Chương 53: Song Thuyền
Nước hắt ra, mặt đất ướt sũng.
Uất Trì Lệnh Tắc ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cây chổi trong tay. Tuyết đang rơi, mấy người huynh đệ của cậu ta đang ở bên trong uống rượu, một đám người náo nhiệt vui vẻ, nhưng lại bắt cậu phải đứng hầu ở cửa.
"Ngươi đừng có mà ngẩn người ra đó, lát nữa người ta bước ra, thấy ngươi đứng thù lù không động đậy, lại kiếm lời nhục mạ ngươi cho xem." Tên đồng bộc canh cửa tựa vào cửa, vắt chân, khoanh tay trong ống tay áo nói: "Cùng là làm con người ta, sao mỗi mình ngươi lại nhu nhược thế này? Ta nhìn mà cũng thấy sốt ruột thay cho ngươi."
Uất Trì Lệnh Tắc không nói một lời, cậu ta lầm lũi như một khúc gỗ, chỉ biết cắm cúi quét đất. Uất Trì Lương đã nửa tháng không nói chuyện với cậu ta, nội vụ của Sâm La Quỷ cậu ta không xen vào được, đành phải suốt ngày chạy theo sau đuôi Trương Tử Lận. Tiếng "đại ca" cậu ta gọi không ít, nhưng người ta căn bản không thèm nhìn cậu bằng nửa con mắt. Ban ngày bắt cậu đứng canh gác ngoài cửa, ban đêm lại bắt cậu vào trong hầu thùng phân.
Đám đồng bộc canh cửa và tiểu đồng trong nhà đều là hạng gió chiều nào theo chiều nấy, thấy Trương Tử Lận đi đầu sỉ nhục Uất Trì Lệnh Tắc, bèn cũng hùa theo mà khinh rẻ cậu ta. Chỉ trong vài ngày, Uất Trì Lệnh Tắc đã rơi xuống thảm cảnh phải đi quét cổng lớn.
"Ngươi tưởng biết được vài chữ đó là muốn nghịch thiên cải mệnh sao, nào biết cái mệnh của con người ta ấy mà, đều đã được định sẵn từ sớm rồi." Tên đồng bộc nhìn Uất Trì Lệnh Tắc lắc đầu liên tục: "Mỗi ngày ngươi cứ đâm đầu đi cưỡi ngựa, cũng chỉ là lấy mặt nóng dán mông lạnh người ta thôi, hay là nhân lúc còn cái danh phận này mà vơ vét vài món, tránh cho sau này bị đuổi đi lại chẳng có gì trong tay! Nếu ta là ngươi..."
Tấm rèm cửa đột nhiên vén lên, Trương Tử Lận bước ra ngoài, hắn cũng chẳng thèm nhìn Uất Trì Lệnh Tắc, mang theo hơi rượu nồng nặc mà thắt lại đai đeo bội đao: "Các ngươi là người chết à? Không nhìn thấy trời tối rồi sao! A Da hôm nay phải điểm danh, lỡ giờ giấc là lỡ việc công! Đất quét không sạch, đến giờ giấc cũng không biết tính sao?"
Lời hắn vừa dứt, Uất Trì Lương đã hầm hầm đi vào, một đám người xúm xít vây quanh, tranh nhau gọi "A Da" và "Tướng quân".
"Cứ xúm lại thế này ra thể thống gì, đã bảo rồi, đừng có đứng chắn cửa mà ngẩn người!" Uất Trì Lương tháo mũ trụ, ném cho Trương Tử Lận: "Ngươi ra ngoài tiếp nhận danh sách, điểm danh xong thì bảo đầu bếp ở giáo trường đi thu mua lương thực ngay!"
