🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 43 - Bắt Gọn 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 43: Bắt Gọn

Trước đây mỗi khi phát tác, Di Tân thường ngâm mình trong hồ nước ở cung A Ưu. Di La sẽ ngồi đối diện gảy đàn Mộc Hà cho y nghe. Thực ra y không thích nghe, nhưng lần nào Di La cũng làm vậy nên y cũng thành thói quen.

"Na Già." Di La nói trong tiếng đàn: "Đừng vì phát tác mà ghét bỏ bản thân, đây cũng là ông trời ban cho, giống như thân phận của con vậy."

"Con không ghét." Trong khoảnh khắc ý thức chưa hoàn toàn mất đi, Di Tân vớt những bông hoa vàng từ dưới nước lên. Chúng vây quanh y, khiến dục vọng trong lòng y bành trướng vô hạn: "Con chỉ cảm thấy trống rỗng."

Y có tất cả mọi thứ, mỗi ngày mở mắt ra là mỹ tửu, hoa vàng trải dài từ giường ngủ đến hồ nước, ngay cả việc phát tác cũng chỉ bị ảnh hưởng bởi tuần trăng. Thần linh ưu ái y đến vậy, còn điều gì đáng để y ghét bỏ?

"Trăm năm trước, Nhiếp Hữu Vi từ trong khói lửa chiến tranh học được bản lĩnh hóa rồng, điều đó giúp họ Nhiếp quét sạch Đông Nguyên, thành tựu bá nghiệp." Di La ngừng gảy đàn, ánh mắt đầy bi thương: "Bây giờ đến lượt chúng ta, con cũng nghĩ đây là phúc lành của ông trời sao?"

Lúc đó Di Tân chỉ mải nhìn những bông hoa vàng trong tay, chúng đều là những đóa sen đúc bằng vàng ròng, từng đóa từng đóa chìm trong nước hồ, giống như những vật chết không chút sinh khí.

Không phải phúc lành. Di Tân nâng chúng lên, chuỗi hạt lưu ly hỏa quấn quýt. Giữa vòng vây của vàng ngọc ấy, y chỉ cảm thấy dục vọng đầy mình mà không có phương hướng. Trời đổ mưa, y nhìn về phía Di La, muốn nói rằng đây hẳn là một lời nguyền.

Một người sở hữu tất cả, nếu chỉ có dục vọng suông thì thật tẻ nhạt. Nhiếp Hữu Vi hóa rồng là để chinh phạt thiên hạ, Di Ly Nan hóa rắn là để tranh đoạt thiên hạ, vậy còn Di La, còn chính y thì sao?

"Đừng mắc mưu." Di La cảnh báo con trai: "Na Già, phát tác là khởi đầu của việc chúng ta không thể tự kiểm soát dục vọng. Từ nay về sau, cả đời này con đều phải chống chọi với những dục vọng không biên giới..."

Di Tân không nghe thấy những lời phía sau của Di La, y nhắm mắt lại, chìm vào trong nước. Chuỗi hạt bao quanh, lồng ngực y đang đập những tiếng "thình thịch, thình thịch" âm ỉ, bên tai toàn là tiếng nước chảy.

Phát tác. Di Tân thờ ơ đối mặt. A Da, phát tác chẳng qua là một cảm giác trống rỗng được phóng đại hết lần này đến lần khác. Con không sợ, con chỉ thấy nhàm chán. Nếu cả đời này con đều phải như vậy, thì ý nghĩa sự tồn tại của con là gì?

Đừng. Có người dán vào tai Di Tân thì thầm. Đừng siết chặt như vậy.

Di Tân nghe thấy tiếng chuỗi hạt "cạch" một cái rồi đứt đoạn. Y gối đầu lên một mảnh tuyết, mùi hương quấn quanh, chúng xuyên qua vai và cánh tay y, thay thế cho chuỗi hạt.

Nửa thân trên Sát Tước được đỡ lấy, dán chặt vào Di Tân. Hắn lún sâu trong vòng tay này, phát ra một tiếng hừ nhẹ từ mũi, như thể không chịu nổi sức ép: "Ta đã bảo đừng siết chặt như vậy mà."

Di Tân bị âm thanh này làm cho hài lòng. Y không kìm được mà vùi mặt sâu hơn, ngay cả cả cánh tay cũng không ngừng siết chặt.

