Chương 5: Vô Da
Binh vệ của Uất Trì Lương đến muộn, giờ Mão trời vừa sáng, mưa cuối cùng cũng tạnh, gã phái người quét dọn chiến trường. Các thái giám của cung A Ưu phủ phục trên đất, cẩn thận lau rửa sàn nhà.
"Thật không nhìn ra đấy." Uất Trì Lương kiểm kê xong những yêu bài thu hồi được, ngước mắt lên, đánh giá lại hai người đang đứng trước mặt mình: "Hai người các ngươi anh vũ như thế, không chỉ hộ giá thần dũng, mà còn có thể trở về nguyên không sứt mẻ gì."
"Chúng ta có giáp trụ triều đình ban cho trên người, lại có quân lệnh của tướng quân tiếp thêm can đảm." Sát Tước nói những lời khách sáo một cách bài bản: "Tự nhiên phải tận tâm kiệt lực bảo vệ Thái tử."
Lời này nói ra không chút sơ hở, Uất Trì Lương dù biết hắn đang giả ngu cũng chẳng làm gì được.
"Rất tốt." Uất Trì Lương nhìn chằm chằm Sát Tước: "Chúng ta đến đây là với thân phận thiên sứ* của nước lớn để thu nạp hàng thần. Thái tử có công tiêu diệt nghịch đảng, sự an nguy của ngài liên quan đến triều đình xã tắc, không được phép có chút sơ suất nào. Hai người các ngươi đã dũng mãnh như vậy, ta sẽ thăng các ngươi làm Đội chủ túc vệ*, mỗi người thống lĩnh ba mươi quân."
[*]Thiên sứ: Sứ giả của Thiên tử (Hoàng đế)
[*]Đội chủ: người đứng đầu một đội, nhóm binh lính nhỏ.
[*]Túc vệ: “túc” trong túc trực, chỉ đội linh canh có nhiệm vụ canh gác sát bên cạnh hoàng đế, vương thất.
Nói xong, gã lại gọi Tỳ tướng đến đổi yêu bài cho họ: "Theo ý của Thái tử, tạm thời đặt tên họ cho hai người các ngươi, cứ cầm lấy bài này trước, đợi khi về rồi đổi lại cũng không muộn."
Biên chế của Sâm La Quỷ rất nghiêm ngặt, việc thay đổi yêu bài cần báo cáo lên Tả Trung binh tào*, việc thẩm tra danh tịch nhanh nhất cũng mất nửa tháng, vì vậy yêu bài gã đưa cho Sát Tước lúc này thực chất là yêu bài của thị vệ Đông Cung.
[*]Tả Trung binh tào: Cơ quan phụ trách, tuyển chọn huấn luyện, quản lý quân binh.
Đây là ý của Di Tân, cũng là ý của Uất Trì Lương. Cuộc ám sát đêm qua không thành, gã đã mất đi tiên cơ, Kim Minh Thạch chỉ cần người chưa chết thì sẽ không để gã có cơ hội đổ tội nữa. Thái tử là một củ khoai lang bỏng tay, nhưng cũng là một món kỳ hóa khả cư*, Uất Trì Lương vẫn ghi nhớ lời Từ Đạo Thuần nói hôm qua, vạn nhất Di Ly Nan vì nhớ thương Di La mà muốn giữ lại đứa cháu nội này thì sao? Bây giờ gã tỏ chút thiện chí với Di Tân cũng chẳng hại gì.
[*]Kỳ hóa khả cư: hàng hiếm quý giá có thể tích trữ, chờ thời trục lợi.
Huống hồ hai chức Đội chủ thì đáng là gì? Dù có thăng thêm một cấp nữa, họ cũng chỉ là con châu chấu trong lòng bàn tay gã, chẳng nhảy nhót đi đâu được.
Sát Tước lật xem yêu bài mới, lần này là hoa văn Hắc Lệ, mặt sau có tên họ của hắn.
Đây mới đúng là một Thái tử thật sự. Sát Tước nghĩ, chỉ cần một mệnh lệnh đưa xuống, yêu bài dù khó khắc đến mấy cũng được làm xong ngay lập tức. Hành sự sấm vang chớp giật như vậy, bên cạnh chắc chắn phải có một nhóm cường tướng tinh binh, nhưng tại sao chứ? Người hắn giết lại chính là Di La.
