🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 41 - Gán Nợ 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 41: Gán Nợ

Sau khi Di La rời đi, Trường Độ cung dù từng bị bỏ trống một thời gian, nhưng vẫn luôn có thái giám đến tu sửa và dọn dẹp, vì vậy tình trạng của đình viện và cung thất vẫn được duy trì tốt, Di Tân không cần phải bận tâm thêm về việc này.

"Trước kia ở cửa đều có cấm vệ quân canh giữ, sau này cấm vệ quân rút đi, ta đã mượn danh nghĩa của Từ Đạo Thuần để điều một nhóm thái giám từ Cấm trung Lục cục* đến." Di Tân đặt người xuống, vén chiếc áo choàng ra: "Ta nghĩ trong nhóm người này chắc không có tai mắt của Cẩm Tú công đâu nhỉ."

[*]Cấm trung Lục cục: sáu cục nội vụ trong cung quản lý toàn bộ các sự vụ sinh hoạt, hậu cần bên trong cung cấm (hậu cung). Gồm: Thượng cung cục (quản lý sổ sách, con dấu, lưu trữ danh tịch người trong cung); Thượng nghi cục (phụ trách các nghi lễ cung đình); Thượng phục cục (lo liệu trang phục, xiêm y, trang sức, đồ dùng, mũ miện); Thượng thực cục (phụ trách ăn uống, ngự thiện, các bữa tiệc cung đình và rượu chè, thuốc men); Thượng tẩm cục (quản lý nơi nghỉ ngơi, chăn màn, giường chiếu, đèn đuốc); Thượng công cục (phụ trách công việc lao dịch gạch ngói, tu sửa nhỏ bên trong nội đình).

Sát Tước vừa đứng vững đã muốn lùi lại, nhưng Di Tân lại túm lấy hai bên áo choàng, "tóm" hắn quay trở lại.

"Người đã vào đến đây rồi." Di Tân nói: "Ngươi còn muốn lùi đi đâu?"

"Quan uy của ngươi lớn thật đấy." Sát Tước túm lấy cổ lông: "Vừa làm Tư Lệ, việc đầu tiên làm chính là cưỡng ép người khác dùng bữa!"

"Ngươi đưa ta về nhà, ta mời ngươi dùng bữa." Di Tân nói: "Hợp tình hợp lý."

"Ta còn bảo ngươi xuống xe nữa." Sát Tước không phục: "Sao ngươi không nhắc đến?"

"Ta đã xuống mà không hề do dự chút nào." Di Tân thuận thế tiến lên phía trước: "Như vậy còn chưa đủ gọi là nghe lời sao?"

Cổ áo lông của Sát Tước càng lúc càng bị kéo cao, sắp che quá sống mũi đến nơi. Hắn lầm bầm phản bác: "Ngươi nghe lời chỗ nào chứ, ngươi là đồ hỗn... ngươi làm gì đấy?"

"Ngươi thấy ta ỷ thế hiếp người, vậy ta hỏi ngươi lại lần nữa." Di Tân ghé sát lại, rất hào phóng: "Sát Tam Thanh, ngươi muốn dùng bữa ở Trường Độ cung, hay muốn nghỉ lại ở Trường Độ cung?"

Sát Tước giơ tay lên, đang định đáp "Ta chẳng muốn cái nào cả", thì thấy Di Tân hơi nâng cằm lên.

Đôi mắt của Na Già có màu thẫm, khi nhìn chằm chằm vào ai đó luôn mang theo một luồng hàn ý thấu xương. Đây là sự thay đổi của y kể từ khi đến Sâm La. Trước kia khi còn làm Thái tử, những chuyện không vui rất ít, nên dù lông mày và đôi mắt y sắc sảo nhưng ánh mắt vẫn luôn mang vẻ phóng túng ngông cuồng. Giờ đây ở nơi không người, đối diện với Sát Tước, y lại rất khác so với những lúc khác.

Đẩy đi chứ. Ánh mắt Di Tân lộ rõ ý vị đó, y dùng thái độ hỗn xược đó để nói với Sát Tước. Đẩy xong bên này vẫn còn bên kia đang đợi, đẩy xong hai bên thì vẫn có thể tiếp tục đẩy vào lồng ngực, vào bả vai, dù sao kết quả cũng như nhau cả thôi.

"Ngươi đúng là cái đồ…" Sát Tước vắt óc suy nghĩ: "Ngươi đúng là cái đồ..."

Di Tân tiếp lời: "Vô lại."

Y vẫn đang túm lấy chiếc áo choàng, đến mức dù y không tiến lên phía trước, chỉ cần dùng chút lực cũng có thể kéo Sát Tước lại gần. Hai người cách nhau qua lớp cổ lông đó, nhưng Di Tân chỉ nhìn chằm chằm Sát Tước.

Nhìn là việc Sát Tước thường làm nhất.

