🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 52 - Thương Nghị 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 52: Thương Nghị

Mười ngày sau, Di Tân nhận chức tại điện Thái Nguyên, mọi tín vật của Tư Lệ đều được giao vào tay hắn. Hắn đeo lên mình bạc ấn và song ấn tượng trưng cho thân phận, cũng không trì hoãn, vừa bước ra đã cùng Đỗ Vi tiến vào sảnh nghị sự của Thượng thư tỉnh.

Rèm cửa vừa vén lên, Đỗ Vi đã nói: "Đông đủ cả rồi, thật đúng lúc, Tư Lệ cũng đã đến, chúng ta hãy trực tiếp thương nghị chuyện lập phủ."

Di Tân bước vào, ánh mắt đảo qua một lượt những người bên trong, trước tiên mỉm cười nói: "Các vị tướng công đều ở đây, thật đỡ cho ta phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Lữ tướng công, mấy ngày trước do chưa chính thức thụ quan, nay ấn bạc này ta đã đeo lên rồi, nhưng không biết khi nào thì Tư Lệ phủ của ta mới có thể mở cửa?"

Chung Cổ trước đây không có Tư Lệ hiệu úy, đương nhiên cũng không có Tư Lệ phủ để Tư Lệ làm việc. Nay Di Tân nhậm chức, Di Ly Nan cấp cho hắn một quan thự* cũ ở phố Nhượng Trần. Theo quy củ, Di Tân nhận chức hôm nay thì đáng lẽ phải đến Tư Lệ phủ kiểm kê phòng ốc và liêu thuộc*, nhưng quan thự đó đã xuống cấp lâu năm, nếu không tu sửa thì khó mà sử dụng được.

[*]Quan thự: (văn phòng làm việc) nơi làm việc của các quan lại.

[*]Liêu thuộc: đội ngũ quan lại cấp dưới hoặc những thuộc cấp, phụ tá làm việc dưới quyền quản lý trực tiếp của một vị trưởng quan (quan đứng đầu) trong một bộ máy hành chính triều đình phong kiến.

Còn về lý do tại sao chưa tu sửa, nguyên nhân rất trực tiếp, đó là ngân sách tu bổ của Độ chi mãi vẫn chưa đưa ra. Họ không cấp tiền, thì Tương tác tự* ở phía sau cũng không cách nào khởi công.

[*]Tương tác tự: cơ quan phụ trách xây dựng, tu sửa cung đình.

Lữ Kỳ đang ngồi ngủ gật, nghe thấy Di Tân gọi tên mình, vẫn giữ vẻ mặt mơ màng đó. Ông ta nghiêng người hỏi viên Lang trung phía sau: "Vẫn chưa đưa ra sao? Đây là việc đại sự, lệnh thánh vừa ban xuống từ mấy ngày trước, đáng lẽ phải thức đêm tính toán cho Hầu gia chứ, chuyện này là thế nào?"

"Xin tướng công minh xét." Lang trung vội vàng đứng dậy: "Không phải chúng thuộc hạ khinh mạn Hầu gia, mà là vừa qua kỳ thụ kế, sổ sách từ các nơi gửi về chất đống, đều đang chờ xử lý gấp. Hiện tại lại đúng vào dịp cuối năm, việc cày cấy mùa xuân năm sau cũng là việc đại sự, còn có quân nhu của Phúc Thành Vương và Điền tướng quân, tất cả đều đang xếp hàng chờ ở cửa..."

"Các vị bận rộn, điều này ta biết." Di Tân ngắt lời vị Lang trung, hắn tự tìm chỗ ngồi xuống: "Mấy ngày trước không cho người đến làm phiền là vì nghĩ đến các vị tướng công vất vả. Nhưng bây giờ ấn ta đã cầm, hôm nay nếu vẫn không vào được cửa, ngày mai ngày kia trước mặt thánh thượng biết ăn nói thế nào?"

"Hầu gia yên tâm, hôm nay có ta đốc thúc, nhất định sẽ tính toán xong cho Hầu gia." Lữ Kỳ khẽ nhích mông, điều chỉnh tư thế ngồi một chút: "Quan thự của Độ chi chúng ta ngay phía sau, Lang trung Lệnh sử đều ở đó cả, chắc chắn không chạy đi đâu được."

"Lời của Lữ tướng công là ta tin nhất." Di Tân ung dung: "Vậy thì cho một cái hẹn đi, ngài xem giờ Thân xong, hay là giờ Dậu xong? Ta sẽ cho người chờ ở cửa, cũng không phiền các vị Lang trung quân của Độ chi phải chạy đi chạy lại, cầm được dự toán là ta có thể tự mình đi truyền lời cho Tương tác tự."

