🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 44 - Ranh Giới 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 44: Ranh Giới

Đầu ngón tay của Sát Tước không rời khỏi chuỗi hạt, hắn cứ thế móc lấy nó, mặc cho Di Tân nắm chặt lấy mình.

Một lúc lâu sau, Di Tân nới lỏng lực tay. Y đẩy ngón cái vào lòng bàn tay Sát Tước, sau đó bốn ngón tay trượt sang bên cạnh. Trong khoảnh khắc đầu ngón tay Sát Tước thoát ra, y đã nâng cao bàn tay hắn từ phía dưới.

Bàn tay này giống như một đóa quỳnh trắng đang ngậm nụ, say ngủ trước mắt Di Tân. Y ngắm nghía một chút, sau đó xoay lòng bàn tay, áp mười đầu ngón tay đan chặt lấy bàn tay này. Bàn tay ấy nương tựa vào y, hiện ra một sự quyến luyến vô thức.

Nhịp thở của Sát Tước nhẹ nhàng và ổn định, hắn đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Những đầu ngón tay vừa khẽ móc lấy kia chẳng qua chỉ là sự đùa nghịch vô tâm của hắn, giống như vẻ lười biếng lộ ra khi hắn khẽ xoa nắn gân xanh của y vậy.

Năm ngón tay Di Tân hơi co lại, bao trọn lấy bàn tay Sát Tước. Đầu ngón tay y hướng xuống, tái hiện lại từ "ve vuốt" giữa các kẽ ngón tay của Sát Tước. Bàn tay này không chịu nổi lực đạo ấy, đầu ngón tay theo sự ve vuốt của y mà đung đưa lả lướt. Như thế nó nếu không nương tựa vào y thì sẽ không cách nào chịu đựng nổi.

Như vậy sao mà được. Di Tân buông tha cho những kẽ ngón tay, rồi ngay sau đó nắn bóp mấy đầu ngón tay kia. Chúng từng cánh tròn đầy, bị y xoa nắn đến mức hơi ửng hồng, lại muốn co rụt lại, nhưng Di Tân không cho phép.

Việc phát tác khiến giác quan của Di Tân trở nên nhạy bén, y chỉ cần xoa nắn nặng tay một chút là có thể nghe thấy Sát Tước như đang khó nhọc, nhịp thở hơi chậm lại. Sự ngưng trệ này kích thích Di Tân, làm đầu óc y nóng bừng, mỗi một suy nghĩ đều gần như là sự bốc đồng.

Hồ nước. Di Tân mơ màng nghĩ. Trong Cung Trường Độ cũng có hồ nước, đáng lẽ mình nên buông Sát Tước ra, ngâm mình trong hồ nước mới đúng. Thế là Di Tân mở năm ngón tay ra——

Khắc tiếp theo, y lại lại luồn vào kẽ ngón tay Sát Tước, siết chặt bàn tay này.

Thật là muốn đòi mạng. Muốn chết mất thôi!

Suy nghĩ của Di Tân thất thường và hỗn loạn. Y kéo bàn tay Sát Tước lại gần, chuỗi hạt trên cổ tay trượt đi, chiếc lông vũ cũng theo đó rơi xuống chăn đệm, nhưng y không còn tâm trí đâu mà quan tâm, bởi vì y không thể buông Sát Tước ra.

Na Già. Tiếng đàn Mộc Hà của Di La vang lên từ nơi xa xôi kèm lời của ông nói với Di Tân. Đừng mắc mưu, đây không phải là phúc lành của ông trời.

Di Tân áp bàn tay Sát Tước lên cổ mình, mu bàn tay Sát Tước áp sát những đường gân xanh của y khiến nhịp đập dồn dập truyền qua rõ rệt. Sát Tước trong cơn mộng mị dường như có chút kháng cự, nhưng rất nhanh sau đó, đầu ngón tay ba lòng hai ý kia lại cử động. Nó dọc theo xương ngón tay Di Tân, nhẹ nhàng và chậm rãi cào hai cái.

Chỉ hai cái này thôi đã khiến đồng tử rắn của Di Tân chìm trong bóng tối, quên cả trời đất.

Na Già. Ánh mắt Di La xuyên qua cơn mưa máu, ông gần như bi thương. Con không muốn biến thành ta, vậy con muốn biến thành Di Ly Nan sao?

Sự hưng phấn của Di Tân gần như là tham lam. Cổ họng y đã trở nên khô khốc mà hương thơm thanh khiết của Sát Tước lại đang âm thầm lan tỏa. Chúng thoát ra từ bàn tay nơi cổ y, chảy qua những đầu ngón tay bị nắn đỏ, thấm vào kẽ xương của Di Tân.

Trong đầu Di Tân toàn là ý nghĩ đi xuống dưới. Bên trong chiếc áo bào rộng thùng thình, đôi chân dài đã sớm hơi co lại. Đây là một tư thế cực kỳ cần được giải tỏa. Y dẫn theo bàn tay của Sát Tước, từ cổ mình trượt thẳng xuống bụng dưới.