Sát Tước lại dùng bàn tay đó, giống như đang vuốt ve một quả cầu lông, vỗ về Di Tân. Hắn chắc là buồn ngủ rồi nên ngay cả việc vuốt ve cũng chỉ giới hạn ở sau gáy Di Tân. Đầu ngón tay hắn hờ hững lướt dọc theo gân xanh của Di Tân mà qua lại, giống như những gợn sóng tùy ý điểm xuyết.

"Di Vô Da." Hắn vẫn thấp giọng hỏi: "Lân văn của ngươi đâu?"

Đôi mắt Di Tân hé mở, đáy mắt đen kịt. Nếu lúc này Sát Tước chịu bóp mặt y quay lại, sẽ thấy đồng tử rắn của y đang co lại. Ánh nến chiếu nghiêng, vai và lưng y hơi gồ lên, đây là động tác dùng sức siết chặt cánh tay, bởi vì y biết mình sắp trả lời điều gì, nên phải đảm bảo Sát Tước không thể vùng thoát.

"Ở dưới." Na Già giọng điệu u uất, nhận được chút khuây khỏa trong sự phơi bày này. Vì vậy y càng thêm phóng túng, giống như đang cùng người mưu đồ chuyện xấu: "Đều bò xuống dưới rồi. Từ lồng ngực, đến bụng dưới, không hóa vảy, chỉ có vân thôi."

Phát tác thúc đẩy dục vọng, Di Tân chỉ từ vài lời ngắn ngủi này đã có thể nảy sinh những tưởng tượng suồng sã điên cuồng. Y nghẹn lời trong giây lát, cổ họng cũng theo đó thắt lại, như thể chỉ cần lơ là một chút là những lời tồi tệ sẽ tràn ra ngoài.

Những ngón tay Sát Tước không dừng lại. Có vài lần, hắn đẩy đầu ngón tay đến mang tai Di Tân, đó là sự an ủi vụng về. Di Tân vẫn luôn vùi mặt, trong sự ăn ý tinh tế này, nhịp thở của họ dần trở nên đồng nhất.

Trong phòng được đặt chậu than, Sát Tước lại bị Di Tân bao bọc nên hắn từ từ cảm thấy buồn ngủ. Một lúc lâu sau, vì lễ tiết, hắn kéo kéo cổ áo sau của Di Tân: "Di Vô Da, trải giường cho ta."

Vết thương của hắn chưa lành hẳn, cảm giác thèm ăn cũng bình thường, chỉ là buồn ngủ. Hắn không còn sờ Di Tân nữa mà đặt tay lên, giống như đang cuộn tròn lại, tựa vào cánh tay Di Tân.

Kỳ lạ thay, chính sự nương tựa này lại khiến Di Tân dường như bình tĩnh lại. Y chịu đựng sức nặng nhẹ nhàng này của Sát Tước, giống như lại trở về hồ nước năm nào. Sát Tước giống như dòng nước hòa vào lòng y, không màng sự chật vật mà y tự tưởng tượng ra, chỉ quấn quýt quanh y, rồi lại túm lấy y mà ra lệnh.

"Ta vẫn đang phát tác." Di Tân dùng sống mũi tựa vào đường cong mượt mà kia, cảm nhận nhịp đập nơi cổ Sát Tước. Y gần như mê đắm, giọng nói cũng rất trầm thấp: "Sát Tam Thanh."

Sát Tước bừa bãi cọ vào má mình, hắn có chút tiêu cực: "Ta biết, nếu là trước kia ta còn có thể chịu được, nhưng bây giờ không được nữa, vết thương này lành chậm quá..."

Di Tân nâng mí mắt, nhìn thấy mái tóc đen của Sát Tước trượt ra sau. Chúng trải ra như lông quạ, làm nổi bật làn da trắng ngần của Sát Tước. Y dùng một tay đỡ lấy sau lưng hắn, im lặng một hồi lâu.

Tiểu Tước ngốc.

Bởi vì là phục sinh mà.

Di Tân dùng lực, kéo Sát Tước ra khỏi đống áo. Y ôm lấy người, đá văng cái bàn thấp cản đường, đi về phía phòng trong. Đông Nguyên chỉ có giường thấp, Di Tân đã đến trước giường nhưng lại không muốn buông người ra.

"Chiếc lông vũ đó tặng ta nhé." Na Già ghé sát tai Tuyết Khách, giống như đang dỗ dành: "Được không?"

