Chương 51: Cường Dục
[*]Cường dục: mang ý nghĩa là ham muốn mãnh liệt, dục vọng cực kỳ lớn hoặc sự khao khát đến mức cực đoan về một điều gì đó.
Tuy nhiên, Sát Tước chưa từng nghe nói về Dã Hỏa Võ Sĩ.
Trước đây, mọi nhiệm vụ của Sát Tước đều do Thập Tam Nương truyền đạt. Sau khi Thập Tam Nương chết, mối liên hệ giữa hắn và Cửu Trùng chỉ còn lại cái túi thơm kia. Cái túi thơm chỉ cho Sát Tước thân phận binh sĩ của Thiên Tinh Phủ, còn những việc khác thì lời lẽ mơ hồ. Phong cách làm việc này hoàn toàn khác biệt với Thập Tam Nương, vì vậy Sát Tước cũng nghi ngờ rằng người truyền đạt nhiệm vụ hiện tại chưa chắc đã là người ủng hộ Thập Tam Nương.
Đối với một thích khách mà nói, nếu không thể thăng lên vị trí Tông chủ như Thập Tam Nương, thì cũng giống như đám binh sĩ bên ngoài, có thể bị cưỡng chiếm và chuyển nhượng. Đây là lý do trước đây Sát Tước không có ham muốn đi theo Nhiếp hay chống Nhiếp, mọi hành động của hắn chỉ có thể lấy ý chí của Thập Tam Nương làm trọng. Nay Thập Tam Nương đã chết, người tiếp quản hắn lại quyết định hướng đi của hắn.
Sát Tước không chắc chắn mục đích của người này trong việc ám sát Di Tân. Tất cả những giải thích hắn đưa ra cho Nguyên Bá Thành đều là sự phân tích cục diện khi hắn không thể tự bảo vệ mình, là do bản thân Nguyên Bá Thành tự cho rằng Tông chủ của hắn vẫn là Thập Tam Nương.
Đây là một chuyện kỳ quái.
Lão A Da hờ này tin tức linh thông như vậy, nhưng lại không biết tin Thập Tam Nương đã chết. Thế nhưng, nếu ông ta đã không biết tin Thập Tam Nương chết, thì làm sao biết được Sát Tước đến Sâm La là theo lệnh của cái túi thơm? Quan trọng nhất là, Nguyên Bá Thành rốt cuộc là ai.
Sát Tước cho rằng trên người mình chẳng có gì đáng để Nguyên Bá Thành mưu cầu. Thái độ của Nguyên Bá Thành đối với hắn chắc chắn có liên quan đến Thập Tam Nương. Do đó, trong quá trình chung sống với Nguyên Bá Thành, Sát Tước không chỉ phải đóng vai một đứa con, mà còn phải đóng vai một thích khách, hơn nữa còn là một thích khách dưới trướng Thập Tam Nương.
"Sự hiểu biết của ta về Di La." Sát Tước lảng tránh chuyện Dã Hỏa Võ Sĩ, giọng điệu như thường lệ: "Đều đến từ Di Tân. Có một đứa con giỏi bày mưu tính kế như vậy, chắc chắn phải có một A Da mưu lược không kẽ hở."
"Di La rốt cuộc có phải mưu lược không kẽ hở hay không, còn phải xem mục đích của ông ta là gì." Nguyên Bá Thành lần lượt dựng thẳng lại những món đồ chơi nhỏ mà Sát Tước đã gạt đổ: "Bình nguyên Hưởng Linh lớn như vậy, Di La có binh lại có ngựa, ông ta có chuyện gì mà không thể tự mình làm, cứ phải bắt Di Tân đến làm? Nghĩ không thông, vấn đề này A Da nghĩ mãi vẫn không thông."
"Đi ra thì dễ, trở về mới khó." Sát Tước nghĩ đến bản thân mình, hắn đưa tay ra, vạch một ranh giới trên chiếu: "Bất kể Di La lấy lý do gì để phản bội, việc ông ta tự lập làm Minh Vương, chia cắt Chung Cổ đều là sự thật. Ông ta muốn quay về, ông ta có thể quay về với thân phận gì? Ngay cả khi Di Ly Nan sẵn lòng tha thứ cho ông ta, còn triều thần thì sao, còn bản bộ thì sao? Ông ta mượn bình nguyên Hưởng Linh để kìm hãm nguồn ngựa của Chung Cổ gần hai mươi năm, đó là tội chết. Cho dù Di Ly Nan có thể bất chấp dư luận để giữ lại mạng sống cho ông ta, ông ta cũng vĩnh viễn không thể làm được những việc mà Di Tân đang làm bây giờ."