"Tướng quân!" Từ Đạo Thuần được vài thái giám vây quanh, dùng một chiếc khăn tay lau mặt liên tục: "Ngài ở đây à. Truyền lệnh xong chưa? Xong rồi thì chúng ta vào thôi, Thái tử đang đợi ngài ở trong phòng đấy!"
Uất Trì Lương biết còn một việc quan trọng phải làm, bèn nói với Sát Tước và một chàng trai khác: "Hai người các ngươi vất vả cả đêm, lui xuống nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tự khắc sẽ có người gọi các ngươi ra thay trực."
Gã vội vàng muốn yết kiến Di Tân, nói xong liền đi theo Từ Đạo Thuần. Trong tiếng chổi quét tước, Sát Tước quay đầu lại, đánh giá chàng trai kia: "Ồ —— là ngươi à."
Chàng trai này không phải ai khác, chính là kẻ đã ăn cái lưỡi đêm qua. Hắn ta gật đầu với Sát Tước, có chút lúng túng: "Sát huynh đệ..."
"Trí nhớ tốt thật đấy." Sát Tước chắp tay sau lưng, đôi mắt dường như vẫn còn vương màn mưa: "Ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây?"
"Ta tên là Khổng Tiểu Khuyển." Chàng trai không dám nhìn thẳng Sát Tước, "Huynh... huynh cứ gọi ta là Tiểu Khuyển đi."
Cái tên này quả thực phù hợp với hoàn cảnh của Thiên Tinh Phủ. Trước kia tứ trấn theo Di Ly Nan khởi nghĩa, các hộ gia đình thuộc quyền quản lý đều là binh hộ* phải đi lính đời đời kiếp kiếp. Họ bao gồm bản bộ họ Di và con em nguyên quán của tứ trấn, địa vị cao hơn dân hộ thông thường một chút. Nhưng vì chiến tranh liên miên, binh sĩ tổn thất nặng nề, sau này buộc phải trưng thu người mới từ các châu.
[*]Binh hộ: hộ gia đình mà đàn ông trong nhà qua các thế hệ bắt buộc phải đi lính, đổi lại họ được cấp ruộng đất, miễn giảm một số khoản thuế mà Dân hộ bình thường phải nộp hay nghĩa vụ đi lao dịch (xây thành, đắp đê,...)
Người mới có kẻ là dân hộ, có kẻ lại mang tội tịch, tên tuổi tự nhiên không thể uyển chuyển hàm súc như các môn phiệt hào tộc, vì thế đa phần đều là những cái tên như Thất Nhi, Tiểu Khuyển.
"Được, Khổng Tiểu Khuyển." Sát Tước vẻ mặt tò mò: "Trước đây ngươi từng đánh trận chưa? Thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy."
Trong biến động đêm qua, không chỉ có binh sĩ được huấn luyện bài bản mà còn có những thích khách giết người không ghê tay, hắn ta - một tên lính quèn Thiên Tinh - làm sao trốn thoát được kiếp nạn này?
"Ta nào dám đấu đá với ai…" Khổng Tiểu Khuyển đỏ mặt: "...Cũng chẳng có thân thủ gì, chỉ là trước đây làm lực nô cho người ta, sức dài vai rộng, lại biết trốn..."
Lực nô là một loại nô bộc được các hào tộc Đông Nguyên nuôi dưỡng, họ có thể hình vạm vỡ, ngoan ngoãn nghe lời, vừa có thể làm vật cưỡi cho trẻ con trong nhà, vừa có thể làm chó giữ cửa. Một lực nô trên người không có hình xăm thường có giá rất cao, là một trong những món đồ để các hào tộc khoe khoang sự giàu sang.
"...Vừa rồi cảm ơn huynh, Sát huynh đệ," Khổng Tiểu Khuyển nhìn chằm chằm mũi chân mình, lí nhí nói: "Huynh đã không vạch trần ta, còn để ta cùng làm Đội chủ..."