"Danh sách gì cơ?" Trương Tử Lận vừa uống rượu xong, nghe gã nói mà mơ hồ, không nhịn được hỏi thêm vài câu: "A Da, Sâm La Quỷ chúng ta lại thêm người à? Đầu bếp hôm qua mới đi thu mua xong, có thêm người thì cũng đủ ăn vài ngày, không cần phải gấp gáp thế ——"
Trời tối, ngay cả hắn cũng không nhìn rõ sắc mặt của Uất Trì Lương. Cái gã đầu trọc đang ôm một bụng tức giận không biết trút vào đâu, nghe Trương Tử Lận cứ lải nhải hỏi mãi phía sau, vừa quay đầu lại thấy bộ dạng cười cợt của hắn, không nhịn được mà dừng bước, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát cho một cái: "Đến lượt ngươi chất vấn ta cơ đấy!"
Trương Tử Lận là người được Uất Trì Lương ưu ái nhất, lại giữ chức Tỳ tướng, ra ngoài cũng là kẻ quát tháo người khác, không ngờ hôm nay lại bị ăn tát. Hắn lập tức tỉnh rượu hơn nửa, đứng ngây ra tại chỗ.
"Ngày thường cho ngươi chút mặt mũi, khiến ngươi cũng chẳng còn quy củ gì nữa! Ngươi trực đêm mà người đầy mùi rượu thế này là định cho ai ngửi? Để các vị tướng công bắt gặp thì ngươi có chết cũng không hết tội! Quay đầu người ta gửi một tờ đàn hặc lên, ngươi thì rảnh nợ rồi, nhưng lão tử nhà ngươi thì khốn đốn to đấy!" Vết thương trên mặt Uất Trì Lương vẫn còn đó, gã đảo mắt nhìn đám đông, giọng nói lạnh thấu xương: "Làm người của Sâm La Quỷ rồi là đứa nào cũng tự coi mình là nhân vật lớn cả rồi hả? Ta nói cho các ngươi biết, ngày lành chấm dứt rồi! Sau này trực đêm làm việc thì liệu cái thần hồn, đứa nào dám để ta bị vạ lây, ta dám cho đứa đó cút xéo ngay lập tức!"
Thời gian qua gã bị Di Tân sai khiến tùy ý, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng chuyện này đến Lữ Kỳ cũng không ngăn cản được, gã ở trước mặt thánh thượng càng không có cách nào nói năng. Trước đây Ngự sử đài không mấy quan trọng, mọi người không sợ bị đàn hặc, nay đổi thành Di Tân, chuyện gì hắn cũng có thể nhúng tay vào. Quay đi quay lại hắn thực sự muốn trị gã thì chỉ cần một bữa rượu cũng có thể chuốc lấy một trận lôi đình!
Lại còn đám tù binh từ Viễn Châu kia nữa, Di Tân cứ thế mà chọn ngay trước mặt Uất Trì Lương, càng chọn gã đầu trọc càng kinh hãi. Gã cũng là người từng đánh trận, đám binh sĩ đó là hạng người thế nào, gã tự có nhận định trong lòng. Đến lúc này, người gã muốn chửi nhất chính là Điền Như Bình — cái đồ chó đẻ, sao không giết quách hết người ở bên ngoài đi, mang về cái thứ gọi là tù binh đó sao? Đó rõ ràng là đội quân nanh vuốt! Nay người đều rơi vào tay Di Tân, gã lại chẳng dám hé răng nửa lời. Đây chắc chắn cũng là do Di Tân tính toán kỹ, thằng nhãi đó đã sớm muốn đe dọa gã ở đây rồi!
"Hôm nay những đứa nào cùng uống rượu thì tự giác đi nhận phạt, đừng để ta phải truy hỏi thêm!" Uất Trì Lương trấn tĩnh lại một chút để sắc mặt không quá khó coi. Gã nhìn Trương Tử Lận: "Ta chưa thu hồi yêu bài của ngươi là để giữ thể diện cho ngươi. Ngươi cũng là người làm đại ca, hãy biết giữ lấy cái mặt mình! Cút, đi hầu hạ cho tốt đám đại gia ngoài kia cho ta. Nếu việc này ngươi còn làm không xong, thì những lời sau đó ta không cần phải nói thêm nữa!"