Hắn chẳng khách sáo chút nào, chuyện cày cấy gì, quân nhu gì, hắn hoàn toàn không tiếp lời, hai câu không rời khỏi dự toán của mình, rõ ràng là nhắm thẳng vào Lữ Kỳ mà đòi.

Nếu đổi lại là người khác, Lữ Kỳ đến cả mặt tươi cười cũng chẳng buồn cho, nhưng với Di Tân thì không được. Lý do ông ta không đồng ý cho Di Tân làm Tư Lệ cũng nằm ở đây, chức vị này một khi dựa vào thế của Di Ly Nan, ở trong Thượng thư tỉnh gặp ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ, huống hồ thằng nhóc này nhìn qua đã thấy không phải hạng hiền lành gì.

"Chuyện này sao có thể để Hầu gia đợi không." Lữ Kỳ lại quay đầu lại, nói với viên Lang trung kia: "Đi bảo bọn họ dừng các vụ việc khác lại, tính cho Hầu gia trước, bao giờ tính xong mới được làm việc khác. Hầu gia, ngài xem thế này có được không?"

"Thế tất nhiên là không được." Di Tân nhìn quanh sảnh, vẫn cười nói: "Lữ tướng công, sự vụ của Độ chi tuy ta không hiểu rõ, nhưng trước đây ở bình nguyên Hưởng Linh cũng từng thấy người ta tính sổ. Nếu một cái dự toán tu sửa quan thự mà phải huy động lực lượng rầm rộ như thế, chẳng lẽ các ngài cũng thiếu lại viên sao? Đừng vì ta mà làm trì trệ việc trọng yếu của Tỉnh, nếu người thực sự không đủ dùng, vừa hay Đỗ tướng công cũng ở đây, cứ viết cho ta một cái giấy, ta sẽ mượn vài người giỏi tính toán từ bên ngoài cho các ngài dùng."

"Nếu bên ngoài mà có người giỏi tính toán hơn các vị Lang trung của Độ Chi, thì đó là sự vô năng của Lại Bộ Tào chúng ta rồi." Đỗ Vi nghe vậy mỉm cười: "Sĩ Bích, cứ theo lệ thường mà tính cho Tư Lệ. Quan thự đó ta đã đi xem qua, cũng chỉ có Thính Sự Đường là cần đại tu, những chỗ khác chỉ cần dặm vá đôi chút là được, ước chừng cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền."

Ông ta đã mở lời, Lữ Kỳ tự nhiên không có lý do gì để trì hoãn thêm: "Vậy thì theo ý của Đỗ tướng công, Hầu gia ——"

"Nay ấn đã đeo rồi, Lữ tướng công vẫn nên gọi ta là Tư Lệ đi." Di Tân giơ ngón tay chỉ vào thắt lưng mình: "Chức quan chính thức vừa mới đặt lên người, ta còn đang vui đây. Lữ tướng công, hôm nay dự toán đưa ra, Tương tác tự khởi công còn phải mất vài ngày, nhân lúc này, ta còn muốn nhờ ngài giúp một việc."

Lữ Kỳ nói: "Tư Lệ cứ nói."

"Theo quy chế của Đại Trân trước đây, Tư Lệ có thể thống lĩnh một ngàn hai trăm Đồ lệ*." Mấy hôm nay Di Tân nghỉ ngơi không tệ, nói chuyện càng thêm thong dong: "Một nghìn hai trăm người này ta không dám làm phiền đến Tỉnh, ta đã tự mình chọn ra một nghìn người trong số tù binh, danh sách ta đã lưu hồ sơ, nhưng lương thực cung ứng cho họ vẫn chưa có chỗ bám víu. Lữ tướng công, ta thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay cũng cấp luôn cho ta đi."

[*]Đồ lệ: những phạm nhân đang chịu án phạt và bị cưỡng bức làm việc cho triều đình.

Đồ lệ của Tư Lệ vốn dĩ phải trưng dụng từ tù binh hoặc hình đồ*, danh sách này không cần đệ trình lên Thượng thư tỉnh, chỉ có Di Tân mới có quyền quyết định. Hắn nắm giữ hơn một ngàn người này, lúc cần thiết có thể bắt giữ tất cả những người đang ngồi ở đây, chỉ cần Di Ly Nan cho hắn quyền chuyên đoán.

[*]Hình đồ: Tội nhân chịu án đồ. Trong hệ thống ngũ hình (5 hình phạt chính thời xưa gồm: Xuy, Trượng, Đồ, Lưu, Tử), Đồ là hình phạt tù mà phạm nhân vừa bị giam cầm, vừa bị ép buộc lao động nặng nhọc.