"Đừng khách sáo, chúng ta đều từ Thiên Tinh Phủ ra cả." Sát Tước lời lẽ thân thiết: "Sau này chúng ta còn nhiều chỗ phải chiếu cố lẫn nhau lắm."
Phía bên này họ rời đi, phía bên kia Uất Trì Lương vẫn đang quỳ dưới bậc thềm. Theo thân phận của gã vốn không cần quỳ, nhưng Kim Minh Thạch thù hằn chuyện gã phá đám đêm qua, hôm nay nhất định muốn chỉnh đốn gã một phen.
"Vốn dĩ nói, Cấm trung Tràng tướng gặp Thái tử là không cần quỳ. Uất Trì lão đệ lại tự xưng là thiên sứ của nước lớn, thân phận này không tầm thường, đáng lẽ phải đứng cùng hàng với ta." Kim Minh Thạch đã tháo giáp từ sớm, vai phải vẫn quấn băng gạc, đứng bên cạnh lạnh lùng nói: "Nhưng ngươi là cái xuất thân đó mà, gặp người ——"
Gã định nói là "gặp người liền quỳ", nhưng lúc này lại cố tình kéo dài hai chữ "gặp người", rồi liếc nhìn Uất Trì Lương: "Gặp người liền quỳ cũng không đúng, chỉ là Thái tử không phải người thường, ngươi đáng quỳ thì vẫn phải quỳ, vạn lần không được làm mất lễ nghi Sâm La của chúng ta."
Uất Trì Lương phản ứng khác thường, cung kính phủ phục trên đất: "Kim tướng quân nói rất phải, hạ thần có thể lấy thân phận bộ hạ cũ của tộc Côn Đồ để tận trung cho Cấm vệ quân, đều nhờ vào sự thánh minh ân sủng của Chí tôn. Chí tôn đã không lấy định kiến ngoại tộc dị loại mà đối xử tệ bạc với hạ thần, hạ thần tự nhiên cũng không dám lấy lòng dạ u mê mà làm qua loa công sự. Chuyện đêm qua xảy ra quá cấp bách, hạ thần là Tràng tướng Cấm vệ quân, ứng phó vội vàng, đáng bị trừng phạt! Nhưng cũng may ý trời chiếu cố, không để Thái tử bị thương, thật là may mắn!"
Kim Minh Thạch chỉ định mỉa mai vài câu, ai ngờ gã lại nhân cơ hội đó mà tuôn ra một tràng lời lẽ đường hoàng, nhưng ý tứ bên trong rất rõ ràng.
Thứ nhất, gã đúng là hàng tướng Côn Đồ, nhưng chỉ cần Di Ly Nan còn dùng gã, thì không ai được khinh rẻ gã! Thứ hai, đêm qua lực lượng chính canh gác Đông Cung không phải Sâm La Quỷ mà là Kim Minh Thạch. Chính Kim Minh Thạch và thị vệ Đông Cung xảy ra xung đột, để kẻ xấu thừa nước đục thả câu, suýt nữa hại chết Thái tử, Uất Trì Lương gã cùng lắm chỉ tính là cứu giá chậm trễ. Thứ ba, Thái tử không bị thương là vì người cuối cùng bảo vệ Thái tử đeo yêu bài của Sâm La Quỷ!
Đồ chó đẻ. Kim Minh Thạch chịu thiệt thòi, chỉ có thể chửi thầm trong lòng. Cái đồ chó đẻ này, đáng lẽ không nên để bọn chúng học tiếng Đông Nguyên! Từ ngữ cứ tuôn ra liên tục, nào là thánh minh ân sủng, nào là u mê hồ đồ, gã suýt chút nữa thì không hiểu hết!
"Thành A Ưu vừa mới quy phụ, trong ngoài cung khuyết này vẫn chưa kiểm tra xong, ta..." Kim Minh Thạch hít sâu một hơi, rít qua kẽ răng: "Mạt tướng mạo phạm ngự giá Thái tử, thực sự đáng chết."