Cũng giống như Sát Tước, từ khoảnh khắc hắn quyết định giết Thập Tam Nương, hắn đã không bao giờ quay lại Cửu Trùng được nữa. Bất kể người tiếp quản hắn là ai, lý do đối phương vẫn sẵn lòng truyền lệnh cho hắn chỉ có một, đó là dùng cho cạn kiệt cái mạng này của hắn.
Di Tân phải ở lại Sâm La, Sát Tước cũng vậy. Ra khỏi Sâm La hắn không thoát khỏi sự theo dõi của cái túi thơm, nhưng ở lại Sâm La thì có thể. Lão A Da hờ dám giả vờ là người của Cửu Trùng trước mặt hắn, chắc chắn là đã có tính toán kỹ lưỡng. Việc Sát Tước cần làm hiện tại là trước khi Nguyên Bá Thành phát hiện ra Thập Tam Nương đã chết, phải biến mình thành con trai thật của Nguyên Bá Thành.
Chỉ cần những việc làm là thật, thì đó là thật. A Da, đây chính là lời ông nói đấy.
"Ừm, ừm..." Nguyên Bá Thành trầm ngâm một lát, bỗng cười: "Sự hiểu biết của ngươi về Di La đúng là đều đến từ thằng nhãi Di Tân đó. Lẽ nào đêm qua ngoài việc hỏi han vụ án, hắn còn kéo ngươi lại để kể về A Da của hắn sao?"
Mỗi câu nói của lão A Da hờ đều không hề bình thường, Sát Tước vừa phải suy đoán, vừa phải không để lộ sơ hở. Hắn nắn bóp con hổ vải: "Hắn đâu có tin ta, sao có thể nói với ta mấy câu thật lòng? Mọi chuyện hôm nay đều là do ta quan sát được."
Nguyên Bá Thành nhìn Sát Tước, vẻ mặt như đang khích lệ: "Vậy ngươi nói cho A Da nghe về sự quan sát của ngươi đi."
"Di Tân cấu kết Từ Đạo Thuần, mượn cành mai trắng để dẫn Di Ly Nan ra khỏi thành, chuyện này khi về chúng ta đã nói rồi." Sát Tước đặt con hổ vải lên ranh giới vừa vạch ra: "Ta vốn tưởng hắn chỉ là không chắc chắn về ngày cụ thể ra thành, nhưng sau khi hắn thăng chức Tư Lệ, ta lại thấy hắn cũng có tính toán về ngày này."
"Tại sao." Lão A Da hờ khoanh tay: "Vì tên Điền Như Bình đó sao?"
"Đúng vậy." Sát Tước thu tay lại: "Vì Điền Như Bình. Việc bị ám sát ở rừng mai phải kẹt đúng vào thời điểm Điền Như Bình trở về kinh đô, chỉ có khoảnh khắc này, Di Tân mới có thể danh chính ngôn thuận đòi Di Ly Nan những người mà hắn muốn."
"Đúng là lý lẽ này. Sớm quá thì tù binh chưa tới, thằng nhãi này có muốn cũng không đòi được; muộn quá thì tù binh lại bị đưa vào trong cung làm nô lệ, cũng chỉ có thời điểm này là tốt nhất." Nguyên Bá Thành lắc lư người qua lại vài cái, đây là biểu hiện khi ông ta buồn ngủ: "Ái chà, nhìn thế này thì thằng nhãi này đúng là khó nhằn, mỗi bước đi đều đâu vào đấy."
Người "đâu vào đấy" đâu chỉ có Di Tân, mà còn có cả Nguyên Bá Thành.
Sau khi trở về, Sát Tước luôn suy nghĩ, lão A Da hờ chọn thời điểm đó để đến rừng mai, có phải vì ông ta đã sớm liệu được ý đồ của Di Tân không? Sát Tước cảm thấy Nguyên Bá Thành luôn nương tay với Di Tân, tại sao? Là vì A Da hờ thực sự tán thưởng Di Tân, hay vì ông ta còn có toan tính khác?