Lữ Kỳ đã sớm dự liệu được, Chung Cổ trước đây không lập Tư Lệ, chính là vì chức vị này một khi có quyền lực sẽ rất đáng sợ, nó không gì không giám sát được, nếu lại có thêm vinh dự Trì tiết, khi xuống địa phương lại càng đáng sợ hơn, khó đối phó hơn nhiều so với Ngự sử. Hơn nữa, xét theo tình cảnh của Ngự sử hiện nay, họ vừa không dám đàn hặc tướng soái bản bộ, vừa không dám đàn hặc quan lại thế gia, ở triều đình chẳng khác nào vật trang trí. Nhưng Di Tân thì có thể, chỉ cần hắn đủ táo bạo, hắn thậm chí có thể đàn hặc cả Đỗ Vi.

"Số lương thực này đúng là phải cấp cho Tư Lệ, nhưng Chung Cổ chúng ta chưa có tiền lệ, cho nên ta cũng không quyết định chắc chắn được, số lương này nên cấp theo tiêu chuẩn của Cấm vệ quân, hay nên cấp theo tiêu chuẩn của tù nhân hình đồ." Lữ Kỳ nhìn về phía Di Tân: "Nếu là vế trước, Tư Lệ e rằng phải đợi rồi, mấy ngày nay dù thế nào chúng ta cũng phải cấp lương cho Phúc Thành Vương và Điền tướng quân trước, vì họ sắp rời kinh đô, quân vụ khẩn cấp, đây là việc ta có chết cũng không dám trì hoãn."

"Đạo lý này ta hiểu." Di Tân hỏi ngược lại: "Nếu là vế sau thì sao?"

"Nếu là vế sau." Lữ Kỳ như gặp phải vấn đề nan giải: "Thì làm thế nào cho tốt đây? Dù sao cũng là làm việc cho Tư Lệ, lại là ơn thánh đặc xá. Một ngàn người nói ít không ít, sau này nếu thực sự vì tiêu chuẩn lương thực mà náo loạn lên, thì biết ăn nói thế nào với cấp trên? Cho nên việc này ta cũng thấy khó xử, không biết Tư Lệ có cao kiến gì không? Nếu Tư Lệ cũng không có, thì ta phải trực tiếp bẩm báo lên Chí tôn, do Chí tôn định đoạt."

Chuyện tu bổ quan thự ông ta đã trì hoãn Di Tân mấy ngày, nay đến lương thực cũng muốn trì hoãn, đây không phải là điềm tốt.

"Lời của Lữ tướng công nói không sai." Đỗ Vi cũng nhìn về phía Di Tân: "Quân vụ là khẩn yếu, đây là việc đại sự hàng đầu ngang hàng với cày cấy mùa xuân, lương thảo của hai quân không thể chậm trễ, phía Chí tôn cũng đã giục mấy lần rồi. Năm nay mùa màng các nơi cũng khá, nhưng chiến sự tiêu hao rất lớn, nuôi một binh sĩ phải vất vả mười hộ nông dân. Cho nên Tư Lệ, tiêu chuẩn lương thực cho một ngàn đồ lệ này của ngài, hiện tại thực sự không dễ điều động."

"Hai vị tướng công suy nghĩ chu toàn." Di Tân chuyển tông giọng: "Vậy chi bằng cho ta một ngoại lệ, lương thực của một ngàn người này ta tự mình xoay xở, sổ sách cứ treo đó, đợi sau này quy đổi hết thành thứ khác trả lại cho ta là được."

Hắn nói một cách dễ dàng, ngược lại khiến Lữ Kỳ bị hẫng. Lữ Kỳ nói: "Tư Lệ định xoay xở thế nào? Bây giờ đang là cuối năm, cho dù có cầm tiền ra ngoài thu mua, cũng chưa chắc đã gom đủ lương thực cho ngần ấy người."

Cơm không phải chỉ ăn một bữa, cũng không phải chỉ ăn một ngày, cái ăn của ngàn người này, Di Tân có thể gom từ đâu? Chưa nói đến việc tiền bạc của hắn đều từ trong cung ra, cho dù hắn có tư sản, trước khi vào Sâm La chắc cũng đã bị tịch thu sạch sẽ rồi, số ngựa mà Uất Trì Lương tham ô chính là một ví dụ.

"Việc này không phiền Lữ tướng công lo lắng." Di Tân nói bóng gió: "Ta ở cựu đô này dù sao cũng vẫn có bằng hữu."

