Chương 46: Trả Đũa
Tình dục là sự luân chuyển của cảm xúc và dục vọng. Sát Tước có thể lĩnh hội được câu nói này, cũng là từ chỗ Thập Tam Nương.
Thập Tam Nương có hàng trăm cây roi, chúng được phân loại và treo trong ngục tối. Khi Thập Tam Nương quyết định dạy dỗ một người, bà ta sẽ treo hai tay đối phương lên, mỗi ngày quất roi hai lần.
Ban đầu, đối phương đều thề sẽ không bao giờ khuất phục, nhưng chẳng sao cả. Thập Tam Nương sẽ đánh nát phần mông ngoài của họ trước, sau đó bôi thuốc cho họ. Hai ngày sau khi thuốc có tác dụng, Thập Tam Nương sẽ tiếp tục đánh họ.
Lúc này, vết thương cũ đã đóng vảy, vết thương mới sưng đỏ, cảm giác đau không còn thuần túy nữa, mà một loại cảm giác ngứa ngáy bắt đầu nảy sinh.
Đó thực sự là một chuyện quái lạ. Sát Tước từng tựa vào hàng rào, lạnh lùng quan sát những bộ dạng xấu xí đó. Những kẻ trước đó dù có căm hận Thập Tam Nương đến mức nào, thì đến lúc này đều sẽ lắc lư thắt lưng, việc quất roi đối với họ không còn là hình phạt đơn thuần, mà là sự giao hợp giữa cái đau và cái ngứa.
Thế nên Sát Tước có lý do để tin rằng, tình dục là ảo ảnh do cảm giác đau thúc đẩy, nó chỉ là lớp ngụy trang của nỗi sợ hãi, và tình cảm sinh ra từ đó cũng được coi là bất thường.
"Ngươi ngửi thấy rồi." Di Tân vẫn cúi đầu. Y không hề phân tâm mà dùng hai ngón tay miết nhẹ bên dưới vết thương của Sát Tước: "Ngươi thấy đó có phải là mùi vị của cái đau không?"
Động tác xoa nắn này mang theo vẻ khinh nhờn. Hai ngón tay luân phiên qua lại, mỗi một nhịp đều lướt qua đường cong eo bụng của Sát Tước.
Sát Tước nhìn cảnh tượng đó, lẩm bẩm tự nói: "Đau thì làm gì có mùi."
"Vậy sao." Di Tân cuối cùng cũng nhướng mi, nhìn Sát Tước trong ánh sáng mờ ảo ám muội đó: "Hiện giờ ngươi thơm lắm đấy."
Sát Tước không nhìn Di Tân mà nhìn chằm chằm vào vết thương một cách mê mẩn. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên đẩy cánh tay của Di Tân lại: "Nói dối."
"Chính ngươi không ngửi thấy sao?" Cánh tay Di Tân hơi hạ xuống, thân hình y ép sát: "Sát Tam Thanh, mùi vị của ngươi sắp tràn ngập cả phòng trong rồi."
Không chỉ trong phòng, Di Tân ở trong ao nước cũng có thể ngửi thấy. Mùi vị này khiến chuỗi hạt nơi cổ tay y nóng bừng. Y chưa bao giờ thấy bản thân mình lại khó giải quyết đến thế — muốn ngửi, nhưng lại không đủ, cứ lơ lửng không lên không xuống.
"Ta vừa hỏi ngươi có đau không, ngươi định trả lời ta thế nào đây." Hai ngón tay Di Tân đưa xuống dưới, rồi lại móc ngược lên: "Bây giờ chỗ này căng cứng như vậy, là do ta hầu hạ chưa chu đáo sao?"
Cơn tê dại trên xương cụt của Sát Tước tức khắc lan ra. Hắn không có cảm giác đau, tự nhiên cũng không hiểu được khoái cảm. Hắn đột ngột quay mặt về phía Di Tân, định mở miệng nhưng lại thấy khoảng cách quá gần, Di Tân có thể sẽ phát tác. Thế là hắn buông lỏng trung y của mình, chụp một cái phủ kín mặt Di Tân: "Đêm qua ngươi đau thế nào, thì bây giờ ta đau thế ấy. Di Tân, hầu hạ chủ nhân không được nói nhiều lời như vậy."