Nguyên Bá Thành từng dùng khái niệm phe phái của Cửu Trùng để lấp liếm Sát Tước, nhưng Sát Tước không tin những lời sáo rỗng đó. Việc phò tá họ Nhiếp hay phản lại họ Nhiếp chắc chắn không phải là mục đích của lão A Da hờ, vậy lý do ông ta duy trì thân phận Cẩm Tú Công này là gì?
Sát Tước đoán từ cuộc đối thoại của họ dưới hành lang đêm đó, Nguyên Bá Thành từng là người của Cửu Trùng, việc ông ta và Thập Tam Nương là cộng sự chắc là thật, vì sự hiểu biết của ông ta về Thập Tam Nương là thật. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó làm sao Nguyên Bá Thành thoát khỏi Cửu Trùng để trở thành Cẩm Tú Công ở Sâm La?
Nguyên Bá Thành nói thân phận này của ông ta là do hy sinh rất nhiều Ám trang mới đổi lấy được. Nếu ông ta đã không còn là người của Cửu Trùng, vậy những quân cờ ngầm đó là của ai? Cửu Trùng cứ để mặc Nguyên Bá Thành nghênh ngang đi lại ở Sâm La như vậy sao?
Sát Tước có quá nhiều nghi vấn. Mặc dù hắn ở bên cạnh Thập Tam Nương nhiều năm, nhưng bà ta không cho hắn cơ hội tìm hiểu sâu về Cửu Trùng — một đám thích khách có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào vốn dĩ chẳng quý giá hơn đám binh sĩ hay tạp hộ bên ngoài. Hơn nữa, việc chặn đứng con đường thăng tiến của họ cũng giúp họ ngoan ngoãn tuân lệnh hơn, nếu không Sát Tước đã sớm bỏ chạy rồi.
Sát Tước nghĩ đến đây, sự kiên nhẫn vừa nhen nhóm đã cạn sạch, hắn tiếp tục trút giận lên con hổ vải: "Ta lại có một câu hỏi, Di Ly Nan giết tám trăm Vệ lang đó là vì kiêng dè Khất Minh Giáo, vậy tại sao bây giờ ông ta lại cho phép Di Tân tuyển dụng tù binh?"
"Nghĩ không ra sao?" Nguyên Bá Thành tặc lưỡi: "Ngươi nghĩ không ra là đúng rồi, chuyện này mà ngươi cũng đoán được thì A Da thực sự nên đi hỏi thằng nhãi đó xem có phải nó đã khai hết gốc gác cho ngươi rồi không. Nguyên nhân thực ra cũng đơn giản, đó là Viễn Châu mà."
Sát Tước suy ngẫm rồi trả lời: "Viễn Châu thì sao?"
"Thứ sử Viễn Châu là Điêu Cầm, người này rất ghét Khất Minh Giáo. Lão ta trước đây là một Đô úy của Chung Cổ, quanh năm không được coi trọng, chính Di La đã đề bạt lão." Nguyên Bá Thành thực sự ngồi không yên, ông ta rút một tay ra vỗ vỗ vào mặt mình, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại: "Rượu đêm qua uống vẫn hơi nhiều, sau này nhớ khuyên A Da một chút, nếu không sớm muộn gì cũng ngã gục vì nó... Điêu Cầm theo Di La chinh chiến khắp nơi, Di La đối đãi với cấp dưới quả thực có phong thái của minh quân. Cặp tướng soái này tình cảm không kém gì cặp quân thần Di Ly Nan và Đỗ Vi.
"Điêu Cầm coi Di La như minh chủ thánh khiết, ông ta luôn nói với người khác, ngay cả khi Nhiếp Hữu Vi còn sống cũng chưa chắc đã giỏi chiến trận hơn Di La. Nhiếp Hữu Vi là ai chứ? Đó là bá chủ từng thống nhất Đông Nguyên đấy. Cho nên ngươi cũng có thể tưởng tượng được, kỳ vọng của Điêu Cầm đối với Di La không chỉ dừng lại ở việc an phận một phương.
