🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 45 - Thuốc Bôi 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 45: Thuốc Bôi

Sát Tước mò mẫm giữa đống chăn đệm, nhưng chỉ tìm thấy cọng lông vũ kia. Hắn vừa mới cầm lấy nó thì nghe thấy tiếng Di Tân đi vào. Vì lười, Sát Tước chỉ ngoái đầu lại, đôi mắt hé mở một nửa, dáng vẻ như thể bị quấy rầy.

Di Tân mặc bộ thâm y màu sẫm, bên hông vẫn đeo móc đai hình chim ngày hôm qua. Y gõ nhẹ vào khung cửa một cách lấy lệ, vốn định gọi Sát Tước uống thuốc, nhưng khi đối diện với ánh mắt của hắn, y lại như muốn kiếm chuyện: "Đây là phòng trong của ai đấy, hử?"

Sát Tước đêm qua ngủ không ngon nên chẳng buồn nói lý lẽ, hắn uể oải đáp: "Của ta."

"Thiếu chủ." Di Tân tiến lại gần, tay bưng một bát thuốc, ánh mắt vẫn như cũ: "Cung thất ngủ một đêm đã là của ngươi rồi, vậy người ngủ một đêm thì tính thế nào?"

"Người thì ai cũng có chân." Sát Tước vân vê chiếc lông vũ, ý tứ sâu xa: "Ta còn có thể chiếm giữ người như chiếm giữ cung thất sao?"

"Nếu ngươi thực sự muốn, cũng không biết chừng đâu." Di Tân bưng bát thuốc lên, dùng thành bát khẽ chạm vào Sát Tước: "Uống thuốc."

Sát Tước không nhận: "Ta không muốn cái này."

"Sát Tam Thanh." Di Tân hơi nghiêng miệng bát: "Chuyện này ta không cho ngươi lựa chọn."

Sát Tước chống tay, dồn cả cơ thể về phía bên trái, mái tóc đen như thác đổ, trải dài trên chăn nệm. Hắn lại cắn vào miệng bát, như thể để trả đũa, uống bát thuốc một cách chậm chạp vô cùng.

Di Tân cao hơn Sát Tước rất nhiều, thế nên khi Sát Tước tựa vào như vậy, dáng vẻ ấy cực kỳ giống với những ngón tay bị y đùa nghịch đêm qua, dường như không chịu nổi sức nặng, lại như vấn vít quyến luyến. Trong một khoảnh khắc, sự hưng phấn của Di Tân lại trỗi dậy, y nhìn chằm chằm Sát Tước cho đến khi hắn uống xong.

"Thuốc uống đã sắc xong rồi." Sát Tước nhíu mày, đẩy bát ra xa: "Thuốc bôi ngoài chắc cũng đã mang đến, ngươi đưa cho ta."

"Thuốc uống thì dám bảo ta hầu hạ." Di Tân xoay nhẹ bình thuốc bôi trong lòng bàn tay: "Còn thuốc thay thì lại không dám?"

Sát Tước học theo lời y nói đêm qua: "Trên đời này có mấy vị Thái tử biết hầu hạ người khác? Một bát thuốc ngươi cũng đút một cách hung dữ như vậy, ta mới không thèm để ngươi thay thuốc bôi cho đâu."

"Lúc được ta bế thì không chê ta hung dữ, uống thuốc xong là không cần nữa." Di Tân cực kỳ độ lượng, y thực sự đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay Sát Tước: "Được, đỡ việc."

Sát Tước nắm lấy lọ thuốc, hắn đợi một lúc rồi nhìn về phía Di Tân: "Sao ngươi còn chưa đi?"

"Về mặt luật pháp mà nói, cung thất này tạm thời vẫn là của ta." Di Tân thong thả, y kéo chiếc ghế tựa lại gần, dựa ngay bên cạnh giường thấp: "Hiện giờ ta chỉ muốn ở lại đây thôi."

Sát Tước đang hướng người vào trong, vừa rồi chỉ xoay nửa thân trên. Hắn suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ kéo tuột đai lưng của mình ra.

Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, cửa sổ lại đóng kín, ánh sáng trong phòng càng thêm mờ ảo. Di Tân nửa dựa người, nhìn Sát Tước cúi đầu gập cổ. Tiếng sột soạt khi cởi áo nới dây thật khẽ khàng, bóng nghiêng của Sát Tước tựa như một cành hoa trĩu nặng, trước khi cởi bỏ lớp trung y, hắn lại ngoái đầu nhìn Di Tân.

Ánh mắt ấy giống như một con thú nhỏ, không hề có chút cảm giác xấu hổ nào, chỉ như không yên tâm: "Ngươi không được nhìn trộm."

Di Tân gác tay lên ghế tựa, thần sắc vẫn cứ như vậy. Y không đáp, mà hỏi: "Tại sao không để những dược sư kia thay thuốc cho ngươi?"

"Ngươi biết lý do mà." Sát Tước kéo trung y lên, rồi rủ mắt, chuyên tâm tháo lớp băng gạc trên vết thương của mình: "Chỗ này đã bị người ta đâm xuyên qua rồi, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ sợ hãi."

"Vậy còn Nguyên Bá Thành." Ánh mắt Di Tân dõi theo bàn tay Sát Tước: "Ông ta không sợ sao?"

"Ngươi muốn biết à." Sát Tước dường như mỉm cười: "Tự đi mà hỏi ông ấy."

Di Tân bị nụ cười đó khẽ "cắn" một cái: "Không tò mò làm sao ta đoán được ngươi sẽ phục sinh à?"

"Hừm——" Sát Tước cắn lấy nút gỗ nhỏ của lọ thuốc rồi rút nó ra: "Chỉ có vài manh mối đó thôi, không phải là lời Tiểu Khuyển nói, thì là phản ứng của Uất Trì Lương ở rừng mai."

"Khá lắm, gã làm Tràng tướng, dù có cẩu thả đến mấy cũng không thể không phân biệt được chết thật hay chết giả." Di Tân nói: "Về sau ngươi định đối phó gã thế nào?"

"Ta chỉ cần khăng khăng rằng mình chưa chết." Sát Tước tùy ý khuấy lớp thuốc cao đặc: "Gã còn dám tìm ai để đối chứng? Một lời nói dối nói đi nói lại một trăm lần, chính gã cũng sẽ dần tin sái cổ, huống hồ gã tự ý giữ Khổng Tiểu Khuyển lại, đối với chuyện này căn bản không dám đánh tiếng."

"Khổng Tiểu Khuyển chỉ là một trong số rất nhiều nghĩa tử của gã, không phải duy nhất, đến khi gã thực sự muốn chó cùng rứt dậu." Di Tân thỏa thuê ngắm nhìn Sát Tước: "Ngươi tính sao?"

Sát Tước kéo trung y cao hơn: "Giết gã trước."

"Đây là ý của ngươi." Di Tân chậm rãi: "Hay là ý của Nguyên Bá Thành?"

"Ngươi để ý A Da của ta như vậy." Áo choàng ngoài của Sát Tước trượt khỏi hai vai, cả hõm cổ lộ ra hoàn toàn, nhưng hắn chẳng hề bận tâm: "Ngươi sợ ông ấy à."

Hắn thực sự đã biến thành một con thú nhỏ, chỉ quan tâm đến việc làm sao để chăm sóc vết thương của mình trong góc nhỏ này.

"Nếu ta sợ ông ta, đã không nhận chiêu của ông ta. Vũ Miên nếu làm không khéo sẽ biến thành đích ngắm của thiên hạ. Ngươi đi theo ông ta, rốt cuộc là mưu cầu điều gì?"

"Mưu cầu cách hỏi tội ý trời, và cách cứu giúp chúng sinh." Trong lúc trả lời loạn xạ, Sát Tước chợt nhớ tới Thập Tam Nương, đó là bí mật mà hắn không nói ngay cả với Nguyên Bá Thành. Hắn hơi nghiêng mặt, thuận thế suy nghĩ tiếp: "Nếu luôn có vài kẻ rất thông minh đang thao túng ngươi, ngươi sẽ làm gì, cứ thế ngoan ngoãn nghe lời sao?"

