🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 49 - Đặt Cược 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 49: Đặt Cược

"Ta biết ngươi muốn cầu xin điều gì." Di Ly Nan bưng bát sữa nóng lên, nhưng không uống: "Mấy ngày trước không chuẩn tấu cho ngươi là vì không có lý do chính đáng. Hôm nay thì vừa hay, ngươi đã có gan lớn như vậy thì tự mình hỏi hắn mà đòi."

"Vậy thì thần xin cung kính không bằng tuân mệnh." Di Tân cũng chẳng khách sáo, ánh mắt hắn xoay chuyển, dừng lại trên người Điền Như Bình: "Thúc phụ."

Tiếng "thúc phụ" này gọi không nặng không nhẹ, khiến Điền Như Bình cảm thấy rợn tóc gáy một cách vô cớ. Gã vốn không muốn nhìn Di Tân, nhưng đến lúc này cũng buộc phải ngẩng đầu lên.

"Ta muốn xin thúc phụ cho ta mấy người." Ánh mắt Di Tân không chớp: "Thúc phụ có chuẩn cho không?"

Thằng nhãi này quả thực có thần thái của Di La, nhưng hắn không phải Di La, bởi vì Di La chưa bao giờ nhìn người khác chằm chằm như thế. Điền Như Bình cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng chỉ có thể ép ra một vẻ "miễn cưỡng": "Na Già muốn người, ta lẽ nào lại không chuẩn, nhưng không biết ngươi muốn hạng người nào? Trong mạc phủ* của ta toàn là hạng thô kệch, gọi đến lại sợ làm bẩn tai mắt của ngươi."

[*]Mạc phủ: nơi này vừa là chỗ ở của tướng quân, vừa là trung tâm đầu não để bàn bạc quân cơ và ra chỉ thị chiến đấu. Theo đó sẽ có Mạc liêu là các quan lại, thuộc cấp, mưu sĩ làm việc trong Mạc phủ của tướng quân.

"Quân tử không đoạt vật người khác ưa thích, mạc liêu của thúc phụ ta cướp về làm gì?" Di Tân cười nói: "Mấy ngày trước ăn chơi trác táng thì thôi đi, nay đã làm Tư Lệ, dù sao cũng phải có vài tay sai đắc lực để sai bảo. Thúc phụ, chuyến này ngài từ Viễn Châu trở về chắc hẳn mang theo không ít tù binh nhỉ? Ta muốn chọn vài người từ trong số đó."

Hắn nói là "muốn", chứ không phải "nghĩ", cách nói chuyện này chuyên quyền bá đạo, cũng rất khác biệt so với Di La.

Điền Như Bình không nghe thấy Di Ly Nan lên tiếng, đành phải trả lời: "Đám tù binh đó vào Sâm La rồi đều phải báo cáo lên Đô quan Thượng thư, mấy ngày trước ta đã bàn giao họ cho Cấm vệ quân. Ngươi muốn thì chuyện này dễ thôi, ta viết cho ngươi một bản giấy tay, ngươi cứ việc đi tìm Uất Trì Lương mà đòi."

Tù binh chiến tranh cuối cùng đều phải bị áp giải vào Đình Úy ngục, Di Tân muốn người thực chất chỉ cần hỏi qua ý của Di Ly Nan là đủ, nhưng hôm nay Di Ly Nan lại cố ý bảo hắn hỏi trực tiếp Điền Như Bình. Đó là bởi vì bản bộ họ Di có quy tắc: tù binh do ai đánh thắng thì người đó được chọn trước.

Điền Như Bình cũng đáp lời rõ ràng, số tù binh này gã chưa động vào, Di Tân muốn thì gã tuyệt đối không có ý kiến — lời vừa rồi của Di Ly Nan đâu có nói suông, nhìn cái bộ dạng "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng" của thằng nhãi này đi, Điền Như Bình lúc này thực sự không dám chạm vào vận xui của hắn! Cho thì cho, gã cũng muốn xem xem cái tên Di Vô Da này định làm loạn đến mức nào!