Trước kia Sát Tước phải nhìn anh chị em mình. Hắn chỉ khi nhìn thấy tại sao họ bị đánh, mới có thể đảm bảo bản thân không bị đánh vì cùng một lỗi lầm. Sau này Sát Tước lại nhìn đồng bọn. Hắn chỉ khi nhìn thấy họ tàn sát lẫn nhau như thế nào, mới có thể đảm bảo bản thân không bị họ giết. Vì vậy, việc "nhìn" luôn liên quan mật thiết đến sự an nguy của Sát Tước.

Nhưng bị nhìn thì không được.

Sát Tước ghét bị nhìn, ngay cả khi gạt bỏ thân phận thích khách, việc bị nhìn cũng là một tình huống nguy hiểm. Giống như lúc này, Sát Tước cảm thấy nguy hiểm. Hắn thấy mình nên đối xử tệ với Di Tân thêm chút nữa, thế là hắn giơ tay ra, đẩy vào cằm Di Tân.

"Tránh ra." Giọng Sát Tước nghẹt lại: "...Di Vô Da."

Cú đẩy này rất nhẹ, giống như hơi thở hôm đó, còn kèm theo một chút mùi hương thoang thoảng.

Di Tân lại không tránh ra. Quá khứ của y có biết bao khoảnh khắc được người ta chú ý, bị nhìn là trạng thái bình thường của một Thái tử, nhưng y căn bản chẳng hề để tâm đến những ánh nhìn đó. Y chưa từng nhìn ai và đó là tội của y. Y đã phải trả giá cho sự ngạo mạn đó, chỉ là cái giá đó không thể khiến y thay đổi, y vẫn che giấu sự cuồng vọng đó.

Lông vũ là y cướp, vị trí là y chiếm, bất kể Sát Tước muốn thế nào, y cũng không nên rụt rè, bởi vì y chính là muốn—— bị đẩy cũng muốn!

"Không tránh ra thì sao." Di Tân áp sát Sát Tước, ngón tay hắn vẫn còn dán trên cằm y nhưng y cũng đưa tay ra, kéo cổ lông của Sát Tước xuống: "Che kín như vậy, ngươi định tự làm mình chết ngạt trước khi ta kịp làm gì sao?"

Đẩy thì phải mạnh, cái lực này bây giờ khác gì đang níu kéo y chứ? Y đã dạy hắn rồi, còn là cầm tay chỉ việc. Nhưng Sát Tước cứ nhất quyết muốn móc lấy những sợi dây vi diệu đó, vậy thì chỉ có thể để mặc y áp sát như thế này thôi.

"Áo choàng của ta đâu." Di Tân vừa tiến tới vừa truy hỏi: "Tối qua vừa đưa cho ngươi mà sáng nay đã làm mất rồi? Đã nói có qua có lại, thiếu chủ, ngươi định đưa món lễ vật gì để gán nợ đây?"

Sát Tước không sợ Di Tân, nhưng hắn vẫn đang bị quấn trong chiếc áo choàng. Vì vậy khi Di Tân tiến lại gần, hai người giống như đang cùng khoác chung một chiếc áo.

Sát Tước lùi lại. Khi đối diện với Di Tân dường như hắn luôn phải lùi lại. Điều này khiến Sát Tước không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn liền giơ chân đá Di Tân. Di Tân cũng nhân cơ hội đó nhấc bổng hắn lên. Hai người giống như lần ở cung A Ưu đó, chẳng ai hơn được ai.

"Ta mới không thèm áo choàng của ngươi." Hai chân Sát Tước không chạm đất, tay hắn từ cằm Di Tân đẩy sang gò má Di Tân: "Gán nợ cái gì, đồ..."

"Không cần thì trả lại cho ta, ta sẽ đếm đến ba." Di Tân bước hai bước vào trong phòng: "Trả được thì ta sẽ buông tay, không trả được thì xong đời."

Sát Tước không sợ xong đời, tệ nhất thì cũng chỉ bị y hôn thôi mà! Chiếc áo choàng đó đã sớm tuột mất từ giữa đường rồi. Di Tân đặt Sát Tước xuống thảm nhung mềm mại. Chân Sát Tước còn chưa đứng vững thì Di Tân đã dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy gò má hắn.

"Ba." Di Tân nhìn chằm chằm Sát Tước, dọa dẫm: "Hai——"

Giọng nói của cựu Thái tử đột nhiên dừng lại, bởi vì Sát Tước quyết định ra tay trước, cắn một cái thật mạnh vào ngón tay đang nhào nặn lung tung của y.

Chẳng đau chút nào.

Di Tân chậm rãi hít vào một hơi, nhưng không được vì cơn bồn chồn lập tức dâng lên, kéo theo cảm giác đói bụng muốn lấp đầy dạ dày. Dục vọng phát tác không ngừng bành trướng. Nơi cổ y ẩn hiện đường nét của gân xanh, thần sắc có thể coi là chật vật.

"Sát Tam Thanh." Y dùng ngón cái không bị cắn bóp lấy má Sát Tước, gằn giọng nói: "Ngươi nhả ra cho ta!"

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