"Đúng là có vài kẻ rất thông minh đang thao túng ta." Di Tân cũng không trả lời thật lòng, giọng điệu y vẫn ngông nghênh như cũ: "Ta vẫn luôn nghe lời mà, chẳng phải tối qua ngươi còn khen ta rất ngoan sao?"

"Vậy ngươi phải cẩn thận." Sát Tước dồn hết sự chú ý vào vết thương: "Ngoan ngoãn như vậy mà đi làm Tư khấu*, kết cục thường rất tệ..."

[*]Tư khấu: là một chức quan phụ trách việc hình án, bắt giữ tội phạm và quản lý trị an.

Nút gỗ nhỏ trong miệng hắn đột nhiên bị lấy đi, nhưng Sát Tước không kịp ngước mắt vì Di Tân đã từ phía sau bao phủ lấy hắn.

"Sợ ta biến thành Triệu Hoàn tiếp theo sao?" Di Tân giữ lấy tay Sát Tước, dùng hai ngón tay nặn thuốc mỡ ra lần nữa: "Hắn là do gan quá bé, Di Ly Nan đã ban cho hắn vinh dự Trì tiết, tức là đã quyết tâm làm chỗ dựa cho hắn, nhưng hắn lại bị mấy nhà kia dọa cho mất mật, chỉ muốn giữ mình nên cuối cùng khiến bản thân chẳng ra đâu vào đâu."

Giường thấp sát mặt đất nên bọn họ chỉ có thể quỳ ngồi. Cả tấm lưng Sát Tước dán chặt vào lồng ngực Di Tân. Hắn hơi nghiêng đầu, nhường cho Di Tân một chút chỗ trống: "Vậy còn ngươi? Tư Di Hiệu úy của Đại Trân có thể thống lĩnh sáu quận trong huyện Vĩnh Hạ, nhưng Sâm La lại không có các châu quận trực thuộc như vậy cho ngươi sai bảo. Di Ly Nan bảo ngươi làm Tư Di này, chính là muốn ngươi thay thế Triệu Hoàn, làm tất cả những việc mà Triệu Hoàn không dám làm và không thể làm."

"Đoạn này là mới học thuộc lòng phải không." Di Tân cúi đầu, nghiêng mặt ghé sát Sát Tước: "Hóa ra ngươi quan tâm đến sự sống chết của ta như vậy."

"Sống chết sống chết, là sống hay chết đều được." Ánh mắt Sát Tước mông lung, hắn nhìn xuống dưới: "Ngươi đã nói là không nhìn trộm rồi mà."

"Ta chưa có đáp." Di Tân đang dùng hai ngón tay xoa tan thuốc mỡ, y cẩn thận ước lượng vết thương kia: "Ngươi cởi áo thành thạo như vậy, mà đối xử với bản thân lại qua loa thế sao?"

"Không chết là được." Sát Tước xưa nay bôi thuốc cho mình luôn rất thô bạo: "Chỉ cần không chết, vết thương nào cũng có thể lành."

"Ngươi là thân xác phàm trần, không phải thần tiên giáng thế." Thủ pháp của Di Tân rất tốt, y thoa đều lớp thuốc mỡ trắng đục kia: "Đau không?"

Sát Tước dùng bàn tay đã từng bị mân mê kia túm lấy trung y. Đầu tiên hắn cảm thấy một chút mát lạnh, đó là do đầu ngón tay của Di Tân đang miết đi miết lại trên vết thương, nhưng lực đạo đó quá nhẹ, giống như bị lông vũ lướt qua. Ngay sau đó, nơi xương cụt bỗng nhiên chậm rãi dâng lên một cơn tê dại.

"Di Vô Da." Đầu ngón tay Sát Tước lún sâu vào lớp vải, hắn ngước mắt lên, ánh mắt đã biến hình, không còn là con thú nhỏ lúc nãy nữa. Hắn lần theo mùi thuốc kia, khẽ ngửi đường nét của Di Tân, cuối cùng lơ đãng nói: "Đêm qua ngươi nắm lấy tay ta, cũng là vì đau sao?"

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