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Thái tử dùng từ "được không", nếu tiên sinh nghe thấy, không biết ông sẽ vui mừng đến nhường nào. Di Tân nghĩ đến đây lại thấy hơi hụt hẫng vì y không nỡ buông Sát Tước ra. Bởi vì Sát Tước rất nhẹ, vốn dĩ nằm trong lòng đã không có cảm giác chân thực, nếu còn buông ra lần nữa, hắn sẽ giống như những bông tuyết trước sân bị gió bình nguyên Hưởng Linh thổi đi, không bao giờ trở lại nữa.

Ta biết hắn không phải vì ta mà chết, nhưng ta tình nguyện coi như hắn vì ta mà chết.

Di Tân dùng bàn tay còn lại, nắm lấy mái tóc đang trượt xuống của Sát Tước, nhưng chúng lại như dòng nước trôi qua kẽ tay y. Y hy vọng mình nợ Sát Tước, vì như vậy có thể chứng minh mạng sống đó thuộc về y. Những thứ khác rồi sẽ biến mất, nhưng mạng sống đó thì không bao giờ nữa.

Sát Tước không trả lời. Hắn dùng bàn tay đang đặt trên người Di Tân chọc chọc vào mang tai y, rồi trong sự lười biếng vì quá buồn ngủ, hắn khẽ nói: "Di Vô Da, mắt hung dữ quá."

Hóa ra đồng tử rắn của Di Tân vẫn chưa biến mất. Y thuận thế quay đầu lại, phơi đôi mắt cho Sát Tước xem. Đôi đồng tử rắn này ngoại trừ Sát Tước ra, chưa từng in bóng khuôn mặt nào khác.

Y lại muốn hôn hắn. Thật kỳ lạ, dường như cứ chạm vào hắn là dục vọng của Na Già lại trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng y vốn không phải người như vậy. Trước kia y luôn không có hứng thú với bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì.

Mỹ nhân Di Tân đã gặp qua nhiều. Các bộ đến cung A Ưu đều dâng lên những nam thanh nữ tú xinh đẹp nhất, nhưng ánh mắt Di Tân chưa bao giờ dừng lại trên người họ, cũng chưa từng thu nhận họ.

Từ "chiếm đoạt" xuất hiện trong thế giới của Di Tân là vì Sát Tước đã xuất hiện, một cách vô lý như thế. Di Tân thậm chí cảm thấy, chính Sát Tước đã chiếm đoạt ý thức và dục vọng của y trước, và giờ y chẳng qua là muốn có được thứ tương tự.

Y nên nhìn hắn, giống như lúc này. Nếu một đôi đồng tử rắn có thể thu hút được sự chú ý của hắn, thì Di Tân không ngại phát tác. Nhưng chính y cũng chưa hiểu rõ, rốt cuộc y muốn gì ở Sát Tước?

Hóa rắn chính là như vậy.

Di Tân nghe thấy câu trả lời của chính mình. Y đã nói dối, giống như việc y không nói cho Sát Tước biết tại sao vân vảy lại bò xuống dưới. Y ngã xuống giường thấp, vẫn giữ nguyên Sát Tước trong vòng tay như cũ.

Trong phòng tối mờ, Sát Tước nửa tỉnh nửa mê nói: "Ta bảo ngươi trải giường mà."

"Trên đời này có mấy Thái tử tự mình trải giường đâu." Di Tân tháo cành vàng trên tóc hắn xuống: "Ta làm giường cho ngươi còn chưa đủ tốt sao?"

Sát Tước nằm trên ngực Di Tân, mái tóc dài theo đó xõa đầy cánh tay y. Hắn mơ hồ cau mày, lại dùng ngón tay chọc Di Tân: "Vết thương..."

Di Tân ôm eo Sát Tước, cùng nhau lăn vào phía trong giường thấp để tránh việc hắn nằm sấp đè lên vết thương.

Sát Tước vùi mặt vào chăn đệm. Hắn không bao giờ quấy khóc khi ngủ, trước đây ở đâu cũng ngủ được, chỉ là khi đó nằm cạnh hắn toàn là xác chết. Hắn như đang nói mớ: "Di Vô Da."

Từ khi ở rừng mai về, hắn không gọi mình là Na Già nữa.

Di Tân dùng ngón tay dài cầm cành vàng đó, thẫn thờ ngắm nghía, đồng thời đáp lại: "Ừ?"