Trương Tử Lận quẹt mặt, không dám ý kiến thêm lời nào: "Rõ!"
Uất Trì Lương cơn giận chưa tan, gã vừa sải bước định đi vào trong thì nghe thấy có tiếng cười ở cửa. Tuyết vẫn rơi, đất trời một màu thanh tịnh. Sát Tước hơi nghiêng chiếc ô giấy, cách một màn tuyết rơi lả tả, nói với Uất Trì Lương: "Uất Trì tướng quân, ta đến không đúng lúc sao?"
Uất Trì Lệnh Tắc trợn tròn mắt, cậu ta không tự chủ được mà tiến lại gần vài bước, vui mừng reo lên: "Sát huynh đệ!"
—
Đèn nến thắp sáng, Sát Tước đã ngồi xuống trong phòng.
Đám đồng bộc bưng sữa nóng vào, Uất Trì Lệnh Tắc đứng hầu bên cạnh. Cậu đỡ lấy khay từ tay đồng bộc, lần lượt đặt bát sữa nóng lên bàn của hai người kia.
"Tiểu lang quân." Uất Trì Lương cầm bát sữa lên, vừa thổi vừa uống, nói: "Ngươi đến thăm vào đêm tuyết thế này, phải chăng Cẩm Tú Công có chuyện gì sai bảo?"
Gã là người biết điều, không gọi thẳng tên Sát Tước. Người còn sống là sự thật, gã dù có một ngàn, một vạn điều không hiểu nổi thì đến lúc này cũng đã muộn. Mặt mũi của Cẩm Tú Công gã không thể gạt đi, mặt mũi của Di Ly Nan gã càng không dám gạt, nay ngoài việc tự nhận mình sơ suất, gã chẳng còn cách nào khác.
"Ta đến làm phiền." Sát Tước giữ lấy bát sữa nóng của mình, thần sắc lạnh nhạt vô cùng: "Không liên quan đến A Da ta, chỉ liên quan đến tướng quân thôi."
"Lời này ta nghe không hiểu rồi." Uất Trì Lương nhìn hắn: "Ta có chuyện gì mà đáng để tiểu lang quân phải đích thân đi một chuyến thế này?"
Đám đồng bộc đều lui ra hết, cửa phòng cũng đã đóng lại. Trong phòng ấm áp, Sát Tước nhìn Uất Trì Lệnh Tắc trước, sau đó nhìn Uất Trì Lương, giọng điệu thong dong: "Hai người trông giống nhau thế này, đóng vai cha con quả thực khó mà phân biệt. Tướng quân, Tiểu Khuyển là một đứa con ngoan, ngài vạn lần đừng phụ lòng hắn."
"Điểm này tiểu lang quân cứ yên tâm." Uất Trì Lương không đoán định được ý đồ của Sát Tước, đành phải thuận theo mà trả lời: "Tiểu Khuyển đã làm con trai ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi nó."
"Lời này ta tin." Sát Tước khẽ gõ ngón trỏ: "Nhưng không biết lúc tướng quân thân mình còn khó bảo toàn, liệu có còn nói được chắc chắn như vậy không?"
"Lời này của tiểu lang quân ta lại càng không hiểu." Uất Trì Lương ngồi vững không động đậy, gã đặt bát sữa xuống: "Ta làm Tràng tướng trong cung đang yên đang lành, sao lại thành thân mình khó bảo toàn?"
"Thế như chồng trứng (vô cùng nguy hiểm, mong manh)." Ánh mắt Sát Tước trầm trọng: "Ta thấy tướng quân sắp chết đến nơi rồi."
Uất Trì Lệnh Tắc đang quỳ bên cạnh, nghe thấy lời này không khỏi biến sắc, lập tức nhìn về phía Uất Trì Lương: "A Da..."
