông ta có đủ thông minh hay không đã."
"Ta đoán nếu là đồ xấu." Di Tân bắt lấy bàn tay đang cử động loạn xạ của Sát Tước: "Sau này ông ta chắc chắn sẽ tính lên đầu ta."
"Vừa nói có qua có lại xong, ngươi đừng có quỵt." Sát Tước không động đậy nữa, hắn nhìn vào cổ tay mình: "Di Vô Da, ngươi lại bắt ta làm gì?"
Di Tân thản nhiên trả lời: "Vì đến nhà ta rồi."
"Nhà ngươi đến rồi thì xuống xe đi." Sát Tước đã sớm buồn ngủ, hắn từ tối qua đến giờ chưa hề chợp mắt. Trong ngục Sâm La đó lại lạnh lẽo, nên hắn cũng lạnh lẽo theo: "Ta muốn về nhà."
"Sau lần bị tập kích trước, bên ngoài đều nói chúng ta là vừa gặp đã như quen thân từ lâu. Ta giải thích không rõ với ngươi, cũng chẳng giải thích rõ được với Vũ Miên." Di Tân kéo tay Sát Tước ra: "Cho nên ta rất tò mò."
Sát Tước khép các ngón tay lại, cố gắng giữ chiếc lò sưởi đang chực rơi: "Ngươi tò mò cái gì?"
"Cẩm Tú công vội vàng buộc ngươi lên thuyền của ta như vậy, rốt cuộc là vì thấy ta dùng tốt, hay thấy ta dùng bền." Di Tân dừng lại, nhấn mạnh giọng điệu: "Còn ngươi, Sát Tam Thanh, ngươi thấy ta dùng tốt, hay là thấy ta dùng bền?"
"Không dùng tốt cũng chẳng dùng bền." Sát Tước chẳng thèm quan tâm, trực tiếp dùng tay kia đẩy mặt y ra: "Ngươi đừng có ép ta, mau xuống xe đi."
"Ngươi không biết một câu sao? Mời thần thì dễ đuổi thần thì khó." Di Tân bị hắn đẩy nhưng vẫn bất động như núi, tư thái thong dong: "Ta thấy thời điểm rất thích hợp. Thiếu chủ, ngươi ở lại dùng bữa tối luôn đi, dù sao chúng ta cũng..."
Y ép ngược lại, áp sát vào lòng bàn tay Sát Tước, nhất quyết nói ra bốn chữ đó: "Có, qua, có, lại."
Sát Tước không cần chiếc lò sưởi đó nữa, nhưng đã quá muộn. Xe ngựa dừng lại, Lệnh Nguyệt vừa định bước vào, Di Tân đã buông Sát Tước ra, rồi một tay xách cổ tên tiểu đồng quẳng cho Long Sơn: "Sai người về nhắn lại với Cẩm Tú Công, thiếu chủ nhà các người nói rồi."
Sát Tước ngẩn ra, lập tức nói: "Ta không có nói—— Di... ưm!"
Di Tân trùm chiếc áo choàng lên, bế thốc Sát Tước lên lần nữa. Y mặc kệ sự vùng vẫy của Sát Tước, đưa người xuống xe rồi đi thẳng: "Hắn nói tối nay nhất định phải dùng bữa tối cùng ta."
💬 Bình Luận Chương Này