🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 47 - Đậu Phụ 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 47: Đậu Phụ

Các thái giám đi lại dưới hành lang, Lệnh Nguyệt đứng nép một bên, dùng ống tay áo che chắn bớt, nói nhỏ với Long Sơn: "Hầu gia bản lĩnh thật lớn, thuốc đó mà cũng để người ấy bôi cho bằng được. Về nhà ta phải thưa với chủ nhân một tiếng, lần sau chúng ta lại tới."

"Ta thấy hình như chẳng thuận lợi thế đâu." Long Sơn khoanh tay: "Hai người họ cứ như đang giận dỗi nhau ấy."

"Giận là đúng rồi, giận chứng tỏ thuốc đã bôi xong." Lệnh Nguyệt nói với vẻ đầy kinh nghiệm: "Vả lại giận cũng chẳng sao, ngày mai khuyên họ cùng đi ngắm tuyết, uống chút rượu là lại hòa hảo ngay thôi."

Tuyết vừa tạnh, trời hửng sáng, các thái giám cuốn rèm trúc ở cửa sổ lên, trong phòng sáng sủa hẳn ra. Di Tân và Sát Tước một cao một thấp, đang ngồi tại vị trí của mình dùng bữa.

"Ngươi cả đêm không về." Di Tân dùng đũa xẻ miếng đậu phụ khô trong bát thành tám mảnh: "Lát nữa về định ăn nói thế nào với Cẩm Tú Công?"

"Ngươi thích lo chuyện bao đồng thế." Sát Tước khẽ xé một góc miếng đậu khô, đầu đũa chấm nhẹ vào đó: "Hay là ngươi đi giải thích với ông ấy hộ ta nhé?"

"Được thôi." Di Tân chẳng hề từ chối: "Ta nghĩ gì thì nói nấy với ông ấy."

"Thế thì chuyện ép người ta ở lại phải nói." Sát Tước hơi nhăn mũi, nói giọng dỗi hờn: "Cả chuyện trộm trâm cài cũng phải nói."

Sáng sớm hắn không tìm thấy chiếc trâm vàng của mình, liền biết ngay lại bị Di Tân thu mất rồi. Mái tóc kia cứ búi mãi không xong, cuối cùng vẫn là Di Tân buộc giúp. Cái phượng vĩ kết của Thái tử bị ghẻ lạnh, nên dây buộc tóc được thắt rất tùy ý. Nhưng cũng chỉ là nhìn tùy ý thôi, Thiếu chủ thấy chặt không được mà lỏng cũng chẳng xong, khiến Di Tân phải lôi cả cái vẻ cẩn trọng tỉ mỉ ở Tri Nghĩa Đường ra mới làm được.

"Còn gì nữa không." Di Tân bày ra tư thế lắng nghe: "Nhắc nhở ta thêm vài câu đi, kẻo lại bỏ lỡ chuyện "thơm" gì hay "đau" gì đó, ngộ nhỡ Cẩm Tú Công nghe không hiểu, lại cứ ngơ ngác ra."

Y vừa nói, vừa liếc mắt thấy Sát Tước đang nếm thử đầu đũa.

Đồ ăn ở Trường Độ Cung đều do Thượng thực cục trong cung phụ trách, Di Ly Nan ăn gì thì Di Tân ăn nấy. Món đậu phụ này không thường thấy, nó được chế biến tinh xảo, thông thường chỉ có các gia tộc quyền quý hoặc các pháp sư cúng tế mới được dùng.

Di Tân biết món đậu khô này là nhờ mẫu thân y. Khất Minh Giáo tôn thờ lửa, các pháp sư trước mỗi lần truyền hỏa đều phải ăn chay ba ngày. Thế nên mỗi khi A Tu Ưu ăn chay, Di La đều mời đầu bếp từ Na Cô đến làm đồ chay, trong đó món chính chính là đậu phụ.

Sát Tước chưa từng ăn món này nên hắn nhấm nháp từng chút một. Sau khi nếm xong, chắc là thấy cũng tạm được nên biểu cảm cũng chẳng rõ là thích hay ghét, có điều khi đũa của hắn hạ xuống bát, lại xắn thêm một góc đậu phụ nữa đi.

Người này nói là khó hầu hạ, nhưng thực ra lại dễ hầu hạ vô cùng. Di Tân vừa ăn vừa quan sát, đũa cũng hạ xuống miếng đậu phụ. Chỉ cần có thể nuốt trôi là cái gì cũng ăn được, trên đường đến Sâm La cũng vậy, ăn mấy bữa liền bánh hấp và rau muối mà chẳng hề tỏ thái độ khó chịu với ai.

Sát Tước bị món đậu phụ thu hút sự chú ý, trả lời qua loa: "Những thứ đó không quan trọng, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi làm Tư lệ, món quà tặng ngươi hôm qua đừng có quên nhận đấy."

Cái gọi là "quà" của hắn, chính là chỉ Triệu Hoàn.

Triệu Hoàn tin lời Sát Tước nên không dám thông đồng với nhà họ Lữ. Hắn định lấy tên môn khách đó để đối phó cho xong việc, nhưng chưa chắc đã qua được cửa của Lữ Kỳ, vì vậy Di Tân vào cung hôm nay chắc chắn sẽ còn gặp nhiều trắc trở.

"Đã là quà ngươi tặng." Di Tân gắp nốt phần đậu phụ còn lại trong bát bỏ vào miệng: "Thì hôm nay ta nhất định sẽ nhận."

Sát Tước cứ canh cánh việc về nhà vì đêm qua hắn ngủ không ngon, người vẫn còn đang lười nhác. Di Tân cũng coi như biết điều, không kiếm chuyện nữa. Một bữa sáng cứ thế kết thúc, không khí giữa hai người coi như hài hòa.

Đợi các thái giám vào dọn dẹp bàn ăn, Lệnh Nguyệt đã đứng đợi sẵn bên cửa, hớn hở đón người. Sát Tước bước ra cửa, cảm thấy sau lưng có gì nặng nề, quay đầu lại hỏi: "Ngươi đi theo ta làm gì nữa?"

"Thiếu chủ." Di Tân nhờ thân hình cao lớn của mình, gập ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa: "Cái phòng này chỉ có một cái cửa, sao chỉ cho phép ngươi đi mà không cho phép ta đi? Ngươi thật là bá đạo."

"Bây giờ thì nói chỉ có một cái cửa." Sát Tước đã quá rõ bản chất của y: "Lát nữa chắc chắn lại nói chỉ có một thần đường, một chiếc xe cho xem."

"Ta vốn định là như vậy đấy." Di Tân rất biết chọc người: "Nhưng trong cung cấm và Vũ Miên là hai hướng khác nhau, ta đoán hôm nay ngươi nhất định không chịu đi đường vòng để tiễn ta đâu."

Nói xong, y thuận thế ép sát thân hình lại gần, vẻ mặt càng thêm ngang ngược.

"Hay là ta đã nghĩ sai bét rồi, ngươi chính là muốn đưa ta lên xe, vì ta mà đi đường vòng?"

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