🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 48 - Bàn Tán 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 48: Bàn Tán

Đáp án dĩ nhiên là nằm mơ.

Lệnh Nguyệt hớn hở theo Sát Tước lên xe, cũng không quên chào tạm biệt Long Sơn. Con trâu xanh kia nghỉ ngơi một đêm, chẳng mảy may lưu luyến Trường Độ Cung, chở chủ nhân chạy như bay, tiếng chuông kêu đinh đang rồi biến mất nơi đầu đường.

"Chủ quân." Long Sơn nhìn sắc trời, rồi lại nhìn sắc mặt chủ nhân: "Nếu người không hỏi câu đó, biết đâu người ta đã cho chúng ta đi nhờ một đoạn rồi."

"Ta với hắn không thuận đường." Di Tân quay đầu: "Nhờ vả cái gì, ta không có xe ngựa chắc? Đi, vào cung."

Long Sơn nói tiếng Chung Cổ không thạo, nhưng làm việc lại rất tỉ mỉ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Di Tân không trì hoãn thêm, vào cung là đến thẳng Tri Nghĩa Đường.

Quy tắc bên ngoài Tri Nghĩa Đường còn nhiều hơn bên trong, thái giám ngoài việc quét dọn hàng ngày thì tuyệt đối không được vào trong, ngay cả bên cạnh Di Ly Nan cũng chỉ để lại một mình Từ Đạo Thuần hầu hạ.

Khi Di Tân đến, Di Ly Nan vừa mới chợp mắt tỉnh dậy. Không bàn đến các buổi triều hội hàng ngày, những tấu chương đưa đến tay ông thì nhất định ông phải xem hết mới đi ngủ. Trước kia thì không sao, nay tuổi tác đã cao, buổi trưa thường cần nghỉ ngơi một lát.

"Đến rồi thì vào đi." Di Ly Nan đang bàn việc với hai vị tướng quân, nghe thấy Di Tân đến cũng không né tránh, trực tiếp gọi y vào: "Ngươi là quan mới nhậm chức, lửa chưa kịp đốt mà đã lo lười biếng trước rồi. Sao hôm nay lại đến muộn thế này?"

Di Tân thản nhiên đáp: "Chuyện hôm qua liên quan đến Vũ Miên, nhà họ Lữ lại kiện tiểu lang quân kia vào ngục Sâm La, thần về dĩ nhiên phải hỏi han tình hình, tránh để vụ án này sau này càng nói càng loạn."

"Ngươi bớt dùng mấy lời đó để lấp liếm ta đi." Di Ly Nan một tay chống gối, một tay ném tấu chương sang bên: "Ngươi là biết mình đột ngột thăng quan, các Tào trong Tỉnh đều đang bàn tán dữ dội, nên hôm nay có ý muốn tránh đầu sóng ngọn gió chứ gì?"

"Chung Cổ lập quốc hai mươi bảy năm, chưa từng lập ra chức Tư Lệ Hiệu úy nên chức quan này đưa cho ai cũng là vẻ vang vô cùng. Nếu thật sự muốn tránh, chỉ đi muộn thì có tác dụng gì." Di Tân bạo dạn nói: "Vả lại thần đã nhận thì đã nhận rồi, còn sợ họ bàn tán sao? Chỉ cần Chí tôn tin tưởng thần, bên ngoài dù có náo động đến mức lật trời thần cũng dám làm."

Lời này nói trúng tim đen của Di Ly Nan. Ông hỏi Di Tân câu này vốn là muốn y bày tỏ thái độ, hơn nữa việc Di Tân hiện giờ giao hảo với Sát Tước là điều ông rất muốn thấy — vừa mới lạnh nhạt với chưởng quỹ kho tiền nhà mình, dĩ nhiên phải nắm thật chặt "túi tiền" Cẩm Tú Công này.

"Các ngươi đều nghe thấy rồi đấy." Di Ly Nan nhìn sang phía bên kia: "Ta để thằng nhãi này làm Tư Lệ, chính là chọn cái khí phách này của nó! Bản bộ chúng ta có biết bao nhiêu tướng quân, từng người một trên sa trường dũng mãnh hung hãn, nhưng hễ cứ về làm quan là lại như cà tím gặp sương (ủ rũ). Đều là người cả, chẳng lẽ người từ tứ trấn chúng ta sinh ra đã thấp kém hơn kẻ khác một bậc sao? Cũng đừng tưởng nắm binh quyền ở bên ngoài là có thể kê cao gối mà ngủ, các ngươi đánh trận có thuận lợi hay không, đều là vì ở nhà có người chống lưng."

Điền Như Bình ngồi phía dưới, không dám tiếp lời. Gã vừa mới đẩy đi một Viễn Châu, khó tránh khỏi có ý bị gõ đầu, vẻ mặt càng thêm cung kính.

"Chí tôn dạy bảo rất đúng, chuyện này đáng lẽ phải bàn từ lâu." Lục Quan Kiệt vẫn ngồi ở vị trí hôm qua, ông nhìn Di Tân: "Tướng quân của bản bộ chúng ta tuy nhiều, nhưng đều là người trong quân ngũ nên khó lắm mới có được vài người biết chữ nghĩa. Về đây gặp đám thế gia thi cử học vấn là lại lộ vẻ khiếp nhược. Nay đã có Na Già, lại nhậm chức Tư Lệ, đây là một khởi đầu tốt."