"Tốt!" Di Ly Nan uống cạn bát sữa nóng: "Tù binh của ngươi cho thằng nhãi này, món nợ này phải ghi chép cẩn thận, sau này bắt nó trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lời! Năm nay ngươi có chiến công, ta phải thưởng, nhưng ngươi ở bên ngoài lại gây ra dư luận không hay, ta cũng phải phạt. Ngươi là tướng quân, ta cho ngươi thứ khác đều là hư ảo, chỉ có lương thảo mới là quan trọng nhất! Năm sau ngươi lại xuất chinh, ta quyết định, nhất định không để ngươi bị bó chân bó tay như năm nay nữa!"

Điền Như Bình hôm nay vào đây, vốn tưởng mình chắc chắn chịu thiệt, ai ngờ lại “uổng xích trực tầm*”, thế mà lại được cái lợi lớn như vậy. Gã lập tức mừng rỡ, mọi sự khó chịu đều tan biến, phủ phục xuống đất nói: "Khấu tạ thánh ân! Có câu này của Chí tôn, năm sau hạ thần trận nào cũng dám đánh!"

[*]Uổng xích trực tầm: nghĩa đen là chấp nhận uốn cong 1 thước để đổi lại việc duỗi thẳng được 8 thước. Thành ngữ này biểu thị việc chấp nhận chịu một chút thiệt thòi, nhượng bộ, hoặc uốn mình ở những việc nhỏ nhặt, để đổi lấy một mục tiêu lớn hơn, gặt hái lợi ích hoặc thành tựu lâu dài về sau.

"Viễn Châu ngươi không chịu đi, ngươi tưởng ta không biết sao? Không đi thì không đi, về nói với ta một tiếng, ta lẽ nào lại có thể tịch thu binh quyền của ngươi, trói ngươi ném sang đó chắc?" Di Ly Nan đặt cái bát không xuống: "Ta tuy không phải cha đẻ của ngươi, nhưng cũng đã làm cha thật sự của ngươi suốt hai mươi năm rồi. Lúc mới nhặt được ngươi, ngươi cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nay đã có thể tự mình gánh vác một phương, nhưng khí phách lúc nào cũng thiếu một chút! Ngươi tưởng ngươi tránh mặt người ta thì người ta sẽ cho ngươi sắc mặt tốt chắc? Ngươi nhớ kỹ, năm sau lương thảo có thể hào phóng đưa cho ngươi, tất cả đều là nhờ sự tranh đấu mấy ngày nay mà có!"

Lời này nói rất thẳng thừng, ba người còn lại đều nghiêm trang lắng nghe.

"Đều là người một nhà, ta cũng không né tránh ai." Di Ly Nan phóng tầm mắt ra rèm cửa: "Trước kia khi chưa làm Thiên tử, bốn anh em các ngươi đều có thể tụ tập bên cạnh ta, lúc đó thật tự tại, nhiều chuyện không cần nghĩ ngợi nhiều, cứ thế nào thì hay thế ấy. Nhưng thế cục không cho phép, dù chúng ta có chịu nhún nhường thì Đại Trân và Na Cô cũng không dung thứ cho chúng ta. Những ngày tháng trước kia ở Tứ Trấn như thế nào, chắc hẳn các ngươi đều chưa quên."

Ông chỉ nói "bốn anh em", trong đó không có Di La, có lẽ là vì đau lòng, cũng có lẽ là vì bọn họ chưa bao giờ sánh được với Di La. Di Tân không có phản ứng gì, nhưng hai người kia trong lòng lại ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

"Từ khi ta kế thừa thiên mệnh, đối đầu với Đại Trân gần ba mươi năm, những ngày tháng chinh chiến đông tây kéo dài, người mệt chết toàn là bách tính. Những năm gần đây nếu không cần thiết, ta cũng không nỡ khinh suất động binh, việc nghỉ ngơi bồi dưỡng sức dân là việc cấp bách, lợi hại này các ngươi phải biết rõ." Di Ly Nan nói đến đây, không kìm được tiếng thở dài: "Nhưng thế cục vẫn không cho phép, chúng ta không đánh thì Đại Trân sẽ tiến về phía đông, bọn chúng đã thủng lỗ chỗ, có thể không màng trước sau, nhưng chúng ta thì không thể không lo. Na Cô không phải dễ đối phó, đừng quên, bọn chúng còn có một Tề Thiên Dương!"

