Chương 42: Phần Thưởng
Má của Sát Tước bị ép đến đỏ bừng, Di Tân không rút được khớp ngón tay ra bèn đẩy ngược vào trong, khiến hàm răng hắn lập tức phải mở ra. Đầu lưỡi ẩm ướt trơn trượt, đốt ngón tay của Di Tân giống như đâm vào một hũ sữa nóng, một cảm giác dính dấp mềm mại dán chặt lấy mu bàn tay y. Y đem toàn bộ hơi thở vừa hít vào nghiến chặt nơi kẽ răng, giọng càng dữ tợn hơn: "Sát Tước!"
"Ưm...!" Sát Tước túm lấy tay áo Di Tân, đầu ngón tay vô tình móc vào sợi dây dài quấn quanh cổ tay y, quay đầu sang một bên: "Ghét... ngươi!"
"Ngươi không được." Di Tân giơ bàn tay còn lại lên: "Không được nói chuyện!"
Đầu lưỡi cứ theo những lời nói bậy bạ của con chim nhỏ hư hỏng kia mà động loạn khắp nơi. Di Tân muốn ấn trán hắn, nhưng đôi mắt kia của Sát Tước vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
A. Di Tân trượt yết hầu, y như thể đầu hàng mà che mặt mình lại, chống đỡ bằng bàn tay đang bị cắn kia, không cho Sát Tước lại gần.
Đôi mắt của Sát Tước luôn rất đặc biệt, bởi vì ngày thường hắn lười biếng, nên đôi mắt cũng học theo cái thói ấy, suốt ngày mơ màng mông lung, khiến hắn ngay cả khi giết người cũng lộ vẻ thương xót. Thế nhưng lúc này sương mù đã tan hết, bên trong chỉ còn phản chiếu dáng vẻ chật vật của Di Tân.
Không chịu nổi.
Những hạt lưu ly hỏa trên cổ tay Di Tân như đang bốc cháy, hạt Thiên châu xoay chuyển như con ngươi, trái tim y cũng đang đập điên cuồng.
"...Ngươi nhả ra đi." Sau khi Di Tân không nhìn Sát Tước nữa, cảm giác tiếp xúc nơi khoang miệng càng thêm kinh tâm động phách. Y lại hít sâu một hơi, dùng hết sự kiềm chế tốt nhất của mình: "Chiếc áo choàng đó chúng ta coi như nó chưa từng tồn tại đi."
"Ngươi còn nhắc..." Sát Tước như bị sặc: "... Ưm!"
Hắn chỉ cần nói một chữ, ực Di Tân đẩy vào sẽ mạnh thêm một chút. Miệng lưỡi hắn vốn đã không linh hoạt, mà Di Tân còn dùng ngón cái bóp má hắn, nên vì vậy mỗi chữ hắn nói ra đều rất vất vả.
Di Tân lại càng khó chịu hơn, y không cam lòng dễ dàng phát tác, nhưng lân văn đã hiện ra. Chúng đã từ lồng ngực bắt đầu lan xuống dưới. Y thả lỏng Sát Tước, nhưng gân xanh nơi cổ lại càng rõ rệt, đó là sự nhẫn nhịn lộ ra ngoài của y.
"Ta không nhắc nữa." Di Tân vẫn vùi mặt trong những ngón tay mình, cựu Thái tử nén giận thấp giọng: "...Ta buông tay, ngươi dùng bữa đi."
Y dời ngón cái đi, kéo đốt ngón tay ra ngoài.
Sát Tước hơi há miệng rất nghe lời. Đầu lưỡi hắn theo sự rút lui của Di Tân mà từ từ trượt về vị trí cũ, mọi thứ đều bình hòa như vậy, nếu như Sát Tước không nuốt nước bọt.
Nuốt nước bọt vốn là một động tác bình thường, Sát Tước vốn bị Di Tân chặn miệng, sau đó lại bị Di Tân làm loạn ngôn từ nên những dịch tiết kia lưu lại khó khăn, tự nhiên phải nuốt xuống. Di Tân thề là y không nhìn, nhưng tiếng "ực" nhỏ xíu đó, thông qua sự tác động kép giữa môi và má, đã truyền rõ mồn một vào ngón tay y.
Còn có cả âm thanh.
Tiếng nuốt của Sát Tước nhỏ như vậy, nhưng rơi vào tai Di Tân lại lớn đến kinh người. Lý trí của y trong phút chốc bị quét sạch, trong não chỉ còn lại nước bọt, sợi bạc và Sát Tước.