Gã vốn muốn nói nhân thủ của mình bị phân tán nên mới bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, nhưng chủ công từng nói gã xử sự nóng nảy, nói nhiều tất hớ, vì thế gã dứt khoát nhận lỗi, là do gã sơ suất trong việc kiểm tra, Di Tân có giỏi thì cứ bắt gã đi —— ngoài thành gã còn năm ngàn vệ sĩ Phúc Thành đang đóng quân kia kìa.
Họ ở đây đấu khẩu qua lại, Di Tân trái lại rất thong dong. Thái tử sau khi "được cứu" đã tắm rửa thay y phục, đổi một bộ đồ mới, lúc này hắn đội Viễn du quán*, mặc đại bào đen thẫm, cổ áo và tay áo thêu hoa văn Hắc Lệ màu tím sẫm, thắt lưng đeo đai da với móc ngọc hình rắn, bên cạnh là túi gấm đầu Lệ tượng trưng cho thân phận.
[*]Viễn du quán: một loại mũ của vương hầu.
Bộ trang phục này phù hợp với thân phận của Di Tân, nhưng dùng để gặp mấy người bọn họ thì có vẻ quá long trọng, tuy nhiên dáng ngồi tùy ý của Thái tử đã bù đắp lại điều đó. Người hắn hơi nghiêng, khuỷu tay gác lên chiếc tam túc bằng kỷ* ở một bên, cười như không cười: "Tàn dư nghịch đảng của Di La vẫn chưa bị nhổ tận gốc, trong cung lọt vào vài con chuột cũng là chuyện thường, ta thấy chuyện này cứ khép lại ở đây đi."
[*]Tam túc bằng kỷ: Bàn nhỏ ba chân để tựa tay.
Hắn thế mà gọi thẳng đại danh của Di La, dáng vẻ cũng không có chút gì đau buồn.
Từ Đạo Thuần thực lòng cảm thấy một chút vui mừng, cái chức Thường thị này của hắn ta, đi ra ngoài thì vẻ vang thật đấy, nhưng về đến cung thì đúng là lúc nào cũng phải treo đầu trên cổ mà làm việc. Di Ly Nan độc đoán chuyên quyền, những năm gần đây tuổi tác đã cao, vui giận càng khó đoán, ông ta đã muốn gặp Di Tân, vậy thì tốt nhất là đưa Di Tân về một cách nguyên vẹn, nếu không ai biết liệu có lại xảy ra một vụ thảm sát triệu người nữa hay không!
"Vẫn là Thái tử nói đúng." Từ Đạo Thuần hùa theo lời Di Tân: "Hiện giờ giặc cỏ này, loạn đảng này, đầy rẫy khắp nơi, nếu cứ truy cứu từng người một thì các tướng quân còn ngủ nghê gì nữa? Thái tử còn về đô thành làm sao được? Cứ như lời Thái tử, chỉ cần thích khách đã bị đền tội thì mau chóng khép lại chuyện này thôi."
Di Tân đã muốn chuyện lớn hóa nhỏ, Uất Trì Lương và Kim Minh Thạch tự nhiên cũng vui lòng, trong lòng hai người vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Thái tử nói: "Chuyện thích khách thì bỏ qua, nhưng các ngươi đã làm kinh động đến thị vệ Đông Cung của ta, chuyện này nhất định phải cho ta một lời giải thích. Long Sơn, ngươi lại đây báo cáo thương vong cho các tướng quân nghe."
Tràng tướng Đông Cung đêm qua đã tháo mũ trụ, hắn cũng không phải người Chung Cổ, trông tuổi tác lớn hơn Thái tử một chút, ngoài đôi mươi, nước da hơi sậm. Hắn nhìn Kim Minh Thạch dưới bậc thềm, nói: "Thương nhẹ mười sáu, thương nặng ba, tử vong ba mươi."
Kim Minh Thạch tối qua đã nhận ra tiếng Chung Cổ của tên Tràng tướng này không tốt, lúc này lại nghe hắn nhấn mạnh hai chữ "ba mươi", không khỏi muốn cười. Thị vệ Đông Cung là cái thá gì chứ? Nếu không phải tên rùa rụt cổ ngoại tộc này giết binh sĩ của gã trước, gã mới lười động thật với bọn chúng, đừng nói chết ba mươi, chết ba trăm cũng là đáng đời! Gã coi như đã nể mặt Di Tân lắm rồi mới không giết sạch bọn chúng.