"Người ta tùy tiện nói một câu mà ngươi cũng tin, Tiểu Khuyển, ngươi đúng là một thằng ngốc." Vết bầm trên mặt Uất Trì Lương vẫn chưa tan, gã giơ tay, dùng hai ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc cằm đã cạo sạch của mình: "Tiểu lang quân, ở bên ngoài ngươi là một con ma hồ đồ, nhưng vào Sâm La rồi thì đừng có phạm sai lầm nữa. Lần này là Cẩm Tú Công, lần sau chưa chắc đã có người đứng ra chống lưng cho ngươi đâu. Những lời đe dọa giật gân như vậy, ngươi đem đi dọa người khác thì được, chứ đem đối phó với ta thì e là chưa đủ đô đâu."
Ánh nến bập bùng, ngón trỏ của Sát Tước vẫn đang gõ nhẹ. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự thương hại: "Uất Trì Lương, ngài tự phụ mình là hảo hán Côn Đồ, đinh ninh rằng có tài cưỡi ngựa bắn cung hộ thân thì Chí tôn nhất định sẽ không động đến ngài. Nhưng đâu biết rằng cái tài cưỡi ngựa bắn cung đó của ngài liệu có quý giá hơn tội danh tranh đoạt ngôi vị, ám sát quân vương không?"
"Chí tôn đang độ sung mãn." Uất Trì Lương dời tay đi, khuôn mặt gã khẽ co giật, đó là vết thương cũ đang đau nhức: "Lấy đâu ra chuyện tranh đoạt ngôi vị? Còn về ám sát, đó lại càng là chuyện viển vông."
"Ngài ám sát Di Tân ở cung A Ưu, Chí tôn không truy cứu là vì ngài vẫn còn giá trị lợi dụng." Sát Tước giữ nguyên tư thế: "Nhưng chuyến đi rừng mai, ngài lại dám xúi giục thích khách ra tay ngay trước mặt Chí tôn. Di Tân chết hay không là chuyện phụ, chỉ có ngài, với tư cách là hàng tướng mà có thể thống lĩnh Sâm La Quỷ đã là nguy hiểm, nếu còn có thể điều động loại thích khách như vậy - ngài nói xem, cái tài cưỡi ngựa bắn cung này có còn giữ nổi mạng cho ngài không?"
"Tiểu lang quân, nếu ngươi uống say rồi, ta có thể sai người đưa ngươi về." Sắc mặt Uất Trì Lương xanh mét: "Nhưng nếu ngươi còn nói năng bậy bạ, ta sẽ phải trị tội ngươi đấy! Chuyến đi rừng mai, là ta đã dốc sức hộ giá..."
"Là ngài dốc sức hộ giá, hay là ngài dốc sức diệt khẩu." Khóe miệng Sát Tước nhếch lên: "Uất Trì Lương, sau này ngài có giải thích rõ ràng được không?"
Uất Trì Lương đột ngột đẩy bàn thấp ra, gã chằm chằm nhìn Sát Tước: "Ngươi muốn vu oan! Ngươi, ngươi và Cẩm Tú Công! Các người thấy Di Tân dạo này oai phong lẫm liệt, liền cho rằng hắn chắc chắn làm Trữ quân rồi, muốn dùng chuyện rừng mai để lật đổ ta! Ta nói lại một lần nữa, Sát Tước, chuyến đi rừng mai là ta dốc sức hộ giá! Đó là công của ta, không ai được phép thừa cơ hãm hại ta! Chí tôn không phải kẻ ngốc!"
"Vậy thì ngài cứ chống mắt mà xem." Sát Tước nâng ngón trỏ lên rồi lại hạ xuống: "Ngài ám sát Di Tân ở cung A Ưu không thành, lại để người ta nắm được thóp của Di Tân, chuyện này ai nghe mà vui cho nổi? Kẻ thực sự muốn vu oan cho ngài không phải là ta, mà là vị chủ quân mà ngài đang hết lòng bám víu kia kìa!"