Sát Tước lại không nói gì thêm làm Di Tân dời ánh mắt trở lại.

Nam tử Đông Nguyên thường dùng bồ dao* để trang trí mũ, cách đeo là đặt ở chính giữa mũ, đa số lấy hình đầu thú làm chủ đạo. Nhưng Sát Tước không thích đội mũ, nên đám tiểu đồng đã lục tung rương hòm mới tìm thấy cành vàng này.

[*]Bồ dao: là một loại trâm cài đầu.

Cành vàng này gần giống bồ dao, nhưng chỉ lấy một nửa, như gạc hươu, có thể cài chéo. Khi Sát Tước lười biếng, hắn dùng nó để búi tóc thấp. Bên ngoài bao nhiêu công tử thế gia thích mặc nữ phục, cái sự lười này của hắn lại lộ ra vẻ đặc biệt riêng.

Cành vàng đó ẩn hiện trong làn tóc, những lá vàng hình trái đào đính trên đó lấp lánh. Lệnh Nguyệt vốn luôn nhìn tâm trạng của thiếu chủ mà diện đồ cho hắn. Hôm nay ra ngoài vội vàng, lại là đi vào ngục, nên chỉ tùy ý cài cho hắn một chiếc này, giờ lại bị Di Tân cứ thế rút ra nên tóc tự nhiên xõa tung xuống.

Mỹ nhân Di Tân đã thấy nhiều, nhưng đó đều không phải Sát Tước.

Chiếc lông vũ Sát Tước đeo hôm nay cũng đã bị lệch. Hắn nửa nằm sấp, đôi mắt ngày thường vốn mông lung như sương lại cực kỳ xấu xa giờ đang nhắm nghiền, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Lân văn ban đầu chỉ là những hoa văn nhạt màu, vài nét là có thể phác họa ra, giống như mực pha nước. Nó thường sẽ bò lên trên, quấn quanh cổ Di Tân, trong trường hợp không dính máu thì sẽ chỉ dừng lại ở đó.

Di Tân chỉ có ba lần vân vảy bò xuống dưới. Lần đầu tiên là khi y mộng tinh năm thiếu thời. Đó là lần tẻ nhạt nhất, trong mơ là một khoảng trắng xóa, mà y cũng không nghĩ ra điều gì có thể khiến mình cương cứng, cũng không nghĩ ra điều gì có thể khiến mình hưng phấn.

Di Tân chưa bao giờ cho rằng mình là kẻ cấm dục, y chỉ là không có phương hướng cho dục vọng, huống hồ dục vọng bao hàm rất nhiều nội dung, tình dục chỉ là một phần trong số đó.

Nhưng lần thứ hai thì rất dữ dội. Ở trong thần miếu, khi Di Tân đỡ lấy Sát Tước mà hôn, y gần như không phân biệt được sự khác nhau giữa dục vọng hung mãnh đó và sự phẫn nộ. Lần thứ ba chính là đêm nay, Di Tân không cần cởi áo bào cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh tồi tệ đến mức nào.

Chỉ là bị cắn một cái thôi mà.

Di Tân giơ tay, dùng cành vàng khẽ phác họa theo đường nét của Sát Tước. Đồng tử rắn của y từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn chưa tan biến, điều này có nghĩa là y vẫn đang chìm trong dục vọng vô biên đó.

Sát Tam Thanh. Di Tân ném cành vàng sang một bên, dùng ngón tay dài mơn trớn gò má Sát Tước. Không chỉ có mắt ta hung dữ đâu.

Chuỗi hạt nơi cổ tay Di Tân lỏng ra, là do Sát Tước móc vào. Người đáng lẽ đã ngủ say kia đang vùi nửa mặt, lộ ra đôi mắt ươn ướt. Hắn liếc nhìn Di Tân, dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc lông vũ trên cổ tay y, không thành tiếng mà nói một câu.

Bắt gọn cả người lẫn vật.

Di Tân ngửa đầu, đôi đồng tử rắn của y khép hờ rồi dùng một tay che mắt Sát Tước, lại dùng tay kia nắm ngược lấy tay hắn. Y nhìn chằm chằm bàn tay này, nhưng lại cảm thấy tình cảnh của mình càng tồi tệ hơn rồi.

Bởi vì Sát Tước đã dùng bàn tay này chạm vào gân xanh của y—— dù chỉ là ở vùng cổ.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