"Theo quy chế của Chung Cổ chúng ta, thị vệ Đông Cung tổng cộng có tám trăm người, Thái tử vì tiêu diệt nghịch đảng đã chịu đủ mọi uất ức, nay lại..." Uất Trì Lương lộ vẻ đau xót, hắn nhìn Kim Minh Thạch, khẽ lắc đầu: "Kim tướng quân, chuyện này ngươi bảo nói sao cho phải đây?"
Kim Minh Thạch lập tức nói: "Ngươi cái đồ ——"
"Đúng là không nên." Từ Đạo Thuần ở bên cạnh nói giúp: "Tướng quân hôm qua gào thét ngoài viện đã rất mất lễ nghi, Thái tử không trách tội ngài, ngài càng nên lấy đó làm gương."
"Các ngươi..." Một luồng hỏa khí nghẹn khuất xông lên, Kim Minh Thạch cố gắng kìm nén: "Được... được! Dám hỏi Thái tử muốn lời giải thích thế nào? Kim Minh Thạch ta không có gì khác, nhưng mạng thì có một cái!"
Di Tân nhìn chằm chằm Kim Minh Thạch, Thái tử năm nay vừa tròn hai mươi, có một đôi mắt cực kỳ sâu thẳm, hắn vừa mới phát tác đêm qua nên màu đồng tử còn đậm hơn bình thường. Cửa sổ cung thất mở rộng, nhưng trời vẫn chưa đủ sáng, vì thế ánh sáng không rọi tới chỗ hắn. Nhưng hắn ngồi đó, không giống như bị ánh sáng lãng quên, mà ngược lại giống như không cho phép ánh sáng chiếu vào mình.
Tuy hắn còn trẻ, nhưng những lúc không nói lời nào thế này, trông rất giống Di Ly Nan năm xưa. Tiếc là Di Ly Nan không có được thể hình như hắn vì tổ mẫu của hắn đến từ tộc Kim Ô, đó là bộ tộc cường tráng cao lớn nhất thiên hạ.
"Ta lấy mạng ngươi làm gì?" Di Tân nhếch môi, giọng điệu giễu cợt: "Năm mươi người, đền cho ta là được."
Cái lạnh trên sống lưng Kim Minh Thạch hơi vơi bớt, Từ Đạo Thuần vội vàng nói: "Một trăm đi, phía Phúc Thành Vương tự có tiểu nhân đi thưa chuyện. Tướng quân, mau tạ ơn đi, chúng ta còn một việc quan trọng phải làm."
Kim Minh Thạch lầm lũi tạ ơn, Uất Trì Lương tiếp lời: "Nếu mọi chuyện đã bụi trần lắng xuống, vậy Từ Thường thị, ông hãy thay Thái tử tuyên đọc Thánh dụ đi."
"Ai da, tiểu nhân là kẻ hồ đồ, chữ nghĩa chẳng biết mấy." Từ Đạo Thuần quay đầu, đon đả nói với Kim Minh Thạch: "Hay là để tướng quân đi, chúng ta xin rửa tai lắng nghe."
Kim Minh Thạch nghe hai kẻ này đùn đẩy qua lại, đã cảm thấy có điềm chẳng lành, nhưng gã vừa suýt xảy ra xung đột với Di Tân, lúc này càng không thể từ chối. Thái giám đi theo Từ Đạo Thuần rất tinh ý, không đợi Kim Minh Thạch mở miệng đã rảo bước tiến lên, dâng Thánh dụ lên tận tay gã.
Kim Minh Thạch định thần nhìn kỹ, suýt chút nữa thì văng tục.
Đạo Thánh dụ này rất đơn giản, ngoại trừ những lời sáo rỗng về công trạng và an ủi, thực chất chỉ có một câu, đó là Di Ly Nan muốn ban tên tự cho Di Tân. Ông ta muốn từ nay về sau, tất cả mọi người trong thiên hạ đều dùng cái tên này để gọi Di Tân.
Vô Da*.
Một con súc sinh không cha.
[*]Vô Da: không có cha
💬 Bình Luận Chương Này