Đốt ngón tay đã rút đến cửa miệng bỗng dừng lại. Khắc tiếp theo, Di Tân hoàn toàn mất đi chừng mực, y cưỡng ép tiến vào lần nữa, thân hình cũng đè ép lên.
Sát Tước lùi liên tiếp mấy bước. Khi đó Di Tân đã ngẩng mặt lên từ giữa những ngón tay, y gần như thô bạo, trong đôi mắt ấy toàn là dục vọng. Y nhìn chằm chằm hắn, suýt chút nữa cũng đã hôn được hắn. Vì Sát Tước đã dùng bàn tay đang rảnh rỗi ra sức túm lấy cổ áo sau của Di Tân!
"Di Vô Da!" Sát Tước bị húc ngã làm hắn ngã nhào vào trong đống áo choàng. Nửa thân trên hắn vặn vẹo, đồng thời dùng chân đá Di Tân: "Đồ lừa——"
Di Tân lại bóp chặt gò má Sát Tước, đây là một tư thế tấn công vô cùng mạnh mẽ. Y muốn hắn phải quay mặt lại, bị mở miệng ngay trước mắt mình, hết lần này đến lần khác!
Sát Tước đã có kinh nghiệm lần trước, mặc cho những khớp ngón tay Di Tân đẩy vào, nhưng tên hỗn xược này quá đáng quá, y thọc cả hai ngón tay vào. Sát Tước cắn mạnh một cái, tuy nhiên đây không phải là một quyết định sáng suốt, bởi vì cảm giác đau sẽ kích thích Di Tân.
Di Tân túm lấy đai lưng của Sát Tước, lôi kẻ đang định vùng vẫy thoát ra quay trở lại. Hai người lún sâu giữa đống áo choàng. Một chân Sát Tước vẫn đang đạp lên người Di Tân. Nhưng Di Tân lại tiến tới, nên cái chân đang đạp của Sát Tước cũng đành phải co lại. Lúc này chỉ còn bàn tay đang túm cổ áo sau của Di Tân là còn đang gồng mình chống đỡ.
Tiếng thở dốc.
Chóp mũi hai người sát gần nhau, Di Tân dùng sức khuấy động hai ngón tay, dịch tiết ướt dính quấn quýt nơi đầu ngón tay. Y không thể—— y không thể như thế này. Na Già cúi đầu, như thể bị thương, nhưng y không cách nào rút hai ngón tay ra được. Quá tệ rồi, ánh mắt y đi đến đâu cũng không thoát khỏi luồng xung động đó.
Sát Tước. Y lại gọi hắn. Sát Tước.
Sát Tước mở miệng, đúng như những gì Di Tân muốn. Hắn dùng đầu lưỡi từ từ đẩy những ngón tay dài ướt đẫm của y ra ngoài, đây là sự từ chối rõ ràng.
Ánh mắt Di Tân hung dữ. Y nghiến lên mặt Sát Tước, toàn thân đều đang gào thét rằng không được, nhưng cổ họng y thắt lại, dùng sức mạnh của toàn bộ cơ lưng, để thu hai ngón tay về giữa không trung.
Chóp mũi Sát Tước hơi nâng lên, nhịn lại bản năng muốn nuốt xuống. Hắn như thể thăm dò, nới lỏng cổ áo sau của Di Tân một chút.
Đây là phần thưởng, cũng là sự vỗ về cho chút lý trí ít ỏi kia của Di Tân.
Sát Tước biết y lại phát tác rồi, vì thế giọng hắn rất nhẹ: "...Không được cắn ta."
Hai ngón tay Di Tân xoay nhẹ, kéo ra sợi tơ bạc, cảm giác ẩm ướt vẫn còn đó. Những đường gân trên cổ y khẽ giật, điều này khiến y buộc phải nhìn sang chỗ khác. Nhưng thần trí đã tán loạn, y hoặc là phải đứng dậy, hoặc là——
Sát Tước buông cổ áo sau của Di Tân ra. Hắn hạ một ngón tay xuống, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào sau gáy Di Tân, vừa một lần nữa dặn dò: "Rất ngoan. Di Vô Da, ta cho phép ngươi..."
Na Già đột ngột ôm chặt lấy eo của Tuyết Khách. Động tác của y hung bạo, vùi sâu mặt vào hõm cổ của đối phương.
Hơi thở rất nặng, nhưng không còn mang tính xâm phạm mạnh mẽ nữa. Sát Tước hơi ngửa đầu. Hắn giơ bàn tay kia lên và trong tiếng thở dốc của Di Tân, dùng một ánh mắt mới lạ để quan sát nó một lần nữa.
💬 Bình Luận Chương Này