Cái tên này khiến ánh mắt Di Tân khẽ động, hắn tuy không cầm quân nhưng lại nắm rõ tình hình chiến sự bên ngoài. Kẻ mà Di Ly Nan kiêng dè chưa bao giờ là Đại Trân, mà là Na Cô, chính xác hơn là Kim Ô Đột kỵ.

Danh tướng trên thế gian ba mươi năm thay đổi một thế hệ, lá cờ Hủy Long từng tỏa sáng rực rỡ ở Đông Nguyên nay đã sa sút, hiện giờ kẻ có thanh thế nhất chính là Tề Thiên Dương. Người này xuất thân hiển hách, đánh trận cực kỳ giỏi, Chung Cổ có thể ngoan ngoãn ở vùng Tây Nam như vậy, hoàn toàn là bị người này trấn áp.

"Trước kia Thuần Thành hoàng hậu còn tại thế, Na Cô và chúng ta có một bản hợp ước, nay Thuần Thành hoàng hậu không còn, hiệu lực của bản hợp ước đó cũng không còn được như xưa." Di Ly Nan thu hồi tầm mắt, đây là tâm bệnh của ông: "Kim Ô Đột kỵ các ngươi đều đã từng chứng kiến, nếu thật sự đối đầu, ngựa Côn Đồ của chúng ta căn bản không chịu nổi hai đợt xung phong của họ. Chừng nào chưa có đội kỵ binh đủ sức sánh ngang, chúng ta mãi mãi chỉ là quân cờ thí của Na Cô!"

Chung Cổ mệt mỏi vì chinh chiến cũng là do bị Na Cô đe dọa. Na Cô mặc kệ Đại Trân quấy nhiễu Chung Cổ, mục đích là đợi đến khi Lục Quan Kiệt không giữ nổi tuyến phòng thủ phía Tây, Kim Ô Đột kỵ có thể trong sớm tối mà ập đến trước mặt Di Ly Nan.

Na Cô không bao giờ mở rộng bờ cõi một cách mù quáng, trung tâm của họ nằm ở phía Tây Nam, vì có chim Kim Ô, Đột kỵ có thể như diều gặp gió mà xâm nhập biên cảnh tùy ý. Kim Ô chi nữ lại từng là kỵ binh đánh thuê ở phía Đông Nam, sự hiểu biết của họ về vùng đất này vượt xa người thường, nói cách khác, Đông Nguyên hiện nay chính là chiến trường mà Kim Ô Đột kỵ đang xưng hùng xưng bá.

"Năm sau động binh, chiến trường chính nằm ở bình nguyên Hưởng Linh, chỉ có chiếm được bình nguyên Hưởng Linh, ngựa từ Đông Bắc mới có thể thông suốt đi vào." Di Ly Nan đứng dậy, tà áo thâm y kéo lê trên đất, tạo thành một bóng dài: "Quan Kiệt phải giữ tuyến phía Tây, canh chừng Đại Trân cho ta. Tên Quý Bách Bảo đó cũng già rồi, hai trận đánh năm nay của lão ta cứ hồ đồ thế nào ấy, ta thấy đầu óc lão chắc không còn tỉnh táo nữa, đây là chuyện tốt, ta đang đợi tin lão chết! Còn Như Bình, ngươi đã có lương thảo thì đừng phụ sự kỳ vọng của ta, dư luận bên ngoài ta có thể chắn cho ngươi, nhưng trận đánh năm sau nếu không thắng, ngươi về gặp ta, chỉ cần mang cái đầu về là được rồi!"