"Di La bất mãn với việc Đông Nguyên chiến loạn đã lâu, ông ta chủ trương nhân chính. Thế nhưng các tộc phương Đông chém giết lẫn nhau đã trăm năm, mọi người dựa vào cái gì mà nghe ông ta truyền đạo? Thế là Di La đành phải tiếp tục đánh. Vì vậy những năm đó, tất cả mọi người đều tưởng Di La muốn tiến về phía Đông, giống như Nhiếp Hữu Vi năm xưa, thu nạp các bộ tộc phương Đông vào bản đồ của mình.
"Đó là những ngày tháng hăng hái của Điêu Cầm, ông ta và Di Ly Nan tuổi tác tương đương, chỉ mong sao lúc còn sống có thể tận mắt nhìn thấy Di La thành tựu đại nghiệp. Di La quả thực là một hào kiệt, ông ta lấy Cấm vệ tam bộ làm mãnh hổ, biến bình nguyên Hưởng Linh thành chốn Đào Nguyên như ý nguyện, nhưng từ đó về sau, ông không còn đánh về phía Đông nữa."
Con hổ vải ngã nghiêng.
Sát Tước bỗng nhiên nghĩ đến Di Tân, đêm đó y nắm tay hắn, nhưng rồi lại buông ra. Nếu tình dục cũng thuộc về dục vọng, thì khoảnh khắc đó Di Tân đang nghĩ gì? Y rốt cuộc là đang kìm hãm hành vi thất thường của mình, hay đang chống lại bản tính không biết đủ?
"Điêu Cầm chắc hẳn rất thất vọng." Sát Tước lại nhìn những đầu ngón tay mình: "Minh chủ thánh khiết của ông ta lại là một người không có dục vọng."
"Quả thực là vậy, Điêu Cầm không thể chấp nhận quyết định như thế. Ông ta liên tục nhiều năm dâng lời khuyên lên Di La, thỉnh cầu Di La tiếp tục đông chinh, nhưng Di La đều không chuẩn tấu. Điêu Cầm bất lực trong việc xoay chuyển tâm ý của Di La, bèn cho rằng tất cả đều là do A Tu Ưu xúi giục. Vì vậy ở trong cung A Ưu lão rất bất kính với A Tu Ưu." Nguyên Bá Thành kéo chặt tay áo mình, thì thầm với Sát Tước: "Rất đáng ghét phải không? Một lão già suốt ngày chỉ tay năm ngón trước mặt, ông ta lại còn là bậc lão làng, đánh không được mắng không xong. Nếu ta là Di La, ta cũng phiền ông ta, nhất định sẽ đuổi ông ta đi thật xa cho khuất mắt."
"Thế là Điêu Cầm làm Thứ sử Viễn Châu, lại còn ghét Khất Minh Giáo. Di Ly Nan chính vì biết điều này nên mới cho phép Di Tân chọn dùng tù binh Viễn Châu." Sát Tước cuộn đầu ngón tay lại: "Vậy thì hỏng rồi."
Nguyên Bá Thành hỏi: "Sao lại hỏng?"
"Ta cho rằng họ có hiểu lầm về Di La." Sát Tước nhìn lão A Da hờ: "Một người trong thời loạn mở ra Đào Nguyên, dục vọng của ông ta không phải còn lớn hơn Di Ly Nan sao?"
Đôi mắt đang buồn ngủ của Nguyên Bá Thành mở to ra.
"Đồ Lục Vương chỉ cần chinh phạt." Ánh mắt Sát Tước không né tránh: "Minh Vương lại muốn tất cả mọi người phải tuân theo ý chí của mình. Chỉ riêng điểm này thôi, ông ta cũng là một vị quân chủ có cường dục."
Môi lão A Da hờ mấp máy, nhưng không thốt nên lời.
"A Da, ần trước người nói không hết. Ta và con chó đó là không có sự lựa chọn, Di Tân kỳ thực cũng không có sự lựa chọn. Thái tử và thích khách đều giống nhau, đều là quân cờ của tình yêu cha mẹ." Sát Tước chộp lấy con hổ vải của mình: "Trong đám tù binh Viễn Châu này chắc chắn có người của Khất Minh giáo, bởi vì đây là mệnh lệnh của Di La. Ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép trong bố cục của mình xuất hiện một mảy may sai sót nào."
💬 Bình Luận Chương Này