"Lời không cho nói." Di Tân vén lớp áo trung y kia lên một chút: "Vậy thuốc mỡ có cho để khô không, băng vết thương có cho thay không?"
"Ngươi vén áo lên đi." Sát Tước ra lệnh: "Ta tự thay."
"Sát Tam Thanh." Giọng điệu Di Tân có chút không ổn: "Ngươi mới là Thái tử nhỉ."
"Ta nói là tự mình làm." Sát Tước tiến lại gần: "Là ai cứ nhất quyết đòi nhúng tay vào?"
Tay hắn chỉ che kín được mũi và miệng của Di Tân. Vị Thái tử này chỉ cần ngẩng mặt lên một chút là có thể thoát ra, nhưng ngoài dự đoán, Di Tân ngược lại còn vùi mặt xuống thấp hơn một chút.
"Ngươi có mấy cái tay." Đôi mắt Di Tân u ám, khiến người ta nhất thời không nhìn rõ liệu y có đang lộ ra đồng tử rắn hay không: "Mà có thể vừa đỡ lấy ta, vừa thay băng vết thương."
Giữa các ngón tay của Sát Tước vừa có hơi thở từ mũi, vừa có hơi thở từ miệng của y. Cảm giác nóng ẩm đó lọt vào kẽ tay, khiến Sát Tước nhớ lại sự trêu đùa của y đối với bàn tay này của mình đêm qua.
"Có phải ngươi đang trả đũa ta không." Cảm giác tê dại nơi xương cụt của Sát Tước đã lan tới tận mang tai nhưng hắn hoàn toàn không hay biết, chỉ dùng vẻ mặt như đang nhập định đó nhìn Di Tân: "Chỉ vì lần trước ta đã dùng dao đâm ngươi?"
Hắn chắc chắn đã từng trừng phạt Di Tân, mới có thể khiến Di Tân nảy sinh dục vọng với hắn. Nhưng Sát Tước không nhớ mình đã từng dùng roi quất Di Tân, nếu không phải roi, thì chỉ có thể là lần đâm dao đó.
"Ngươi nghĩ kỹ lại xem." Di Tân khéo léo dẫn dắt: "Còn có chỗ nào có lỗi với ta nữa không."
"Nhiều lắm." Sát Tước lần lượt nhấc từng đầu ngón tay lên, như thể bị hơi thở của Di Tân làm cho bỏng rát: "Gọi ngươi là Na Già cũng tính là một."
"Hóa ra là trong lòng thấy hổ thẹn." Di Tân cười nhạo: "Ta còn tưởng là có người định tránh hiềm nghi chứ."
"Hổ thẹn thì không hẳn, tránh hiềm nghi thì quả có một chút." Sát Tước ấn y xuống: "Vũ Miên làm không khéo sẽ biến thành mục tiêu công kích của mọi người, lời này là ngươi nói. Ta lo nghĩ trước cho ngươi và tránh hiềm nghi với ngươi, ta có tốt không?"
"Thuyền cũng lên rồi, lúc này mới lo nghĩ cho ta." Di Tân nhàn nhạt: "Liệu có quá muộn không."
"Vậy ngươi tự mình cẩn thận." Ngón tay Sát Tước cuộn lại, lộ ra sống mũi của Di Tân: "Đừng có lúc nào cũng lấy tay ta để xoa dịu cơn đau."
Chuỗi hạt trên cổ tay Di Tân trượt đi. Y hơi nghiêng đầu, trông giống như đang hôn vào lòng bàn tay Sát Tước, lại giống như đang bật cười vì câu nói này của hắn.
Đó mà gọi là xoa dịu cơn đau sao.
Di Tân cho rằng hành động vượt ranh giới duy nhất của mình đêm qua là nhào nặn bàn tay này. Còn việc y nắm lấy nó đưa xuống bụng, mức độ đi sâu còn chẳng bằng việc y vừa bôi thuốc cho Sát Tước lúc nãy.