Lời của ông không bao giờ dám nói quá thẳng thừng. Làm quan đâu phải là làm văn chương? Không phải cứ biết vài chữ là có thể điều khiển triều cục. Bản thân ông kiêm nhiệm Thứ sử Hào Châu, những mánh khóe trong đó ông hiểu rõ nhất. Nếu nghiêm túc mà nói, việc trị quan và dân sự đều không cái nào dễ quản, hễ động vào là kéo theo một đống rắc rối. Tướng lĩnh không có chút nền tảng nào căn bản không thể trị nổi.

Kim Minh Thạch vốn là một hạt giống tốt. Họ Kim của gã có công phò tá lập quốc, lại không phải quân hộ bình thường. Gã từ nhỏ đã đọc sách viết chữ, vừa nói đến binh pháp là thao thao bất tuyệt, ra quân mấy năm cũng đã có chiến công, về đây vào Môn hạ* làm Thị lang càng có tiền đồ vô hạn. Đáng tiếc bản thân gã lại thiếu mất một sợi dây thần kinh, một lòng một dạ chỉ muốn đánh trận, uổng phí kỳ vọng của Di Ly Nan dành cho gã.

[*]Môn hạ tỉnh: là một trong ba cơ quan quyền lực cao nhất của trung ương triều đình phong kiến (hệ thống Tam tỉnh Lục bộ gồm: Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh, Thượng thư tỉnh). Nhiệm vụ của Môn hạ tỉnh là xem xét, phúc thẩm các tấu chương của quan lại từ dưới gửi lên, hoặc kiểm tra các dự thảo chiếu chỉ do Trung thư tỉnh soạn thảo cho Hoàng đế. Nếu phát hiện sai sót hoặc điều bất hợp lý, họ có quyền "bác hồi" (trả lại, không thông qua).

Mấy năm nay bản bộ ở trung khu không phải không có người, chỉ là thiếu đi những trọng thần có thể ra vào cung cấm, tham gia vào việc cơ mật. Mà những trọng thần như vậy, xuất thân và năng lực đều phải thuộc hàng xuất chúng nhất, nếu không làm sao có thể đối kháng với các thế gia?

Lục Quan Kiệt không tự nhắc đến mình. Điền Như Bình thực chất cũng là một lựa chọn phù hợp, chỉ là Điền Như Bình tự thấy mình xuất thân quá thấp kém, những việc cần dùng đạo lý gã làm không nổi, nếu để gã đi giám sát quy gián, gã nhất định sẽ làm hỏng việc.

Nếu không phải bản bộ thực sự không chọn được người thích hợp, Di Ly Nan hà tất phải triệu Triệu Hoàn về làm cái chức Sơn Yết Doãn này? Ý định ban đầu của ông là để Triệu Hoàn mài bớt nhuệ khí của đám thế gia, để bọn họ kiềm chế lẫn nhau cũng là một nước cờ hay, kết quả triệu về lại là một tên Diêm Vương giả, người ta mới đấu một trận đã đổ nhào.

"Giờ mà bàn chuyện tốt xấu thì vẫn còn quá sớm, các ngươi cũng thấy rồi đấy." Di Ly Nan chỉ vào chồng tấu chương trước mặt: "Chỉ trong một đêm mà lời can gián đã nhiều thế này. Ta chẳng qua chỉ lập một chức Tư Lệ, bên dưới đã tranh nhau đòi giảng đạo lý cho ta, ngay cả những lời như "dùng người thân tín" cũng nói ra được. Di Vô Da, chức Tư Lệ này của ngươi e là còn khó làm hơn người khác đấy."

"Tư Lệ Hiệu úy vốn dĩ nên do tông thất huân quý đảm nhiệm." Lục Quan Kiệt cân nhắc trả lời: "Xét về thân phận của Na Già, chức quan này đưa cho hắn thế nào cũng nói xuôi được. Bên dưới có bàn tán, chẳng qua là đòi lại công bằng cho nhà họ Lữ thôi."

"Mấy tên văn sĩ đó." Sát khí trên mặt Điền Như Bình hiện rõ: "Miệng thì nói lời đường hoàng, nhưng lòng thì tham hơn bất cứ ai! Chí tôn năm nào cũng trọng dụng lang quan nhà họ Lữ, có bao giờ để họ chịu thiệt thòi đâu? Năm nay chỉ là bớt trọng dụng đi một hai người, đã để họ nói thành ra thế này, cơn tức này, ta không thể nhịn nổi!"

"Ngươi không nhịn nổi." Sắc mặt Di Ly Nan không vui không giận: "Ngươi thì làm gì được, lại đi giết cả nhà người ta chắc? Điền Như Bình, ngươi cũng nên tiến bộ một chút đi! Đừng vì tranh cái danh hiệu "Tiểu Di Tiết" mà suốt ngày ở ngoài sát hại bừa bãi."

Lời này ông nói đầy lạnh lẽo khiến Điền Như Bình trong lòng run lên, không dám nói bậy nữa.

"Thần vào kinh vốn dĩ là để người ta bàn ra tán vào mà." Di Tân liên tiếp hai ngày không ngủ mấy, nhưng trên mặt chẳng hề lộ ra chút mệt mỏi nào: "Chí tôn lời vàng ý ngọc, chỉ dụ đã ban xuống, bên ngoài còn có thể vì mấy câu nói đó mà lột áo quan của ta được sao? Mọi việc có thể từ từ làm, hiện tại thần chỉ có một việc muốn cầu."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