Long Sơn đứng chờ ở bên ngoài, thấy Di Tân đi ra, vừa vén rèm xe vừa nói: "Trong cung vừa có lời truyền, bảo chúng ta sắp xếp một nghìn người đó cho ổn thỏa, đều là tù binh, đừng làm kinh động đến dân thường."

"Vậy là ổn rồi." Di Tân nhìn sắc trời: "Trừ mấy tên cầm đầu ra, số còn lại đều giao cho Uất Trì Lương, bảo cái gã đầu trọc đó nghĩ cách mà chứa chấp, vài ngày nữa Tư Lệ phủ mở cửa thì mang về cho ta. Bảo hắn ta, đừng để thiếu người nào, nếu làm sứt mẻ ai, ta quay lại sẽ bắt hắn đền gấp bội."

"Giao cho hắn có ổn không?" Long Sơn thấp thỏm: "Hắn ta trước đây bị quân chủ đánh cho ra nông nỗi đó, trong lòng hận chúng ta còn không kịp, nay thấy huynh đệ mình, chẳng phải sẽ tìm mọi cách làm khó họ sao?"

"Hắn không dám." Di Tân lạnh lùng: "Gã đầu trọc đó gió chiều nào che chiều nấy nhanh hơn bất cứ ai, đắc tội với ta không quan trọng, đắc tội với Chí tôn thì hắn còn sợ mình sống không đủ thọ. Người cứ đưa cho hắn, cơm thì cứ ăn ở chỗ hắn trước, ăn không no thì cứ kêu lên, đây là hắn nợ ta, tiền ngựa ta còn chưa tính sổ với hắn đâu."

Long Sơn vâng lệnh, lại hỏi: "Vậy bên chỗ Tiểu tiên sinh sắp xếp thế nào?"

"Cứ để hắn ở trong cung Trường Độ, thân phận của hắn khó giải quyết, muốn chuyển từ Đồ lệ sang Lại viên còn phải tốn thêm chút công sức." Lời Di Tân vừa dứt, liền quay đầu liếc nhìn cổng viện Thượng thư tỉnh: "Lữ Sĩ Bích đó có vấn đề, hôm nay ông ta dễ nói chuyện như vậy, rắc rối e rằng còn ở phía sau."

Mười ngày qua họ chạy đi chạy lại giữa Đình Úy Ngục và trong cung. Điền Như Bình còn nhờ mặt mũi Lục Quan Kiệt mà mời Di Tân đến phủ uống hai bữa rượu. Điền Như Bình đối với Di La thế nào không biết, nhưng lão đối với Lục Quan Kiệt quả thực cung kính, trong bữa tiệc cũng rất quan tâm đến Di Tân. Ba người diễn một vở kịch, có một ngày Điền Như Bình uống say, gọi thẳng Di Tân là nhị ca, ngày hôm sau Di Ly Nan nghe chuyện, lại ban cho Điền Như Bình mấy vò rượu ngon.

Đó là cái lợi của người chết. Di Tân khi xách Điền Như Bình ra vẫn còn đang nghĩ. A Da, người chết rồi chỉ còn lại chút lợi lộc này, mọi người tranh nhau cướp nhau đóng vai tình sâu nghĩa nặng, ai cũng muốn từ cái tên "Di La" mà chia một chén canh.

Di Tân cũng vậy, cho nên hắn rất lễ độ ném Điền Như Bình cho đám đồng bộc, đỡ cho mình phải mất công chế giễu.

Trời hôm nay cứ âm u, lát nữa chắc là sẽ có tuyết. Lúc này sắp đến cuối năm, Di Ly Nan trăm công nghìn việc, giờ này mà chưa gọi Di Tân đến hầu trước mặt, hẳn hôm nay cũng sẽ không gọi nữa.

Di Tân cuối cùng cũng rảnh rỗi, hắn lên xe, lại gõ vào tấm ván gỗ: "Không về, ngươi đánh xe, chúng ta đi Vũ Miên."

Long Sơn sờ vào ống tay áo.

Di Tân hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta học thuộc lời trước." Long Sơn nhíu mày, hắn dịch thanh đao ra sau một chút: "Hai đứa Lệnh Nguyệt và Cáo Nguyệt đó đều mồm mép lanh lợi, ta không chuẩn bị trước, lát nữa làm mất mặt người thì sao?"

"Ngươi biết ta đi làm gì không? Ta có gặp Sát Tước đâu." Di Tân kéo rèm xe xuống, một lúc sau, hắn lại kéo ra: "Ngươi cứ thua đi."

Chuyến này hắn đi đòi lương thực, còn cần mặt mũi gì nữa chứ.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