Câu nói này của Sát Tước quá đỗi ngây ngô, đã khơi gợi sự tò mò của Di Tân. Y vốn đã có những suy đoán về lai lịch của Sát Tước. Một sát thủ đến để giết y, chắc chắn không phải là sát thủ tầm thường, mà một sát thủ có thể phục sinh, thì tìm khắp Đông Nguyên này có lẽ cũng chỉ có một người này.
Sát Tước kéo băng vết thương ra, định tự mình quấn lên. Di Tân giúp hắn kéo cao trung y, chất liệu vải áo trung y mềm mại, rất dễ trượt xuống nên Di Tân bèn cuộn gấu áo lại.
Đoạn eo đó trắng như sứ, tự mang theo hào quang trong bóng tối, phối hợp với phần cổ ngay sát bên, càng làm nổi bật nước da trắng của Sát Tước. Tuy Sát Tước rất gầy, nhưng vùng eo bụng lại không hề đơn điệu, những đường nét gọn gàng, giữa những lớp áo xếp chồng, vạch ra hai rãnh nông hai bên.
Di Tân vừa mới chạm vào, chỉ cần đầu ngón tay y dọc theo hai rãnh nông đó mà mơn trớn, Sát Tước sẽ liên tục gồng chặt lại.
Hửm, nhịn đau à.
Mí mắt Di Tân lại khẽ nhướng lên, thản nhiên quan sát Sát Tước. Sát Tước chắc là đã quen với việc tự xử lý vết thương một mình, nếu không có Di Tân giúp một tay, hắn sẽ tự mình cắn lấy gấu áo trung y.
Thân trên chủ nhân nghiêng về phía trước, đây là để quấn băng từ sau lưng ra. Khi hắn ép người như vậy, hai rãnh nông kia sẽ không ngừng sâu thêm. Rốn vốn có lớp vải che khuất, chỉ hiện lên thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng Di Tân đã cuộn gấu áo trung y lên, nên nó cùng với đường nét mờ nhạt ở giữa đều bị lộ ra ngoài.
Những đường gân của Sát Tước khác hẳn với Di Tân, chúng mảnh và mỏng, cùng với những đường nét đó đi sâu vào bên trong, không biết nếu ấn lên có để lại dấu ngón tay hay không.
Cái eo đột ngột dựng thẳng lại, thấp thoáng có thể thấy được sức bật khi Sát Tước giết người. Hắn dùng những ngón tay dài giữ lấy băng vết thương, quấn chặt những thứ đáng xem kia lại.
Ánh sáng rất kém, vì những ngón tay của Sát Tước mà Di Tân bỗng nhiên chú ý đến một điểm bất thường, phía trên vòng băng quấn, dường như có một vết sẹo cực mờ kéo dài về phía ngực Sát Tước.
"Xong rồi." Sát Tước quấn chặt băng: "Ngươi buông tay đi."
Di Tân buông ngón tay ra, rồi lại nhấc ngón tay lên. Ngay lúc Sát Tước mặc xong áo ngoài, y đã giữ lấy đai lưng của Sát Tước.
"Sát Tam Thanh." Di Vô Da tiếp tục nghiêng đầu để tránh việc mình lỡ tay. Vẻ mặt y lười nhác: "Vị Thái tử giỏi nhất bình nguyên Hưởng Linh này sẽ cho ngươi xem một thứ lợi hại."
Những ngón tay y linh hoạt, móc vào những dải lụa mảnh kia, như bướm lượn giữa hoa, dần dần thắt thành một cái phượng vĩ kết (nút thắt hình đuôi phượng). Xong xuôi, y buông tay ra, rất hài lòng, ra hiệu cho Sát Tước có thể khen ngợi rồi.
Sát Tước cúi đầu nhìn một lúc, rồi lại nhìn Di Tân.
Di Tân nói: "Nói lời khen đi chứ."
"Di Vô Da." Sát Tước không thể nhịn được nữa, đẩy cằm y ra: "Cái này định bắt ta về nhà cởi ra kiểu gì đây!"
💬 Bình Luận Chương Này