Uất Trì Lương thần hồn nát thần tính, đây chính là tâm sự khẩn yếu nhất của gã lúc này! Gã đi cung A Ưu ám sát Di Tân cho người ta không thành, ngược lại còn để người ta nợ lão một ân tình. Nếu gã không để lại dấu vết gì thì thôi, nhưng đằng này lại còn sống nhăn một tên Sát Tước! Chuyện này gã không dám rêu rao, ngoài lý do Cẩm Tú Công và Di Ly Nan, quan trọng hơn là gã cũng sợ đối phương biết được - biết rằng mình không những làm hỏng việc, mà còn để lại cái thóp lớn chỗ Di Tân!
Ân tình trong chớp mắt biến thành tử huyệt, nếu đối phương đã biết về Sát Tước, vậy muốn mượn chuyện rừng mai để hại chết mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Uất Trì Lương kinh hãi nghi ngờ. Thậm chí, thích khách ở rừng mai cũng có thể là do đối phương sắp xếp, nếu thành công thì vừa giết được Di Tân, vừa lôi được mình vào cuộc, nếu không thành thì chẳng phải như Sát Tước nói, hoàn toàn có thể đổ tội cho mình!
"Ngài biết đấy." Sát Tước dời bát sữa nóng đi, khẽ nói: "Thân phận này của ta có được không dễ dàng, vì thế chúng ta chi bằng hóa thù thành bạn, cùng nhau vượt qua khó khăn."
"Ý ngươi là gì." Uất Trì Lương cảnh giác cao độ: "Ngươi và Cẩm Tú Công đặt cược bên chỗ Di Tân chưa đủ, còn muốn nhúng tay vào chỗ ta nữa sao?"
"Không đúng." Sương mù trong mắt Sát Tước tan biến, lộ ra vài phần hung ác: "Chỗ của ngài là ta mua riêng."
Hôm nay hắn đến đây không phải theo ý của Nguyên Bá Thành, mà là ý của chính hắn. Thân phận của hắn không ổn định, nếu cái túi thơm kia xuất hiện lần nữa, rất có thể sẽ bị lộ tẩy, vì thế hắn phải chủ động đi tìm.
Vụ ám sát ở rừng mai là một động tĩnh lớn, một lúc huy động nhiều người như vậy, trong Sâm La chắc chắn phải có một tông chủ có thể sánh ngang với Thập Tam Nương. Sát Tước không quan tâm họ theo Nhiếp hay phản Nhiếp, hiện tại hắn phải nhổ tận gốc từng người một, những chuyện trước đây Thập Tam Nương không chịu cho hắn biết, nay hắn đều phải tìm cách để biết cho bằng được.
Uất Trì Lương là một đầu mối cực tốt. Sát Tước muốn đe dọa gã, bắt gã phải khai ra những gì mình biết từng chút một.
"Vận may của ta rất tốt, nhưng lần trước đã dùng hết một lần rồi, cho nên lần này ta muốn đi hai con thuyền." Ánh mắt Sát Tước ấm trở lại: "Nếu ngài không muốn lại bị nắm thóp, thì hãy nói cho ta biết, trước khi ngài đi cung A Ưu, là ai, và ở đâu đã bàn giao đám thích khách đó cho ngài."
Uất Trì Lương đột ngột nhìn về phía Uất Trì Lệnh Tắc, rồi lại nhìn về phía Sát Tước, một lúc lâu sau, gã thốt ra hai chữ: "Vũ Miên."
—
Khi Sát Tước rời đi đã là đêm khuya, Uất Trì Lương đứng lặng hồi lâu không động đậy, gã nhìn chằm chằm vào cái bát không, đột nhiên gọi: "Tiểu Khuyển."
Uất Trì Lệnh Tắc quỳ xuống: "A Da."
"Đêm nay ngươi đã nghe thấy những chuyện không nên nghe, nhưng ngươi đừng sợ, đây là A Da cố ý làm vậy." Đôi mắt ưng của Uất Trì Lương sắc lẹm, gã co cụm tay chân ngồi trên đệm, hạ thấp giọng: "Ngươi đã từng giúp Sát Tam Thanh một tay ở cửa cung, hắn sẽ nhớ kỹ cái tình này của ngươi. Trước đây các ngươi chẳng phải quan hệ rất tốt sao? Sau này cũng vậy. Hắn bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm cái đó."