Lục Quan Kiệt và Điền Như Bình tinh thần phấn chấn, đồng thanh đáp lời.

"Vào thời điểm dùng binh, nội chính nhất định phải ổn định. Ta ở đây đối đãi với sĩ tộc thế nào, các ngươi ra ngoài phải đối đãi với sĩ tộc thế ấy." Di Ly Nan cầm tấu chương trên bàn lên: "Hãy quản thúc binh sĩ của mình cho tốt, đừng chỉ lo đấu khẩu với người ta, chiến công mới là thực chất. Lời Di Vô Da vừa nói rất đúng, vài câu nói không lột được quan bào của các ngươi đâu, ta không phải là vị quân chủ hôn quân của Đại Trân kia!"

Hai người lại đáp lời, Di Ly Nan nói: "Lời hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi. Điền Như Bình, ta nói thêm với ngươi một câu, đừng có tranh làm "Tiểu Di Đồ", đó không phải là danh xưng tốt đẹp gì đâu, hãy học tập đại ca ngươi nhiều vào, làm một vị vương cho ra dáng — được rồi, các ngươi lui xuống đi, Di Vô Da ở lại."

Điền Như Bình nghe mấy câu này mà lòng dạ xao động, Lục Quan Kiệt phải giữ tuyến phía Tây, vậy chủ tướng ở bình nguyên Hưởng Linh chỉ có một mình gã, Di Ly Nan còn bảo gã học cách làm vương, ý tứ này chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Gã hớn hở ra mặt, lúc đi ra cùng Lục Quan Kiệt, bước chân cứ như đang đạp trên mây.

Rèm cửa khẽ buông, lư hương trong đường tỏa khói nghi ngút.

Di Ly Nan mở tấu chương, ông nương theo ánh sáng bên cửa sổ, nheo mắt đọc chữ trên đó, một lát sau, ông nói: "Ngươi có cái miệng lợi hại, ta hỏi ngươi gì, ngươi cũng đáp được. Đã vậy, ta rất muốn nghe thử xem, tại sao đêm qua ngươi lại phát tác?"

Thần sắc Di Tân không đổi, nhưng tim đột nhiên thắt lại.

"Lần trước ở rừng mai là do thích khách bao vây, lần này ở Trường Độ Cung." Đôi mắt sâu hoắm của Di Ly Nan chợt xoay lại, ông liếc nhìn Di Tân: "Cũng là do thích khách sao?"

Sáng nay Di Tân đã chỉnh đốn kỹ càng, xác định trên người không để lại bất kỳ dấu vết phát tác nào. Trong khoảnh khắc, hắn nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng ánh mắt Di Ly Nan như có thực thể, không cho phép hắn do dự: "Phải, mà cũng không phải."

"Phải là phải, không phải là không phải, mập mờ thế là ý gì." Di Ly Nan hất ống tay áo rộng, ném tấu chương lên bàn: "Chẳng lẽ tiểu lang quân kia cũng là thích khách?"

"Thần nghi ngờ cậu ta đúng là vậy." Di Tân vẫn quỳ trên thảm lông, ngẩng đầu: "Chí tôn không nghi ngờ sao? Tại sao cậu ta vừa đến rừng mai, thích khách liền theo tới."

"Cậu ta tay không tấc sắt xông đến cứu ngươi." Di Ly Nan chắp tay sau lưng, tự mình đi đi lại lại bên cửa sổ: "Ta thấy ngươi có vẻ rất cảm động, sao mới có mấy ngày mà lại nghi ngờ người ta rồi?"

"Nếu thần vẫn còn là Thái tử, cậu ta xông đến cứu thần, thần chắc chắn chỉ có cảm động." Ánh mắt Di Tân thâm trầm, như thể tự giễu: "Nhưng thần bây giờ là Di Vô Da mà."