Vân vảy đang cách một lớp vải vóc tầng tầng lớp lớp mà kéo dài nơi bụng Di Tân. Đường đi của chúng thật mới lạ, vượt ra ngoài dự liệu của y. Những ngón tay Di Tân khẽ mở ra, rồi lại một lần nữa nắm chặt lấy Sát Tước.

Ngươi phải xoa nắn chứ. Di Tân quay đầu lại, ghé sát mặt Sát Tước, u uất nghĩ. Lần sau ta có thể dạy.

Hơi thở của Sát Tước vẫn bình thường,. Hắn nhắm mắt lại rất yên tĩnh, khuôn mặt vẫn vùi một nửa, luôn có vẻ hơi bất an. Hắn cứ thế ngủ thiếp đi, như thể Di Tân là bậc chính nhân quân tử lỗi lạc nhất thiên hạ này vậy.

Di Tân không phải, nhưng y muốn trả lời Di La. Con không muốn.

Ngày hôm đó, gió trên bình nguyên Hưởng Linh thổi qua hồ nước, Di Tân từ dưới nước ngoi lên. Thái tử để trần nửa thân trên, đối mắt với A Da của mình.

Nếu phát tác thực sự là khởi đầu của dục vọng vô biên, vậy con cũng không muốn biến thành bất kỳ ai trong số các người. A Da, dục vọng của người chưa bao giờ nhỏ hơn Di Ly Nan.

Gió nhè nhẹ, là hơi thở của Sát Tước. Hắn chắc đã ngủ rất lâu rồi, nhưng khi Di Tân rời đi, hắn vẫn mở mắt ra. Một lúc sau, Sát Tước kéo bàn tay bị nắn đỏ của mình lại. Hắn lại ngắm nghía nó, như thể gặp phải chuyện gì đó còn khó hiểu hơn. Cuối cùng Sát Tước buông thõng đầu ngón tay, khẽ ngửi chính mình.

Toàn là mùi hương trầm giữa những lớp áo bào của Di Tân.

Di Tân đến giờ Dần mới quay lại. Y chắc là đã ở trong hồ nước nên chỉ thay một bộ trung y, áo choàng bị y tiện tay ném lên bình phong. Y trượt trở lại giường thấp, nhưng lại cách Sát Tước một khoảng.

Giờ Thìn bên ngoài trời đã sáng. Long Sơn đến gõ cửa, Lệnh Nguyệt ở phía sau lạnh đến mức xoa tay giậm chân, sốt ruột nói: "Đã bảo là chỉ dùng bữa thôi, kết quả bữa thì chẳng thấy đâu, còn giữ luôn thiếu chủ nhà chúng ta lại nữa!"

"Cái này sao gọi là giữ lại được." Long Sơn lại sờ tờ giấy trong tay áo: "Cái này gọi là..."

"Gọi là người hầu hạ thiếu chủ các người thay thuốc." Di Tân mở cửa, y đang mặc áo choàng ngoài: "Bên phía Cẩm Tú Công tối qua đã bẩm báo chưa?"

"Chủ nhân đang ở nhà ngóng trông ạ." Lệnh Nguyệt ngó trái ngó phải: "Hầu gia, thiếu chủ nhà chúng ta đâu rồi?"

"Ta ăn rồi." Di Tân mặt không đổi sắc: "Thuốc của ngươi đâu?"

"Thuốc uống thì chuẩn bị xong từ sớm rồi." Lệnh Nguyệt giũ tay áo ra: "Còn thuốc bôi ngoài thì phải xem tâm trạng thiếu chủ, lúc tâm trạng tốt thiếu chủ sẽ tự thay, lúc tâm trạng không tốt thì dù có mười dược sư cũng chẳng làm gì được ngài ấy."

"Vậy Nguyên Bá——" Di Tân hôm nay hứng thú bình thường, y kiên nhẫn sửa lại: "Vậy Cẩm Tú Công không quản sao?"

"Thiếu chủ nhà chúng ta là lớn nhất." Lệnh Nguyệt lanh lợi lắm, cậu ta nhớ lại lần trước chính Di Tân đã nhét Sát Tước vào trong xe, bèn lầm bầm với Di Tân: "Ngài ấy có thể quản cả trời đấy nên Hầu gia, ngài có dám quản ngài ấy không? Những việc khác không dám phiền đến ngài, nhưng riêng việc thay thuốc này này, đáng lẽ phải để mấy người chúng ta luân phiên nhau làm mới đúng..."

Di Tân đưa tay ra.

Lệnh Nguyệt hỏi: "Làm gì ạ?"

Di Tân nhìn Lệnh Nguyệt, đồng tử rắn của y biến mất chưa được bao lâu nên màu mắt vẫn còn rất đậm, trừng lên trông càng khó chọc hơn ngày thường: "Thử xem sao, xem ta có dám quản không."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