Uất Trì Lệnh Tắc ngẩng đầu, thần sắc ngẩn ngơ.
"Hắn dám qua mặt Cẩm Tú Công để đi tìm lối thoát khác." Uất Trì Lương không nhịn được cười lên, gã vịnh vào bàn, lộ vẻ dữ tợn: "Vậy thì ta đành phải giúp cha con bọn họ trở mặt thành thù thôi! Ta nói cho hắn biết là Vũ Miên, để hắn đi mà tìm..."
Gã quay đầu, nhìn chằm chằm vào Uất Trì Lệnh Tắc.
"Chân đạp hai thuyền thì có kết cục tốt đẹp gì chứ? Tiểu Khuyển, ngươi cứ chờ mà xem."
—
Ra khỏi cửa, Sát Tước bung ô, nói với người đã biến thành một cột tuyết ở bên ngoài: "Ngươi cũng không tìm chỗ nào mà tránh, cứ đứng đợi không thế này."
"Thiếu chủ đã dặn." Cột tuyết đó quẹt mặt, phủi sạch tuyết đọng trên vai: "Phải trông chừng cái cửa này cho kỹ, ta không dám lơ là."
Sát Tước xoay nhẹ chiếc ô, nhìn người này một lượt: "Ngươi có lòng trung thành như vậy, sao trước đây lại làm đào binh?"
"Mỗi thời mỗi giá." Gương mặt người đó lộ ra khá chính trực, chính là vị môn khách trước đây: "Vị chủ quân trước kia dùng một túi bánh hấp mua mạng ta, thì lòng trung thành của ta đối với ông ta chỉ đáng giá một túi bánh hấp. Nay thiếu chủ dùng hai cửa tiệm mua mạng ta, thì lòng trung thành của ta đối với thiếu chủ đáng giá hai cửa tiệm."
"Được, vậy ngươi phải tính toán cho kỹ." Sát Tước chẳng mấy quan tâm: "Đừng để thiếu cân thiếu lạng của ta. Lát nữa về biết phải nói thế nào rồi chứ?"
"Biết ạ." Vị môn khách dứt khoát trả lời: "Đi thăm bạn cũ."
Sát Tước gật đầu, hắn đi được vài bước, như đang tán gẫu: "Ngươi tên gì?"
Môn khách trả lời: "Dụ Phi Thường."
Sát Tước cũng không hỏi thật giả, hắn cứ thế che ô, đi vòng về Vũ Miên. Dụ Phi Thường rất biết điều, Sát Tước không mở miệng thì hắn ta cũng không nói lời nào.
Phủ đệ của Cẩm Tú Công nằm sâu trong Vũ Miên, khi họ trở về, tên đồng bộc canh cửa vội vã ra đón. Sát Tước bước vào cửa, vài gốc phong già phủ đầy tuyết mỏng, đang ẩn hiện bên hành lang viện trong làn tuyết trắng xóa. Trong sân thấp thoáng tiếng cười của Nguyên Bá Thành, Sát Tước chỉ nghĩ là lão A Da hờ đang chiêu đãi khách khứa.
"Hộ tịch mới của ngươi ngày mai chắc là sẽ có." Sát Tước không thấy Lệnh Nguyệt và Cáo Nguyệt đâu, liền thuận tay đưa ô cho Dụ Phi Thường: "Ta không xem nữa, sau này đi theo ta ——"
Hắn hơi nghiêng mặt, chưa kịp quay đầu lại thì đã va phải một lồng ngực vững chãi. Mùi rượu lẫn với mùi hương trầm quen thuộc, đối phương cũng không nhường, cứ thế nghiêng đầu nhìn hắn.
"Cố ý đấy." Di Tân đã uống rượu, giọng nói hơi trầm xuống: "Đi theo ngươi đến tận đâu thế, thiếu chủ?"
💬 Bình Luận Chương Này