"Đều là tự mình chọn lấy, đừng thấy uất ức, vị Thái tử bình nguyên Hưởng Linh đó của ngươi vốn dĩ cũng chẳng tiêu dao được bao lâu đâu." Di Ly Nan không nhìn Di Tân, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lúc này chắc ngươi đang nghĩ, đợi lát nữa quay lại Trường Độ Cung nhất định phải thay hết đám thái giám đó đi, nhưng ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, trong đó không có tai mắt nào cả."

Ông quay đầu lại, ngược sáng mà quan sát Di Tân.

"A Da ngươi trước kia cơ thể suy nhược, đó chỉ là chuyện phụ, cái bệnh lớn nhất của nó là lòng dạ quá mềm yếu. Vì mềm yếu nên nó chẳng thể nổi giận với ai, thế nên đến năm mười hai tuổi, nó vẫn không biết mùi vị của sự phẫn nộ là gì. Lần đầu tiên nó phát tác là do bị ta dọa, lúc đó ta cũng đang phát tác, định giết thái giám, nó chính vì để bảo vệ mấy tên thái giám đó mà giận dữ không kiềm chế nổi."

Di Ly Nan đã làm "quái vật" trên thế gian này rất lâu rồi, nhưng Di La không sợ ông. Sở dĩ ông nhớ rõ ngày đầu tiên Di La phát tác như vậy là vì mãi đến ngày hôm đó, ông mới nhận ra con trai mình là một loại người khác.

Những ngày trước kia ở Tứ Trấn rất gian nan, đám quân hộ như họ chẳng khác gì nô bộc trước mặt sĩ tộc, bất kỳ ai cũng có thể coi họ như súc vật mà sai khiến. Bản bộ kính phục Di Ly Nan như vậy chính là vì kể từ khi gánh vác lá cờ Hắc Lệ đó, ông chưa từng lùi bước. Ông không phục cái thế đạo coi họ là súc vật này, thế là ông dẫn dắt họ đi đến ngày hôm nay.

Bên ngoài gọi Di Ly Nan là Đồ Lục Vương, Di Ly Nan chẳng hề quan tâm, dù số phận có lặp lại lần nữa, ông vẫn sẽ đào hố chôn sống mười vạn binh sĩ Đại Trân ở Lộc Tuy Nguyên — ông đã làm sai điều gì? Sau này trong vô số đêm dài, ông đều muốn hỏi đứa con trai đã ra đi kia.

Hành Hoan, người Đại Trân đã giết ông bà cha mẹ ta, Tứ Trấn bị chúng tàn sát hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ ta phải đối đãi với chúng bằng nhân nghĩa sao? Vậy thì ai đã từng nhân nghĩa với chúng ta. Trận chiến đó đánh cực khổ như vậy, không giết mười vạn binh sĩ này, ngọn lửa giận của Tứ Trấn làm sao nguôi ngoai!

Nhưng Di La không trả lời, lần cuối cùng hắn nhìn A Da mình chính là ánh mắt khi hắn phát tác lần đầu tiên.

Di Ly Nan cầm lại một phong tấu chương, chậm rãi lật xem: "Phát tác là chuyện tốt, nhưng nếu ngươi lúc nào cũng không khống chế được, thì đó là vô dụng. Di Vô Da, ta hoàn toàn không quan tâm đến những việc sau khi ngươi về cung, ngươi chỉ cần biết, những lời ta nói với hai người kia hôm nay đều là vì ngươi, vì cái chức Tư Lệ Hiệu úy này của ngươi. Chức quan này vừa là do ngươi đánh cược mà có, cũng là do ta đặt cược vào."

Ông khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "Triệu Hoàn thua rồi còn có thể sống tạm bợ mà vụng trộm với người khác, ngươi mà thua thì chỉ có thể tùy tiện tìm một nơi nào đó mà chôn thây. Còn về tiểu lang quân kia, ta phải nói giúp cậu ta một câu, cái tên Di Vô Da này của ngươi đáng giá hơn vị Thái tử Minh Vương kia nhiều."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